Chương 12

Editor: Trixie Lynn +
Cuối tháng 9, cái nóng không còn gay gắt nữa, đôi khi xen lẫn chút mát mẻ dịu nhẹ, hương hoa quế thoảng bay cũng trở nên thanh thoát hơn. +
Trường bắt đầu tổ chức đại hội thể thao. Trì Túc thấy thông báo trên diễn đàn, biết Thương Tri Hành cũng sẽ tham gia. Nội dung thi khá khó, trong bài đăng mọi người còn đang bàn xem khả năng mang nước tiếp sức có thành công hay không. +
Kitten: 【Anh ơi, anh đăng ký môn gì vậy ạ!】 +
Thương Tri Hành vẫn như thường lệ, trả lời rất chậm. Trì Túc cũng không lo, quen thuộc hóa thành mèo nhỏ rồi ra ngoài. +
“Meo~” +
Hôm nay là một ngày nắng đẹp! +
Mèo nhỏ nghênh ngang sải bước trên đường, chẳng sợ bất kỳ ánh nhìn nào. Chẳng mấy chốc đã thấy Thương Tri Hành. +
Anh đang đứng trên sân vận động nói chuyện với người khác, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản. Có lẽ vừa vận động xong, vải áo bị mồ hôi thấm ướt, hơi lộ ra. +
Mèo nhỏ vô thức chậm lại, cúi thấp người tiến lên, như đang rình bắt con mồi. +
“Ừm?” Có người bạn nháy mắt ra hiệu với Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành không đổi sắc mặt, chuyển sang hỏi chuyện khác: +
“Giáo viên hướng dẫn bảo cậu đăng ký môn gì?” +
“Meo!” +
“Bịch” một tiếng , mèo nhỏ lao tới, đôi chân mềm đặt lên mũi giày, đuôi dựng thẳng, ngẩng đầu tròn đầy vẻ đắc ý. +
“…” Người bạn sững lại một giây, rồi đáp: “Chạy 1500 mét.” +
Thương Tri Hành: “Ghê thật.” +
“Bình thường thôi.” Người bạn ngượng ngùng giải thích: “Cậu chạy 3000 mét phải không, so với tôi…” +
“?” +
Thương Tri Hành bế mèo nhỏ lên: +
“Làm giật cả mình, Bột Mì hung dữ chẳng khác gì hổ vậy.” +
“…” Người bạn tròn mắt há miệng. Thương Tri Hành quay đầu lại: “Vừa rồi cậu nói gì?” +
“Tôi nói cậu chạy 3000 mét, lợi hại hơn tôi.” +
“Meo?” +
Mèo nhỏ nghiêng đầu, 3000 mét?! +
Chỉ bị nó nhào tới một cái mà Thương Tri Hành đã giật mình như thế, sao có thể chạy nổi 3000 mét chứ! +
Vốn dĩ mèo nhỏ đã thấy áy náy, vừa nghe chuyện này liền lo lắng. +
“Meo!” [Anh không được chạy đâu!] +
Thương Tri Hành không hiểu: +
“Sao cơ?” +
Anh lấy túi thịt khô trong túi ra, dò hỏi đưa tới: +
“Ăn cái này không?” +
Mèo nhỏ lắc đầu, thấy anh không hiểu mình, bèn xụ mặt. +
“Con người, đúng là ngốc thật.” +
Thương Tri Hành ôm mèo nhỏ ủ rũ vào lòng, có chút lo lắng: +
“Không khỏe à? Hay đưa đi bệnh viện xem thử nhé?” +
Nói xong, anh cũng không hỏi ý mèo nhỏ, mở điện thoại định nhắn cho “người tiền sử”, liền thấy tin nhắn. +
Z1X: 【3000 mét.】 +
Z1X: 【Bột Mì trông có vẻ trạng thái không tốt, có xảy ra chuyện gì không?】 +
“Meo.” +
Mèo nhỏ hoàn toàn không sao, đương nhiên không đi bệnh viện, liền giãy giụa trong lòng. +
Thương Tri Hành sợ nó hoảng loạn nên thả ra, dỗ dành: +
“Ngoan, anh đưa em đi xem một chút.” +
“…Không thèm nghe anh đâu.” +
Mèo nhỏ vẫy vẫy đuôi, không vui, định bỏ đi. Nhưng Thương Tri Hành rất lo, đi theo phía sau. Thấy nó nhất quyết không chịu, anh mới nói: +
“Anh không đưa em đi nữa.” +
“Vút” cái chân mũm mĩm khựng lại. +
Thương Tri Hành thấy vậy, liền xé gói thịt khô: +
“Bột Mì.” +
Mèo nhỏ do dự liếc anh một cái, giậm chân, cuối cùng vẫn không có tiền đồ mà quay lại. +
