Skip to main content

Chương 11

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

“Ting.” +

Âm báo vang lên, tin nhắn của Kitten đến đúng giờ: +

Kitten: 【Đàn anh, chiều nay ăn gì vậy!】 +

Z1X: 【Không biết.】 +

Kitten: 【Không biết à? Vậy để em gợi ý cho anh nhé!】 +

Thương Tri Hành: “…” +

Hai ngày trước, vì một phút lỡ dại, nghe lời “người tiền sử” mua cá khô, nên từ đó đến nay ngày nào cũng gửi đề xuất cho anh. +

Kitten: 【Em thấy khô gà siêu ngon luôn!】 +

Z1X: 【…Ừm.】 +

Trì Túc lăn một vòng trên giường, tiện thể vùi đầu vào gối. +

Bên cạnh là gối ôm vải tròn trịa, mũm mĩm, tứ chi nhét đầy bông mềm nên trông có phần mập mạp. Nhưng phần cổ và mặt lại bị bẹp xuống, rõ ràng là do chủ nhân thường xuyên vò kéo nhiều lần. +

Trì Túc vui cũng vò nó, không vui cũng vò nó, khiến vẻ ngây ngô đáng yêu ban đầu giờ lại mang chút gì đó… tang thương. +

Nhưng cậu vẫn rất quý gối ôm vải này, ôm nó vào lòng rồi lật người nằm ngửa, mở Douyin lên bắt đầu tìm các bài chia sẻ kinh nghiệm yêu đương qua mạng. +

Những bài được nhiều like nhất cũng chỉ có vài cái, quy trình thì na ná nhau. Trì Túc làm theo từng bước một cách nghiêm túc: chia sẻ cuộc sống hằng ngày với Thương Tri Hành, nói những lời ngọt ngào, thỉnh thoảng gửi ảnh, từng chút một chen vào cuộc sống của anh để hiểu thêm về anh. +

Quả thật là có tiến triển, nhưng Trì Túc vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. +

Thương Tri Hành có thực sự xem cậu là đối tượng hẹn hò không? Tình yêu của con người rốt cuộc được phân chia như thế nào? +

Trì Túc không biết, nhưng vẫn cắn một miếng vào tai của gối ôm rồi tiếp tục lướt Douyin. +

«Đối tượng mập mờ của tôi hôm nay gửi voice đó, là kiểu giọng nam cực phẩm luôn, nghe xong có “nở hoa” không vậy?» +

Bình luận trả lời có khoảng 20 cái. +

[Lầu 1: Chắc chắn rồi, mỡ chèn ép dây thanh quản mà.] +

[Lầu 2: Khoảng 90% thôi, nhưng giọng nam trẻ thật sự rất hay…] +

Trì Túc từ trên giường bò dậy, nhưng lười quá lại ngã phịch xuống, má áp vào gối ôm, ép ra một chút thịt mềm. +

Thanh tìm kiếm: «Giọng nam trẻ là như thế nào?» +

Kết quả hiện ra khiến Trì Túc giật mình. +

Giọng của Thương Tri Hành chính là kiểu đó, chỉ là khàn hơn một chút, có lúc nghe vào tai sẽ thấy khó chịu, hơi tê tê. +

“Hóa ra anh ấy không chỉ là con người sao? “Chúc” là sinh vật gì vậy?” +

Trì Túc quay lại trang chủ, đang định nghiên cứu thêm thì chợt nhận ra yêu đương qua mạng có thể gửi voice, mà cái này không giống gửi ảnh. +

Cậu còn chưa từng gửi voice nữa. +

Trì Túc nghĩ vậy, trong lòng có chút muốn thử. Nhưng giọng nam với giọng nữ chắc chắn không giống nhau, cần phải ngụy trang một chút mới có thể gửi đi. +

