Chương 11: Bột mì

“Dính bẩn hết cả rồi.” Anh đưa tay gạt đi lớp bọt xà phòng trên mặt Atamia, mỉm cười nói: “Lát nữa dọn xong thì đi tắm rửa một chút đi.” +
Atamia khựng lại: “… Vâng.” +
Dù không tin những lời Giang Hoài Cảnh nói lúc trước, nhưng thái độ hiện tại của vị hùng chủ này quả thực đã khiến Atamia bắt đầu dao động. Có điều tất cả những biểu hiện đó vẫn còn quá hời hợt, Atamia không thể nhìn thấu tâm can anh thực sự đang toan tính điều gì. +
Chỉ vì mất trí nhớ mà một con trùng có thể thay đổi tâm tính chóng mặt đến thế sao? +
“Phát hiện kẻ xâm nhập! Phát hiện kẻ xâm nhập!” +
Đột nhiên, khắp căn phòng vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Atamia lập tức cảnh giác đảo mắt nhìn quanh, thủ thế sẵn sàng. Giang Hoài Cảnh cũng giật mình kinh hãi, theo phản xạ tự nhiên, anh lặng lẽ điều khiển xe lăn nép vào sau lưng Atamia. +
Chỉ một lát sau, một con robot có hình dáng như cái thùng tròn từ trong phòng ngủ lao ra. Nói là “lao”, nhưng thực tế nó đang di chuyển với tốc độ rùa bò. +
“Đây là nơi ở riêng của trùng đực! Đề nghị lập tức rời đi! Đề nghị lập tức rời đi!” +
Con robot này vóc dáng không cao, chỉ vừa chạm đến tay vịn xe lăn của Giang Hoài Cảnh. Toàn thân nó phủ một màu trắng tinh, duy chỉ có phần mắt là đang nhấp nháy ánh đỏ dồn dập. Giang Hoài Cảnh chú ý thấy phần bánh xe bên dưới của nó đã bị thiếu mất mấy chiếc, hèn gì việc di chuyển lại khó khăn đến vậy. +
Atamia nhận ra đây chính là robot quản gia của Giang Hoài Cảnh, liền lên tiếng: “Hùng chủ, đây hẳn là robot trông nhà của ngài.” +
Giang Hoài Cảnh không ngờ nguyên chủ đã nghèo đến mức này mà vẫn còn tiền trang bị robot cho căn nhà. Có điều, con robot này… đúng thật là chẳng làm được tích sự gì cả. Rác rưởi đã chất cao như núi mà nó cũng chẳng thèm quét dọn lấy một lần. +
Đôi mắt robot liên tục phát ra luồng ánh sáng đỏ cảnh báo, thậm chí nó còn thủ sẵn tư thế chuẩn bị tấn công. Thế nhưng, khi vừa tiến đến trước mặt Giang Hoài Cảnh, nó mới như sực tỉnh nhận ra điều gì đó, tông giọng lập tức thay đổi 180 độ: +
“Hu hu hu… Hùng tử! Hùng tử Giang Hoài… Cảnh! Cuối cùng ngài cũng nhớ… nhớ đến thăm tôi rồi sao! Cuồn… Cuồn Cuộn ngày nào cũng nhớ ngài lắm đó!” +
Trong đôi mắt của robot hiện lên đủ loại hình trái tim màu đỏ nhấp nháy, giọng nói thì cứ nghẹn lại theo từng nhịp. +
Cuồn Cuộn? Giang Hoài Cảnh nhìn cái thân hình tròn ủng như cái thùng của nó, thầm nghĩ cái tên này quả thật rất hợp với nó. +
“Chủ nhân… Cuồn Cuộn vẫn luôn… trông nhà thật tốt… Nhưng Cuồn Cuộn quá… yếu ớt…” +
Con robot gian nan tiến về phía Giang Hoài Cảnh thêm vài bước, nhưng vài chiếc bánh xe còn sót lại cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng mà gãy lìa. +
Giang Hoài Cảnh nhíu mày, nhạy bén nhận ra có điểm không ổn: “Ngươi nói cái gì cơ?” +
