Skip to main content

Chương 11: Canh gà thiên ma

dathaiPiter

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cái vuốt hổ dày dặn hạ xuống, ấn chặt chiếc đầu rắn còn to hơn cả lòng bàn tay Trầm Cơ xuống dưới đệm thịt. Bộ lông trắng muốt như tuyết bị máu tươi vấy bẩn, càng tăng thêm vẻ uy phong lẫm liệt. +

Trầm Cơ ngồi bệt dưới đất, thở dốc dồn dập. Con hổ trắng chỉ cách cậu chưa đầy một cánh tay. Cậu thậm chí còn ngửi thấy cả mùi máu rắn tanh hôi. Cái vuốt hổ đang ấn chặt đầu rắn ngay trước mặt cậu, một con mắt đen ngòm lộ ra từ khoảng hở giữa vuốt hổ với mặt đất, trừng trừng nhìn cậu. +

Đôi mắt màu xanh lam biếc của hổ trắng lạnh lùng nhìn Trầm Cơ, sau đó nó nằm rạp xuống tại chỗ. Cái đầu rắn theo động tác của nó văng thẳng vào bụi cỏ cách đó không xa. Nó dùng vuốt ấn chặt thân rắn, thong thả nhai nuốt thịt rắn. +

Con rắn hổ mang chúa to bằng cánh tay, trong mắt hổ trắng chẳng khác nào một que cay, nó chỉ nhai ngoàm ngoàm vài cái là đã biến mất phân nửa. +

Mèo hệ thống lúc này mới phản ứng lại, gào lên một tiếng:【Chu choa má ơi! Nó mạnh quá đi mất!】 +

Trầm Cơ vô thức gật đầu. +

Trầm Cơ mơ hồ cảm thấy con hổ trắng không có ý định làm hại mình, cậu bèn chậm rãi bò dậy từ mặt đất rồi duy trì tốc độ đó lùi dần về phía sau. Hổ trắng hoàn toàn không có ý định đuổi theo, nó chỉ cúi đầu, toàn tâm toàn ý gặm que cay của mình. Thấy vậy, Trầm Cơ mới dám quay người, rảo bước chạy thẳng về hướng nhà. +

Cậu cũng chẳng còn gan để mà tìm thuốc nhuộm từ thực vật nào nữa, lúc này mau chóng về nhà mới là việc chính sự. +

Mèo hệ thống thậm chí còn mở lại tính năng quét toàn cảnh vì sợ lại có thêm con rắn hổ mang chúa nữa xuất hiện. Nó vừa quét vừa nhỏ giọng làu bàu với Trầm Cơ:【Trầm Cơ ơi, nơi quê nhà của anh nguy hiểm quá đi mất, mẹ ơi… Con rắn kia anh có nhìn thấy không! To hơn cả cánh tay của anh luôn ấy! Lại còn dài thòn lòn ra nữa! Trốn trong đống cỏ không tiếng động gì mà vồ tới luôn! Đáng sợ chết đi được!】 +

Trầm Cơ ừ đáp một tiếng, trong lòng cũng suy nghĩ xem rốt cuộc là có chuyện gì – loại rắn như rắn hổ mang chúa vốn không sợ người, lại có ý thức bảo vệ lãnh thổ cực kỳ cao, nhưng trong phần lớn trường hợp, chỉ cần không chủ động chọc giận nó thì nó cũng chẳng buồn tấn công loài vượn đứng thẳng. Dù sao có cắn chết thì nó cũng chẳng nuốt nổi, chưa kể đa số vượn đứng thẳng sau khi phát hiện mình bị cắn đều sẽ chọn cách kéo nó chết chùm luôn. +

Dù sao giữa ranh giới sinh tử, ai thèm chấp nhặt một hai giây ngắn ngủi như tia lửa điện kia chứ? +

Đến khi Trầm Cơ về tới nhà, nhóm chú Lưu mới bắt đầu công việc buổi chiều. Nhìn thấy Trầm Cơ mặt mũi nhem nhuốc, quần áo xộc xệch trở về, chú vội vàng tiến lên đón lấy đồ đạc, đỡ lấy cậu rồi lo lắng hỏi: “Tiểu Trầm, cháu bị làm sao thế này?!” +

Trầm Cơ được dìu ngồi xuống ghế băng, cậu há miệng thở dốc, hai chân nặng trĩu như bị đổ chì. Thấy thế, chú Lưu vội vàng rót cho cậu ly nước. Trầm Cơ uống nước xong, chật vật lấy hơi rồi mới nói: “Trên núi gặp phải một con rắn hổ mang chúa dài ngoằng, cháu bị nó đuổi theo suốt cả một đoạn đường.” +

