Skip to main content

Chương 112: “Ta cầu còn không được.”

dathaiPiter

“Thanh đao đó!” +

Thượng thần áo bào đỏ cao giọng hô. +

Mây cuộn sương bay, từ trên cao nhìn xuống, thân ảnh của Sư Vu Lạc so với các vị thần cao đến trăm trượng thì khá nhỏ bé, nhưng hắn vẫn không ngừng đi lên. Một bóng áo đen mảnh khảnh lướt qua, thần Cự Linh ở sau lưng hắn uể oải ngã xuống. Máu tươi từ thi hài hùng vĩ của thần chảy ra, tràn qua những bậc thềm nguy nga, chảy thành một tấm thảm màu đỏ sẫm. +

Các thượng thần ở cuối bậc thang đang xem xét trận chiến này không quan tâm đến những hạ thần liên tục tử trận. +

So với các thần cổ thực sự có nguồn gốc từ thời Vân Trung, tất cả các hạ thần được tuyển chọn từ Không Tang chẳng qua chỉ là những đầy tớ tầng thấp nhất của Thiên Ngoại Thiên. Đầy tớ chết bao nhiêu cũng không sao, tựa như tốt thí trước trận của hai quân đối đầu, là vật hy sinh dù có vứt bao nhiêu cũng không tiếc. +

Nhưng các vị thần không thể không để ý đến thanh đao đó. +

Thanh đao đỏ có đường cong yêu dị. +

Nó lại có thể phá vỡ môn khuyết của thang trời, lại có thể khiến các vị thần cảm nhận được một luồng khí vô cùng quen thuộc. +

“Thần Quân lại nỡ lòng trao đồ tốt cho hắn.” +

Một lát sau, có vị thần cười lạnh. +

Vị thần vừa nói có bốn mặt bốn tay, mỗi khuôn mặt chỉ có một con mắt dọc hẹp dài, lần lượt quan sát bốn phương đông tây nam bắc, lúc này đồng tử màu chàm mang theo sự ghen ghét không thể che giấu. +

Thời thái cổ, Thần Quân lệnh cho vị thần cầm búa lớn dùng tức nhưỡng chứa vàng ròng và đá ngọc đập ra nền móng của 12 châu ngày nay, sau đó lại có nguyên đồng lấy từ trong dung nham sâu nhất đúc thành 12 đỉnh lớn, chôn vào đất của 12 châu, định ra hình thế của sông núi. +

Sau khi dùng nguyên đồng đúc 12 đỉnh thì vẫn còn thừa lại một phần. +

Các thần cổ của Thiên Ngoại Thiên đều đoán rằng, phần nguyên đồng cuối cùng đó có lẽ đã theo Thần Quân bị trục xuất khỏi Vân Trung, lưu lạc đến một nơi nào đó ở nhân gian. Nhưng dù Không Tang phụng mệnh Thiên Ngoại Thiên tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy tung tích của phần nguyên đồng đó. Nhưng đó là loại đồng cổ xưa và thần thánh nhất, dù là người phàm hay đại yêu, tuyệt đối không có khả năng luyện hóa nó. +

Ngay cả Thiên Ngoại Thiên, nếu thực sự tìm thấy phần nguyên đồng ấy cũng cần nhiều thượng thần hợp lực, hoặc do bất kỳ vị nào trong Ngũ Phương Thượng Đế ra tay. +

Chẳng trách Không Tang không tìm thấy tung tích của phần nguyên đồng cuối cùng, hóa ra nó thực sự đã được Thần Quân để lại cho nhân gian. +

Ánh mắt của thượng thần bốn mặt không giấu được nóng rực, thấy Sư Vu Lạc lại leo lên thêm ba nghìn bậc thang trời thì đột ngột đứng dậy, từ trên mây lao xuống: “Để ta dạy dỗ tên nhóc không biết trời cao đất dày này.” +

