Skip to main content

Chương 115 – Những vị thần khác

dathaiPiter

“Vừa rồi cậu ta mắng tôi vài câu, rồi tự mình chạy đi.” Bạch Cửu hầm hừ nói, “Muốn chạy cũng là tôi chạy chứ, tôi là người bị hại mà còn chưa nói cái gì, cậu ta làm loạn cái gì.” +

“Bạch giáo chủ, cậu ấy đâu có chạy đi vì cậu đâu.” Chu Lam Lam nói, “Lúc cậu ấy chạy đi, cậu ấy đã không mắng cậu được ít nhất có hai phút.” +

“Lam Lam! Cậu càng ngày càng không tôn trọng tôi!” Bạch Cửu ồn ào lên án. +

“Được rồi.” Trúc Dật tùy tay lấy một chén rượu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hách Nhẫn ở nơi xa. +

“Hắn là người thành lập công ước, chắc là có quyền lực giải trừ công ước. Dựa theo lời nói của Tiền Hải, Hạ Phi Ưng nhìn như cũng muốn giải trừ công ước, nhưng là hắn còn không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, hắn không thể thay đổi tâm ý của Hách Nhẫn. +

Hơn nữa, duy trì mối quan hệ như hiện tại với Hách Nhẫn có lợi cho địa vị của hắn, cũng có lợi cho những toan tính của hắn. Khi chưa bị dồn đến đường cùng, hắn sẽ không phá vỡ sự cân bằng này. +

Nhưng ta thì khác. Ta không quan tâm đến cân bằng. Chỉ cần bắt Hách Nhẫn, ép hắn công khai tuyên bố hủy bỏ công ước, ta sẽ không còn bị luật lệ trói buộc nữa. +

Những người loại xuất sắc được công ước bảo vệ, tế phẩm và quân dự bị căn bản không có cơ hội bắt cóc bọn họ. Nhưng hôm nay là một thời cơ rất tốt. Chỉ cần khống chế được Hách Nhẫn, ta có thể giành lại tự do.” Trong lòng Trúc Dật đã có kế hoạch. Chờ Hách Nhẫn rời đi, cậu sẽ lập tức bám theo. +

Dù quá trình hủy bỏ công ước có thể sẽ vòng vèo trắc trở, nhưng đỡ hơn là bị Lộc Khởi áp chế. +

Khoảng mười phút sau, Hách Nhẫn bắt đầu chào tạm biệt những người loại xuất sắc xung quanh. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, hắn chuẩn bị rời khỏi hội trường. +

Trúc Dật chăm chú nhìn không chớp mắt, vừa định đi theo sau thì đột nhiên có một bóng người chắn trước mặt. Ánh mắt cậu nhìn lên, chạm phải ánh nhìn như thấu suốt mọi thứ của Lộc Khởi. +

“Tránh ra.” +

“Em uy hiếp ông ta cũng vô dụng.” Lộc Khởi nói. “Ông ta chỉ là một thành viên của liên minh.” +

“Ta có thể dùng hắn để uy hiếp cả liên minh.” Đôi mắt Trúc Dật đột ngột chuyển sang màu vàng kim. +

Một vòng đen đột ngột hiện ra dưới chân Lộc Khởi, không ngừng mở rộng, dần dần nuốt trọn cả đại sảnh, cuối cùng biến thành một khoảng không tối tăm hỗn loạn. +

Trúc Dật trước mặt anh đã biến mất. Đầu gối anh bị dòng nước biển màu đen bao phủ, trên bầu trời phía trên, một con khổng lồ mắt vàng kim đang hé mở, nhìn chăm chú xuống anh. +

“Thiết bị trung tâm, tôi đã tháo bỏ giúp em.” Lộc Khởi ngẩng đầu, bình thản nhìn con mắt kia. +

Con mắt lập tức mở to, đảo qua đảo lại. +

Trong không gian tối đen vang lên những tiếng thì thầm điên loạn, nhưng khi lọt vào tai Lộc Khởi, anh lại có thể nghe thấy một cách rõ ràng. +

