Chương 11. Tâm trạng

Chương 11. Tâm trạng +
Càng ngày càng như bị khùng. +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
Chiếc nhẫn trên tay Trịnh Hằng lóe sáng mờ ảo dưới ánh đèn, một thùng dầu không rõ màu khẽ lắc lư dưới tay hắn. +
“Anh Trịnh, lỡ thật sự ăn vào gây chết người thì sao?” Thằng đầu trọc mày xỏ khuyên đinh dè dặt hỏi. +
“Chết con c*c! Cùng lắm chỉ bị đau bụng thôi!” Trịnh Hằng vả một phát lên trán hắn ta, suýt thì làm rớt khuyên lông mày của hắn ta, “Nếu xảy ra chuyện thật thì cũng do Trần Diệc Lâm làm, đếch liên quan đến tụi mình!” +
Vương Hiểu Minh to xác bị hắn đánh co rúm người lại, hai tay che đầu: “Đừng đánh đầu em mà anh Trịnh.” +
“Địt, mày thi trường nghề còn rớt, giữ não lại để làm quần xì gì.” Trịnh Hằng thẳng người dậy, mò tới quầy hamburger. +
Vương Hiểu Minh thấy hơi oan: “Thì anh cũng có thi đậu đâu.” +
Trịnh Hằng quay đầu nhìn hắn ta chằm chằm. Vương Hiểu Minh rụt cổ lại: “Cửa khóa rồi, tụi mình vô kiểu gì?” +
Trịnh Hằng chỉ cửa sổ bên cạnh: “Bên kia có cái phòng nghỉ, có thể đi vào từ bên trong đó, lại mở cửa đi.” +
Vương Hiểu Minh hơi không tình nguyện, nhưng dưới sự uy hiếp của hắn, đành phải rón rén đi mở cửa. +
Trong phòng nghỉ, Trần Diệc Lâm rút một cái cờ lê ra, tay kia đặt trên tay nắm cửa, vẻ mặt tàn nhẫn, tựa như một con báo đang tích lũy sức mạnh chờ thời cơ. +
“Cậu làm gì thế?” “Trần Diệc Lâm” thấy tư thế này mà giật mình. +
“Tôi sẽ giết chết bọn nó.” Lần này Trần Diệc Lâm thật sự tức giận. Đám người đó ngoài sáng chơi không lại thì đi kiếm chuyện trong tối, đã thế còn dùng thủ đoạn đê hèn như vậy. +
“Giết họ thì cậu sẽ phải ngồi tù đó.” “Trần Diệc Lâm” dính trên lưng cậu, khẽ khàng nắm cổ tay cậu, “Hơn nữa dù lần này có đánh đuổi được thì tụi nó cũng không chịu bỏ cuộc. Lần sau chắc chắn sẽ có thủ đoạn độc ác hơn, không thể đề phòng được đâu.” +
Cậu ta càng áp sát lại, Trần Diệc Lâm quay đầu qua, bực bội liếc cậu ta: “Nhích ra xa tôi chút.” +
Nếu đánh nhau thật lại ảnh hưởng đến khả năng phát huy của cậu. +
Thế mà “Trần Diệc Lâm” cứ như đang chơi xấu, từ đằng sau ôm chặt lấy cả người cậu, cười nói: “Vả lại chẳng phải cậu đang bỏ nhà ra đi à? Lỡ đâu bị phát hiện đang lén ở đây thì sao?” +
Trần Diệc Lâm sửng sốt, cậu thật sự không nghĩ đến vấn đề này. +
Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần, “Trần Diệc Lâm” kéo tay cậu khỏi tay nắm cửa, nói khẽ bên tai cậu: “Yên tâm đi, tôi có cách đối phó với tụi nó.” +
Cửa sắt bị người ta đẩy ra, phát ra tiếng “két két” chói tai. +
Vương Hiểu Minh cầm đèn pin chiếu một vòng quanh căn phòng chật chội, quay người vẫy tay với Trịnh Hằng: “Anh Trịnh, không có ai hết.” +
“Đệt, có người mới chết đấy.” +
