Chương 113: Ba lời cảm tạ nhân gian

Gió tanh cuốn theo máu và lửa. +
Đại Hoang tăm tối nghênh đón một buổi lễ long trọng chưa từng có, tại nơi không có bốn mùa, nơi Chúc Long không chiếu rọi. +
Một tòa U Minh Thành, mười vạn kẻ sa vào chốn hoang tàn, cùng dùng nhã ngôn của 12 châu, cùng một thanh âm, đồng thanh hát vang một bài chúc ca tế lễ có hình thức tương tự như các thành các trấn ở 12 châu. Giọng của họ tràn ngập niềm vui sướng cuồng loạn đến tột cùng, không ai căm ghét ngọn lửa thần trong thành này hơn những Hoang thị sống ở U Minh Thành. +
“Ôi hỡi thần thay, thần của thế gian +
Bỏ hồn người đi, đúc thành của ta +
Gió rít gào thay, vui mừng xiết bao +
Nào hay đến cái chết của hồn đây +
…..” +
Sự tồn tại của lửa thần giống như một tấm gương, không lúc nào không soi chiếu bộ mặt xấu xí của chúng. +
Thánh nhân không chết, thì trộm lớn không dừng. +
Thần minh không chết, yêu ma nào dừng? +
Cuối cùng, sau hàng ngàn năm chờ đợi ở Đại Hoang, chúng đã đợi được đến ngày thần chết. Chỉ cần trên đời này không còn thần minh, chỉ cần ai ai cũng là yêu ma, thì thế gian sẽ chẳng còn yêu ma nữa. +
Cả tòa U Minh Thành bùng cháy dữ dội. +
Bộ xương khổng lồ của cá voi mây ngẩng đầu lên giữa thịt thối và máu mục, thốt ra những âm thanh không thể nghe thấy. Các Hoang sử bước theo điệu cổ, lắc cột chuông giữa biển lửa hừng hực, gương mặt chúng bị ánh sáng đỏ sậm làm cho mờ ảo, chỉ còn lại những bóng đen vặn vẹo, tựa như vô số yêu ma đang ca múa vui mừng. +
Mừng thay, mừng thay, thần sắp chết rồi! +
Lấy thành làm lò, lấy máu làm lửa, dẫn lối quay về chín mươi lần. Ngọn lửa của tàn hồn ở chính giữa đài cao ngày càng lụi tàn, theo đó, tàn hồn dần hiện ra một bóng hình mỏng như giấy cắt, tay áo bay phấp phới, những tàn lửa vàng tựa bụi trần không ngừng rơi xuống. +
Mỗi lần lò lửa rèn luyện, tay áo trắng tinh lại bay lên một lần. +
Như một tờ giấy, tự mình cháy hết. +
Gã đã không thành công. +
Vô số sợi tơ bạc dày đặc xuyên qua linh hồn, giăng kín lấy như mạng nhện, mỗi lần lửa sắp bùng lên, những sợi tơ bạc lại siết chặt khiến nó lụi tắt. +
Tạ Viễn, kẻ sau khi phản bội Thiên Công Phủ đã đổi tên thành “Hí tiên sinh”, sau khi đúc thành công ba món tà binh đã đề xuất phương pháp này —— thu thập những vong hồn sinh ra trong ba ngàn năm tăm tối, lấy chúng làm vật dẫn để luyện Hồn ti. +
Trong đại kiếp đó, đã có quá nhiều thần thành trì, quá nhiều yêu ma, quá nhiều người chết đi. Không phải người và yêu nào cũng may mắn như sơn linh tinh quái ở Triều Thành, có được ngọc khuê của Thần Quân để bảo vệ mình. Phần lớn là khi chướng vụ quét qua, hàng trăm vạn, hàng ngàn vạn sinh linh còn chưa kịp phản ứng đã bị nuốt chửng. +
Mọi ký ức khi còn sống đều đã lãng quên, chỉ còn lại bi thương, hoang mang khi kiếp nạn ập đến và nỗi đau đớn khi bị ăn tươi nuốt sống. +