Thương Tri Hành khẽ cười. Nó thì bực bội trong lòng, tự nhủ ai thèm quan tâm anh chạy mấy nghìn mét. +
… +
“Ting.” +
Kitten: 【3000 mét!?】 +
Kitten: 【Anh ơi, cái này mệt lắm đó [emoji đáng thương] có thể không tham gia được không?】 +
Thương Tri Hành trả lời: +
Z1X: 【Không được.】 +
Trì Túc nhíu mày, lo lắng: +
Kitten: 【3000 mét anh chịu nổi không?】 +
Gửi xong, cậu lại trả lời tin nhắn phía trên: +
Kitten: 【Nó khỏe lắm, chắc là buồn ngủ thôi.】 +
Z1X: 【Ừm.】 +
Câu trả lời lạnh nhạt. Trì Túc phồng má, hơi không vui. Rõ ràng là đang lo cho Thương Tri Hành, vậy mà anh chẳng để tâm. +
Nhưng dù vậy, Trì Túc cũng không thể mặc kệ. Là cậu dọa Thương Tri Hành trước, người thì nhát gan, thể lực chắc cũng kém, chạy 3000 mét sao chịu nổi? +
Kitten: 【Anh ơi.】 +
Vừa gửi đi, Thương Tri Hành đã trả lời: +
Z1X: 【Hôm nay bận, có gì tối nói.】 +
Kitten: 【Vâng…】 +
Trì Túc lăn một vòng trên giường, theo phản xạ định cắn gối ôm. Nhưng nghĩ đến cơ thể có lẽ “yếu ớt” của Thương Tri Hành, cậu lại tự trách mà ngậm miệng lại. +
Một con mèo sao lại có thể xấu tính đến vậy chứ… +
Lại còn đi dọa người có sức khỏe không tốt. +
Trì Túc chui cả người vào trong chăn, nhưng cái đuôi lại không chịu nghe lời, thò ra ngoài rồi “bốp” một cái vào trán cậu. +
“Ưm!” Cậu ôm trán, tai mèo cụp xuống. +
Buổi tối, màn đêm phủ kín sân vận động, những cột đèn cao hắt xuống ánh sáng trắng bạc. Quả bóng rổ nện xuống mặt đất, trong ánh đèn, không khí náo nhiệt cũng lay động theo. +
Còn trên diễn đàn thì lại càng sôi sục. +
[Lầu 1: Gương mặt của anh chàng lai kia đúng là đẹp trai thật.] +
[Lầu 2: Nói cái gì mà ai cũng biết rồi.] +
[Lầu 3: Tôi thấy anh ấy đang chạy vào ban đêm.] +
[Các bình luận phía dưới, không ngoại lệ: Thật hay giả vậy!?] +
Dựa theo thông tin trên diễn đàn, Trì Túc quả thật tìm thấy Thương Tri Hành. +
“…Đúng là không chịu nghe lời.” +
Cậu bất lực ngồi xuống, chống cằm nhìn người kia. +
Mấy ngày nữa là đến đại hội thể thao, Thương Tri Hành đang tập luyện trước. Nhưng theo những gì trên diễn đàn nói, anh đã ở đây suốt một tiếng rồi. +
Chiếc áo phông trắng đã bị mồ hôi thấm ướt, gió thổi qua cũng mang theo chút nóng bức. Trì Túc nhìn gương mặt bình thản của anh, lại cảm thấy anh rất mệt. +
Không chịu nổi thì nghỉ đi chứ… Trì Túc mở điện thoại. +
“Ting.” +
Kitten: 【Anh ơi, anh đang làm gì vậy!】 +
Ngay cả khi đang chạy, Thương Tri Hành vẫn rảnh tay liếc xem, trả lời: +
Z1X: 【Đang bận.】 +
“…” Trì Túc mím môi, hỏi: “Em thấy trên diễn đàn, anh đang chạy bộ à?” +
Giọng “đậu tằm vị lạ” của cậu lẫn trong tiếng ồn xung quanh. Thương Tri Hành chuyển giọng nói thành chữ, trả lời: +
Z1X: 【Ừm, cô cũng ở đó à?】 +
“Không có.” Trì Túc sợ có khả năng gặp mặt, liền dứt khoát phủ nhận. +
“…” Vậy âm thanh phía sau là giả à? +
Thương Tri Hành không để ý, dù sao “người tiền sử” vốn vẫn ngốc nghếch như vậy. +
Anh thực sự đã chạy rất lâu, hơn một tiếng rưỡi. Lúc này mồ hôi chảy ròng, bước chân chậm lại, cổ họng khô rát. +
Trì Túc nghiêng đầu, hỏi cô gái đứng xem bên cạnh: +
“Cậu thấy anh ấy có khát không?” +
Cô gái sững lại, rồi gật đầu: +