Cậu trầm ngâm một lúc, quyết định cầu cứu Douyin. +

… +

“Ting.” +

Khi âm báo vang lên, sắc mặt Thương Tri Hành lập tức tối sầm lại… không phải vì Trì Túc, mà là vì phần khô gà được giao tới trước mắt. +

Anh không hiểu sao mình lại không thể mở ứng dụng đặt đồ ăn một cách bình thường, mỗi lần đều như mất lý trí mà mua đồ do “người tiền sử” kia đề xuất. +

Thương Tri Hành hít sâu một hơi, rồi mở tin nhắn ra xem. +

Kitten: 【[Tin nhắn thoại]】 +

Anh khựng lại, động tác vốn định bấm mở cũng trở nên do dự. +

“…Sao tự nhiên lại gửi voice?” +

Thương Tri Hành dùng cách nguyên thủy nhất, không nghe. +

Z1X: 【Có gì thì nói thẳng đi.】 +

Kitten: 【Em nói rồi mà! Đàn anh!】 +

Thương Tri Hành: “…” +

Anh đành chấp nhận số phận mà bấm mở đoạn voice. +

Từ loa điện thoại truyền ra, giọng của Kitten rất trong trẻo. Nhưng phần âm cuối lại cố ý kéo dài, mang theo chút gì đó kỳ lạ khó tả, giống như quả mơ xanh chưa chín trên cành, treo lơ lửng, trong vị chát non lại ẩn một chút ngọt tự nhiên. +

Kitten: “Anh ơi, em biết bí mật của anh rồi!” +

Thương Tri Hành khẽ nhíu mày, cái gì cơ? +

Anh còn chẳng biết mình có bí mật gì. +

Nhưng giọng của “người tiền sử” kia… quả thật rất đặc biệt. Nằm giữa hai giới tính, vừa kỳ lạ lại rất dễ nghe, giống như đậu tằm vị lạ của Trùng Khánh. +

“…” Nhận ra mình đang nghĩ gì, Thương Tri Hành không muốn đối diện mà nhắm mắt lại. +

Bị Kitten làm cho thành ra như vậy, giờ nhìn cái gì cũng liên tưởng đến đồ ăn. +

Kitten: 【[Tin nhắn thoại]】 +

Thương Tri Hành bấm chuyển thành văn bản: +

Kitten: 【Anh ơiii… sao anh không online vậy! Ngày mai anh có tiết đúng không, Bột Mì sẽ đến ở bên anh!】 +

Ánh mắt Thương Tri Hành chợt dịu đi trong thoáng chốc, trả lời: +

Z1X: 【Ừm.】 +

Vốn không định hỏi về “bí mật”, nhưng anh cũng có chút tò mò. +

Z1X: 【Bí mật gì?】 +

Kitten: 【Em biết anh không phải là con người!】 +

Z1X: 【?】 +

Trì Túc mang theo niềm vui vì phát hiện ra “bí mật”, nghiêm túc trả lời: +

Kitten: 【Anh là “Chúc”!】 +

Thương Tri Hành: “?” +

Là cái “Chúc” mà anh đang nghĩ tới sao? +

Còn lúc này Trì Túc cũng thấy tò mò, rốt cuộc “Chúc” nghĩa là gì. Vừa nãy cậu do dự nửa ngày chỉ để gửi voice, còn chưa kịp tra. +

Bây giờ mở ra, nhập “chúc là gì”. +

Kết quả hiện ra khiến Trì Túc không thể tin nổi mà dụi mắt. +

Chúc* = Heo. +

*Từ “Chúc” trong tiếng trung cùng âm với từ “Trư”. Nên đây là slang viết lái trên mạng, nghĩa là heo. +

“…” Trì Túc như ông cụ 80 tuổi, run rẩy quay lại giao diện WeChat. +

Kitten: 【Haha.】 +

Z1X: 【…】 +

Kitten: 【Haha.】 +

Thương Tri Hành không trả lời nữa. +

Trì Túc muốn khóc mà không ra nước mắt, vùi mặt vào gối ôm. +

Một lúc lâu sau, cậu vẫn thấy xấu hổ, hối hận, trút giận mà cắn gối ôm, nhưng lại thấy mình hơi quá đáng nên lực rất nhẹ. +

