Skip to main content

Chương 109

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Lễ truy điệu của Tống Thi vì khách quá đông mà kéo dài nghiêm trọng. Đến tận hơn sáu giờ chiều, vẫn còn khách từ các nơi nghe tin vội vã chạy đến. +

Tống Kỳ Nhi khóc cả ngày, đứng bên quan tài pha lê không chịu rời. Từ khi tin Tống Thi mất truyền ra, cô bé gần như không ăn uống tử tế. Thẩm Thính đứng bên cạnh cô bé mặc một bộ vest đen trắng, trên tay áo cài băng tang đen hoa trắng, vẻ mặt tiều tụy thật giả khó phân. +

Kể từ khi “Tống Từ” về nước, đây là lần đầu tiên y gặp Tống Kỳ Nhi. +

Sở Hoài Nam đi cùng suốt, phần lớn khách đến đều “mượn rượu hỏi đường”, nên hắn không tránh khỏi phải ứng phó xã giao. Sau buổi tang lễ, hầu như ai từng qua lại với Tống Thi đều biết, thằng em Tống Từ bất trị của anh ta đã bám được cành cao Sở Hoài Nam, dựa vào Viễn Nam, sau này sẽ là “phượng hoàng” được hưởng mát dưới bóng cây đại thụ. +

Tống Kỳ Nhi níu vạt áo Thẩm Thính, đôi mắt nai ngấn lệ, cảnh giác nhìn những vị khách ra vào. +

Dù cha cô bé bị tình nghi phạm tội, nhưng con trẻ vô tội. +

Thẩm Thính dịu dàng dỗ dành cô bé, khiến Sở Hoài Nam nhìn mà ghen tị. +

Giữa chừng, Trần Thông gọi điện đến. Anh ta báo cáo ngắn gọn với Thẩm Thính về kết quả thẩm vấn Giang Mạch Vân và Triệu Nghiệp Thái. +

Theo lời khai của Triệu Nghiệp Thái, những bộ xương được khai quật trong vườn nhà Giang Mạch Vân là của một vài cô bé vị thành niên. Hơn mười năm trước, họ bị Giang Mạch Vân lợi dụng danh nghĩa “tiểu thuyết gia”, nửa lừa nửa dỗ đưa về nhà, dùng để tiếp đãi “khách”. +

Người lớn nhất mười bốn tuổi, người nhỏ nhất mới chín tuổi. +

“Theo điều tra, ba nạn nhân đều đã được báo mất tích. Văn Địch đang xác minh danh tính của họ. Còn những khách hàng kia là ai, Giang Mạch Vân và Triệu Nghiệp Thái đều nói đã lâu rồi, không nhớ rõ.” +

Thẩm Thính đứng ở góc khuất, ánh mắt lướt qua đám đông qua lại, hạ giọng dặn dò thêm vài câu. +

Cuộc thẩm vấn được thiết lập dựa trên tình thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân đã mang lại hiệu quả xuất sắc, cộng thêm những chi tiết bổ sung và xác nhận của Vương Chỉ Lôi, Giang Mạch Vân và Triệu Nghiệp Thái đã không chống đỡ được vài giờ mà khai ra tất cả những chuyện từng làm. +

Sau khi nghe tin Giang Mạch Vân và Triệu Nghiệp Thái đều đã thừa nhận tội lỗi của mình, Vương Chỉ Lôi ôm mặt khóc rất lâu. +

Công ty Khôn Thái Thiện Ái của Triệu Nghiệp Thái cũng bị niêm phong. Trong nhiều năm qua, số người liên quan đến cờ bạc trên cả con phố lên đến hàng vạn người, số tiền liên quan lớn đến mức khiến người ta tặc lưỡi. +

Trần Thông kiên nhẫn và khiêm tốn lắng nghe lời đề nghị của Thẩm Thính, gật đầu nói: “Đúng rồi, chỗ Tào Tiểu Cầm, Phan Tiểu Trúc đã đi thẩm vấn rồi.” +

Kể từ khi bị bắt, Tào Tiểu Cầm – người đã đâm Thẩm Thính một câu cũng không nói. Bà ta rất cảnh giác với các công chức, cho rằng có nói ra cũng không ai giúp được mình. Phan Tiểu Trúc đã phát huy lợi thế thân thiện bẩm sinh, dùng tình cảm và lý lẽ để làm công tác tư tưởng cho bà ta. +

Sở Hoài Nam ứng phó xong một vị khách mang theo bản kế hoạch kinh doanh, liền quay người đi tìm Thẩm Thính. Thấy y đang đứng ở một góc khuất nghe điện thoại, hắn sải bước đi tới. +

