Skip to main content

Chương 111: Chín vạn bậc thềm, ba nghìn môn khuyết

dathaiPiter

Giọng nói mang theo uy nghiêm vô thượng vang lên từ bốn phương tám hướng, từ nơi cao nhất, xa nhất ầm ầm giáng xuống: +

“Một phương trời đất cỏn con mà cũng dám hỗn xược!” +

“May mắn thắng được 36 vị thần binh giáp mà đã ngông cuồng đến mức này!” +

“Không biết tự lượng sức mình!” +

“Cút xuống!” +

“…..” +

Thần trên cao không dễ gì lên tiếng, nhưng lời nói ra đều là xá mệnh. Một giọng nói kinh ngạc phẫn nộ chính là một lời sấm truyền cao ngạo, vô số lời sấm truyền chồng chất lên nhau, vô hình tạo thành thần uy mênh mông có thể nghiền nát tất cả. Muốn đập tan, nghiền nát nam tử trẻ áo đen ngông cuồng dám bước ra khỏi nhân gian. +

Lấy Sư Vu Lạc làm trung tâm, những vết nứt nhỏ li ti xuất hiện trên bậc thềm đá cẩm thạch trắng đầu tiên, tạo thành một vòng tròn lõm xuống. +

Hắn đứng thẳng tắp. +

Ngẩng đầu. +

Chín vạn bậc thềm đá cẩm thạch trắng men theo biển mây đi thẳng lên trên, mỗi bậc thềm cao khoảng trăm trượng, rộng khoảng trăm dặm, cứ cách 30 bậc thềm lại có một môn khuyết với góc mái cong vút sừng sững, như những cái họng của mãnh thú khổng lồ nuốt chửng vạn vật, cũng như những đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống. Người phàm đứng trên thang trời, nhỏ bé như con kiến. +

Đây là sự hùng vĩ có thể áp đảo tất cả, là sự vĩ đại có thể nghiền nát tất cả. +

Thần ngự trị trên mây hàng ngàn vạn năm, sở hữu kỳ tích vĩ đại như vậy, sao có thể đặt chúng sinh nhỏ bé vào mắt? +

Thế nhưng hôm nay, có người đã đặt chân lên nơi các thần hội tụ này. +

Gương mặt tuấn tú của Sư Vu Lạc, sắc da hắn cực lạnh gần như bị bệnh, mây mù lướt qua một góc ống tay áo đen sẫm của hắn, nơi cổ tay áo có một vòng hoa văn hình mây cuộn xếp chồng lên nhau rất rộng, bàn tay vô cùng trắng, tựa như tuyết thái cổ, cũng tựa như đá không đổi. Thanh đao đỏ hẹp dài được hắn cầm trong tay. +

Một giọt máu đặc quánh vẫn còn dính trên lưỡi đao. +

Trước mặt hắn là binh sĩ mình đồng to như núi. +

“Cút xuống!” +

Binh sĩ mình đồng bị gãy cổ tay phải trước là sợ hãi, sau là chấn nộ. +

Thần canh giữ bậc thang trời bao năm nay, đây là lần đầu tiên có kẻ dám trèo lên cửa trời. Bàn tay trái còn nguyên vẹn của binh sĩ mình đồng nắm chặt thành quyền, sấm sét luồn lách giữa các kẽ tay, mang theo tiếng gió của đất lở núi sụp nện về phía Sư Vu Lạc đang hiên ngang đứng thẳng gánh chịu sấm mệnh của các thần. +

Một vệt đỏ lướt ngang. +

Tiếng kim loại ma sát cực kỳ chói tai vang lên trên biển mây, vừa dài vừa sắc nhọn. +

So với binh sĩ mình đồng to như núi, thân hình của Sư Vu Lạc nhỏ bé lạ thường, như con kiến so với voi lớn. Nhưng khi voi lớn dẫm chân, kẻ lùi lại lại không phải là con kiến. Thân đao dựng thẳng, va chạm với nắm đấm bằng đồng, tia sét và tia lửa đồng thời bắn ra. Lực đạo kinh khủng từ thanh đao đang chặn ngang nắm đấm trái của chiến binh mình đồng truyền đến, binh sĩ mình đồng cố gắng giẫm mạnh chân hòng giữ vững thân hình, nhưng chỉ có thể lùi lại liên tục. +

“Trộm công đức của y.” +

Bàn tay trắng bệch của Sư Vu Lạc nắm chặt chuôi đao, thân đao hắt lên mặt hắn một vệt sáng hẹp dài màu đỏ sẫm. +

