Chương 11: Tên

Chiếc nhẫn ban chỉ bằng xương ngọc quen thuộc chạm vào cằm. +
“Ngươi…” Chiếc thìa sứ của Cừu Bạc Đăng va vào thành bát, vang lên tiếng lanh canh giòn giã, “Ngươi làm gì vậy?” +
Hành động bất ngờ của Vu sư Đồ Lặc đánh thức ký ức đêm qua, giống như cừu non từng bị đánh dấu, khi nhìn thấy sắt nung sẽ lập tức sinh ra ảo giác nóng rực về mặt sinh lý… Ở cổ, những nơi được giấu kín mít sau cổ áo dựng đứng bắt đầu nóng lên mất kiểm soát. +
Bụng ngón tay cái chậm rãi miết lên cánh môi thiếu niên, dưới bóng râm của xương lông mày, đôi mắt màu tuyết xám của Vu sư Đồ Lặc bị ánh lửa chiếu rọi trở nên u tối, giống hệt chiếc mặt nạ sừng hươu mạ bạc một cách kỳ lạ. +
Cừu Bạc Đăng bỗng dưng đọc hiểu dục vọng của hắn. +
—— Hắn muốn hôn y. +
Nhận ra điều này, Cừu Bạc Đăng chộp lấy cổ tay có đường nét sắc bén của nam nhân. +
“Không được!” +
Quá nhiều người rồi, hơn nữa, hơn nữa… +
Hơn nữa không hề có gì che chắn! +
Y có thể cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía rồi! +
Có lẽ, trong phong tục của Đồ Lặc, làm những chuyện thân mật giữa ban ngày ban mặt chẳng là gì cả. Nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện một thiếu gia của thế gia Trung Nguyên có thể chấp nhận —— lòng tự trọng và cảm giác xấu hổ sẽ thiêu chín y mất. +
Dù cho đối phương không đến mức quá phận. +
Ngón tay thon dài đặt lên xương cổ tay của Vu sư Đồ Lặc, ra sức đẩy ra ngoài, đầu ngón tay trắng bệch, chỉ tụ lại một lớp màu máu dưới móng tay bóng loáng. +
Chẳng có hiệu quả gì. +
Cổ tay đối phương đến cả run cũng không run lấy một cái, chỉ để ngăn cản y giãy giụa, hắn bóp luôn cả góc hàm tinh xảo của y. +
Ngay sau đó, bát canh bị đoạt đi một cách nhẹ nhàng. +
Người cũng bị kéo lại gần. +
“Đã bảo là không được rồi!” Cừu Bạc Đăng hoảng hốt luống cuống, dùng khuỷu tay chống lên người hắn, “Ngươi… Ngươi mà dám, ta sẽ, ta sẽ…” Trời cao đất xa, thế gia Đông Châu không uy hiếp được bộ lạc trên thảo nguyên tuyết. +
Y “sẽ” nửa ngày cũng không tìm ra được chút uy hiếp nào có lực, vừa giận vừa vội, nước mắt cũng sắp trào cả ra: “Người Đồ Lặc các ngươi sao lại, sao lại….” +
“Sao lại phóng đãng! Bỉ ổi! Không biết xấu hổ như thế!” +
“Xấc xược! Hoang dâm! Không biết xấu hổ!” +
“Khốn kiếp!” +
Thiếu niên hạ thấp giọng, mang theo nức nở mà mắng. +
Lật đi lật lại cũng chỉ có mấy từ khô khan không đau không ngứa, từ độc địa nhất, không, đến độc địa cũng không dính dáng nổi, chỉ có mỗi một từ “khốn kiếp” —— rõ ràng, đây đã là giới hạn của y rồi. +
Đã thế còn theo bản năng hạ thấp giọng, không muốn để người khác nghe thấy. +
Đừng nói là uy hiếp, ngay cả chọc giận người khác cũng chẳng làm được. +
Chẳng có chút sát thương nào. +
Các dũng sĩ Đồ Lặc ở đằng xa nhìn thấy bên này có động tĩnh, nhưng thủ Vu đại nhân nghiêng người, che khuất tầm nhìn, thiếu gia xinh đẹp kia lại đè thấp giọng, nghe không rõ rốt cuộc đang cãi cọ cái gì. +
Tuy nhiên, mơ hồ vẫn có thể nghe thấy trong tiếng gió lẫn vào chút giọng nói vỡ vụn, khàn khàn lại hơi ngọt. +
Còn ngọt hơn cả đường trắng mà thương nhân Trung Nguyên buôn lậu vào. +
Khiến người ta không nhịn được muốn dỏng tai lên, bắt lấy thêm một chút nữa. +
…..Người Trung Nguyên nói chuyện đều êm tai như vậy sao? +
