Skip to main content

Chương 12: Ra mắt phụ huynh

dathaiPiter

Ngày hôm sau. +

Tiếng chuông điện thoại mới vừa vang lên đã bị người ta tắt đi. Cao Thành thấy Tề Nhuy vẫn còn đang trong giấc mộng đẹp bèn rón ra rón rén đi ra cửa gọi điện thoại. Ba phút sau hắn quay về yên tâm ôm người ngủ tiếp. +

Tề Nhuy không hề ngoài ý muốn ngủ một giấc đến 9 giờ rưỡi, em mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên xem thử. Vừa thấy đã sợ tới mức bật dậy khỏi giường. +

“A Thành!!! Nhanh nhanh nhanh em trễ mất rồi!!! Sao đã hơn 9 giờ rồi mà anh cũng không gọi em dậy vậy!!” Tề Nhuy sốt ruột đánh răng rửa mặt thay quần áo. +

Cao Thành nghe thấy tiếng hét của Tề Nhuy bèn cầm cái sạn đi vào một cách chậm rãi. “Anh đã xin nghỉ cho em rồi, em đừng vội, hôm nay còn có chuyện khác cần phải làm đấy. Anh đã nói với anh trai rồi, em không cần lên công ty nữa đâu.” +

Tề Nhuy mặc quần áo xộc xệch ló đầu ra từ phòng để quần áo. “Chuyện gì vậy ạ?” +

Cao Thành nhếch miệng cười, “Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là về nhà gặp ba mẹ cùng ăn một bữa cơm với anh mà thôi.” +

Tề Nhuy mất mười giây mới tiêu hóa được những lời này. “Anh, anh nói cái gì? Về nhà gặp ba mẹ với anh sao?” +

“Đúng vậy.” +

Tề Nhuy trợn to hai mắt. “Anh anh anh anh anh sao lại không nói với em sớm hơn chứ? Cũng không thèm bàn bạc với em gì cả, em em em còn chưa kịp chuẩn bị gì hết.” +

Cao Thành bước lên sửa cổ áo giúp em. “Không cần chuẩn bị gì đâu em, chút nữa chúng ta đi ra ngoài mua chút trái cây là được rồi. Ba mẹ anh cũng không để ý những điều đó, anh có thể đưa em về nhà là bọn họ đã vui lắm rồi.” +

Tề Nhuy lo sợ vần vò góc áo. “Em mặc bộ này có được không? Có cần đổi bộ khác không?” +

“Không cần đâu, em mặc như thế nào cũng đẹp cả.” Cao Thành cười tủm tỉm bước tới hôn lên mặt của Tề Nhuy. +

Hai người ăn ít mì sợi qua loa để lót bụng liền lái xe đi đến siêu thị gần đây. +

“A Thành, chú và dì thích ăn loại trái cây gì ạ?” Tề Nhuy đứng ở sạp trái cây lưỡng lự hồi lâu, không biết nên mua đào hay là lê. +

“A Thành, còn sữa bò thì sao? Có cần mua ít sữa bò cho chú dì không? Ba mẹ anh có thích uống không? Lá trà thì sao? Ba của anh thích uống trà gì?” +

Đồ vật trong xe đẩy càng ngày càng nhiều, Cao Thành rốt cuộc cũng không nhịn được mà ngăn Tề Nhuy lại. “Đủ rồi đủ rồi, nhiều lắm rồi, ba mẹ anh cũng không ăn hết đâu. Chúng ta để lại một ít chờ lần sau mua tiếp nhé.” +

Mặt của Tề Nhuy ửng hồng. “Đây là lần đầu tiên em đi gặp ba mẹ của anh. Em cũng không biết chú và dì thích cái gì, chuẩn bị nhiều chút sẽ tốt hơn.” +

Cao Thành cười sờ sờ đầu của em. “Ba mẹ anh sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ đó đâu. Cứ nghe lời anh, em đến là bọn họ đã vui rồi.” +