Gối ôm trông thì ngốc nghếch đáng yêu, nhưng cái mặt lại “đáng ghét”. Trì Túc nhìn một lúc, “ưm” một tiếng, rồi nói: +

“Xin lỗi nhé.” +

Kitten: 【Xin lỗi [emoji đáng thương]】 +

Kitten: 【Em không biết “Chúc” lại có nghĩa như vậy [emoji đáng thương]】 +

Nhưng Thương Tri Hành mãi không trả lời. Trì Túc nghĩ anh đã ngủ, nhưng bản thân vừa nằm xuống lại áy náy đến mức không thể nhắm mắt. +

Mãi đến khi trời sáng, Trì Túc lật người, biến lại thành mèo nhỏ chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay Thương Tri Hành có tiết sớm, không trả lời tin nhắn chắc chỉ có thể là vì đang giận. +

Mèo nhỏ giơ chân thịt lên, chấm nước trong chậu rửa mặt, xác nhận mí mắt đang “đánh nhau” đã mở to ra rồi mới chạy ra ngoài. +

* * * +

Sáng sớm, Thương Tri Hành đã thấy tin nhắn, nhưng không trả lời là vì muốn yên tĩnh. +

Mèo nhỏ là trung tâm kết nối giữa hai người họ, còn “người tiền sử” thì ngày nào cũng nhắn tin làm anh hao tổn tinh thần, hiếm khi người này chịu yên hai phút, Thương Tri Hành đương nhiên không muốn phá vỡ sự yên tĩnh hiếm hoi đó. +

Còn chuyện người này nói Bột Mì sẽ đến ở bên mình, Thương Tri Hành ngồi trong lớp học cũng có chút mong chờ. Vì mang theo thịt khô cho nó, anh cũng nhớ ăn uống, buổi sáng sẽ không còn đau dạ dày nữa. +

“Meo.” +

Mèo nhỏ len vào từ cửa sau, đối mắt với Thương Tri Hành đang mong đợi. Nó quẫy đuôi một cái rồi nhảy lên đùi anh, ngoan ngoãn nằm xuống. +

Thương Tri Hành: “Muốn ăn thịt khô không?” +

“Meo.” [Không.] +

Mèo nhỏ nhân cơ hội quan sát sắc mặt anh, thấy rất dịu dàng, không giống đang giận. Tảng đá lớn trong lòng nó rơi xuống, khẽ “meo” một tiếng, mí mắt đang “đánh nhau” cũng bắt đầu khép lại. +

Bình thường trước khi ra ngoài nó đều soi gương chỉnh tề, nhưng hôm nay ngoại lệ, vì vội quá nên chẳng biết dưới mắt bây giờ thâm bao nhiêu phần. +

Mèo nhỏ một khi buồn ngủ thì ủ rũ hẳn, bộ lông trắng tinh cũng hơi xỉn đi. Thương Tri Hành ôm nó, nhẹ giọng hỏi: +

“Tối qua nghịch ngợm lắm hả?” +

Mèo nhỏ hé mắt rồi lại nhắm lại, đầy khó hiểu: +

“Meo ưm?” +

Thương Tri Hành xoa đầu nó: +

“Ngủ đi.” +

Buồn ngủ thế này, chắc là “thức đêm kiểu mèo” rồi. +

Mèo nhỏ thấy anh không giận, bản thân cũng thật sự buồn ngủ, lập tức nhắm mắt lại, “phịch” một cái là ngủ say. +

Hiếm khi thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn như vậy, Thương Tri Hành vừa bất ngờ vừa vui sướng, ôm nó vừa ghi chép bài, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Lúc thì xoa đầu, vuốt lưng, vuốt đuôi, lúc lại nhẹ nhàng gãi cằm nó. +