Trịnh Hằng xách theo thùng dầu đi vào, hai người trèo vào sau quầy hamburger từ cửa sổ ở tường bên kia. Vương Hiểu Minh mở nắp thùng đựng dầu chiên lên, Trịnh Hằng chẳng chút do dự đổ thùng dầu đen sì kia vào trong. +
Vương Hiểu Minh hơi lo, không nhịn được hỏi: “Lỡ đâu bị phát hiện rồi sao?” +
“Camera giám sát của căng tin bị hư từ tháng trước rồi, vốn cũng chả có ai sửa.” Trịnh Hằng nói: “Tới lúc đó đám học sinh ăn hamburger của bọn họ bị tiêu chảy vô bệnh viện, chớ nói tới thằng Trần Diệc Lâm, ngay cả Lý Kiến Dân cũng phải bị đuổi việc, đám ngu này đếch ai có kết cục tốt đâu.” +
Dưới ánh đèn leo lét chập chờn, vẻ mặt hắn hiện lên hả hê méo mó, hệt như đã nhìn thấy kết cục bi thảm của Trần Diệc Lâm và Lý Kiến Dân. Có trời mới biết, hắn đã ghen tị đến mức nào khi thấy Trần Diệc Lâm nhận được nhiều tiền lương như thế vào hai ngày trước. Số tiền đó đáng lẽ phải là của hắn! +
Vương Hiểu Minh thấy rờn rợn sống lưng, chà mạnh hai tay: “Anh Trịnh, tụi mình đi nhanh đi.” +
Trịnh Hằng liếc hắn: “Đồ vô dụng, thật uổng phí cái vóc dáng đô con của mày.” +
Vương Hiểu Minh bị chửi cũng không giận, chỉ kéo hắn trèo ra khỏi quầy hàng. +
Trần Diệc Lâm cầm cờ lê ngồi chồm hổm trên cái kệ lúc nãy, cứ nhìn đăm đăm vào hai bóng người đang chạy trốn kia, khiến người ta chẳng hề nghi ngờ việc giây tiếp theo cậu sẽ ném cờ lê vào đầu cả hai, để sọ não họ vỡ tung. +
“Trần Diệc Lâm” đứng dưới cái kệ, dang rộng tay về phía cậu: “Xuống đây, tôi đỡ cậu.” +
Trần Diệc Lâm nhảy xuống, tránh cậu ta rồi nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà. Trông thấy mặt mày người nọ đầy vẻ tố cáo nhìn mình, cậu cầm cờ lê vờ gõ nhẹ đầu cậu ta: “Đập chết cậu giờ, tin không?” +
“Trần Diệc Lâm” cười rộ lên, thân mật bám dính lấy người cậu: “Không tin, chắc chắn cậu chẳng nỡ đâu.” +
Trần Diệc Lâm cảm thấy lời cậu ta nói cứ khiến người ta hơi khó chịu, nhưng lại không thể chỉ ra chỗ nào không đúng, nên trực tiếp đổi chủ đề: “Cách mà cậu mới nói lúc nãy là gì?” +
Cậu mở nắp thùng dầu chiên ra, chẳng biết Trịnh Hằng đổ gì vào đây, thế nhưng nếu chỉ nhìn hoặc ngửi thôi thì hoàn toàn không phát hiện được sự khác thường. +
“Trần Diệc Lâm” ghé bên tai cậu thì thầm: “Trước hết cậu làm thế này… rồi thế này… sau đó…” +
Trần Diệc Lâm lùi một bước, nghi ngờ hỏi: “Được thật à?” +
“Thử đi, không được thì cậu đánh tôi.” “Trần Diệc Lâm” lại muốn đến gần cậu, “Đi, tụi mình tiếp tục.” +
Trần Diệc Lâm cầm cờ lê chỉ vào cậu ta: “Không có hứng giỡn đâu đấy, cậu né xa tôi ra chút đi.” +
“Trần Diệc Lâm” nhìn cậu chằm chằm hai giây chẳng rõ ý gì, rồi bỗng xụ mặt, dang hai tay ra lao về phía cậu: “Lâm Lâm~” +
Trần Diệc Lâm bị cậu ta làm phiền đến mức xoay người chạy ngay. “Trần Diệc Lâm” đuổi theo sau cậu cứ như hồn ma, còn cố tình cười nham hiểm. Hai cậu thiếu niên chạy vòng quanh khắp sảnh căng tin, ồn ào y như một bầy khỉ. +