Cuồn Cuộn dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng trong mắt nó lại hiện ra một chuỗi mã lỗi hỗn loạn, sau đó toàn bộ khối kim loại ấy đổ sụp xuống mặt đất, bất động hoàn toàn. +
Giang Hoài Cảnh kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. +
Atamia tiến lên kiểm tra một lượt. Y nhận thấy ngoài phần bánh xe, trên thân con robot này còn đầy rẫy những vết nứt toác, phần đầu bị hư hại đặc biệt nghiêm trọng, chip bên trong đã nát vụn như thể vừa trải qua một cuộc ẩu đả bạo lực. +
“Hùng chủ, nó hết điện rồi.” Atamia lên tiếng. +
Giang Hoài Cảnh cũng xích lại gần quan sát con robot, hỏi khẽ: “Cậu có thể sửa được nó không?” +
Atamia tháo đôi bao tay ra, đáp: “Hùng chủ, ta vốn là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Học viện Cơ giáp.” +
Nói xong, y chợt khựng lại, lập tức nhận ra lời khẳng định này có thể sẽ mạo phạm đến Giang Hoài Cảnh. Suy cho cùng, đại đa số trùng đực đều là những kẻ vô dụng, mà Giang Hoài Cảnh lại còn là “kẻ đứng đầu” trong số những kẻ vô dụng đó. +
“Ừ, ta biết mà.” Giang Hoài Cảnh mỉm cười nhìn Atamia, giọng nói đầy chân thành: “Ngươi lúc nào cũng rất lợi hại.” +
Nói xong, anh lại tiếp tục thu dọn đống quần áo trong lòng: “Cuồn Cuộn đành giao cho ngươi vậy, nó còn chưa biết trong nhà mình lại có thêm một thành viên mới đâu.” +
Nhà sao? Ánh mắt Atamia thoáng hiện lên một tia mê mang. +
Ánh đèn vàng nhạt phác họa lên gương mặt Giang Hoài Cảnh một lớp viền nhu hòa, rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng chẳng hiểu sao lại toát ra vài phần khí chất ôn nhuận như ngọc. +
Atamia mím môi nhìn con robot Cuồn Cuộn đang nằm dưới đất, vươn tay tháo mảnh chip đã nát vụn ở phần đầu của nó ra. +
Đến khi Giang Hoài Cảnh thu dọn xong xuôi đống quần áo thì ánh trăng đã treo cao giữa tầng trời. +
Thần kinh căng thẳng suốt cả một ngày dài, chỉ đến khoảnh khắc nhìn thấy vầng trăng kia, anh mới thực sự thả lỏng. +
Thế giới Trùng tộc hoàn toàn khác biệt với Trái Đất, từ diện mạo, phong tục cho đến trình độ khoa học kỹ thuật,… duy chỉ có trời xanh mây trắng và vầng trăng sáng là vẫn vẹn nguyên như cũ. +
Đây có lẽ là thế giới hư cấu trong tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt, mà cũng có lẽ là một thế giới thực sự tồn tại ở đâu đó ngoài kia. +
Những chủng tộc này đều hiển hiện chân thực ngay trước mắt anh, tràn đầy sinh cơ và sức sống, Giang Hoài Cảnh không cách nào chỉ coi họ là những nhân vật lạnh lẽo trong trang sách. +
Đặc biệt là Atamia. +
Tình cảm Giang Hoài Cảnh dành cho Atamia có chút phức tạp. Lúc đọc sách, anh thấy y thật đáng thương. Giờ đây gặp mặt trực tiếp, anh lại thấy y thật nguy hiểm. +
Con người ta vốn dĩ luôn có xu hướng tìm lành lánh dữ, nhưng anh lại không muốn từ bỏ Atamia như vậy. Atamia đã nửa đời phiêu bạt, một thân quân công lẫy lừng kia xứng đáng có được một cái kết tốt đẹp. +
Anh muốn tặng cho Atamia một đoạn kết viên mãn. +
