Chương 114 – Tham vọng

Dưới ánh mắt tìm tòi của Trúc Dật, Tiền Hải cũng không vì vậy mà né tránh. +
“Ngươi thật sự nghiêm túc à.” Trúc Dật nói. +
“Nếu cậu không muốn tin, cứ coi như tôi đang đùa đi.” Tiền Hải nhún vai. +
“Lý do có thể khiến ta tin tưởng là gì?” +
“Tôi chỉ là hành sự theo lệnh mà thôi.” Tiền Hải nói, “Vì tương lai nhân loại đã có người lo, chưa tới lượt nhân vật nhỏ như tôi.” +
Trong lúc hắn nói chuyện, một nhóm vệ sĩ đi vào từ cánh cửa chính của đại sảnh, đề phòng nhìn các streamer. +
Sau khi bọn họ xác nhận tình huống, mấy người đàn ông phụ nữ luôn sống trong nhung lụa bước vào đại sảnh. +
Vừa tiến vào, ngoài các streamer ra, tất cả mọi người đều vỗ tay. +
Một hàng này có tổng cộng bốn người, ba nam một nữ, tuổi cũng không còn trẻ. Người lớn tuổi nhất trông khoảng 60 tuổi, tuy mái tóc đã hoa râm nhưng nhìn có vẻ tràn đầy tinh thần. +
Bên cạnh là một người trung niên cường tráng, cạo mái tóc ngắn ngủn, trông mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng Trúc Dật nhận ra hắn chính là Hách Nhẫn, người đã ký kết《Hiệp Ước Thế Giới Mới》với Dị Quỷ. Khi ký kết công ước, Hách Nhẫn đã ba mươi mấy tuổi, 20 năm trôi qua, giờ hắn cũng đã hơn năm mươi tuổi. +
Một người đàn ông còn lại khoảng ba mươi mấy tuổi, rất gầy, trông cực kỳ khôn khéo, có lẽ vì dùng não quá độ nên đường tóc đã lùi về phía sau. Chắc hắn là thư ký của Hách Nhẫn, đang nói gì đó bên tai Hách Nhẫn. +
Người phụ nữ cuối cùng, nhìn tuổi có lẽ là khoảng 30 đến 40. Suy xét đến việc người loại xuất sắc có thể lợi dụng đủ loại kỹ thuật để duy trì tuổi thanh xuân, tuổi thật của cô ấy có lẽ trên 40 tuổi. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trông rất trí thức. +
Sau khi bọn họ đến, những vị khách đang nói chuyện khiêu vũ lập tức dừng lại, ánh mắt sáng ngời tập trung vào bọn họ. +
“Đây là những người nắm giữ nhiều quyền lợi nhất trong liên minh.” Tiền Hải nhỏ giọng nói, “Bao gồm cả cái người gầy kia, tuy ông ta là thư ký của Hách Nhẫn nhưng cũng quyền thế ngập trời.” +
Hách Nhẫn đi đến trung tâm, dưới sự cổ vũ của người tổ chức bữa tiệc, tức là ông lão hơn 60 tuổi bên cạnh, tiếp nhận chiếc micro từ người hầu. +
“Rất vui được lão Viên mời đến tham gia bữa tiệc tối hôm nay, phải nói là tôi đã không tham dự bữa tiệc này hai ba năm rồi.” Hách Nhẫn cười nói, “Đương nhiên, không phải vì tôi ghét lão Viên, mà vì công việc hàng ngày thật sự quá nhiều, tan làm về nhà tôi chỉ muốn nằm dài trên ghế sô pha.” +
Đám người loại xuất sắc cũng phối hợp cười theo, dù trong lòng bọn họ hoàn toàn không bị Hách Nhẫn chọc cười. +
Bọn họ căn bản không cần tiêu hao quá nhiều sức lực cũng có tất cả mọi thứ. Việc tiêu hao quá mức vì công việc không hề tồn tại. +
