Skip to main content

Chương 11: “Anh! Chị dâu ngoại tình rồi!”

dathaiPiter

Sau đó hai người lại một tháng không gặp nhau. Hứa Ký gọi điện nói với bố mẹ là đi công tác, trực tiếp không về nhà nữa. +

Anh cũng từng nghĩ hay là thuê thám tử tư theo dõi, chụp vài tấm ảnh không đứng đắn rồi quăng trước mặt bố mẹ, chắc chắn sẽ ly hôn được. Nhưng anh lại không làm nổi chuyện đó, quay lén này nọ, quá Low (Kém cỏi) rồi. +

Nói đi công tác cũng không phải lừa người, người hướng dẫn của anh gần đây bắt đầu quay phim mới, Hứa Ký nhận được lời mời cộng với việc không muốn bỏ lỡ cơ hội học tập tốt, lập tức mua vé máy bay bay sang tỉnh bên cạnh. +

Không muốn nhìn thấy Lê Thính chỉ là tiện thể thôi. +

Thầy của anh là Trần Phó Sinh, không giống anh chỉ quay quảng cáo và MV, người ta được gọi là Đạo diễn Trần, là vị đạo diễn lớn thực sự quay phim điện ảnh. +

Hứa Ký lại đi ăn chực một bữa cơm khai máy. Với tư cách là “lính nhảy dù” (người chen ngang), anh được sắp xếp ngồi cạnh Trần Phó Sinh. Những người ngồi đó đều rất tò mò về lai lịch của anh, không ít người lén lút quan sát. +

Chủ yếu là vì anh quá đẹp trai. +

Nam chính của bộ phim này là kiểu đàn ông quyến rũ, mang hơi thở tĩnh lặng của thời gian. Nếu chỉ nhìn mặt, anh thực sự còn đẹp trai hơn cả nam chính, khó trách mọi người không nghĩ lệch đi rằng anh là một kẻ có gia thế được nhét vào đoàn phim. +

“Giới thiệu một chút.” Trần Phó Sinh nâng ly rượu, uống cạn: “Học trò của tôi, Hứa Ký! Đến để giúp đỡ và học hỏi thôi, mọi người không cần quá để ý.” +

Lời này vừa thốt ra, bầu không khí nặng nề trên bàn ăn lập tức tan biến. Các nam diễn viên thở phào nhẹ nhõm, các nữ diễn viên cũng bắt đầu công khai ngắm nhìn anh. +

Có một người nhìn đến mức làm Hứa Ký thấy khó hiểu. +

Nữ diễn viên đó trông khá trẻ, kiểu mặt tròn đáng yêu. Sau khi bị phát hiện thì cười ngượng ngùng, thu hồi tầm mắt, nhưng chẳng bao lâu sau, mắt lại không nhịn được mà liếc về phía Hứa Ký. +

Trần Phó Sinh là một lão làng, lập tức trêu chọc: “Tiểu Lâm à, có muốn xin phương thức liên lạc không? Vừa khéo Hứa Ký là đàn anh của cháu, cùng chuyên ngành, có gì muốn thỉnh giáo cứ việc hỏi.” +

Cả hai nhân vật chính đều ngẩn ra. Hứa Ký đứng dậy trước, đi đến bên cạnh nữ diễn viên đó, đưa mã QR ra, cô gái ngượng ngùng quét mã. +

Sau khi bữa tiệc khai máy kết thúc, mọi người rời đi trước. Đợi đến khi chỉ còn anh và Trần Phó Sinh, Hứa Ký mới bất lực nói: “Thầy ơi, sở thích làm mai của thầy bao giờ mới bỏ được đây, thầy quên là em đã kết hôn rồi à.” +

Trần Phó Sinh là bậc tiền bối, tình huống lúc đó nếu Hứa Ký trực tiếp từ chối, không chỉ làm mọi người khó xử mà còn khiến thầy mình mất mặt. +

“Ấy.” Trần Phó Sinh vỗ trán: “Thầy quên thật, để lát thầy nói lại với Tiểu Lâm, anh về giải thích rõ với vợ đi nhé!” +

Sau đó Trần Phó Sinh còn một buổi hẹn khác, Hứa Ký định tự mình về khách sạn trước. Cảnh đêm xung quanh phồn hoa, ánh đèn sáng rực rỡ. Phía sau khách sạn là sông Ly Giang, những chiếc tàu du lịch khổng lồ sáng rực trên mặt sông, các cặp đôi túm năm tụm ba tựa vào lan can chụp ảnh. +

Du ngoạn sông Ly Giang đêm, Hứa Ký từng đi lúc còn rất nhỏ. Sở dĩ ấn tượng sâu sắc là vì bữa tối trên tàu chỉ có món cà rốt xào trứng là tạm nuốt trôi. +

