Skip to main content

Chương 108

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Hai người kề sát nhau, câu “cục cưng” của Sở Thu Bạch ở đầu dây bên kia cứ thế chui thẳng vào tai Thẩm Thính, thật sự nghe không nổi. +

Sở Hoài Nam sai người mang thuốc vào, cửa vừa hé một khe, Thẩm Thính đã định chuồn ra ngoài, bị hắn túm lại: “Đi đâu?” +

Thẩm Thính bực mình, cảm thấy hắn vướng víu: “Lâm Hoắc nhắn WeChat bảo sắp đến rồi, tôi ra cửa xem sao.” +

Sở Hoài Nam mạnh mẽ kéo y ra phía sau, nhận lấy thuốc và đồ ăn từ tay vệ sĩ, đóng sầm cửa lại. +

“Ra cửa làm gì? Ngoài cửa có vệ sĩ, ai đến sẽ thông báo. Em ở đây ăn cơm trước, rồi uống thuốc.” +

Là “thực tập sinh”, nhưng tên tư bản lại có cả đống lý lẽ để thuyết phục người khác: “Nếu như canh cửa đợi người mà cũng phải tự mình làm thì anh đã mệt chết từ lâu rồi? Việc gì cũng tự tay làm, anh thuê nhiều người như vậy làm gì?” +

“Đó là người anh thuê.” Thẩm Thính giằng tay hắn ra, “Anh tôi còn không tin, dựa vào đâu mà tin vệ sĩ của anh?” +

Sở Hoài Nam nhét dĩa mì Ý sốt bào ngư vào tay y, rồi bóc đũa đưa tới: “Đợi người thôi mà, có cần phải tin tưởng gì đâu.” +

Hắn bình tĩnh truyền đạt phương pháp quản lý thời gian của mình cho người yêu tương lai: “Giả sử em là người phù hợp nhất trên thế giới này để làm một việc gì đó, em có thể hoàn thành việc đó 100%. Tuy nhiên, vì thời gian có hạn, em buộc phải thuê một nhóm trợ thủ không hoàn hảo lắm. Họ chỉ làm được 60% công việc, nhưng sự tồn tại của họ cũng có ý nghĩa. Dù mười người họ cộng lại cũng chỉ đạt 80%, vẫn hơn em chết vì kiệt sức.” Nói xong, hắn nhíu mày cúi đầu nhìn đồng hồ: “Em đã gần ba mươi tiếng không ngủ, giữa chừng còn phải trải qua một ca mổ. Em không thấy chóng mặt à?” +

Thẩm Thính có thể lực siêu phàm, đặc biệt có năng khiếu trong việc vắt kiệt sức lực của bản thân: “Tôi không thấy.” +

Sở Hoài Nam cảm thấy mình cần đi đo huyết áp, có lẽ huyết áp tâm thu lên đến một trăm tám. Hắn hít sâu một hơi, thầm an ủi bản thân, hai đứa vẫn còn trẻ, hắn có rất nhiều thời gian để nói chuyện phải trái với người yêu, nhưng nếu bây giờ không dạy dỗ tốt, đợi đến khi bảy tám chục tuổi, không chừng sẽ bị đối phương làm tức chết. +

“Lâm Hoắc đang ở Chiết Giang, chưa về ngay được đâu, em ăn cơm trước đã.” Sở Hoài Nam ngồi bên cạnh giường, hạ mình chen chúc trong không gian chật hẹp cùng y ăn: “Lâm Hoắc vừa đến, bên ngoài sẽ lập tức thông báo, đảm bảo không làm lỡ việc của em. Nếu lỡ, em cứ bắt anh đền tội, được không?” +

Thẩm Thính dùng tay trái xúc một miếng cơm, vẫn không tha cho hắn, vừa nhai vừa nói: “Làm lỡ việc, bắt anh lại có ích gì chứ.” +

Hung dữ thì hung dữ, nhưng y gắp mì bằng tay trái không tiện, đồ ăn rơi ra một ít, vụng về như trẻ con mới học cầm đũa. +

Sở Hoài Nam nhìn mà thấy thương, bóc cái thìa gỗ đặt vào dĩa y: “Sao, còn muốn xử bắn anh luôn à?” +

“Cũng chẳng ích gì.” Hai cánh môi mỏng dính dầu bóng loáng. +

Sở Hoài Nam không thể rời mắt, ngẩn người nhìn mặt y hồi lâu, đột nhiên nói một câu: “Tống Thi đã chết, nếu anh là em, anh sẽ nhanh chóng lập di chúc.” +

