Chương 112 – Bài phát biểu của Tịch Mịch

Tịch Mịch nhét một chiếc máy quay vào tay nhân viên: “Anh ơi, quay hình hộ tôi.” +
Nhân viên ngơ ngác tiếp nhận máy quay, đột nhiên phản ứng lại: “Cậu đã đưa đồ xong rồi, phải rời đi thôi.” +
“Chờ thêm hai phút nữa thôi, thật mà.” Tịch Mịch bày dáng vẻ như mình đã bị lỗ nặng, “Anh ơi, muốn gia nhập giáo hội của chúng tôi phải nộp hai nghìn tệ, nhưng tôi thấy anh có duyên với thần của chúng tôi. Vậy đi, tôi nói với giáo chủ Bạch một tiếng, cho anh trực tiếp nhập hội nhé?” +
Nhân viên còn định nói gì đó, Tịch Mịch đặt ngón tay trước miệng: “Suỵt. Tôi biết ý anh, nhưng hãy nghĩ đến Thần Chân Thành vĩ đại, thần có thể thay đổi tất cả!” +
Tịch Mịch nói rồi nâng tay nhân viên lên, nhắm vào biểu ngữ và câu đối dán trên bức tường phía sau, cùng với các thành viên tiểu đội rác rưởi. +
Hắn chỉ Trúc Dật, mặt hướng về máy quay, kích động nói: “Tốc độ, công kích, phòng ngự chỉ có hai mươi điểm, lấy một địch tám! Đây là điều người bình thường có thể làm được sao?!” +
Nhân viên bị Tịch Mịch làm cho mụ mị, giơ máy quay mà ngơ ngác lắc đầu. +
“Không phải!!!” Tịch Mịch cao giọng, “Đây là thần tích! Đây là bằng chứng thần sủng ái tín đồ!” +
Bạch Cửu xấu hổ đứng dậy: “Tịch Mịch, cậu —“ +
Tịch Mịch bỗng nhiên quay đầu lại: “Giáo chủ Bạch, nếu là trước đây, cậu có thể lông tóc không bị tổn hại mà vượt qua cửa ải thứ sáu sao?” +
Bạch Cửu sửng sốt, theo bản năng lắc đầu. +
“Nhưng bây giờ cậu làm được!!! Đây là vì sao? Mọi người nói đây là vì cái gì?!!” Tịch Mịch quay đầu, ánh mắt quét qua khuôn mặt của những người đang xếp hàng, “Bởi vì đây là thần tích!!! Đây là bằng chứng rằng thần sủng ái tín đồ!!! Là sự ban ân của thần, giúp giáo chủ Bạch không làm gì cũng có thể sống sót!” +
Bạch Cửu: “…” +
Không cần nói câu cuối cùng đâu. +
Tịch Mịch hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Bạch Cửu, lại chỉ vào Chu Lam Lam. +
“Tư tế của chúng ta, cô ấy có thể dự kiến tương lai, có thể lẩn tránh nguy hiểm, có thể dẫn dắt chúng ta đi tới ngày mai tốt đẹp dưới sự chỉ dẫn của thần! Nhưng —” Tịch Mịch chuyển giọng, nhìn về phía Chu Lam Lam, “Nếu không có Thần Chân Thành, cô có thể nhìn thấu mê chướng phía trước sao?” +
“Ừm, không thể.” Chu Lam Lam trả lời. +
“Đúng vậy, cô ấy vốn không thể. Nhưng —” Tịch Mịch hít sâu một hơi, “Bây giờ cô ấy có thể!!! Vì cô ấy là tín đồ của thần!!!” +
“Mọi người!” Hắn quay đầu giơ cao hai tay, nhìn về phía mọi người, “Ở thế giới này chúng ta vốn là ngược gió mà đi, đôi khi chỉ cần một bàn tay có thể kéo chúng ta lên. +
Thần Chân Thành sẽ đáp lại chúng ta! Có thể là hôm nay, có thể là ngày mai! Có thể là ngày kia! Nhưng thần sẽ không bỏ rơi chúng ta! Mà chúng ta luôn có cơ hội cầu nguyện với thần minh! +
Hãy cùng nhau cung phụng thần, tín ngưỡng thần, khi một ngày nào đó trong tương lai, khi các bạn ở tuyệt cảnh, thần có thể kéo mọi người một cái!!!” +