“Nhưng nếu tôi không tham dự bữa tiệc năm nay, sợ mọi người lại cho rằng tôi đã bỏ mặc Ngôi Sao do chính tay tôi tạo ra.” Hách Nhẫn nói, “Vậy nên tôi vẫn đến.” +
Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, Bạch Cửu vỗ tay đến đỏ ửng, phát hiện trong đám streamer chỉ có mình cậu ta phản ứng kịch liệt như vậy. +
“Sao mọi người không vỗ tay vậy.” Bạch Cửu nhỏ giọng hỏi. +
Những người khác quay đầu nhìn cậu ta. +
“Im đi, phàm là streamer, rất ít người có cảm tình tốt với người loại xuất sắc.” Lam Trù nói, “Chẳng lẽ cậu thích đám ma quỷ đã áp bức mình?” +
“Cũng không hẳn là áp bức, bọn họ cũng bất đắc dĩ.” Bạch Cửu nói, “Nếu không có công ước, chúng ta đã chết từ 20 năm trước rồi.” +
“Dũng cảm chết trận còn tốt hơn nịnh hót kẻ địch.” Lam Trù cắn răng nói nhỏ, “Công ước rất không công bằng đối với nhân loại, đây là điều khoản nhục nhã nhất từ trước tới nay.” +
“Nhưng đây không phải là do chúng ta bất đắc dĩ sao…” Bạch Cửu nói. +
“Bất đắc dĩ, haha, nói trắng ra chính là nhát gan sợ phiền phức.” Lam Trù trừng mắt liếc cậu ta một cái, “Với tư cách là tế phẩm, cậu nên nhận rõ lập trường của mình. Ngốc bạch ngọt như cậu thì thôi, chứ những kẻ vì tham vọng của mình, làm chó cho người loại xuất sắc và Dị Quỷ đều đáng chết!” +
“…” Bạch Cửu vô duyên vô cớ bị mắng một trận, không biết nên nói gì, “Sao cậu kích động đến vậy.” +
Lúc này Hách Nhẫn đã phát biểu xong, Viên Trường Hà tiếp nhận micro, dẫn dắt đề tài đến các streamer đoạt giải trong Lễ Hội Mùa Hè lần này. +
Những người loại xuất sắc lại phối hợp vỗ tay, trong lòng bọn họ đều khinh thường đám streamer này, nhưng trên mặt lại đeo một gương mặt giả, dùng biểu tình tiêu chuẩn nhìn về phía nhóm streamer. +
Rất nhanh, Viên Trường Hà đã dẫn dắt sang đề tài khác, nói đến sự phát triển của Ngôi Sao. +
“Nói thật, phong cách của Ngôi Sao đã không thay đổi suốt 20 năm, mỗi lần hoạt động diễn ra, tôi lại phát biểu những lời lẽ tầm thường. Vì vậy tôi quyết định bơm máu mới vào, khai thác hạng mục mới.” Viên Trường Hà nói, “Lần này mời mọi người đến, một là để góp ý cho kế hoạch của chúng tôi, hai là vì hạng mục đầu tư tốt như vậy, tôi hy vọng mọi người đều có thể tham gia.” +
Những người loại xuất sắc xung quanh cầm ly rượu, không trực tiếp đồng ý, nói vòng vo để Viên Trường Hà nói rõ hạng mục mới là gì. +
“Chế độ phát sóng trực tiếp cũ đã không thể kích thích khán giả tiêu tiền nhiều hơn, vì vậy chúng tôi muốn thay đổi quy tắc.” Viên Trường Hà nói, “Người xem có thể ảnh hưởng đến kết quả đối kháng giữa các streamer.” +
“Viên tổng, ý ông là?” +