Ép những tiếng khóc than và nỗi đau của các vong hồn đó vào trong tàn hồn của Thần Quân. Kẻ muốn cứu thế, ngược lại lại gây ra kiếp nạn diệt thế. Kẻ muốn người, thần, yêu thân thiết không khoảng cách, ngược lại lại khiến ba giới không ngừng chém giết…. Còn điều gì mỉa mai hơn, còn điều gì có thể khiến một Thần Quân cả đời cầu cho thương sinh phải dằn vặt bất an hơn thế nữa? +
“…Ôi hỡi thần thay, thần của thế gian +
Bỏ hồn người đi…” +
Hoang sử chủ trì việc luyện thần mặc một bộ lễ phục màu trắng, mô phỏng theo các Chúc sư ở Vân Trung Thành khi tế tự Thần Quân năm xưa, một bước, một lạy, một bái, răm rắp tái hiện lễ cổ Vân Trung Thành đã thất truyền từ lâu ở nhân gian, mọi thứ đều là lễ tế thần hoàn mỹ và chuẩn mực nhất, nhưng nơi nơi lại toát ra niềm vui cuồng loạn hoàn toàn trái ngược với sự trang nghiêm, tôn kính cần có của một buổi tế lễ. +
Giống hệt niềm vui cuồng loạn của thành chúc Cát Thanh ở Phu Thành năm xưa khi mưu đoạt Phu linh. +
Đều là lũ nhện đang mài nanh hút máu. +
Chỉ khác với Cát Thanh muốn thoát khỏi sự trói buộc của thân phận thành vhúc, muốn dùng Phu linh để tạo ra một cặp tà binh vô địch. Mục đích của U Minh Thành khi luyện hóa tàn hồn Thần Quân là để tạo ra nền móng vững chắc không thể phá hủy cho Hoang Thành. +
Đại Hoang ngày nay đúng là đã hình thành nên thành trì của riêng mình, nhưng thành trì được xây trên xương khô và bùn thịt thối rữa lúc nào cũng rỉ ra máu tươi, lúc nào cũng đang từ từ lún xuống. Vì vậy, cứ mỗi một khoảng thời gian, chúng lại phải tìm đủ xương cốt và máu thịt để xây lại nền thành một lần. +
Nếu có thể luyện hóa lửa thần, lấy lửa thần làm nền móng thì sẽ hoàn toàn khác. +
Đó sẽ là nền móng tốt nhất, vĩnh viễn không sụt lún. +
Nhân gian sẽ không bao giờ biết Đại Hoang ghen tị với họ đến nhường nào, cũng như người sống sẽ không bao giờ biết vong hồn ghen tị với gió xuân, ngày hạ mà họ đã quen thuộc đến mức nào…. Rõ ràng nhân gian hèn mọn và nhỏ bé như vậy, lại có vị Thần Quân mạnh nhất cam tâm tình nguyện vì non sông mà tan xương nát thịt, còn Đại Hoang lại phải tích tụ mùi hôi thối và ác niệm trong những năm tháng dài đằng đẵng. +
Thật không công bằng. +
Nhưng không sao nữa rồi. +
Ngày chết của Thần Quân đã đến. +
“….Đúc thành của ta!” +
Hoang sử chủ trì lễ tế cất cao giọng hát, Hồn ti lập tức siết chặt, lửa máu bốc lên không, tụ thành một con rồng ác có râu tóc nhỏ máu, rồng ác lượn một vòng trên không, há miệng nhe răng, lao thẳng xuống Thần Quân. +
Đùng—— +
Hướng lao xuống của ác long bị lệch đi, sượt qua vạt áo của Thần Quân rồi đâm sầm xuống đất. +
Không chỉ nó, tất cả Hoang sử đều chao đảo, cả tòa thành vừa rồi đột nhiên lún mạnh xuống…. không, không chỉ khoảnh khắc vừa rồi. Tiếng bước chân đùng đùng từ xa vọng lại gần vẫn đang nhanh chóng truyền đến, nặng nề như thể Khoa Phụ thời thái cổ đang sải bước chạy như điên trong bóng tối. +
Nhưng từ cuối thời trung cổ, tộc Khoa Phụ đã chết hết rồi! +
Hoang sử chủ trì quay đầu, nhìn về hướng có tiếng bước chân truyền đến. +
Không phải Khoa Phụ. +
Mà là một lão đạo sĩ tóc bạc như sương, đi đôi giày gai đã rách nát. +
Quỷ Cốc Tử. +
Tục danh Lộc Tầm. +
