Chương 114

Editor: Gấu Gầy +
Chương 114 +
“Bọn họ cho em dùng thứ bẩn thỉu gì vậy?” +
Đầu ngón tay đang vuốt ve cằm y có chút lạnh, nhưng cũng khiến Thẩm Thính không nén được mà “ưm” một tiếng. +
Y hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Không có, là Từ Khải pha thuốc kích dục vào rượu, không gây nghiện đâu—” +
Tiếng rên khẽ trong tiềm thức như móng vuốt mèo, cào đến mức sống lưng cũng ngứa ngáy. +
Thẩm Thính cắn vào đầu lưỡi, cố gắng để mình tỉnh táo hơn, vì cắn quá mạnh, đồng tử vốn đang tan rã bỗng co rút lại, mùi máu tanh ngay lập tức tràn ngập khoang miệng. +
Sở Hoài Nam đưa tay vuốt tóc y, ghé môi lại gần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. +
Hèn hạ, phải, nhưng không thể cưỡng lại được. +
Đầu lưỡi linh hoạt như nắm giữ mọi huyệt đạo trên cơ thể kia, dễ dàng cạy mở hàm răng đang cắn chặt. +
Y đã uống quá nhiều rượu, lại còn trộn lẫn với thuốc. Ngay cả nhiệt độ trong khoang miệng cũng cao hơn bình thường rất nhiều, nước bọt tiết ra quá mức trở thành chất bôi trơn tự nhiên, giúp Sở Hoài Nam đoạt lấy nhiều hơn từ đôi môi và đầu lưỡi vụng về. Nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khỏi khóe môi, chảy dọc xuống cằm, chất lỏng trong suốt thấm ướt cả cổ áo. +
Hai người dựa vào nhau rất gần, nhiệt độ cơ thể cách một lớp áo mỏng ấm áp truyền qua. +
Nụ hôn này hết sức triền miên, nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn như muốn xé thịt rút xương nuốt vào bụng. +
Bên tai Thẩm Thính tràn ngập tiếng gầm rú dữ dội, tay chân mềm nhũn, trong phổi như bị nhét một cục bông. Không khí loãng buộc anh phải há miệng thở hổn hển. +
Y mặc cho ngón tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi sưng đỏ của mình. +
Mọi giác quan đều được phóng đại tối đa, ngay cả khứu giác cũng trở nên nhạy bén lạ thường. Nhiệt độ cơ thể mang theo mùi hương lạnh của Sở Hoài Nam, vừa như mưa rào ngọt lành lại như mồi lửa. +
Thẩm Thính dựa vào hắn, cam tâm tình nguyện uống rượu độc giải khát. +
Sự đến gần của y, một lần nữa đổi lấy một nụ hôn chân thành. +
Sự đụng chạm nóng bỏng của Sở Hoài Nam khiến y có ảo giác như bị đánh cho tan tác, đầu óc tê dại, nóng rực và choáng váng, đến mức nảy sinh ý nghĩ hoang đường muốn đòi hỏi nhiều hơn từ đối phương. +
Lý trí vốn thống trị tất cả trở thành một tù nhân bị giam cầm, mọi thứ còn lại đều sắp bị dục vọng chi phối. +
Hôn nhau thôi chưa đủ, y còn muốn nhiều hơn nữa. +
Và Sở Hoài Nam chưa bao giờ làm y thất vọng. Bàn tay trái của y bị giữ chặt trên ghế sofa da, mười ngón tay đan vào nhau. Cũng may tay phải vẫn còn bó bột, nếu không chính y cũng không dám chắc mình có vô thức vòng tay ôm lấy lưng đối phương hay không. +
Cảnh đốc Thẩm không biết hôn nhau phải nhắm mắt, qua đôi mắt hoa đào gần trong gang tấc, y nhìn thấy một dục vọng chiếm đoạt xa lạ mà nóng bỏng. +