….Tên ngu Ô Bính này. +

Thượng thần áo bào đỏ lạnh lùng quan sát tên vừa nhảy xuống chặn đường Sư Vu Lạc, không khỏi thầm cười lạnh một tiếng. +

Cũng không nghĩ xem, có bao nhiêu thượng thần nhận ra sự kỳ lạ của thanh đao đó, tại sao không có thượng thần nào khác ra tay? Hiển nhiên rằng, chỉ trong chớp mắt, mọi người đều đã hiểu ra tại sao sau khi Sư Vu Lạc leo lên thang trời mà các cổ đế vẫn luôn không làm gì. Phần nguyên đồng cuối cùng quý giá biết bao, nếu Sư Vu Lạc không ra khỏi nhân gian, có ranh giới niêm phong mà Thần Quân năm xưa để lại bảo vệ, không ai có thể phát hiện ra sự kỳ lạ của đao ấy. +

Nhưng hắn lại cứ cố tình rời khỏi nhân gian. +

Sư Vu Lạc là Thiên Đạo, không sai. +

Nếu Thiên Ngoại Thiên vẫn là Vân Trung Thành, không thể không chịu sự kìm kẹp của hắn. Nhưng sau khi Bất Chu bị gãy, Thiên Ngoại Thiên đã tách khỏi nhân gian mấy vạn năm, lại qua năm tháng tích lũy đoạt lấy khí cơ của nhân gian, sớm đã vượt lên trên nhân gian. Sư Vu Lạc thân là chút minh linh của nhân gian, lúc này đến Thiên Ngoại Thiên, ngược lại phải chịu sự áp chế của Thiên Ngoại Thiên. +

Hai bên ví như Quỳ Long và đằng xà, Quỳ Long tuy tôn quý nhưng sớm đã bị đằng xà bóp chặt mạch máu. +

Cho nên đằng xà đoạt ngôi rồng. +

Huống chi, hắn ngông cuồng đến mức muốn dùng sức một mình chống lại cả Thiên Ngoại Thiên, chín vạn thần, ba nghìn môn khuyết. +

Căn bản là tự tìm đường chết! +

Một kẻ chắc chắn phải chết không có gì đáng để bận tâm, điều thực sự khiến Xích Đế và các vị khác chậm chạp không ra tay, chính là thanh đao được đúc từ nguyên đồng kia. +

Đao chỉ có một thanh, nguyên đồng chỉ có một phần. +

Nhưng trừ Bạch Đế đã rơi xuống Đại Hoang, Thanh Đế không rõ tung tích, vẫn còn ba vị cổ đế ở Thiên Ngoại Thiên. +

Trong ba vị cổ đế, ai ra tay trước sẽ trở thành mục tiêu của hai vị Đế quân còn lại. Thực lực ngang nhau, vì vậy mà sẽ giằng co không dứt, mỗi người đều đang chờ thời cơ…. Có lẽ ở mốc thời gian sớm hơn, Thần Quân đứng trên Ngũ Phương Đế còn có thể khiến các vị thần cúi đầu, nhưng Thần Quân sớm đã bị trục xuất, sau đó ngã xuống hai lần, nay mệnh như ngọn lửa leo lét. +

Biển mây tách ra hai bên trái phải. +

Tựa như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, bộ giáp nặng mấy vạn thạch đập xuống, những sợi xích ở chỗ nối của áo giáp cháy lên ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa khiến biển mây dày đặc xung quanh cuộn lên thành hơi nước mịt mù, nơi giày chiến đứng, trên bậc thềm đá cẩm thạch trắng để lại một vết lõm khổng lồ. Ô Bính đứng ở chỗ thang trời cao hơn Sư Vu Lạc trăm bậc. +

Sư Vu Lạc không dừng bước. +

Đao đỏ lượn vòng, sau khi cắt đứt cổ họng của một hạ thần, rút ra đâm xiên, hất một hạ thần khác đang cố đánh lén hắn từ bên trái lên không trung. +