Là người được Nghiêm Khải Minh kiên quyết đề cử, Sở Hoài Nam đã giành chiến thắng ngay trận đầu. Hắn chỉ cần xuất hiện, đã khiến “di chúc” của “Tống Từ” lan truyền ầm ĩ trong giới vốn không lớn. +

Tống Từ xưa nay không phân biệt nam nữ, tin đồn tình ái với Sở Hoài Nam cũng không phải chuyện một hai ngày. Nhiều người thấy Sở Hoài Nam lại công khai tham dự tang lễ của Tống Thi, không khỏi tò mò, muốn đến tìm hiểu. +

Dù đã xã giao cả ngày, nhưng Sở Hoài Nam không hề tỏ ra mệt mỏi. Hắn như sinh ra để xã giao, đứng giữa đám đông, chỉ cần khí chất và khuôn mặt đã nổi bật như hạc giữa bầy gà, cộng thêm tập đoàn Viễn Nam trị giá hàng nghìn tỷ trong tay, một người như vậy xuất hiện chỗ nào cũng khiến người ta xôn xao. +

Thẩm Thính ghé sát vào, một tay vòng qua cổ hắn, miễn cưỡng kề gần: “Anh đừng nói gì cả, cứ giữ nguyên thế này một lát. Hướng một giờ, ba giờ, bảy giờ của anh, có mấy người đang nhìn chúng ta đấy.” +

Ý của y là muốn hắn phối hợp “thể hiện tình cảm một chút”. +

Sở Hoài Nam và Tống Từ thực ra là hai người không hề liên quan gì đến nhau trong cuộc sống. Mặc dù Thiên Vị do Tống Thi để lại có quy mô không nhỏ, nhưng trong thời gian ngắn muốn có giao dịch kinh doanh trực tiếp với Sở Hoài Nam cũng khó. +

Cho nên một nhóm các ông già bảo thủ của Bộ Công an sau khi bàn bạc đã miễn cưỡng quyết định, lý do hai người họ thường xuyên qua lại sau này sẽ theo kịch bản – Tống Từ và Sở Hoài Nam đang hẹn hò. +

“Phối hợp với công việc của em, anh được lợi gì?” +

Thẩm Thính không đáp, ngẩng đầu nhìn hắn không chớp mắt, đôi môi mỏng mím thành một đường, do dự tựa nhẹ vào má hắn. Rất mềm, còn hơi ngứa. +

Ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía họ lập tức giảm đi vài phần. +

Hành động này của y đã xác nhận tin đồn y và Sở Hoài Nam “có quan hệ tốt”, sau này dù y có dẫn “ba năm người bạn” của đội điều tra hình sự đến nhà Sở Hoài Nam “tụ tập” cũng sẽ không có ai quá ngạc nhiên. +

Sở Hoài Nam bị hành động keo kiệt của y chọc cười: “Cái này là gì? Hối lộ anh à?” +

Thẩm Thính vẫn giữ nụ cười thân mật, cong ngón trỏ gõ gõ lên đầu hắn như chim gõ kiến bắt sâu. +

Cảnh đốc Thẩm trừng phạt nhẹ nhàng, hạ giọng: “Không biết nói thì ngậm miệng.” +

Buổi tối, Tống Kỳ Nhi khóc lóc kéo Thẩm Thính về nhà ở. +

Cô bé trước giờ không hợp với chú ruột Tống Từ, nhưng có lẽ vì cha đã mất, lúc này lại dính lấy Thẩm Thính không rời nửa bước. +

Thẩm Thính không thể từ chối cô bé. Xét cả tình và lý, y là chú không thể bỏ mặc cháu gái ruột vừa mất cha mà ở nhà Sở Hoài Nam. Thế là y đành phải dẫn theo Sở Hoài Nam còn dính người hơn cả Tống Kỳ Nhi, cùng về nhà họ Tống. +

Bảo mẫu nhà họ Tống họ Viên, là một dì trung niên khoảng bốn mươi tuổi. +

Tống Kỳ Nhi nhìn thấy bà, liền lao vào lòng bà khóc nức nở: “Dì Viên, họ nói cha con đã hỏa táng rồi, sau này con sẽ không bao giờ gặp lại cha nữa!” +

Dì Viên đến sau khi Tống Từ ra nước ngoài, Tống Kỳ Nhi lớn lên bên cạnh bà từ năm bốn tuổi. Bà đã mất khả năng sinh sản từ lâu do bệnh tật, đối xử với cô bé rất tốt, không khác gì con ruột. +

