Chương 110 + 111

Chương 110 – Tức giận
Khi đám người Lộc Khởi vừa bước ra khỏi Quỷ Kính, tinh linh Tiểu Hắc đã rút xong những người xem may mắn cho buổi ký tên, giọng nói của nó đột nhiên trở nên đứt quãng. +
“Tiếp theo mời… mời… mời…” +
Động tác của nó cũng trở thành từng khung hình hoạt hình, như đĩa nhạc bị trầy xước, âm thanh đứt quãng. Màn ảnh khổng lồ phía sau nó bị nhiễu sóng, sau đó bốn pho tượng tái nhợt hiện ra trước mặt mọi người. +
Theo lưu trình của năm ngoái, lúc này sẽ có một vị lãnh đạo cấp cao của Ngôi Sao phát biểu, dù người lãnh đạo đó chưa bao giờ lộ diện, liên tục mấy năm nay, hắn chỉ lộ ra một bóng dáng xa vời trong một căn phòng cố định. +
“Hôm nay làm sao vậy, đột nhiên muốn đổi phòng sao?” +
“Trang trí trong phòng nhìn rất kỳ quái, bốn bức tượng đó tràn ngập dáng vẻ quỷ dị và bất thường.” +
“Không ai cảm thấy hoạt động lần này bị lỗi quá nhiều sao, tại sao kỹ thuật của Ngôi Sao càng ngày càng kém như vậy?” +
“Chẳng lẽ vận số của Dị Quỷ đã đến hồi kết?” +
“Suỵt, cậu đang nói mê sảng cái gì vậy, cẩn thận bị nghe thấy.” +
Người xem sôi nổi bàn tán, lúc này màn hình ở đại sảnh lập tức tắt ngúm, sau đó trong đại sảnh vang lên âm nhạc nhu hòa, cùng một giọng nữ ôn nhu, thúc giục người xem rời khỏi hiện trường theo thứ tự. +
Trúc Dật ở trong phòng VIP, nhìn màn hình lớn đột nhiên tối đen, trong lòng đã hiểu rõ. +
Vốn dĩ sau khi Tiểu Hắc công bố những người may mắn cho buổi ký tên, đoạn tiếp theo là lúc La Phù phát biểu. +
Nhưng La Phù đã bị cậu giết chết, đoạn tiếp theo không thể tiến hành theo trình tự vốn có, làm tinh linh Tiểu Hắc chỉ biết hành xử theo trình tự của hệ thống bị trục trặc. +
Lúc này, tin tức chắc đã truyền đến các sứ giả Dị Quỷ khác, đợi chúng đến, cậu và mười lăm streamer trong phòng VIP sẽ tiếp nhận đợt điều tra thứ hai. +
Nhưng Dị Quỷ chắc chắn sẽ không để người khác biết loài người có thể tấn công Dị Quỷ, để không gây sự chú ý, trước buổi ký tên và bữa tiệc tối, sẽ không có Dị Quỷ tìm đến cậu. +
Dù Trúc Dật biết sau khi La Phù kéo cậu đến “văn phòng”, nhất định sẽ tìm mọi cách để che giấu dấu vết. +
Nhưng giữa Dị Quỷ với Dị Quỷ, có lẽ cũng như giữa người với người, không hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. +
Có lẽ sẽ có Lý Phù, Lưu Phù, Vương Phù nào đó đặt thiết bị theo dõi trên địa bàn của La Phù, hoặc giữa Dị Quỷ có phương pháp đặc biệt để kiểm tra ký ức của Dị Quỷ khác. +
Khi Dị Quỷ biết La Phù chết trong tay cậu, nhất định sẽ tìm mọi cách để giải quyết cậu trong các buổi phát sóng trực tiếp. +
Lúc đó, cậu sẽ ở hoàn cảnh xấu. +
Vì《Hiệp Ước Thế Giới Mới》, là sinh linh của vị diện này, cậu không thể làm trái với công ước mà động thủ với Dị Quỷ. +
Hơn nữa cậu đã thật sự thay thế Lý Cao Tuấn, những trang bị mà hệ thống gắn vào không phải là được gắn vào máu thịt của con người, mà là do Dị Quỷ dùng phương thức độc đáo, dựa vào công ước mà kết nối trang bị với vận mệnh của nhóm tế phẩm. +
Trúc Dật thế thân Lý Cao Tuấn, hắn không thể không bị công ước khống chế. +
