Chương 10: “Lê Thính tự chế.”

Hứa Ký là kiểu người nói được làm được, tối đó anh “áp giải” Lê Thính về… không, áp giải Lê Thính lên taxi, còn mình thì tự lái xe về. +
Vừa lên xe, anh đã lột phăng chiếc áo thun dính dớp đáng ghét kia ra, nhoài người ra ghế sau lấy chiếc áo khoác gió thường để sẵn trong xe. Cơ liên sườn vì động tác vặn người mà hiện rõ, một lớp mỏng bao phủ trên xương, mỗi khối cơ đều ẩn chứa sức bật. +
Hứa Ký kéo khóa áo đến ngang ngực, bên trong để trần, vừa khéo lộ ra cổ và một đoạn xương quai xanh. Xương quai xanh của anh có hình dáng hoàn hảo, kéo dài tận đầu vai, mỗi nhịp thở hay mỗi lần xoay vô lăng đều phập phồng theo. +
Cũng có thể là vì đang giận. +
Lê Thính nhìn chiếc áo đang ngâm trong chậu, chẳng muốn động tay chút nào, cậu thương lượng: “Tôi ngâm một chút rồi vứt vào máy giặt có được không?” +
“Không.” Hứa Ký đáp. +
Lê Thính rất uất ức: “Tôi đâu có cố ý.” +
“Ừ đúng.” Hứa Ký lười biếng phụ họa một tiếng: “Cậu không cố ý.” +
Thế nhưng Lê Thính lại thay đổi hình tượng ngoan ngoãn hiền thục thường ngày, cứ đứng lì ra đó, nhất quyết không chịu thò tay vào chậu quần áo. +
Giằng co một hồi, Hứa Ký giống như bị một gậy đập cho tỉnh người. +
Anh điên rồi sao? Chỉ để đánh cược cơn giận với đối phương mà để người ta bước vào lĩnh vực cá nhân của mình, cho công việc, trả tiền lương, tốn tiền tốn sức rước bực vào thân. +
“Cậu vứt thẳng đi cũng được.” Hứa Ký đột nhiên cảm thấy vô vị cực kỳ: “Ngày mai cũng không cần đến nữa.” +
Nói xong anh liền đi ra ngoài, định rời khỏi đây. Đến tận lúc này, anh mới chắc chắn là mình điên rồi, lại lãng phí thời gian quay về đây chỉ để xem Lê Thính giặt quần áo cho mình? Mà tiền Lê Thính đi taxi về mẹ kiếp cũng là anh trả. +
“Anh giận à?” Lê Thính đuổi theo hỏi anh. +
Vẻ mặt Hứa Ký lạnh nhạt, anh quay đầu lại, đưa tay về phía Lê Thính, trả lời không liên quan đến câu hỏi: “Tiền thừa mua nước hồi chiều, trả tôi.” +
Lê Thính ngẩn ra một chút, móc túi trả lại anh. +
Hứa Ký đếm thử, tổng cộng 58 tệ, anh lại tùy tiện rút một tờ một trăm từ ví ra, cùng vỗ lên bàn: “Tiền lương hôm nay, kết toán xong.” +
Lê Thính lặp lại một câu: “Anh định đi mách lẻo sao?” +
Hứa Ký cười lạnh: “Cậu tưởng tôi là cậu chắc?” +
“Liên quan gì đến tôi?” Lê Thính thấy thật vô lý: “Tôi mách lẻo hồi nào?” +
Hứa Ký bây giờ nhìn đối phương một cái cũng thấy phiền, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, đóng sầm cửa lại. +
Lê Thính đứng đó một lúc, cảm thấy thật xui xẻo, cậu thầm mắng: “Có mỗi 158 tệ mà keo kiệt vãi nồi.” +
Nói xong, cậu nhét mạnh xấp tiền vào túi quần. +
Ngày hôm sau Lê Thính quả nhiên không đến, Hứa Ký cũng chẳng buồn quản nữa, cậu ta muốn đi đâu chơi bời thì tùy. Còn về mục đích kết hôn với anh, cứ để tùy cơ ứng biến vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thời gian dài rồi cáo cũng sẽ lòi đuôi thôi. +
