Chương 12. Bí mật

Chương 12. Bí mật +
“Nội lực của cậu đụng trúng răng khôn tôi rồi nè.” +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
Sáng hôm sau. +
Tống Chí Học vừa đến căng tin thì nhận được điện thoại của Lý Kiến Dân, trông thấy Trần Diệc Lâm và Cao Bác Nhạc chuẩn bị bật bếp thì vội phất tay để họ dừng lại: “… Ôi, được, em biết rồi quản lý Lý, em sẽ không để họ động vào, đợi anh đến rồi nói.” +
Y cúp điện thoại, nói với hai người họ: “Tạm thời cứ để đó đi đừng đụng vô.” +
Cao Bác Nhạc khó hiểu: “Sắp tới giờ cơm rồi, dù buổi sáng bán không nhiều bằng buổi chiều, nhưng cũng phải chiên thêm một lúc nữa.” +
Tống Chí Học nhìn dầu chiên trong thùng dầu, nhíu mày: “Em không cần lo chuyện đó đâu, đi kiểm tra lại hàng hóa trữ trong tủ lạnh đi. Diệc Lâm, em đi kiểm tra lại đồ uống đi.” +
Trần Diệc Lâm và Cao Bác Nhạc ngơ ngác nhìn nhau, nhưng vẫn làm theo lời dặn. +
Căng tin trên tầng hai đã bắt đầu có khách. Vài học sinh dậy sớm trông uể oải, số khác thì tràn đầy năng lượng, nhưng phần lớn kết thành nhóm ba, nhóm năm, chẳng bao lâu căng tin đã nhộn nhịp đã trở nên hẳn. +
Đúng lúc này, Trịnh Hằng đi lên lầu. Hiếm khi hắn mặc chịu mặc áo khoác, ngó trái ngó phải rảo bước đến quầy hamburger, mỉm cười nói: “Ấy, anh Tống, sáng nay đông khách không?” +
Tống Chí Học nhìn hắn một cái, không nói gì. +
Ánh mắt Trịnh Hằng lướt qua anh rồi nhìn vào trong quầy, chỉ lờ mờ trông thấy bóng dáng Trần Diệc Lâm. Hắn lại quay đầu nhìn học sinh trong căng tin, nhưng chẳng thấy ai ăn hamburger. Ngay lúc lòng hắn dấy lên nghi ngờ, thì thấy Cao Bác Nhạc hơi bối rối đến tìm Tống Chí Học: “Anh Tống, bị mất sáu bịch gà rán rồi.” +
“Đếm kĩ chưa?” Tống Chí Học bắt đầu lo lắng. +
“Đếm kĩ rồi, hôm qua lúc tan làm em còn đếm lại một lần rồi ghi vô sổ nữa.” Cao Bác Nhạc sốt ruột nói: “Không lẽ có trộm đột nhập hả?” +
Trịnh Hằng trông khá hả hê nói: “Cửa căng tin đóng chặt chẽ thế kia, sao mà có thể có trộm vào được? Mà nói chứ có mấy túi gà rán rẻ bèo như này– +
Chắc có đứa nào đó lợi dụng giờ giải lao, cố tình trộm đấy.” Hắn nâng cao giọng, hấp dẫn sự chú ý của nhân viên mấy quầy xung quanh và mấy học sinh gần đó. +
“Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng thì đừng nói bậy bạ.” Tống Chí Học trầm giọng nói. +
“Anh Tống, đồ uống cũng thiếu mất hai thùng.” Trần Diệc Lâm đi đến rồi khẽ nói. +
Trịnh Hằng thính tai, nghe thấy thế thì nhìn Trần Diệc Lâm với vẻ chẳng có ý tốt gì: “Trần Diệc Lâm, không lẽ là do mày trộm à?” +
Trần Diệc Lâm lạnh lùng nhìn hắn, Cao Bác Nhạc phẫn nộ: “Trịnh Hằng, bà mẹ mày bớt nhảm nhí đi!” +
“Uầy, cáu rồi hả.” Trịnh Hằng cợt nhả cười khinh, rồi lớn tiếng, nói: “Mấy người chưa biết nhỉ, lúc trước thằng Trần Diệc Lâm nó làm ở quầy của anh Ngô dưới tầng một đấy, nhưng vì tay chân không sạch sẽ nên bị đuổi, lại còn mượn anh Ngô người ta 2000 tệ mà sống chết không trả! Thằng này có tiền án đấy.” +
