Skip to main content

Chương 113

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Chương 113 +

Lena bị Văn Địch quát cho sững người, cô nhớ lại những trận cãi vã dường như không bao giờ dứt của cha mẹ từ khi còn nhỏ, nghiến răng gật đầu: “Tôi thà rằng mình chui ra từ kẽ đá còn hơn!” +

Gương mặt gầy gò vì khóc mà trôi hết lớp trang điểm, phấn mắt màu nâu sẫm lem nhem dưới mắt, lớp nền trắng bệch loang lổ, trông như một con búp bê sứ nứt vỡ: “Tôi không có cha cũng không có mẹ, tôi tên là Lena.” +

“Cô nói thế cha mẹ cô có biết không? Nếu họ biết thì sẽ đau lòng biết bao!” +

“Họ đau lòng thì liên quan gì đến tôi?” Lena che mặt gào lên: “Lúc tôi đau lòng thì họ ở đâu! Bây giờ tôi sống rất tốt! Đừng nhắc đến họ với tôi!” +

Thấy Văn Địch dùng biện pháp mạnh không hiệu quả, Phan Tiểu Trúc dịu dàng rút hai tờ khăn giấy đưa qua: “Được rồi đừng khóc nữa, một cô bé xinh đẹp còn chưa thành niên, làm gì không làm mà lại đi nghiện ma túy? Ông chủ của em có biết không?” +

Lena lau nước mắt, cố cãi: “Em không có chơi ma túy.” +

Văn Địch đập bản báo cáo xét nghiệm xuống trước mặt cô: “Không chơi ma tuý? Thế tại sao trong nước tiểu của cô lại có nhiều thành phần cấm linh tinh như vậy?” Cậu “chậc” một tiếng: “Tuổi còn nhỏ không học điều hay, còn nói dối trắng trợn! Tin tôi tạm giam cô không!” +

Cô gái tự xưng là Lena nghe vậy run lên bần bật, dường như rất sợ bị tạm giam. +

Phan Tiểu Trúc thấy vậy tiếp lời, như một người chị tâm lý khuyên nhủ cô: “Chị thấy em không giống những người nghiện khác, không phải kiểu đã sa ngã thì mặc kệ đời. Em nói thật với chị đi, em tên gì, làm sao lại dính vào thứ đó?” +

Lena cúi đầu cạy móng tay, cắn môi không nói. +

Thẩm Thính nghiêng người dựa vào chiếc ghế duy nhất cạnh đầu giường, lơ đãng lướt Weibo. Tiện tay mở một video có dòng mô tả: “Cô gái trẻ cắn người giữa phố! Phim zombie phiên bản đời thực?”, rồi vặn âm lượng lên mức cao nhất. +

“Trời ơi, sao cô bé này lại cắn người vậy!” +

“Giống zombie quá! Kinh khủng thật!” +

Tiếng chỉ trỏ bàn tán của người qua đường trong video khiến Lena căng thẳng, cô hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thính. +

Thẩm Thính xoay màn hình về phía cô, lạnh lùng nói một câu chí mạng: “Ghê thật đấy.” +

Lena bị chọc trúng chỗ đau, lập tức oà lên khóc. Nhưng y không hề thương hoa tiếc ngọc, xoay ngang màn hình để hình ảnh trở nên lớn hơn. +

Lena dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, bị cảnh tượng máu me dọa cho quay mặt đi, vẻ mặt đau khổ ôm lấy ngực: “Tắt đi, tôi xin anh! Tôi không muốn xem!” +

“Cứ túm lấy người ta là cắn, đã dám làm rồi thì xem một chút có sao?” Thẩm Thính nhún vai đứng dậy: “Nếu người đã tỉnh rồi, vậy chúng tôi đi trước đây.” +

Y kéo Sở Hoài Nam, hất cằm về phía Văn Địch, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: “Đồng chí cảnh sát bên kia, nhớ nói với đồng nghiệp ở đồn cảnh sát của anh một tiếng, con nhỏ này tỉnh rồi, một là không chết, hai là không tàn phế. Còn tôi chỉ là người qua đường tình cờ, là do cô ta phê thuốc quá liều, tự dưng ngất xỉu trong lòng tôi, tôi thật sự không làm gì cô ta cả.” +