Dị Quỷ ở trong bóng tối, cậu ở ngoài sáng. Cho nên dù Thần Vô Hạn đã giải trừ phong ấn cho cậu, cậu vẫn bị công ước quản chế. +
“Công ước là lời hứa của các sinh linh nắm quyền chủ đạo giữa các vị diện, bọn họ không biết loại hứa hẹn này có lực ràng buộc mạnh mẽ đến mức nào, có tác dụng tương đương với sức mạnh tín ngưỡng. Tín ngưỡng có thể tạo ra một vị thần, công ước cũng vậy.” +
Trúc Dật không nhanh không chậm mà suy nghĩ, thực ra cậu cũng mới nhận ra tác dụng thật sự của công ước trong quá trình nói chuyện với La Phù. +
Dị Quỷ không đột nhiên tốt bụng, loài người hoàn toàn bị lừa gạt, chắp tay đưa cơ hội chiến thắng Dị Quỷ giao ra ngoài. +
Đúng lúc này, người phụ trách vừa rồi một lần nữa trở lại căn phòng VIP, dò hỏi Trúc Dật có muốn tham gia buổi ký tên không. +
Ánh mắt của các streamer tập trung vào cậu, Trúc Dật nghĩ nghĩ, gật đầu. +
Đội của các streamer khác trong phòng không đạt được thứ hạng tốt, cho nên chỉ có một mình Trúc Dật tham gia buổi ký tên. +
Người phụ trách tự mình dẫn đường cho cậu, đến đại sảnh tổ chức buổi ký tên. +
Khi Trúc Dật được đưa vào một phòng nghỉ trong hậu trường, mấy người trong phòng nghẹn đến mức vành mắt đỏ hoe. +
“Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy?” Bạch Cửu chạy tới đánh giá cậu từ trên xuống dưới, như gặp được đứa con trai mà cậu đã không gặp suốt mấy chục năm. +
“Cậu không sao chứ?” Lam Trù kìm nén cảm xúc, nhưng vẫn có thể nhìn ra cậu ta vô cùng kích động trước sự trở về đột ngột của Trúc Dật. +
“Đột nhiên không nhìn thấy cậu, làm chúng tôi lo sợ.” Chu Lam Lam đuổi Bạch Cửu sang một bên, đẩy Trúc Dật ngồi lên ghế sô pha trong phòng nghỉ, “Cậu trở về là tốt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi, chuyện khác lát nữa nói cũng được.” +
Lúc này Lộc Khởi đã đi tới, những người thức thời tránh ra. +
Bọn họ vốn tưởng hai người sẽ như một đôi tình nhân vừa trải qua sinh ly tử biệt, ôm nhau an ủi, thì thầm những lời sến súa. Không ngờ Trúc Dật không thèm nhìn Lộc Khởi, quay đầu sang hướng khác. +
Thật tức giận, cậu có vẻ tức giận không nhẹ. +
Trong lòng Lộc Khởi cười thầm. +
“Có chỗ nào không thoải mái không?” Lộc Khởi không bị thái độ lạnh nhạt của Trúc Dật đả kích, quan tâm hỏi cậu. +
Trúc Dật biết Lộc Khởi đang hỏi gì. +
Cậu vừa dung hợp với bản thể, đúng là có chút không thích ứng. +
Nhưng chẳng lẽ Lộc Khởi cho rằng một câu hỏi thăm dò đơn giản như vậy có thể che giấu hành động của mình sao! +
Không được! +
Chắc chắn không được! +
Tuyệt đối không được! +
Trúc Dật liếc nhìn anh: “Vốn dĩ không có chỗ nào không thoải mái, nhưng vừa nhìn thấy ngươi là cả người ta khó chịu.” +
Ba người Lam Trù sợ đến ngây người, tại sao trường hợp này không giống như dự đoán của bọn họ? +
Đại ca, không lâu trước hai người còn ôm nhau thắm thiết kia mà? +
Chẳng lẽ… Trong thời gian Trúc Dật biến mất… cậu đã có người tình mới? +
Nhưng so với chân tướng, bọn họ càng lo lắng phản ứng của Lộc Khởi. +
Một người cao lãnh ít nói ít cười như vậy, tốc độ, phòng ngự và lực sát thương đều là hàng đỉnh cấp, lỡ đâu anh không vui, đánh bẹp cái thân hình nhỏ bé chỉ có 20 điểm của Trúc Dật thì sao. +