Khoảnh khắc Mục Hạc trưởng lão của Dũng Châu lấy thân mở cửa trời, sắc mặt Quỷ Cốc Tử đang gian nan đi lại trong Đại Hoang cũng thay đổi. Ông trực tiếp lấy ra 7 cây đinh gỗ đào, tương ứng với người gỗ sinh thần để lại trên đường U Minh, đóng vào thất khiếu của mình. Ngay lập tức, lửa lớn bùng lên từ người Quỷ Cốc Tử. +
Không đợi đến khi chết mới dẫn hồn thành đèn, ông đã tự thiêu sống mình. +
Người sống làm đèn. +
Cũng vào khoảnh khắc người sống làm đèn, Quỷ Cốc Tử phát hiện ra một bí mật của vạn dặm đường U Minh —— trên con đường này, sức mạnh của tất cả đèn mệnh hồn đều liên kết với nhau. Cho nên Đại Hoang dù vô cùng căm ghét những chiếc đèn mệnh hồn này, nhưng trước giờ vẫn không ra tay dọn dẹp chúng. +
Đùng, đùng, đùng! +
Bước chân không ngừng, tiếng vang như sấm. +
Mỗi bước chân hạ xuống, như có một cây búa vô hình nện xuống vùng đất mục nát của U Minh Thành, mỗi bước chân hạ xuống đều vượt trăm dặm, chấn động khiến thành trì lún xuống. Mỗi bước chân sải ra, ngoài vạn dặm lại có mấy ngọn đèn mệnh hồn cháy thành một ngọn lửa lớn rồi nổ tung khi bước chân hạ xuống. +
Năm xưa Thần Quân vì nhân gian đốt hồn sáng. +
Ngày nay nhân gian vì Thần Quân đốt đèn mệnh. +
Bài ca tế bị tiếng bước chân cắt ngang, sắc mặt Hoang sử chủ trì âm trầm khó coi, lật tay lấy ra một chiếc trống bốn mặt bằng đồng. Mặt trống có đường kính 6 tấc 7 phân, viền được trang trí lụa trắng, đó là Lộ Cổ. Hoang sử chủ trì dùng dùi gỗ gõ cùng lúc vào bốn mặt trống, tiếng trống vang dội như tiếng cá sấu kêu. Trong tiếng trống, những đốt xương sống của cá voi mây quấn quanh bên ngoài U Minh Thành vươn cao từng đốt từng đốt, như thể mặt đất mọc lên những dãy núi hùng vĩ. +
Rằng: Lôi cổ để tế thần, Linh cổ để tế xã, Lộ cổ để cúng quỷ. +
(*): Trích Chu Lễ. +
Dùng trống thúc xương. +
Giữa máu mủ thịt thối, cá voi mây “trồi lên khỏi mặt nước”, bộ xương trắng hếu khổng lồ bơi về phía Quỷ Cốc Tử đang lao tới, miệng cá há to, cố gắng nuốt ông vào bụng. +
Chỉ còn cách U Minh Thành 300 dặm cuối cùng. +
Quỷ Cốc Tử không dừng bước, tay áo rách phất lên, một tờ cốt điệp bay ra, đón gió hóa thành một hư ảnh cài liên hoa quan, nghênh đón bộ xương trắng. Nếu Bán Toán Tử ở đây thì sẽ nhận ra hư ảnh đó cực kỳ giống với một bức họa tổ sư Quỷ Cốc trong từ đường. Đó chính là một trong các vị tổ sư của Quỷ Cốc. +
(*) Liên hoa quan là một trong ba quan của Đạo môn, chỉ có cao công pháp sư của Đạo giáo khi lên đàn hành pháp mới được đội loại quan này. Vì hình dáng bên ngoài tựa như một đóa sen nở rộ nên gọi là Liên Hoa Quan. Lấy vàng ngọc làm thân, dùng châu báu trang sức, là cấp bậc cao nhất trong các loại mũ miện của Đạo giáo. +
Khi các đời cốc chủ Quỷ Cốc qua đời, họ đều sẽ rút ra một sợi tinh phách, phong ấn vào cốt điệp, dùng phương thức này để lại cho Quỷ Cốc chút sinh khí bất diệt. Ý định ban đầu là nếu Quỷ Cốc gặp nguy thì có thể góp một phần sức cuối cùng. Không ngờ lại bị vị cốc chủ Quỷ Cốc hôm nay mang cả vào Đại Hoang. +
Ông cảm thấy thật hoang đường. +
