Skip to main content

Chương 114: Ngoại truyện 14 – End

dathaiPiter

Không thích JK thì đừng đọc! – Đậu vest và Lan JK +

  +

Tiệc lẩu tàn, mấy người bước ra ngoài đều đã có chút lảo đảo không kiểm soát được đôi chân. Tạ Lan ngà ngà say, cậu khoác tay lên vai Đậu Thịnh rồi đứng hóng gió bên vệ đường. +

Điện thoại thì liên tục nảy tin nhắn. +

[Cá Trích: Hai người đi đường bình an nhé, hạ cánh thì báo tin nha.] +

[Latte: Hẹn năm sau gặp lúc trao đổi du học sinh ở Anh nhé.] +

[Chó Con Gâu Gâu: Nhớ trông chừng hành lý xách tay đấy.] +

[Khả Tụng Tương: Chú ý an toàn, nhất định phải chú ý an toàn.] +

[Cherry: Ờm, nước Anh dễ làm người ta cong lắm nên hai cậu cẩn thận chút… Ủa không đúng, hai cậu đâu cần phải cẩn thận nữa.] +

[Trần Thuyền Nhỏ: Khoảng Giáng Sinh, tớ và Thủy Tinh sẽ sang chơi với hai cậu, vẫn đang cật lực tiết kiệm tiền đây. ] +

Tạ Lan lướt nhóm chat với đôi mắt lờ đờ say xỉn. Cậu gửi một cái sticker mèo ok rồi out ra. +

Sau đó cậu nhận được tin nhắn của Triệu Văn Anh gửi trong nhóm gia đình. Những lời dặn dò dài tới tận hai màn hình điện thoại khiến Tạ Lan càng nhìn càng thấy mấy dòng chữ đó như đang bay lên. Chúng nhảy múa điên cuồng trên màn hình làm cậu suýt chút nữa thì xỉu luôn trên vai Đậu Thịnh. +

Cậu dụi dụi mắt, cố gắng giữ tỉnh táo để trả lời. Nhưng cậu vừa mới gõ được vài chữ thì đã bị Đậu Thịnh giật mất điện thoại. +

Đậu Thịnh nhấn giữ nút ghi âm giọng nói: “Được rồi mẹ ơi, hai đứa con biết rồi. Tạ Lan đã say khướt rồi, cậu ấy đang nằm dài trên người con ngủ đây này.” +

Tạ Lan lập tức trợn tròn hai mắt lên và tầm nhìn càng thêm mất tiêu cự. +

“Sao nói xấu tớ với dì Triệu?!” +

Đậu Thịnh bèn ấn đầu cậu tựa vào vai mình dỗ dành: “Không có nói xấu, cậu say đến mức líu cả lưỡi vào rồi kìa, lo mà nghỉ ngơi đi.” +

Hà Tu và Diệp Tư đã gọi lái xe hộ rồi rời đi trước. Trọng Thần đang cúi đầu gọi xe taxi, còn Giản Tử Tinh thì đứng đợi ở bên cạnh. +

Giản Tử Tinh cũng say không vừa. Đôi mắt đen láy của y phủ một tầng sương mờ, một lát sau lại đưa mắt nhìn về phía Tạ Lan. +

Tạ Lan vô cùng tâm linh tương thông mà buông Đậu Thịnh ra. Quả nhiên là Giản Tử Tinh đã bước tới rồi giang rộng hai tay với cậu: “Lan Lan, ôm một cái.” +

Tạ Lan ôm lấy y. +

Giản Tử Tinh gác cằm lên vai cậu rồi mang theo hơi men mà nói nhỏ: “Nếu em cãi nhau với bố em không vui thì cứ quay về đây bất cứ lúc nào nhé. Dù sao thì em và Đậu Tử cũng kiếm được mớ tiền bự rồi nên chẳng cần quan tâm đến dăm ba cái bằng cấp làm gì đâu.” +

Tạ Lan nói được và xoa xoa lưng người bạn tốt của mình: “Khi nào rảnh thì sang chơi.” +

Giản Tử Tinh ừ một tiếng: “Be safe (Đi đường bình an nhé).” +

Nhìn thấy bạn bè đều đã rời đi hết nên bên vệ đường lúc này chỉ còn lại mỗi Tạ Lan và Đậu Thịnh. +