Mấy tộc nhân Đồ Lặc ngồi gần một chút nghe đến say sưa, hoàn toàn không để ý xem rốt cuộc y mắng cái gì. +
Chỉ cảm thấy, quả thực còn ngọt hơn cả rượu mật một năm mới được chia một vò nhỏ. +
Chẳng trách thủ Vu đại nhân vừa nhìn thấy đã nhốt người lại. +
Đang lúc ruột gan cồn cào, hận không thể để tiểu mỹ nhân bên kia mắng thêm vài câu, thủ Vu đại nhân bỗng quay đầu, liếc bọn họ một cái. Vừa chạm phải đôi mắt màu xám bạc lạnh nhạt kia, ký ức khiêu chiến bị đánh tơi bời trước kia lập tức ùa về, mọi người nháy mắt tỉnh táo, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, không dám lén lút lại gần nữa. +
Chiếc nhẫn ban chỉ đang chặn ở cằm dời đi. +
Nhưng bụng ngón tay đối phương vẫn dừng trên môi. +
Vu sư Đồ Lặc nhìn y, dùng ngôn ngữ bộ lạc chậm rãi đọc vài từ. +
Cừu Bạc Đăng không hiểu hắn đang làm gì, thấy hắn cuối cùng cũng bỏ ý định vượt rào ở chỗ này, y thở phào nhẹ nhõm, cả người gần như mất hết sức lực, chỉ đành mặc kệ hắn ôm lấy. Một lát sau mới đẩy hắn, bảo hắn rời tay đi. Thế nhưng đối phương lại kỳ lạ không chịu dời đi, nhưng cũng không tiến thêm bước nữa. +
Cừu Bạc Đăng hoang mang nhìn hắn. +
…..Giờ lại muốn làm gì? +
Vu sư Đồ Lặc tháo một miếng đồ đằng bằng đồng thau hình tròn khắc văn tự Đồ Lặc từ bên hông xuống, nắm lấy tay Cừu Bạc Đăng, ép y sờ từng lần từng lần lên văn tự khắc trên đồ đằng. +
Đợi y quen thuộc rồi mới lại ấn bụng ngón tay lên môi y, lặp lại mấy từ vừa nãy. +
Lần này Cừu Bạc Đăng hiểu rồi. +
…..Chắc là muốn y đọc theo. +
Cừu Bạc Đăng không muốn để ý đến hắn lắm, nhưng bị làm phiền đến hết cách, chỉ đành vấp váp đọc theo một lần. +
Hệ thống ngôn ngữ của bộ lạc Đồ Lặc và Trung Nguyên có sự khác biệt rất lớn, có rất nhiều âm tiết trầm thấp, mang cảm giác bao la bát ngát như gió xuyên qua mặt đất, tuyết lướt qua hẻm núi. Người chưa qua huấn luyện rất khó phát ra những âm tiết ngắn ngủi trong đó. +
May mà trước kia Cừu Bạc Đăng từng học được một ít từ “Tứ Phương Chí”, đọc theo vài lần, Vu sư Đồ Lặc lại nhẹ nhàng ấn môi y, sửa lại cho đúng, rất nhanh đã trở nên trôi chảy. +
Đợi đến khi đọc trôi chảy, Cừu Bạc Đăng bỗng nhận ra một chi tiết nhỏ. +
—— Những từ dùng để giao tiếp thường ngày của bộ lạc Đồ Lặc thường sẽ không quá dài hay quá phức tạp, nếu không thì người soạn “Tứ Phương Chí” lúc trước rất khó chỉ dùng vài tháng đã học được cách giao tiếp cơ bản. +
Chỉ có danh từ riêng mới phức tạp và khó hiểu. +
Cừu Bạc Đăng mím chặt môi, không chịu đọc theo nữa. +
…..Có lẽ, có thể, y biết mấy từ mà đối phương bắt y học là gì rồi. +
Nghĩ đến cảnh vừa nãy mình nhìn chằm chằm đối phương, đọc rất nhiều lần, vành tai bỗng dưng nóng lên. +
—— Không biết liêm sỉ! +
Y căm giận nghĩ. +
Lần này Vu sư Đồ Lặc không làm khó y nữa, chỉ treo miếng đồ đằng bằng đồng thau khắc mấy văn tự Đồ Lặc kia lên thắt lưng y. Cách đó không xa, các tộc nhân Đồ Lặc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi. +
Đây không phải chuyện đùa giỡn vui vẻ nữa. +
Mấy vị dũng sĩ Đồ Lặc đứng dậy, định qua ngăn cản. +
Chưa đợi bọn họ đi được hai bước, ánh mắt của thủ Vu đại nhân đã quét tới. +
Dưới sự chăm chú của đôi mắt đạm mạc khó lường, dường như bất cứ lúc nào cũng giống như hồ băng trên núi thánh Đồ Lặc, dũng sĩ Đồ Lặc đứng yên tại chỗ, hơi há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. +