Học sinh và nhân viên quầy hàng đến hóng chuyện tụ tập xung quanh, rất nhiều ánh mắt dừng lại trên người Trần Diệc Lâm. +
Cao Bác Nhạc tức muốn nổ phổi, muốn đi ra lý luận với Trịnh Hằng thì bị Tống Chí Học ngăn lại. Y nhìn Trịnh Hằng: “Đây là chuyện của quầy hàng bọn tôi, không liên quan gì đến cậu.” +
“Sao vậy được, tất cả mọi người đều làm việc ở căng tin, ai mà biết lỡ đâu tay nó thò qua chỗ khác thì sao, tôi cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi.” Trịnh Hằng hét lên: “Nói không chừng, nó còn làm chuyện buồn nôn hơn nữa sau lưng kia kìa. Anh Tống à, anh phải cảnh giác vào.” +
Tiếng ồn ào trên tầng hai khá lớn, Ngô Thời và mấy người nhân viên ở tầng một cũng lên xem trò. Bọn họ chủ yếu phục vụ bữa trưa và bữa tối, nên bây giờ là lúc rảnh rỗi. +
Vẻ mặt Ngô Thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Trần Diệc Lâm: “Trời ơi, thằng Lâm à, chú phải nói mày như thế nào đây. Điều kiện gia đình mày kém đâu phải lỗi của mày, nhưng mày cũng không thể phạm sai lầm mãi chứ. Ba mày trả cho chú 1000 tệ, số còn lại chú cũng chả đòi mày. Mày ở đây làm việc cho đàng hoàng.” +
Gã nói trông hết sức chân thành, nhưng đáy mắt lại lóe lên vẻ hả hê xảo trá. +
Đám đông xem náo nhiệt xung quanh xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Trần Diệc Lâm cũng đầy ngờ vực vô căn cứ. +
“Thấy chưa, hai người này đang người tung kẻ hứng, đang muốn khích cậu ra tay đấy. Nếu cậu mà động thủ, dù không sai cũng biến thành có lỗi.” Giọng nói mang vẻ trêu tức vang lên sát bên tai Trần Diệc Lâm, hơi thở nóng bỏng ấy dán chặt lên lưng cậu: “Bình tĩnh nào Lâm Lâm, mình đừng nổi nóng.” +
Hẳn là tên nhóc này vừa tắm xong, trên người còn mang theo hương chanh xanh tươi mát. Cậu ta quen thói tựa đầu lên vai cậu, đầy hứng thú xem náo nhiệt. +
Sự chú ý của Trần Diệc Lâm bị cậu ta phân tán đi phần nào, đến cả cơn giận dữ cũng trở nên dịu đi. Tiếc là ở đây thật sự quá đông người , cậu không có cách nào nói chuyện với “Trần Diệc Lâm”, chỉ có thể lẳng lặng siết chặt bàn tay đang vòng bên hông mình. +
Nếu là trước kia, gặp phải tình huống như thế này, chắc chắn cậu sẽ tức giận biện bạch. Nhưng bây giờ cậu có bằng chứng xác thực, còn có “Trần Diệc Lâm” ở bên, ngược lại trong lòng lại có cảm giác chắc chắn, nhìn Trịnh Hằng và Ngô Thời như đang nhìn hai tên hề. +
“Thấy chưa, im lặng nghĩa là chột dạ rồi.” Trịnh Hằng thấy cậu trầm mặc, càng trở nên ngạo mạn phách lối hơn: “Nếu để tôi nói ấy, thì cái loại trộm cắp này đáng bị đuổi việc.” +
“Mày chưa chịu ngưng nữa hả?” Cao Bác Nhạc ném giẻ lau xuống, vén tay áo lên định bước ra, lại bị Trần Diệc Lâm lôi ra đằng sau lưng. Anh bức xúc: “Diệc Lâm?” +