“Ý gì?” +

Sở Hoài Nam giải thích: “Ngô Lĩnh, kẻ muốn giết em trước đây, rõ ràng là dân chuyên nghiệp. Nếu Tống Từ thực sự là Tống Từ, e rằng đã đi trước cả anh trai.” Mặc dù hắn là con một, song do cha mẹ mất sớm, việc tranh giành quyền lực đã trở thành một kỹ năng thành thạo. +

Thấy Thẩm Thính vẫn không nói gì, hắn tiếp tục: “Anh không biết những người đó giết Tống Thi và Tống Từ rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng Tống Thi đã chết, nếu Tống Từ không muốn rơi vào nguy hiểm thì phải nhanh chóng viết di chúc, công bố cho thiên hạ biết nếu cậu ta cũng “chết yểu” như anh trai, thì thứ kia sẽ vĩnh viễn biến mất, không ai chiếm được.” +

Chiêu “ném chuột sợ vỡ bình” này thực sự rất hay. +

Thẩm Thính lập tức hiểu ra, tâm tư của Sở Hoài Nam hoàn toàn không đặt vào việc điều tra án, hắn chỉ nghĩ làm sao để bảo toàn bản thân trước. +

Nhưng dù sao cũng không có gì sai, bảo toàn lực lượng sống cũng là một phần rất quan trọng trong nhiệm vụ. +

Di chúc của Tống Thi đã được công chứng trước khi gặp chuyện, sau khi anh ta mất, tất cả tài sản chia đều cho con gái Tống Kỳ Nhi và em trai Tống Từ, không hề thiên vị. +

Nhưng Tống Kỳ Nhi mới mười tuổi, Tống Từ đương nhiên trở thành người giám hộ hợp pháp của cô bé. Như vậy trên thực tế, Tống Từ có toàn quyền kiểm soát tài sản của Tống Thi. +

Mà bản di chúc mà Sở Hoài Nam đề xuất chẳng khác nào mặc cho “Tống Từ” một cái áo giáp kim cương bất nhập. Chỉ cần có bản di chúc này, bất cứ kẻ nào muốn có công thức Xác Sống đều phải giữ mạng Tống Từ lại. +

Đây là sự cân bằng đơn giản mà hiệu quả chỉ cần vài tờ giấy. +

Người này có lẽ thật sự giúp được mình. Ý nghĩ ấy lóe lên, vài ngày sau lại được chứng thực lần nữa. +

Dưới sự sắp xếp của Lâm Hoắc, lễ truy điệu của Tống Thi diễn ra rất long trọng. +

Người dẫn chương trình là một MC nổi tiếng của Đài truyền hình Giang Hỗ, khi đọc điếu văn, không biết là do tiền ít hay ngủ không đủ, giọng uể oải, chẳng hề có chút nịnh nọt nào như khi thường xuyên qua lại nhà họ Tống ngày trước. +

Một giờ trước khi buổi lễ bắt đầu, nhà tang lễ vắng vẻ, nhưng từ buổi chiều, những vòng hoa mới đã xếp dài từ tầng hai ra đến cửa, cúc trắng vàng cùng với băng tang đen trắng nhiều đến mức hoa cả mắt. +

Đoàn khách đến viếng nối tiếp không dứt, chen chúc trong đại sảnh, ôm nhau hỏi thăm, an ủi lẫn nhau. +

Số lượng người đến viếng đông đến mức khiến Lâm Hoắc cũng phải giật mình. +

Anh ta vốn đã chuẩn bị tâm lý để chứng kiến cảnh “người đi trà nguội”, nhưng không ngờ người đến còn đông hơn cả sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của Tống Thi. +

Những người không ngờ sẽ đến nhiều đến mức khiến anh ta bận rộn không ngơi tay. +

Nhưng anh ta biết, họ đến không phải vì Tống Thi, mà là vì gia chủ hiện tại của Tống gia, Tống Từ. +

Nói đúng hơn, họ nhắm vào Sở Hoài Nam, ông chủ Viễn Nam, người đã đứng bên cạnh “Tống Từ” suốt buổi sáng, tận tình chăm sóc y. +

Cáo phó được gửi đi ba ngày trước, Thẩm Thính muốn nhân cơ hội này để công khai “di chúc”, nhưng nhiều người không hề có ý định đến. +

