Chương 10: Tức giận

Keng. +
Bội đao rơi xuống đất, doanh trại vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước canh sôi ùng ục, các dũng sĩ Đồ Lặc ngây ngốc trợn tròn mắt… Sương lạnh giăng đầy bờ sông, thủ Vu đại nhân tôn quý của họ vẫn như mọi khi, mặt không cảm xúc, như thể chưa từng làm ra bất kỳ hành động nào đáng kinh ngạc. +
Nhưng sự thật là hắn đang nửa quỳ giữa đá đen tuyết trắng, đợi một người khác giẫm lên sống lưng mình để bước xuống khỏi lưng voi ma mút. +
Ngay cả Cừu Bạc Đăng cũng sửng sốt. +
Y kinh ngạc há miệng, giữa đôi môi đầy đặn ướt át vô thức phả ra một hơi nóng ẩm nhỏ bé, trong nháy mắt, một luồng nhiệt còn nóng bỏng hơn đêm qua xông lên hai má…. Tên này đang làm cái gì vậy!!! Hắn, người Đồ Lặc bọn họ sao có thể như vậy, như vậy… +
Không! Biết! Liêm! Sỉ! +
Trừ từ này ra, tiểu thiếu gia không tìm ra từ ngữ nào khác để hình dung. +
Nhà họ Cừu đã xây cái tổ đủ cao và tốt để che chở con cháu, ngăn chặn nghiêm ngặt những trò nịnh nọt lấy lòng ở bên ngoài. Y còn đinh ninh rằng, chuyện lấy lòng bạn đời đều phải len lén giấu dưới bóng hoa bụi cỏ….. Đúng vậy, cho dù là tiểu thiếu gia còn lơ mơ chưa hiểu chuyện cũng đã nhận ra chút hơi thở khác thường trong tình cảnh trước mắt. +
Sông băng u ám, tiếng nước róc rách. +
Thủ Vu của Đồ Lặc cao lớn vẫn đang chờ đợi, tựa như tảng đá, nửa quỳ cúi người, ngồi xổm trên mặt đất. +
Những ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới, gần như sắp nướng chín da mặt mỏng của tiểu thiếu gia. +
Y lại không dám quay về nhà gỗ. +
Y một chút cũng không muốn nhớ lại, vừa rồi ở trong nhà gỗ, khi không chịu để Vu sư của Đồ Lặc giúp y mặc quần áo, đã xảy ra chuyện gì… Ngón tay trắng nõn bấu lấy dây thừng, bấu đến mức khớp xương trắng bệch, chỉ còn đầu ngón tay đỏ hồng, Cừu Bạc Đăng cắn răng, giẫm lên vai người đàn ông. +
Ánh mắt xung quanh lập tức khiến người ta xấu hổ đến tột độ. +
Xuất phát từ tâm lý trả thù, Cừu Bạc Đăng mang theo giày ủng, hung hăng, dùng sức giẫm mạnh lên lưng đối phương. +
…..Không nhúc nhích tí nào. +
Thủ Vu của Đồ Lặc bán quỳ trên đất giống như một tảng đá, một ngọn núi, chẳng có phản ứng gì. +
Ngược lại, chính Cừu Bạc Đăng lại chịu không nổi —— đã có dũng sĩ Đồ Lặc huýt sáo, điệu sáo vừa nhanh vừa cao, như đang reo hò khen hay… Trời mới biết trong đầu những kẻ thô lỗ này đang nghĩ cái gì! Y chính là đang giẫm lên sống lưng thủ Vu của họ để bước xuống, còn cố ý giẫm mấy cái, họ lại còn reo hò?! +
Đều là người kiểu gì vậy! +
Quá thô bỉ! Quá phóng túng!! +
Cừu Bạc Đăng thẹn quá hóa giận, ba bước gộp làm hai, nhảy xuống mặt đất, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại. +
Cứ vậy rảo bước đi thẳng về phía trước. +
Hôm nay y đổi sang đi đôi ủng da cao cổ của bộ tộc Đồ Lặc, những đường nét mà y phục Trung Nguyên keo kiệt không chịu để lộ, giờ đây được phô bày trọn vẹn, thon dài thẳng tắp, lại không mất đi vẻ đẹp của đường cong, đường nét thu gọn lưu loát ở mắt cá chân, khi bước đi trông cực kỳ đẹp mắt… Tộc nhân Đồ Lặc vừa thưởng thức vừa cảm thấy người Trung Nguyên đúng là phí phạm của trời. +