“Ai nêu vấn đề thì để người đó đưa bằng chứng. Mày nói tao ăn cắp, vậy lấy bằng chứng ra đây.” Trần Diệc Lâm thuật lại lời “Trần Diệc Lâm” đằng sau: “Nếu không, đấy chính là vu khống.” +
Trịnh Hằng bị cậu nói cho cứng họng, vô thức quay đầu nhìn phía Ngô Thời, đáng tiếc Ngô Thời không nhận được lời cầu cứu của hắn. +
“Trần Diệc Lâm” nằm nhoài trên vai cậu cười, không nhịn được xoi mói: “Sao có thể có người ngu tới vậy nhỉ? Mấy cậu còn chưa xài tới thùng dầu kia mà nó đã nhảy ra rồi, bộ sợ người ta không biết là nó giở trò à. Lâm Lâm, thế này chả có tí khiêu chiến gì sất.” +
Cậu ta luôn thích nói chuyện sát bên tai cậu, Trần Diệc Lâm thấy nhột vì bị hơi thở ấm áp của cậu ta phả lên, nhất là còn trước mặt nhiều người như thế này. Dù những người khác không nhìn thấy, cậu vẫn có thể cảm nhận được một “người” khác đang ôm mình từ phía sau, chẳng hiểu sao hơi mất tự nhiên. +
Thế là cậu nghiêng đầu, cố tránh xa hơi thở khiến người ta phiền lòng này. Nhưng một giây sau, “Trần Diệc Lâm” lại bền bỉ dán sát lại, hai cánh tay trực tiếp ôm lấy cổ cậu, hệt như xem cậu thành gối ôm. +
Trịnh Hằng bị cậu làm nghẹn họng, thẹn quá hóa giận: “Mày bớt ở đây hù dọa người ta đi, theo tao thấy mày chỉ là một đứa thấp hèn.” +
“Trịnh Hằng.” Một giọng nói cắt ngang lời hắn, ngay sau đó, Lý Kiến Dân băng qua đám đông, đi đến trước quầy hàng. Sắc mặt chú hơi nhợt nhạt, đáy mắt ánh lên lửa giận: “Tối qua tôi nhận được một đoạn video, bên trong ghi lại toàn bộ những gì cậu và một người khác đã làm sau khi lẻn vào gian hàng của chúng tôi. Bây giờ cậu lại dám vu oan cho người của chúng tôi sao?” +
Trịnh Hằng giật mình: “Tôi không có!” +
“Có hay không chẳng phải do cậu nói là được. Tôi có bằng chứng, hơn nữa cũng đã báo cảnh sát.” Lý Kiến Dân lạnh lùng nói. +
Trịnh Hằng mềm nhũn chân, lắc đầu nguầy nguậy: “Quản lý Lý, thật sự không phải do con làm. Chú nhất định phải tin con, con, tối qua con hoàn toàn không có đến căng tin! Không tin thì chú hỏi chú Ngô đi!” +
Ngô Thời vừa nghe hắn dẫn câu chuyện về hướng mình, nhíu mày chỉ chỉ Trịnh Hằng rồi lắc đầu, trực tiếp bỏ đi như bôi dầu vào chân. +
Trịnh Hằng lập tức sững sờ. +
“Được rồi được rồi, mọi người giải tán đi.” Văn Kinh Luân cuối cùng cũng chen vào, phất tay xua nhóm học sinh và nhân viên đang hóng chuyện: “Đi làm việc của mình đi, còn mấy đứa không định lên lớp à! Đi đi đi đi!” +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
Bên ngoài văn phòng. +
Trần Diệc Lâm đứng dựa bên cửa sổ, cơn gió lạnh thổi vào từ khe hở khiến cậu rụt vai lại, ngay giây sau luồng gió lạnh đã bị thay thế bằng xúc cảm ấm áp. +
“Sao cậu lại đứng ở đây làm gì?” “Trần Diệc Lâm” liếc nhìn áo hoodie đơn bạc của cậu, cau mày. +
“Mát mà.” Trần Diệc Lâm nhỏ giọng nói. +
