Skip to main content

Chương 113: Ngoại truyện 13

dathaiPiter

Ta vốn tự do +

  +

Đúng ba giờ chiều, khu giao dịch thuật toán vang lên một tràng cảm thán như trút được gánh nặng. +

“Chốt phiên rồi.” +

“Chốt phiên giao dịch rồi.” +

Thế nhưng Tạ Lan lại không tan làm ngay. Cậu trơ mắt nhìn Trọng Thần ở bàn bên cạnh túm lấy mấy người đồng nghiệp lôi vào phòng họp rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Sau đó cậu tiếp tục cúi đầu viết báo cáo tổng kết kỳ thực tập kiêm thư chia tay của mình. +

Thói quen viết toàn bộ bằng tiếng Anh của ngân hàng đầu tư nước ngoài đã giải phóng trí não cho cậu ở một mức độ rất lớn. Mặc dù vậy thì cậu vẫn phải ngồi lì trước máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ. +

Mãi cho đến khi tin nhắn của Đậu Thịnh vang lên thì cậu cũng vừa vặn gửi xong email. Cậu cất máy tính xách tay vào ba lô rồi cuối cùng đưa mắt nhìn lướt qua chiếc bàn làm việc trống trơn – chiếc bàn này đã bị dọn sạch bách sau khi cậu làm thủ tục bàn giao nghỉ việc vào buổi chiều. +

Khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp Cử nhân và trước khi học Thạc sĩ, kỳ thực tập đầu tiên trong đời cậu đã chính thức kết thúc. +

Thang máy mở ra tại sảnh tầng 1. Tạ Lan vừa bước ra khỏi cổng kiểm soát đã lập tức nhìn thấy bạn trai mình đang ngồi ở khu tiếp khách. +

Áo vest bị vứt sang một bên, tay áo sơ mi xắn lên vài nếp. Đậu Thịnh chống hai tay lên đầu gối và đang tập trung chơi game. +

Tạ Lan nín thở tiến lại gần. Cậu đang định hù anh thì lại sững sờ khi nhìn thấy màn hình. +

Candy Crush Saga sao? +

“Đổi tính rồi à?” Cậu thắc mắc hỏi: “Sao lại chơi cái này?” +

Đậu Thịnh qua ải trong chớp mắt rồi thoát luôn ứng dụng. Anh cười nói: “Chơi xả stress chút thôi. Chúc mừng bạn nhỏ Tạ Lan nhé, kỳ thực tập kết thúc rồi!” +

Tạ Lan ừ một tiếng. Hai người cùng nhau bước qua cửa xoay. Cậu lên tiếng hỏi: “Sếp của cậu đã thắng phiên tòa hôm nay à?” +

Đậu Thịnh mang vẻ mặt vô cùng đắc ý: “Thua rồi!” +

“…?” +

Gương mặt đẹp trai của Tạ Lan bắt đầu lộ vẻ hoang mang. +

“Tạ Lan! Đợi một chút!” +

Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi ới, Trọng Thần thở hồng hộc đuổi theo. +

Trong tay hắn ta đang cầm điện thoại: “Anh vừa mới đọc email của cậu. Thế là có ý gì hả, cậu đã chủ động rút khỏi đợt đánh giá lên nhân viên chính thức sao?” +

“Ừm.” Tạ Lan chỉ gật đầu. +

“Tại sao chứ? Hiếm lắm một thực tập sinh off-cycle* như cậu mới giành được tư cách tham gia đánh giá, lại còn là offer cho hai năm sau nữa. Cậu nắm thêm nhiều sự lựa chọn trong tay không tốt sao?” Trọng Thần cảm thấy khó mà tin nổi: “Khóa này chỉ có mình cậu là thực tập sinh hệ cử nhân. Vốn dĩ cơ hội chiến thắng đã mong manh rồi mà cậu còn chủ động từ bỏ à?” +

(*) Thực tập không theo mùa tuyển chính của công ty. +

Đậu Thịnh ngáp một cái: “Cậu ấy chê công việc của các anh phiền phức á.” +

Tạ Lan: “…” +

Trọng Thần sửng sốt. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng lại thì Đậu Thịnh đã chu đáo giải thích thêm: “Ý là công việc của mấy người làm giao dịch thuật toán các anh chỉ toàn xoay quanh chuyện làm rối loạn mô hình và tự hối hận mà sống qua ngày thôi.” +

Trọng Thần nhướng mày nhìn về phía Tạ Lan: “Cậu có muốn giải thích chi tiết hơn không?” +

Quen biết nhau ngần ấy năm trời, bọn họ đã sớm trở thành những người anh em chí cốt thân thiết khăng khít rồi. +

Do đó nên Tạ Lan nở nụ cười ôn hòa với anh chàng nhưng lời nói ra lại chẳng nể nang chút xíu nào: “Em đã tổng kết lại công việc của anh rồi, đại khái là gói gọn trong tám chữ thế này: Trong phiên sấp mặt, sau phiên hối hận.” +

Sắc mặt Trọng Thần thay đổi vô cùng đặc sắc ngay trong chớp mắt: “Anh… cái này… Trong phiên anh sấp mặt lắm hả?” +

“Vô cùng sấp mặt luôn.” Tạ Lan nghiêm túc gật đầu: “Mỗi ngày anh dành một phần ba thời gian làm việc để vật vã trong phiên xem có nên can thiệp vào thuật toán hay không. Một phần ba thời gian nữa thì dành để tự kiểm điểm bản thân sau khi chốt phiên xem tại sao lại can thiệp sai lầm hoặc tại sao không nắm bắt đúng đầu sóng ngọn gió để can thiệp kịp thời.” +