Nhưng kể từ khi Sở Hoài Nam xuất hiện vào buổi sáng, một giờ sau, những vòng hoa mới chất đống như núi, suýt chút nữa đã chôn vùi cả người sống. +

Ngay cả nhân viên nhà tang lễ cũng kinh ngạc đến sững sờ trước cảnh tượng hoành tráng này. +

Trong lễ truy điệu, “Tống Từ” vốn dĩ không đáng tin cậy, sau khi bày tỏ sự thương tiếc đối với Tống Thi, đã đỏ mắt tuyên bố di chúc của mình. +

Y tuyên bố, nếu mình cũng “chết trẻ” giống anh trai, sẽ từ bỏ tất cả tài sản, chuyển đổi bất động sản, cổ phần, chứng khoán có giá trị thành tiền mặt. Ngoại trừ việc để lại cho Tống Kỳ Nhi một “quỹ tín thác tăng trưởng” có giới hạn, sẽ quyên góp toàn bộ cho các tổ chức từ thiện, đồng thời tiêu huỷ tất cả tài liệu, đồ trang sức cùng với các vật phẩm khác được lưu trữ trong két sắt, hộp ký gửi ở trong và ngoài nước. +

Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao. +

Lâm Hoắc cứng đờ mặt, lịch sự chào hỏi khách mời, sau đó kéo Tống Từ vừa xuống sân khấu sang một bên: “Cậu đang nói linh tinh gì vậy?” +

Đối phương trừng mắt đỏ hoe nhìn anh ta: “Tôi không nói linh tinh, tôi nói thật.” +

Trong lúc nhà họ Tống đang bận rộn vì cái chết đột ngột của Tống Thi. +

Giới truyền thông ở thành phố Giang Hỗ cũng bận rộn đến mức rối tinh rối mù. +

Vụ án Giang Thi Nhân, Hoàng Nhiễm được phá đã gây chấn động. Cha mẹ cầm thú khiến Giang Thi Nhân ra đi bi thảm, may mà Hoàng Nhiễm đã được cảnh sát và những người dân nhiệt tình cứu về an toàn. Các phương tiện truyền thông đều điên cuồng đưa tin, còn cư dân mạng vốn lo lắng cho vụ án này thì đồng loạt gọi đó là “may mắn trong bất hạnh”. +

Nhưng rõ ràng, không phải tất cả mọi người đều vui mừng vì sự trở về bình an của Hoàng Nhiễm. +

Nhìn tin tức trên TV và những cuộc thảo luận trên mạng, Chu Khải Thành vốn nghiện thuốc lá nặng lại càng hút nhiều hơn. +

Gã là tâm phúc của Vương Tần – thiếu gia của Vạn Đô Holdings, chuyên xử lý những việc Vương Tần phải làm nhưng không tiện ra mặt. +

Chu Khải Thành học vấn không cao, nhưng lòng dạ độc ác, từ lâu đã có tiếng tăm trong giới giang hồ. Sau khi theo Vương Tần, gã ngày càng có tiếng nói, địa vị càng thêm vững chắc. +

Đấm mạnh một cái xuống bàn, Chu Khải Thành bực mình vò đầu bứt tóc. Chuyện Vương Tần giao, gã đã làm hỏng bét, thật sự không thể nào không bực. Hơn nữa tin tức còn bay đầy trời, cả thế giới đều biết Hoàng Nhiễm bị bắt cóc đã được cứu về, khoảng thời gian này sẽ là đối tượng bảo vệ trọng điểm của cảnh sát. +

Giấu cũng không giấu nổi! Chu Khải Thành đang nghĩ vậy thì nhận được điện thoại của thư ký Vương Tần, nói Vương tổng bảo gã mau đến văn phòng. +

Suốt đường đi, Chu Khải Thành âm thầm tính toán làm sao để kết thúc mọi chuyện mà không hỏng việc. +

Vương Tần họp xong trở về, Chu Khải đã ngồi trong văn phòng của hắn ta từ lâu. +

Đợi thư ký đi khỏi, cửa đóng lại, Vương Tần vừa ngồi vào ghế ông chủ, Chu Khải Thành đã quỳ dưới chân hắn ta. +

Vương Tần có xuất thân rất tốt, ở Giang Hỗ ai cũng biết, cha hắn ta là Vương Viễn Quốc đã một tay sáng lập ra tập đoàn vạn tỷ Vạn Đô Holdings chuyên sản xuất dây điện. +