Có điều…. +
Tiểu mỹ nhân còn có thể đi nhanh như vậy, chẳng lẽ thủ Vu đại nhân của họ tối qua không chạm vào y? +
Thế cũng phí quá rồi đấy? +
Chưa đợi họ đau lòng thêm được bao lâu, thủ Vu đại nhân đã đứng dậy, đi tới bên cạnh Cừu Bạc Đăng. Cừu Bạc Đăng không muốn đi cùng hắn, lập tức tăng nhanh bước chân. Nhưng bất kể y đi nhanh thế nào, Sư Vu Lạc vẫn luôn đi bên cạnh y. Mãi cho đến khi một chân y giẫm phải chỗ kết băng, suýt nữa trượt ngã, thì bị một cánh tay vươn ra ôm lấy. +
Sau đó. +
Sau đó thì không buông ra nữa. +
Cừu Bạc Đăng: “…..” +
Y đẩy hai cái, đẩy không nhúc nhích. +
“Ta tự biết đi,” Má Cừu Bạc Đăng nóng bừng, tai cũng nóng, “Không cần ngươi dìu.” +
Trước kia ở nhà, người hầu kẻ hạ vây quanh, những kẻ hiến ân cần lấy lòng y, căn bản không tới gần được y nửa bước. Nếu Cừu tiểu thiếu gia nhìn ai không thuận mắt, nói một câu, xung quanh tức thì có thể dọn dẹp sạch sẽ, đâu có chuyện cùng ai dựa vào gần như thế này bao giờ? Lại còn là một tư thế được bảo vệ. +
Nhận ra ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía này, tiểu thiếu gia vừa tức vừa bực. +
Y đẩy người bên cạnh. +
Không cho hắn đi cùng mình. +
Vu sư Đồ Lặc cúi đầu, vẻ mặt thanh lãnh nhìn y một cái, ngay lúc y chỉ mải lo giận dỗi suýt giẫm phải đá vụn thì kéo người hơi lệch sang bên cạnh một chút. +
Các dũng sĩ Đồ Lặc ở xa không biết họ đang nháo cái gì, chỉ nhìn thấy tâm tư thủ Vu nhà mình vậy mà cũng có lúc tỉ mỉ như tơ thế này, từng người ngạc nhiên đến mức hít sâu một hơi. +
Đây, đây đây vẫn là thủ Vu mặt không đổi sắc đánh gãy xương người khác khi đấu võ của họ sao?! +
Tiểu thiếu gia không biết hình tượng lạnh lùng tàn bạo ngày thường của thủ Vu Đồ Lặc ra sao. +
Nhưng từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên y bị vây xem trêu ghẹo như vậy. +
“Ngươi buông ra mau!” +
Giọng thiếu niên đè xuống thật thấp, vừa gấp vừa nhanh, chất giọng trong trẻo chẳng hiểu sao lại thoáng chút thẹn thùng pha lẫn bực bội. +
“Buông ra!” +
Hai chữ cuối cùng gần như có thể coi là “hung hăng dữ dội” rồi. +
Tay Sư Vu Lạc nới lỏng một chút, Cừu Bạc Đăng gần như là húc tới, đẩy hắn ra, khuôn mặt xinh đẹp sa sầm, rảo bước đi đến bên đống lửa không người với nỗi bực tức chưa tan ngồi xuống, cầm lấy cành cây, trút giận chọc vào đống lửa. Có vài tộc nhân Đồ Lặc ở bên cạnh vốn định chào hỏi y một tiếng. +
Thấy điệu bộ này của y, ai nấy đều biết điều ngậm miệng lại. +
Tiện thể ném cho thủ Vu đại nhân đáng kính của họ một ánh mắt “tự cầu phúc đi”. +
Mỹ nhân chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính khí quá lớn. +
Cừu Bạc Đăng không để ý bọn họ nháy mắt ra hiệu, chỉ chuyên tâm chọc đống lửa, một cái, một cái, rồi lại một cái, hận không thể chọc hết lên người kẻ nào đó. +