Tịch Mịch vừa dứt lời, khán giả xếp hàng trước mặt đám người Trúc Dật đã kích động đến mức không nhịn được. +
Những người xếp hàng chờ ký tên ở đội ngũ khác, vốn chỉ định xem chuyện cười, không ngờ lời nói của Tịch Mịch lại chạm đến chỗ yếu đuối nhất trong nội tâm của bọn họ. +
Tương lai. +
Ai cũng không biết tương lai sẽ thế nào. +
Thấy biểu cảm của không ít người xem đã thay đổi, Tịch Mịch lập tức tuyên bố: “Để mọi người có thể đến gần thần của chúng tôi hơn, Giáo Hội Chân Thành sẵn sàng đón nhận tất cả mọi người. Mọi người đều có thể gia nhập, nhưng cần phải chứng minh lòng thành của các bạn với Thần Chân Thành.” +
Hắn kéo cái rương màu đỏ đến trước mặt: “Quy tắc vẫn như cũ, hai nghìn tệ là có thể gia nhập giáo hội ngay tại chỗ. Đây là điều cơ bản để thiết lập mối liên hệ giữa chúng ta và Thần Chân Thành.” +
Hắn vừa nói xong, khán giả trước mặt đám người Trúc Dật sôi nổi bỏ tiền vào rương quyên góp, hoặc quét mã thanh toán ngay tại chỗ. +
Nhưng fan của các streamer khác còn hơi do dự. +
Tịch Mịch nở nụ cười tất thắng: “Phàm là người gia nhập giáo hội ngay tại chỗ, đều được nhận một suất cầu nguyện ở đại sảnh cầu nguyện của giáo hội!” +
Hắn vừa nói xong, mọi người như phát điên mà đổ xô đến trước cái rương, chuyển tiền cho Thần Chân Thành. +
“Những ai không muốn nhập giáo hội ngay bây giờ, các bạn có thể mang sách giới thiệu của giáo hội về. Những người đã gia nhập giáo hội cũng có thể mang về cho người nhà xem.” Tịch Mịch loảng xoảng bỏ mấy hộp sách tuyên truyền lên bàn ký tên, kết thúc bài phát biểu một cách hoàn mỹ. +
Hắn lấy lại máy quay từ tay nhân viên, nhắm về phía nhóm người đầu tiên quyên tiền, thường xuyên quay vài cảnh đặc tả. +
Ví dụ như ánh mắt vội vàng. +
Ví dụ như lòng bàn tay đẫm mồ hôi. +
Ví dụ như hầu kết lăn lộn. +
Quay phim xong, hắn đi vòng đến bên cạnh Bạch Cửu và Trúc Dật, cung kính nói: “Giáo chủ Bạch và Trúc Dật tiên sinh, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, sau khi về tôi sẽ biên tập cảnh quay vừa rời thành video tuyên truyền rồi đăng lên diễn đàn.” +
Đúng một giây cuối cùng trước khi hai phút kết thúc, Tịch Mịch rời đi đúng giờ. +
Bạch Cửu cứng đờ quay đầu nói với Trúc Dật: “Tôi thật sự không gọi bọn họ đến.” +
Trúc Dật nhìn cậu ta: “Ta biết, ngươi không có bản lĩnh đó.” +
Bạch Cửu: “…” +
Rất đả kích đấy, anh biết không. +
Khi buổi ký tên kết thúc, Giáo Hội Chân Thành ngay lập tức thu nhận một nghìn tín đồ mới, thậm chí ba người trong tiểu đội tinh anh của Công Hội Hỗ Trợ bên cạnh cũng ngoan ngoãn nộp hai nghìn tệ. +
Tổng số người tham gia buổi ký tên chỉ có 1500. Lúc này đã có hơn phân nửa người gia nhập giáo hội, số còn lại còn mang sách tuyên truyền về. +