Chu Khải Thành theo Vương Tần nhiều năm rất hiểu tính tình của hắn ta. Tính khí Vương Tần tỷ lệ nghịch với xuất thân – xuất thân càng tốt, tính tình càng tệ. +

Chính vì hắn ta luôn chỉ tin vào lý lẽ của riêng mình, nên mấy năm trước còn căng thẳng với cha ruột Vương Viễn Quốc. Nhưng Chu Khải Thành cũng biết Vương Tần không phải loại không phân biệt phải trái, ngược lại hắn ta thưởng phạt rất phân minh. +

Hoàng Nhiễm mà Vương Tần muốn, có công dụng rất lớn. +

Vì mục tiêu nhất định phải đạt được ấy, Vương Tần thậm chí không ngần ngại nhận cành ô liu mà Vương Viễn Quốc đưa cho, nhượng bộ ông già trở về Vạn Đô làm phó tổng. +

Thế nhưng mọi kế hoạch đều bị phá hỏng vì sự cẩu thả của gã. Chu Khải Thành quỳ gối, tự tát mình mấy cái thật mạnh. +

Vương Tần không nói gì, mặc kệ gã quỳ, lật vài trang biên bản cuộc họp nhàm chán dài dòng trong tay, rồi mới hỏi một câu không đau không ngứa: “Chuyện hỏng rồi à?” +

Chu Khải Thành nghiến răng gật đầu, gã không nương tay với mình, má đỏ bừng: “Anh, lần này là em nhìn người không sáng suốt, anh cứ phạt em đi!” +

Vương Tần khép biên bản cuộc họp lại, ngửa đầu nhắm mắt hồi lâu, rồi mới thở dài một hơi: “Đứng dậy đi.” +

Chu Khải vẫn cố quỳ, Vương Tần đột nhiên nổi giận, giơ chân đá một cái, quát lớn: “Mày quỳ ở đây mẹ nó có ích gì! Thay vì diễn khổ nhục kế với tao, chi bằng động não xem làm sao để hoàn thành tốt việc tao giao cho mày!” +

Chu Khải Thành bị đá trúng bụng, nghiêng người sang một bên nhưng không dám cãi. Khi chuyện Hoàng Nhiễm được cứu gây náo loạn, hắn đã nghĩ cách cứu vãn. +

Vương Tần đang tức giận, Chu Khải Thành không dám không quỳ, đành phải cắn răng quỳ thẳng lại. +

“Anh đừng giận, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có cách. Tuy Hoàng Nhiễm là người mà lão già kia vẫn luôn nhớ nhung, nhưng cũng không phải nhất định phải là nó. Tìm vài đứa sạch sẽ xinh đẹp là được! Em đã cho người đi tìm đứa tốt hơn để thay thế Hoàng Nhiễm rồi, nhất định sẽ lập công chuộc tội, không làm lỡ việc chính của anh.” +

Vương Tần rất bực, thầm nghĩ Chu Khải Thành toàn nói những lời vô nghĩa. +

Vương Viễn Quốc tuổi tác đã cao, tính tình cũng thu liễm nhiều. Năm xưa lúc chơi bời, ông ta vốn hoang dâm, đêm nào cũng cần những cô bé mềm mại thanh khiết như ngọc làm bạn, nhưng gần đây lại tu thân dưỡng tính. Nghe bảo vệ nói, ngay cả những cô bé đáng yêu được nuôi trong biệt thự, cũng không còn thường xuyên ở bên cạnh ông ta nữa. +

Đàn ông lớn tuổi, có giữ mình hay không là một chuyện, nhưng ở một số phương diện, đôi khi có lòng mà không có sức. +

Nhưng việc Vương Tần muốn làm là một canh bạc lớn, hắn ta chỉ có một cơ hội, vì thế nhất định phải tìm một người mà Vương Viễn Quốc đã thèm muốn từ lâu. Đặt mồi nặng, đảm bảo cá cắn câu chết mới dễ làm việc. +

Thế mà mọi thứ đã sẵn sàng, dao mổ cá hắn ta cũng cũng chuẩn bị xong, nhưng mồi lại có vấn đề! +

Vương Tần trong lòng bốc hỏa, tiếp tục xem tài liệu. +

Chu Khải Thành vỗ ngực cam đoan nhiều lần, chuyện này là do gã làm hỏng, nếu Vương Tần còn tin gã thì hãy giao cái mớ hỗn độn này cho gã dọn dẹp. +