Trọng Thần: “… Mặc dù anh đã biết là chẳng có lời nào tốt đẹp rồi nhưng anh vẫn muốn hỏi một phần ba thời gian còn lại đi đâu rồi?” +

Tạ Lan bật cười: “Thì túm cổ đồng nghiệp lôi vào phòng họp để nghe ngóng sự bi thảm của người khác nhằm an ủi bản thân mình chứ sao.” +

Trọng Thần: “…” +

Trọng Thần ôm lấy trái tim: “Lan Lan, anh biết dân Toán các cậu rất dễ coi thường đám nhân viên giao dịch bọn này. Nhưng mà… cậu không có lấy một câu tốt đẹp nào cho anh nghe hả?” +

“Có.” Tạ Lan lại nghiêm túc gật đầu lần nữa: “Trong số những nhân viên giao dịch ở khu của anh thì đại đa số mọi người đều dồn trọng tâm công việc vào việc hối hận sau phiên. Trong khi đó trọng tâm công việc của anh lại là vật vã trong phiên. Tỷ lệ chính xác trong tất cả các quyết định can thiệp của anh rõ ràng là cao hơn hẳn so với đồng nghiệp.” +

Chỉ một câu nói đã lập tức dỗ cho Trọng Thần cười phá lên. Hắn ta chậc lưỡi mấy tiếng: “Khá lắm bạn nhỏ Tạ Lan, muốn nâng lên thì phải dìm xuống trước, không tồi.” +

Hắn ta nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Anh còn một cuộc họp đánh giá lại nữa nên rút trước đây. Cuối tuần anh sẽ mang game sang tìm hai cậu nhé.” +

Tạ Lan ậm ừ rồi giơ tay chào tạm biệt với Trọng Thần. +

Cậu nhìn theo bóng dáng mặc đồ vest bảnh bao đang chạy tót vào trong tòa nhà. Tràn đầy sức sống và mang theo cả sự kiêu hãnh của tuổi trẻ thuộc về một nhân viên giao dịch ở ngân hàng đầu tư hàng đầu. +

Thật ra công việc này đòi hỏi sự thử thách cực kỳ cao về cả IQ, sự bình tĩnh lẫn khả năng đưa ra quyết định tại chỗ. +

Cho dù là người xuất thân từ chuyên ngành Tài chính của một ngôi trường danh giá hàng đầu thì cũng chưa chắc đã có được một chỗ ngồi trong khu vực làm việc trên lầu. +

Còn kiểu người như Trọng Thần, vừa tốt nghiệp cử nhân đã lập tức trở thành nhân viên chính thức và liên tiếp đạt đánh giá hạng S trong hai năm liền thì lại càng hiếm có khó tìm như lông phượng sừng lân vậy. +

Chỉ là cá nhân Tạ Lan không có hứng thú với chuyện này mà thôi. +

Cậu đã nộp đơn xin kỳ thực tập này từ trước khi đi nước ngoài. +

Là một người xuất thân từ chuyên ngành Toán học nhưng lại không nghiên cứu khoa học và cũng chẳng muốn làm giáo sư, tất cả mọi người đều khuyên cậu nên thử sức với ngành Tài chính. Trọng Thần lại càng ra sức tiến cử nên cậu mới quyết định tới đây. +

Thế nhưng vào ngày hôm nay của hai tháng sau, cậu cũng kiên quyết đóng sầm cánh cửa này lại với chính mình. +

Đậu Thịnh khẽ bật cười rồi xoa xoa đầu cậu: “Cậu không thích đến thế sao?” +

“Cũng không hẳn…” Tạ Lan hơi do dự một chút: “Có lẽ việc giao dịch thực tế sẽ rất kích thích. Tớ chỉ là một thực tập sinh đứng xem nên góc nhìn còn bị hạn chế thôi.” +

Đậu Thịnh nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười vui vẻ: “Mèo Bé à, cậu dùng từ chuẩn xác lắm đấy.” +

Tạ Lan lập tức lườm anh: “Đã bao nhiêu năm rồi hả? Cậu vẫn còn thích trêu chọc kiểu này sao, cậu khinh thường người khác à?” +

“Tớ nào dám đâu, xin tha mạng cho tớ đi.” Đậu Thịnh cười nói: “Hay là sau này cậu nộp đơn vào một vị trí khác đi. Không làm giao dịch nữa mà chuyển sang nghiên cứu thuật toán thì biết đâu sẽ ổn hơn nhỉ?” +

Tạ Lan ừ một tiếng: “Biết đâu đấy.” +

Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn trộm tòa nhà văn phòng hoành tráng này một cái. +

“Tớ chỉ cảm thấy rất khó để tưởng tượng ra cảnh mình trở thành nhân viên ở đây trong tương lai thôi.” Cậu nói nhỏ: “Càng có nhiều người bảo rằng đầu óc của tớ sinh ra là để làm tài chính thì tớ lại càng thấy chuyện đó thật vô lý.” +

Đậu Thịnh mỉm cười mà không hề lên tiếng. Anh đi đến chỗ chiếc máy bán bánh donut tự động ở góc đường. Anh dừng bước rồi bắt đầu nghiêm túc lựa chọn. +

