Skip to main content

Chương 12 – Không khỏe

dathaiPiter

“Có phải hùng tử Giang Hoài Cảnh không? Đây là đồ ăn ngài đặt.” Giọng gã có chút khàn đặc, nói xong còn cố tình kéo thấp vành mũ trên đầu xuống, dường như muốn che giấu khuôn mặt mình. +

Nhưng nhờ ánh đèn hắt ra, Giang Hoài Cảnh vẫn kịp nhìn thấy một vết sẹo dài dữ tợn trên mặt gã, kéo dài từ cằm lên tận khóe mắt. Còn phần phía trên nữa thì anh không thể nhìn thấy được. +

“Đúng vậy.” Giang Hoài Cảnh vươn tay định nhận túi đồ, nhưng gã giao hàng kia lại nắm chặt lấy một đầu túi không chịu buông tay. +

Giang Hoài Cảnh: “?” +

Dường như nhận ra mình thất thố, gã lập tức nới lỏng tay ra. +

“Hùng tử, chúc ngài dùng bữa vui vẻ.” Gã vội vàng để lại một câu rồi xoay người, vác chiếc túi giao hàng lên lưng, lặn sâu vào bóng đêm dày đặc. +

Giang Hoài Cảnh cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh ôm mấy túi bột mì quay vào nhà, đột nhiên phát hiện con robot Cuồn Cuộn vốn đang sạc điện đã đứng lặng thinh ở góc phòng từ lúc nào không hay… +

Trong phòng tắm, một tầng hơi nước trắng xóa bốc lên mờ ảo, hơi nóng dần lan tỏa, làm ướt đẫm những lớp băng gạc dính máu. +

Kể từ khi vòng ức chế được nới lỏng, thương thế của Atamia bắt đầu hồi phục với tốc độ chóng mặt. Những miệng vết thương còn nứt toác chảy máu hồi sáng nay giờ đã khép miệng, lộ ra lớp da non hồng hào. Chúng nằm đan xen với những vết sẹo cũ kỹ, tạo nên một sự tương phản thị giác đầy quỷ dị. +

Atamia đứng bất động dưới vòi hoa sen, đôi mắt rũ xuống như đang trầm tư suy tính điều gì. Những dòng nước nóng ấm chảy dọc theo khuôn mặt trắng nõn, rồi lượn lờ trôi xuống cần cổ của y. +

Đột nhiên, trong đôi mắt đỏ tươi của y chợt lóe lên một tia thống khổ. Thân hình Atamia khựng lại, y gần như không khống chế được mà đưa tay che chặt lấy vùng da sau gáy. +

Tại vị trí đó, một hình xăm đồ đằng quỷ dị đang hiện rõ. Nó có hình dáng như một đóa hồng rực rỡ, đang nở rộ ngay trên gáy Atamia. Đây chính là trùng văn của y. Vì từ trước đến nay chưa từng nhận được sự trấn an nào, trùng văn của Atamia đang tấy lên sắc đỏ tươi rợn người. +

Ở thế giới Trùng tộc, trùng văn là dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt giữa trùng đực và trùng cái. Thông thường, sau cổ trùng cái đều sẽ có trùng văn, trong khi trùng đực thì không. +

Sau khi trùng cái trưởng thành, họ thường xuyên cần đến tin tức tố của trùng đực để vỗ về, trấn an. Đây cũng chính là lý do vì sao dù trùng đực vô cùng yếu ớt, nhưng Đế quốc vẫn đặc biệt trân quý bọn họ đến vậy. +

Hơn nữa, cấp bậc của trùng đực càng cao thì tinh thần lực của họ lại càng mạnh mẽ. Nghe đồn rằng trong lịch sử Trùng tộc từng tồn tại những trùng đực cấp S; bọn họ không chỉ có tố chất cơ thể vượt xa đồng loại mà còn có khả năng trực tiếp tham gia chiến đấu. +

Trong những cuộc chiến đó, nhờ vào tinh thần lực cao tột bậc, họ đã dùng tư thế nghiền áp để nhanh chóng xoay chuyển cục diện, bình định những cuộc phản loạn trong Trùng tộc. +

Đáng tiếc thay… loại trùng đực như vậy đều đã tuyệt diệt cả rồi. +

Atamia nhắm mắt lại. Những trùng đực còn tồn tại ở thế giới này phần lớn chỉ là lũ rệp béo phì, đầy mỡ. Rất nhiều trùng cái, để xoa dịu nỗi đau đớn về tinh thần, đã cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới chân trùng đực cầu xin quất roi, chỉ để đổi lấy chút tin tức tố bố thí thảm hại. +

Một khi trùng cái bị trùng đực đánh dấu, điều đó đồng nghĩa với việc cả đời này họ sẽ bị con trùng đực đó chi phối. Họ bắt buộc phải nhận được sự trấn an tinh thần từ đối phương định kỳ, nếu không, nỗi đau do bạo loạn tinh thần gây ra sẽ trầm trọng gấp trăm lần so với lúc trước. +

Atamia trước đây từng trải qua hai lần bạo loạn tinh thần. Dù khi ấy các dây thần kinh não đau đớn như bị dao cùn cứa từng nhát một, y vẫn cắn răng chịu đựng để tự tiêm thuốc ức chế cho mình. +

Thời điểm đó, Tống Thời Cẩn đã ẩn ý đề nghị muốn đánh dấu y trước, nhưng Atamia từ chối. Giờ nghĩ lại, y mới hậu tri hậu giác nhận ra tâm địa hiểm độc của hắn. Hắn muốn dùng dấu ấn để xích chặt Atamia, bắt y phải ở bên cạnh hắn làm thư hầu. +