Bao gồm cả những streamer đã từng tặng quà trong phòng livestream của Trúc Dật, hơn nữa còn xin gia nhập giáo hội bằng số tiền thưởng trong buổi phát sóng trực tiếp, hiện giờ đã có hơn một vạn tín đồ. Tiếp theo còn có vài đơn xin chưa được xử lý, chờ các tín đồ nguyên lão xét duyệt. +
Trúc Dật bị thu hoạch ngoài ý muốn này làm kinh ngạc, cậu không ngờ mình có thể đạt được nhiều tín đồ trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa mọi thứ đã được an bài thích đáng. +
Đồng thời, cậu cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng tràn đến từ bốn phương tám hướng. +
Hiện tại cậu đã dung hợp với bản thể, sức mạnh tín ngưỡng sẽ không bị trôi đi vì cần duy trì thân thể, lý trí cũng sẽ không quá phụ thuộc vào sức mạnh tín ngưỡng. +
Nhưng đối với thần minh, tín ngưỡng của loài người là cách quan trọng để tăng cường thực lực, cho nên dù Trúc Dật không định cố ý thu nạp tín đồ, cậu cũng sẽ không cự tuyệt. +
“Tịch Mịch… thật lợi hại…” Bạch Cửu nhìn rương tiền đầy ắp mà cảm thán một câu. +
Cậu ta đột nhiên ý thức được mình thân là giáo chủ, cậu ta chẳng làm gì cả, lập tức thấy rất mất mặt. +
“Tôi thật sự quá cùi bắp, cái gì cũng không biết làm.” +
Trúc Dật: “Ngươi là một linh vật tốt.” +
Bạch Cửu: “TAT” +
Khi tất cả khán giả rời đi, có nhân viên tiến vào thông báo sáu đội streamer hãy đi chuẩn bị cho bữa tiệc tối. +
Buổi ký tên diễn ra suốt cả buổi chiều, lúc này đã đến giờ cơm. +
Bữa tiệc tối chính thức bắt đầu lúc 7 giờ, thời gian để bọn họ nghỉ ngơi cũng không còn nhiều. +
“Chư vị, các lãnh đạo cấp cao của Ngôi Sao và lãnh đạo của liên minh cũng sẽ tham gia bữa tiệc tối này. Nếu tướng quân Hách Nhân có thời gian rảnh, ngài ấy cũng sẽ tham gia bữa tiệc tối.” Nhân viên nhìn bọn họ với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, “Địa điểm của bữa tiệc tối không phải là ở Bất Dạ Thành, mời mọi người đến cửa bắc của Bất Dạ Thành, chúng tôi sẽ cử người đến đón mọi người.” +
Nhân viên dặn dò xong những điều cần chú ý rồi rời đi, các streamer lục tục bước ra đại sảnh. +
Trúc Dật vừa bước ra cửa, đã thấy người của Đổ Đồ trừng mắt nhìn mình. +
“Mày vừa nói Khuynh của tôi thích cậu ta sao?” +
“Không phải là cô ấy thích Lộc Khởi sao?” +
“MD, Khuynh của tôi không thích ai cả, cô ấy chỉ thuộc về tôi.” +
“Lăn.” +
Dù người của Đổ Đồ có mâu thuẫn nội bộ, nhưng khi Trúc Dật đi ngang qua trước mặt bọn họ, vẫn ăn ý bắn con mắt hình viên đạn về phía cậu. +
Bọn họ đang định nói vài câu khiêu khích, đột nhiên phát hiện Lộc Khởi đi ở cuối đội đang vô cảm nhìn bọn họ, như đang nhìn mấy con sâu. +
“Khụ khụ.” Đội trưởng tiểu đội Đổ Đồ ho khan một tiếng, “Cái đó, chúng ta nhanh chóng đi nghỉ thôi, mệt quá.” +
Mấy người khác vội vàng phụ họa. +
Mọi người dù bình thường không đàng hoàng, tốt xấu gì cũng là streamer hàng đầu, đôi lúc khẩu nghiệp một chút thì được, nhưng nói nhiều quá sẽ đánh mất phẩm giá. +