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, sự náo nhiệt qua đi và mọi người giải tán thì mọi thứ lại chìm vào sự tĩnh lặng, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ bên nhau. +

Đậu Thịnh ôm lấy vai Tạ Lan: “Chúng ta cũng về thôi, lên lầu lấy hành lý đi, xe đưa đón ra sân bay sắp đến rồi.” +

“Ừ.” +

Tạ Lan đi theo Đậu Thịnh hướng về phía cổng khu chung cư. Cậu bước được vài bước lại không kìm lòng được mà quay đầu nhìn lại. +

Bóng đêm mờ ảo, tháp đồng hồ của Đại học T đang lặng lẽ nhìn cậu từ xa xa. Công trình kiến trúc trang nghiêm ấy đứng dưới bầu trời đêm dẫu chẳng cần quá nhiều ánh đèn trang hoàng thì nó vẫn là một luồng sáng chẳng bao giờ tắt. +

“Đại học T.” Tạ Lan vô thức thì thầm gọi tên. +

Điện thoại lại rung lên một tiếng, là tin nhắn cảu Triệu Văn Anh gửi riêng cho cậu. +

[Lan Lan, sau khi quay về London thì gửi lời hỏi thăm đến Lãng Tịnh giúp dì nhé.] +

Ánh mắt Tạ Lan chợt trở nên mông lung, cậu hắng giọng rồi gửi một đoạn tin nhắn thoại đáp lại: “Vâng ạ, dì Triệu yên tâm, cháu nhất định sẽ chuyển lời ạ.” +

Cậu và Đậu Thịnh nắm tay nhau đi về nhà mà chẳng thèm đoái hoài gì đến những tin nhắn đang nổ tung trên Weibo và Bilibili. +

[Hà lẩu???] +

[Hai người đâu rồi?] +

[Hôm nay là ngày mấy rồi hả??] +

[Có phải hai cậu lại lại lại quên mật khẩu Bilibili rồi không?] +

[Nửa đêm nay bay rồi đúng không? Thế livestream đâu?] +

[Thằng hấp này, bố đây thật sự không đợi được một cái livestream ăn mừng mười triệu fan sao?] +

[Lan JK đã hứa đâu rồi?] +

[Cậu, tiêu, xu, rồi.] +

Tạ Lan và Đậu Thịnh đều vô cùng ăn ý mà không thèm ngó ngàng đến điện thoại. Căn nhà đã được dọn trống không, trên sàn nhà đang dựng thẳng bốn chiếc vali ký gửi có kích thước khổng lồ cùng với hai chiếc ba lô và hộp đàn của Tạ Lan. +

“Đại học T, tạm biệt.” +

“Bái bai nha.” +

Hai chiếc chìa khóa xếp chồng lên nhau được đặt trên tủ giày. Bọn họ xách theo hành lý nặng trĩu để chính thức nói lời tạm biệt với căn nhà trọ nhỏ đã gắn bó suốt bốn năm qua, và nói lời từ biệt với Đại học T. +

… +

Hai giờ ba mươi phút sáng. +

“Thưa các quý ông và quý bà, chuyến bay CAXXXX cất cánh từ Bắc Kinh đến London đã bắt đầu cho hành khách lên máy bay.” +

Tạ Lan vừa ngồi xuống ghế trên máy bay đã lập tức mở ứng dụng Bilibili lên: “Có phải video đã được duyệt rồi không? Ứng dụng của tớ sắp nổ tung đến nơi rồi.” +

“Chắc thế, bọn mình đã đăng từ lúc trước khi đi ăn mà, tính ra đến giờ cũng được bảy tám tiếng đồng hồ rồi.” Đậu Thịnh giúp cậu cài dây an toàn rồi khẽ bật cười: “Chờ đến khi qua cửa kiểm duyệt thì mới thật sự bùng nổ cơ.” +

Tạ Lan lập tức phóng một ánh mắt sắc lẹm bay vèo qua đó. Anh bỗng bật cười né tránh ánh nhìn của cậu rồi móc điện thoại từ trong túi quần ra. +