Các đời tổ sư Quỷ Cốc hao tâm tổn trí, dù chết rồi cũng muốn bảo vệ tông môn, nhưng lúc còn sống lại không chịu bước vào Đại Hoang vì thương sinh, vì ân nhân đã ban cho đại đạo mà góp một phần sức lực! Ai nấy đều lo quét tuyết trước cửa nhà mình nên đêm tối mới phải đốt trăm ngọn đèn. Sự bảo vệ như vậy có ích gì? Là để dạy ra một đám ngụy quân tử chỉ biết lo cho bản thân sao? +
Vì phải che chở cho tông môn nên không thể vào Đại Hoang đốt đèn, nghe có vẻ bất đắc dĩ. +
Nhưng đệ tử chỉ có thể trốn dưới sự che chở của tiền bối thì cần để làm gì? +
Giang hồ đời nào cũng có người mới! +
Nói đi nói lại, chẳng qua là nghĩ rằng tiên môn 12 châu nhiều như vậy, các tiên môn khác không đi tìm chân tướng, không vào Đại Hoang mở đường, thì sao ta phải đi? Chẳng qua là một lòng muốn tông môn của mình có thể đè đầu các tông môn khác, chiếm thêm được một vài châu khi các tiên môn tranh đấu. +
Nhưng năm xưa khi Thần Quân lên phía Bắc chịu chết, có bao giờ nghĩ cho bản thân mình? +
Lộc Tầm thời niên thiếu đã nổi tiếng là “đại bất đạo”, từ trong tâm đã không ưa những bài vị cốt điệp trong từ đường tổ sư. Khi còn là trưởng lão, ông đã nghĩ rằng một ngày nào đó mình làm chưởng môn, nhất định phải tìm cơ hội để những vị tổ sư biết bói ý trời mà không chịu gánh mệnh trời này, đáng chết thì cứ chết đi. +
Thay vì chết trong cuộc tranh đấu giữa các tiên môn để giành phần hơn thua, chi bằng hoàn thành sứ mệnh thực sự của Quỷ Cốc là “Vâng mệnh trời, thắp bình minh” trong Đại Hoang. +
Thế là, Quỷ Cốc Tử thời trẻ đã đại nghịch bất đạo, khi một mình vào Đại Hoang, đã làm một việc kinh thiên động địa —— ông đã gói hết tất cả bài vị cốt điệp trong từ đường tổ sư mang đi. +
Chịu ơn của ai thì trả ơn cho người đó. +
Đó mới thực sự là chết có ý nghĩa. +
Còn về phần ông, khi đóng đinh gỗ đào vào thất khiếu đã là một người chết rồi. +
Cốt điệp được ném ra. +
Quỷ Cốc Tử không dừng bước, tiếp tục xông về phía U Minh Thành bị lửa máu bao phủ. +
Vị tổ sư cài liên hoa quan được ông “mời ra” nhìn vị Quỷ Cốc Tử hiện tại, nửa phần bất đắc dĩ, nửa phần than thở: +
“Thật hổ thẹn….” +
Hổ thẹn rằng ta cũng từng là chưởng môn Quỷ Cốc, cả đời bói toán ý trời nhưng lại cân nhắc đắn đo, trước sau không dám vào Đại Hoang, nhìn trước ngó sau, không bằng hậu bối nhiều lắm. +
Tổ sư cài liên hoa quan lao thân về phía trước, dang tay đón lấy cá voi xương. +
Giang hồ đời nào cũng có người mới, vậy lão già này cũng không thể thua kém quá nhiều. +
Một vùng ánh sáng trong lành rực rỡ nổ tung trên không, hóa thành một đám mây nhẹ, gắng gượng nâng đỡ bộ xương cá mang theo sức nặng của vạn ngọn núi. Con cá voi cõng núi ngừng lại trên không vài giây rồi mới rơi mạnh xuống, đập vào trong bùn thịt máu mục, tạo nên một cơn sóng dữ dội. Và lúc này, Quỷ Cốc Tử đã xông đến trước cổng U Minh Thành. +
Bóng đen vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn cuối cùng cũng nhúc nhích, xuất hiện quỷ dị sau lưng ông, một bàn tay xám trắng duỗi ra. +
Quỷ Cốc Tử không quay đầu lại, hai tay áo phất lên. +
Tiếng gió vù vù. +