Chẳng biết Lý Kiến Dân và bên trường học định xử lý Trịnh Hằng như thế nào, thế nhưng bằng chứng đã quá rõ ràng, Trần Diệc Lâm cũng không lo lắng. Chỉ là, lúc rời đi Văn Kinh Luân có chỉ đích danh muốn cậu cùng đến, điều này khiến Trần Diệc Lâm hơi thấp thỏm. +
Là vì thấy cậu rước phiền phức cho trường sao? Hay do cậu chưa đủ tuổi nên phải sa thải? Hay là Lý Kiến Dân đã phát hiện ra cậu là người quay video? +
Đầu óc cậu rối bời, cậu cụp mắt nhìn chằm chằm vào lớp lưới trên đôi giày thể thao của mình, thì thầm: “Nè.” +
“Đây đây.” “Trần Diệc Lâm” vòng đến trước mặt cậu: “Đừng lo mà, không có việc gì đâu, chắc là chỉ gọi cậu đến hỏi tình huống chi tiết thôi.” +
Trần Diệc Lâm nhìn đôi chân trần của cậu ta trùng lên đôi giày mình, trầm mặc một lúc: “Thật ra cậu đã biết tôi không đi học từ lâu rồi nhỉ?” +
Có lẽ “Trần Diệc Lâm” không ngờ cậu lại nhắc chuyện này, chăm chú nhìn cậu trong chốc lát, rồi mới lên tiếng: “Cũng lờ mờ đoán được.” +
Rốt cuộc, Trần Diệc Lâm chưa bao giờ trả lời những câu hỏi về chuyện học hành, hơn nữa học sinh cấp ba thường sẽ không đi làm thêm. Ngay cả học sinh trường nghề cũng không dậy sớm mỗi ngày như thế, lại còn ngủ ở phòng nghỉ vốn chẳng phải chỗ cho người ta ở lại. +
Cuối cùng Trần Diệc Lâm cũng ngẩng đầu lên: “Vậy sao cậu không hỏi?” +
“Cậu không muốn nói thì tôi hỏi làm gì, thiếu tinh ý lắm.” “Trần Diệc Lâm” vươn tay chạm lên gò má lạnh buốt của cậu, giọng nói dịu dàng: “Lỡ đâu cậu tức giận rồi đuổi tôi đi thì sao?” +
Trần Diệc Lâm hơi mất tự nhiên xoay mặt qua chỗ khác: “Cậu còn sợ bị đuổi à?” +
Ngày nào cũng bám dính như keo dính chuột vậy. +
“Trần Diệc Lâm” nghiêm mặt nói: “Tất nhiên rồi, lúc trước cậu cứ nhắm mắt lại là có thể đuổi tôi đi. Nếu tôi không chăm chỉ hiếu học chịu khó nghiên cứu tìm được phù chú, chắc chắn giờ này đang trốn trong chăn khóc rồi đó.” +
Trần Diệc Lâm không nhịn được bật cười: “Cậu còn biết khóc nữa hả?” +
“Đương nhiên, nước mắt tuôn vỡ đê khóc không thành tiếng.” “Trần Diệc Lâm” thấy cậu cười, ý cười nơi đáy mắt mới dần chân thực hơn: “Với cả, không đi học tốt biết bao nhiêu, không phải kiểm tra mỗi ngày.” +
Trần Diệc Lâm giật giật khóe miệng, cũng không thấy được an ủi mấy. Cậu ngừng lại một chút, rồi hỏi: “Cậu biết nhiều chuyện về tôi vậy à?” +
“Sao có thể chứ?” “Trần Diệc Lâm” bật cười: “Ảo giác tôi đây thuộc loại nửa đường xuất hiện. Bạn học Trần Diệc Lâm à, chúng ta mới quen nhau có một tháng thôi, cậu không thể bắt tôi phải hiểu rõ cậu như lòng bàn tay được.” +
Trần Diệc Lâm: “…” +
Câu này nghe hơi lạ lạ, nhưng vì đối phương cứ lảm nhảm mãi nên cậu cũng chẳng hỏi thêm. Việc cậu bạn mới quen biết chuyện cậu bỏ học đi làm, dù chỉ là một ảo giác, cũng khiến cậu thấy hơi mất mặt. +
“Tôi sẽ luôn ở bên cậu.” “Trần Diệc Lâm” thấy cậu buồn buồn, bèn tiến lại gần chạm vào trán cậu: “Có tôi ở đây, không cần phải lo.” +