“…” Người đứng trên cầu thang trầm mặc một lúc, rồi xoay người đi xuống tầng. +
Giày da giẫm bên bậc thang, phát ra tiếng động khe khẽ. +
“Trần Diệc Lâm” bỗng dừng lại, vểnh tai lên. +
Trần Diệc Lâm nghi hoặc nhìn cậu ta, cầm theo cờ lê, thận trọng bước đến cạnh cậu ta, hạ giọng nói: “Trịnh Hằng quay lại rồi hả?” +
“Trần Diệc Lâm” mặt mày nghiêm trọng, ngay sau đó bỗng xoay người nhào về phía cậu: “Khà khà, bắt được cậu rồi nhé!” +
Trần Diệc Lâm bất ngờ bị bao bọc bởi luồng hơi ấm, vô thức lùi về sau, thắt lưng đụng vào cạnh bàn, trán cậu nổi gân xanh: “Nhàm ghê.” +
Hình như “Trần Diệc Lâm” rất thích thú với chuyện hoàn toàn trùng khít với cậu, quấn quít cậu nói: “Tối mai tôi tới tìm cậu nhá?” +
Trần Diệc Lâm chẳng đáp được hay không, dẫn cậu ta về căn phòng nghỉ chật hẹp, quấn áo khoác rồi nằm lên “giường”. +
“Trần Diệc Lâm” thấy cậu không nói năng gì, ngồi chồm hổm bên đầu giường, khẽ gọi cậu: “Lâm Lâm, cậu sao vậy?” +
Thấy cậu không mở mắt, cậu ta lại lấy tay chọt trán cậu. Trần Diệc Lâm nhịn mấy giây, mở mắt ra đã thấy cậu ta gác đầu lên tấm ván cửa cứng ngắc, tha thiết nhìn cậu. +
“Tôi hơi mệt.” Trần Diệc Lâm trở mình, gối lên cánh tay mình để tiện nhìn cậu ta, “Mai tôi còn phải dậy sớm nữa, mai cậu không đi học à?” +
“Thôi được.” “Trần Diệc Lâm” rầu rĩ thở dài, “Tối mai gặp.” +
“Ừm.” Trần Diệc Lâm thấy cậu ta cứ nằm sấp ra đó, không nhịn được đưa tay sờ mặt cậu ta. +
“Trần Diệc Lâm” mỉm cười vô cùng ngoan ngoãn với cậu, rồi biến mất ngay sau đó. +
Trần Diệc Lâm thở hắt ra như trút được gánh nặng, ngồi dậy nhăn nhó mặt mày vén áo lên. Quả nhiên, vùng thắt lưng đã tím bầm nặng hơn, bắp chân và cánh tay bị đá trúng cũng sưng lên. Nếu không phải mặc nhiều lớp quần áo thì chắc chắn sẽ bị nhìn thấy, mới nãy vừa chạy vừa nhảy với “Trần Diệc Lâm”, lần va chạm cuối cùng nọ khiến cậu đau muốn chết. +
Mong là tối mai sẽ khỏe lại. +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
Ngày hôm sau, Cao Bác Nhạc nhìn thùng dầu chiên được cọ rửa sạch sẽ, nghi hoặc hỏi: “Mới đó mà đổi dầu rồi hả?” +
“Lúc em tới thì thấy bên trong có cặn bẩn nên tiện tay đổ.” Trần Diệc Lâm nói, “Đổi thùng dầu mới luôn đi.” +
“Được.” Cao Bác Nhạc cũng không để tâm mấy, mở thùng dầu mới lấy ra từ tủ chứa đồ rồi đổ vào trong. +
Tuy quầy hàng của họ mới mở, nhưng hamburger và gà rán luôn rất được giới trẻ yêu thích, chỉ sau một tháng ngắn ngủi, đã trở thành một trong những quầy hàng nhộn nhịp nhất căng tin. +
Lý Kiến Dân thấy họ bận bịu như thế, đắn đo có nên tuyển thêm một người nữa không. Nhưng không gian bên trong chỉ rộng từng đó, bốn người thì có hơi chật chỗ. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, trái lại đề nghị tăng lương cho ba người họ, mấy người Trần Diệc Lâm tất nhiên rất vui lòng. +