Đúng lúc này, bọn họ thấy Lộc Khởi móc điện thoại ra, lướt lướt vài cái, chuyển nhượng toàn bộ đạo cụ trong kho cho Trúc Dật. Trong đó bao gồm cả con gấu bông lớn mà anh đã dùng 100 vạn điểm tích lũy để mang ra khỏi buổi phát sóng trực tiếp. +
Lộc Khởi xoay điện thoại về phía Trúc Dật, trên màn hình có một mã giao dịch QR. +
Trúc Dật lại liếc nhìn anh một cái, chậm rãi lấy điện thoại di động của mình ra, nhắm ngay mã QR quét một cái. +
“Hết giận chưa?” Lộc Khởi muốn ngồi xuống. +
“Khoan đã.” Trúc Dật lạnh lùng nói, “Ai cho ngươi ngồi bên cạnh ta.” +
Lộc Khởi nhìn cậu, giọng điệu mềm xuống: “Tôi không phải là vợ của em sao, tại sao lại không được ngồi cạnh em?” +
Ba người bên cạnh nghe vậy, tròng mắt suýt nữa rớt xuống dưới. Cảm thấy bọn họ như đã biến thành những món đồ chơi bị gắn lò xo dưới chân, đang điên cuồng run rẩy. +
Lộc Khởi bình thản liếc nhìn bọn họ một cái, nhưng ba người cảm thấy mình đã bị ánh nhìn hình viên đạn của Lộc Khởi bắn đến người đầy thương tích. +
Không chờ bọn họ phản ứng, Trúc Dật nói chuyện: “Vị trí vợ của ta, vừa rồi đã đổi chủ.” +
“Em nói gì?” Lộc Khởi nhíu mày, muốn kéo Trúc Dật lại đây, nhưng lại sợ cậu càng ghi hận mình. +
“Vừa rồi Nhạc Khuynh Khanh nói với ta, cô ấy không thích ngươi.” Trúc Dật cuối cùng cũng liếc nhìn Lộc Khởi. +
Lộc Khởi có chút nghi hoặc, không hiểu tại sao Trúc Dật lại nhắc đến Nhạc Khuynh Khanh vào lúc này. +
“Cô ấy nói ta thích hợp làm bạn trai của cô ấy hơn ngươi.” Trúc Dật cười khanh khách mà nói, “Ta nghĩ nghĩ, vẫn là muội tử mềm mại thích hợp làm vợ của ta hơn.” +
“Cái gì!!!!” Ba người bên cạnh đồng thanh hô lên. +
Lộc Khởi còn chưa nói gì, bọn họ đã không khống chế được miệng của mình. +
Sau khi Trúc Dật mất tích, cậu vẫn luôn ở cùng đại mỹ nữ Nhạc Khuynh Khanh? +
Bọn họ rốt cuộc đã làm gì! Hay là —!!! +
Khi suy nghĩ của bọn họ tùy ý lao nhanh như chó hoang được thả rông, Lộc Khởi quay đầu nhìn về phía bọn họ, biểu cảm không còn bình thản ung dung như trước. +
“Mấy người đi ra ngoài đi.” +
Ba người run lên, cảm thấy cổ mình lạnh toát, lập tức tỉnh ngộ, chạy khỏi căn phòng nghỉ lạnh lẽo như hầm băng này. +
“Đã cạnh tranh thất bại mà chỉ biết giận cá chém thớt.” Trúc Dật xì một tiếng, chuẩn bị rời đi theo ba người kia. +
Lộc Khởi đột nhiên giữ chặt cậu, túm cậu vào trong lòng ngực của anh. +
Một tay anh ôm eo Trúc Dật, tay kia nắm lấy hai cổ tay của đối phương. Dù trước đây bọn họ đã ôm nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Lộc Khởi biểu hiện sự chiếm hữu mãnh liệt của mình. +
Trong lòng Trúc Dật lập tức luống cuống, Lộc Khởi dù đã cố ý áp chế, cậu vẫn có thể cảm nhận hơi thở của mình trên người đối thủ sống còn của mình. +
Cậu và Thần Vô Hạn đã dây dưa với nhau qua bao năm tháng khó có thể đếm hết, sau đó cậu lại bị đối phương mạnh mẽ trấn áp suốt mấy ngàn năm, không sợ là không thể xảy ra. +
Đây không phải là vì nỗi sợ tâm lý, mà là vì nỗi thống khổ do phong ấn mang lại cho cậu vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. +