Như một vệt máu của năm tháng đã qua. +

Một vệt máu nóng hổi xiết bao, thiêu đốt hắn đau đớn bao đêm ngày. +

…..Khoảnh khắc Thần Quân rơi xuống vẫn đang cố gắng mỉm cười với bầu trời, đầu ngón tay dính máu, ném cao chiếc mặt nạ. Khoảnh khắc Thần Quân buông kiếm, hàng mi dài từ từ rũ xuống, đầu ngón tay cũng nhuốm một vệt máu…. Hắn luôn nghĩ, nghĩ tại sao chứ? Tại sao Thần Quân lại hết lần này đến lần khác thân nát xương tan, mà tại sao hắn là Thiên Đạo của nhân gian —— Thiên Đạo ngoài việc trơ mắt nhìn ra thì chẳng làm được gì. +

Hắn căm hận bản thân lúc đó. +

Bản thân bất lực đến thế. +

Binh sĩ mình đồng gầm lên một cách vô ích, nắm đấm, cánh tay, nửa thân trên không ngừng run rẩy, chỉ có đôi chân bọc giáp nặng mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Thanh đao đỏ chặn thần lại lại tĩnh lặng như nước mùa thu, giọt máu lúc trước chưa kịp lăn xuống trên đao vì lực đối kháng từ hai phía mà không ngừng nhảy múa trên lưỡi đao. +

“Ép y gánh nghiệp quả.” +

Đôi chân bọc giáp nặng của binh sĩ mình đồng cày ra hai rãnh dài trên bậc thềm đá cẩm thạch trắng. +

Bậc thềm thứ nhất, bậc thềm thứ hai, bậc thềm thứ ba… trong nháy mắt, binh sĩ mình đồng đã bị Sư Vu Lạc ép lùi, đâm sập mấy chục bậc thềm về phía sau. Các hạ thần đứng trên thang trời giận dữ lên tiếng, lần lượt ra tay, hàng trăm thần binh bao phủ lấy Sư Vu Lạc, dệt thành một tấm lưới kín kẽ không thể tách rời. +

“Đẩy y đến bờ vực ngã xuống.” +

Đao đỏ lật ngược, một vệt sáng yêu dị lướt qua lưỡi đao, huyết quang! +

Sư Vu Lạc không còn dùng thân đao để chặn nắm đấm trái của binh sĩ mình đồng nữa, hắn xoay cổ tay! Đưa ngang đao! Giọt máu vốn dính trên lưỡi đao bay sang trái, nổ tung thành một đóa hoa máu nhỏ, một ánh đao đẹp như mày liễu của nữ tử chui vào lớp giáp nặng của binh sĩ mình đồng rồi từ lưng thần bay ra, cắm vào bậc thang trời phía sau. +

“Thiên Ngoại Thiên….” +

Nửa thân trên của binh sĩ mình đồng đổ về phía trước, nửa thân dưới đứng yên tại chỗ, làm tung lên một mảng bụi khói cuồn cuộn, Sư Vu Lạc bay vút lên từ bụi khói, nghênh đón lưỡi đao đang chụp xuống mình. Hắn kéo đao bên hông, ống tay áo vì luồng khí mạnh mà bị kéo thành hai đường dài. Tấm lưới do thần binh tạo thành đã ở ngay trên đỉnh đầu. +

Lưới rơi xuống, siết chặt. +

“Tội các ngươi đáng chết vạn lần!” +

Trăng đỏ bay lên. +

Tấm lưới nổ tung, hàng trăm thần binh đồng thời vỡ nát, mảnh vỡ bắn ra bốn phương tám hướng, hơn trăm vị hạ thần đồng loạt phun ra một ngụm máu. +

Trong ánh sáng vỡ vụn, nam tử áo đen nhảy vọt lên cao, hai tay nắm đao, một đao chém về phía môn khuyết hùng vĩ đầu tiên trên chín vạn bậc thang trời. +

“Ngươi dám!” +

Các hạ thần đồng loạt biến sắc, bất kể là người lúc trước không ra tay, hay người đã ra tay, khí tức suy yếu, tất cả đều không tiếc sức lực, lao đến ngăn cản Sư Vu Lạc. +

Thang trời có chín vạn bậc, ba trăm một môn khuyết. Khí cơ nhân gian xuyên qua dưới mái cổng, phân chia cho các thần ở mỗi bậc. +