Vương Tần vẫn không để ý đến gã, vùi đầu đọc thêm mấy trang biên bản cuộc họp. +

Vương Viễn Quốc gọi Vương Tần về Vạn Đô, nhưng không phải để hắn ta làm thiếu gia rảnh rỗi. Hắn ta không nghe lời bỏ nhà đi mấy năm, lần này cúi đầu trở về, Vương Viễn Quốc cố ý mài giũa hắn ta, cho nên đặt hắn ta vào vị trí không cao không thấp trong tập đoàn. +

Nghe thì cũng có chức vị, nhưng lại không có thực quyền gì, còn là phó giám đốc. +

Mặc dù Vương Viễn Quốc trên danh nghĩa chỉ có một mình Vương Tần là con trai, mọi người cũng dùng những lời như “con nối nghiệp cha, sớm muộn gì cũng vậy” để khách sáo, an ủi hắn ta. +

Nhưng ở Giang Hỗ, phàm là người có chút quan hệ, ai mà không biết, con hoang mang dòng máu của Vương Quốc Viễn nhiều đếm không xuể. +

Biên bản cuộc họp này toàn là những lời sáo rỗng, việc hắn ta xem qua và ký tên cũng chỉ là hình thức. Vương Tần khép tài liệu lại, nặng nề xoa sống mũi: “Mày đứng lên đi, mày quỳ như vậy làm tao đau đầu.” +

Chu Khải Thành đã theo Vương Tần nhiều năm cũng rất tinh, nghe giọng điệu này lập tức cảm thấy có chỗ xoay sở. Vương Tần ra tay hào phóng, đối xử với đàn em trượng nghĩa, Chu Khải Thành không muốn làm hắn ta thất vọng, lập tức ôm chân hắn ta đảm bảo: “Anh, anh tin em lần nữa đi! Chuyện này giao cho em! Một đứa không được, em sẽ tìm cho ông ta mười đứa, đứa nào đứa nấy đều ngon hơn Hoàng Nhiễm. Nếu ông ta chỉ thích đứa nổi tiếng, em cũng sẽ tìm cách kiếm một ngôi sao nhỏ cho ông ta! Em không tin ông ta không chui vào bẫy.” +

Hiện tại cũng chỉ còn cách này. +

Chu Khải Thành nói vô cùng hăng hái, nước bọt bắn tùm lum, Vương Tần rót cho gã một cốc nước đưa qua, nhàn nhạt nói: “Hoàng Nhiễm vừa mới được tìm về, người nổi tiếng thì thôi đi.” Hắn ta cụp mắt xuống, rất chu đáo nghĩ rằng Chu Khải Thành làm việc chắc chắn sẽ tốn tiền, dặn gã nếu cần tiền, đừng khách sáo, cứ nói với chị dâu. +

Chu Khải Thành nghe vậy chỉ muốn moi tim móc phổi cho Vương Tần, liên tục nói đủ rồi. Ba triệu đô dùng để mua Hoàng Nhiễm vẫn còn đó, một xu cũng chưa động đến. +

Vị trí của Vương Tần tuy bị hạn chế, không có thực quyền, nhưng việc thì nhiều. Vừa tan họp không lâu, thư ký đã gọi điện nội bộ thúc giục, nói cuộc họp tiếp theo sắp bắt đầu, bảo hắn ta chuẩn bị. Chu Khải rất biết điều rút trước. +

Vừa ra khỏi Vạn Đô Holdings, Chu Khải Thành đã nhận được điện thoại của thằng cháu Lý Tri Vũ. +

Gã nhấc máy, giống như một ngọn núi lửa đột nhiên bùng cháy, những cảm xúc tích tụ bỗng chốc bùng nổ. +

“Mày còn mặt mũi gọi điện cho tao à?! Miệng thì nói có cách bắt được Hoàng Nhiễm, cách của mày là mẹ nó lên mạng mua công khai? Đậu má còn hai triệu đô, một triệu thừa ra muốn làm gì! Nuốt riêng à?!” Bên này Chu Khải Thành vừa chửi bới vừa khởi động xe. Còn Vương Tần một mình ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào bìa biên bản cuộc họp có ghi Vạn Đô Holdings rất lâu. Sau đó hắn ta lặng lẽ rót cho mình một tách trà, ngửa đầu uống cạn. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.