Suốt đường đi, Tề Nhuy hồi hộp đến mức vẫn luôn cạy móng tay. Mãi đến khi xe chạy vào một tòa biệt thự to lớn, Tề Nhuy cảm giác như trái tim của mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. +

Cao Thành nhìn ra em hồi hộp nên tri kỷ mở cửa xe giúp em rồi nắm lấy tay em an ủi. +

Còn chưa đến trước cửa thì cánh cửa đã bị người ta đẩy ra từ bên trong, một người phụ nữ đứng sau cánh cửa tươi cười thân thiện. +

“Tiểu Thành đã về rồi.” +

“Dì Khương, cháu đưa người yêu của cháu trở về ăn một bữa cơm.” Cao Thành vui vẻ giới thiệu Tề Nhuy với người phụ nữ đó. +

Tề Nhuy cúi đầu chào, cũng kêu một tiếng dì Khương giống như Cao Thành. +

Mặc dù Khương Lan kinh ngạc vì người yêu mà tiểu thiếu gia mang về là một người con trai nhưng cũng không có thất lễ. Nhìn thấy hai người họ vẫn nở nụ cười đón họ vào nhà. +

“Nhuy Nhuy, đây là dì Khương, dì đã làm việc cho nhà của bọn anh rất nhiều năm rồi, dì đã nhìn anh và anh trai trưởng thành từ nhỏ đến lớn, giống như người thân vậy.” Cao Thành nhỏ giọng giới thiệu Khương Lan với Tề Nhuy. +

Tề Nhuy gật đầu ý bảo mình đã biết. +

Nhà họ Cao trang hoàng khiêm tốn nhưng lại lộ ra sự xa hoa, cũng không khiến người ta cảm thấy áp lực mà còn ngược lại, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở sinh hoạt khiến người ta không khỏi thả lỏng. +

“Ba, mẹ, con đưa người về rồi đây.” +

Bước vào bên trong, trên sô pha phòng khách có hai người đang ngồi. Cao Thành thấy người liền chào hỏi, thuận tay đặt trái cây lên trên bàn. +

Tề Nhuy nhanh chóng cúi đầu chào hỏi. “Cháu chào chú và dì, cháu là Tề Nhuy, Nhuy trong sum suê ạ.” +

Mẹ Cao là Lâm Mạn nhìn thấy người liền lập tức đứng dậy, cười nắm chặt tay Tề Nhuy. “Đây là Tiểu Tề phải không, lớn lên đẹp trai quá, còn đẹp hơn tên tiểu tử thúi nhà cô nữa. Ngày hôm qua Tiểu Thành gọi điện thoại cho chúng ta nói muốn đưa người yêu về ra mắt cô còn hết hồn đấy. Tiểu tử này trước giờ cứ thích im lặng làm việc lớn. Sao lại mua nhiều đồ như vậy chứ, tới nhà của chúng ta không cần khách sáo, con cứ xem như nhà của mình là được rồi.” Lâm Mạn vừa nói vừa kéo Tề Nhuy ngồi xuống. +

Cao Thành thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tề Nhuy. “Hầy, con đã nói nhà của chúng ta không chú ý những thứ này, nhưng Tề Nhuy lo lắng sẽ để lại ấn tượng xấu với người lớn nên thế nào cũng phải kéo con đi siêu thị mua ít trái cây và thực phẩm dinh dưỡng cho hai người đấy.” +

Ba Cao từ ái rót một chén nước cho Tề Nhuy. “Nào, uống chút trà đi con. Cơm trưa đã kêu người đi chuẩn bị rồi. Bây giờ cứ ngồi nói chuyện một lát, nghỉ ngơi chút đã.” +

“Tiểu Tề, bây giờ chắc là con vẫn còn đang học đại học nhỉ?  Con học trường nào thế?” Mẹ Cao uống một ngụm trà tò mò hỏi. +

