Skip to main content

Chương 11: Cạy góc tường chưa thành

dathaiPiter

Hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc chạm mặt với Cao Tuân mới vừa trở về từ căn tin. +

Cao Tuân vừa liếc mắt một cái đã biết được hai người bọn họ vừa mới làm gì ở trong nhà vệ sinh, hắn nhíu mày. +

Cao Thành chột dạ sờ mũi. “Ờm… anh, mới đi ăn về hả? Buổi chiều chắc là các anh nhiều việc lắm nhỉ? Em đưa Nhuy Nhuy về chỗ làm việc rồi đi liền, không quấy rầy công việc của anh nữa.” +

Tề Nhuy đỏ mặt muốn chết nhưng đã bị Cao Thành kéo đi. +

Lúc Tề Nhuy trở về chỗ ngồi thì trên mặt vẫn còn ửng đỏ. Vừa nghĩ đến việc bị anh trai của Cao Thành bắt gặp là đã hận không thể đấm cho Cao Thành mấy cái rồi, còn mình thì tìm một cái lỗ để chui vào. +

Tề Nhuy đang cúi đầu hối hận thì trợ lý Trần đột nhiên gõ gõ bàn em. “Tề Nhuy, chút nữa hãy đem mấy tài liệu này vào văn phòng của tổng giám đốc Cao nhé, tôi có việc cần phải đi xuống một chuyến.” +

Tề Nhuy không ngờ tới sắp phải gặp Cao Tuân nhanh như vậy, em cảm thấy vô cùng xấu hổ. +

Trợ lý Trần thấy gương mặt của em đỏ hơn bình thường, không khỏi hỏi: “Sao vậy? Mặt đỏ như vậy, cậu bị sốt à?” +

Tề Nhuy nhanh chóng xua tay, “Không ạ không ạ, em chỉ thấy hơi nóng thôi.” +

Mặc dù trợ lý Trần tò mò làm sao mà ngồi trong phòng máy lạnh 25 độ lại thấy nóng được nhưng cũng không hỏi nhiều, thông báo xong liền rời đi. +

Tề Nhuy vỗ vỗ gương mặt của mình, chờ nhiệt độ giảm xuống rồi mới cầm lấy tài liệu đi tới văn phòng của Cao Tuân. +

“Cốc cốc” +

“Mời vào.” +

Tề Nhuy đẩy cửa đi vào, “Tổng giám đốc Cao, đây là tài liệu mà trợ lý Trần nhờ em đưa tới ạ.” +

Cao Tuân không thèm ngẩng đầu lên, chỉ vào bàn của mình “Để ở đây là được.” +

Tề Nhuy đưa xong tài liệu đang chuẩn bị đi ra ngoài thì đã bị Cao Thành gọi lại từ sau lưng. +

“Từ từ.” +

Tề Nhuy cứng đờ quay đầu lại, em sợ Cao Tuân muốn tính sổ với mình. Ở công ty với bạn trai mà không biết kiềm chế, còn bị sếp bắt gian tại trận. +

Cuối cùng Cao Tuân cũng ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, dùng đôi mắt cách một lớp kính mạ vàng lạnh băng mà nhìn em với vẻ mặt khó đoán. +

“Tề Nhuy, nếu tôi nói tôi cũng rất có hứng thú với cậu thì cậu có muốn làm người của tôi không?” +

Tề Nhuy không ngờ tới mình sẽ nhận được một câu nói như vậy, máu cả người em như đông lại, CPU trong não như thể sắp cháy tới nơi. +

Tề Nhuy không biết Cao Tuân đang có ý gì, nhưng em vẫn lễ phép từ chối, cũng ăn ngay nói thật: “Thành thật xin lỗi tổng giám đốc Cao, em không thể đồng ý với ngài được. Ngài là anh trai của Cao Thành nên em cũng chỉ xem anh như anh trai thôi. Ở công ty thì ngài là sếp của em nên em cũng chỉ có sự ngưỡng mộ của cấp dưới đối với cấp trên thôi ạ.”  +

Những lời này thoạt trông rất cung kính, nhưng bên trong từ ngữ nào cũng chỉ rõ thân phận của Cao Tuân chỉ là anh trai của bạn trai em, còn là sếp của em nữa. Em không có bất kỳ suy nghĩ nào đối với anh cả. +

Cao Tuân nhìn em chằm chằm trong chốc lát, nhìn đến mức Tề Nhuy nổi da gà mới cười một tiếng: “Ồ, không sao, cậu đi làm việc tiếp đi.” +

Tề Nhuy hốt hoảng về lại chỗ làm việc của mình, không biết Cao Tuân đang tính toán cái gì nên em cứ thấp thỏm cả ngày. Nhưng em đã quyết định nếu Cao Tuân vượt quá giới hạn thì em sẽ từ chức. Công việc thì không lo không tìm được nhưng bạn trai thì chỉ có một mà thôi. +

Sau khi em bước ra khỏi cửa thì khóe miệng của Cao Tuân nhếch lên, hắn buông bút xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng rất tốt. +