“Tớ muốn ăn một cái Berry Red Velvet. Cậu vẫn ăn socola hạt dẻ muối biển chứ?” +

Tạ Lan ừ một tiếng: “À đúng rồi, ban nãy cậu vừa bảo là sếp của cậu đã thua kiện à?” +

Đậu Thịnh cúi người lấy chiếc bánh donut vừa rơi xuống ra: “Phán quyết cuối cùng chắc là phù hợp với những đánh giá ban đầu của sếp tớ. Có điều nếu đứng trên góc nhìn của đương sự thì đúng là thua thật rồi. Điều kiện giảm án mà ông ta đưa ra thực sự quá vô lý luôn.” +

Đây là vụ án đầu tiên mà Đậu Thịnh theo đuổi sau khi gia nhập vào một văn phòng luật sư chuyên về tố tụng hình sự ở thủ đô. Tạ Lan đã tận mắt chứng kiến cảnh anh thức trắng đêm suốt hai tháng trời để thu thập bằng chứng và chuẩn bị tài liệu. Mặc dù mọi thứ đều “nằm trong dự tính” nhưng kết quả thua kiện này nghe ra vẫn khiến người ta thấy xót xa. +

Tạ Lan nhận lấy chiếc bánh donut rồi cắn một miếng. Cậu đang ráng ấp ủ xem nên mở miệng an ủi thế nào thì Đậu Thịnh đã quay đầu lại. +

Đôi mắt đen láy của anh sáng ngời rạng rỡ: “Cậu không biết hôm nay ở trên tòa sếp của tớ và công tố viên đã đấu đá kịch liệt đến mức nào đâu. Đã có lúc sếp của tớ suýt lật ngược tình thế rồi đấy. Nhưng cuối cùng lại bị đối phương nắm thóp một điểm và đánh sập toàn bộ logic. Cả hai người họ đều sức cùng lực kiệt, tớ xem mà thấy phê hết cả người.” +

Anh vừa nói vừa đưa luôn cái bánh donut của mình đến bên miệng Tạ Lan để cho bạn trai nếm thử miếng đầu tiên: “Đây chính là niềm vui của việc làm luật sư bào chữa hình sự đấy. Nằm trong phạm vi có thể thảo luận của pháp luật, anh cắn tôi đỡ, sẽ luôn có những điểm lật kèo mà chẳng ai ngờ tới được để cho người ta tha hồ mà dư vị mãi về sau.” +

Đậu Thịnh nói đoạn liền búng tay một cái rõ to: “Hơn nữa, cậu có biết tâm lý tốt nhất của một luật sư bào chữa hình sự là gì không?” +

Tạ Lan nuốt miếng bánh donut trong miệng xuống rồi nhìn anh chằm chằm không chớp mắt: “Là gì thế?” +

“Đó là cậu phải luôn tin tưởng rằng, bất luận kết quả có đúng như mong muốn của đương sự hay không và bất luận nó có thỏa mãn được kỳ vọng về thành tích của cậu hay không thì pháp luật vẫn luôn công bằng.” +

“Cho dù năng lực của chúng ta có đôi chỗ thiếu sót thì chỉ cần làm việc mà không thẹn với lòng là được.” +

Đậu Thịnh vừa đi vừa cắn từng miếng bánh donut to tướng. Hỗn hợp đường và dầu mỡ đặc sệt này lại bị anh nhai tóp tép cứ như đang húp thạch vậy. Trái cổ của anh trượt lên trượt xuống đầy vui vẻ. Anh bật cười nói: “Tớ phải suy nghĩ xem có thể xào nấu lại vụ án này rồi nhét vào một video nào đó không mới được. Nó thực sự quá đặc sắc luôn.” +

Tạ Lan đi ngay sát bên cạnh anh, đưa mắt nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau dài dằng dặc trên đường phố. +

Hồi lâu sau cậu mới ừ một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn bánh donut. +

Hai người cùng nhau đi thêm một đoạn. Những ngón tay đang buông thõng đan chặt vào nhau một cách vô cùng tự nhiên. Bọn họ bắt đầu thảo luận về những công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi ra nước ngoài. +

*** +

Lễ tốt nghiệp cứ ngỡ như mới diễn ra vào ngày hôm qua thôi nhưng chỉ còn một tuần nữa là bọn họ sẽ bay sang Anh rồi. +

Bữa tối của bọn họ là món mì lạnh ở gần Đại học T. Sau khi ăn xong, Tạ Lan tự mình quay về trường nói chuyện với giáo sư hướng dẫn một lúc rồi đến tối mới về nhà. +

Đậu Thịnh đang livestream. Laptop được dựng trong phòng khách. Trên mặt đất đang chất một đống áo vest và tất cả đều được bọc cẩn thận trong túi đựng quần áo. +

“Thật ra hệ thống văn phòng luật sư cũng phải chia ra chi tiết lắm. Là văn phòng trong nước hay văn phòng nước ngoài, là văn phòng tổng hợp hay văn phòng chuyên sâu, là làm về mảng tố tụng hay phi tố tụng.” +

“Ví dụ như văn phòng luật sư hình sự của bọn tôi thì thật ra không có yêu cầu khắt khe trăm phần trăm về chuyện ăn mặc đâu. Những người khắt khe nhất là những người chuyên tiếp xúc với các dự án trên thị trường tài chính kìa, kiểu như là IPO hay sáp nhập và mua lại gì gì đó. Nhưng tôi vẫn sẽ nói cho các bạn nghe nhé. Trước đây khi còn chưa định hình được phương hướng rõ ràng, tôi đã chuẩn bị đồ dựa theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất đấy.” +