Y ngơ ngẩn nhìn một lúc lâu mới rũ mắt xuống, đuôi mắt hơi cụp xuống tạo thành một đường cong sắc bén và kiên cường, nhưng đôi mày nhíu chặt lại để lộ ra sự mờ mịt và yếu đuối chưa từng có. +
Sở Hoài Nam không cho phép y mất tập trung, đôi môi trượt theo đường nét khuôn mặt trôi chảy xuống dưới, hôn nhẹ lên cằm y: “Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu?” +
Thẩm Thính nghe không rõ, mơ màng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn. +
Lúc này, khả năng tự chủ hơn người thường hoàn toàn vô dụng, y như một đứa trẻ thèm đường mê ngọt, nhướn người chủ động liếm lên đôi môi đẹp trước mắt. +
Trông ngon quá. +
Hơn nữa, y luôn cảm thấy Sở Hoài Nam sở hữu một đôi môi như thể lúc nào cũng sẵn sàng hôn người khác. +
Y không biết mình đã mang lại cho đối phương sự chấn động như thế nào. +
Một thứ tình cảm nồng nhiệt chưa từng có, vào khoảnh khắc này bùng nổ. +
Sở Hoài Nam không chịu nổi sự cám dỗ như vậy, có lẽ trên đời này không có người đàn ông nào có thể chịu nổi sự cám dỗ từ người mình yêu. +
Môi lưỡi mang theo hơi rượu từ người đối phương trượt xuống, hôn qua cổ rồi dừng lại ở yết hầu. Cắn nhẹ vào phần nhô lên tuyệt đẹp trên cổ, hắn hài lòng thu hoạch được một cơn run rẩy nhỏ khó nhịn của đối phương. +
Người này còn gây nghiện hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. +
Y khiến Sở Hoài Nam không thể kìm nén lòng tham, muốn tàn nhẫn cướp đoạt tất cả những gì có thể có được từ y. +
Những nụ hôn không theo quy tắc giống như mưa rào mùa hạ, ngay cả trong hơi thở cũng nhuốm đầy cơn gió ấm, cuộn lên gợn sóng dịu dàng ở những nơi mà nó đi qua. +
Hai người tuân theo bản năng mà hôn nhau, bắt đầu cởi áo khoác từ phòng khách. +
Ghế sofa quá nhỏ, họ loạng choạng quấn lấy nhau cho đến tận giường ngủ chính. +
Cánh tay có thể cử động của Thẩm Thính hoàn toàn đi ngược lại lý trí, giống như đang bị điều khiển bởi một hệ thống thần kinh trung ương khác mà ngay cả bản thân y cũng không biết. +
Y vòng qua vai Sở Hoài Nam, ôm lấy chiếc cổ thon dài trước mắt, nửa người nhướn lên đòi hỏi nhiều hơn. +
Sở Hoài Nam cố gắng hết sức để kiềm chế, một tay ôm lưng đối phương, một tay chống lên giường, để không đè lên cánh tay bị thương của Thẩm Thính. +
Tại sao cái áo sơ mi chết tiệt này lại có nhiều cúc như vậy? +
Hắn cố gắng giữ động tác nhẹ nhàng, tránh làm đối phương sợ hãi chạy mất. +
Nhưng ngay khi hắn cởi đến chiếc cúc thứ hai, Thẩm Thính đột nhiên dừng mọi động tác, mạnh mẽ nắm lấy tay hắn: “Tôi không muốn.” +
Sở Hoài Nam có chút hối hận, hối hận vì sao vừa rồi mình lại nhã nhặn như vậy. Mấy cái cúc áo mỏng manh này, giật một cái là bung, tại sao cứ phải giả làm chính nhân quân tử, cởi từng cái một? +
Hắn không nên để cho đối phương có cơ hội hối hận. +
Thẩm Thính giãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng hắn, khàn giọng nói lại một lần nữa: “Tôi không muốn.” +