Một lần dùng sức quá đà, cành cây kêu “rắc” một tiếng rồi gãy, còn suýt hất lên một hòn than đỏ rực. +
Cừu Bạc Đăng giật mình, chưa kịp vứt cành cây gãy đi thì bên cạnh đã có một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay y. Cừu Bạc Đăng bị đau, kêu lên một tiếng. Lực của đối phương giảm đi đôi chút nhưng không buông ra, bụng thịt ngón cái thô ráp vết chai đè chặt lên xương thuyền khiến y không thể di chuyển mảy may. +
Cành cây gãy bị rút đi một cách dứt khoát, ném vào trong đống lửa. +
Tiếng áo quần ma sát vang lên, thủ Vu tộc Đồ Lặc đặt đồ đạc mang theo xuống, ngồi bên cạnh Cừu Bạc Đăng, mở bàn tay y ra, kiểm tra một lượt từ gốc ngón tay đến đầu ngón tay… Khi làm những việc này, lông mày tựa cánh ưng của thủ Vu tộc Đồ Lặc đổ xuống một tầng bóng râm nhàn nhạt, khiến hốc mắt sâu thẳm càng thêm sâu, đôi mắt màu tuyết xám lạnh lùng. +
Cừu Bạc Đăng ngẩn người. +
Không hiểu sao, y cảm thấy đối phương hình như có chút… +
Giận rồi? +
Dù là sợ hãi, e ngại, thẹn quá hóa giận, thậm chí có thể nói là có chút ghi hận. Nhưng sau một ngày một đêm ở chung, vô hình trung, Cừu Bạc Đăng có nhận thức rằng: Vu sư Đồ Lặc chắc sẽ không nổi nóng với mình. Ở mức độ nào đó, thậm chí có thể nói là hắn bao dung toàn bộ tính xấu của y. +
Nhưng lúc này, đối phương bỗng tức giận. +
Y nhất thời có chút luống cuống. +
Thế nhưng, Cừu Bạc Đăng đã tỉnh táo lại rất nhanh, tiếp đó chính là không dám tin —— người bị khinh bạc, bị ép buộc, suýt chút nữa bị, bị, bị… làm chuyện đó là y mới đúng chứ? +
Tên này giận cái nỗi gì chứ! +
Những tủi cực phải chịu đựng suốt cả đêm lẫn ngày qua lập tức trào dâng, Cừu Bạc Đăng uất ức đến đỏ hoe vành mắt, cũng chẳng quản sức lực đối phương lớn hơn mình bao nhiêu, nhất quyết đòi rút tay về cho bằng được. +
Sư Vu Lạc không buông, y cũng không bỏ cuộc, cố chấp đến lạ thường, ngay cả đau cũng chẳng sợ nữa. +
Giằng co chưa đến vài hơi thở, Sư Vu Lạc buông tay ra. +
Lực kiềm chế nơi cổ tay vừa lỏng, Cừu Bạc Đăng lập tức thu tay về, chẳng thèm nhìn Sư Vu Lạc lấy một cái, tự vòng tay ôm gối. Im lặng một lát, Sư Vu Lạc nhoài người bắc nồi canh mang theo lên giá. Canh thịt trong nồi đã hầm xong từ lâu, thịt được thái miếng vừa ăn, nước canh màu trắng sữa. +
Chỉ là đã nguội ngắt rồi. +
Hắn vừa rướn người, Cừu Bạc Đăng lập tức quay đi nhìn sông băng, quyết không để hình bóng người này lọt vào tầm mắt mình. +
…..Rốt cuộc thì hắn có tư cách gì mà giận chứ?! +
Mặt sông băng lượn lờ sương mù, một chú tuần lộc con chạy lộc cộc ra mặt băng, cúi đầu uống nước. Cừu Bạc Đăng nhìn chằm chằm từng cử động của nó, mới nhìn chưa được bao lâu thì người bên cạnh đã đứng dậy, đi về phía sông băng… Rớt xuống đó chết rét quách đi cho rồi! Cừu Bạc Đăng vừa quay ngoắt lại nhìn đống lửa, vừa bực bội nghĩ. +
Một lát sau, lớp tuyết đọng phía sau lưng bị giẫm lên, phát ra tiếng lạo xạo. +