Cốt điệp nối đuôi nhau bay lên không, hóa thành từng hư ảnh của các đạo nhân. Các vị tổ sư xuất hiện trong Đại Hoang u tối, một đạo nhân mặc áo bào vàng có sắc mặt khó coi, liếc nhìn Quỷ Cốc Tử đang tiến về phía trước, hừ lạnh một tiếng “to gan lớn mật”. Một đạo nhân khác mặt đầy giận dữ, phất tay áo quát lớn: “Ngươi đặt cơ nghiệp vạn năm của Quỷ Cốc ở đâu!” +
Một đạo nhân thanh tú chặn được một đòn của bóng đen lại cười nói: “Các vị tổ sư mắng đồ nhi của ta như vậy, không hay lắm nhỉ? Ta thấy nó làm tốt lắm mà.” +
“Đồ đệ ngoan ngươi dạy ra đó!” Nghe vậy, một đám đạo nhân trừng mắt nhìn qua, “Làm sư phụ kiểu gì vậy?!” +
Vị đạo nhân thanh tú nhún tay: “Hết cách rồi, sư phụ ta dạy đó.” +
Một đám đạo nhân nhìn về phía vị đạo nhân áo bào vàng vừa mắng Quỷ Cốc Tử “to gan lớn mật”: “Ngươi dạy đồ đệ kiểu gì vậy!” +
Vị đạo nhân áo vàng trả lời theo bản năng: “Học theo sư phụ ta.” +
Bên cạnh, lại lập tức có một vị tổ sư nữa không được tự nhiên. +
Vị đạo nhân thanh tú lắc đầu thầm nghĩ, đứa đồ đệ nhỏ nhà mình làm chuyện này thật thiếu đạo đức, gom hết các tổ sư lại một chỗ, mắng ai cũng có thể lôi lên trên…. Con không dạy là lỗi của cha, dạy không nghiêm là lỗi của thầy, được rồi, tính đi tính lại, ai cũng có lỗi, chẳng ai mắng ai được. +
Mắng thì mắng, dù sắc mặt một đám tổ sư Quỷ Cốc tốt xấu thế nào thì vẫn vây chặt bóng đen lại. +
Cốt điệp đều bị đứa đồ tôn bất hiếu ném ra rồi, không chiến thì còn làm gì được? +
Vị đạo nhân thanh tú cười nhìn Quỷ Cốc Tử đã phá tung cổng thành, đối mặt với mười vạn Hoang sử. +
Năm đó ông thu nhận tổng cộng 2 đồ đệ, một là Mục Hạc, một là Lộc Tầm. Mục Hạc quá trầm ổn, có phần cứng nhắc. Lộc Tầm quá ngang ngược, gây ra không ít họa. Trước kia, ông lo xong cho đại đồ đệ không rành thế sự lại phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn mà tiểu đồ đệ gây ra, không ít lần lo lắng anh danh một đời của mình sẽ bị chôn vùi trong tay hai đứa ấy. +
Không ngờ cuối cùng, hai đồ đệ của ông, một người lấy thân mở cửa trời, một người đi vạn dặm đón thần. +
Chẳng ai làm ông mất mặt. +
Chỉ là….. +
Vị đạo nhân thanh tú xoay người kề vai cùng sư phụ, đối diện với bóng đen có khí tức quỷ dị. +
Sau này không thể dọn dẹp mớ hỗn độn cho các con được nữa rồi. +
“Lộc Tầm cứ đi đi! Đừng quay đầu!” +
Cốc chủ Quỷ Cốc đời thứ 171. +
Tuẫn đạo. +
Tiểu đồ đệ từng quá ngang tàng của ông, Quỷ Cốc Tử hiện nay được xem là người đứng đầu Đạo môn, không hề quay đầu lại. +
Vô số Hoang sử vây chặt lấy Quỷ Cốc Tử, tầng tầng lớp lớp, không một kẽ hở. +
Những tà tu sau khi sa vào Đại Hoang mà vẫn có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của tiên môn 12 châu đều là những kẻ có tu vi cao siêu, dù kém xa người đứng đầu Đạo môn là Quỷ Cốc Tử thì cũng được xem là cao thủ một phương. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn thanh đao kiếm được tế lên, tụ thành những dòng lũ sát khí đằng đằng, hết lần này đến lần khác lao thẳng vào Quỷ Cốc Tử chỉ có một mình. +
“Cút ngay!” +
Quỷ Cốc Tử hét lớn. +