“Dạ con học quản trị kinh doanh ở đại học D, sắp năm tư rồi ạ.” Tề Nhuy thành thật đáp. +

“Đại học D không tồi, thành tích của con cũng thật tốt. Đúng rồi, học quản trị kinh doanh thì con có thể tới công ty của nhà chúng ta thực tập đấy.” +

Cao Thành đúng lúc chen vào nói: “Mẹ, con đã nói chuyện này với anh trai rồi. Bây giờ Nhuy Nhuy đang thực tập ở công ty nhà chúng ta đấy.” +

“Vậy thì tốt.” Lâm Mạn vỗ vỗ tay Tề Nhuy, “Anh trai của Cao Thành vẫn luôn làm kinh doanh và quản lí công ty, để nó hướng dẫn con thì có thể học hỏi được khá nhiều thứ đấy.” +

Tề Nhuy mỉm cười gật đầu. “Dạ, tổng giám đốc Cao đúng là rất lợi hại. Bình thường cũng dạy con rất nhiều thứ.” +

Cao Thành bĩu môi, “Anh không lợi hại sao?” +

Bây giờ hắn vừa nghe Tề Nhuy khen Cao Tuân là cả người đều khó chịu. +

Tề Nhuy lặng lẽ véo eo hắn, bảo hắn câm miệng. +

“Ồ, Tiểu Thành về rồi à? Tề Nhuy cũng ở đây sao, hèn gì hôm nay thế nào cũng bắt anh nhất định phải về nhà ăn cơm.” Cao Tuân cười như không cười đi vào từ bên ngoài. +

“Em trai con khó khăn lắm mới đưa người yêu về nhà, con cũng phải gặp mặt chứ.” +

Mẹ Cao liếc mắt nhìn Cao Tuân, âm dương quái khí nói: “Em trai con yêu đương mấy ngày đã biết đem người yêu về ra mắt ba mẹ rồi, còn con thì sao hả? Cũng một năm rồi chưa gặp được cô gái trong nhà của con.” +

Cao Thành sửng sốt, “Cô gái? Cô gái nào?” +

Cao Tuân cười mà không nói khoác chiếc áo khoác lên tay vịn sô pha, ngồi xuống đối diện Cao Thành và Tề Nhuy. +

Lâm Mạn hừ một tiếng, bất mãn nói: “Chuyện là cô gái mà anh con nói đấy, một năm cũng chỉ nói với mẹ cô gái kia làm việc như thế nào, trước giờ chưa từng đưa người về nhà. Mẹ đã ngầm nhắc vài lần rồi nhưng cũng không thấy anh con để bụng tới.” +

Cao Thành thực sự không hiểu ra sao, “Anh, anh thích phụ nữ à?” +

Lâm Mạn gõ đầu hắn. “Anh trai con vẫn luôn thích phụ nữ mà, con lại không phải không biết nó từ nhỏ đến lớn cũng đã quen vài cô gái rồi. Đứa con gái của nhà họ Trương cách vách vẫn còn thích anh con đến tận bây giờ đấy.” +

Cao Thành lập tức nhận ra mình bị đùa giỡn. “Làm sao con biết được chứ? Mọi người cũng không nói với con!” +

Cao Tuân tự rót trà cho mình, nhướng mày, “Chỉ tại lúc ấy em không ở nhà, anh chỉ có thể nói với ba mẹ thôi. Để lần sau anh cho em gặp chị dâu.” +

Cao Thành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tên chó Cao Tuân này! +

Tề Nhuy cũng hiểu ra những lời nói kia của Cao Tuân chính là để thử lòng em, em ngượng ngùng cúi đầu. +

Trên bàn cơm, Tề Nhuy ngạc nhiên phát hiện ra tất cả đều là món mà mình thích ăn nên vẫn luôn âm thầm vui vẻ trong lòng. Cao Thành nhẹ nhàng bóp lấy lòng bàn tay em. +