“Ta không thể chấp nhận cái giá phải trả cho yêu cầu của ngươi.” +

Bên ngoài Biển Đen, đại sảnh bữa tiệc vẫn lộng lẫy như cũ. Ánh đèn lay động, ca múa rộn ràng. Trúc Dật vòng qua cơ thể cứng đờ của Lộc Khởi, lao thẳng ra ngoài cửa. +

Cậu không định nhốt Lộc Khởi trong ý thức của mình quá lâu, bởi vì cậu căn bản không thể thật sự giam giữ Lộc Khởi. +

Nhưng Trúc Dật biết rõ, cậu có thể giữ chân Lộc Khởi trong hai phút. +

Hai phút là đủ. +

Cậu vừa chạy được hai bước, nước biển trong đầu đột nhiên trào dâng, rồi lập tức nổ tung. Tiếng nhạc trong đại sảnh hòa lẫn thành tiếng còi chói tai. Trước mắt cậu, sàn nhà xoay tròn, tường vách đổ ập xuống, từng tầng từng tầng chồng chất lên người cậu. +

Ngay khoảnh khắc cậu sắp gục ngã, cậu đột nhiên bị ai đó kịp thời đỡ lấy. +

“Trúc Dật! Cậu bị sao vậy!” Bạch Cửu lao tới, Chu Lam Lam theo sát phía sau. +

“Tôi sẽ đưa em ấy đi kiểm tra.” Lộc Khởi bế ngang Trúc Dật đã bất tỉnh. +

Trúc Dật chôn đầu vào ngực anh, hàng mi rũ xuống, gương mặt yên tĩnh, có vẻ như đang ngủ rất ngon. +

“Chúng ta cùng đi.” Chu Lam Lam lo lắng nói. +

Lộc Khởi không bày tỏ ý kiến, tùy ý để bọn họ theo sau. +

Khi tới cửa, bọn họ bị người gác cửa chặn lại. +

“Xin lỗi, trước khi bữa tiệc tối kết thúc, bất kỳ streamer nào cũng không được rời khỏi hiện trường.” +

“Đội trưởng chúng tôi bị bệnh, tại sao lại không cho chúng tôi đi!” Chu Lam Lam tức giận nói. +

“Xin lỗi, đây là mệnh lệnh từ cấp trên.” Người gác cửa vẫn kiên quyết cản lại. +

Ngay lúc Chu Lam Lam tức đến mức sắp ra tay, giọng Lam Trù vang lên: “Có chuyện gì vậy?” +

Bạch Cửu kể lại việc Trúc Dật đột nhiên hôn mê. +

“Tại sao không cho chúng tôi đi? Trước đó đâu có quy định này.” Lam Trù nhìn người gác cửa. +

“Xin lỗi, tôi vừa mới nhận được thông báo, bản thân tôi cũng không rõ lý do.” Người gác cửa đáp. +

“Khách sạn này có thiết bị y tế không? Cho bạn tôi dùng.” Lam Trù đề nghị. +

Người gác cửa lắc đầu: “Thiết bị y tế chỉ dành cho người loại xuất sắc, bạn của cậu không đủ điều kiện.” +

“Vậy thế này đi, cho hai người họ rời đi, ba người chúng tôi ở lại.” Lam Trù nói, “Cậu cũng thấy mà, đây là tình huống đặc biệt, cần được xử lý đặc biệt.” +

Đúng lúc đó, vài người bước ra từ bên trong. Thấy bọn họ đứng chắn đường, người đi giữa hỏi: “Có chuyện gì vậy?” +

Người gác cửa quay đầu lại, đối diện ánh nhìn nghiêm nghị của Hạ Phi Ưng. +

Dù quanh năm phục vụ cho quân dự bị và người loại xuất sắc, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy áp lực do Hạ Phi Ưng mang lại còn nặng nề hơn cả những người hắn từng gặp. +