Nghe Trần Luyến nói, Hứa Thừa Việt không giúp đỡ công ty nhà họ Lê. Ngay cả Lê Thính cũng nhìn ra công ty đó hoàn toàn chỉ là cái vỏ rỗng, thì con cáo già lăn lộn trên thương trường nhiều năm như ông làm sao không rõ cho được. +
Quan hệ của hai người lại khôi phục như cũ, bầu không khí một lần nữa rơi xuống điểm đóng băng. Trước đây khi Lê Thính có hứng thú còn thỉnh thoảng trêu chọc vài câu, Hứa Ký tuy không đáp lại nhưng cũng sẽ có vài biểu cảm nhỏ. +
Bây giờ thì chỉ có nhìn nhau không nói gì mà ăn cơm, sau đó ai về phòng nấy. +
Chỉ là cơm canh vẫn ngon, nhà cửa vẫn sạch sẽ, Lê Thính… vẫn hiền thục, còn việc có chăm lo cho gia đình hay không thì chưa biết. +
Sở Kỳ sau khi biết nhân viên hiện trường mới bị sếp đuổi việc thì cảm thấy khá đáng tiếc: “Tuy làm việc không lanh lẹ lại hay phạm lỗi, nhưng thiếu đi gương mặt đó, đúng là làm việc cũng bớt đi chút động lực nha…” +
Hứa Ký lười tiếp lời. +
“Hê hê hê.” Sở Kỳ bắt đầu dở chứng: “May mà sếp vẫn còn đây, mau, cười với em một cái đi, không là em nghỉ việc đấy!” +
“Vậy thì cút đi.” Hứa Ký nói. +
Thư ký Trần đẩy gọng kính: “Sếp, ngày mai thứ Bảy, buổi tối có một buổi tiệc xã giao, bên kia mời anh tham dự.” +
À, Hứa Ký có chút ấn tượng, hình như là một nghệ sĩ anh từng quay sắp khai máy, mọi người cùng ăn một bữa cơm khai máy để lấy may. +
“Vị thế của họ khá lớn, mời được chúng ta cũng coi như nể mặt studio.” Thư ký Trần nói: “Anh có thể làm quen thêm nhiều người, kiếm thêm chút tài nguyên.” +
Hứa Ký ừ một tiếng, anh ghét nhất những dịp phải đi đánh thái cực (nói chuyện xã giao) và cười gượng với người khác thế này. +
Mặc dù anh sẽ không cười, không làm người ta lạnh đến mức phát khóc là đã tạ ơn trời đất rồi. +
Tối thứ Bảy, Hứa Ký đến đúng giờ. +
Từ lúc vào phòng bao đến lúc chào hỏi nhau, mọi chuyện đều bình thường, mãi đến khi món ăn được dọn lên, ánh mắt Hứa Ký đanh lại, nhận ra có điều không ổn. +
Bởi vì món ăn đặt ở chính giữa kia, sao mà giống món Lê Thính làm thế. +
“Đây là món đặc sản của quán chúng tôi, Vịt xào lá tía tô!” Nhân viên phục vụ thấy những người ngồi đây đều là nhân vật lớn nên hào hứng giới thiệu: “Lá tía tô được chiên sơ qua, sau đó hầm cùng thịt vịt đã ướp kỹ, cuối cùng rưới lên nước sốt bí truyền của quán! Chỉ quán chúng tôi mới có thôi ạ.” +
Hứa Ký gắp một miếng nếm thử, cái vị này, y đúc. +
Lúc đầu anh còn ôm tâm lý may mắn, dù sao vị tía tô cũng nồng, cộng thêm nước sốt mặn mặn, chắc ăn vào cũng tương tự nhau thôi… +
“Đậu bắp rưới sốt!” Nhân viên mở nắp nồi đất: “Đậu bắp chúng tôi sẽ được ướp đá trước, như vậy khi ăn sẽ có cảm giác giòn sần sật!” +
Hứa Ký mặt không cảm xúc nhìn mấy lá rau mùi điểm xuyết trên đĩa đậu bắp. +
“Món này cũng là món thường ngày được yêu thích nhất của quán, Nấm đùi gà xào thịt! Hiện tại chỉ có chỗ chúng tôi là xào bằng sốt XO thôi ạ!” +
Món ăn càng lên, mặt Hứa Ký càng tê dại. Anh sinh ra và lớn lên ở đây, đúng là lần đầu tiên ăn nấm đùi gà xào sốt XO, cứ ngỡ là sáng tạo của người ngoại tỉnh như Lê Thính cơ chứ. +