Anh chăm sóc rất khéo, mèo nhỏ thoải mái đến mức khẽ phát ra tiếng rừ rừ. +

Quả thật là… rất buồn ngủ. +

Thương Tri Hành bật cười, mở tin nhắn WeChat, đồng thời chụp một tấm ảnh. +

“Ting.” +

Z1X: 【[Ảnh]】 +

Z1X: 【Nó đi làm trộm à?】 +

Lúc này, Thương Tri Hành lại mong Kitten có thể chứng kiến, mèo nhỏ hoàn toàn tin tưởng anh. +

Hứa Tường khom người chui vào từ cửa sau, vừa ngẩng đầu đã thấy nụ cười của Thương Tri Hành, cùng với con mèo từng cào mình đang nằm trong lòng anh. +

Sắc mặt anh ta trong chốc lát không thể nói là xấu, nhưng cũng chẳng tốt, cực kỳ vi diệu. +

“Lão Thương, bữa sáng nè.” +

Thương Tri Hành: “Không cần, tôi ăn rồi.” +

Hứa Tường ngồi xuống, ngạc nhiên. +

“Gì cơ, cậu mà cũng nhớ ăn cơ à?” Anh ta nhìn túi nilon đựng đồ ăn trong tay: “Sao không nói sớm.” +

Thương Tri Hành bình thản: +

“Cũng đâu nhờ cậu mua.” +

“…” Cũng đúng, vốn định lớn tiếng nói “lãng phí đồ ăn”, nhưng lúc này Hứa Tường chỉ có thể nuốt lại. +

Anh ta đến muộn, ngồi chưa bao lâu đã tới giờ nghỉ giữa tiết. Vì là hai tiết liền buổi sáng, nên giữa chừng có hơn chục sinh viên vào lớp. +

Lúc này, Thương Tri Hành ngẩng mắt lên. +

Từ cửa trước bước vào là cô bạn mà mấy hôm trước Bột Mì rất quấn quít. +

Cũng là người có khả năng cao nhất chính là “người tiền sử”. +

Hứa Tường: “Cậu quen cô ấy à?” +

Thương Tri Hành không trả lời, vì vừa nhìn thấy anh, mắt Lâm Tuyết lập tức đỏ hoe, môi mím chặt, rõ ràng là bị tổn thương. +

Tiết sớm lúc 8 giờ, cô ấy không đi một mình. Cô gái đi cạnh nhìn thấy anh, bĩu môi, giọng tuy nhỏ nhưng vẫn nghe rõ: +

“Cậu nhìn anh ta làm gì, chẳng lẽ…” +

Lâm Tuyết vội vàng bịt miệng bạn mình lại: +

“Đừng nói mấy chuyện này…” +

Giọng cô ấy cũng giống như con người cô ấy, xinh đẹp nhưng yếu ớt, nhẹ bẫng như gió. +

Hoàn toàn không liên quan gì đến chất giọng “đậu tằm vị lạ” của “người tiền sử”. Thương Tri Hành thu lại ánh nhìn. +

Hứa Tường cũng dời mắt đi, nói: +

“Cậu không quen đâu nhỉ? Cô ấy học ngành Tâm lý ứng dụng, cùng khóa với bọn mình, ngoại hình thì xinh, nhưng con người thì…” +

Thương Tri Hành nhíu mày, Hứa Tường lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn lẩm bẩm: +

“Cậu có sở thích thật phong phú thật, không tám chuyện trên mạng, cũng không nghe chuyện bát quái.” +

Thương Tri Hành nói: +

“Những chuyện không chắc chắn, sao lại đi bịa đặt? Nghe vào chỉ làm giảm trí thông minh thôi.” +

“…” Hứa Tường không nói thêm gì nữa. +

Còn Thương Tri Hành thì trầm ngâm. Mục tiêu của Kitten thực ra rất rõ ràng… tạo dựng sự gắn kết rồi thử yêu đương. Nhưng người này lại dựa trên thực tế, chỉ là chưa từng gặp mặt. +

