Chương 11: Tự nhiên – Xã hội

Thiên thần đã sa đọa vào chốn nhân gian. +
— +
Ngày hôm sau đến trường, Cố Thu Giác phát hiện ra một hộp chocolate đặt trong ngăn bàn mình. +
“Cái gì thế này?” Cố Thu Giác lấy hộp chocolate ra hỏi. +
“Vì cậu quá được yêu mến chứ sao.” Cố Đông Tuân và Vu Tiểu Vũ đồng thanh đáp. +
“Á!” Cố Thu Giác giật nảy mình, “Vu Tiểu Vũ, cậu đi đứng kiểu gì mà chẳng nghe thấy tiếng động gì thế?” +
“Là tại cậu nhát gan quá thôi.” Vu Tiểu Vũ bĩu môi, “Vừa nãy tớ thấy một bạn nữ nhỏ nhắn, trông khá là dễ thương, nhưng tớ không nhìn rõ mặt.” +
Cố Thu Giác đặt hộp chocolate trở lại ngăn bàn: “Không sao, để lúc nào tớ xem là ai rồi trả lại cho người ta vậy.” +
Mặc dù hộp chocolate này trông có vẻ rất ngon… +
“Cậu tốt tính thật đấy. Nhớ hồi nhỏ vào ngày lễ Tình nhân tớ tặng chocolate cho người ta, thằng đó ăn ngay trước mặt tớ rồi bảo người thích nó xếp hàng dài cả cây số, bảo tớ đừng xuất hiện trước mặt nó nữa. Lúc đó tớ xông lên tát cho nó một phát luôn!” Vu Tiểu Vũ bắt đầu hồi tưởng chuyện hồi bé. +
“Hả! Sao người đó lại quá đáng như vậy?” +
Chẳng ai để ý đến Cố Đông Tuân đang đứng bên cạnh. +
Cố Đông Tuân: … +
“Thôi được rồi, để tớ giúp cậu tra xem ai gửi nhé.” Vu Tiểu Vũ cầm hộp chocolate đứng dậy nói. +
“Làm phiền cậu quá.” Cố Thu Giác mỉm cười vẫy tay với cô bạn. +
“Nói chuyện xong rồi hả?” Cố Đông Tuân u ám lên tiếng. +
“À… ừm.” Cố Thu Giác lúc này mới sực nhớ ra vẫn còn một Cố Đông Tuân đang đứng cạnh. +
“Cuối cùng cũng chịu để ý đến tớ rồi?” +
“… Ây da, tớ cứ tưởng cậu ở nhà nghỉ ngơi…” +
“Không sao.” Cố Đông Tuân thực ra cũng không có ý gì, nhìn thấy Cố Thu Giác có thể chung sống hòa hợp với người khác, y cũng thấy mừng, “Không ngờ cậu thực sự đã kết giao tốt với mọi người rồi, tớ thấy rất an lòng.” +
Cố Thu Giác: … +
Sao cứ có cảm giác như một người cha già đang nhìn con mình thế này… +
“Thu Giác! Tớ biết là ai rồi, cũng đã trả lại giúp cậu rồi nhé!” Vu Tiểu Vũ hét lớn một tiếng khiến Cố Thu Giác lại giật mình thêm lần nữa. +
Cậu chớp chớp mắt: “Là ai thế?” +
“Là một bạn ở lớp 4 bên cạnh.” Vu Tiểu Vũ nói, “Trông dễ thương thật sự, lúc tớ trả lại mặt bạn ấy bí xị luôn, nhìn mà tớ chẳng nỡ trả chút nào.” +
“Thế cậu có trả không?” Cố Thu Giác hỏi. +
“Trả chứ, trả chứ.” Vu Tiểu Vũ đắc thắng ngẩng cao đầu, “Cuối cùng tớ vẫn phải nhét vào tay bạn ấy, còn nói một tràng dài để an ủi nữa. Chuyện cậu nhờ vả tớ nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành!” +
“Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều nhé.” Cố Thu Giác mỉm cười đáp lại đầy lễ phép. +