Món lên xong hết, anh hỏi: “Tôi có thể gọi thêm vài món không?” +
Nghệ sĩ chủ trì bữa tiệc vốn đã nếm trải không ít vẻ mặt lạnh lùng và sự chỉ bảo của Hứa Ký lúc quay phim, bỗng chốc thấy hơi được ưu ái mà lo sợ, vội vàng đưa thực đơn qua. +
Hứa Ký lật xem, có vài món ngay cả hình ảnh trên thực đơn cũng giống cách trình bày của Lê Thính đến thế. +
Ăn thử, lại càng giống hơn. +
Hứa Ký không nói rõ được tâm trạng mình lúc này là gì, vừa buồn cười vừa cạn lời, nhưng chiếm phần lớn rõ ràng là sự phẫn nộ vì bị lừa dối. +
Rõ ràng hôm qua mới nói là tùy cơ ứng biến, nhưng khoảnh khắc này lại có một sự tàn nhẫn kiểu không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Vậy nên Lê Thính tận tâm tận lực xây dựng hình tượng một người vợ tốt, rốt cuộc là vì cái gì. +
“Cảm ơn mọi người đã chiêu đãi.” Gương mặt Hứa Ký mang theo chút ý cười, đưa tay ra bắt tay với người quản lý: “Hôm nay các bạn thực sự đã giúp tôi một việc lớn, sau này công việc có nhu cầu cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giảm giá 20% cho các bạn.” +
Người quản lý cười ha hả, nhưng cứ thấy nụ cười của Đạo diễn Hứa có chút rợn tóc gáy. +
Sau khi mọi người giải tán, Hứa Ký bảo người ta đóng gói vài món “Lê Thính tự chế”, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Nếu không nhớ nhầm, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho đối phương. +
Điện thoại reo một hồi lâu mới có người nhấc máy, giọng Lê Thính nghe có vẻ hơi thở dốc, nhưng vẫn khá bình thường, bối cảnh cũng rất yên tĩnh. +
Lê Thính có chút không dám tin, dù sao từ ngày cậu không giặt quần áo, hai người đã bắt đầu chiến tranh lạnh, vậy mà Hứa Ký lại là người cúi đầu trước. +
Hứa Ký căn bản không hiểu Lê Thính đang nghĩ gì, nếu biết chắc sẽ mắng đối phương là đồ ngốc, vì anh có cảm thấy đang chiến tranh lạnh đâu, quan hệ của hai người chẳng phải luôn như vậy sao? +
Hứa Ký hỏi: “Cậu đang ở đâu?” +
“Hả?” Câu đầu tiên đã làm Lê Thính ngớ người, cậu nhìn quanh một lượt, phân tích một hồi, Hứa Ký hỏi vậy rất có thể là đang ở nhà, nếu cậu nói dối thì tình cảnh sẽ rất khó xử, thế là cậu thành thật: “Anh không phải đã đuổi việc tôi rồi sao… nên hôm nay tôi ra ngoài tìm việc.” +
Hứa Ký không đưa ra ý kiến gì về lời này: “Vậy bây giờ về nhà đi, tôi có mang đồ ăn khuya.” +
Lê Thính: “…” Có phải loại có bỏ độc không vậy? +
Lê Thính: “Được?” +
Hứa Ký cúp máy. +
Nhà hàng cách nhà một đoạn khá xa, là khoảng cách mà đặt đồ ăn qua mạng cũng phải trả thêm phí vận chuyển. Để không bị anh phát hiện, Lê Thính cũng đã tốn không ít tâm tư, chỉ là không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến thế. +
Kết quả khi anh về đến nhà, Lê Thính đã ở đó rồi, nhưng chắc cũng vừa mới về, chưa kịp thay quần áo. +
Cậu mặc một chiếc sơ mi đen, hơi ôm sát, thấp thoáng phác họa đường nét cơ thể. Điệu đà nhất là trên tay còn đeo nhẫn, thắt lưng còn móc một sợi dây xích bạc. +