“Hả?!” Chú Lưu há hốc mồm kinh ngạc. Rắn hổ mang chúa cực kỳ nguy hiểm, ai mà chẳng biết bị cái thứ đó đớp một phát, may mắn lắm cũng phải mất nửa cái mạng? Chú vội vàng săm soi chân tay Trầm Cơ, lại cuống cuồng định móc điện thoại ra: “Cháu không bị cắn trúng đấy chứ?” +

“Dạ không, cháu chạy nhanh lắm.” Trầm Cơ nghỉ ngơi thêm một lát rồi mới nói tiếp: “Con rắn đó phải dài đến ba mét, thô hơn cả cánh tay cháu nữa. Chú Lưu, chú về thôn thông báo một tiếng cho mọi người biết, lên núi thì phải cẩn thận.” +

Tuy rằng con này đã bị cắn chết, nhưng khó mà đảm bảo sẽ không có con thứ hai – một núi không thể chứa hai hổ, trừ khi là một đực một cái. +

Chú Lưu gật đầu lia lịa: “Phải rồi, phải rồi, chuyện này nguy hiểm quá. Lát nữa chúng ta lên núi phải chuẩn bị ít thuốc trị rắn cắn mới được.” +

Trầm Cơ cũng thấy cần thiết. Cậu sống ở ngôi miếu này suốt bảy năm qua mà chưa từng thấy có con rắn nào bò vào, lần tu sửa này cậu hoàn toàn bỏ quên vấn đề này. Giờ ngẫm lại, cậu cảm thấy nên trồng quanh miếu Sơn Quân một số loại cây có khả năng xua đuổi rắn rết, côn trùng, chuột, kiến, rồi mua thêm vài thùng lớn thuốc đuổi rắn về rải xung quanh, tránh để rắn độc bò vào tận cửa nhà. +

Chú Lưu thấy Trầm Cơ không gặp vấn đề gì lớn, bèn quay sang nhìn chiếc gùi tre chất đầy ắp các loại nấm tươi rói, bên cạnh gùi còn treo thêm hai túi lớn, chú lại tươi cười hớn hở: “Tiểu Trầm, chuyến lên núi này của cháu thu hoạch được nhiều đồ đấy chứ!” +

Trầm Cơ đấm đấm chân: “Mấy chú đem một ít về đi ạ, một mình cháu ăn không hết, có cất đi cũng chẳng để được lâu, thời tiết thế này vẫn chưa đến lúc thích hợp để phơi khô.” +

Chú Lưu cũng không khách sáo với Trầm Cơ, những thứ này quả thực đều là đồ tốt, với mã ngoài đẹp thế này mà mang ra thị trấn bán thì cũng phải được hai ba trăm đồng một cân ấy chứ! +

Chú lại thầm cảm thán trong lòng rằng Trầm Cơ quả nhiên  có bản lĩnh. Họ vốn sống ở dưới chân núi, có lạ gì việc nấm mọc ngày một ít đi đâu? Mấy năm trở lại đây chẳng thấy ai có thể hái được một gùi đầy ụ thế này mang về cả. Ngay cả cụ Trương có kinh nghiệm dày dặn nhất ở đầu thôn, chạy rạc cẳng suốt cả sáng mà hái được bằng một phần ba chỗ của Trầm Cơ đã là tốt lắm rồi, chưa bàn đến việc tươi ngon, đẹp đẽ nhường này. +

Trầm Cơ đi tắm rửa, trong lòng cứ có dự cảm kỳ lạ rằng mình sắp phát sốt đến nơi rồi, thế nên cậu bèn uống thuốc phòng hờ trước, sau đó chào hỏi nhóm chú Lưu một tiếng rồi lên giường đi ngủ. Kết quả là khi cậu tỉnh dậy thì đã tám giờ tối, cơ thể chẳng có chút cảm giác khó chịu nào cả. Cậu vừa mở mắt ra đã thấy mèo hệ thống đang cuộn tròn ở cuối giường, đôi mắt đờ đẫn vô thần, chắc là đang lướt mạng rồi. +

【Trầm Cơ, anh tỉnh rồi hả!】Mèo hệ thống lập tức khôi phục thần thái trong vòng một nốt nhạc, nó chậm chạp nhỏm dậy vươn vai một cái, cái bụng mỡ béo ị dính vào chăn. Nó thong thả bước đến bên cạnh đầu Trầm Cơ, cọ cọ vào gò má cậu:【Nhịp tim 81, nồng độ oxy trong máu 99%, thân nhiệt 36.4 độ, các chức năng cơ thể đều hoàn toàn bình thường.】 +

Trầm Cơ giơ tay ôm mèo hệ thống vào lòng, xoa xoa cái bụng béo của nó: “Đói bụng chưa?” +