Ông giơ tay, 12 viên chì bay ra từ trong tay áo, đón gió hóa thành 12 thanh phi kiếm, ánh sáng trắng bắn ra từ mũi kiếm, rực rỡ như sao. Mười hai thanh phi kiếm lao về phía trước, Hoang sử đầu tiên cản đường Quỷ Cốc Tử còn chưa kịp phản ứng đã nổ tung thành một đám sương máu, kiếm đi không ngừng, không biết đã chém giết bao nhiêu Hoang sử trong một hơi. +
Mười hai thanh phi kiếm xếp thành một hàng, cứ thế “cày” ra một con đường máu giữa vòng vây vạn người. +
Quỷ Cốc Tử không màng đến những đòn tấn công từ hai bên, chỉ tiến về phía trước. +
Giày gai đạp lên máu. +
Trên đài cao, Hoang sử chủ trì lễ tế đang tranh thủ thời gian, thúc giục Hồn ti và sông máu để hoàn thành bước cuối cùng trong việc luyện hóa hồn thần, bỗng nghe thấy tiếng gió sau gáy. Đối phương hoảng hốt, dốc toàn sức thúc giục Hồn ti, muốn dùng tàn hồn để uy hiếp, khiến kẻ đến phải ném chuột sợ vỡ bình. Hồn ti vừa động đã có 12 luồng sáng trắng từ trên trời giáng xuống. +
Keng—— +
Như tiếng dây đàn cổ vang lên. +
Mười hai thanh phi kiếm đồng thời lao xuống, cắm vào mặt đất xung quanh tàn hồn, chém đứt hơn nửa số Hồn ti xuyên qua tàn hồn của Thần Quân. +
Phi kiếm thành trận, như thành như tường. +
Một tay Hoang sử chủ trì nắm lấy Lộ Cổ cúng quỷ, một tay nắm lấy dùi gỗ đột ngột quay người lại. Dùi gỗ vừa rơi xuống mặt trống, một luồng sức mạnh kinh khủng đã giáng xuống người Hoang sử chủ trì, nặng như búa công thành. Hoang sử chủ trì lễ còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì cả lồng ngực đã lõm xuống thành một đống bùn máu. +
Quỷ Cốc Tử thu lại cánh tay trái đầy vết nứt, đứng vững trên tế đàn. +
Ở phía xa, hư ảnh của các đời tổ sư vây khốn bóng đen bên ngoài cổng thành ngày càng ít đi, những Hoang sử bị phi kiếm cày nát cũng đang nhanh chóng kéo đến. +
Loạng choạng một chút, Quỷ Cốc Tử quỳ xuống tế đàn, đưa tay bắt đầu vẽ trận. Cánh tay ông chảy máu đầm đìa, ngược lại lại tiết kiệm được bước cắt thịt lấy máu. Nét trận đầu tiên, nét trận thứ hai, nét trận thứ ba…. Máu tươi chảy trên mặt đất, ở Nam Cương xa xôi, các Vu tộc đã bố trí xong một đại trận chiêu hồn. +
Chỉ cần ông có thể tập hợp 6 luồng tàn hồn bị giam giữ của Thần Quân lại với nhau trong Đại Hoang, Vu tộc sẽ có cách đón tàn hồn của Thần Quân trở về nhân gian. +
Các Hoang sử đã lên đài cao. Đợt tấn công đầu tiên ập đến. +
Lửa lớn bùng lên từ người Quỷ Cốc Tử, ngọn lửa lan ra, chặn lại đợt tấn công đầu tiên. +
Cách đó mấy ngàn dặm, lại một ngọn đèn mệnh hồn vỡ nát. +
Tấn công không dứt, lửa cháy không ngừng. +
Lấy mạng đổi mạng. +
Lấy hồn nối hồn. +
Nét trận cuối cùng được vẽ xong. +
Quỷ Cốc đứng dậy, dang hai tay, dáng vẻ như nâng trời, giọng nói bi thương vang vọng khắp U Minh Thành: “Hồn ơi mau về! Nơi đây không thể nương náu! Hồn ơi mau về! Về nơi thái bình! Hồn ơi mau về!” +
Trận pháp tụ hồn tỏa sáng rực rỡ, năm sợi chỉ vàng nhạt hiện ra, uốn lượn như rồng trong bóng tối, chỉ về năm hướng. Đó là vị trí của 5 luồng tàn hồn khác được tìm thấy dựa trên khí tức của luồng tàn hồn ở U Minh Thành. Khi những sợi chỉ vàng bay đi, 5 thanh phi kiếm cũng theo sát. Năm xưa có Thái Nhất hộ tống quan tài, ngày nay có phi kiếm hộ tống hồn. +