Cho nên cậu không hận anh là điều không thể. +
“Em nghe lời một chút chẳng phải tốt hơn sao, vì sao lại luôn chống đối tôi.” Lộc Khởi thở dài. +
“Không thèm giả vờ nữa phải không.” Trúc Dật không giãy giụa nữa, để mặc cho anh ôm, chỉ cười lạnh một tiếng. +
“Vốn dĩ đã không giả vờ.” Lộc Khởi nghiêm túc nói, “Là chính em đến trêu chọc tôi.” +
“Sao lại không phải là giả vờ, diễn xuất của ngươi quá chân thật.” Trúc Dật nhớ lại bộ dáng mình lúc đùa giỡn đối phương, muốn há miệng cắn chết Lộc Khởi. +
“Thân phận này là một phân thân tôi đã phái đến Ngôi Sao, chỉ có một đoạn ký ức do tôi cấy vào.” Lộc Khởi nói, “Mỗi ngày em đều ôm tôi để cọ sức mạnh tín ngưỡng, tôi đã sớm nhận ra.” +
“Trách không được…” Trúc Dật nghĩ đến việc tính cách lúc đó của Lộc Khởi hình như đã thay đổi một chút, nhưng cậu không để ý, hóa ra lúc đó cậu đã bị anh nhận ra. +
“Đừng tức giận, nói cho anh xem tại sao hồi nãy em lại đột nhiên biến mất?” Lộc Khởi buông cổ tay cậu ra. +
“Vừa rồi — ngươi chuyển đề tài à!” Trúc Dật đột nhiên nhận ra mình suýt nữa lại bị Lộc Khởi lừa, dù sao cậu cũng là Thần Trí Tuệ, sao cậu lại như một thằng ngốc trước mặt đối phương. +
Lộc Khởi nhìn cậu, không nói lời nào, giơ tay sờ sờ khóe mắt cậu. +
“Đừng động vào ta.” Trúc Dật quay đầu. +
“Em tháo kính ra đi.” Lộc Khởi nói. +
“Nếu không phải do ngươi phong ấn, ta đã không cần đeo mắt kính, càng không bị cái công ước chó má đó hạn chế.” Trúc Dật liếc anh. +
“Xem ra em đã biết tác dụng của công ước.” +
“Không phải vừa rồi ngươi đã hỏi tại sao ta đột nhiên biến mất sao, ta bị sứ giả của Dị Quỷ kéo vào địa bàn của nó.” Trúc Dật nói, “Ta cũng mới biết sự ràng buộc của công ước.” +
“Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tôi để phân thân của mình tiến vào buổi phát sóng trực tiếp.” Lộc Khởi nói. +
“Lý do khác là gì?” +
“Trên người em có phong ấn của tôi, em cho rằng mình có thể giấu trời qua biển, tránh được đôi mắt của tôi?” Lộc Khởi mỉm cười, “Từ khi Lý Cao Tuấn và em có liên hệ, tôi đã theo dõi cậu ta sát sao.” +
Trúc Dật nghẹn họng. Nếu nói ai bất hạnh nhất, không ai bằng Lý Cao Tuấn, vậy mà đồng thời bị một thiện thần và một tà thần chú ý. +
“Cho nên ngươi đã dự đoán được việc ta sẽ mượn thân thể của hắn để thoát khỏi phong ấn, vì vậy đến đây ôm cây đợi thỏ?” +
Lộc Khởi lắc đầu: “Nếu em ngoan một chút, tôi sẽ không làm gì.” +
Trúc Dật nghe vậy, nếu không phải vì đang ở căn cứ của Dị Quỷ, cậu sẽ lập tức tiến hành một trận thần chiến với Lộc Khởi. +
Đây không phải lần đầu tiên, trước khi bị anh phong ấn, mỗi lần cậu gặp mặt đối phương là sẽ đánh nhau. +
Dù mỗi lần đều gây thương vong nặng nề cho các sinh linh khác. +
Cậu nghĩ nghĩ, quyết định thu thập tin tức mình muốn biết trước. Vì thế giả vờ như đã thỏa hiệp, thái độ mềm mỏng hơn rất nhiều. +
“Nếu ngươi đã biết vấn đề của công ước, sao không ngăn cản con người.” Trúc Dật nhìn anh, “Chẳng lẽ còn có lý do nào khác?” +
Lộc Khởi không trực tiếp trả lời cậu, chỉ hỏi: “Em muốn hủy bỏ công ước?” +