Chưa đợi Cừu Bạc Đăng kịp “đổi chỗ né người” lần nữa, trước mặt đã được đặt một quả cầu băng trong suốt long lanh. +
Quả cầu băng kín mít, bên trong lại chứa một làn nước trong, trong nước có hai chú cá bạc nhỏ bơi qua bơi lại. Mặt cầu trơn bóng, dưới đáy lan tràn những đường vân dạng cành cây màu trắng sữa, cá nhỏ vừa bơi, nước sẽ dập dờn lấp lánh, ánh bạc tràn ngập quả cầu. +
Các dũng sĩ Đồ Lặc vẫn luôn lén quan sát bên này thấy vậy, ánh mắt đều lộ vẻ không đành lòng. +
Thủ Vu đại nhân mà cũng làm được trò này, khắc băng nhốt cá, trẻ con 3 tuổi trong tộc đã chơi chán rồi… Ơ? +
Hả!!! +
Thiếu gia xinh đẹp kia dùng đầu ngón tay cách lớp băng chọc chọc mấy con cá bên trong, chọc xong thì dường như nhớ ra mình vẫn đang giận dỗi, vội vàng rụt tay về. +
Đợi đến khi thủ Vu đại nhân ngồi xuống, y cũng không còn xoay lưng lại nữa. +
Các dũng sĩ Đồ Lặc ngẩn ngơ thất thần. +
—— Thế mà lại dễ dỗ dành vậy sao? +
Hai chữ “dễ dỗ” chắc chắn chẳng ăn nhập gì với Cừu Bạc Đăng. +
Y nổi tiếng là khó chiều, từ nhỏ đã dùng bạch ngọc đập hạch đào, dùng đỉnh vàng pha chu sa, dẫu là ngọc ngà châu báu hiếm lạ cỡ nào, nhà họ Cừu cũng chẳng thiếu. +
Chỉ có thể nói, Sư Vu Lạc mèo mù vớ cá rán, vô tình lại đánh trúng sở thích của y. +
Y thích chạy nhảy khắp nơi, thích ngắm nhìn những cảnh sắc khác nhau ở những vùng đất khác nhau, những sinh linh lớn lên dưới nắng mưa mây gió khác nhau. Nếu bắt gặp một hai món đồ chưa từng nghe chưa từng thấy, y sẽ không kìm được tò mò, quả thực là một kẻ đam mê tạp học. Khéo sao, hai con cá trong quả cầu băng này, y lại chưa từng nhìn thấy bao giờ. +
Nếu không phải phi thuyền gặp nạn, chẳng biết Giới Tử tùy thân đã rơi đi đâu, thì y đã lôi giấy Tuyên và bút ra, hứng chí bừng bừng vẽ lại chúng rồi. +
“…..Để cạnh đống lửa có bị tan không?” +
“Không.” +
“Ò.” Cừu Bạc Đăng đáp một tiếng, đón lấy cái bát được đưa tới, bắt đầu uống từng ngụm từng ngụm nhỏ. +
Động tác của y rất nho nhã, ngón tay trắng nõn cầm cái muỗng, trước tiên khuấy nhẹ một vòng, sau đó múc một muỗng, đáy muỗng gạt nhẹ vào thành bát rồi mới đưa lên bên môi, thổi nhẹ cho tan bớt hơi nóng, sau đó mới nhấp một ngụm nhỏ. Khiến cho đám dũng sĩ Đồ Lặc vai u thịt bắp, bình thường hận không thể bưng cả nồi lên tu ừng ực kia nhìn thấy mà xấu hổ. +
Uống được vài ngụm, Cừu Bạc Đăng nhận ra ánh mắt của Vu sư Đồ Lặc vẫn luôn dán chặt lên mặt mình. +
“Chỉ có một cái bát… thôi sao?” +
Y ngập ngừng hỏi. +
Y nhớ lại nội dung trong “Tứ Phương Chí”, hình như có nói rằng bát sứ muỗng sứ là những vật cực kỳ quý hiếm với dân du mục… Mà căn bản chẳng hề nhận ra, gò má trắng ngần như tuyết của mình vì chén canh nóng hổi mà đã ửng lên một tầng hồng nhàn nhạt, còn đôi môi vốn đã hồng nhuận, nay nhờ hơi nóng từ chiếc muỗng lại càng thêm đỏ mọng. +
Dụ người hôn lên, dụ người giày vò. +
—— Phần đệm thịt đầu ngón tay thô ráp đầy vết chai sạn đã miết lên đó. +



Mấy anh dũng sĩ còn phải ngạc nhiên dài dài