Cừu Bạc Đăng không biết miếng đồ đằng này đại diện cho điều gì trong bộ lạc, càng không nhận ra bầu không khí quái dị xung quanh, chỉ cúi đầu ra sức chiến đấu với nút thắt trên đai lưng. +
—— Ai thèm đồ của kẻ không biết liêm sỉ như ngươi chứ?! +
Đáng buồn là nút thắt bị buộc cực chết. +
Cừu Bạc Đăng loay hoay cả buổi trời cũng chẳng thể làm nó lỏng ra chút nào. +
Vu sư Đồ Lặc ở bên cạnh y, tầm mắt chuyển đến đuôi mắt y, đuôi mắt y trời sinh có một lớp màu đỏ nhạt mỏng manh… Nếu ép gấp một chút sẽ loang ra đậm hơn, biến thành màu sắc còn đẹp hơn cả hoàng hôn trên núi tuyết thánh. +
Còn đọng lại chút ánh nước sương mù mông lung. +
Đuôi mắt Cừu Bạc Đăng bất ngờ bị chạm vào, chưa đợi ngẩng đầu lên nhìn, đối phương đã đặt cái bát vào tay y rồi đứng dậy rời đi. +
Cái người gì vậy chứ! +
…………………… +
Bộ lạc Đồ Lặc không ở lại bãi bồi vùng châu thổ lâu, chập tối đã chỉnh đốn lại hành trang lên đường. Trước khi đi, bọn họ bỏ một ít thịt cừu và thịt hươu tươi vào trong nhà đá trên bãi bồi —— Cừu Bạc Đăng quan sát cả buổi chiều, chắc chắn họ đều không đụng vào thịt và rượu trong nhà đá. +
Vậy bọn họ làm cái này để làm gì? +
Hiến tế cho thần Đồ Lặc? Chia nhỏ để dự trữ lương thực? +
Không giống lắm. +
Cái trước không có đàn tế, cái sau không có người bảo vệ, ai đến cũng có thể tùy tiện lấy thức ăn ra. +
Y cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc tìm người hỏi thử, nhưng chẳng quen ai, người duy nhất…. +
Thôi, bỏ qua. +
Tiếng huýt sáo dài cùng tiếng kéo dây cung vang lên, Cừu Bạc Đăng dựa vào cửa sổ, nhìn linh dương và tuần lộc từ trạng thái thong thả kiếm ăn chuyển sang trạng thái di cư. +
Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn tập hợp lại đâu vào đấy… Tất cả các hành động tràn ngập sự thô sơ khoáng đạt đặc trưng của thời hồng hoang và trật tự bí ẩn của bộ lạc. +
Vòm trời cao vút, hẻm núi sừng sững phía xa. +
Sống đao sắc bén khổng lồ chẻ tách màu đen và trắng, mặt trời lặn về tây, đồi tuyết êm dịu hiền hòa được mạ một lớp màu đỏ cam, rừng rậm đen thẫm khoác sương trắng trải dài về phía xa, sông băng ở rìa rừng hiện lên màu sắc tím nhạt, xanh lạnh… Đàn dê đàn hươu di cư, người chăn nuôi cổ xưa vung roi…. +
Dù cho trong lòng Cừu Bạc Đăng đầy phiền muộn thì vẫn không khỏi bị cảnh tượng trước mắt thu hút. +
…..Cho đến khi quét thấy một bóng người. +
Nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen đứng trên nền tuyết trắng xóa, một con ưng xám lượn hai vòng, từ trên cao lao xuống, đậu lên vai hắn. +
Gió tuyết cuộn lên áo bào của hắn, hắn chỉ có một mình. +
Mạnh mẽ, bí ẩn. +
Rầm. +
Cừu Bạc Đăng đóng cửa sổ lại. +
…..Lúc thay quần áo, đối phương lại bôi thuốc cho y lần nữa. Không biết thảo dược của bộ lạc Đồ Lặc gồm những gì, không hề kém hơn Mai Hoa Cao mà nhà họ Cừu bỏ ngàn vàng đặt làm ở y trang chút nào. Vết bầm tan rất nhanh. +
Nhiều nhất là hai ba ngày nữa sẽ tan hết. +
Nói cách khác….. +
Cừu Bạc Đăng mím môi, trên môi vẫn còn lưu lại cảm giác thô ráp do bụng ngón tay miết qua và một chút đau đớn nhè nhẹ. +
Y ôm lấy đầu gối, bắt đầu suy nghĩ nên chạy trốn như thế nào. +
—— Đúng vậy. +
Y muốn trốn rồi. +



ong kia bắt bé con đọc cái gì mà bé nó ngại thế
Thiếu gia phải suy nghĩ cho cẩn thận nhe, trốn rồi mà quan trọng sau trụ được nơi băng tuyết giá lạnh này nè