Ánh mắt Trúc Dật đã thể hiện ý kiến của cậu. +
Lộc Khởi trầm mặc trong chốc lát: “Tôi có thể giúp em không bị công ước chế ước, nhưng em không cần quản chuyện này nữa.” +
“Tại sao?” +
Lộc Khởi không nói, thấy Trúc Dật lại muốn truy hỏi, đột nhiên kéo cậu vào trong lòng ngực, một tay nâng cằm đối phương, đầu lưỡi cạy hàm răng của cậu, chui vào trong. +
Bây giờ là bản thể của Trúc Dật hóa thành hình người, cảm quan của con người không còn tồn tại nữa, nhưng từng làm con người một đoạn thời gian, biết Lộc Khởi đang làm gì. +
Cậu không hoảng loạn, muốn đẩy Lộc Khởi ra, lại bị đối phương dùng thần cách áp chế. +
“Ừm — ngươi nói chuyện đàng hoàng — đừng động miệng —“ +
Động tác của Lộc Khởi dừng lại, cuối cùng cũng buông tha cậu, cúi đầu chạm môi với cậu, thấp giọng nói: “Nếu em hỏi nữa, tôi sẽ tiếp tục, hoặc là… sẽ một lần nữa phong ấn em.” +
Chương 111 – Tin Thần Chân Thành sẽ đạt được vĩnh sinh
“Bọn họ không thực sự đánh nhau chứ?” Chu Lam Lam cẩn thận liếc nhìn vào trong phòng, đáng tiếc là chính cô đã tự mình đóng cửa lại, căn bản không nhìn thấy hai người bên trong đang làm gì. +
Lam Trù nghe vậy thì suy nghĩ, quay đầu nói với Bạch Cửu: “Bạch Cửu, cậu vào xem đi.” +
Bạch Cửu lắc đầu như trống bỏi: “Không không không, muốn đi thì cậu đi đi, tôi không muốn dính đạn đâu.” +
“Bộ dáng vừa rồi của Lộc thần trông hung hăng thật, lỡ đâu anh ta đánh Trúc Dật —” Chu Lam Lam mím môi thành một đường thẳng, nhớ lại bộ dáng vừa rồi của Lộc Khởi mà rùng mình. +
“Vậy tôi càng không thể đi vào.” Bạch Cửu nói, “Hơn nữa, Trúc Dật là người dễ bị đánh ngã như vậy sao?” +
Đúng lúc này, một nhân viên đi về phía bọn họ: “Mọi người là đội rác rưởi đúng không, buổi ký tên sắp bắt đầu rồi, mọi người không thay quần áo sao?” +
Bây giờ trên người bọn họ vẫn còn mặc quần áo đã dãi nắng dầm mưa trong Lễ Hội Mùa Hè, đầu tóc rối bù như dân chạy nạn, rất xứng đôi với cái tên đội rác rưởi. +
Bạch Cửu nghe vậy, bất mãn nói: “Tên đầy đủ của đội chúng tôi là ‘Trừ chúng tôi ra, tất cả đều là rác rưởi’, đừng cắt câu lấy nghĩa.” +
Lời cậu ta còn chưa dứt, Lam Trù bên cạnh đột nhiên kéo cửa phòng nghỉ, đẩy cậu ta vào bên trong. +
Trước khi cánh cửa đóng lại, cậu ta nghe thấy Lam Trù nói: “Nhanh chóng đi gọi bọn họ đi.” +
Bạch Cửu không hề phòng bị, đột nhiên bị đẩy một cái, không kịp giữ thăng bằng, loạng choạng vọt vào bên trong vài bước. +
Cậu ta vừa quay đầu, liền thấy Lộc Khởi đang đè Trúc Dật, không biết đang nhỏ giọng nói điều gì, nói xong thì đột nhiên hôn lên môi đối phương. +
Bạch Cửu lập tức hóa đá, cậu ta vốn tưởng mình nhiều nhất là ao cá bị vạ lây*. Không ngờ cả hai đều là đại sư trong nghệ thuật biến sắc mặt, lập tức thay đổi vẻ mặt. +
*Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư: người vô tội, không liên quan gì nhưng lại bị tai họa lây từ một vụ việc lớn. +
Trúc Dật đang định nổi giận vì lời nói của Lộc Khởi, thấy Bạch Cửu bước vào, không tiện nói gì nữa. +
Lộc Khởi lại bày ra vẻ mặt như chuyện tốt bị đánh gãy, vẻ mặt tràn đầy bất mãn, quay đầu hỏi: “Có việc gì?” +