Ngày đầu tiên ở trường không có đại sự gì xảy ra, chỉ đơn thuần là thi cử và thi cử liên miên. Tốc độ chấm bài của các thầy cô cũng rất nhanh, ngay ngày hôm sau hầu hết điểm số các môn đã có kết quả. +
Cố Thu Giác lướt nhìn bảng điểm, ngoại trừ Ngữ văn và Hóa học chưa có điểm, thì thành tích các môn khác đều khá ổn. +
“Cậu được bao nhiêu điểm thế?” Một bạn học thấy cậu có vẻ vui nên quay xuống hỏi. +
“Chắc là đứng trong top 3 của lớp.” Cố Thu Giác cười đáp. +
Bạn học vừa hỏi điểm: … +
“Cậu là thần thánh phương nào thế? Hồi trước tớ cứ thắc mắc loại người nào mà tiếng Anh có thể đạt trên 140 điểm. Hóa ra chính là kiểu ‘Thần sắc đẹp’ như cậu đây à.” Vu Tiểu Vũ nhìn lại điểm số của mình, thực sự muốn quỳ xuống lạy người ngồi cạnh một lạy. +
“Bài viết tiếng Anh của tớ đâu có được điểm tối đa đâu?” Cố Thu Giác cảm thấy kỳ lạ, “Tớ vẫn bị trừ mất 1 điểm mà.” +
Vu Tiểu Vũ: … +
“Cho dù cậu có là vị thần đẹp nhất thế gian này đi chăng nữa, thì bây giờ tớ cũng không muốn thèm đếm xỉa đến cậu nữa!” +
Cố Thu Giác: ? +
Điểm đó là cao sao? Cậu nhớ trước đây lúc “so kè” với Trần Huyên, Trần Huyên còn thường xuyên đạt điểm tối đa cơ mà. +
Nhắc đến Trần Huyên, Cố Thu Giác mở điện thoại ra. +
[Chẳng hề thích mùa thu]: Huyên, bên các cậu thế nào rồi? +
[Huyên]: Cậu ấy tranh thủ lúc tớ không có mặt đã có người trong lòng rồi!? +
[Huyên]: [Sticker khóc nức nở.jpg] +
Cố Thu Giác: ??? +
Chẳng phải Thời Triều Cẩn thích Trần Huyên sao? +
Cậu hỏi Cố Đông Tuân: “Đầu óc tớ quay cuồng không hiểu gì cả, cậu xem giúp tớ nên trả lời thế nào đi.” +
Cố Đông Tuân liếc mắt nhìn qua rồi nói: “Cậu cứ hỏi thẳng cậu ta xem có phải cậu ta thích Thời Triều Cẩn kia không.” +
“Tớ không dám!” +
“Đồ nhát chết!” Cố Đông Tuân mắng, “Để tớ hỏi hộ cho.” +
“Đừng! Đừng mà!” +
Bây giờ đang là cuối hè, ánh nắng tuy không còn gay gắt như đợt nghỉ hè nhưng vẫn khá chói mắt, mà chỗ Cố Thu Giác ngồi lại vừa vặn bị nắng chiếu trực diện. Cậu nheo nheo mắt, cảm thấy hơi khó chịu. +
“Bạn gì ơi, tớ kéo rèm xuống được không?” Cố Thu Giác đi đến bên cửa sổ, hỏi người bạn ngồi ngay cạnh đó. +
“Hả? Không sao đâu, cậu cứ kéo đi, tớ cũng đang định kéo đây.” Bạn học kia đáp. +
“Mày nên phơi nắng nhiều vào đi, nhìn xem người ngợm yếu như sên rồi kìa?!” Một bạn học đột nhiên từ phía sau nhảy tới vỗ mạnh vào vai cậu ấy. +
“Cái thằng này, cút đi!” +
Cố Thu Giác nhìn hai người bạn đùa giỡn nhau được hai giây, rồi cuối cùng vẫn kéo rèm xuống. +
Phòng học lập tức tối sầm lại, có ai đó đã đi bật đèn. +
Vu Tiểu Vũ vừa vào lớp đã đầy thắc mắc: “Sao tự nhiên tối om thế này?” +
“Tớ mới kéo rèm xuống.” +
“Cậu không thích tắm nắng à?” +
“Ừm.” +
Ánh mặt trời không phù hợp để chiếu rọi lên những kẻ âm u. +
“Được rồi. Tớ kể cậu nghe, tớ nghe nói lớp bên cạnh có một…” +