Anh vừa nói vừa lôi từng bộ vest ra để khoe trước ống kính. +

“Về trang phục mặc ở văn phòng hằng ngày thì tôi khuyên các bạn nên chọn màu xanh lam đậm hoặc xám nhạt. Màu xanh lam đậm thì khỏi bắt bẻ đi đâu được và rất có thể đó sẽ là sự lựa chọn phổ biến thường ngày của mọi người trong văn phòng luật.” +

“Tớ thì ám chỉ gì chứ? Là mẹ tớ không cho tớ mặc đấy. Mẹ bảo lính mới thì không được làm nổi quá, sợ tớ làm mấy ông sếp bị lu mờ.” Đậu Thịnh nhún vai: “Ai mà biết được đám người này lại đang tự bổ não ra cái giống gì chứ, cứ như thần kinh suốt ngày ấy.” +

[…] +

[Định lừa kẻ ngốc đúng không?] +

[Tình cảm cũng để cho cậu khoe rồi, cái miệng lợi hại cũng để cho cậu sướng rồi. Sao cậu không bay lên trời luôn đi?] +

[Bố mày phải chém chết thằng cháu ngoan này mới được!] +

[Người đâu, cắt lưỡi của thằng này cho trẫm!] +

[Không phải tôi muốn ý kiến đâu nhưng mà cái phúc lợi mười triệu fan đã hứa lúc trước đâu rồi? Đậu mặc vest và Lan mặc đồng phục JK ấy? Kéo dài hết bốn năm trời, hai người cũng giỏi thật đấy.] +

[Chuẩn luôn, trước khi ra nước ngoài hai người có thể giải quyết cho xong chuyện này được không hả?] +

[Giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay, tui móc điện thoại từ trong ngực ra và trăn trối: J… K… Lan…] +

Đậu Thịnh mỉm cười mà không hề lên tiếng. Thừa dịp quay người lại để dọn dẹp đống quần áo, anh ngẩng đầu lên rồi khẽ nhếch khóe môi thành một nụ cười đầy ẩn ý với Tạ Lan. +

Tạ Lan – người thật sự đã từng cảnh cáo Đậu Thịnh không được phép trưng diện bộ đồ này ra cho người khác xem – hất cằm lên với vẻ mặt không cảm xúc: “Cái gì mà phúc lợi mười triệu fan cơ, tôi đọc không hiểu tiếng Trung đâu.” +

Nói đoạn, cậu ung dung xoay người lại: “Tớ đi tắm trước đây.” +

Đậu Thịnh đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu: “Cậu nói chuyện với giáo sư hướng dẫn thế nào rồi?” +

Tạ Lan vòng tay đóng cửa lại: “Lát nữa nói sau.” +

Cậu bước vào phòng tắm, ngón tay ấn mở phòng livestream trên điện thoại rồi vừa tắm vừa xem. +

Sau khi giới thiệu xong xuôi về đống tây trang, Đậu Thịnh vừa thu dọn bãi chiến trường vừa tán gẫu với bình luận trên màn hình. +

“Đại khái là vậy đó. Thật ra đối với các luật sư bào chữa hình sự mà nói thì những bộ vest này ít có dịp để mặc lắm. Nhưng chắc chắn trong số các bạn sẽ có người muốn vào các văn phòng chuyên sâu hoặc làm ở bộ phận thị trường vốn. Bao gồm cả những người bạn sau này muốn vào làm ở ngân hàng hay các công ty chứng khoán thì đều có thể tham khảo nhé.” +

Nói đến đây, anh bỗng thở dài thườn thượt: “Các bạn thân mến à, tuần sau là tôi và Mèo Bé phải đi rồi. Chuyến đi này dài đằng đẵng nên tôi cũng chỉ có thể để lại cho các bạn những di sản tinh thần quý giá này mà thôi.” +

[Đánh rắm.] +

[Ý của cậu là nước Anh chưa kết nối mạng Internet sao?] +

[Sang Anh rồi thì không đăng video được nữa hả?] +

[Tôi chỉ biết ở Anh đúng là có rất nhiều bồ câu* thôi.] +

(*) Ám chỉ hay cho mọc cánh/leo cây. +

[Cứ giăng lưới ra là bắt được cả mớ, một bữa nấu nguyên một nồi to.] +

[Cậu tự liệu mà lo lấy thân đi nhé.] +

[Đậu Tử, tôi vẫn rất muốn biết tại sao cậu lại chọn làm bào chữa hình sự vậy?] +

[Đồng ý. Làm hình sự mệt như chó, vừa tốn sức lại vừa chẳng được tích sự gì.] +

[Bao nhiêu đứa bạn cùng lớp của tui đã phải chen chúc sứt đầu mẻ trán chỉ để được vào nhóm thị trường vốn kìa.] +

Tạ Lan đang xoa bọt xà phòng trên đầu thì cố tình dừng lại động tác. Cậu đứng ngây ngốc trước điện thoại để chờ nghe Đậu Thịnh giải thích. +

Lúc đi tìm chỗ thực tập, Đậu Thịnh đã lấy được 3 cái offer. Một cái ở một văn phòng luật quy mô lớn của nước ngoài, một cái ở một văn phòng chuyên sâu trong nước, cả hai đều thuộc bộ phận thị trường vốn. Cái còn lại chính là văn phòng luật sư nhỏ chuyên làm về bào chữa hình sự mà anh đang thực tập hiện tại. +