Dưới áp lực ấy, hắn thành thật kể lại mọi việc. +

“Cho hai người đó đi đi.” Hạ Phi Ưng nói. “Nếu cấp trên truy cứu, cứ nói là tôi ra lệnh.” +

Ánh mắt hắn lướt qua Lộc Khởi, đảo qua mặt những người khác một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Lam Trù. +

Lam Trù cúi đầu nhìn phiến sàn đá cẩm thạch trước mặt. Trên mặt sàn có một lớp phủ trong suốt, giữa lớp phủ và đá cẩm thạch là một đóa hoa bằng vàng được chạm khắc tinh xảo. +

“Việc này…” Người gác cửa do dự trong giây lát, rồi liên lạc với cấp trên. +

Sau khi ngắt kết nối, hắn cung kính nói với Hạ Phi Ưng: “Thưa Hạ tiên sinh, cấp trên đã đồng ý.” +

Hạ Phi Ưng gật đầu, nhìn về phía Lộc Khởi. +

Ánh mắt lạnh nhạt của Lộc Khởi khẽ dao động. Anh ôm Trúc Dật, xoay người rời đi. +

“Chúng ta muốn đi đến Thủy Nguyệt Thính.” Hạ Phi Ưng nói. +

“Vâng.” Người gác cửa cúi người. “Viên tổng đã đợi mọi người ở bên trong.” +

Hạ Phi Ưng dẫn theo Tiền Hải và đội trưởng của đội tinh anh đã đoạt giải ba rời đi. +

“Đúng là hội trưởng của hiệp hội số một.” Bạch Cửu nhìn theo bóng lưng của Hạ Phi Ưng, cảm thán một tiếng, “Quá khí phách, thật khiến người ta ngưỡng mộ.” +

“Hừ, có được vị trí đó nhờ làm liếm cẩu thì có gì đáng ngưỡng mộ.” Lam Trù châm chọc mỉa mai. +

“Tiểu Lam, tôi nghi ngờ cậu tốt nghiệp từ lò đào tạo giang tinh* nào đó.” Bạch Cửu không tán đồng mà nhíu mày. +

*Giang tinh: cư dân mạng độc mồm độc miệng +

Chu Lam Lam nảy sinh một chút thiện cảm vì Hạ Phi Ưng vừa giúp bọn họ, cũng không đồng tình với lời nói của Lam Trù. +

Lộc Khởi ôm Trúc Dật đi dưới hàng cây ngô đồng trên phố Hách Nhẫn. +

Một lúc sau, cái đầu tựa trước ngực anh khẽ động đậy. Trúc Dật chậm rãi tỉnh lại. +

Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy đường cong sắc bén của cằm Lộc Khởi, cùng đôi mắt lạnh lùng kia. +

Cả người cậu không có sức lực gì, dứt khoát không giãy giụa, khẽ nói: “Hóa ra ngươi vẫn còn lá bài tẩy. Phong ấn của ta vẫn chưa được tháo bỏ hoàn toàn.” +

Cậu cảm thấy mình bị lừa. +

“Phong ấn đã được giải trừ.” Lộc Khởi đáp. “Nhưng toàn bộ quyền lực của em đã bị rơi rớt gần hết. Những quyền lực đó đủ để gây ra tai họa cho các sinh linh khác, cho nên tôi đã cắt đứt sự liên kết giữa em và chúng. Dù em không tìm thấy, chúng sẽ biến thành những thứ hữu danh vô thực.” +

Trúc Dật nhớ lại quyền lực mà cậu từng cảm nhận được trên người Hỗ Tam Bách. +

Thảo nào Hỗ Tam Bách có thể gánh chịu quyền lực của cậu với thân thể con người — bởi vì chúng đã không còn mạnh mẽ như trước. +

Dẫu vậy, Hỗ Tam Bách dường như vẫn bị nó ảnh hưởng, càng ngày càng trở nên điên loạn. +