Cố Thu Giác cảm thấy như mình đang ngồi cạnh một cái loa phát thanh vậy. +
“À đúng rồi, Thu Giác này, cậu định chọn khối Xã hội hay Tự nhiên?” Vu Tiểu Vũ đột nhiên hỏi, cô nàng hào hứng đặt bài thi trước mặt cậu, “Điểm của tớ thế này thì chọn khối nào cũng được đúng không?” +
Cố Thu Giác lướt nhìn qua rồi nhận xét một cách công tâm: “Thành tích rất tốt, nhưng tớ cảm thấy cậu hợp với khối Xã hội hơn.” +
“Thế á? Nhưng môn Tiếng Anh của tớ kém lắm…” +
“120 điểm cũng là tốt rồi mà.” +
“Cái đồ 147 điểm kia im miệng ngay cho tớ!” +
Cố Thu Giác mỉm cười nhẹ nhàng, rồi hỏi cô bạn: “Vậy cậu cảm thấy tớ hợp với khối Xã hội hay khối Tự nhiên?” +
“Xã hội chứ còn gì nữa! Thành tích này của cậu mà không học Xã hội thì phí hoài nhân tài.” +
“Tớ cũng nghĩ thế.” Cố Thu Giác chỉnh lại cặp sách cho ngay ngắn rồi nói, “Nhưng mà, cha tớ chắc chắn sẽ bắt tớ chọn khối Tự nhiên thôi.” +
“Ái chà, chuyện bình thường mà!” Vu Tiểu Vũ vỗ vai cậu an ủi, “Bố mẹ tớ cũng muốn tớ chọn Tự nhiên đấy chứ. Có điều điểm các môn tự nhiên của tớ bết bát quá, họ mà nhìn thấy bảng điểm này thì đa phần cơn giận cũng sẽ tan chảy như bơ thôi.” +
“Vậy tớ phải làm sao đây? Có cách nào khiến cha đồng ý cho tớ chọn Xã hội không?” +
Vu Tiểu Vũ: … +
“Tớ có một cách này, trăm trận trăm thắng luôn.” Vu Tiểu Vũ đẩy gọng kính, rồi ghé sát vào tai Cố Thu Giác thì thầm. “Hồi trước mỗi lần tớ không muốn đi học, tớ cứ nắm lấy tay cha tớ mà lắc, xong rồi ôm chặt lấy chân ông ấy. Chiêu này tuy có hơi mất mặt một tí nhưng mà cực kỳ hiệu nghiệm, giờ tớ vẫn hay dùng suốt đấy.” +
Cố Thu Giác nghe đến giữa chừng đã thầm gạch bỏ phương án này trong đầu. +
Những chuyện như thế chỉ có thể xảy ra trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương mà thôi, nhưng gia đình của cậu thì không có tình yêu. +
Hoặc có thể nói, tình yêu sẽ không bao giờ chiếu rọi lên người cậu. Cậu không xứng đáng được nhận tình yêu. +
“Cảm ơn cậu nhé, để tớ về thử xem sao.” Thu Giác quay sang nhìn cô bạn, mỉm cười bày tỏ lòng biết ơn. +
“Cậu thực sự định chọn Xã hội sao?” Vu Tiểu Vũ hỏi lại. +
“Tớ muốn chọn khối Xã hội.” Cố Thu Giác khẳng định. +
Ngày tháng cứ thế từng ngày trôi qua, Cố Thu Giác nỗ lực hết sức để duy trì thành tích trong top 3 của lớp. Thế nhưng, trong lớp có quá nhiều người tài năng và thiên phú hơn cậu, nhiều khi mọi chuyện chẳng được như ý nguyện. +
“Tớ ngốc quá.” Cố Thu Giác nhìn bảng điểm mới hạ xuống mà cảm thấy có chút sụp đổ. +
“Đâu có?” Cố Đông Tuân liếc nhìn một cái, “Vẫn tốt hơn hồi cậu học tiểu học nhiều.” +
“Cái đó mà cũng đem ra so được à?” Cố Thu Giác cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. +