“Trước đó anh có nói với dì Khương những món em thích và kiêng ăn đấy, bạn trai em có tốt không nào?” +

Tề Nhuy không ngờ tới Cao Thành lại tri kỷ như vậy, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. “A Thành, cảm ơn anh.” +

“Hầy, giữa hai chúng ta có gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ, lúc về hôn anh thêm vài cái là được rồi.” +

Tề Nhuy cười đến hai mắt cong cong, nắm chặt tay của Cao Thành. +

Cao Tuân nhìn thấy động tác giữa hai người họ cũng không khỏi cong khóe môi. +

Cơm nước xong Cao Thành bị ba Cao gọi vào thư phòng, để lại một mình Tề Nhuy đi dạo tiêu thực trong vườn hoa. +

Vườn hoa của nhà họ Cao trồng đầy những loài hoa quý giá đủ màu sắc, còn đào thêm một cái ao, bên trong trồng các bông súng tím chen chúc với nhau. +

Tề Nhuy ngồi ở bàn đá bên cạnh hồ nước, nhìn đám cá chép đang bơi qua bơi lại. +

“Lần đầu tiên đến nơi này hồi hộp lắm có đúng không?” +

Sau lưng đột nhiên phát ra âm thanh dọa Tề Nhuy hết hồn, quay đầu lại mới phát hiện ra là Cao Tuân. +

Tề Nhuy lập tức đứng dậy chào hỏi. “Chào tổng giám đốc Cao.” +

Cao Tuân phất tay, ngồi xuống phía đối diện em, “Ở bên ngoài đừng gọi anh là tổng giám đốc Cao, cứ gọi là anh giống như Cao Thành là được rồi.” +

Tề Nhuy gật đầu, nhưng không lên tiếng. +

Cao Tuân thấy vẻ xa cách của em thì cười, “Ngày hôm qua dọa em rồi nhỉ? Thật ngại quá, xin lỗi em nhé. Hôm qua anh chỉ muốn thử xem em có thật lòng với Tiểu Thành hay không thôi.” +

Tề Nhuy nghi ngờ nhìn về phía hắn. +

Cao Tuân nói tiếp: “Em trai anh vô tư lắm, trước kia cũng không phải không có người biết nó là nhị thiếu gia của nhà họ Cao mà tiếp cận nó. Cho nên anh muốn thử xem nếu anh cũng đối xử tốt với em thì em có thể vì lợi ích mà thông đồng với anh hay không.” +

Tề Nhuy không muốn nói chuyện, cũng không muốn để ý đến hắn. +

Cao Tuân biết Tề Nhuy tức giận, nhưng hắn vẫn nói tiếp cho hết lời. +

“Em trai anh cũng không có mắt nhìn gì cả, từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng là anh gánh. Nó được cả nhà bảo bọc nên không thể phân biệt được người bên cạnh mình ai thật lòng ai giả dối. Anh làm anh trai nên mới muốn giúp nó trấn cửa. Anh không muốn lúc nào cũng nhấn mạnh với nó rằng xã hội hiểm ác, anh chỉ muốn nó vĩnh viễn giữ lại được một trái tim chân thành mà thôi. Đôi lúc anh rất hâm mộ nó, được sống giống như một đứa trẻ, muốn làm cái gì thì làm cái đó.” +