Trần Diệc Lâm đã quen với những cái chạm của cậu ta, tối qua, hai người còn ôm nhau ngủ trên đỉnh núi. Nếu là người khác, chắc chắn không thể nào chấp nhận được động tác thân mật quá mức thế này. Nhưng đây là một Trần Diệc Lâm khác, hệt như một người đang soi gương vậy, bình thường vô cùng. +
“Chỉ là thấy hơi lo lắng.” Trần Diệc Lâm vươn tay kéo cậu ta vào trong người mình để chắn gió, ngay lập tức cảm thấy như khoác thêm lớp áo lông chồn. Cậu nhỏ giọng nói: “Nhưng cho dù bị đuổi việc, tôi cũng có thể tìm được việc khác, nuôi sống chúng ta không thành vấn đề gì.” +
“Trần Diệc Lâm” cực kì hài lòng với câu “chúng ta” này của cậu. Nán lại trong người cậu rồi thoải mái thở dài cảm thán: “Lâm Lâm lợi hại quá đi.” +
Trần Diệc Lâm đứng thẳng người, mặt vô cảm: “Đừng có nói mấy câu mắc ói như vậy.” +
Ảo giác này cái gì cũng tốt, trừ việc tự dưng bật thốt mấy câu thấy ghê làm cậu nổi da gà. Cậu nghi ngờ đó là dư âm của việc hồi bé xem quá nhiều phim truyền hình. +
“Trần Diệc Lâm” bật cười, vai cũng run nhè nhẹ theo. +
Cửa phòng làm việc mở ra, Lý Kiến Dân thò đầu ra vẫy tay với cậu: “Nhóc Lâm, chủ nhiệm Văn tìm con này.” +
Trần Diệc Lâm hít sâu một hơi rồi bước vào văn phòng. +
Vừa vào cửa, cậu nhìn thấy Trịnh Hằng với đôi mắt đỏ bừng vì khóc. Thằng đầu vàng luôn diễu võ giương oai trong ấn tượng giờ trông như con gà trống bại trận. Hắn ta giật mình ngẩng phắt đầu lên lúc nghe thấy tiếng động. +
Một vật thể dạng sợi bông màu đỏ tím xen kẽ ngọ nguậy xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, nhưng đã biến mất ngay lập tức. Trần Diệc Lâm chớp mắt liên tục, nhưng vẫn không thấy gì nữa, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu. +
“Diệc Lâm, ngồi đi.” Ánh mắt Văn Kinh Luân dừng lại trên người cậu, rồi ra hiệu cho cậu ngồi lên ghế sô pha, sau đó nói với Lý Kiến Dân: “Quản lý Lý, chúng ta tạm thời cứ xử lý việc này như thế trước đã. Anh đưa Trịnh Hằng đến đồn cảnh sát đi.” +
Trịnh Hằng đứng dậy cúi chào thầy, rồi theo sau Lý Kiến Dân rời khỏi văn phòng. +
Trần Diệc Lâm quay lại nhìn. +
Cánh cửa đóng lại từ bên ngoài, Văn Kinh Luân cười nói: “Trước đó quản lý Lý đã báo cảnh sát rồi, họ phải đến đồn cảnh sát một chuyến. Xét thấy lần này phát hiện kịp thời, và cũng không gây ra thiệt hại nào đáng kể, nhà trường quyết định hai bên tự giải quyết riêng chuyện này. Dù sao truyền ra ngoài cũng ảnh hưởng không tốt, sau này căng tin sẽ sa thải Trịnh Hằng, đồng thời bồi thường thiệt hại cho quầy hàng của các em.” +
Trần Diệc Lâm cau mày: “Còn Ngô Thời thì sao ạ?” +
Văn Kinh Luân nói: “Ngô Thời không tham gia vào chuyện này, còn về chuyện khác là vấn đề cá nhân, nhà trường cũng không tiện can thiệp.” +
Trần Diệc Lâm gật đầu, nhìn “Trần Diệc Lâm” đang lượn lờ quanh văn phòng, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta đừng đi lung tung. +