Văn Địch vội vàng gật đầu. +

Thẩm Thính lại sa sầm mặt, liếc nhìn Lena trên giường bệnh bằng khóe mắt, khinh bỉ nói: “Con gái con đứa nhìn cũng xinh mà không học cái gì tốt, lại học người ta chơi ma tuý, ban ngày ban mặt phê thuốc cắn người giữa phố thì thôi đi, cảnh sát cho cơ hội thành khẩn khai báo còn cứng đầu không chịu nói. Hỏi nửa ngày trời, không nói được một câu thật, liên lụy hai chúng tôi cũng phải ở trong phòng bệnh lâu như vậy, đúng là con mẹ nó xui xẻo! Sao? Cô nghĩ mình làm vậy là rất nghĩa khí à? Cô cứ cắn răng không nói là có thể bảo vệ được kẻ đưa ma túy cho cô sao? Có xinh đẹp đến mấy cũng vô dụng, đúng là ngu hết thuốc chữa!” +

Lena hoàn toàn không nhớ gì về chuyện mình cắn người giữa phố, không nhớ một chút nào. Thấy cánh tay Thẩm Thính bó bột, cô đương nhiên cho rằng là do mình gây ra. +

Tuy làm việc ở chốn ăn chơi, nhưng cô rõ ràng chỉ là lính mới, trên người không có vẻ lọc lõi của dân giang hồ, lại đang ở độ tuổi có lòng tự trọng cao nhất. Đột nhiên bị một anh đẹp trai mày kiếm mắt sao không chút nể nang khinh bỉ, lại nghĩ đến bộ dạng xấu xí ghê tởm của mình trong video, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ bừng, nước mắt tuôn trào như chuỗi hạt đứt dây. +

Cô dùng mu bàn tay quệt mạnh: “Tôi có thể bảo vệ ai chứ! Tôi còn không biết mình dính vào thứ này từ lúc nào, một người ngay cả bản thân còn không bảo vệ nổi, thì còn bảo vệ được ai!” +

Văn Địch và Phan Tiểu Trúc nhanh chóng nhìn nhau, đây là một trong số ít những lời thật lòng của Lena kể từ khi bị thẩm vấn. — Cô thừa nhận mình thực sự có sử dụng ma túy. +

Mặc dù Thẩm Thính tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn, nhưng bước chân lại không hề nhúc nhích. Sở Hoài Nam biết y không có ý định đi ngay, khóe miệng cong lên, nhìn người thương có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, cảm xúc thu vào nhả ra tự nhiên đang giúp đồng nghiệp “thẩm vấn tội phạm”. +

Lena thấy thanh niên anh tuấn nhìn mình với ánh nhìn phức tạp, như đang xúc động vì câu tự thú “không thể bảo vệ chính mình” vừa rồi. +

Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu của y đã không còn tràn ngập vẻ khinh miệt như lúc nãy, mà thở dài nói: “Tuổi còn nhỏ đã làm việc ở nơi đó, nhiễm thói hư tật xấu là chuyện sớm muộn.” +

Giọng điệu thương hại và tiếc nuối nhiều hơn là trách móc: “Thực ra, em còn rất trẻ, cũng chưa gây ra tổn thất lớn cho ai. Sớm thành khẩn khai báo, chuyện này cùng lắm chỉ là bồi thường một ít tiền, nộp phạt là xong, hà tất phải cố chấp, cắn răng không nói, làm phức tạp hóa chuyện đơn giản? Chẳng lẽ thật sự phải bị tạm giam, lưu lại án tích mới thoải mái?” +

Nghe nói chỉ cần thành thật khai báo và nộp phạt là có thể kết thúc vụ án, cô gái nhỏ trợn tròn đôi mắt đỏ hoe nhìn y: “Em nghiện ma túy! Đã nghiện rồi làm sao không đi tù!” +