Ngón tay thon dài chạm vào biểu tượng chiếc tivi nhỏ của fan hâm mộ rồi tùy ý vuốt màn hình xuống dưới. +

“Ồ, bên kiểm duyệt vừa mới thả xích kìa, thật là trùng hợp quá đi.” +

[Chủ kênh bạn đang theo dõi @Tạ Lan_EM vừa mới đăng tải một video mới: Phúc lợi mười triệu fan | Giới hạn 18 giờ Lan JK | Hạ cánh tới London là xóa.] +

Mặc dù Tạ Lan đã sớm tự nhốt mình trong phòng và ép bản thân phải xem đi xem lại đoạn video đó cả chục lần để đạt đến cảnh giới chai sạn tinh thần. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng hít khí của Đậu Thịnh thì cậu vẫn dùng tốc độ ánh sáng mà lôi luôn cặp nút bịt tai chống ồn ra. +

“Tớ ngủ rồi, trên bình luận có nói cái gì thì cậu cũng không được chọc tớ đấy.” Cậu dứt khoát bịt chặt lỗ tai rồi kéo miếng che mắt xuống, khoanh tay ôm trước ngực và quay ngoắt đầu đi. Trán cậu tì hẳn vào vách khoang máy bay và tự hóa thân thành một con đà điểu giấu đầu rụt cổ vô cùng hùng hồn. +

“Tuân lệnh.” +

Đậu Thịnh gật đầu, đeo tai nghe vào và mang theo một nụ cười thần bí, bắt đầu bấm xem video. +

Đoạn video ngắn kéo dài một phút chính là sự kiên trì cuối cùng của Tạ Lan. +

Cậu từ chối livestream, từ chối quay reaction tại chỗ. Cho dù biết tỏng là sẽ có người quay lại màn hình để phát tán thì cậu vẫn kiên quyết chọn chế độ “Chỉ phát sóng trong vòng 24 giờ”. +

BGM chính là một bản độc tấu violin do cậu sáng tác vào năm hai đại học. Phong cách bài hát vô cùng tươi mát và hoa lệ với rất nhiều nhịp điệu dồn dập, và những nhịp điệu dồn dập này cũng đã trở thành điểm nhấn trong video. +

Cảnh mở đầu là màn hình đen kịt. Một luồng sáng rực rỡ chiếu thẳng vào tấm rèm phông nền đen tuyền. Đứng trước bức rèm ấy là một thiếu niên mang vẻ mặt lạnh lùng trong trẻo. +

Bộ thứ nhất: Cuối Xuân. +

Áo sơ mi cổ bẻ màu hồng nhạt kết hợp cùng chân váy xếp ly họa tiết sọc ca rô nhỏ màu hồng tím, đi kèm với đó là chiếc cà vạt sọc chéo cùng tông màu. +

Ống kính lướt xuống dưới đầu gối để lộ ra đôi chân trắng trẻo thon dài của thiếu niên. Vòng eo thon gọn nhỏ nhắn ôm trọn trong lòng bàn tay và trông chẳng hề có chút cảm giác lạc quẻ nào. Phần đuôi nhọn của chiếc cà vạt đung đưa qua lại trên lớp váy tạo nên một vẻ đẹp vi diệu khó thốt nên lời. +

Tạ Lan hơi hất cằm lên trước ống kính. Cùng với khoảnh khắc điểm nhấn của âm nhạc vang lên, cậu thình lình xoay người làm vạt váy bung xòe sang một bên. +

Ống kính bỗng nhiên bị mất tiêu cự. Nó rung lắc và phóng to lại gần cho đến khi lấy lại được tiêu điểm rõ nét trên gương mặt quay cận cảnh của cậu. +

Ngay khoảnh khắc lấy nét thành công, thiếu niên với vẻ mặt hờ hững bỗng nở một nụ cười công nghiệp mang tính chất thương mại với ống kính. Sau đó ngay khi nhịp nhạc chuyển đổi, cậu cũng đã lập tức thay sang bộ trang phục tiếp theo. +

Bình luận đã cuồn cuộn ùa tới như bão táp. Đậu Thịnh buộc lòng phải giới hạn số lượng bình luận xuất hiện cùng lúc trên màn hình. +

[Vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởng!!!] +

[JK hồng, lời quá rồi lời quá rồi!] +

[Còn có cả màn tung váy nữa kìa!] +

[Mẹ kiếp pha này lời to rồi!!] +

[Trời đất, Lan cưng thật sự nhỏ nhắn thon thả hơn Đậu Tử rất nhiều luôn đó.] +

[Một like cho việc không đội tóc giả!] +

[Tôi xin tuyên bố từ nay về sau tôi đem lòng yêu say đắm JK tóc ngắn.] +

Bộ thứ hai: Hành lang thời gian. +

Chiếc áo sơ mi trắng dáng ngắn một hàng khuy kết hợp cùng chân váy xếp ly màu xanh lam pha chút xám. Cạp váy kéo lên cực kỳ cao càng làm tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man của thiếu niên. Tạ Lan bước từ góc này sang góc kia của khung hình. +

Ở khung hình tiếp theo, trên tay cậu đã xuất hiện thêm một chiếc máy ảnh cơ. Cậu lấy nét và chỉnh khẩu độ vô cùng thành thạo. Sau đó cậu nâng máy ảnh lên và chĩa thẳng vào ống kính. +

Tiếng “tách” vang lên kèm theo một luồng ánh sáng chớp lóa mắt. Chuyển sang bộ tiếp theo. +

Bộ thứ ba: Sông Seine. +

Áo sơ mi trắng cổ lượn sóng kết hợp cùng chân váy xếp ly họa tiết sọc ca rô màu nâu lá rụng. Ngay dưới cổ áo được thắt một chiếc nơ to bướm phồng to tròn trịa. Cây đàn violin tỏa ra vầng sáng bóng loáng như mật ong đang nằm yên ngoan ngoãn bên chân cậu. +

Tạ Lan đạp đúng nhịp điệu âm nhạc rồi cầm đàn gác lên cổ. Cậu giương cung kéo dây và tiếng nhạc thực tế đã hòa quyện một cách hoàn hảo với nhạc nền. +

Xương quai xanh của cậu được đánh bắt sáng. Cùng với cây đàn violin ở phía đối diện, cả hai đang tỏa sáng lấp lánh trước ống kính. +

Một cơn gió thoảng qua làm vạt váy bay phấp phới. Mái tóc đen nhánh rậm rạp của thiếu niên cũng nhẹ nhàng mơn trớn bên tai. Âm nhạc và vạt váy ung dung thong thả là thế, chỉ có vành tai đang bị những sợi tóc vờn quanh kia là ửng lên một vệt ửng hồng. +

[Á tui chết mất thôi!!!!] +

[Tìm đâu ra được một cô vợ như thế này đây!] +

[Cậu chưa có vợ của riêng mình sao? Tại sao lại đi dòm ngó vợ tôi hả?] +

[JK và đàn violin, tự dưng không biết nên nhìn vào đâu nữa, tổ hợp nhan sắc đỉnh cao!] +

[Đường viền của cây đàn violin đang phát sáng kìa OMG!] +

[Xương quai xanh của Lan cưng cũng đang phát sáng kìa OMG!] +

[Có phải đang ám chỉ chúng ta rằng cây violin mới là chân ái không!!!] +

Tạ Lan diện bộ trang phục này lâu nhất. Cây violin khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu đứng nghiêng người trước ống kính để tao nhã kéo đàn cho đến tận mười hai giây cuối cùng của video. +

Cùng với một nhịp trống của âm nhạc, khung hình bỗng nhiên rung lên bần bật. Ở khung hình tiếp theo, phía sau lưng cậu đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao lớn tuấn tú trong bộ áo vest đen. +

Một chiếc cúc áo được cài lại khiến cho lớp vải áo ôm gọn gàng theo vòng eo một cách vô cùng hoàn hảo. Phần vải ở mông ôm sát vừa vặn, ống quần suông rủ xuống khiêm tốn. Đôi chân dài thẳng tắp tỏa ra sức hấp dẫn nam tính tột độ. +

Đậu Thịnh khẽ nhếch khóe môi mỉm cười với ống kính. Anh ôm lấy Tạ Lan từ phía sau và dùng một tay nắm lấy bàn tay đang cầm cây vĩ kéo đàn của cậu. +