【Đói rồi~】Mèo hệ thống lăn lộn một vòng trong ngực cậu, phơi ra cái bụng trắng hếu:【Tui đợi anh ăn chung đấy – a phải rồi, lúc nãy chú Lưu có bảo thím mang hai con gà ta lên đây đấy, nói là để bồi bổ cho anh.】 +

Người dân trong thôn vốn coi trọng chuyện có qua có lại, sống trọng tình trọng nghĩa. Chú Lưu nhận nấm của Trầm Cơ xong là lập tức bảo thím Lưu xách hai con gà ta lên miếu, thậm chí còn làm thịt sạch sẽ, cất gọn gàng vào tủ lạnh rồi mới ra về. Nếu không phải vì chú thím không biết cách sử dụng bếp từ ở chỗ này, thì dám chắc là thím đã hầm sẵn một nồi canh gà nóng hổi cho Trầm Cơ rồi. +

Trầm Cơ lườm mèo hệ thống một cái sắc lẹm, nó chỉ cười hì hì rồi dùng cái đầu cọ tới cọ lui trên người cậu, còn chủ động chìa cái vuốt dày dặn vào trong lòng bàn tay Trầm Cơ để cậu bóp bóp nắn nắn đệm thịt chơi đùa. +

Trầm Cơ bóp mấy cái, đợi cho đầu óc hoàn toàn tỉnh táo hẳn mới bò dậy, nhét mèo hệ thống vào lại trong chăn: “Đợi đấy, tao đi nấu cơm, vừa hay có thiên ma, không ăn thì phí.” +

Người Trung Quốc sinh ra đã có sẵn một loại thiên phú ẩn giấu, một khi rơi vào tình cảnh không còn sự lựa chọn nào khác , ngay cả người chưa từng bước chân vào nhà bếp bao giờ, chỉ cần làm bừa một chút thì món ăn nấu ra thông thường cũng chẳng đến nỗi quá khó nuốt, và Trầm Cơ cũng chính là kiểu người như vậy. +

Với tư cách là một cựu nô lệ xã hội chất lượng cao từng tăng ca bán mạng theo chế độ 996, nếu bảo tay nghề nấu nướng của cậu xuất thần nhập hóa thì không thể nào, nhưng xét về khả năng học hỏi thì cậu tự tin mình thuộc hàng đỉnh của chóp. +

Gà là loại vừa mới thịt trong ngày, chuẩn vị gà thả vườn, lớp mỡ vàng ươm nhưng không ngấy, da săn thịt cũng chắc nụi, dai giòn sần sật. Trầm Cơ làm theo công thức trên mạng, đầu tiên chần sơ thịt gà qua nước sôi, vớt sạch lớp bọt máu li ti gần như không thấy, tiếp đó cắt một đoạn thiên ma tươi thả vào nồi, thêm chút bột gừng và bột hành rồi đậy nắp lại là xong xuôi. +

Cậu bấm chọn chức năng nấu nhanh áp suất trên nồi cơm điện, chưa đầy năm phút sau, một mùi hương thơm ngon, đậm đà đã len lỏi qua khe hở của nắp nồi lan tỏa ra ngoài. Trầm Cơ hít sâu một hơi, thầm tự tán thưởng bản thân trong lòng, ngay sau đó cậu bốc thêm vài đóa nấm đỏ đem đi rửa sạch. +

Những cây nấm đỏ này đều là loại mới hé nở hoặc vừa xòe ô một nửa, lũ sâu bọ nhỏ còn chưa kịp bò lên thì đã bị Trầm Cơ hái xuống rồi. Dưới làn nước xối xả, ngay cả những nếp gấp bên dưới mũ nấm cũng hiện ra một màu trắng phau sạch sẽ, cậu thái lát ra rồi để sẵn một bên. Cậu lục lọi trong đống nhu yếu phẩm mình tự thu mua ra một tảng thịt xông khói, thái thành từng lát mỏng rồi thả vào chảo dầu nóng đảo đều tay. Đợi đến khi lớp mỡ của thịt xông khói săn lại, trở nên trong vắt, óng ánh như pha lê, cậu mới trút số lát nấm đỏ vào xào chung trên lửa lớn. Mùi thơm ngào ngạt bốc lên ngay tức khắc, hun cho Trầm Cơ đang cầm vá xào cũng say mơ màng. +

Cậu nếm thử một miếng nấm để xem vừa vặn chưa, vừa bỏ vào miệng, đầu tiên là vị béo ngậy và mằn mặn của thịt xông khói, ngay sau đó là hương thơm đậm đà đặc trưng của nấm rừng. Thứ mùi vị đặc biệt này đã mang đến cho đầu lưỡi một trải nghiệm kỳ diệu không gì sánh bằng. Trầm Cơ lẳng lặng ăn thêm một miếng nữa, thầm cảm thấy bản thân đúng là một tiểu thiên tài, cậu thấy món này ăn quá ngon, chẳng cần phải nêm nếm thêm bất cứ loại gia vị nào nữa. +