Bọn họ đều nhìn ra Lộc Khởi là người có thể tổn thương bọn họ, dù đối phương chỉ là một streamer cấp Thanh Đồng. +
“Chúng ta cũng quay về đi.” Bạch Cửu ôm rương tiền, trong lòng thấp thỏm không yên, định đi mua một cái tủ sắt. +
“Tôi muốn về tắm rửa một chút, rồi đi ngủ hai tiếng.” Chu Lam Lam ngáp một cái, cảm giác mệt mỏi sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết dâng lên. +
“Mấy người đi trước đi.” Lộc Khởi thu hồi tầm mắt về, “Tôi còn một chút việc.” +
Trúc Dật liếc nhìn anh, không nói gì. +
Chờ Lộc Khởi đi về hướng ngược lại, Lam Trù cuối cùng cũng dám mở miệng: “Lúc cậu bắt đầu vòng thứ năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” +
“Ta ngất đi, khi tỉnh lại đã ở bên ngoài Quỷ Kính.” Trúc Dật không nói thật. +
Dị Quỷ chắc chắn sẽ điều tra sau khi bữa tiệc tối kết thúc, biết càng nhiều càng không an toàn. Dù trong quan niệm của Trúc Dật không có khái niệm bạn bè, nhưng mấy người Lam Trù đã ở cùng cậu một khoảng thời gian, lúc nên nghe lời thì vẫn rất nghe lời, coi như người hầu của cậu. +
Bạch Cửu lập tức tin, Lam Trù và Chu Lam Lam vẫn hơi nghi ngờ. Trúc Dật cũng không nói nhiều, bọn họ cũng không biện pháp cạy miệng cậu, chỉ có thể tạm chấp nhận. +
Trúc Dật nghiêng đầu, liếc nhìn về phía sau. Hướng Lộc Khởi rời đi có một người quen, chính là Nhạc Khuynh Khanh của Đổ Đồ. +
“Cậu quên lấy gì sao?” Bạch Cửu thấy cậu quay đầu, cậu ta cũng quay đầu lại theo, nhưng hai người đó đã biến mất sau góc tường. +
“Không có việc gì, đi thôi.” +
Chờ đến 6 giờ rưỡi mà Lộc Khởi vẫn chưa trở về, bốn người đành phải đi trước đến cánh cửa bắc để tìm nhân viên. +
“Lam Trù, cậu có thể đừng có suốt ngày trưng bộ mặt thối như vậy được không.” Bạch Cửu nhìn Lam Trù bày vẻ mặt không tình nguyện. +
Lam Trù vốn không hứng thú với bữa tiệc tối, vốn dĩ không định đi theo, không ngờ khi bọn họ bước ra cửa, Lam Trù lại đi theo. +
Lam Trù trừng mắt với cậu ta một cái: “Cậu quen những lãnh đạo cấp cao đó sao, lỡ đâu đắc tội ai, đối phương tìm mọi cách để khiến cậu chết trong livestream, ăn khổ cũng không có chỗ để tố cáo.” +
“Nói như cậu quen bọn họ vậy.” Bạch Cửu hừ một tiếng, nhưng vẫn biện giải, “Tôi không phải là loại người hay gây sự.” +
“Người tôi lo lắng không phải là cậu.” Lam Trù nhỏ giọng nhìn Trúc Dật đi ở phía trước. +
Trời mới biết Trúc Dật không bao giờ hành động theo lẽ thường có đột nhiên móc một khẩu súng, chỉ vào trán của đại lão nào đó, yêu cầu đối phương dâng lên một đống thẻ rút lui. +
Hoặc mang biểu ngữ và câu đối Tịch Mịch để lại, tuyên truyền giáo hội của mình ở yến hội cấp cao như thế này. +
Chu Lam Lam không dấu vết nhìn thoáng qua khuôn mặt lo lắng sốt ruột của Lam Trù. +
Thực ra nỗi lo của Lam Trù không phải là không có lý. +
Trong lòng cô cũng có dự cảm không lành, luôn cảm thấy tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. +