Bất tri bất giác, Cao Tuân nói càng ngày càng nhiều. +

“Nó là một người rất có lý tưởng. Trước kia nó nói rằng muốn sống có ý nghĩa, sau đó liền bắt đầu lăn lộn làm việc này việc kia. Lúc đầu chỉ là tự mình đi Tây Tạng, đi Tây Tạng hai tháng không về nhà, mãi đến khi chúng ta liên lạc được với nó thì nó đã ở sa mạc Sahara rồi. Sau đó càng ngày càng khác người, đi Châu Phi nói phải bảo vệ voi, đi Đông Nam Á nói muốn giải cứu con khỉ, tham gia hoạt động tình nguyện của Hiệp hội bảo vệ hải dương thì nói phải bảo vệ biển. Điều quá đáng nhất chính là có một lần nó gạt mọi người đi Nam Cực cùng với đội khảo sát. Mấy năm đó mẹ rầu thúi ruột, sợ nó bỏ mạng bên ngoài. Thế mà mạng nó lại lớn, lần nào cũng trở về nguyên vẹn. Nó đã từng nói với anh rằng: Anh, em đã hưởng thụ 20 năm rồi, nhà của chúng ta có tiền như vậy, mỗi lần em nhìn thấy những việc đó đều không thể nào thờ ơ được, em có năng lực mà không trợ giúp họ thì thật tội lỗi.” +

Tề Nhuy yên lặng lắng nghe. +

Cao Tuân cười một tiếng, nhìn chú chim bay qua trên đầu. “Lúc ấy anh liền quyết định sẽ làm hậu thuẫn kiên cố nhất sau lưng nó. Nó muốn làm cái gì thì cứ việc làm, anh sẽ giúp nó xử lý tốt tất cả. Bây giờ nó thích em, anh cũng hy vọng em có thể đối xử chân thành với nó. Em trai anh thật ra chính là một kẻ hẹp hòi, nếu nó đã xác định một người thì cả đời này sẽ không buông tay đâu.” +

Tề Nhuy ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn, “Anh yên tâm, em sẽ đối xử với A Thành thật tốt.” +

“Thật ra nói ra cũng hơi ngượng ngùng. Lúc đầu em và anh ấy chỉ là bạn qua mạng, dần dần bọn em trò chuyện qua lại mới có nhiều tiếp xúc hơn. Em vẫn luôn không có bạn bè gì cả, anh ấy rất tích cực rất ấm áp còn rất tri kỷ nữa, mang lại cho em rất nhiều niềm vui, cũng sẽ chú ý đến cảm xúc không vui của em, chẳng biết từ lúc nào mà em đã quan tâm đến anh ấy rồi.” Nói đến đây, Tề Nhuy đỏ mặt cúi đầu. +

“Anh ấy thật sự rất tốt, em không biết nên diễn tả sao nữa. Ánh mắt đầu tiên em nhìn thấy anh ấy thì trái tim em đã rung động rồi. Cho dù bây giờ ở bên nhau, mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy anh ấy vẫn sẽ rung động. Anh ấy chỉ đơn giản là nấu cho em một chén mì, hoặc là trời mưa cùng em dậy sớm đưa em đi làm là em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.” +

Thật ra còn có một việc Tề Nhuy không có nói ra. Bởi vì nguyên nhân cơ thể mà em vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn là sẽ cô đọc cả đời. Em không ngờ tới Cao Thành có thể chấp nhận thân thể dị dạng của mình. Có thể gặp được Cao Thành là em đã may mắn biết nhường nào. +

Cao Tuân cười lắng nghe tình yêu của Tề Nhuy đối với Cao Thành. Em trai của mình có thể có một bến đỗ là hắn đã yên tâm rồi. +

“Anh Cao Tuân, cảm ơn anh đã kể với em nhiều chuyện của A Thành như vậy. Dù sau này anh ấy muốn đi cao nguyên Tây Tạng hay sa mạc Sahara thì em sẽ luôn đồng hành cùng anh ấy.” +

Hai người họ nói đến đây thì đột nhiên bị một âm thanh ngắt ngang. +

“Này này này, hai người làm gì thế? Nhân lúc em không có ở đây mà thì thầm gì vậy hả?” Cao Thành đứng ở cửa sổ lầu hai hô lớn với hai người đang ngồi ở dưới. +

Hai người họ ngẩng đầu nhìn Cao Thành, liếc nhau trăm miệng một lời mà nói: “Không nói cho anh/em đâu.” +

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• +

Hôm nay nghỉ lễ rồi nên tui tranh thủ edit luôn, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé. ❤❤ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.