Hứa Ký đứng bên lề đường chờ xe, tài xế nói bên này đông người quá, chắc phải tắc đường một lúc. Vừa cúp máy, anh bỗng nghe thấy tiếng xôn xao phía sau, vô tình liếc mắt, anh nhìn thấy bố mẹ Lê Thính. Họ đang vây quanh một người đàn ông bụng phệ, vẻ mặt nịnh bợ trên mặt y hệt như lúc ở nhà anh. +

Họ cũng nhìn thấy anh, có lẽ cảm thấy ngượng ngùng, nụ cười trên mặt cứng đờ. Họ nói với người đàn ông kia: “Vậy Vương tổng ngài đi trước, chúng tôi sẽ liên lạc với ngài sau.” +

Dù không mấy thích thú, nhưng dù sao cũng là bố mẹ của người vợ hợp pháp, phép lịch sự vẫn phải có. Hứa Ký chủ động tiến lên, nói: “Chú, dì.” +

Mẹ Lê thấy anh chủ động chào hỏi thì thở phào nhẹ nhõm: “Trùng hợp quá, sao con lại ở đây?” +

Hứa Ký lúc này mới nhớ ra, Lê Thính không phải người gốc thành phố G, là gả từ nơi khác đến, vốn dĩ nhà ở thành phố S, cũng chính là thành phố anh đang ở hiện tại. +

“Con vừa khéo đến đây công tác.” Hứa Ký nói. +

Mẹ Lê nhìn quanh một lượt, nói: “Sao không dẫn cả Lê Thính theo? Có chuyện gì còn có người chăm sóc nhau chứ.” +

Hứa Ký luôn cảm thấy ẩn ý dưới lời bà ta là sợ anh ra ngoài làm bậy, Lê Thính không giữ được anh. Anh thầm nghĩ vai diễn đó đúng là đảo ngược rồi. +

“Công tác bao lâu thế?” +

Hứa Ký: “Hơn nửa tháng ạ.” +

“Lâu thế cơ à!” Mẹ Lê nói: “Chồng chồng trẻ mới cưới, chẳng phải sẽ không quen sao? Lê Thính kể với chúng ta là tình cảm hai đứa tốt lắm, ngày nào cũng gọi điện thoại!” +

Hứa Ký: “?” +

“Đúng thế, đúng thế.” Bố Lê cũng nói: “Lê Thính còn bảo hai đứa thường đi dạo cùng nhau sau bữa tối, người trẻ thật là tốt quá.” +

Hứa Ký: “…?” +

“Ơ hai đứa hôm nay chưa gọi điện nhỉ? Vừa khéo có con ở đây, dì gọi cho Lê Thính một cuộc.” +

Hứa Ký thấy thật hoang đường, chưa kịp ngăn cản thì điện thoại đã gọi đi. Anh vừa định lật mặt bỏ đi thẳng thì điện thoại đã kết nối. +

Điện thoại để loa ngoài, giọng Lê Thính qua sóng điện từ nghe càng thêm dịu dàng: “Mẹ, có chuyện gì thế ạ?” +

Hứa Ký không hiểu tại sao Lê Thính đối mặt với cha mẹ như vậy mà vẫn có thái độ tốt, coi con trai ruột như quân bài mặc cả để liên hôn, vì cứu sống công ty mà để con trai gả cho một người lạ. Ồ, cũng không chừng con trai ruột rất sẵn lòng, dù sao cũng là Lê Thính chủ động chỉ đích danh muốn gả vào nhà anh, có khi cả nhà đang ăn mừng ấy chứ. +

Mẹ Lê trông có vẻ khá vui: “Bố mẹ đang ở sông Ly Giang đây, con đoán xem bố mẹ gặp ai nào?” +

Có thể hỏi như vậy, lại liên quan đến cậu, ngoài Hứa Ký ra còn ai nữa. Cổ họng Lê Thính bỗng thấy hơi thắt lại, nhưng không rõ ràng, không ai nhận ra: “Hứa Ký ạ? Mọi người nói gì rồi?” +

“Chẳng nói gì cả.” Mẹ Lê nói: “Chỉ hỏi xem con có ngoan ngoãn ở nhà không, có gây rắc rối gì không thôi, đúng không Tiểu Ký?” +

Lê Thính và Hứa Ký đều im lặng trong giây lát. +

Một lúc sau, Hứa Ký bực bội đáp: “Vâng, không gây rắc rối gì.” +

Anh căn bản chưa từng có ý định mách lẻo với bố mẹ Lê, quá phiền phức, họ đã bám lấy nhà anh thì chắc chắn sẽ khuyên hòa chứ không khuyên chia. +

Lê Thính ở đầu dây bên kia cười khẽ một tiếng, rất trầm, cậu nói: “Con ngoan lắm mà.” +