Nói thì nói vậy, nhưng nhìn tờ bài thi Toán chỉ vỏn vẹn 110 điểm, Cố Thu Giác thực sự muốn khóc. +
“Sao thế? Vẻ mặt tệ vậy?” Vu Tiểu Vũ vừa đi hóng hớt mấy tin đồn nhảm về. +
“Điểm Toán có rồi.” +
“Cái gì? Nhanh thế á?” Vu Tiểu Vũ lập tức lao về chỗ ngồi để xem điểm của mình. +
“? Tớ được 80 điểm thôi sao?” Vu Tiểu Vũ nhắm nghiền mắt, không dám tin vào sự thật. +
“Điểm của cậu cũng tạm mà.” +
“Thế cậu được bao nhiêu?” +
“… 110.” +
“Cậu cút ngay cho tớ!” +
Cuộc sống vốn dĩ đang bình lặng, nhưng một sự kiện quan trọng đã phá vỡ sự yên ả ấy. +
“Chắc hẳn mấy ngày nay các em cũng đã suy nghĩ kỹ về việc chọn khối Xã hội hay khối Tự nhiên rồi. Ngày mai là ngày cuối cùng của năm lớp 10, bây giờ thầy sẽ phát phiếu đăng ký xuống, ngày mai nhất định phải nộp lại.” +
Nghe tin này, tim Cố Thu Giác thắt lại. Điều gì đến cuối cùng cũng phải đến. +
Thông báo vừa đưa ra, cả lớp gần như xôn xao bàn tán suốt cả ngày. Nhưng có một góc lớp lại im lặng đến lạ thường. +
Cố Thu Giác xem lại thành tích của mình trong suốt một năm qua, sự chênh lệch giữa điểm các môn khối Xã hội và khối Tự nhiên không phải chỉ là một khoảng cách nhỏ. Xét về mọi phương diện, cậu nên theo khối Xã hội. Thế nhưng, có một ngọn núi lớn không thể lay chuyển đang chặn đứng con đường ấy. +
Vừa về đến nhà, đúng như dự đoán, người cha đã gọi cậu lại. +
“Hôm nay giáo viên của mày nói đã bắt đầu chia khối Xã hội – Tự nhiên rồi, mày nhất định phải chọn khối Tự nhiên.” Cố Khải Thụy ra lệnh. +
“Tại sao ạ?” Cố Thu Giác hỏi, “Rõ ràng thành tích các môn khối Xã hội của con tốt hơn mà?” +
“Mày còn hỏi tại sao à?” Cố Khải Thụy đột nhiên gầm lên, “Mày học khối Xã hội thì sau này tính sao? khối Xã hội thì tìm việc kiểu gì?” +
Cố Thu Giác nghe vậy chỉ thấy cạn lời. Chẳng lẽ ông ta có gia sản kếch xù gì chờ cậu kế thừa hay sao mà cứ phải quản đông quản tây như thế? +
Cố Thu Giác trở về phòng, lấy tờ phiếu phân chia khối Xã hội – Tự nhiên ra. Cậu cầm bút trong tay, nhìn chằm chằm vào chữ “Xã hội” như muốn nhìn thấu cả mặt giấy. +
“Sao phải khổ sở thế làm gì?” Cố Đông Tuân ngồi cạnh cậu hỏi, “Giáo viên đã nói cái này dựa trên tinh thần tự nguyện của học sinh, cậu quan tâm đến ý kiến của ông ta làm gì?” +
“Tớ dường như không thể nào phớt lờ suy nghĩ của ông ta được.” Cố Thu Giác nở một nụ cười gượng gạo nhìn y, “Chỉ cần ý nghĩ phản kháng đó nhen nhóm, tớ sẽ cảm thấy tội lỗi và tội ác vô cùng.” +
Cố Đông Tuân cạn lời nhìn cậu suốt ba giây, cuối cùng đưa ra kết luận: “Cậu cũng kỳ lạ thật đấy.” +
“Cậu cũng thế thôi.” Cố Thu Giác cười đùa lại một câu, rồi tiếp tục suy nghĩ. +
Kỳ lạ, cậu đúng là rất kỳ quái. Cố Thu Giác mỉm cười, cuối cùng hạ bút tích vào ô khối Xã hội. +