Không phải là anh muốn gặp. Về chuyện “yêu đương”, Thương Tri Hành đã dứt khoát từ chối từ trước, khi trò chuyện cũng rất nghiêm túc. Cái anh thấy khó hiểu là tại sao người này lại không chịu lộ diện. +

Rất bí ẩn, nhưng cũng không hẳn, ít nhất anh có thể tra ra, chỉ là anh không muốn tra. +

Thương Tri Hành chỉ muốn nhận nuôi mèo nhỏ, rồi làm bạn với “người tiền sử” theo kiểu không bị làm phiền. +

… +

Giấc ngủ này của mèo nhỏ rất đã, nhưng lúc tỉnh lại thì vẫn đang ở trong giờ học. +

Mèo nhỏ duỗi người, chân thịt đạp lên đùi Thương Tri Hành, tựa như những bông hoa hồng nhạt đang nở rộ. +

“Meo.” +

Buổi sáng, tỉnh dậy trên “chiếc giường năm trăm mét vuông”, quản gia đã đưa sẵn thịt khô tới bên miệng. +

Mèo nhỏ vừa tự lồng tiếng, vừa cắn một miếng thịt khô, rồi nhảy xuống khỏi đùi anh. Tổng tài mèo tôn quý chuẩn bị bắt đầu “tuần tra” tình hình lớp học. +

Một chú mèo chân ngắn trắng tinh xuất hiện, như cục kẹo bông mềm rơi xuống đất, lập tức thu hút ánh nhìn của các sinh viên. +

Đôi mắt xanh trong veo, chóp mũi phớt hồng, thân hình tròn trịa, bước đi lắc lư từng nhịp. +

Mèo nhỏ vừa nhìn đã thấy Lâm Tuyết, vô cùng vui mừng: +

“Meo!” [Chào!] +

Lâm Tuyết ôm lấy “cục tuyết” nhảy vào lòng mình, ánh mắt vốn buồn giờ lóe lên một nụ cười nhỏ. +

“Bột Mì sao lại ở đây?” +

Bạn cô ấy nói nhỏ, vừa tiến lại gần vừa vùi đầu vào lưng mèo: +

“Sao lại có con mèo thơm thế này chứ!” +

Lâm Tuyết mỉm cười nhẹ, trông cô ấy dịu dàng hơn nhiều: +

“Chắc là đi theo người khác tới.” +

Mèo nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đuôi mắt cô ấy vẫn còn đỏ: +

“Meo…” +

“Chị không sao mà.” +

Mèo nhỏ vẫn nhìn cô ấy, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. +

Vốn đang vui vẻ đi “tuần tra”, lúc quay về mèo nhỏ lại ủ rũ. Thương Tri Hành vẫn luôn để ý nó, liền nhíu mày. +

“Bộp”, mèo nhỏ giơ chân thịt ra, chặn động tác muốn bế của anh lại. +

“Không muốn à?” Thương Tri Hành thu tay về: “Sao lại không vui rồi?” +

Mèo nhỏ lắc lắc đuôi. Muốn bắt nạt anh một chút, Thương Tri Hành đối xử với nó rất tốt, nhưng nếu không làm thì lại thấy có lỗi với “sen”. +

“Sao con người lại phức tạp thế chứ.” Mèo nhỏ khó xử mà thở dài. +

Nhưng cuối cùng, mèo nhỏ vẫn bước tới giẫm lên mũi giày của anh. +

Hứa Tường không nhịn được: +

“Lại nữa à? Giống hệt cái người kia, thích giẫm giày. Đôi giày phiên bản giới hạn này cậu cũng định vứt luôn à?” +

Thương Tri Hành bế mèo nhỏ lên: +

“Không vứt, mang về thờ.” +

“…” +

Thương Tri Hành định làm cái gì vậy? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)