Hứa Ký nhếch mép. +

“Haha đúng thế nhỉ.” Mẹ Lê cũng cười: “Lê Thính ở nhà từ nhỏ đã được nuông chiều, thế nên mới nuôi được vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, dì còn không nỡ, sợ đứa nhỏ này gả đi không thích nghi được!” +

Lê Thính nghe vậy lại cười ngắn một tiếng, không rõ ý vị. +

Hứa Ký lần này đến tiếng đáp cũng chẳng buồn thốt ra, anh thực sự không có hứng thú đứng hóng gió bên bờ sông nghe kịch gia đình luân lý. +

Có lẽ là vẻ mặt mất kiên nhẫn của anh quá rõ ràng, nhà họ Lê nói vài câu rồi chào tạm biệt. +

Vừa lúc tài xế taxi thông báo cho Hứa Ký là sắp đến nơi, anh đang định mở miệng cáo từ. +

“Bố mẹ!” Một tên công tử bột từ cửa khách sạn rảo bước đi tới: “Sao hai người không đợi con ở bên trong?” +

Hứa Ký còn chưa kịp nhìn kỹ mặt mũi người đàn ông đó ra sao, đập vào mắt chỉ có mấy vết son môi còn sót lại trên cổ hắn, đủ để biết nó nổi bật đến mức nào. +

Bố mẹ Lê đành phải cứng đầu giải thích: “Con trai lớn của nhà dì, Lê Việt.” +

Lê Việt nhìn thấy trai đẹp là thấy ngứa mắt, phụ nữ cứ đâm đầu vào mấy hạng đàn ông này, ngoài cái mặt ra thì có gì tốt chứ? Cái đứa gọi là em trai hắn lại càng thế! Hắn hời hợt nói một câu: “Chào anh”. +

Hứa Ký ngay cả miệng cũng chẳng buồn mở. Khi lần đầu tiên nhìn thấy ngoại hình chẳng liên quan gì nhau của Lê Thính và bố mẹ Lê, anh đã nghĩ Lê Thính chắc là sinh vật biến đổi gen nào đó. Nhìn thấy con trai lớn xong, anh càng khẳng định Lê Thính đúng là sinh vật biến đổi gen thật. +

Nhưng không bàn đến ngoại hình, về đức hạnh thì hai anh em y hệt nhau, đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa. +

Hứa Ký lạnh lùng gật đầu rồi bỏ đi. +

Tiếp theo, anh cứ thế đi về giữa đoàn phim và khách sạn, cắt đứt mọi khả năng gặp người quen. +

Trần Phó Sinh chắc đã nói với nữ diễn viên kia rồi, cô ta đến nay vẫn không tìm anh, thậm chí chào hỏi cũng không. Thế là ngày rời đi, Hứa Ký chủ động nhắn một câu: “Phiền cô xóa kết bạn đi nhé, cảm ơn.” +

Anh đặt vé máy bay chiều ngày 20, vừa hạ cánh, còn đang đợi hành lý thì nhận được điện thoại của Kỷ Phương Trì. +

“Anh!” Kỷ Phương Trì ở đầu dây bên kia rất hoảng hốt, giống như bị chó đuổi tám trăm dặm, còn đang thở dốc: “Không phải anh ơi, chị dâu mình!” +

Hứa Ký nghe thấy chuyện liên quan đến Lê Thính là thấy phiền, anh nói: “Có chuyện gì?” +

“Không phải!” Kỷ Phương Trì nuốt nước miếng một cái thật mạnh: “Anh ơi, anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt… anh đừng quá đau lòng nha.” +

Hứa Ký: “Có rắm thì thả mau, không tôi cúp máy đấy.” +

“Chị dâu hình như ngoại tình rồi!” Kỷ Phương Trì nhắm nghiền mắt, hét thẳng vào điện thoại. +

Hứa Ký: “… Cái gì?” +

Kỷ Phương Trì cảm thấy thay cho Hứa Ký thật không đáng. Tuy anh Hứa Ký đôi khi nói một là một hai là hai, lại không thích tiếp chuyện người khác, nhưng người thực sự rất tốt, lại còn đẹp trai, chị dâu sao có thể làm thế chứ! +

Cậu phẫn nộ nói: “Em đến nhà bạn học chơi, cùng một khu chung cư, lúc em đi ngang qua tòa nhà của anh, thấy chị dâu lén lút dẫn một người phụ nữ vào nhà, khoảnh khắc cửa đóng lại, chị dâu hình như còn ôm eo người phụ nữ đó nữa!” +

“Chị dâu ngoại tình rồi!” Kỷ Phương Trì hét lên lần thứ ba, nghe cứ như chính cậu bị cắm sừng vậy: “Ngoại! Tình! Rồi!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.