Đông Tuân nói rất đúng, chuyện này dựa trên sự tự chủ, và nếu chuyện gì cậu cũng phải nghe theo cha mẹ thì cả đời này cậu sẽ chẳng làm nên trò trống gì, cũng chẳng bao giờ trưởng thành được. +
“Tớ chọn xong rồi.” Cố Thu Giác lao đến bên cạnh Cố Đông Tuân nói. +
“Cậu chọn gì?” +
“Khối Xã hội.” +
Cố Đông Tuân hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc: “Lần này cậu cư nhiên không nghe lời cha cậu sao?” +
Nói xong, y ra sức lắc lắc người Cố Thu Giác: “Cậu vẫn là Thu Giác mà tớ quen biết trước đây đấy chứ?” +
Cố Thu Giác bị Cố Đông Tuân làm cho đỏ cả mặt: “Cậu nghĩ đi đâu thế? Tớ vẫn luôn là tớ mà. Với lại tớ chọn khối Xã hội, cha tớ cùng lắm cũng chỉ đuổi tớ ra ngoài ngủ một đêm thôi.” +
Dù nói thì nghe nhẹ nhàng như vậy, nhưng khi ngày đó thực sự đến, Cố Thu Giác vẫn cảm thấy sợ hãi. +
“Mày tự nhìn đi.” Cố Khải Thụy ném mạnh chiếc điện thoại xuống cạnh chỗ cậu. +
Cố Thu Giác bị hành động đó làm cho giật nảy mình. +
“Tại sao lại chọn Xã hội?” Cố Khải Thụy chất vấn. +
“Bởi vì con thích khối Xã hội, và thành tích khối Xã hội của con cũng tốt hơn.” Cố Thu Giác cố gắng dùng lý lẽ để đấu tranh. +
“Thế tao còn muốn chuyện gì cũng thuận theo ý mình cơ đấy! Tao có được thuận ý chuyện gì không?” Cố Khải Thụy vặn hỏi. +
Cố Thu Giác cảm thấy hai chuyện này căn bản không cùng một tầng nghĩa. +
“Đây không phải là cùng một đạo lý…” Cố Thu Giác định giải thích cặn kẽ với ông ta. +
Cố Khải Thụy: … +
Ông ta chẳng biết nói gì hơn, cuối cùng nắm lấy tai Cố Thu Giác lôi cậu ra ngoài: “Tao thấy mấy tháng nay tao đối xử với mày tốt quá rồi phải không? Ra ngoài mà hóng gió cho tỉnh táo lại đi! Giờ còn học được cả thói cãi chày cãi cối nữa hả?” +
Tai của Cố Thu Giác bị kéo đau nhói, cậu vừa quay đầu lại thì cửa đã đóng sầm. +
Cố Đông Tuân đứng bên cạnh, đưa tay xoa xoa cái tai đỏ ửng cho cậu. +
“Cậu có cần tớ giúp không?” Cố Đông Tuân tựa vào vai cậu, hỏi khẽ, “Cậu không thấy ông ta rất phiền phức sao?” +
Cố Thu Giác bị câu nói này làm cho giật mình kinh hãi, trong tiềm thức cậu cảm thấy chuyện kinh khủng năm lớp Năm sẽ lại xảy ra. +
“Không cần, không cần đâu, cậu đừng làm chuyện dại dột.” Cố Thu Giác xoay người lại đối mặt với y, “Tớ bây giờ rất ổn, cậu không cần lo lắng.” +
Nói được một nửa, cậu dang rộng hai tay: “Cậu xem, tớ chẳng phải vẫn bình yên vô sự đây sao?” +
Cố Đông Tuân nói: “Tớ cũng đã nói gì đâu.” +
Cố Thu Giác: “… Là tớ nghĩ nhiều quá rồi.” +
Cứ đứng ngây ra đó cũng không phải cách, Cố Thu Giác bấm vài cái trên điện thoại rồi bảo: “Chúng mình đi Bến Thượng Hải chơi đi.” +
“Chỉ có hai chúng ta thôi sao?” +
“Còn có hai người bạn của tớ nữa.” +