“Trần Diệc Lâm” đang nhìn bức ảnh trên kệ sách của Văn Kinh Luân, nhận được ánh mắt của cậu thì ngoan ngoãn “bay” về, đứng sau ghế ôm cổ Trần Diệc Lâm, nhìn Văn Kinh Luân cười mà như không. +
Văn Kinh Luân trông khoảng 35 36 tuổi, dáng người mảnh khảnh, nhã nhặn. Có lẽ là vì nhiều lo toan, mái tóc đen xen lẫn ít tóc bạc. Thầy nâng ly trà uống một hớp, rồi mới nói với Trần Diệc Lâm: “Diệc Lâm, lần này thầy gọi em tới chủ yếu để hỏi xem em đã quen công việc ở căng tin chưa, có được trả tiền lương đúng hạn không?” +
Trần Diệc Lâm hơi vừa mừng vừa lo trước sự quan tâm đến từ lãnh đạo “cấp cao” thế này: “Dạ đều được trả đúng hạn, quản lý Lý là một người tốt ạ.” +
“Anh ấy thật sự rất tốt, trước đây cũng giúp đỡ thầy, em cứ yên tâm làm việc dưới trướng anh ấy là được.” Văn Kinh Luân nói: “Ngoài công việc, nếu có gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống thường ngày thì cũng có thể đến tìm thầy. Dù các em là đơn vị thuê ngoài, nhưng đây là mối quan hệ hợp tác, chính sách của nhà trường về phương diện này cũng rất toàn diện.” +
Thấy cậu chỉ ngơ ngác gật đầu, “Trần Diệc Lâm” nhoài người nói bên tai cậu: “Thầy ấy đã nói thế rồi, nhờ thầy giúp xin chỗ ở ký túc xá thử đi.” +
Trần Diệc Lâm hoàn toàn không nghĩ đến điều đó, quay đầu nhìn về phía “Trần Diệc Lâm”, rồi lại bị cậu ta nắm cằm xoay về. Đối diện với ánh mắt chứa ý cười của Văn Kinh Luân, Trần Diệc Lâm lắp bắp: “Thầy, thầy chủ nhiệm, em có thể xin chỗ ở ký túc xá không ạ?” +
“Ký túc xá cho cán bộ nhân viên có lẽ hơi khó xin, nhưng trong trường có nhiều ký túc xá có thể ở lắm.” Văn Kinh Luân cười nói: “Thầy hỏi thăm trước giúp em, đợi có tin tức gì sẽ thông báo cho em nhé.” +
Trần Diệc Lâm hơi xúc động đứng dậy: “Cảm ơn chủ nhiệm Văn ạ.” +
Văn Kinh Luân xua tay: “Đừng khách sáo thế, nếu không còn việc gì thì em về đi.” +
Trần Diệc Lâm xoay người rời đi, lúc mở cửa thì bỗng bị gọi lại: “Diệc Lâm.” +
“Trần Diệc Lâm” đã bay ra ngoài. Trần Diệc Lâm quay đầu, trông thấy Văn Kinh Luân đang ngồi sau bàn làm việc, mỉm cười: “Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì, em đều có thể đến đây tìm thầy.” +
Trần Diệc Lâm nửa hiểu nửa không gật gật đầu: “Cảm ơn chủ nhiệm Văn, em đi đây ạ.” +
Cửa vừa đóng lại, “Trần Diệc Lâm” đã dính xáp lại, trong miệng cậu ta còn ngậm bàn chải đánh răng: “Nhanh lên nào, tôi sắp trễ học rồi.” +
“Vậy mau quay về đi.” Trần Diệc Lâm thấy cậu ta còn đi chân trần: “Mang giày vô.” +
“Không muốn xa cậu đâu.” “Trần Diệc Lâm” lấn về phía cậu: “Cũng không muốn lên lớp đâu, phiền muốn chết.” +
“Còn tôi chỉ ước có thể được đi học.” Trần Diệc Lâm thở dài. +
“Ah–” “Trần Diệc Lâm” cũng thở dài: “Nếu cậu có thể đến lớp thay tôi thì hay biết mấy.” +
Trần Diệc Lâm giơ tay búng nhẹ cây bàn chải cậu ta đang ngậm: “Sao, cậu muốn qua chiên gà thay tôi hả?” +