Bạch Cửu thấy khi Lộc Khởi nói chuyện với mình, tay vẫn đặt trên eo Trúc Dật. Lại nhìn môi của Trúc Dật bị hôn đến đỏ thẫm ướt át, khiến cậu ta nhất thời không biết nên nhìn đi đâu. +
Bạch Cửu vội vàng cúi đầu nhìn chằm chằm tấm thảm một tấc vuông trước mũi chân của cậu ta, như thể nhìn chằm chằm một lát sẽ có một đóa hoa mọc ra. +
“Buổi ký tên sắp bắt đầu rồi, nhân viên đến thúc giục, hai người có — khụ khụ khụ.” Nói xong, cậu ta phát hiện lời nói của mình có ý nghĩa khác, lập tức bị nước miếng làm sặc, ho sặc sụa. +
“Cậu cho bọn họ vào đi.” Lộc Khởi thu liễm vẻ mặt. +
Bạch Cửu như được ân xá, vội vàng lao ra khỏi phòng, bảo Lam Trù và Chu Lam Lam đang đợi ở bên ngoài vào. +
Chu Lam Lam đi thay quần áo trước, bốn người còn lại im lặng chờ đợi. +
Lam Trù và Bạch Cửu muốn hỏi vài câu, nhưng bầu không khí giữa Trúc Dật và Lộc Khởi quá mức cổ quái, lời nói của bọn họ nghẹn trong miệng. +
Trúc Dật đứng dậy: “Quần áo ở đâu?” +
Bạch Cửu đưa quần áo nhân viên đã chuẩn bị cho cậu. +
Cậu nhận lấy rồi đi vào phòng vệ sinh, để lại Bạch Cửu và Lam Trù nhìn nhau. +
Hai người này rốt cuộc đã hòa hảo chưa??? +
Một lát sau, Trúc Dật mặc quần áo của Bất Dạ Thành ra, trên áo in hình tinh linh Ngôi Sao Tiểu Hắc, trông ấu trĩ hơn nhiều. +
Chu Lam Lam cũng thay xong quần áo, nhường căn phòng nhỏ cho người tiếp theo. +
Chờ bọn họ thu xếp xong, nhân viên đã mất kiên nhẫn gõ cửa. +
“Mọi người nhanh lên, ngoài đội của mọi người ra, năm đội khác đều đến rồi.” +
Nhân viên dẫn theo bọn họ đi về phía sân khấu, đích đến là một đại sảnh nhìn giống hiện trường họp báo, phía dưới ngồi không ít khán giả cầm bảng số. +
Khi bọn họ đi qua, vừa đúng lúc tiểu đội Dũng Giả được bố trí ở cổng lớn, Tiền Hải ngẩng đầu mỉm cười với mấy người. Đáng tiếc là ngoài Chu Lam Lam, không ai để ý đến hắn. +
Nhân viên đưa bọn họ đến một bên khác, chỉ vào một vị trí khuất: “Mọi người ngồi ở đây.” +
Khu vực đó rõ ràng bị cột sân khấu che, đối với streamer muốn coi buổi ký tên là cơ hội thu hút ánh sáng, đây không phải là vị trí tốt. +
Lam Trù biết mục đích tham gia hoạt động của Trúc Dật là để thu hút ánh sáng, vì vậy nhìn cậu một cái. +
“Không sao.” Trúc Dật đã sửa lại thái độ của mình, “Ngồi đi.” +
Cậu dẫn đầu đi vào, những người khác chờ Lộc Khởi động chân. +
Trúc Dật nhíu mày, nhìn về phía Bạch Cửu: “Bạch Cửu, ngươi ngồi bên cạnh ta.” +
Bạch Cửu phản xạ có điều kiện nhìn về phía Lộc Khởi, lộ ra vẻ mặt “tôi bị ép buộc”. +
Lộc Khởi: “Ngồi đi.” +
Bạch Cửu: “Đây là chính anh nói đấy…” +
Chưa đợi Lộc Khởi nói xong, cậu ta vội vàng chạy đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Trúc Dật. +
Dưới sân khấu, những khán giả may mắn trúng thăm đi theo dẫn đường, lần lượt xếp hàng trước mặt đội mình thích. +
Các thành viên trong đội “Trừ chúng tôi ra, tất cả đều là rác rưởi” vốn tưởng sẽ không có ai muốn xin chữ ký, không ngờ nhân viên Ngôi Sao vừa thông báo, đã có một đám lớn người xếp hàng dài trước mặt họ. +