Sở Hoài Nam đành phải ngoan ngoãn gật đầu: “Được, anh biết rồi.” Nhưng tay ôm y lại không hề buông lỏng, những ngón tay thon dài không còn cởi cúc áo phía trước nữa, mà chuyển hướng luồn vào một nơi yếu ớt hơn. +
Bị nhẹ nhàng nắm lấy, Thẩm Thính run lên dữ dội. +
Sở Hoài Nam giả vờ dân chủ thương lượng với y: “Anh chỉ giúp em một chút thôi, được không?” +
Giọng hắn rất dịu dàng, nhưng động tác không hề dừng lại một giây nào. +
Người trong lòng này đâm vào tim gan hắn mà không tự biết, nhắm mắt thở dốc kịch liệt. +
Sở Hoài Nam coi như y ngầm đồng ý, kiên nhẫn và dịu dàng giúp y giải tỏa, thỉnh thoảng hôn lên bờ vai và tấm lưng đang căng cứng rõ rệt của y: “Ngoan, thả lỏng một chút.” +
Thẩm Thính đang căng cứng, không nghe lọt một câu nào. Y cảm thấy mình như một bó củi khô bị đốt cháy, còn Sở Hoài Nam, người mà ngay cả xương cốt cũng khắc chữ “thực sắc tính dã”*, chính là gáo dầu đổ thêm vào lửa. +
*Thực sắc tính dã: chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người. +
Y dùng hết sức kiềm chế ý nghĩ cũng muốn đưa tay ra ôm lấy đối phương, ngập ngừng nói: “Tôi không thích đàn ông.” +
Người đàn ông đang ôm y dùng chóp mũi áp vào tấm lưng run rẩy, vùi sâu mặt vào hõm lưng của y, ánh mắt đói khát như một con thú hoang đang nhẫn nhịn. +
“Vậy còn anh thì sao?” +
Trong tai ong ong không ngớt, câu trả lời ẩn sâu trong linh hồn sắp sửa buột ra, nhưng y lại đổi sang một câu trả lời có thể trốn tránh. +
“Xin lỗi, tôi không thể thích anh.” +
Trong tuyệt vọng, Sở Hoài Nam một lần nữa bị tuyên án tử hoãn thi hành, khóe môi nở nụ cười bất lực. Hắn cúi đầu, giấu tiếng thở dài trong vô số nụ hôn rơi trên sống lưng người mình yêu. +
Cũng may là “không thể thích”, chứ không phải “không thích”. +
Chín bỏ làm mười, cũng gần như là thích rồi nhỉ. +
Trước khi gặp Thẩm Thính, hắn từng nghĩ mình sẽ là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan suốt đời. Nhưng tất cả những tiêu chuẩn khắt khe, trước mặt người này, đều trở nên vô nghĩa. +
Hắn trở nên cực kỳ dễ dàng hài lòng, dù chỉ là một câu “thích” được làm tròn lên cũng khiến hắn cảm thấy rất tốt rồi. +
Hắn rất tham lam, nhưng lại không vội. +
Chỉ cần Thẩm Thính bằng lòng cho, hắn sẽ tạm thời nhận hết. Mức độ thích có ít đến đâu, tích tiểu thành đại, rồi cũng có thể nước chảy đá mòn. +
Nếu là người này, hắn bằng lòng chờ đợi. +
… +
Vụ án cắn người có liên quan đến Xác Sống, việc thẩm vấn Lena được giao cho các thành viên đội hành động toàn quyền phụ trách. +
Nội tâm của Lena đã dao động vì những lời của Thẩm Thính. Cho nên, không lâu sau khi y và Sở Hoài Nam rời đi, các thành viên còn lại không tốn nhiều công sức đã phá vỡ được phòng tuyến tâm lý của cô. +
Tên thật của cô là Hứa Tiếu Tiếu, người Dương Thành. Vài tháng trước, vì không chịu nổi sự quản giáo và thái độ lạnh lùng của cha mẹ mà bỏ nhà đi đến Giang Hỗ. +
Nói ra, cha mẹ của cô bé và Trần Thông cũng có thể coi là nửa đồng nghiệp, cả hai đều là cảnh sát trại giam có hơn mười năm kinh nghiệm. +