“Ông chủ Lý thật sự là một người tốt.” Cao Bác Nhạc vui vẻ nói, “Đúng lúc điện thoại anh hư rồi, đổi cái mới.” +
Trần Diệc Lâm hỏi: “Bao nhiêu tiền một cái điện thoại thế anh?” +
“Phải tùy hãng gì nữa, cái anh đang xài hơn 2000 một tí.” Cao Bác Nhạc nói, “Sao đó, em cũng muốn mua một cái à?” +
“Mắc quá, với cả em cũng không cần xài tới.” Trần Diệc Lâm lắc đầu. +
Thế nhưng sau khi tan làm, cậu ghé ngay vào một cửa hàng bán điện thoại ngoài trường. +
“Thuê điện thoại?” Ông chủ hiển nhiên hiếm khi gặp khách hàng có yêu cầu như thế này. +
Trần Diệc Lâm gật đầu: “Cần loại có chức năng quay phim ấy, thuê một ngày giá bao nhiêu?” +
“Điện thoại bây giờ đều có thể quay phim chụp ảnh.” Ông chủ mở tủ, lấy ra một cái điện thoại màu đen, “Tiền cọc 500, 30 tệ một ngày, cậu muốn thuê lâu dài thì tôi bớt cho.” +
Trần Diệc Lâm lại thương lượng giá cả với ông chủ một lúc lâu, ép giá xuống còn 17 tệ một ngày, lúc cầm trên tay có hơi đau lòng. +
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, căng tin ồn ào trở về với sự tĩnh lặng. +
Trần Diệc Lâm trốn trong phòng nghỉ, xác nhận điện thoại đã sạc đầy pin, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây, vẫn mãi chẳng có động tĩnh gì. +
Không tới à? +
Không lẽ Trịnh Hằng biết mình đã bị phát hiện rồi? +
Lòng cậu còn đang nghi ngờ không thôi, một người khác đã đến còn sớm hơn cả Trịnh Hằng. “Trần Diệc Lâm” bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu, vẻ hào hứng vẫn chưa biến mất: “Quả nhiên thành công rồi này, bùa xuyên không này thật sự hữu dụng.” +
Trần Diệc Lâm vốn vẫn luôn căng thẳng chờ đợi lập tức thả lỏng người, cậu không nhịn được liếc nhìn đối phương thêm lần nữa. +
Hôm nay “Trần Diệc Lâm” đội một cái nón lưỡi trai, mặc áo len cổ lọ màu trắng, khoác áo khoác màu đen, quần dài và giày chẳng rõ của nhãn hiệu nào, nhưng trông rất đắt. Đầu mũi cậu ta đỏ bừng vì lạnh, thấy Trần Diệc Lâm nhìn mình, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Mới một ngày không gặp đã nhớ tôi rồi à?” +
“Hôm nay không đi học à?” Trần Diệc Lâm hỏi. +
“Trần Diệc Lâm” nghe thế, vẻ mặt đau khổ: “Thôi đừng nhắc, hôm nay là sinh nhật bà nội tôi, tôi lén trốn ra đây.” +
“À.” Trần Diệc Lâm rũ mắt, rồi lại nhìn cậu ta thêm cái nữa. +
“Kiếm được điện thoại chưa?” “Trần Diệc Lâm” nép sát vào cậu, “Lạnh muốn chết luôn.” +
“Ừm.” Trần Diệc Lâm bình tĩnh để cậu ta dựa mình, “Lần sau đến thì mặc nhiều vào.” +
“Vầy mới đẹp.” “Trần Diệc Lâm” đưa tay ôm mặt cậu, “Sưởi ấm cho tôi đi.” +
Hơi thở vốn ấm áp giờ mang theo chút hơi lạnh, Trần Diệc Lâm rũ mắt nghịch điện thoại, không tránh. +
“Thằng Trịnh Hằng chưa tới à?” “Trần Diệc Lâm” vòng ra sau lưng cậu, cố gắng đút tay vào túi áo hoodie của cậu. +
“Chưa chắc tối nay nó tới.” Trần Diệc Lâm nhìn lướt qua đôi tay không yên phận của cậu ta, hơi nhíu mày, “Cậu không biết kiếm chỗ nào ấm hơn à?” +