“Sau khi mỗi trận phát sóng trực tiếp bắt đầu, hệ thống sẽ tự động ghép đối thủ cho streamer. Bọn họ sẽ nhận được một giá trị chiến lực, giá trị này sẽ ảnh hưởng đến chỉ số cơ bản của streamer trong trận phát sóng trực tiếp đó.” Người phụ nữ mặc váy dài màu xanh bổ sung, “Nhưng yếu tố ảnh hưởng đến giá trị chiến lực không phải là bản thân streamer, mà được quyết định bởi đánh giá của người xem.” +
“Đánh giá càng nhiều, giá trị chiến lực của streamer càng cao? Có hạn chế gì không?” +
“Không, chúng tôi sẽ không giới hạn.” Người phụ nữ mặc váy xanh nói, “Chúng tôi chỉ xem xét tỷ lệ đánh giá của các fan. Ví dụ, 60% fan đánh giá tốt, 20% người xem đánh giá kém. Vậy chỉ số cơ bản của streamer sẽ tăng 2%.” +
“Không tệ, điều này có thể điều động cảm xúc của người xem.” +
“Đưa người xem đứng ngoài cuộc vào bầu không khí của cuộc đấu, bọn họ sẽ tiêu nhiều tiền hơn vì xúc động của mình.” +
“Giai đoạn đầu có thể thử nghiệm với streamer cấp cao, vì bọn họ có lượng fan ổn định hơn.” +
Những người loại xuất sắc bàn tán sôi nổi, bỏ qua việc bên cạnh bọn họ có sáu đội streamer. +
“Lũ cặn bã này, coi mọi người như đồ ngốc.” Lam Trù nắm chặt tay nói. +
“Nếu tự đặt mình vào vị trí đó, nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ thật sự bỏ tiền.” Bạch Cửu nói. +
Đúng lúc này, Hách Nhẫn đột nhiên quay người, ôm lấy một người đàn ông vừa bước vào từ cửa sau. +
“Phi Ưng, chúng ta đã hai năm không gặp rồi.” Hách Nhẫn buông tay, lại vỗ vỗ vai hắn. +
“Sếp của ngươi?” Ánh mắt Trúc Dật dừng lại trên mặt người đàn ông mới bước vào. +
Đối phương có mái tóc ngắn dựng đứng, hốc mắt hãm sâu, mặc một bộ vest cổ điển. Thân hình không quá cường tráng, nhưng từng cử chỉ đều toát ra khí thế mạnh mẽ. Hơn nữa người này tuyệt đối không phải là một người lỗ mãng chỉ có võ lực, mà là một người đàn ông trung niên giàu có, có dũng có mưu, hàng năm ở địa vị cao, tràn đầy tham vọng. +
Tiền Hải gật đầu. +
“Quan hệ của hắn với Hách Nhẫn tốt đến thế sao?” Trúc Dật hỏi lại. +
“Trong thế giới của người lớn đâu thiếu những mối quan hệ xã giao?” Tiền Hải liếc nhìn cậu, lạnh lùng nói. +
“Ta nghe nói hắn đã vào phát sóng trực tiếp được 20 năm.” +
“Hội trưởng là streamer thế hệ đầu, đó là lý do anh ấy quen Hách Nhẫn.” Tiền Hải trả lời. +
“Một người đã lăn lộn ở Ngôi Sao suốt 20 năm, vẫn sinh long hoạt hổ, hơn nữa còn thành lập hiệp hội lớn nhất, tại sao hắn vẫn chưa rời khỏi Ngôi Sao?” Trúc Dật nói, “Đừng nói là thẻ quyền lợi rút lui, đến cả thẻ trở thành người loại xuất sắc, hắn cũng nên có đủ điểm để đổi rồi. Chỉ đơn thuần vì dã tâm? E rằng không đơn giản như vậy.” +
Tiền Hải đẩy đẩy mắt kính: “Hội trưởng tự nhiên có lý do của mình.” +
“Ngươi nói mình chỉ hành động theo lệnh, ý là mệnh lệnh của hắn?” Trúc Dật hỏi. +