Trong ba tầng trời thượng, trung, hạ của Thiên Ngoại Thiên, hạ thần là những người phụ thuộc vào khí cơ nhân gian nhất. +

Nguyên do là trận chiến năm xưa Thần Quân đánh trên núi Bất Chu, tuy cuối cùng ngã xuống nhưng cũng đã chém giết hơn nửa số thần của Thiên Ngoại Thiên. Ngày nay, nhiều hạ thần của Thiên Ngoại Thiên thực chất là do các thượng thần chọn lựa hậu duệ của mình trong tộc Không Tang, độ họ vào Thiên Ngoại thành thần, chiếm lấy bài vị của các vị thần cũ đã ngã xuống. Bộ phận hạ thần này tiến hóa từ Bách thị Không Tang, nền tảng không vững, có địa vị mà không có tài thực, khí vận có thể nhận được từ môn khuyết có hạn, vì vậy mới thường xuyên đáp ứng lời thỉnh cầu của nhân gian mà giáng lâm 12 châu, tích lũy công đức, trộm hương khói. +

Một khi môn khuyết bị chém, dù các vị thần có tránh được trận chiến mà sống sót, tương lai cũng không thể tiếp tục hưởng khí vận nhân gian, cho dù có thượng thần che chở cũng phải rơi trở lại nhân gian. +

Đã ở trên mây cao, ai chịu quay về bụi trần? +

“Giết!” +

Các hạ thần đồng thanh hét lớn. +

Ba trăm vị hạ thần cùng ra tay, kẻ trái người phải, kẻ trên người dưới, chặn hết đường đi lối về, đường né tránh của Sư Vu Lạc. +

Nếu Sư Vu Lạc không rút đao chém môn khuyết thì có lẽ một bộ phận trong số họ sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn. Là những “thần” được chọn để thăng linh khỏi nhân gian, địa vị của họ ở Thiên Ngoại Thiên không cao, không cần phải tử chiến vì Thiên Ngoại Thiên. Thậm chí còn có một bộ phận hạ thần có ý rằng, nếu Sư Vu Lạc đồng ý thì có thể liên thủ với hắn. Nhưng một đao của Sư Vu Lạc không chỉ cắt đứt đường lui của chính mình mà còn cắt đứt đường lui của họ. +

Nỗi hận của hắn quá sâu, sâu đến mức muốn không chết không ngừng với tất cả thần. +

Hai bên chỉ còn lại ngươi chết ta sống. +

Binh giết đã đến sau lưng, Sư Vu Lạc lại mặc kệ mọi đòn vây công, đao đỏ trong tay dựng thẳng xuống dưới. +

Chém! +

Một vệt đỏ sáng từ trên xuống dưới, xuyên thẳng qua toàn bộ môn khuyết, hành lang vách đá dựng đứng gãy đôi, hai tòa lầu khuyết cao ngất hai bên ầm ầm đổ sập, một mảng mây và khói lượn lờ. +

Cùng lúc đó, đòn tấn công liên thủ của 300 hạ thần đã đến trước mặt. Phiên Thiên Ấn trong tay một hạ thần gần nhất đã nện về phía vai trái của Sư Vu Lạc. Thế đao đang hướng xuống, không kịp đổi đao chuyển hướng. +

Keng—— +

Phiên Thiên Ấn nện vào biển mây. +

Phi đao cắm vào bậc thềm đá cẩm thạch trắng, vào thời khắc mấu chốt, Sư Vu Lạc không đổi đao mà trực tiếp buông tay, dùng vai đâm về phía hạ thần bên trái. Hạ thần từ Không Tang Bách thị phi thăng lên có thần vị mà không có thân thể của thần, bị hắn đâm bay ngược về phía sau, cùng hắn lao sầm vào một tòa thần cung có đằng xà quấn quanh. +

Cột đổ tường sập, một bóng người áo đen cao gầy bước ra từ trong bụi khói. +

Đằng xà bò trườn trên mặt đất, lợi dụng sự che đậy của đá vụn, bụi bặm và mây mù, lướt nhanh như chớp đến bên cạnh Sư Vu Lạc, rồi đột ngột lao ra, siết về phía hắn. +