Hiện tại Atamia vẫn chưa trở thành thư hầu của Tống Thời Cẩn, càng chưa đại khai sát giới. Mọi chuyện vẫn còn kịp cứu vãn. +
“Hùng chủ, Cuồn Cuộn đã sửa xong rồi.” Atamia không biết đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, đang đăm đăm nhìn anh. +
Giang Hoài Cảnh quay đầu lại nhưng chẳng thấy bóng dáng Cuồn Cuộn đâu. +
Atamia lại tiếp lời: “Hùng chủ, Cuồn Cuộn vẫn chưa đủ điện nên vẫn đang sạc.” +
“Được rồi.” Giang Hoài Cảnh đáp lời, anh rút quang não trong tay ra rồi nói: “Ta đói bụng rồi, quanh đây có cửa hàng nào ngon không?” +
Atamia nghe vậy liền tiến lại gần, nhìn thấy những ngón tay thon dài, trắng trẻo của Giang Hoài Cảnh đang lướt trên quang não. +
Nhìn qua nội dung trên màn hình, y nháy mắt rơi vào trầm mặc. Tại sao anh lại tìm kiếm các cửa hàng ẩm thực trực tiếp trên bản đồ thế này? +
Trong đôi mắt đỏ thẫm của Atamia thoáng qua một tia khó hiểu, y do dự một chút rồi mở lời: “Hùng chủ, ngài định tối nay sẽ lái phi thuyền đến tận tiệm để dùng bữa sao?” +
“Tất nhiên là không rồi.” Giang Hoài Cảnh không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Atamia. Đã muộn thế này, rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, huống hồ anh còn đang tàn tật, rảnh rỗi đâu mà tự tìm khổ vào thân? +
“Tôi đang đặt đồ ăn giao tận nơi.” +
Atamia: “…” +
Lúc này y thực sự nghi ngờ Giang Hoài Cảnh đã mất trí nhớ thật rồi. +
“Hùng chủ, đặt đồ ăn không phải dùng phần mềm này, cái ngài đang xem là bản đồ Đế tinh.” +
“…” Đầu ngón tay Giang Hoài Cảnh khựng lại. Bảo sao nãy giờ anh tìm mãi mà chẳng thấy thực đơn của các quán đâu cả. +
Atamia cúi người giúp anh đóng bản đồ lại, sau đó giữa một rừng các ứng dụng có hình thù kỳ quái, y chọn một cái có biểu tượng hai chiếc cánh trùng nhỏ xíu: “Cái này mới là ứng dụng đặt đồ ăn.” +
Nói xong, Atamia liền thu tay về. +
Giang Hoài Cảnh theo chỉ dẫn nhấn mở ứng dụng, màn hình quang não lập tức hiển thị một giao diện trong suốt với đủ loại danh mục mỹ thực và đồ uống được phân loại rõ ràng. +
Đồ ngọt ở đây nhiều vô kể, các loại bánh kem và điểm tâm bắt mắt khiến người xem không khỏi hoa mắt chóng mặt. Giang Hoài Cảnh lướt qua hết tiệm bánh này đến cửa hàng điểm tâm khác, rồi ngẩng đầu hỏi: “Cậu thích ăn gì?” +
Atamia điềm tĩnh trả lời: “Hùng chủ, bình thường ta chỉ dùng dịch dinh dưỡng.” +
Thực đơn trên ứng dụng gần như chỉ toàn đồ ngọt, tất cả đều nhằm mục đích chiều lòng khẩu vị của các trùng đực. Nhưng thực tế, đại đa số trùng cái đều duy trì sự sống dựa vào các loại dịch dinh dưỡng khô khan. +
***Note: Góc học hỏi: có mom nào ở đây học biên dịch không tham vấn cho tôi một chút về việc thường thì các mom dịch “Đế tinh” là “Hành tinh thủ đô” hay vẫn để nguyên “Đế tinh” trong bản dịch của mình vậy? Tôi tra thì cũng có thể để cả hai tùy văn phong và thể loại. Hmm khó ghê… +
+



Trùng chương rồi nè bồ ơi