Vệt đỏ lướt qua, hai thi thể nặng nề rơi xuống. +

Vạt áo đen lướt qua vết máu, đi lên, trong nháy mắt lại thêm mười bậc. +

Ô Bính đứng trên cao, nhìn xuống nam tử trẻ tuổi đang đến gần, thấy ngay cả ý định dừng lại cũng không có, bèn hừ lạnh một tiếng, cánh tay mọc ở phía chính diện giơ lên một chiếc rìu khiên cao đến trăm trượng, nặng nề rơi xuống. +

Tiếng nổ vang rền. +

Biển mây bị chấn động tạo thành một khoảng trống hình tròn, những vết nứt dày đặc xuất hiện trên bậc thềm đá cẩm thạch trắng, mặt rìu rộng trăm dặm, cao cũng trăm dặm, như một cánh cửa đồng dày, phong tỏa thang trời, chặn đứng con đường tiến lên của Sư Vu Lạc. +

Sư Vu Lạc đặt tay trái lên sống đao, đẩy ngang đao ra. +

Tiếng đồng thau va chạm như chuông lớn trống to. +

Ô Bính đứng yên tại chỗ không chút nhúc nhích, cánh tay cầm rìu hơi trầm xuống, giáp nặng như vật sống di chuyển, hóa giải lực va chạm. Sư Vu Lạc nhân thế lùi lại bay vút lên, đáp xuống môn khuyết của bậc thang thứ chín nghìn. Đao đỏ buông thõng, một điểm sáng từ lưỡi đao gần chắn đao trượt về phía mũi đao. +

“Không biết tự lượng sức mình! Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn!” +

Ô Bính lạnh giọng quát, khuôn mặt phía nam có con mắt dọc màu chàm phẫn nộ dữ tợn, khi mở miệng có ngọn lửa cuộn trào trong sâu thẳm cổ họng, giọng nói nặng nề như giáp, dấy lên từng đợt sóng cuồng trên biển mây. +

Lại có một giọng nói nhỏ khác truyền vào tai Sư Vu Lạc: +

…..Đưa nguyên đồng cho ta, ta bảo đảm ngươi sẽ rời khỏi đây thật an toàn. +

Đáp lại thần là ánh đao chói mắt. +

Sư Vu Lạc như chim cắt lao xuống từ môn khuyết, tay trái nắm đao, thân đao nằm ngang, lưỡi đao chém vào chiếc rìu có khắc hình cự thú Chấn Mông. Cự thú Chấn Mông trên rìu đột ngột mở đôi mắt vàng, bốc lên ngọn lửa hừng hực, nanh vuốt cũng theo đó mở ra, muốn xé xác tên điên không biết kiêng dè này thành từng mảnh. +

“Ngu muội cố chấp!” Ô Bính nổi giận, “Ngươi tưởng Thần Quân thực sự tốt với ngươi sao?…. Nực cười! Ngươi là Thiên Đạo, là ý chí trong cõi, chỉ cần khống chế được ngươi là y có thể khống chế cả thế giới! Ngươi nghĩ xem tại sao y lại dạy cho ngươi phép nặn xương hóa hình! Y là Thần Quân, đứng trên y chỉ có ngươi! Nếu ngươi vẫn là minh linh vô tướng thì ngay cả Thiên Ngoại Thiên cũng không làm gì được ngươi! Ngươi đã hóa hình thì phải chịu sự trói buộc của thể xác!” +

Ngọn lửa hừng hực đến trước mặt Sư Vu Lạc, bị đao khí sắc bén trên người hắn cắt ra từ giữa, cuồn cuộn chảy sang hai bên trái phải. +

Ô Bính nhổ rìu lên, dùng mặt rìu nện xuống mặt bậc thềm đá rộng trăm trượng, muốn nghiền nát Sư Vu Lạc thành tro bụi như nghiền chết một con kiến. +