“Cũng không phải không được.” “Trần Diệc Lâm” bụm nửa bên mặt: “Nội lực của cậu đụng trúng răng khôn tôi rồi nè Lâm Lâm.” +
Trần Diệc Lâm lại búng trán cậu ta. Có lẽ cậu ta định né, mà không biết đụng trúng cái gì bên kia, ngồi phịch mông xuống đất, kinh ngạc nhìn Trần Diệc Lâm. +
Trần Diệc Lâm nói: “Trí khôn còn không có nói chi răng khôn.” +
(*) raw câu này là 陈亦临说: “智商都没有你还智齿.”, mình không chắc edit đúng ý chưa nên để raw có gì mọi người góp ý giúp mình huhu +
Hai người im lặng mấy giây, rồi không hẹn mà cùng cười phá lên. +
Rèm cửa sổ khẽ đung đưa trong gió, người đứng bên cửa sổ dõi theo hai chàng thiếu niên đùa giỡn thân mật phía dưới lầu, đưa tay tháo kính mắt xuống. +
Vật thể dạng sợi bông đặc dính hơn, to hơn so với trên người Trịnh Hằng đang quấn quanh Trần Diệc Lâm, phản chiếu trên cửa sổ của tòa nhà giảng dạy bên cạnh, khúc xạ ra một sắc màu hỗn tạp u ám. +
“Sao vậy?” Trần Diệc Lâm thấy cậu ta dừng bước, theo hướng mắt cậu ta quay đầu nhìn về phía tòa nhà văn phòng ở đằng sau, nhưng chỉ thấy được cửa sổ trống không. +
“Trần Diệc Lâm” duỗi cánh tay, hư ảo ôm cổ xoay người cậu lại: “Lâm Lâm, tối nay qua bên tôi xem phim đi.” +
Trần Diệc Lâm vô thức định từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ của cậu ta, lời nói ra đổi thành: “Xem gì vậy?” +
“Trần Diệc Lâm” khẽ vuốt ve cần cổ ấm áp của cậu, thổi nhẹ lên đầu mũi cậu: “Bí mật.” +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
dcm thằng ku này tán trai đỉnh ác :)))))))))))))))) +
. +
. +
Tui lảm nhảm tí, đầu tiên thì rất xin lỗi những bạn nào đang đọc/theo dõi bộ này bên tui vì tui lặn đâu đó cũng tháng rưỡi rùi 😭😭 thú thật là tui lặn một phần vì bận một phần vì lười í =)))))))))) tui bắt đầu edit chương 12 từ hôm 1/12/25 và ngưng vì kiếm được chỗ thực tập, thật sự đi làm về chỉ muốn nằm lướt điện thoại tí rồi ngủ thui í nên là ngâm hơi lố… hôm 23/12 tui có ngoi lên wattpad hứa cuối tuần (27-28/12) up c12, do hôm 23/12 đấy tui siêu vui, mood tăng quá nên có hứa và thật sự là muốn trả chương lúc đấy rồi, mà sạc laptop hư về mua ở quê thì ko có hàng :))))))))))))))) về lại sg có hàng thì tui đi làm lại, rồi cuối năm đủ thứ việc nên kéo tới tận giờ Orz Rất là xin lỗi mọi người huhuhu. Chuyện thứ 2 muốn nói là tui muốn hỏi có bạn nào muốn làm chung với tui hong, vì nếu cứ cái đà tui bận (+ lười) như này thì chả biết bao giờ mới xong truyện :)))))) số chương hiện tại của truyện đã lên 74 rồi mà tiến độ edit mới 12 thì một mình tui làm lâu lắm í… Nếu bạn nào muốn collab chung với tui thì tui sẽ lo phần raw, hiện tại tui lưu raw đến c39 rùi… mà nếu ko kiếm được ai thì tui vẫn sẽ tiếp tục làm thui, nhưng mà tốc độ ra chương nhỏ giọt như thế này í =))))))))))))))) mong mọi người thông cảm nhennn +