Cũng không thể gọi là nhỏ được vì đó là một văn phòng do một vị luật sư bào chữa hình sự cực kỳ lợi hại tự thân dẫn dắt. Quy mô tuy nhỏ nhưng danh tiếng lại vang xa, khách hàng từ khắp bốn phương tám hướng kéo đến cầu xin giúp đỡ đếm không xuể. +

Cùng là offer cả nhưng rõ ràng hai cái đầu hấp dẫn hơn rất nhiều. Thế mà Đậu Thịnh lại từ chối một cách vô cùng dứt khoát. +

Trên sóng livestream, Đậu Thịnh đọc vài bình luận rồi bật cười: “Đúng thật. Những người có thể làm về IPO và sáp nhập mua lại thì thường sẽ không đi làm bào chữa hình sự đâu. Có khi dành cả đời người cũng chưa chắc đã giải quyết thành công được vài vụ án lớn để bảo vệ chính nghĩa kìa. Chẳng những mọi chuyện cứ rối tinh rối mù lên mà có khi lại còn bị đe dọa đến tính mạng nữa ấy chứ.” +

[Tôi cứ tưởng cậu không biết chuyện đó cơ đấy.] +

[Hồi trước nghe bảo cậu chọn cái đó làm tôi ngớ người luôn.] +

[Gì gì cơ? Chẳng nhẽ chủ kênh không phải muốn tích lũy tư liệu cho kênh của mình sao?] +

[Cười ẻ, tui thật sự tin là cậu làm vậy chỉ để tích lũy tư liệu thôi đấy.] +

“Tích lũy tư liệu chỉ là một khía cạnh thôi, quả thực là có nguyên nhân khác nữa.” Đậu Thịnh bật cười. Ánh mắt của anh vượt qua ống kính và nhìn thẳng về phía sau – ngay vị trí cửa phòng ngủ. +

“Còn một nguyên nhân nữa là… Thật ra tôi và Mèo Bé chắc là đang phải đối mặt với cùng một sự lựa chọn.” +

Anh ngừng một lát: “Lúc sắp tốt nghiệp, các giáo sư và đàn anh trong khoa đã tìm tôi nói chuyện rất nhiều lần, bên chỗ Tạ Lan cũng không khác là bao. Giống như kiểu những học sinh thông minh nhất thì bắt buộc phải chọn lấy con đường có tiền đồ xán lạn nhất vậy, nếu không thì chính là đang tự hủy hoại cuộc đời mình.” +

“Tạ Lan bị ép cho ngốc luôn rồi. Cậu ấy thật sự đã chạy đến ngân hàng đầu tư chịu tội hết hai tháng trời đấy. Dạo gần đây cậu ấy cứ hay cáu bẳn đến mức cả Ngô Đồng cũng phải né xa ra nữa kìa.” +

Tạ Lan đứng trong phòng tắm bất chợt nhíu mày. Cậu có thế sao? Cậu đã cáu bẳn lắm sao? +

“Nhưng mà vào ngày hôm nay, bạn nhỏ Tạ Lan đã kết thúc kỳ thực tập và chính thức vẽ một dấu gạch chéo cho con đường tài chính của cậu ấy rồi.” +

Đậu Thịnh vừa nói vừa xoay camera livestream một trăm tám mươi độ. Anh đẩy cửa phòng ngủ ra rồi hướng thẳng vào trong phòng tắm mà gọi to: “Tạ Lan!” +

Tạ Lan giật nảy mình: “Gì thế?” +

“Cậu đã nói chuyện rõ ràng với giáo sư của cậu rồi chứ?” +

“Ừ.” Tạ Lan hơi bất lực. Dù cho có cách một lớp cửa đóng kín mít đi chăng nữa thì việc để trần như nhộng và hét toáng lên cùng hàng triệu khán giả từ xa vẫn mang lại cảm giác kỳ cục chết đi được. +

Cậu theo bản năng lùi về sau hai bước: “Nói rõ rồi. Từ nay về sau thầy ấy sẽ không bao giờ giới thiệu nội bộ cho tớ nữa đâu.” +

Đậu Thịnh búng tay cái chóc rồi lại tung tăng chạy về phòng khách. Anh bẻ camera về lại vị trí cũ. +

Tạ Lan giữ nguyên gương mặt không cảm xúc và cầm điện thoại lên để tiếp tục xem livestream. +

[Cười chết mất, Lan cưng đang tắm mà phải không?] +

[Lan cưng chắc đang gào thét mắng chửi cậu trong lòng đấy.] +

[Không phải đâu, cậu cứ ngứa đòn thế này thì vợ (giả) làm sao mà không cáu cho được?] +

[Một ngày không đập cậu mười trận thì đúng là hiền dịu lắm rồi đấy.] +

“Nguyên nhân ban đầu khiến Tạ Lan chọn chuyên ngành Toán là vì cậu ấy có hứng thú với việc nghiền ngẫm những vấn đề về toán học. Còn nguyên nhân ban đầu khiến tôi chọn ngành Luật là vì tôi có hứng thú với việc tìm hiểu đủ loại trạng thái nhân sinh, để phân biệt được đâu là thật lòng đâu là giả ý. Bất luận người khác có khuyên răn thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không muốn phải đi ngược lại với nguyện vọng thuở ban sơ của mình.” +