Trong đó có một bộ phận vì nhiều lý do, thực sự trở thành fan của người nào đó trong đội. Nhưng tuyệt đại đa số, câu đầu tiên đều là Thần Chân Thành. +
Người mặc tây trang và người mặc áo ngủ đều đang xếp hàng, mỗi người đều cầm một vật kỷ niệm của Lễ Hội Mùa Hè — một con thú bông tinh linh Ngôi Sao Tiểu Hắc đang giơ đèn lồng. +
“Anh em, chúng ta thật có duyên phận, đến cả buổi ký tên cũng có thể được rút trúng cùng nhau.” Người mặc áo ngủ hứng thú ngước nhìn hàng dài trước bàn ba hiệp hội lớn, so với hàng người trước mặt đám người Trúc Dật, có ít người hơn rất nhiều. +
Người mặc vest nghe vậy, tâm trạng vui sướng, vốn định sau khi về sẽ tìm cách chứng minh thực lực của Bạch Cửu, không ngờ lại có cơ hội tiếp xúc gần gũi, bây giờ hắn có thể tìm hiểu ngay tại chỗ. +
“Bạch Cửu chắc chắn sẽ không thừa nhận, nhưng từ chỗ ngồi của bọn họ là có thể nhìn ra thực lực và tầm quan trọng của Bạch Cửu, có lẽ Lộc Khởi cũng không bằng. Nếu không người ngồi bên cạnh đội trưởng Trúc Dật tuyệt đối không thể là cậu ta.” Tây trang còn đang suy nghĩ, cảm thấy suy đoán của mình có căn cứ. +
Một lúc sau, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. +
Hắn bước lên đưa thú bông Tiểu Hắc cho Trúc Dật, nhờ cậu ký tên lên quần áo của thú bông. +
Khi Trúc Dật ký xong đưa cho Bạch Cửu, người mặc vest đột nhiên nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, Bạch Cửu có phải là át chủ bài của đội các bạn không?” +
Bạch Cửu ngây người. +
Người này đang nói gì vậy? +
Hắn chưa tỉnh ngủ sao? +
Ngoài cậu ta ra, mọi người đều nhìn về phía cậu ta, bao gồm cả Lộc Khởi cũng không nhịn được mà nhíu mày. +
“Ha ha, tôi nhìn ra từ biểu hiện của cậu trong hoạt động lần này.” Người mặc tây trang nói, “Các cậu yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này.” +
Bạch Cửu càng ngốc hơn. +
Biểu hiện của cậu ta trong hoạt động, có chỗ nào liên quan đến át chủ bài. +
“Ừm, vị này, ừm, tiên sinh… Có thể anh đã hiểu lầm rồi.” Bạch Cửu bị đối phương nhìn chằm chằm bằng ánh mắt cuồng nhiệt, cảm thấy nên kịp thời giải thích. +
“Tôi không có ý xấu, tin tôi đi. Thực ra đây là bệnh nghề nghiệp của tôi, bình thường tôi thích phân tích livestream trên diễn đàn khu công lược.” Người mặc tây trang thành khẩn nói, “Tôi cũng nhiều lần được Ngôi Sao mời tham gia các hoạt động, tôi tin tưởng nhãn lực của chính mình. Có lẽ các cậu đã nghe qua biệt hiệu của tôi, Nam Môn Đại Quan Nhân —” +
“Gì cơ! Anh là Nam Môn —!” Người mặc áo ngủ bên cạnh không thể tin nổi mà thốt lên, sau đó lập tức hạ thấp giọng, nhìn trái nhìn phải. +
Thấy mình không khiến các khán giả xếp hàng phía sau chú ý, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. +
“Nam đại, tôi là fan của anh! Sao trước đó anh không nói với tôi!” +
“Ha ha ha.” Nam Môn Đại Quan Nhân lễ phép cười. +
“Bạch thần, ánh mắt của Nam đại tuyệt đối không có vấn đề, cậu đừng khiêm tốn.” Người mặc áo ngủ đưa thú bông của mình qua, “Phiền Bạch thần ký tên ở chỗ này.” +
Bạch Cửu bối rối: “Hai người thực sự đã hiểu lầm, tôi không lợi hại như hai người nghĩ.” +