Khoảnh khắc rìu nện ngang, Sư Vu Lạc rút đao, lại lùi về phía sau, gió lạnh lướt qua mặt hắn, thổi tung phần tóc dài đến vai. Gương mặt hắn bị ánh lửa chiếu thành màu đồng đỏ, tựa như quay về rất lâu rất lâu trước đây, cùng đứng bên cạnh Thần Quân trước lò trời luyện đồng. +

….Ngươi muốn thanh kiếm thế nào? +

Thần Quân nghiêng đầu hỏi hắn. +

Gió địa khí được dẫn đến hội tụ trong bụng lò, đốt than Khuất Tì thành ngọn lửa lớn hừng hực. Ánh sáng đỏ ấm áp chiếu lên áo trắng của Thần Quân như đang cháy, đuôi mắt như son, là nét mỹ lệ đẹp nhất trên trời dưới đất, là thứ hắn muốn chạm vào nhưng không thể. +

Sao vậy, sao mà ngẩn ra thế? +

Đầu ngón tay như ngọc mới nhuốm hồng không nặng không nhẹ gõ lên mặt nạ Vu Na, tựa như đang trách mắng, nhưng giọng điệu lại rõ ràng mang theo chút ý cười khó nhận ra. +

….Không muốn dùng kiếm. +

Hắn im lặng rất lâu, đáp khẽ. +

Thần Quân dường như có chút ngạc nhiên, hỏi tại sao. +

Phải rồi, tại sao? +

Hắn không trả lời được, cảm thấy có phải mình đã nói sai rồi không, nhưng không hiểu sao lại không muốn đổi ý. +

Thần Quân lại cười. +

Vừa cười vừa nói, vậy thì dùng đao đi, sau này ngươi làm đao khách số một. +

Tại sao lúc đó không biết phải trả lời thế nào? +

Rõ ràng câu trả lời đơn giản như vậy. +

Kiếm thuật đứng đầu thiên hạ nhân gian, chỉ có thể là ngươi, chỉ có thể là ngươi. +

Nhưng ta muốn bảo vệ ngươi. +

Muốn vì ngươi mà vượt mọi chông gai. +

Phi đao xoay tròn trong gió, ánh đao nhảy múa lấp lánh, khơi lên từng đốm lửa đỏ sẫm, bắn về phía rìu, phát ra âm thanh lớn không tương xứng với những tia lửa nhỏ. Cảm giác như những thứ rơi xuống rìu không phải tia lửa mà là từng viên thiên thạch từ trên trời. Ô Bính lùi lại từng bước, để lại từng dấu chân thật sâu trên từng bậc thang trời. +

Thần gầm lên như sấm: +

“Ngươi lại ngu xuẩn đến mức này, bị y lợi dụng mà cũng không nhận ra?” +

“Ta cầu còn không được.” +

Sư Vu Lạc vung đao tóe ra một mảng lửa cuồn cuộn. +

Cầu còn không được! +

…………………………… +

Trong bóng tối mịt mù cuộn lên một mảng lửa máu đỏ sẫm. +

Bên ngoài U Minh Thành sâu trong Đại Hoang, máu chảy ra từ hốc mắt của con cá voi xương cõng trên lưng ngọn núi khô héo uốn lượn thành một dòng sông dài. Sông máu bao quanh U Minh Thành một vòng, theo những con mương đã được thiết kế sẵn chảy qua bốn cửa, hội tụ dưới một đài cao ở chính giữa U Minh Thành. Đài cao được xây bằng xương sọ, nhốt một tia lửa nhạt ở bên trong. +

Mười vạn Hoang sử đứng quanh đài cao theo phương vị, dưới chân mỗi người đều là ít ám văn. +