“Chỗ nào cũng có người, lỡ họ thấy tôi vừa nói chuyện một mình vừa chạy nhảy lung tung, chắc chắn sẽ nghĩ tôi bị ma nhập đó.” “Trần Diệc Lâm” kê đầu trên vai cậu, “Tôi mà bị bắt lại thì cậu sẽ chẳng gặp tôi được nữa đâu.” +
“Hờ.” Trần Diệc Lâm nhếch môi, “Vậy chứng tỏ bệnh tâm thần của tôi đã khỏi rồi.” +
“Trần Diệc Lâm” bất lực thở dài: “Lâm Lâm, đừng nói những lời tổn thương người ta như vậy mà.” +
Trần Diệc Lâm lấy cái áo lông cạnh đó mặc lên người, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Vào đi.” +
“Trần Diệc Lâm” cười khẽ, tiến lên nửa bước để cơ thể hoàn toàn trùng khít với cậu, ngay lập tức được hơi ấm bao bọc, cậu ta thoải mái thở phào: “Tôi biết cậu yêu tôi nhất mà.” +
Trần Diệc Lâm đã miễn nhiễm với cái miệng của cậu ta rồi, lúc nghe thấy tiếng động lập tức trốn đi. “Trần Diệc Lâm” bị bỏ lại một bên lặng lẽ thở dài, bay lại trong cơ thể cậu, cùng giữ tư thế ngồi xổm, nhìn từ xa như một chiếc bóng mờ của Trần Diệc Lâm. +
“Anh Trịnh, tụi mình thật sự phải làm chuyện này nữa sao?” Vương Hiểu Minh trầy trật xách theo hai thùng dầu, “Dầu thải hôm qua đổ vô có tác dụng gì đâu.” +
Trịnh Hằng tức tối, hôm nay hắn háo hức đợi cả ngày trời, kết quả trên tầng chả có động tĩnh gì cả, còn nghe tin dữ là Trần Diệc Lâm được tăng lương, khiến hắn suýt tức chết. Hắn cắn răng nói: “Yên tâm đi, lần này tao bỏ thêm thuốc mạnh vào rồi.” +
“Có cần vậy không?” Vương Hiểu Minh bất an. +
Trịnh Hằng chửi tục: “Mày đéo nghe Ngô Thời nói hả, tay chân cái thằng Trần Diệc Lâm đó không sạch sẽ, còn ăn cắp 2000 tệ của ổng. Còn ông già Lý Kiến Dân kia nữa, lúc tao năn nỉ ổng thế nào ổng cũng đếch cho tao vào, Trần Diệc Lâm đã gãy tay còn được ổng nhét vô, đệt, tao không chỉnh chết được tụi nó chắc.” +
Vương Hiểu Minh thấy hắn vậy cũng không dám nói thêm gì. +
“Ngô Thời đã để mắt tới vị trí của quầy hàng này lâu rồi, đợi tụi nó đóng cửa, tao sẽ theo làm việc cho Ngô Thời.” Trịnh Hằng liếc nhìn hắn ta, “Tới chừng đó mày cũng đến đi, đừng suốt ngày lêu lổng ngoài đường nữa, ít ra còn kiếm được ít tiền.” +
Vương Hiểu Minh gật đầu. +
Trịnh Hằng đổ hết ba thùng dầu vào thùng đựng dầu chiên, quét mắt quanh một vòng, rồi lấy đi mấy bịch gà rán đông lạnh trong tủ lạnh. Vương Hiểu Minh nghe theo chỉ thị của hắn, vác ba thùng đồ uống, sau đó cả hai cứ thế nghênh ngang rời đi. +
Trần Diệc Lâm vẫn luôn đợi đến khi chẳng còn động tĩnh gì nữa mới ra ngoài, lấy chiếc điện thoại giấu sau cái giá kết thúc ghi hình. Tuy trong video rất tối, nhưng chiếc đèn pin đung đưa vẫn rọi được mặt của Trịnh Hằng và Vương Hiểu Minh. +
“Gửi đi.” “Trần Diệc Lâm” giục cậu, “Gửi nhanh đi rồi tôi đưa cậu qua chỗ tôi chơi, về nhà tụi mình xem phim.” +
Trần Diệc Lâm lại hơi dơ dự: “Quản lý Lý vẫn đang nằm viện, có phải hơi không được ổn lắm không?” +