Tuy công việc của cha mẹ ổn định, địa vị xã hội cũng khá cao, nhưng giống như nhiều gia đình có cả cha và mẹ đều đi làm, cha mẹ của Hứa Tiếu Tiếu ngày thường rất bận rộn, ít khi giao tiếp với con gái. Cộng thêm tính chất công việc đặc thù, cách nói chuyện và làm việc của hai vợ chồng khó tránh khỏi mang theo thói quen nghề nghiệp. +
Theo lời của Hứa Tiếu Tiếu, thái độ cha mẹ cô khi dạy dỗ cô ở nhà giống như đang mắng mỏ phạm nhân vị thành niên trong tù. Cô bé mới vừa qua sinh nhật 14 tuổi vào đầu năm, đang học lớp 9 tại một trường trung học trọng điểm ở Dương Thành. +
Con gái tuổi dậy thì khó tránh khỏi nhạy cảm. Sau khi lại trải qua một cuộc xung đột gay gắt nữa với cha mẹ, trong lúc quẫn trí, cô bé đã lên kế hoạch tự tử. Nhưng do kết bạn trên mạng với một người chị thân thiết tên là Alice, cô và Alice đã hẹn nhau cùng đến Giang Hỗ, tìm đến một người bạn của đối phương rất có máu mặt ở Giang Hỗ. +
Dù sao cũng còn trẻ, chưa trải sự đời, hai cô gái đến nương nhờ một “người bạn” chưa từng gặp mặt, kết cục cũng cũ rích như những vụ án thường được kể trong chuyên mục Pháp luật online. +
“Tụi em đều bị cưỡng hiếp.” +
Khi nói câu này, Hứa Tiếu Tiếu nắm chặt tay, cả người run rẩy. Các khớp ngón tay vì dùng sức quá mức mà hơi biến dạng, “Bọn chúng ép tụi em ngồi bàn, tiếp khách. Tụi em không trốn được, từ chối và phản kháng chỉ đổi lấy một trận đòn hoặc sự sỉ nhục và đùa bỡn của nhiều người hơn.” +
Điều này không nằm ngoài dự đoán, nhưng nhìn bộ dạng của cô, Phan Tiểu Trúc vẫn không khỏi đau lòng: “Tại sao các em không báo cảnh sát?” +
“Lúc đầu là không có cơ hội báo cảnh sát, bọn họ canh rất chặt. Em không còn cách nào, đành phải tìm cơ hội nhờ những vị khách trông có vẻ hiền lành giúp em báo cảnh sát.” +
Hứa Tiếu Tiếu cắn răng khóc: “Nhưng không một ai chịu giúp em, thậm chí có người còn chê em lắm chuyện, còn đi tố cáo em với bọn chúng.” +
Quan hệ với trẻ vị thành niên là bất hợp pháp, việc cầu cứu những kẻ mua dâm – vốn cùng một giuộc với lũ hiếp dâm, bản thân nó đã là một trò cười. +
“Kết cục của việc cầu cứu còn đáng sợ hơn cả bỏ trốn. Sau khi dạy dỗ một trận tàn nhẫn, bọn chúng không cho em uống nước, không cho em ăn cơm. Còn nhốt bạn em vào tầng hầm.” +
Hai ba ngày sau, sợ cô chết khát, đám quỷ dữ đó mới cho cô một ngụm nước uống. Nghĩ đến chai nước đó, Hứa Tiếu Tiếu cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, cô luôn nghi ngờ, trong nước đó có pha thuốc. +
Cũng chính vì uống thứ đó, cô mới biến thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma như bây giờ. +
“Đám người xấu mà em nói có phải là người của ‘Cực Lạc’ không?” +
Cực Lạc chính là hộp đêm mà Hứa Tiếu Tiếu đang làm việc. +
“Không phải, ‘Cực Lạc’ là công việc em tìm được sau khi trốn thoát khỏi tay đám người đó.” +
Cực Lạc là do cô gái tên Alice, người cùng chung cảnh ngộ với Hứa Tiếu Tiếu, nói cho cô biết. +