Thư hầu sao… +

Atamia cảm thấy thật nực cười. +

Cuối cùng y vẫn không trở thành thư hầu của Tống Thời Cẩn, mà trái lại bị coi như một món hàng chuộc tội, bị ném cho Giang Hoài Cảnh làm thư hầu. +

“Ưm…” Trong đầu lại truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, Atamia nghiến răng tắt vòi hoa sen, thân hình run rẩy quỳ rạp xuống mặt đất. +

Lúc này y lại có chút cảm thấy may mắn vì Giang Hoài Cảnh chỉ là một trùng đực cấp D, hoàn toàn không có đủ năng lực để đánh dấu y. Thế nhưng, hiện tại y cũng chẳng có lấy một lọ thuốc ức chế nào bên người. +

Khoảng cách từ lần bạo loạn tinh thần trước mới chỉ trôi qua một tháng, y không ngờ lần thứ ba lại ập đến nhanh như vậy. +

Phải tìm cách thông báo cho phó quan thôi. +

Atamia gồng mình chống đỡ thân thể đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng của Giang Hoài Cảnh vọng vào từ bên ngoài cửa: +

“Atamia, cậu tắm xong chưa?” +

Y tắm quả thực đã quá lâu rồi. +

Thần sắc Atamia biến đổi thất thường, y lập tức lên tiếng: “Hùng chủ, ta xong ngay đây.” +

Giang Hoài Cảnh bên ngoài đáp lại một tiếng: “Được, vậy tôi đi trụng mì trước, nếu không để lâu sợi mì dễ bị dính vào nhau lắm.” +

“… Vâng.” Atamia đáp lời. +

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng xe lăn chuyển động xa dần, Atamia mới chậm rãi thả lỏng cơ thể. Thế rồi đột nhiên y như sực nhớ ra điều gì, cuống quít vớ lấy quần áo mặc vào. +

Giang Hoài Cảnh chẳng phải bị liệt sao? Anh ta định tự mình xuống bếp kiểu gì? +

Atamia thầm mắng một tiếng trong lòng. Chính vì nãy giờ Giang Hoài Cảnh luôn thể hiện bộ dáng thong dong, thành thạo trong mọi việc đã khiến Atamia theo bản năng quên mất rằng đối phương vẫn là một con trùng tàn tật. +

Nếu lúc này Giang Hoài Cảnh chẳng may gặp tai nạn hay bị thương, Hiệp hội Bảo hộ Trùng đực chắc chắn sẽ lại tìm cớ để lưu đày y ra hoang tinh. +

Atamia vội vã lao ra khỏi phòng tắm. May mắn thay căn nhà này không lớn, phòng tắm cách bếp cũng chẳng bao xa. Y thấp thoáng thấy bóng dáng Giang Hoài Cảnh, liền sải bước thật nhanh vượt tới. +

“Hùng chủ…” Atamia đẩy cửa phòng bếp ra, nhưng lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. +

Bên trong phòng bếp, Giang Hoài Cảnh hai tay cầm lọ gia vị, lẳng lặng ngồi trên xe lăn. +

Cuồn Cuộn đang đứng bên cạnh anh, đôi mắt máy móc màu đỏ nhấp nháy liên hồi. Cơ thể nó có chức năng co giãn và gấp gọn, lúc này đôi chân máy đã dài thêm gần hai mươi centimet, nó đang cầm nắp nồi với dáng vẻ vô cùng đắc ý. +

“Chủ nhân, Cuồn Cuộn tinh thông tám mươi loại kỹ năng nấu nướng, người muốn ăn gì Cuồn Cuộn cũng đều làm được hết đó!” +

“Chủ nhân, Cuồn Cuộn vừa mới bỏ muối xong nè, không nhiều không ít, đúng vừa vặn 276 hạt, phù hợp với độ mặn được các trùng đực yêu thích nhất trên Tinh Võng luôn~~ Cuồn Cuộn có thông minh không nào!” +

Giang Hoài Cảnh: “…” +

Anh chỉ lặng yên nhìn Cuồn Cuộn “nổ” tung trời. +

Giang Hoài Cảnh cúi đầu tự xúc thêm một muỗng muối nhỏ nữa, mở miệng bảo: “Bỏ thêm vào đi.” +

Trên đôi mắt đỏ của Cuồn Cuộn hiện ra hai dấu gạch chéo ký hiệu lỗi: “Chủ nhân, Cuồn Cuộn đã bỏ muối rồi mà!” +

“Thứ mày vừa bỏ là tiêu xay.” +

“Cuồn Cuộn rõ ràng là bỏ muối mà!” Cuồn Cuộn không phục, tông giọng máy móc còn cao lên vài phần, “Cuồn Cuộn là dòng robot trí tuệ nhân tạo đời mới nhất của Đế quốc, đại não dữ liệu kết nối trực tiếp với Tinh Võng, tuyệt đối không bao giờ phạm sai lầm đâu!” +

“Chẳng lẽ bộ cảm biến phân tích tinh vi trong mắt Cuồn Cuộn hỏng rồi sao?!” +

Gân xanh trên thái dương Giang Hoài Cảnh giật nảy một cái, đây là lần đầu tiên anh bị một con robot làm cho tức đến phát nghẹn. +

Atamia chứng kiến cảnh tượng này, không kìm được mà cảm thấy có chút buồn cười. +

Y vừa mới bước tới gần, Cuồn Cuộn đã lập tức cảnh giác nhìn về phía y: “Cảnh báo! Cảnh…” +

Thấy Cuồn Cuộn lại sắp sửa hiện dấu chấm than đỏ đầy mắt, Giang Hoài Cảnh trực tiếp vung tay vỗ bốp một phát lên đầu nó, thô bạo ngắt quãng quá trình “phát bệnh”. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.