Thôi xong, một kẻ mù luật. +

Lúc này, trong phòng bệnh không có người ngoài, Văn Địch, Tưởng Chí, Phan Tiểu Trúc, ngay cả Sở Hoài Nam cũng được coi là đồng đội ngoài biên chế của đội hành động, Thẩm Thính nói năng linh tinh mà không hề áp lực, “Anh cũng không phải quân tử gì, nhưng anh không ngốc như em, cái gì cũng không biết mà dám dùng ma tuý. Đâu là lằn ranh đạo đức, đâu là lằn ranh pháp luật, anh phân biệt rất rõ, mấy cái luật lệ đó anh còn rành hơn cả mấy thằng cảnh sát ở đây. Dù sao thì anh là người làm việc rất có nguyên tắc. Làm những chuyện trái với thuần phong mỹ tục thì được, vi phạm đạo đức xã hội cũng không sao, nhưng những việc vi phạm pháp luật phải ngồi tù thì tuyệt đối không làm.” Y khinh thường liếc các đồng nghiệp đang chăm chú nhìn mình, khịt mũi: “Nếu không, bị mấy thằng chó cảnh sát này tóm được thì phiền phức lắm.” +

Chó cảnh sát? Văn Địch kinh hãi. +

Thảo nào có thể làm đội trưởng! Độc mồm đến mức chửi cả chính mình! +

Lena nhìn Thẩm Thính đeo khuyên tai một bên, sau tai còn có một hình xăm nhỏ, rõ ràng đã bị thuyết phục. +

Cô đoán người dám hùng hồn nói những lời như vậy trước mặt cảnh sát, chắc chắn không phải người đơn giản. +

Thẩm Thính thấy cô đã dao động, thừa thắng xông lên, các điều luật liên quan tuôn ra như thác: “Điều 72 của Luật Xử phạt hành chính về an ninh trật tự quy định, hành vi hút, tiêm chích ma túy tình tiết nhẹ, có thể chỉ bị phạt tiền dưới 500 tệ.” +

Rũ mắt nhìn lớp trang điểm đậm đã lem nhem vì khóc trên mặt cô, anh lại nhàn nhạt bổ sung một câu: “Đương nhiên Điều 66 của Luật xử phạt về an ninh xã hội cũng có quy định, cho dù có hành vi bán dâm, mua dâm, nếu tình tiết nhẹ, cũng chỉ bị phạt tiền dưới 500 tệ.” +

Lena bị dọa cho ngây người, há miệng còn định nói gì đó. +

Sở Hoài Nam lại như con giun trong bụng Thẩm Thính, ăn ý tiến lên ngắt lời, chỉ vào đồng hồ: “Đi thôi, lát nữa còn có việc.” +

Hắn liếc nhìn đám người Văn Địch vẫn im lặng nãy giờ, ung dung nói: “Lấy lời khai là việc của cảnh sát, em đừng cướp chén cơm của người ta.” +

Thẩm Thính nghe vậy nhướng mày. +

Câu này nghe quen quen, là câu y thường dùng để trêu chọc Sở Hoài Nam. +

“Cũng phải.” Y cười cười: “Nhỏ này có khai hay không, liên quan méo gì đến tôi?” Nói xong, y kéo Sở Hoài Nam mặt như hoa đào nghênh ngang rời đi. +

Miệng lưỡi của Lena này rõ ràng đã dễ cại hơn, phần tiếp theo phải trông cậy vào các đồng đội khác. +

Ra khỏi phòng bệnh, Sở Hoài Nam không nhịn được hỏi: “Hai điều luật đó là thật à?” +

Thẩm Thính đang cúi đầu nhắn tin cho Văn Địch dặn dò các chi tiết cần hỏi, tay phải bó bột không tiện, tay trái vụng về gõ trên màn hình rất lâu cũng không xong một câu hoàn chỉnh, đầu không ngẩng lên trả lời: “Giả.” +

Trong phòng bệnh, Phan Tiểu Trúc tiếp tục lấy lời khai của Lena, còn Văn Địch thì dùng điện thoại tra cứu các điều khoản cụ thể của “Luật xử phạt hành chính về an ninh trật tự” và “Luật xử phạt về an ninh xã hội”. +

Sau khi đối chiếu kỹ lưỡng, cậu ta không khỏi một lần nữa cảm thán, quả nhiên là đội trưởng Thẩm! Ngay cả hai điều luật kia là điều thứ bao nhiêu trong luật xử phạt, y cũng nhớ rành rọt, không sai một chữ! Thần tượng! +

Buổi tối Sở Hoài Nam còn có việc, Thẩm Thính cũng đã hẹn đám Từ Khải đi uống rượu. +