“…” +
Cố Thu Giác nghĩ chắc Thời Triều Cẩn và Trần Huyên đều đang rảnh, thế là cả ba người cùng kéo nhau đến Bến Thượng Hải – nơi lúc này đang đông đến nghẹt thở. +
“Sao mà đông người thế này?” Cố Thu Giác hỏi. +
“Cậu thật sự giờ mới biết đấy à?” Thời Triều Cẩn hỏi ngược lại. +
“Đây là lần đầu tiên tớ tới đây.” +
“…” +
Những gì Cố Thu Giác thấy trên mạng đều là vẻ hào nhoáng lộng lẫy, hoặc là những góc nhìn từ trên cao xuống. Trên mạng đúng là có nói rất đông người, nhưng cậu không ngờ lại có thể đông đến mức nhường này. +
Cuối cùng mấy người họ cũng chen chân lên được phía trên. Cố Thu Giác nhìn tháp Minh Châu Phương Đông rực rỡ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác mệt mỏi không tên. +
Cãi nhau với cha thật mệt, nỗ lực học hành thật mệt, cuộc sống này thật mệt, và ngay cả việc suy nghĩ cũng thật mệt mỏi. +
Con người sống trên đời dường như chỉ là mỗi ngày đi lại con đường đã đi của ngày hôm qua, làm những việc y hệt ngày hôm qua. Tẻ nhạt – đó là phản ứng đầu tiên của cậu. +
Trước đây, mỗi khi ý nghĩ này hiện ra, nó luôn đi kèm với ý muốn tìm đến cái chết. Nhưng lần này cậu không muốn chết nữa. Ý nghĩ đó giờ đây trong tâm trí cậu đã rất mờ nhạt, gần như biến mất hoàn toàn. +
Có lẽ vì có Cố Đông Tuân ở bên, nên dường như sự tẻ nhạt này cũng có thể chịu đựng được. +
“Năm vừa rồi hai cậu vẫn ổn chứ?” Cố Thu Giác đột nhiên hỏi hai người đang đứng cạnh. +
“Tớ và Tiểu Cẩn đều rất tốt.” Trần Huyên đáp. +
“Cậu có chuyện gì sao?” Thời Triều Cẩn ngoái đầu hỏi cậu. +
“Tớ ổn mà.” Cố Thu Giác cười nói. +
Hiện tại cậu quả thực rất ổn, cảm giác lúc này còn tốt hơn cả ngày biết điểm thi Chuyển cấp. +
Sau đó, ba người họ dạo qua phố đi bộ rồi ai về nhà nấy. +
Cố Thu Giác và Cố Đông Tuân lại quay trở về trước cánh cửa kia. +
Khi cơ thể tĩnh lặng lại, cảm giác “mệt” càng trở nên mãnh liệt hơn. +
“Cậu còn chưa ăn tối nữa, hay là ăn chút bánh quy vừa mới mua đi.” Cố Đông Tuân lấy túi bánh quy việt quất ra. +
“Không đâu.” Cố Thu Giác tựa lưng vào tủ nói. +
“Sao thế?” +
Thực ra Cố Thu Giác cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là vừa rồi ở Bến Thượng Hải, cậu dường như đã nhận ra một điều – cậu đã thích Cố Đông Tuân mất rồi. +
Một cảm giác tội lỗi dâng lên từ tận đáy lòng. +
“Đông Tuân, cậu có thể lại đây một lát không?” Cố Thu Giác nói rất khẽ. +
Cố Đông Tuân đặt túi đồ trong tay xuống, đi đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống hỏi: “Có chuyện gì vậy?” +
Cố Thu Giác ngẩng đầu lên, hôn Cố Đông Tuân. +
Đồng tử của Cố Đông Tuân co rụt lại. +