Sư Vu Lạc không dừng bước, đánh ra một chưởng, rơi xuống đầu rắn hung tợn. +

Đầu rắn nổ tung! Xương sống rắn nổ tung! Vảy rắn nổ tung! +

Thần cung sụp đổ! +

Sư Vu Lạc xuyên qua sương máu, nghênh đón những đòn tấn công dày đặc đang đổi hướng, không chỉ là 300 hạ thần mà ngày càng nhiều hạ thần đứng dậy khỏi bậc thang trời của mình, sát khí đằng đằng lao xuống. Đòn tấn công phủ trời kín đất, mà hai tay Sư Vu Lạc trống không, đao của hắn đang cắm trong đống đổ nát của môn khuyết đầu tiên. +

Không trốn không tránh. +

Đôi mắt của Sư Vu Lạc in hằn quỹ đạo của thần binh thiên khí. +

Màu mắt vốn xám bạc trong một khoảnh khắc nào đó đã nhuốm màu đen kịt một cách khó nhận ra. Thế công vạn binh bỗng khựng lại một thoáng. Chỉ trong một lúc ngắn ngủi, bàn tay phải dính máu của Sư Vu Lạc giơ lên, nắm hờ vào không trung, tựa như đồng thời nắm lấy vô số thanh đao. +

Hắn quả thực đã nắm lấy vô số thanh đao. +

Tất cả các hạ thần dùng đao làm vũ khí đồng thời mất đi quyền kiểm soát đối với thần binh bản mệnh của mình! Xuân Thu đao, Thái Bình đao, Kim Tước đao, Định Ngã đao, Thường Thanh đao… tất cả các thanh đao đồng thời phát ra tiếng kêu vo ve như đang diện thánh, đồng thời thoát khỏi chủ nhân cũ, đồng thời xoay lưỡi đao, đâm về phía những người bạn đồng hành trước đây. +

Dòng đao chảy xuôi, lấp lánh như bầy cá. +

Các loại thần binh thiên khí bị dòng đao cuồn cuộn đâm văng, bay tứ tung về bốn phương tám hướng. Các hạ thần bị đoạt thần binh bản mệnh đồng loạt lảo đảo lùi lại, chỉ còn lại những hạ thần khác không dùng đao đang cố gắng kiểm soát thần binh của mình, cố gắng thoát ra khỏi dòng lũ. Dòng đao chia làm hai, xoay tròn trái phải một vòng, đâm văng các hạ thần đang vây khốn Sư Vu Lạc ra rồi hợp lại làm một. +

Lại một tiếng đao. +

Tiếng kêu trong trẻo. +

Thanh đao đỏ cắm trong đống đổ nát kêu vang rồi bay lên, dòng đao hội tụ lại, lấy đao đỏ làm mũi nhọn mà tụ thành một thanh đao hung lệ chưa từng có, chỉ thẳng lên thang trời. Sư Vu Lạc áo đen phiêu diêu, đao hung lệ ra khỏi vỏ, ánh đao lẫm liệt, thế như chẻ tre…. Môn khuyết thứ hai vỡ nát, môn khuyết thứ ba vỡ nát, thứ tư, thứ năm….. thứ sáu! Thứ bảy! +

Trong dòng đao, ngoài đao đỏ ra thì từng thanh đao thần không ngừng vỡ nát, cho đến môn khuyết bậc thềm thứ bảy, chỉ còn lại hơn 16 thanh. +

Cổng thứ tám. +

Lại 10 thanh đao thần nổ tung. +

Cổng thứ chín. +

6 thanh đao thần cuối cùng nổ tung. +

Thế đi của đao đỏ không giảm. +

Cổng thứ mười! +

Lầu khuyết sụp đổ, Sư Vu Lạc đáp xuống, đưa tay ra nắm lại đao. Máu tươi róc rách nhỏ xuống từ vạt áo hắn, một phần nhỏ là của hắn, phần lớn không phải của hắn. Máu đỏ tươi từ từ chảy trên ba nghìn bậc thang trời, thi thể của từng hạ thần ngã xuống trong vũng máu. +

Ba nghìn hạ thần, không một ai thoát được. +

Một đao leo lên ba nghìn bậc thềm. +

Nếu có người từng trải qua kiếp nạn Chúc Nam chứng kiến một đao này, nhất định sẽ bất giác nhớ lại một kiếm mà Cừu Bạc Đăng từng dùng niệm ngự khí. Mặc dù Sư Vu Lạc dùng đao, Cừu Bạc Đăng dùng kiếm, nhưng cả hai có một sự tương đồng về bản chất nào đó… nhưng đây mới là dáng vẻ ban đầu. +

Tất cả mọi thứ đều là y dạy, duy chỉ có một điều hắn tự học được. +

Đó là yêu y. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.