Đậu Thịnh cứ tự mình giải thích một tràng rồi lại nở một nụ cười cực kỳ nhẹ nhõm với màn hình: “Tóm lại thì mọi chuyện là thế đó. Tôi sẽ sang Anh học thạc sĩ Luật rồi quay về làm một vị luật sư bào chữa hình sự tự do tự tại. Tạ Lan đã nộp đơn học văn bằng kép là khoa Toán và khoa Âm nhạc. Vì khoa Toán không thể giúp cậu ấy tìm được một công việc có hứng thú nên cậu ấy sẽ tập trung vào việc trau dồi chuyên sâu hơn trong mảng phối khí.” +

Anh nói xong thì lại chậc lưỡi một cái: “Bất luận thế nào đi nữa, chỉ cần các bạn còn chưa bỏ chạy thì tôi và Tạ Lan chắc chắn sẽ không thể chết đói được đâu.” +

[Đệch, tui đang chuẩn bị khóc đấy nhé.] +

[Rõ rồi, chạy luôn bây giờ đây.] +

[Không định quỳ xuống gọi một tiếng bố à?] +

[Tui không chạy đâu, tui phải liên tục kiếm tiền lẻ cho Lan cưng mới được.] +

[Cậu nên nhớ kỹ một điều rằng, cậu có được sự sủng ái của trẫm là nhờ phúc của người vợ (giả) kia đấy.] +

Đậu Thịnh hừ mũi: “Vị fan tám năm này mau ngậm miệng lại đi nhé. Lúc mấy người bắt đầu làm fan của tôi thì Tạ Lan thậm chí còn chưa bước xuống máy bay kìa.” +

Tạ Lan không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu vặn âm lượng của livestream lớn hơn vài vạch rồi mở vòi sen xả sạch bọt xà phòng trên đầu. +

Nước nóng ào ào trút xuống đầu, chảy qua làn da và tí tách rơi xuống sàn nhà một cách đầy vui sướng. +

Đậu Thịnh biết thừa việc cậu đang xem livestream. Cậu có sở thích vừa tắm vừa nhìn trộm màn hình và cái tật xấu này đã bị bạn trai nắm thóp rõ như ban ngày. +

Thay vì nói rằng Đậu Thịnh đang giải thích cho khán giả nghe thì chi bằng bảo rằng anh đang làm công tác tư tưởng cho cậu còn đúng hơn. +

Mà anh cũng thật sự đạt được mục đích rồi. +

Đậu Thịnh loay hoay với dàn âm thanh trong phòng khách một lát, sau đó trong phòng livestream vang lên một khúc nhạc dạo quen thuộc. +

Động tác tắm rửa của Tạ Lan khựng lại. Cậu không nhịn được mà bắt đầu ngâm nga theo. +

Khúc nhạc dạo của bài hát này nhẹ nhàng mà phiêu diêu nhưng giai điệu chính lại vô cùng căng thẳng với tiếng nhạc như đao kiếm va chạm, khí thế hào hùng ngút trời. Đoạn rap trong phần điệp khúc lại mang đậm sự nổi loạn ngang tàng để rồi khi trôi đến hồi kết, mọi thứ lại được thu về với sự mờ ảo nhạt nhòa. +

Điều hiếm thấy là giai điệu ở đoạn mở đầu và đoạn kết đều mang âm hưởng bi thương nhưng dưới sự diễn tấu của đàn violin lại chẳng có lấy một chút sầu não nào. Trái lại, nó còn mang theo một sự bay bổng và tiêu sái khó mà nắm bắt. +

“Màu xám nhạt thì mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sáng sủa hơn một chút, cá nhân tôi khá là đề cử màu này. Áo sơ mi thì các bạn có thể chọn màu trắng, màu be nhạt hoặc xanh lam nhạt, chỉ cần phối hợp hài hòa với nhau là được rồi.” +

Anh cất vài bộ vest vào lại chỗ cũ rồi cẩn thận kéo khóa chiếc túi đựng nằm ở trên cùng ra. Sau đó anh giũ ra một bộ vest đen tuyền. +

“Nếu đó là một dịp cực kỳ trang trọng, ví dụ như gặp gỡ khách hàng quan trọng hoặc tham gia một phiên tòa quan trọng nào đó thì tốt nhất các bạn nên chọn màu đen tuyền. Màu đen luôn là nhân vật chính vĩnh cửu, chắc không cần tôi phải nói nhiều nữa đâu nhỉ?” +

Bộ đồ đang nằm trong tay anh có thiết kế hai nút bấm tối giản, không hề có bất kỳ họa tiết trang trí nào và vẫn chưa từng được anh mặc đi ra ngoài lần nào cả. +

Nhưng mà, chỉ có mỗi mình Tạ Lan mới biết đường cắt may của bộ đồ này hoàn hảo, vừa vặn đến nhường nào. Chiếc quần tây ôm sát lấy từng tấc da tấc thịt, nó đã phác họa ra đôi chân thon dài tắp lự cùng với vòng ba căng tròn. Chẳng cần đến những biểu cảm hay lời nói dư thừa nào khác, chỉ cần một tay anh hờ hững vuốt ve cúc áo và đứng yên ở đó thôi là sự hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành đã chực chờ tuôn trào ra ngoài rồi. +

Bình luận trên màn hình cũng toàn là những người biết nhìn hàng nên lập tức bùng nổ. +

[Ôi vãi, bộ này siêu đẹp trai luôn có được không!] +

[Sự quý phái chẳng cần phải dùng lời để diễn tả.] +

[Tôi dám cá đây là hàng may đo cao cấp của thương hiệu D!] +

[Có ai để ý thấy Lan cưng đã về rồi không?] +

[Có ai để ý thấy ánh mắt của Tạ Lan đã thay đổi rồi không?] +

[Cười chết mất, đằng sau bộ vest này rốt cuộc là ẩn chứa bí mật mờ ám nào vậy?] +