“Không không không, cậu hoàn toàn không cần thừa nhận.” Nam Môn Đại Quan Nhân nói, “Tôi biết có người thích đóng vai nhân vật âm thầm hy sinh ở phía sau màn, chứ không phải là người thu hút sự chú ý.” +
Lam Trù mím môi, nghẹn cười đến mức khó chịu, nhưng vẫn tốt bụng giúp Bạch Cửu giải vây: “Huynh đệ, còn khán giả khác chờ đợi, không thì chúng ta ký nhanh hơn một chút.” +
Nam Môn Đại Quan Nhân ra vẻ hiểu ý, nhận thú bông đã ký tên rồi chào bọn họ. +
“Bạch thần không sao chứ, anh ta đi rồi.” Lam Trù nói. +
“A a a, làm như chỉ có cậu có miệng á,” Mặt Bạch Cửu đỏ như máu. +
Bị Nam Môn Đại Quan Nhân làm gián đoạn, bầu không khí giữa mọi người tốt hơn nhiều. Người cảm nhận được sâu sắc nhất là Bạch Cửu đang ngồi chính giữa Trúc Dật và Lộc Khởi. +
Sau khi Trúc Dật trở về, cậu có điểm gì đó khác biệt, thiếu nhân khí hơn lúc trước. +
Đặc biệt lúc cậu không nói chuyện, rất giống tượng thần mà cậu mang về, lạnh như băng, không có cảm giác của người sống. +
Nháo loạn như vậy, Trúc Dật trước kia dường như đã trở lại. +
Bạch Cửu dù rất ảo não vì Nam Môn Đại Quan Nhân não bổ quá nhiều, làm cậu ta mất mặt, nhưng nếu hy sinh bản thân có thể khiến mọi người vui hơn, điều này cũng không sao. +
Đúng lúc này, đại sảnh đột nhiên xông vào một đám người, trên tay bọn họ cầm biểu ngữ, bảng ngữ và khẩu hiệu, tranh chấp với nhân viên canh cửa. +
Đám người Trúc Dật quay đầu nhìn, người đến không phải là ai khác, chính là mấy tín đồ cấp bậc nguyên lão do Bạch Cửu lôi kéo. +
Trong đó có một người có cái tên mạng là Tịch Mịch, hắn chỉ vào mấy người Trúc Dật rồi nói: “Chúng tôi chỉ đến đây để tặng đồ, tôi quen bọn họ.” +
Tịch Mịch vừa nói vừa vẫy vẫy tay về phía đó, Bạch Cửu thấy thế vẫy tay đáp lại. +
“Anh xem đi, chúng tôi quen nhau.” Tịch Mịch nói với nhân viên. +
Nhân viên có chút khó xử, thương lượng với người bên cạnh một chút: “Trong đoàn của mọi người, chỉ một người được đi vào, tôi sẽ đi cùng. Tặng xong đồ thì lập tức rời đi, không chấp nhận thì chúng tôi cũng không làm gì được.” +
Tịch Mịch liên tục đồng ý, ôm đống đồ vật đi qua. +
Khi hắn đến gần, Bạch Cửu nhìn đồ vật trên tay hắn rồi hỏi: “Cậu đến đây làm gì vậy?” +
Tịch Mịch giở ra hai tấm biểu ngữ. +
— Ba chữ Thần Chân Thành vĩnh viễn khắc ghi trong tim. +
— Khổ hư hành trăm khó, bỉ cực thái lai*. +
*Khổ hư hành trăm khó, bỉ cực thái lai: Khi nỗi khổ cực, khó khăn đã đến tột cùng, thì điều tốt lành, vận may sẽ đến; tương tự như thành ngữ “khổ tận cam lai” +
Chưa đợi người khác lên tiếng, hắn lại giở biểu ngữ, chữ vàng nền đỏ, bắt mắt vô cùng. +
— Tin Thần Chân Thành, đạt được vĩnh sinh. +
Ngay sau đó, hắn đặt một tấm bảng dựng cao bằng một người trước bàn ký tên, trên đó in hình tượng thần Thần Chân Thành. +
Một bức tượng thần thu nhỏ được đặt lên trên bàn ký tên, còn có một hòm quyên góp. +
“Muốn nhập hội thì nhìn qua bên này.” Tịch Mịch hô một tiếng về phía hàng người đang chờ, “Số lượng có hạn, quá hạn chúng tôi sẽ không chờ!” +
Trúc Dật vốn đã từ bỏ việc truyền giáo thu hút tín đồ: “???” +