Hai người chia tay ở cổng bệnh viện. +

Lâu ngày không gặp, Từ Khải vẫn như cũ, chỉ là bạn gái bên cạnh lại thay đổi. Cô gái tóc dài ngang vai mắt lúng liếng, ôm cổ hắn ta cùng hát bài “Thiên Tiên Phối” cũ rích. +

Hoàng Thừa Hạo ngã trên sofa cười sặc sụa, chàng trai trẻ ngồi bên cạnh ngoan ngoãn xoa lưng cho gã dễ thở, bị gã nắm lấy ngón tay đưa lên miệng hôn một cái. +

Thẩm Thính nhìn mà nổi da gà, khinh bỉ quay mặt đi tìm rượu. +

Từ Khải hát xong “Thiên Tiên Phối”, lao tới gào khóc như cha chết: “Anh Từ của em ơi! Mấy ngày không gặp, anh làm sao thế này? Gãy tay à?” +

Thẩm Thính dùng khuỷu tay không bị thương đẩy hắn ta ra xa một chút: “Cút, người toàn mùi rượu, đừng có dính vào người tao!” +

Từ Khải không hề bị đả kích, ôm cô nàng bên cạnh cười nói: “Sao thế? Còn chê em hôi à?” Hắn ta nâng ly mời những người khác trong phòng, trên mặt đầy vẻ mờ ám, lớn tiếng nói: “Anh em lớn rồi không giữ được nữa! Người ta ôm Sở tổng thơm phức quen rồi, giờ quay sang chê em cơ đấy~~~~” +

Biểu cảm sến chảy nước. +

Lớp da gà vừa lặn xuống của Thẩm Thính lại nổi lên. +

Y sa sầm mặt, chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, tự rót cho mình một ly. +

Trong phòng không ai không biết Tống Thi vừa mất, cũng không ai không biết Sở Hoài Nam đã tham dự tang lễ của Tống Thi. +

Từ Khải và Hoàng Thừa Hạo đều biết tâm trạng Tống Từ không tốt, nhưng không an ủi, chỉ xúi giục đám bạn bè xấu xung quanh thay phiên nhau chuốc rượu. +

Họ đều là điển hình của kiểu người “hôm nay có rượu hôm nay say”, cho rằng bất kể đau khổ thế nào, chỉ cần uống cho say, chơi cho đã là có thể quên hết. +

Rượu qua ba vòng, chủ khách đều vui. +

Đến khi tất cả mọi người trong phòng đều say bí tỉ, đột nhiên có người đề nghị chơi trò Nói thật hay Thử thách. +

Thẩm Thính vốn cũng muốn moi tin, những người y hẹn đến đều là “tội phạm” trong vụ án Cao Phi năm đó, bị Cao Phi tố cáo đã cùng Tống Từ thay phiên nhau xâm hại cô. +

Đám đông say đến bảy tám phần, tụ tập lại chơi xúc xắc, ai thua thì phải chọn Nói thật hoặc Thử thách. +

Từ Khải thua Thẩm Thính liên tiếp bảy tám ván, khi được hỏi về “lần sướng nhất”, hắn ta vung tay, nhớ lại sáu năm trước. +

Theo lời hắn ta, lúc đó Cao Phi chủ động bắt chuyện và mời cả đám bọn họ đi uống rượu. Sau khi uống, bạn của Cao Phi đã chủ động mở phòng cho họ và Cao Phi đang bất tỉnh, còn nhận ba nghìn tệ. +

Hắn ta lè nhè giận dữ tổng kết: “Gái thì ngon đấy, nhưng mẹ nó không biết điều, nhận tiền rồi còn đi tố cáo tụi mình hiếp dâm. Hại chân của ông đây suýt bị ông già đánh gãy! Mẹ nó chứ hiếp dâm! Với cái mặt của thằng Từ, cho nó ngủ miễn phí, tao còn thấy thiệt!” +

Từ Khải không cần thiết phải nói dối trước mặt những người này, xem ra chuyện của Cao Phi, khả năng cao là có ẩn tình. +

Thẩm Thính nhất thời mất tập trung, thua một ván. +

Đây là ván “phùng cửu”, người thua không có lựa chọn, chỉ có thể làm Thử thách. +