Cố Thu Giác cũng không biết mình đã thích Cố Đông Tuân từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu gặp gỡ, khi cậu ấy nói với cậu rằng “Tớ sẽ làm mặt trời của cậu”; có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy đứng ra ngăn chặn trận bắt nạt năm lớp Năm; hay cũng có lẽ là trong mỗi một đêm dài đằng đẵng đã qua. +
Cố Thu Giác không hôn lâu, hay nói đúng hơn, đó chỉ là một cái chạm nhẹ vào môi đối phương. +
Vừa hôn xong, Cố Thu Giác liền rụt đầu lại ngay lập tức. Thực ra ngay khoảnh khắc chạm môi đó cậu đã thấy hối hận rồi, bây giờ cậu chỉ hy vọng “vị thiên thần” này không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì. +
“Cậu hôn tớ làm gì thế?” Cố Đông Tuân hỏi. +
“Cậu đừng có nói nữa!” Cố Thu Giác xù lông. +
Cố Đông Tuân cảm thấy Cố Thu Giác lúc này chẳng khác nào chú thỏ đang cáu kỉnh mà người ta hay nói trên mạng. +
“Được thôi.” Cố Đông Tuân ngẫm nghĩ rồi bảo, “Nhưng mà…” +
Y còn chưa kịp nói hết câu thì Cố Thu Giác đã dùng tay bịt chặt miệng y lại. +
“Cậu… cậu để tớ bình tĩnh lại đã rồi hãy nói.” +
Thế là Cố Đông Tuân không nói nữa, im lặng chờ cậu lên tiếng. +
“Tớ… tớ thích cậu, Đông Tuân! Tớ không biết chuyện này có làm cậu thấy phiền phức hay không, nếu có thì cho tớ xin lỗi… Cậu có thể rời bỏ tớ, cũng có thể nói tớ thật ghê tởm. Xin lỗi cậu…” Cố Thu Giác hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết can đảm nhắm chặt mắt lại, nói một mạch hết tâm tư. Cậu vẫn thấy sợ hãi, nên hé một bên mắt ra để quan sát biểu cảm của Cố Đông Tuân. +
Không gian vô cùng yên tĩnh. +
“Cậu không đang đùa với tớ đấy chứ?” Cố Đông Tuân đột ngột hỏi. +
“Tớ không có đùa! …Tớ…” Cố Thu Giác tưởng Cố Đông Tuân không tin, vừa định giải thích thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp. +
Kết quả rõ ràng đã hiển hiện trước mắt. +
“Tớ cũng thích cậu, Thu Giác.” Cố Đông Tuân ôm chặt lấy cậu mà nói. +
Cố Thu Giác cuối cùng không thể kìm nén được nữa, cậu gục trong lòng Cố Đông Tuân mà òa khóc nức nở. +
“Muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao đâu, tớ luôn ở đây mà.” Cố Đông Tuân nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu để giúp cậu dễ thở. +
Hai người họ đã ôm nhau thật lâu, thật lâu, lâu đến mức sau đó Cố Thu Giác ngủ thiếp đi trong vòng tay Cố Đông Tuân mà y vẫn không hề buông ra. +
Họ đã ôm nhau ngủ ngoài cửa suốt một đêm như thế. Ngày hôm sau, chính Cố Khải Thụy là người đã lôi Cố Thu Giác vào nhà. +
Cố Khải Thụy nói rằng người cậu lạnh ngắt như băng, nhưng chính Cố Thu Giác lại cảm thấy mình vô cùng ấm áp. +
Thiên thần đã sa đọa vào chốn nhân gian. +
— +
Tác giả có lời muốn nói +
Không ngờ hai đứa lại tỏ tình nhanh như vậy. +
Đây mới đúng thực là học sinh cấp ba yêu nhau này, nhưng lại là yêu sớm nha! +