Đậu Thịnh vô cùng cẩn thận cất bộ vest vào lại trong túi đựng. Thậm chí đến cả động tác kéo khóa áo của anh cũng rón rén vô cùng. +

Anh chậc lưỡi một cái: “Có người biết nhìn hàng đấy nhé. Bộ này đúng là đắt thật, ngay cả lần duy nhất tham gia phiên tòa trong kỳ thực tập mà tôi còn chẳng nỡ mặc kìa. Hơn nữa…” +

Anh hắng giọng một cái rồi làm như không có chuyện gì xảy ra mà liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Anh thì thầm: “Có người không cho mặc đâu.” +

[Vãi…] +

[Ổng bắt đầu rồi kìa.] +

[Ổng bắt đầu rồi kìa.] +

[Ổng bắt đầu rồi kìa.] +

[Tôi biết ngay mà, làm sao có chuyện cậu tha cho chó độc thân lấy một lần cơ chứ.] +

[Thì ra con chó ngốc nghếch đó lại chính là bản thân tôi. ] +

[Á á á á đội vợ lên đầu!] +

[Lầu trên dùng từ chưa được chuẩn xác lắm đâu.] +

[Á á á á đội vợ (giả) lên đầu!] +

Tạ Lan bước tới rồi cau mày nói: “Cậu lại đang ám chỉ vớ vẩn gì đấy.” +

Năm nay đã là năm thứ năm cậu hợp tác với studio Thiên Nhai Thần Vãng rồi. Năm nay Thiên Nhai Thần Vãng đang mở rộng sang lĩnh vực trò chơi và tung ra một tựa game mobile đề tài tiên hiệp. Đây chính là bản nhạc môn phái mà cậu đã sáng tác cho họ. +

Tựa game này chỉ mới ra mắt vào tuần trước. Bài hát này cũng lần đầu tiên được tiết lộ trong sự kiện livestream ra mắt bản Open Beta vào ba ngày trước. Lúc đó độ hot trong phòng livestream quả thật là vô tiền khoáng hậu. +

Một bản nhạc môn phái trong game mà lại có thể leo lên bảng xếp hạng trên các ứng dụng âm nhạc. Tuy chỉ trụ vững ở vị trí top đầu trong đúng một đêm ngắn ngủi nhưng đó cũng được xem là một thành tích vô cùng đáng nể rồi. +

“Mọi người nghe thử mà xem, bản phối này, khí chất này, cấu trúc này, kỹ thuật chơi violin này…” Đậu Thịnh trong ống kính livestream không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng: “Tôi chỉ có thể thốt lên một câu thôi, đỉnh nóc kịch trần!” +

[Lần nào cậu cũng khen mấy câu này.] +

[Đi học thêm chút nhạc lý đi, Tạ Lan nghe mãi cũng ngán rồi đấy.] +

[Có sao nói vậy chứ bài hát này đỉnh thật sự.] +

[Mấy năm nay Lan cưng tự học phối khí cũng trưởng thành lắm rồi. Mấy bản nhạc năm nay nếu nhìn nhận bằng con mắt của dân trường lớp chuyên nghiệp thì cũng xuất sắc vô cùng! Tuyên dương!] +

[Quan trọng nhất là linh hồn kìa! Hàng do Mèo Bé sản xuất thì luôn có sức mạnh thao túng tâm lý người khác!] +

[Hoàn toàn đồng ý, tiếng violin chính là linh hồn!] +

[Hơi tiếc nuối một chút, ngay từ lúc bắt đầu Lan Lan thật sự nên theo đuổi con đường âm nhạc cơ.] +

Tạ Lan nhìn thấy bình luận này thì không nhịn được mà chùi chùi tay vào khăn tắm, muốn gửi một bình luận để phản bác lại. +

Thế nhưng Đậu Thịnh đã lập tức lên tiếng: “Hồi cấp ba cậu ấy dồn toàn bộ tâm trí vào toán, còn bây giờ cậu ấy lại khao khát được phát triển sự nghiệp trong mảng âm nhạc hơn. Thích làm gì thì làm nấy thôi, làm gì có nhiều cái ‘lúc bắt đầu’ đến vậy chứ. Tôi và Tạ Lan đều là tuýp người thuộc phái trải nghiệm, chỉ đâu đánh đó là được rồi.” +

[Cũng phải ha.] +

[Tôi cũng thấy vậy, Lan cưng chính là định nghĩa của hai chữ tự do.] +

[Lúc còn niên thiếu thì gom góp đồ đạc tự mình về nước, nói năng thì chẳng ra câu, tự kiếm tiền rồi tự thi vào đại học. Đây chính là Tạ Lan đó.] +

[Đừng thấy Mèo Bé mềm mại mà lầm, thật ra cậu ấy cứng rắn lắm đấy.] +

[Mèo Bé… mềm sao? Hay cứng?] +

[Tự dưng tui bị đổi màu.] +

[Lầu trên bị sao thế???] +

[Mấy người đúng là bất kính mà, nhưng mà thôi để tôi đổi màu trước đã…] +

Tạ Lan á khẩu nên đành bỏ điện thoại xuống. +

Đậu Thịnh chậc lưỡi một cái: “Có được đám khán giả như mấy người mà suốt tám năm qua tôi vẫn chưa bị khóa phòng livestream lần nào. Quả thực có thể mang đi xin cấp bằng cho kỳ quan thứ chín của thế giới được rồi đấy.” +