“Là ngươi đã cướp đi quyền lực của ta sao?” Trúc Dật ngẩng đầu nhìn anh. Bởi vì không có sức lực, giọng nói cậu mềm như bông, đang chất vấn nhưng lại nghe như đang làm nũng. +

“Không phải.” Lộc Khởi trả lời, “Tôi sẽ không nói cho em biết ai đã lấy chúng.” +

“Giống như việc ngươi không nói vì sao ta không thể hủy bỏ công ước.” Trúc Dật nói. +

Lộc Khởi im lặng, xem như thừa nhận. +

“Việc bọn họ ký công ước, hình thành luật lệ ràng buộc cả thế giới, có phải có sự giúp đỡ của ngươi không?” Trúc Dật nhìn chằm chằm anh. +

Vừa dứt lời, cậu lại tự sửa lời nói của mình: “Ta quên mất, ngươi đại diện cho công bằng, không đứng về bên nào mới là nguyên tắc của ngươi.” +

“Nhưng việc ngươi không cho ta can thiệp, cũng đã trái với chính nguyên tắc đó.” Trúc Dật nở nụ cười ranh mãnh. “Ta đoán bây giờ ngươi cũng chẳng dễ chịu gì.” +

Là thần, để giữ được lý trí của mình, bọn họ tự đặt ra những nguyên tắc cho mình. Những nguyên tắc ấy cũng có sức ràng buộc như luật trời. Khi vi phạm, sự mất kiểm soát sẽ dần dần tích tụ. +

“Thẩm phán công bằng” chính là nguyên tắc của Lộc Khởi. +

Còn Trúc Dật thì đơn giản hơn một chút, ví dụ như phải giữ gu thẩm mỹ dị thường của mình, thích những thứ hồng hào mềm mại, và ham mê khám phá những điều chưa biết. +

“Tuy bỏ lỡ cơ hội lần này, nhưng một khi lọt vào hàng ngũ top 8 streamer của Ngôi Sao, ta có thể thường xuyên tiếp xúc với đám người loại xuất sắc. Chỉ có như vậy mới không bị công ước hạn chế, mới nắm được thông tin của bọn họ.” Trúc Dật thầm nghĩ. +

Lộc Khởi ôm cậu rẽ vào một góc khuất, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Chỉ một giây sau, hai người xuất hiện trên một con đường nhỏ yên tĩnh, không xa Bất Dạ Thành. +

Trúc Dật đã hồi phục sức lực. Sức mạnh và lực lượng tín ngưỡng một lần nữa hòa hợp trong cơ thể cậu. +

Cậu nhảy xuống từ trên người Lộc Khởi, cười khiêu khích: “Ta quyết định rồi. Đêm nay ta sẽ thăng cấp thành streamer cấp Hoàng Kim. Đợi đến khi ta trở thành streamer cấp Chúa Tể, ta sẽ đi tìm Hách Nhẫn và đám bạn của hắn để thanh toán.” +

“Em nói vậy với tôi, không sợ tôi ngăn cản em sao?” Lộc Khởi có chút bất đắc dĩ. +

Suốt những năm tháng dài dằng dặc, mỗi khi tà thần này muốn gây chuyện, anh luôn cảm thấy bất lực. +

Nhẹ tay thì không kiềm chế được cậu, mạnh tay lại sợ làm tổn thương cậu. +

“Ngươi không những sẽ không cản ta, mà còn sẽ giúp ta.” Trúc Dật giảo hoạt cười, “Bởi vì ngươi bắt buộc phải ở bên cạnh để giám sát ta. Còn nữa —” +

Có một điều, Trúc Dật không nói ra. Chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã cảm nhận được nỗi bi thương vô tận. +

Sau khi dung hợp với bản thể, cậu không cảm nhận được hơi thở của bất kỳ thần linh nào khác — ngoài cậu và Lộc Khởi. +

Dấu vết của các vị thần trong thế giới này, dường như đã hoàn toàn biến mất. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)