Bảy thanh phi kiếm còn lại sáng như rồng uốn khúc, bay thẳng lên vạn dặm, soi sáng con đường để hồn quay về. +
Ngoài cổng thành, hư ảnh của các tổ sư chỉ còn lại một người cuối cùng. +
Khi phi kiếm bay đi, vị tổ sư ấy cầm một thanh kiếm gỗ, lắc đầu cười. +
“Trận thuật không tệ, kiếm thuật còn thiếu chút lửa…. Tên nhóc Diêu Đinh này, kiếm thuật của mình chưa học tốt còn làm lỡ dở người khác,” Vừa cười nói, ông vừa ném thanh kiếm gỗ lên không, hai ngón tay chỉ một cái, “Đi!” +
Một kiếm vỡ nát, hóa thành năm luồng sáng, đến sau mà tới trước, đuổi kịp năm thanh phi kiếm đã đi trước đó, bao bọc lấy chúng rồi biến mất trong chớp mắt. +
Khoảnh khắc tiếp theo, ở năm nơi giam hồn, có năm thanh phi kiếm hạ xuống. +
Thân ảnh của vị tổ sư Quỷ Cốc cuối cùng tan thành một vùng ánh sáng trong, từ từ tiêu tán. +
Cam tâm hay không cam tâm, hôm nay đều đã tận thân. +
Bóng đen xuyên qua vùng sáng, trực tiếp xuất hiện trước mặt Quỷ Cốc Tử, bàn tay xám trắng đưa ra, sát ý mười phần, một chưởng đánh xuống Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử hít sâu một hơi, không lùi mà tiến, hai tay chậm rãi vẽ ra một trận đồ hình âm dương song ngư viên mãn trên không trung. Song ngư được đẩy ra, đón lấy chưởng này của bóng đen. +
Một chưởng chí cường chí thịnh đánh vào đồ hình song ngư, lập tức bị hóa giải phần lớn. +
Thuật của Đạo môn, bốn lạng địch ngàn cân. +
Bóng đen cười lạnh một tiếng. +
Lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh đúng là một môn thần thông cực kỳ sâu sắc, nhưng khi chênh lệch giữa hai bên quá lớn, như mây với bùn, thì lấy yếu thắng mạnh chỉ là một trò cười lấy trứng chọi đá. +
Tuy nhiên, Quỷ Cốc Tử cũng không cần lấy yếu thắng mạnh. +
Ông chỉ cần tranh thủ một cái nháy mắt là đủ. +
Năm thanh phi kiếm thẳng đứng rơi xuống. +
Hộ tống hồn về. +
Năm ngọn lửa hồn thần được ánh kiếm bảo vệ, bị khí tức dẫn dắt, tự động dung nhập vào tàn hồn trên tế đàn. Cùng lúc đó, trong đại trận do Quỷ Cốc Tử dùng máu bố trí, gió lớn nổi lên, tạo thành một vòng xoáy, có thể nghe thấy tiếng ca chiêu hồn từ vùng đất hoang vu Nam Cương xa xôi vọng ra từ trong vòng xoáy. +
Rắc. +
Trận đồ không thể tuần hoàn được nữa. +
Bóng đen lật tay, lại một chưởng nữa rơi xuống. +
Trận đồ âm dương song ngư hoàn toàn vỡ nát, những đường máu nhỏ li ti bắn ra từ hai cánh tay của Quỷ Cốc Tử, ông loạng choạng, không thể kìm được mà lùi lại, lưng đập vào một thanh phi kiếm của mình. +
Bóng đen lại giơ tay. +
Bị một con kiến hôi mà mình xem thường cản trở hết lần này đến lần khác, bóng đen đã nổi giận, một chưởng này rơi xuống, cả người lẫn phách Quỷ Cốc Tử đều sẽ tan thành hư vô, huống chi là muốn đốt lên một ngọn đèn mệnh hồn trong Đại Hoang. +
Quỷ Cốc Tử tay không thể nhấc, chân không thể động, nhưng lại thản nhiên tự tại chưa từng có. +
Tu đạo ngàn năm như sớm tối. +
Chuyến đi này đủ để an ủi cả cuộc đời. +