Tiền Hải không trực tiếp thừa nhận: “Mệnh lệnh của ai không quan trọng, quan trọng là cậu có muốn chia sẻ thông tin hay không. Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể nói cho cậu một bí mật.” +
Trúc Dật lắc đầu: “Ta đã nói rồi, lúc đó ta bất tỉnh.” +
Tiền Hải thở dài: “Không sao, tôi có thể trực tiếp nói bí mật này cho cậu, như một thành ý cho hợp tác của chúng ta. Nếu sau này cậu nghĩ ra, cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. À, không cần nhắn tin qua hệ thống, cứ trực tiếp đến Quán Rượu Hắc Ti.” +
Trúc Dật khoanh tay chờ Tiền Hải nói ra bí mật đó. +
“Từ khi Ngôi Sao thành lập hơn 20 năm trước, đã có năm người đạt đến cấp Chúa Tể Truyền Thuyết, hội trưởng chúng tôi là một trong số đó. Anh ấy đã nói cho tôi, những streamer đạt đến cấp bậc này đã thoát khỏi phạm trù của con người.” Tiền Hải dừng lại một chút, “Nói cách khác, bọn họ hiện giờ có khả năng chống lại Dị Quỷ.” +
“Chỉ có năm người, nhân số không đủ. Ý tưởng của năm người chưa chắc đã thống nhất. Hơn nữa —” Trúc Dật nhìn Tiền Hải, “Bọn họ vẫn chịu sự ràng buộc của công ước.” +
Trong mắt Tiền Hải hiện lên vẻ kinh ngạc, những gông cùm xiềng xích trên người Hạ Phi Ưng đều bị Trúc Dật nói trúng. +
“Sau khi ngươi có được tin tức về cái chết của Dị Quỷ, ngươi liền cho rằng ta biết phương pháp vòng qua sự ràng buộc của công ước.” Trúc Dật lại nói. +
Tiền Hải gật đầu, trong mắt lóe lên ngọn lửa hừng hực. +
Nhưng hắn không tiếp tục ép hỏi, chỉ nói: “Tôi biết cậu không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng ký ức bị mất đôi khi sẽ không hiểu sao mà quay về. Khi nào cậu nghĩ ra, nói với tôi cũng không muộn.” +
Trúc Dật mỉm cười gật đầu. +
Tiền Hải đột nhiên hơi nghi ngờ: “Không phải trước đây cậu đều đeo mắt kính sao?” +
Mỗi lần thấy Trúc Dật đẩy mắt kính, Tiền Hải đều có cảm giác quen thuộc. +
“Thị lực đột nhiên tốt lên.” Trúc Dật trả lời. +
Hạ Phi Ưng không biết đã nói gì với Hách Nhẫn, Hách Nhẫn lại dẫn hắn đi dạo một vòng giữa các nhân vật nổi tiếng. +
Một lúc sau, cái thư ký gầy như khỉ của Hách Nhẫn đi tới. +
“Tiền Hải, Hạ tiên sinh gọi cậu qua đó.” +
Khi khỉ ốm nhắc đến Hạ Phi Ưng, tuy giọng điệu rất cung kính, nhưng đáy mắt vẫn ẩn chứa một tia kiêu ngạo. Trái lại Hách Nhẫn, người thực sự ở địa vị cao, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, dường như thật sự coi Hạ Phi Ưng là bạn bè. +
Tiền Hải cười xin lỗi với Trúc Dật: “Xin lỗi, tôi đi trước một bước.” +
Trúc Dật gật đầu, sau khi Tiền Hải rời đi thì quay về khu vực đồ uống. +
“Lúc nãy Tiền Hải đã tìm cậu để nói về chuyện gì vậy.” Bạch Cửu tò mò hỏi. +
Trúc Dật nhìn quanh một lượt: “Lam Trù đâu?” +