Loay hoay một hồi như thế, nửa tiếng đồng hồ cũng trôi qua, Trầm Cơ mở nắp nồi cơm điện, cảm nhận được luồng hơi nước nóng hổi phả vào mặt. +

Trầm Cơ thực ra không thích uống canh gà cho lắm, thế nhưng bát canh ngày hôm nay thì lại hoàn toàn khác biệt. Mùi thuốc từ thiên ma đã trung hòa một cách hoàn mỹ vị tanh của thịt gà, sắc nước canh cũng chuyển từ vàng óng sang màu nâu nhạt, nước canh cực kỳ trong vắt, không một gợn tạp chất. Trầm Cơ cầm muỗng múc một ít ra nếm thử, cảm giác đầu tiên là nóng hổi, cảm giác thứ hai chính là tươi ngon! +

Vị ngọt tươi đến mức đầu lưỡi cậu như có những tiểu tinh linh đang nhảy múa. +

Nuốt xong ngụm canh này, vị giác dường như bị đóng chặt do trận khiếp vía ban ngày giờ đã được khai mở, các giác quan trên cơ thể một lần nữa sống lại, và Trầm Cơ bắt đầu cảm thấy bụng đói cồn cào. +

Trầm Cơ cố gắng nhớ lại một chút, lúc nãy khi rửa nấm cậu đã xác nhận nhiều lần, trong đống nấm đỏ kia không bị trộn lẫn loại nấm khiến mình nhìn thấy người lùn nấm. +

Cậu quay người đi lấy bát, cầm một bộ xong liền khựng lại một chút, rồi lấy thêm hai bộ nữa ra. Cậu chia món ăn vừa nấu xong thành ba phần, phần nhiều nhất là dành cho cậu và mèo hệ thống, hai phần còn lại thì số lượng tương đương nhau, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để bày ra một đĩa và múc đầy một bát. +

Phần đầu tiên được Trầm Cơ bưng đến chính điện, cậu thắp hương, dập đầu như thường lệ rồi đặt đồ ăn lên trên bàn thờ – mời ông Sơn Quân dùng trước! +

Tiết trời dạo này vẫn còn khá mát mẻ, đợi đến ban ngày ngày mai cậu thu dọn bát đĩa về hâm nóng lại làm bữa trưa. +

Còn một phần khác thì cậu bưng ra bên ngoài miếu, đặt ngay ngắn trên mặt đất ở lối rẽ dẫn lên đỉnh núi, cũng thắp lên ba nén hương. +

Làm xong tất cả những việc này, cậu mới cảm thấy trong lòng thanh thản, trở về trong miếu dùng bữa. +

Thực ra, phần đặt ở lối rẽ kia là cậu có ý muốn dành cho con hổ trắng, nhưng cậu cũng hiểu khả năng cao là nó sẽ không đến, có lẽ sẽ lọt vào bụng của những loài động vật nhỏ khác, hoặc là vào miệng một thứ gì đó khác – không sao, hôm nay cậu có thể bình an vô sự xuống núi, quản chi là vị nào phù hộ, cứ gửi lời cảm tạ một thể là xong hết. +

Mèo hệ thống cực kỳ biết nịnh, nó đã chễm chệ ngồi xổm bên cạnh bàn đợi Trầm Cơ, đôi mắt dưới ánh đèn sáng rực lên lấp lánh, ra dáng  rất lễ phép:【Anh lại đi dâng đồ cúng cho Sơn Quân đấy à?】 +

“Ừ.” Trầm Cơ cầm cái bát rồi múc đầy một bát cho mèo hệ thống: “Ăn đi.” +

Mèo hệ thống:【Cảm ơn anh nhiều nhaaaa!!】 +

Giây tiếp theo, mèo hệ thống đã bắt đầu ăn như vũ bão. Trầm Cơ bưng bát lên, thong thả húp một ngụm canh, nước canh gà ấm nóng chảy xuống cổ họng, khiến cho cả dạ dày cũng trở nên ấm áp lạ thường. +

【Thịt xông khói sao lại ngon đến thế này cơ chứ, hu hu hu!】Mèo hệ thống vừa ăn vừa kêu meo meo:【Nấm cũng ngon nữa! Trầm Cơ ơi anh đúng là thần của lòng tui!!!】 +

Cậu thanh niên giãn nhẹ chân mày, tựa người vào cạnh bàn, nhìn chú mèo nhà mình ăn đến mức miệng bóng loáng. Cậu mỉm cười xoa cái đầu nhỏ của nó, rồi vỗ vào mông nó một cái: “Ăn từ từ thôi.” +

【Ngao!】 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)