Nếu có người của Thiên Công Phủ ở đây, ắt sẽ nhận ra trận pháp họ đang đứng chính là trận pháp luyện thần thành binh do kẻ phản bội Thiên Công Phủ Tạ Viễn phát minh ra năm xưa. U Minh Thành được bao bọc bởi xương cốt của cá voi mây, chính là một lò luyện khổng lồ đến mức chẳng thể tưởng tượng nổi. Cũng chính vì Tạ Viễn đã đưa ra ý tưởng này mới có thể nổi bật giữa đám đông tà tu bước vào Đại Hoang, được coi trọng. +

Không phải lần đầu Đại Hoang muốn luyện hóa tàn hồn của Thần Quân, nhưng hiệu quả trước nay không lớn, vì tàn hồn luôn tự bốc cháy vào thời khắc sắp thành công. +

Thế bí kéo dài, mãi đến ba nghìn năm sau, Tạ Viễn, hay nói cách khác là Hí tiên sinh vào Đại Hoang, mới có chuyển biến. +

Nghĩ vậy, tên đó chết cũng đáng tiếc, sớm biết vậy thì đã dặn Hoài Ninh Quân ở Chúc Nam tiện tay cứu gã một mạng…. Nhưng Hoài Ninh Quân loáng thoáng luôn có chút ghét bỏ gã, dặn dò cũng chưa chắc có tác dụng. +

Bóng đen nhìn về phía trung tâm của “lò luyện” xa xa, lơ lửng không yên. +

Thần Quân truyền đạo, kết quả cuối cùng lại phải chết trong tay những người được y truyền đạo…. cũng khá thú vị. Nhưng thực ra cũng không khó để nghĩ đến kết quả này. Có lẽ những người phàm ban đầu lên núi Bất Chu cầu đại đạo thực sự đều mang lòng biết ơn, không quên tâm nguyện ban đầu. Nhưng sau khi một thế hệ chết đi thì sao? Mười thế hệ? Trăm thế hệ? +

Những người trực tiếp được Thần Quân truyền đạo chỉ có nhóm người phàm ban đầu ấy. Đợi đến khi họ chết hết, hết thế hệ này đến thế hệ khác của tu sĩ 12 châu đã quen với việc tu luyện, quen với việc nắm giữ sức mạnh, mà sức mạnh này là do họ ngày ngày tu luyện tâm pháp mà có được, ắt sẽ cảm thấy sự mạnh mẽ này của họ là do chính họ nỗ lực mà có được…. Đến lúc này, còn bao nhiêu người sẽ cảm kích ân tình của Thần Quân? +

Ngay cả khi tiên môn không che giấu quá khứ của Thần Quân, kết quả cũng sẽ không có nhiều thay đổi. +

Tham lam dễ quên, coi là lẽ dĩ nhiên. +

Ngu xuẩn. +

Bóng đen lại đưa ra một lời nhận xét y hệt như trước. +

Chỉ không biết, nếu Thần Quân có thể quay lại thái cổ, sau khi biết mình cược tất cả sẽ thua một cách thảm hại thì có còn muốn đánh cược một lần nữa không? +

Nghĩ một lúc, bóng đen không nhịn được cười khẩy. +

Nếu đã như vậy mà vẫn muốn đánh cược một lần nữa, vậy thì thực sự ngu đến mức…. ngu đến mức ngay cả nó cũng không tìm được từ để hình dung. +

Một chiếc chuông có hoa văn u tối trong U Minh Thành được gõ mạnh, tiếng chuông làm rung chuyển cả lớp sương mù đỏ sẫm bao phủ toàn bộ thành cũng khẽ rung lên. Sau tiếng chuông, các Hoang sử đã chuẩn bị xong lập tức đốt lá bùa trong tay, ném những đốm lửa li ti vào sông máu. Gió bẩn thổi mạnh, mặt sông máu cuộn lên ngọn lửa lớn cao trăm trượng. +

Trong ngọn lửa, một mảnh tàn hồn. +

Thấp thoáng bóng áo trắng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)