Ai mặc thành thế này đi tìm việc? Hứa Ký không phải người chưa từng chơi bời, nhìn cái là biết đi quậy phá rồi. +
Hơn nữa, lần đầu tiên anh phát hiện ra, vai của Lê Thính cũng khá rộng? +
Lê Thính hình như cũng không có ý định giải thích về bộ trang phục này, cậu khẽ mỉm cười: “Đồ ăn khuya đâu?” +
Hứa Ký đặt ba hộp cơm lên bàn: “Cậu mở đi.” +
Lần đầu tiên chủ động gọi điện, vô duyên vô cớ gọi người ta về chỉ để ăn khuya, còn bắt cậu mở ra, trong lòng Lê Thính đã đoán được tám chín phần rồi. Cậu thầm thở dài trong lòng, không phải chứ? Bị phát hiện nhanh vậy sao? Rốt cuộc là bị phát hiện bằng cách nào? +
Quả nhiên, là những món quen thuộc: Vịt xào lá tía tô, Đậu bắp rưới sốt và Nấm đùi gà xào thịt. +
“Giải thích đi.” Hứa Ký ngồi trên ghế, lười biếng vắt chéo chân, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lê Thính. +
Bị lột mặt nạ ngay trước mặt, Lê Thính không nói gì. +
Mặc dù trước đó đã thử lòng, Hứa Ký chắc không phải hạng người rảnh rỗi đến mức đi mách lẻo để trả thù, nhưng đó cũng chỉ là “chắc là”, không phải hoàn toàn tin tưởng. Huống hồ hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt, Lê Thính không dám đánh cược. +
Cậu có chút dè dặt, như thể sợ Hứa Ký tức giận: “Nhà hàng đó vừa khéo nằm trong khu công nghiệp tôi phỏng vấn, mỗi lần về đến nhà đã năm sáu giờ rồi, anh lại sắp về ăn cơm, tôi thực sự không có thời gian… xin lỗi.” +
Gân xanh trên trán Hứa Ký giật giật, anh thực sự không ngờ đến mức này rồi mà Lê Thính vẫn còn đang đánh thái cực. +
Thật sự rất phiền, vô cùng phiền. Rõ ràng biết người này tiếp cận mình với mục đích khác, nhưng đối phương nhất quyết không thừa nhận không khai thật, còn nói những lời quỷ quái làm người ta phát cáu. +
Quan trọng nhất là, anh căn bản không có bất kỳ phương pháp nào để cạy miệng đối phương. +
Có lẽ Lê Thính nhận ra tâm trạng nóng nảy của anh giống như núi lửa sắp phun trào, hiếm khi thu lại vẻ mặt không nghiêm túc, im lặng một lúc, cậu nói: “Anh sẽ đi mách lẻo sao?” +
“Mách cái con mẹ cậu.” Hứa Ký hít sâu một hơi, trông có vẻ bị chọc tức không nhẹ, lồng ngực phập phồng dữ dội. +
“Phụt.” Lê Thính nghe vậy bỗng không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Vậy đi đi, mẹ tôi thấy anh sẽ còn vui hơn thấy tôi đấy.” +
Hứa Ký rất muốn túm cổ áo Lê Thính đấm cho một phát, anh nhận ra rằng đối với hạng người mặt dày mày dạn, đúng là bó tay không làm gì được. +
Anh đột ngột đứng dậy sầm cửa bỏ đi, anh sợ mình mà còn hít thở chung một bầu không khí với Lê Thính nữa thì phổi anh sẽ nổ tung mất. +
Cửa lại vang lên một tiếng “Rầm”. Lê Thính hình như rất thích nhìn vẻ mặt tức giận của Hứa Ký, cậu còn đuổi theo, mở cửa gọi lớn: “Tức giận lái xe không an toàn đâu, hay là ngồi lại một lát? Hết giận rồi hãy đi.” +
Đáp lại cậu là tiếng gầm của động cơ chiếc SUV đang lao vút đi. +