“Hay chờ tụi nó đổ tội lên đầu cậu nhé?” “Trần Diệc Lâm” nheo mắt lại, “Trần Diệc Lâm, đừng có tốt bụng một cách bừa bãi.” +
Trần Diệc Lâm nâng mắt lên nhìn cậu ta. +
“Trần Diệc Lâm” bất lực mỉm cười, ôm mặt cậu, nói: “Hơn nữa, chẳng ai biết là cậu gửi đâu, cậu đang vạch trần tội ác, giữ vững chính nghĩa, sẽ càng không ai phát hiện cậu đang lén ở đây đâu, nên nhanh lên nào.” +
Cậu ta mềm mỏng nói câu trước, câu sau lại mang theo chút thúc giục và ra lệnh. Trần Diệc Lâm bị hơi thở ấm áp trên người cậu ta bao bọc đến mức thấy hơi rối lòng, nhớ lại việc Trịnh Hằng làm thật sự rất kinh tởm, rồi gửi thẳng video cho Lý Kiến Dân. +
“Làm tốt lắm, Lâm Lâm.” “Trần Diệc Lâm” búng tay, vội vàng vẽ bùa lên trán cậu. +
Ngay giây sau, Trần Diệc Lâm đã ở trong một khu rừng tối đen, cậu giật mình: “Vãi, cậu chạy ra đâu đấy?” +
“Trần Diệc Lâm” đút tay vào túi áo khoác, hất cằm với cậu: “Quay lại đi.” +
Trần Diệc Lâm bán tín bán nghi xoay người lại. +
Màn đêm buông xuống, họ đang đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống quang cảnh thành phố về đêm. Những vì sao vô số ánh đèn hội tụ thành biển ánh sáng rực rỡ, đẹp đẽ đến mức khó tin. +
“Đẹp không?” “Trần Diệc Lâm” đứng cạnh cậu, “Người bình thường thì tôi chẳng dẫn đến đây đâu.” +
Trần Diệc Lâm nhìn một lúc, rồi lại quay đầu nhìn dãy núi sau lưng họ, khó hiểu nói: “Chẳng phải cậu đang mừng sinh nhật cho bà nội cậu à? Ở đây hả?” +
“Đúng rồi, bà nội tôi đã mất mười năm rồi, bà “ở” ngay nghĩa trang bên cạnh ấy, mừng sinh nhật cho bà vào ban ngày không hợp lý lắm đâu.” “Trần Diệc Lâm” thở dài. +
“…” Trần Diệc Lâm tìm từ một lúc lâu, nhưng thật sự chả biết nên nói cái gì. +
Vẻ mặt “Trần Diệc Lâm” nghiêm túc, đối mặt với cậu hai giây, rồi bật cười đến mức bả vai run run. +
Hồi lâu sau, Trần Diệc Lâm mới tìm lại được giọng mình: “Nói thật, nói ba mẹ cậu dẫn cậu đi khám não đi.” +
Càng ngày càng như bị khùng. +
“Lời cậu nói có lỗ hổng logic đó.” “Trần Diệc Lâm” ngồi trên đống cỏ, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. +
Trần Diệc Lâm bị gió núi thổi nên thấy hơi đau đầu, đội nón áo lông lên rồi ngồi vào trong người cậu ta. +
“Chu đáo quá.” “Trần Diệc Lâm” vô thức sờ túi, nhưng rồi như nhớ ra gì đó nên dừng lại, rồi đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt trong tay áo của Trần Diệc Lâm, gãi nhẹ: “Cơ mà nếu cậu thật sự nghĩ tôi là ảo giác, thì sẽ không cảm thấy tôi cần đi khám bác sĩ đâu.” +
Trần Diệc Lâm cúi đầu liếc nhìn túi áo khoác của mình, nhưng chẳng nhìn thấy gì bên trong. +
“Thừa nhận đi, Lâm Lâm, cậu không hề xem tôi như ảo giác.” “Trần Diệc Lâm” nói với vẻ hơi vui vẻ. +
Trần Diệc Lâm ngẩng đầu, cùng cậu ta ngắm nhìn ánh đèn thành thị dưới núi, một hồi sau mới khẽ xì một tiếng. +
“Tùy cậu nghĩ.” +