Điều hối tiếc duy nhất là cả đời lúc giàu lúc nghèo, cuối cùng thì tài sản chẳng còn lại bao nhiêu, chưa kịp trả nợ cho đứa đồ đệ Bán Toán Tử không bớt lo. Cũng không biết thằng nhóc đó đến giờ đã hiểu được điều kiện để Thôi Tinh Bàn thực sự nhận chủ là gì chưa…. Một đời thầy trò, tu hành chung quy vẫn là ở mỗi người. +
Phải đi tiếp cho tốt nhé. +
Sư phụ đi tìm sư huynh đánh cờ đây. +
Chưởng thứ ba rơi xuống. +
Hướng về thiên linh của Quỷ Cốc Tử. +
Quỷ Cốc Tử nhắm mắt lại. +
Mục Hạc đã đi, Lộc Tầm sẽ đến. +
Ngay lúc này, lại có một luồng sáng từ trên không hạ xuống, trong Đại Hoang tổng cộng chỉ có 6 luồng tàn hồn của Thần Quân, nhưng lúc này lại xuất hiện luồng thứ bảy. Cừu Bạc Đăng đã đi qua chín vạn dặm gió bụi dung hợp với tàn hồn trên tế đàn, thân ảnh vốn mờ ảo bỗng trở nên rõ ràng. +
Áo trắng như tuyết. +
Y giơ tay, cũng đánh ra một chưởng, đón lấy chưởng của bóng đen đang nhắm vào thiên linh của Quỷ Cốc Tử. +
Lực của hai chưởng va chạm, tiếng như sấm rền. +
Quỷ Cốc Tử kinh ngạc mở mắt, vừa hay nhìn thấy gió tàn thổi bay tay áo của Cừu Bạc Đăng, như một đám mây tuyết bay lả tả. Khoảnh khắc nhìn rõ y, Quỷ Cốc Tử bỗng quỳ mạnh xuống đất, bi thương muốn khóc. +
“Thần Quân ngài, ngài….” +
Sao ngài lại đến đây? +
“Thế mà người lại dám đến ư?” +
Bóng đen lùi lại đáp xuống hộp sọ của cá voi mây, giọng điệu vô cùng kỳ quái. +
Cuối cùng nó cũng hiểu được câu nói “không có vị Thần Quân nào dễ giết hơn y” của Hoài Ninh Quân trước đó có nghĩa là gì….. Dù cho thế gian có mục nát đến đâu, chỉ cần còn một chút gì đó tốt đẹp, y sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Một Thần Quân như vậy, dù mạnh đến đâu cũng đã định trước sẽ bị liên lụy đến chết. +
Chỉ là bóng đen vẫn không hiểu. +
Y thực sự không hiểu cái gì gọi là bo bo giữ mình sao? Nếu đã có Thiên Đạo đi đoạt lại khí vận cho y, có Quỷ Cốc đến đưa hồn y về nhân gian thì y nên ngoan ngoãn ở yên. Cái gọi là “quá tam ba bận”, hồn đã tan hai lần, thân đã chết hai lần…. lẽ nào còn muốn chết lần thứ ba? +
Cừu Bạc Đăng nói khẽ với Quỷ Cốc Tử: “Mượn kiếm dùng một chút.” +
Quỷ Cốc Tử gật đầu rồi lại lắc đầu. +
Nửa chữ cũng không nói nên lời. +
Cừu Bạc Đăng giơ tay quệt một đường trên không, 12 thanh phi kiếm xếp thành một hàng trên không trung rồi va vào nhau, dung luyện thành một thanh kiếm hoàn toàn mới. +
“Ngươi thật sự muốn thay nhân gian gánh vác đại kiếp lần thứ ba sao?” Bóng đen nhìn thấy động tác của y, vừa kinh ngạc vừa tò mò, cười hỏi, “Ngươi thật sự muốn chết à?” +
Cừu Bạc Đăng không trả lời nó, chỉ nói một lời cảm ơn với Quỷ Cốc Tử. +
“Thần Quân ơi!” Quỷ Cốc Tử nước mắt lưng tròng, dập đầu xuống đất, “Không phải ngài nên cảm ơn chúng ta, mà là chúng ta phải cảm ơn ngài.” +
Cừu Bạc Đăng cười, ngẩng đầu nhìn về hướng Dũng Châu, rồi lại nhẹ nhàng nói: +
“Đa tạ.” +
Tạ hậu nhân noi theo ta +
Tạ trời đất biết ta yêu ta +
Tạ tử sinh hoang đường… +
Rốt cuộc không hối hận. +
Cừu Bạc Đăng bước qua Quỷ Cốc Tử. +
Cầm kiếm tiến về phía trước. +