Từ Khải cười gian, bỏ một viên thuốc kích dục vào ly rượu trong tay y: “Uống đi, tao gọi điện cho Sở tổng nhà mày đến đón.” +

Hoàng Thừa Hạo bên cạnh cười đến thở không ra hơi, giống như một con chó Bắc Kinh phát rồ phát dại. +

Họ đều biết Tống Từ không chơi ma tuý, nhưng “thuốc kích dục” không phải ma túy, thuộc phạm vi “chơi nhẹ cho vui”. +

Thẩm Thính ấn ly rượu đưa đến miệng, chửi ầm lên: “Mẹ kiếp, anh tao mới chết —” +

“Hiến pháp nhà nào quy định em trai còn phải thủ tiết thay anh trai chứ?” +

Hoàng Thừa Hạo khoác vai y, say khướt nói bừa: “Cổ nhân có câu gì ấy nhỉ? Pháo sau đám tang là giải sầu nhất! Anh mày hiểu mày mà! Chắc chắn đồng ý! Anh em mình cùng cạn ly!” +

… +

Lúc vào đại sảnh, Sở Hoài Nam một tay đỡ cánh tay Thẩm Thính, một tay vòng qua eo y, phải mất chút sức mới dìu y đi được một đoạn ngắn. +

Quản gia sảnh trực ban vừa nhìn thấy họ đã nhận ra ngay, vội vàng chạy tới, định giúp một tay. +

Nhưng Thẩm Thính trông có vẻ rất say, đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nói: “Đừng chạm vào tôi.” Rồi cả người dựa vào lòng Sở Hoài Nam, lại nhắm mắt lại. +

Người quản gia đang định đưa tay ra có chút khó xử. +

Vị tổ tông này rõ ràng đi còn không vững, nhưng ánh mắt vẫn trong veo, sắc như dao. Uống say đến mức này mà vẫn giữ vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm, đúng là hiếm thấy. +

Người ta nói rượu vào lời ra. Nhưng Thẩm Thính sau khi say lại càng ít nói, chẳng thốt ra lời thật lòng nào. +

Nhưng hành động thể hiện sự tin tưởng trong tiềm thức này của y lại khiến tên tư bản hết sức hài lòng. +

Tâm trạng đang vui, Sở Hoài Nam đã từ chối ý tốt của quản gia sảnh bằng thái độ lịch sự như gió xuân ấm áp. +

Khi thang máy đến tầng, Thẩm Thính say đến mức đứng không vững chống tay vào tường, loạng choạng bước ra khỏi thang máy. Y dựa vào ghế thay giày ở sảnh thang máy, mắt nhắm hờ không chịu động đậy. +

Bước chân y lảo đảo, trán lấm tấm mồ hôi, ngay cả đôi môi vốn nhạt màu cũng trở nên đỏ sẫm. +

Sở Hoài Nam ngồi xổm dỗ dành một lúc lâu cũng không thấy y động đậy, dứt khoát luồn tay qua đầu gối, bế bổng người thương đang rất bất thường. +

Phần bên trong đầu gối nhạy cảm vô tình bị vải quần cọ xát, Thẩm Thính nhíu mày cắn chặt răng, từ trong mũi phát ra một tiếng thở dốc khó nhịn. +

Sở Hoài Nam dùng trán áp vào má người trong lòng, đặt y lên sofa dài trong phòng khách, hơi trách móc hỏi: “Sao lại say đến mức này?” +

Thẩm Thính nhắm chặt mắt, lắc đầu. +

Hai cánh môi châu đỏ thẫm hơi mím lại, đầy đặn và rõ nét, quả thực sinh ra để hôn, có lẽ còn thích hợp để ngậm thứ gì đó. +

Những ý nghĩ phóng đãng diễm tình bành trướng đến cực đại trong đầu, Sở Hoài Nam bị mê hoặc, không kìm được đưa tay vuốt ve đôi môi đang ánh lên sắc màu kỳ lạ kia, rồi cúi người nhẹ nhàng ngậm lấy. +

Thẩm Thính bất ngờ thuận theo, ngoan ngoãn ôm eo hắn dựa vào. +

Sở Hoài Nam có chút được cưng chiều mà lo sợ, hơi thở cũng dồn dập, cúi đầu nhìn ánh mắt mơ màng của người trong lòng, tim đột nhiên đập mạnh. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.