Ôm Tống Kỳ Nhi đang khóc nức nở như mèo con, dì Viên mắt đỏ hoe chào hỏi những người lớn. +

Trong ba người lớn, bà chỉ quen Lâm Hoắc, vì vậy vô cùng khách sáo với Thẩm Thính và Sở Hoài Nam. +

Lâm Hoắc còn phải sắp xếp chỗ ở cho khách từ xa đến, sau khi đưa Tống Kỳ Nhi về nhà liền vội vã rời đi. +

Dì Viên làm một bàn thức ăn, Tống Kỳ Nhi không ăn miếng nào, một tay kéo Thẩm Thính, một tay ôm con gấu bông Tống Thi mua cho, rúc vào lòng dì Viên khóc mãi. +

Dì Viên đau lòng, cũng lau nước mắt: “Cậu Tiểu Tống, cậu nghĩ cách đi, Kỳ Kỳ không ăn cơm sao được?” +

Thẩm Thính không còn cách nào khác đành phải luống cuống dỗ dành cô bé, nói mãi mới đút được vài miếng cơm. Sở Hoài Nam ở bên cạnh như một người cha hiền, gắp thức ăn, trộn cơm giúp Thẩm Thính. Hai người như cặp vợ chồng mới có con, vụng về dỗ một lúc lâu, cuối cùng Tống Kỳ Nhi cũng nín khóc. +

Nhà họ Tống không nhỏ, nhưng phòng không nhiều, chỉ có ba phòng suite cộng thêm một phòng người giúp việc. Tống Kỳ Nhi khóc lóc kéo dì Viên ngủ cùng trong phòng Tống Thi. Sở Hoài Nam không thể nào ngủ trong phòng công chúa của Tống Kỳ Nhi, nên đành phải ngủ chung phòng với Thẩm Thính. +

Tống Kỳ Nhi vì chứng kiến Tống Thi vào lò hỏa táng, nên sống chết không chịu vào thang máy. Lúc leo cầu thang, cô bé đột nhiên ngất xỉu, suýt lăn từ cầu thang xuống. +

Thẩm Thính đi phía sau lập tức đưa tay ra đỡ, nhưng lại quên mất tay phải của mình vẫn còn bó bột. +

Cô bé mười tuổi cao hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, hoàn toàn mất ý thức, đập vào người Thẩm Thính khiến y trượt chân. May mà phía sau còn có Sở Hoài Nam, cả lớn lẫn nhỏ đều nằm gọn trong vòng tay hắn, tuy hạnh phúc nhưng trọng lượng của hai người không hề nhỏ, lại đột ngột ngã xuống, đè ngực hắn bầm tím một mảng lớn. +

Tối ngủ, Thẩm Thính phát hiện họ bị nghe lén. +

Thiết bị nghe lén nằm dưới đế đèn bàn, rất khó phát hiện, còn là loại chống nhiễu đã được cải tiến. +

Sở Hoài Nam vừa tắm xong, lau tóc ướt. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc máy nghe trộm siêu nhỏ một lúc, rồi quay sang cười nói Thẩm Thính: “Anh muốn nghe em rên rỉ trên giường.” +

Cảnh đốc Thẩm vẫn còn đủ tư cách dùng nước tiểu đồng tử để trừ tà: … +

Tắt đèn, trong bóng tối chỉ nhìn thấy những đường nét mờ ảo của nhau. +

Sở Hoài Nam lật người, hai tay chống hai bên vai Thẩm Thính, đột nhiên “ưm” một tiếng mơ hồ. +

Thẩm Thính nghe hắn thở dốc, cả người run lên: “Anh làm gì vậy!” +

Sở Hoài Nam cúi đầu, môi kề sát tai: “Có người đang nghe động tĩnh đấy, chẳng lẽ lúc em lên giường lại im thin thít, không có tiếng động gì sao?” +

Mặt Thẩm Thính giống như bị lửa thiêu, từ vành tai nóng ran xuống cổ. Cũng may ánh sáng lờ mờ, Sở Hoài Nam đang bận cởi áo y, chắc là không nhìn ra. +

Tiếng cởi quần áo rất lớn, lại cố ý ghé sát vào phía tủ đầu giường có gắn thiết bị nghe lén, sột soạt không ngừng. +

Bàn tay chạm vào làn da trần, hơi thở của Sở Hoài Nam bỗng trở nên gấp gáp, vẻ nôn nóng vô cùng chân thật, nhưng một tay hắn vẫn cẩn thận đỡ cánh tay bó bột của Thẩm Thính, động tác cũng rất cẩn trọng, không hề quá mạnh. +