“Ừm.” +
Trì Túc bật dậy một cái: +
“Cảm ơn.” +
Cậu định đi mua nước cho Thương Tri Hành. +
Cậu vừa đi, bạn của cô gái kia liền xúm lại, huých vai cô ấy: +
“Này, cậu trai đẹp lúc nãy nói gì với cậu thế?” +
Cô gái ngơ ngác: +
“Hỏi Thương Tri Hành có khát không.” +
“Hả?” +
Trì Túc lấy chai nước ngọt từ khay máy bán hàng ra, làn hơi lạnh trắng xóa vẫn còn bốc lên, lạnh đến tê tay. +
Cậu đứng tại chỗ, nhìn số dư một cái, rồi mới nhắn cho Thương Tri Hành. +
Kitten: 【Đàn anh vất vả rồi! Em mua nước cho anh nè!】 +
Kitten: 【[Ảnh]】 +
Thương Tri Hành trả lời: +
Z1X: 【Không cần.】 +
Kitten: 【Em nhờ Bột Mì mang qua cho anh.】 +
Thương Tri Hành: “…” +
Anh tắt màn hình điện thoại, không để tâm. Bột Mì tuy rất lanh lợi, nhưng nếu cái gì cũng nghe hiểu được thì đã lên báo rồi. +
Thương Tri Hành càng nghiêng về khả năng “người tiền sử” muốn gặp anh. Nhưng anh đã từ chối không biết bao nhiêu lần, vốn cũng không cần gặp mặt. +
Một chú mèo tròn trịa kéo theo túi nilông, cố đi men theo lối vắng, vậy mà vẫn bị chú ý. +
Nó đáng yêu đến mức quá đáng, đôi tai hồng phấn thoáng ánh sắc đào nhạt, khẽ rung lên như thạch, cái đuôi bông xù phủ một lớp lông dày mềm, dựng lên như cây chổi lông nhỏ. Thân hình chỉ chừng hai, ba tháng tuổi mà rất linh hoạt, mỗi bước đi đều mang vẻ ngây thơ. +
Mèo nhỏ đã quen với ánh nhìn xung quanh. Chỉ là giờ nó rất mệt, vì lon nước ngọt hơi nặng, kéo đi mà giống như một kẻ lang thang khổ sở. +
“Meo…” +
Kéo được một đoạn, nó thật sự hết sức, nằm bẹp xuống mép ngoài cùng của đường chạy. +
Khi Thương Tri Hành chạy tới, liếc một cái đã thấy nó. +
“…Bột Mì?” +
Anh có chút không tin nổi, bước tới ôm mèo nhỏ vào lòng. +
Mèo nhỏ tròn vo, nhưng dù sao cũng chỉ mới hai, ba tháng tuổi. Thân thể nhỏ bé áp vào cánh tay, hơi ấm của sinh mệnh rõ rệt đến chân thật. +
Nó lúc này mệt lả, thè chiếc lưỡi hồng ra thở dốc, rất nhanh đã vùi đầu vào khuỷu tay anh. +
Thương Tri Hành xách túi nilông lên, lắc nhẹ, nghe tiếng lon kim loại va vào nhau, có chút áy náy nói: +
“Là lỗi của anh.” +
Anh xoa đầu mèo nhỏ, cúi xuống dụi một cái: +
“Ngoan, nghỉ một lát đi.” +
“Meo.” Mèo nhỏ yếu ớt đáp lại. +
Thấy nó thực sự mệt, Thương Tri Hành cũng không nói thêm gì. Anh mở lon nước, uống xong mới nhắn tin cho “người tiền sử”. +
Z1X: 【[Chuyển khoản]】 +
Z1X: 【Lần sau tự mình tới đi, Bột Mì mới hai tháng tuổi, lon kim loại đối với nó quá nặng.】 +
Gửi xong, Thương Tri Hành không nhịn được, cúi xuống dụi vào người mèo nhỏ một cái, liền bị chân thịt đẩy lên mặt. +
“Meo.” +
Mèo nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh. Nó nhìn Thương Tri Hành một lúc, xác nhận hơi thở anh đã ổn định lại, mới giãy giụa nhảy xuống. +
Rất tốt, hôm nay cũng là một chú mèo chính nghĩa! +
“Em định về à?” Thương Tri Hành ngồi xổm xuống. +
“Meo.” [Ừ ừ!] +
Thương Tri Hành có chút luyến tiếc, xoa đầu nó: +
“Lần sau… lời cô ấy nói, đừng nghe hết.” +
Anh không biết “người tiền sử” nuôi mèo kiểu gì mà lại ngoan ngoãn, nghe lời đến vậy. Hiểu ý người là chuyện tốt, nhưng làm những việc vượt quá sức mình thì dễ bị thương. +
“Meo?” Mèo nhỏ nghiêng đầu, đầy vẻ khó hiểu. +