Tạ Lan lạnh nhạt nói với màn hình điện thoại: “Còn hùa theo nữa là cấm sóng luôn cho khỏe.” +

Giọng nói trầm thấp vừa dứt thì Đậu Thịnh đã lầm bầm: “Mấy người mà còn hùa theo dắt mũi những thứ mang màu sắc như thế này thì tôi sẽ bảo Tạ Lan lôi từng người một vào danh sách đen đấy. Cậu ấy đã muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi.” +

Tạ Lan: “…” +

Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng. +

Cái phòng tắm này đã bị lắp camera quay lén rồi sao? +

[Cậu chỉ biết lấy người vợ (giả) ra để đe dọa bọn này thôi.] +

[Đủ để thấy địa vị thấp kém trong gia đình rồi.] +

[Tôi chỉ muốn hỏi là hai người đã thuê nhà mới bên Anh xong chưa?] +

[Đừng nói lại là căn hộ 1B1B (1 phòng ngủ 1 phòng tắm) nữa nhé?] +

[Ờ ờ, bọn này thừa biết hai người ngủ chung một giường nhưng vẫn mãi là anh em tốt  rồi.] +

[Chuẩn chuẩn chuẩn, rành quá rồi còn gì.] +

[Đậu Tử, mở lại bài hát này lần nữa đi, hay quá.] +

[Phía công ty game vẫn chưa tung bản audio chính thức mà, làm thế này thật sự ổn chứ?] +

[Chắc chắn Tạ Lan đã được ủy quyền chính thức rồi. Hai người bọn họ đều là chủ kênh lớn cả mà, có ngốc đâu.] +

[Bao giờ mới có bản audio chính thức thế?] +

[Tôi chỉ biết tên môn phái là Ky Trảm thôi, còn tên bài hát là gì vậy?] +

Tạ Lan vừa định sấy tóc thì lại nghe thấy Đậu Thịnh rống lên một tiếng: “Tạ Lan!” +

[Vãi.] +

[Vãi.] +

[Điếc chết bố mày rồi.] +

Tạ Lan bất đắc dĩ: “Lại gì nữa?” +

Đậu Thịnh gân cổ lên hỏi: “Tên bài hát này của cậu đã có thể công khai chưa??” +

“Rồi!” Tạ Lan cũng hét to: “Đăng công khai trên trang web chính thức hết rồi! Là do bọn họ không biết đường tìm ấy chứ!” +

[Xin lỗi nha.] +

[Xin lỗi nha.] +

[Biết sai rồi Lan cưng ơi.] +

[Lan cưng bớt giận.] +

Trong ống kính, Đậu Thịnh mỉm cười: “Tên bài hát là do Tạ Lan đặt – Ta Vốn Tự Do.” +

[Ngầu!] +

[Woa, nghe hay thế.] +

[Hợp với tên môn phái ghê.] +

[Hợp với phong cách bài hát nữa.] +

[Trình độ Ngữ Văn của Lan cưng đã có tiền đồ rồi!] +

Đậu Thịnh bật cười mà chẳng nói thêm tiếng nào. Trong phòng livestream cũng nhanh chóng phát lại bài hát đó. +

Khúc nhạc dạo trống trải và phiêu diêu ấy tựa như một cơn gió mát lạnh gột rửa cả hẻm núi sâu, chẳng thể nào nắm bắt nhưng lại được tự do tự tại. +

Khán giả trong phòng livestream vĩnh viễn không thể nào biết được rằng, một đoạn lời ngắn trong phần điệp khúc cũng là do chính tay Tạ Lan viết ra. +

Cậu đã phải vắt óc suy nghĩ ròng rã hai tháng rưỡi trời, dốc cạn toàn bộ trình độ Ngữ Văn tích lũy được trong suốt cuộc đời này. Ngay cả lão Tần nghe xong cũng không nhịn được mà xúc động rơi lệ… +

“Ta vốn tự do, những lời sáo rỗng đừng mong chi phối.” +

“Đập nát nhà ngục của ngôn từ, chém đứt mọi ràng buộc quấn lấy ưu sầu.” +

“Chỉ dựa vào một thân xương cứng này mà đi.” +

___________ +

[Lời tác giả] +

Trứng Lười tỏ vẻ thần thần bí bí chọc chọc Gõ Bàn Phím. +

Gõ Bàn Phím liếc xéo: “Làm gì đó?” +

Trứng Lười ra vẻ bí hiểm: “Chị có biết thiên phú của em là gì không?” +

“Là gì cơ?” Gõ Bàn Phím ngáp một cái. +

Trứng Lười lấy tay vỗ bồm bộp vào người mình: “Là vỏ trứng siêu cứng!” +

Gõ Bàn Phím: “…” +

Trứng Đậu không kìm được tiếng thở dài: “Trứng Lười thật sự đáng yêu quá đi mất.” +

Gõ Bàn Phím: “…” +

—– +

Chương tiếp theo sẽ là ngoại truyện cuối cùng rồi. Đây sẽ là chương tung phúc lợi mười triệu fan với hình ảnh Đậu vest và Lan JK đó nha. +

Nếu bạn nào không thích đọc thể loại JK thì có thể dừng bước tại đây rồi nhé. Bộ truyện này đã được xuất bản dưới cả hai phiên bản Giản thể đại lục và Phồn thể không che giấu cắt xén rồi đó. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.