[Á á á á á á á!] +

[Thứ đồ tốt đẹp gì thế này!] +

[Video đôi sao, có phải là video đôi không!] +

[Á á á Đậu Tử tấn công trực diện A vcl!] +

[Chồng ơi, cho phép em được gọi một tiếng chồng trong một giây nhé!] +

[Chồng ơi! Vợ ơi! Chào hai người! Tôi phát điên mất thôi ha ha ha!] +

Những dòng bình luận bay lấp kín cả màn hình. Bản nhạc nền lại một lần nữa đón lấy nhịp trống. +

Hai nhịp trống trước khi bùng nổ lên đoạn cao trào. +

Trong tai nghe bỗng vang lên giọng nói của Đậu Thịnh. Giọng nói trầm thấp ấy tựa như đang kề sát ngay bên tai. Đó là sự từ tính quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành được lột xác từ chất giọng thiếu niên thuở nào sau biết bao năm tháng. +

“Một.” +

“Hai.” +

Sau đó anh nắm chặt tay Tạ Lan để dứt khoát giương cung. Màn biểu diễn thực tế và nhạc nền cùng lúc vang lên để đẩy những nốt nhạc lãng mạn hoa lệ lên đến tận đỉnh điểm. +

Sau đó, dừng lại. +

Đậu Thịnh buông tay Tạ Lan ra và đưa tay về phía trước ống kính. Ánh mắt của Tạ Lan cũng dõi theo sự dẫn dắt của cánh tay anh để nhìn thẳng vào ống kính. +

Sau một tiếng búng tay lanh lảnh, giữa hai ngón tay Đậu Thịnh đang kẹp một chiếc lá ngô đồng rụng mang sắc vàng óng ả. +

Ống kính thay đổi tiêu cự. Ánh mắt của anh và Tạ Lan, bộ áo vest đen gợi cảm căng tràn sức sống cùng với bộ đồng phục JK khiến người ta ngày nhớ đêm mong kia đều đồng loạt mờ dần đi. +

Chỉ còn lại chiếc lá nhỏ bé mang sắc vàng rực rỡ ấy là ngày càng trở nên rõ nét trong khung hình. +

Gân lá chằng chịt, đường viền hình răng cưa, kết cấu mỏng manh nhưng dẻo dai, và cả một chiếc cuống lá tuy thanh mảnh nhưng lại vô cùng kiên cường. +

“Phù—” +

Đậu Thịnh nâng chiếc lá lên trước mắt rồi thổi phù một cái. Trong ống kính, chiếc lá xoay tít bay tới cho đến khi che khuất hoàn toàn tầm nhìn. +

Vừa vặn tròn một phút. +

Màn hình tối đen. +

Đêm hôm khuya khoắt, đoạn video này xuất hiện một cách lặng lẽ không tiếng động nhưng lại đang tàn sát các bảng xếp hạng một cách cực kỳ điên cuồng. Lượt xem tăng lên bùng nổ. +

Cho dù là người đã quá quen thuộc với sự phồn vinh của những con số dữ liệu như chính bản thân Đậu Thịnh thì lúc này đây khi nhìn vào những con số đang nhảy vọt kia, anh cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê rần. +

“Xem xong rồi?” Tạ Lan đang quay đầu sang một bên, che kín mặt bằng chiếc bịt mắt cất giọng bực dọc: “Số liệu thế nào?” +

“Tớ sẵn sàng gọi đó là thảm họa cấp vũ trụ luôn đấy.” Đậu Thịnh đưa tay tháo một bên nút bịt tai của cậu ra: “Chỉ có thể nói rằng, đó là một kiếp nạn khốc liệt vượt xa mọi sự mong đợi của cậu.” +

“Xùy.” +

Tai Tạ Lan đỏ lên. Cậu huơ tay vào không trung, vì đeo bịt mắt nên trực giác phán đoán sai lầm, vồ hụt một cú. +

Thấy vậy, Đậu Thịnh bèn chủ động đưa tay qua để cho Tạ Lan tóm lấy chiếc nút bịt tai rồi đeo lại cho đàng hoàng. +