Tên tư bản tiện tay lấy hai cái quần đã được gấp gọn đặt ở đầu giường trước khi hai người lên giường ngủ, khóa kéo “xoẹt” một tiếng kéo tuột xuống. +

Hắn cố ý giở trò xấu, lật người chui vào chăn, ngón tay linh hoạt véo mạnh vào đùi trong của người ta. +

Thẩm Thính bất ngờ “Á——” một tiếng, âm cuối còn hơi run rẩy vì giật mình. +

Nhắm mắt lại nghe, quả thật rất giống thật. +

Nhưng âm thanh này khiến Sở Hoài Nam suýt chút nữa không kiềm chế nổi. Hắn hít một hơi lạnh mới miễn cưỡng ổn định, hơi thở nóng ẩm mang theo tiếng cười phả vào cổ Thẩm Thính: “Anh còn lo em không biết làm. Tiếng rên kia không phải rên rất tốt sao, tình cảm chân thật. Ngay cả anh cũng suýt nghi ngờ, có phải anh thật sự đã làm gì em không?” +

Thẩm Thính trừng hắn một cái, nhưng lại nghĩ tối thế này chắc hắn không nhìn thấy, nghiến răng hỏi: “Tiếp theo phải làm sao?” +

“Em phải tiếp tục diễn chứ.” Sở Hoài Nam miệng nói diễn, nhưng tay lại không hề nhàn rỗi, ngón tay theo eo trần trượt xuống giữa hai chân. +

“A——” +

Âm thanh này còn chân thực hơn âm thanh vừa nãy. +

Thẩm Thính giữ chặt đôi tay quá linh hoạt kia, hạ giọng: “Đợi, đợi một chút.” +

“Không đợi được.” Sở Hoài Nam chính nghĩa đổ thừa y, “Em lại không biết diễn, anh đành phải giúp em một tay thôi.” +

Cảnh đốc Thẩm bị nắm chỗ hiểm, cuộn mình trong chăn khẽ rên hai tiếng ngắn ngủi. +

Sở Hoài Nam dán sát vào, không đồng tình cắn tai y: “Em nhịn làm gì? Lỡ không đủ lớn tiếng… bên nghe lén không nghe rõ thì công cốc.” +

Thẩm Thính giơ khuỷu tay muốn đẩy Sở Hoài Nam đang cố tình làm bậy vào lúc này ra xa, nhưng nghĩ đến vết thương trên ngực y, lại không nỡ xuống tay, chỉ có thể mắng chửi: “Sở Hoài Nam! Đồ khốn nạn!” “Anh khốn nạn chỗ nào?” Tên tư bản cố ý nâng cao giọng một chút, ấm ức phàn nàn: “Anh ra sức “làm việc” như vậy mà bị em mắng, còn có thiên lý không? Hửm?” +

Chữ “hửm” kia kéo dài âm điệu, hơi nóng phả vào tai, khiến tóc gáy Thẩm Thính suýt dựng đứng. +

Y cắn môi, nằm sấp vùi mặt vào gối, cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn, nhưng bả vai lộ ra ngoài chăn lại căng cứng, dáng vẻ cứng đờ chống cự không tiếng động này, thật sự giống như bị ai đó “bắt nạt”. +

Sở Hoài Nam nhịn không nổi, ngón tay vuốt ve phía trước, không quên dùng đầu gối giả vờ đẩy nhẹ hai bắp đùi đang khép hờ của người dưới thân. +

“Lại làm gì nữa?” Thẩm Thính thở hổn hển quay đầu lại, chắc là trừng hắn một cái. Sở Hoài Nam vừa siết tay, y liền “ưm——” một tiếng cong lưng, âm thanh mơ hồ, như lưỡi mèo trời sinh có ngạnh, câu người đến mức khiến Sở Hoài Nam ngay cả lông tơ cũng tê dại. +

Tên tư bản “tâm viên ý mã”*, ghé sát vào, dùng đầu lưỡi nóng hổi liếm môi người trong lòng: “Đau không? Anh nhẹ một chút được không?” Thẩm Thính không để ý hắn, hắn lại lớn tiếng tự nói, “Không muốn nhẹ sao? Nhưng nếu mạnh thì ngày mai em lại trách anh làm em không thể xuống giường. Nhẹ không được mà mạnh cũng không xong, em thật khó chiều!” +

*Tâm viên ý mã (tâm như khỉ chuyền cành, ý như ngựa chạy rong): dùng để chỉ trạng thái tâm trí con người xáo động và khó kiểm soát. +

—— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.