Thương Tri Hành tưởng nó không hiểu, suy nghĩ trong lòng cũng tan đi, chỉ khẽ cười: +
“Không sao, về đi.” +
Mèo nhỏ cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh một cái, rồi chạy đi rất nhanh. +
… +
Về đến nhà, Trì Túc tắm rửa xong leo lên giường, ôm gối ôm cắn một cái, rồi mới mở điện thoại. +
“Ting.” +
Z1X: 【Có việc gì thì đừng để Bột Mì làm, cô tự làm đi.】 +
…Trì Túc buông gối ôm ra, nghiêng đầu: “Gì cơ?” +
Cậu đọc tin nhắn, hiểu được ý của Thương Tri Hành, lập tức bật dậy. +
Hả!? +
Cậu thấy Thương Tri Hành chạy mà sắp khát chết, có lòng tốt mua cho anh một lon nước, sao lại thành ra chuyện muốn gặp mặt, còn không cho “bản thể” giúp nữa chứ! +
Trì Túc có chút tủi thân. +
Cái đuôi xuất hiện phía sau, khẽ đung đưa. +
Cậu yếu chỗ nào chứ? Mang một lon nước rõ ràng nhẹ nhàng mà… +
Trì Túc không vui, chui vào trong chăn, gối ôm bị cắn đến hơi xẹp xuống. +
Cậu rất lợi hại, con người mới là yếu đuối, cần được bảo vệ. +
Nghĩ đến đây, Trì Túc thu đuôi lại. Thôi được rồi! Không chấp nhặt với Thương Tri Hành nữa. +
Con người ai cũng cần giữ thể diện. +
Ví dụ như Thương Tri Hành rõ ràng rất có tiền, vậy mà còn không nhớ tự mua nước uống. +
Kitten: 【Em thật sự xin lỗi anh! Em khá ngại, gặp mặt trực tiếp hơi ngượng.】 +
Kitten: 【Ừm… nếu có thể thường xuyên gọi voice, quen thân hơn thì cũng được.】 +
Thương Tri Hành nhìn thấy tin nhắn: “?” +
Lại nhìn avatar hình ma quái cùng mấy cái meme kỳ dị: “…” +
Chẳng dính dáng gì đến “ngại giao tiếp” cả. +
Thương Tri Hành dứt khoát nói: +
“Tôi không yêu đương, cũng không yêu qua mạng, cô không cần làm vậy.” +
Kitten: 【…Ừm, không yêu qua mạng thì mình có thể làm bạn mà!】 +
Trì Túc nhíu mày, lẩm bẩm: +
“Nếu không gặp mặt thì làm sao xác nhận được Bột Mì thật sự tin tưởng mình chứ” +
“Mình không yên tâm.” +
Vậy nên, phải thân quen thêm một chút. +
Thương Tri Hành im lặng một lúc, trả lời: +
Z1X: 【Chuyện khác không bàn.】 +
“Ừm!” Trì Túc vui vẻ nói: “Không sao, gọi điện có thể tắt mic mà!” +
Thấy người này nói vậy, Thương Tri Hành cũng thở phào. +
Như vậy cũng tốt, mua thêm một cái điện thoại để treo, coi như không nghe thấy là xong. +
Nhưng anh không ngờ “người tiền sử” tối nay đã dám gọi. +
10 giờ tối, Thương Tri Hành đang tắm thì chuông cuộc gọi WeChat vang lên. Lúc ấy nước nóng đang xối lên người, khắp người đầy giọt nước, màn hình cũng không thể chạm vào. +
Cuộc gọi tự động ngắt. Trì Túc khó hiểu xoa mặt. +
Giờ này bình thường Thương Tri Hành không bận, không nghe máy cũng không phải là từ chối. Trì Túc nghĩ vậy, quyết định gọi lại lần nữa, nếu vẫn không nghe thì đi ngủ. +
Chuông điện thoại lại vang lên. Thương Tri Hành bình tĩnh lau khô nước trên tay, định tắt đi. Đúng lúc này, giọt nước đọng trên tóc bỗng rơi xuống, loang ra trên màn hình. +
Nút nhận cuộc gọi bị trượt sáng lên. +
———————————————— +
Mèo nhỏ thật ra rất tốt bụng, sợ người ta khát chết nên mới mua nước! Nhưng nó sẽ không quên nhiệm vụ của mình đâu! [Đáng thương] +



mèo nhỏ bị mâu thuẫn ý
Ôi mèo vác lon nước bằng bản thể trông cực thiệt
Iu bé mèooo
Ôi meo meo iuuu thế
dtw qa ahhh