“Tớ đã bảo là không được đặt giới hạn 24 giờ rồi, tối đa là 10 giờ thôi, lúc bọn mình quá cảnh thì xóa video luôn.” Tạ Lan lầm bầm lật người lại tính ngủ tiếp: “Không được nhắc đến cái video này với tớ nữa. Đến đúng 24 giờ thì cậu đăng nhập vào tài khoản của tớ mà xóa đi, khuất mắt cho nhẹ nợ.” +

“Tuân lệnh, chủ nhân.” Đậu Thịnh tươi cười rạng rỡ: “Bạn trai AI Đậu Tử của ngài đã tiếp nhận chỉ thị, dự kiến sẽ tự động xóa đoạn video vô cùng đáng yêu này sau 23 giờ 55 phút nữa.” +

Tạ Lan hừ một tiếng rồi không thèm đoái hoài gì đến anh nữa. +

Tiếp viên hàng không đi tới để nhắc nhở chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Đậu Thịnh lập tức thấp giọng nói: “Xong liền.” +

Anh liếc mắt nhìn Tạ Lan đang đeo bịt mắt kín bưng rồi nhanh tay bấm like, lưu trữ, ném xu để thực hiện combo “một nút ba phát”, sau đó chia sẻ bài đăng lên bảng tin cá nhân, đồng thời tải xuống bộ nhớ đệm video chuẩn 4K siêu nét ở dưới nền. +

Đoạn video dài đúng một phút nên tải xuống rất nhanh. Đợi đến lúc nữ tiếp viên hàng không đi xuống cuối khoang rồi quay lại thì Đậu Thịnh đã cất điện thoại đi rồi. +

Mạng Internet hoàn toàn bị ngắt kết nối kể từ khoảnh khắc này. +

Những lượt xem đang tăng vọt lên hàng triệu, hàng chục triệu, những dòng bình luận và xu ảo nhiều đến mức khiến người ta phải tê cả đầu, cả số lần chia sẻ trang video… Bọn họ sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong số đó cho đến trước khi xuống máy bay. +

“Ladies and gentlemen, the crew member of DS Airlines has the pleasure of welcoming you aboard. We will be taking off in a few minutes. Hope you enjoy a pleasant flight.” +

“Thưa các quý bà và quý ông, phi hành đoàn của Hãng hàng không DS Airlines xin hân hạnh được chào đón quý khách lên máy bay. Chúng ta sẽ cất cánh trong vài phút nữa. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ.” +

Chiếc máy bay kéo theo đôi cánh trắng muốt khổng lồ trượt dài trên đường băng rồi tăng tốc. Động cơ tuabin cuốn vào một lượng không khí lớn và hệ thống động cơ đã kéo theo một tràng âm thanh gầm rú vô cùng trang trọng bên ngoài khoang hành khách. +

Ngay khoảnh khắc bánh xe rời khỏi mặt đất, Tạ Lan – người cứ ngỡ đã ngủ say từ thuở nào – lại lén lút kéo chiếc bịt mắt lên. Cậu nhìn Đậu Thịnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn nắm chặt lấy tay mình, sau đó lại đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. +

Vào cuối tháng Chín, bầu trời chớm thu của đế đô vừa cao vút vừa trong vắt. Ngay cả khi đang là nửa đêm thì vẫn có cả một biển sao lấp lánh rạng ngời. +

Năm ấy cậu đã trở về Tổ quốc vào một ngày mùa xuân trong trẻo lạnh lẽo. Còn giờ đây, cậu lại tạm thời rời đi vào một đêm mùa thu mát mẻ nhường này. +

Thế nhưng lần này, bên cạnh cậu đã có người mà cậu hằng yêu thương. +

Người mà cậu yêu thương ấy sẽ khiến cho thành phố London sương mù giăng kín lối kia cũng phải trở nên bừng sáng rực rỡ. +

——— +

[Lời tác giả] +

Trứng Lười: “Trứng Đậu là quả trứng quan trọng nhất của tôi.” +

Trứng Đậu: “Ừ. Lười Lười cũng vậy. Mãi mãi là như thế.” +

———– +

Vô cùng cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường qua, hy vọng bộ truyện này đã cùng các bạn trải qua một mùa xuân – hè tươi đẹp ~  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.