Lúc nãy sau khi hắn nói câu kia xong thì hắn chắc chắn rằng có thể nhìn thấy sự nghi ngờ và khiếp sợ trong mắt của Tề Nhuy, nhưng không hề có sự mừng thầm và tham lam, ánh mắt vẫn rất trong trẻo. +

Bình thường một người có giả vờ giỏi cỡ nào thì cũng sẽ bị lộ tẩy dưới những tình huống như thế này, đặc biệt là ánh mắt. Cho nên có thể xem như là Tề Nhuy đã vượt qua cửa ải ở chỗ hắn rồi. +

Không ngờ thằng nhóc Cao Thành kia lại có thể sáng suốt tìm được một người đáng để tin cậy như vậy. Cao Tuân nghĩ ngợi chốc lát rồi đỡ gọng kính, cũng phải, mặc dù thằng nhóc đó không đáng tin nhưng lúc nào cũng gặp may mắn cả. +

Tề Nhuy về nhà với tâm trạng thấp thỏm bất an. Rốt cuộc là em có nên nói chuyện này cho Cao Thành biết hay không đây. Nói ra thì em sợ Cao Thành sẽ cho rằng em đang châm ngòi ly gián hai anh em bọn họ, nhưng không nói thì em lại sợ Cao Tuân sẽ đi quá giới hạn. Chẳng phải trong TV đều diễn như vậy sao, bởi vì nữ chính luôn gạt nam chính cái này cái kia mà dẫn đến hiểu lầm ảnh hưởng đến tình cảm của nhau. +

Mãi cho đến lúc ngồi vào bàn ăn thì Tề Nhuy vẫn còn đang rối rắm chuyện này. Cao Thành thấy em cau mày thì đoán rằng em đang có tâm sự, hắn mặt không đổi sắc nói: “Công việc hôm nay có chuyện gì phiền lòng hả em?” +

Tề Nhuy rầu rĩ nói: “Không có ạ.” +

Cao Thành thấy em ăn không nổi thì gắp cho em một cọng rau xanh, “Vậy thì vì sao Nhuy Nhuy của chúng ta không vui vậy nhỉ?” +

Tề Nhuy lén quan sát Cao Thành, em quyết tâm nói thẳng: “À thì, A Thành à em nói cho anh một chuyện anh đừng nóng giận nhé, hôm nay……Tổng giám đốc Cao đột nhiên nói với em là hình như hắn có hứng thú với em……Em, em chưa từng có tiếp xúc riêng với anh ta ở công ty, em cũng không biết vì sao anh ta lại nói với em như vậy nữa……” Giọng nói của Tề Nhuy ngày càng nhỏ dần, cảm giác như em càng bôi càng đen, nghe cứ như bản thân em là một ly trà xanh siêu to khổng lồ vậy. +

Cao Thành sửng sốt một hôi, sau đó tức giận ném mạnh đôi đũa lên bàn “Cái gì?!” +

Tề Nhuy hết hồn rớt cả đũa, em ngơ ngác nhìn Cao Thành, trong mắt ầng ậng nước. Tiêu rồi, A Thành thật sự tức giận rồi, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. +

Cao Thành tức giận đến nỗi cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, hận không thể lập tức đi ra ngoài đánh anh trai ruột một trận. “Tên chó Cao Tuân này dám cạy góc tường của anh, ngày mai anh phải đi dạy dỗ anh ta một trận mới được, đồ không biết xấu hổ!” +

Mắng xong hắn mới chú ý thấy nước mắt của Tề Nhuy sắp tràn ra rồi, hắn giật thót tim. +

“Bảo bối, anh không có mắng em đâu, chỉ là do anh quá tức giận với mấy lời nói khốn nạn này thôi, có phải anh ta bắt nạt em không? Ngày mai anh sẽ đi tìm lại công đạo cho em.” Cao Thành đau lòng lau nước mắt cho em, vừa dỗ vừa mắng Cao Tuân. +

Tề Nhuy thút tha thút thít rớt vài giọt nước mắt, thấy Cao Thành tin tưởng em thì trong lòng em rất ấm áp nên không khỏi ôm lấy hắn. +

“A Thành, em thật sự không có nói gì nhiều với anh trai của anh ở công ty cả, cho dù có tiếp xúc thì cũng chỉ là chuyện công việc thôi à.” +

Cao Thành vỗ nhẹ lưng em, “Dĩ nhiên là anh tin em rồi, anh là không tin đống cứt chó Cao Tuân kia, từ nhỏ hắn đã gian tà rồi. Nhuy Nhuy đừng khóc nữa nào, anh đau lòng chết đi được.” +

Chờ đến lúc dỗ người xong, Cao Thành nhân lúc Tề Nhuy không chú ý liền chạy đến ban công gọi điện thoại. Chó Cao Tuân, dám cạy góc tường của hắn, lần này xem anh còn dám tiếp tục xuống tay nữa hay không.  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.