Hai người họ đã bàn bạc với nhau, nếu có một ngày có thể trốn thoát, sẽ cùng nhau đến Cực Lạc làm việc. +
Alice nói, Cực Lạc tuy cũng là chốn ăn chơi, nhưng bên trong có những nhân viên phục vụ đàng hoàng, không cần bán thân, chỉ phục vụ chọn bài hát trong phòng riêng. +
Alice và cô cùng chung cảnh ngộ, cả hai đều là những đứa trẻ bỏ nhà ra đi, không ai cần. Ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, họ cũng không hề có ý định quay trở về ngôi nhà lạnh lẽo. +
Hai cô bé có hoàn cảnh tương tự quyết định nương tựa vào nhau, muốn dựa vào sức mình để sống sót. +
“Alice tốt lắm.” Hứa Tiếu Tiếu lau nước mắt, “Nhưng người tốt thường không có kết cục tốt. Là em có lỗi với chị ấy.” +
Khoảng một tháng trước, hai cô gái lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng thiếu chút may mắn, cuối cùng vẫn bị đám khốn nạn kia phát hiện. Trong lúc cấp bách, Alice đã không ngần ngại dụ đám đông đi, để Hứa Tiếu Tiếu trốn thoát. +
“Nhưng khi trốn ra được rồi, em mới phát hiện mình đã không thể thoát khỏi cơn nghiện, em cũng không có kỹ năng sinh tồn, chẳng khác gì những ngày chưa trốn thoát.” Cô cười tự giễu, “Vì vậy em cũng không nghĩ tới việc báo cảnh sát nữa, em chỉ nghĩ đến nơi nào có thể lấy được ma túy, đừng để em phải cắt cơn.” +
“Mọi thứ như một giấc mơ.” Hứa Tiếu Tiếu khẽ nói, “Em nằm mơ cũng không ngờ, mình lại nghiện ma túy, thậm chí còn sa đọa đến mức làm băng muội*.” +
*Băng muội: nghĩa rộng hơn gái bán dâm, bên dưới có nói. +
Phan Tiểu Trúc nhíu mày, đây là một manh mối mới. +
Cực Lạc không chỉ bán ma túy, mà còn có tình trạng để các cô gái bán thân cùng chơi thuốc với khách! +
Ma túy đá khác với heroin có tác dụng an thần mạnh, nó là một chất kích thích cực mạnh. Người nghiện sau khi hút heroin thường sẽ ngồi yên một chỗ, một mình phiêu diêu. Nhưng người dính vào ma túy đá thì khác, sau khi chơi đá xong, cả người sẽ ở trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, rất dễ loạn tính. +
Và trong mắt những kẻ chơi đá, mối quan hệ nam nữ cực kỳ hỗn loạn. Sự điên cuồng tình dục này chỉ là hành vi “xả đá” bình thường. +
“Băng muội” trong miệng Hứa Tiếu Tiếu chính là những cô gái trẻ chơi thuốc và ngủ cùng khách, dùng thân thể để đổi lấy tiền bạc và ma túy. +
Con người khác với cầm thú, bởi vì con người có quan niệm đạo đức và cảm giác xấu hổ cơ bản, sống trong sự ràng buộc của nền văn minh. +
Trong tình huống bình thường, không ai muốn quan hệ với một hoặc nhiều người lạ, nhưng trong giới nghiện ngập, chuyện này lại quá đỗi bình thường. +
Thậm chí có một số người vốn đã ham mê tửu sắc ăn chơi trác táng, cảm thấy chuyện bạn bè tụ tập chơi thuốc phê pha rồi tìm vài “băng muội” trẻ đẹp đến chơi cùng và ngủ cùng, là một hoạt động xã giao rất bình thường. +
Bị ma túy khống chế quả thực là một cơn ác mộng, Hứa Tiếu Tiếu vùng vẫy trầm luân trong đau khổ. Nhưng đã sai đến mức này, liệu có còn cơ hội để quay đầu? +
—— +


