Skip to main content

Chương 116

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Thẩm Thính còn chưa đến bệnh viện thì đã nhận được điện thoại của Trần Thông. +

“Sếp Thẩm, sếp không cần đến nữa đâu.” Trần Thông ở hành lang cả đêm nên hơi bị cảm, sụt sịt mũi nói: “Hứa Tiếu Tiếu chết rồi.” +

“Cái gì?” +

Giọng điệu này quá mức kinh ngạc, Sở Hoài Nam không khỏi liếc nhìn: “Sao vậy?” +

“Không đến bệnh viện nữa.” Thẩm Thính day day sống mũi cay xè, ngập ngừng nói: “Cô bé cắn người hôm qua, cô ấy chết rồi.” +

Đợi đến ngã tư đèn đỏ, Sở Hoài Nam vững vàng dừng xe, quay mặt sang hỏi: “Là do con người hay là tai nạn?” +

Cách hỏi và thứ tự câu chữ này, rõ ràng hắn cũng cho rằng vào thời điểm này mà Hứa Tiếu Tiếu chết, khả năng do con người gây ra lớn hơn là tai nạn. +

Thẩm Thính đáp: “Tài xế gây tai nạn một mực khẳng định là tai nạn. Nhưng kỹ thuật viên vẫn đang khám nghiệm hiện trường, chưa thể đưa ra kết luận.” +

“Đã bắt được kẻ gây án rồi sao?” +

“Ừm. Là một người bị bệnh tâm thần.” +

Bệnh nhân tâm thần này tên là Lôi Diêu Bình, năm nay ba mươi tuổi, gã cũng không phải hoàn toàn điên, nhưng là người có năng lực hành vi trách nhiệm hạn chế. +

Mặc dù sau khi bị bắt, Lôi Diêu Bình liên tục nhấn mạnh mọi thứ đều là tai nạn, nhưng Trần Thông và Phan Tiểu Trúc phụ trách thẩm vấn vẫn cho rằng khả năng mưu sát là rất cao. +

Khoảng cách gần như vậy, tốc độ xe không thể tăng lên quá nhanh, nếu là tai nạn, khả năng cao sẽ không chết người. Hơn nữa, theo lẽ thường, tài xế khi lùi xe đa phần sẽ theo phản xạ mà nhấp phanh. +

Dù người này cũng biện minh rằng vì quá căng thẳng nên đã nhầm chân ga thành chân phanh, nhưng lời giải thích này hoàn toàn không đứng vững. +

Kết quả giám định dấu vết cũng đã chứng thực cho phỏng đoán của họ. +

Từ dấu vết để lại tại hiện trường, người này ngay từ lúc bắt đầu lùi xe đã nhấn hết ga, và sau khi đâm ngã Hứa Tiếu Tiếu còn cài số tiến để cán qua lại nhiều lần. +

Ngoài ra, chiếc Buick màu bạc này từ tám giờ sáng hôm đó đã đậu ở chỗ đậu xe tạm thời trước cửa khu nội trú. +

Lôi Diêu Bình không có người thân hay bạn bè nào nằm viện ở bệnh viện này, sáng sớm đã ở bệnh viện lâu như vậy, bản thân điều đó đã không hợp lẽ thường. +

Gã không nói được rốt cuộc tại sao mình lại đến bệnh viện, còn nghênh ngang hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ mượn một chỗ đậu xe trong bệnh viện cũng phạm pháp chắc?” +

Sau khi xem kỹ video thẩm vấn Lôi Diêu Bình, Thẩm Thính xác định gã có dấu hiệu cố ý giết người. Mục đích gã đến bệnh viện chỉ có một, đó là để tông chết Hứa Tiếu Tiếu. +

Chiếc xe chỉ khởi động khi Hứa Tiếu Tiếu và Phan Tiểu Trúc xuất hiện ở cửa khu nội trú. Gã thậm chí còn nhiều lần điều chỉnh góc lùi xe để đảm bảo có thể đâm trúng Hứa Tiếu Tiếu một cách chính xác. +

Đối mặt với một loạt bằng chứng sắt đá, Lôi Diêu Bình ban đầu nghênh ngang, cuối cùng đã cúi đầu nhận tội. +

Hành vi phạm tội của gã có sự mưu tính rõ ràng. Sau khi đâm ngã nạn nhân, gã không tiếp tục làm hại người khác, và khi bị thẩm vấn có thể khai báo rõ ràng hành vi phạm tội của mình. Những tình tiết này chứng minh, Lôi Diêu Bình lúc gây án ý thức vẫn tỉnh táo. +

Mặc dù vậy, khả năng nhận biết bản chất sự vật khách quan của gã kém, khả năng kiểm soát hành vi suy giảm rõ rệt, thuộc loại bệnh nhân tâm thần chưa hoàn toàn mất khả năng nhận biết hoặc kiểm soát hành vi của mình. +

Theo quy định của pháp luật, loại người có năng lực trách nhiệm hạn chế này sau khi phạm tội, tuy vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng, nhưng có thể được giảm nhẹ hoặc miễn giảm hình phạt. +

Nói cách khác, mặc dù Lôi Diêu Bình không có bằng lái, còn cố ý tông chết Hứa Tiếu Tiếu. Nhưng theo quy định của pháp luật, mức án mà gã nhận được, cùng lắm cũng không quá mười năm. +

Kết quả này khiến tất cả mọi người đều im lặng. +

Phan Tiểu Trúc nhíu chặt mày, khóe mắt rơm rớm nước: “Là lỗi của tôi, lẽ ra tôi nên dùng hết sức để kéo em ấy ra.” +

“Đừng tự tìm tội cho mình, chuyện này liên quan gì đến cô?” +

Thẩm Thính vẫn đang nghiên cứu bản ghi lời khai mà Hứa Tiếu Tiếu đã làm trước đó, không ngẩng đầu lên nói: “Việc cô cần làm bây giờ không phải là vội vàng nhận trách nhiệm, tự thêm cho mình cảm giác tội lỗi vô vị, mà là tìm ra lý do thực sự khiến Lôi Diêu Bình giết người.” +

Ánh mắt lạnh lùng của y như hai thanh kiếm thẳng tắp, xuyên qua ánh sáng của chiếc đèn chùm pha lê sang trọng của Duyệt Hoài, sắc bén như muốn đâm vào cơ thể người khác: “Cô có tin Lôi Diêu Bình giết người là vì yêu mà không được không?” +

Sau khi thú nhận tội ác, Lôi Diêu Bình một mực khẳng định động cơ giết người của gã là vì trong một lần đến Cực Lạc giải khuây, gã đã để ý Hứa Tiếu Tiếu, muốn hẹn hò với cô bé nhưng bị từ chối, nên nhất thời kích động ra tay tàn nhẫn. +

Nhưng động cơ như vậy, Thẩm Thính không tin một chữ nào. +

“Theo điều tra, Lôi Diêu Bình thích những phụ nữ lớn tuổi hơn. Các đối tượng hẹn hò trước đây của hắn ta cũng đều là những người khác giới lớn hơn gã mười tuổi trở lên. Gã không thể đột nhiên thích một cô bé chưa thành niên như Hứa Tiếu Tiếu, lại còn thích đến mức vì yêu không được mà giết người.” +

“Đúng vậy, hơn nữa hắn ta có đối tượng hẹn hò ổn định. Bạn gái hiện tại của hắn ta cũng phù hợp với đặc điểm về độ tuổi mà hắn ta ưa thích.” Trần Thông lật giở hồ sơ vụ án của Lôi Diêu Bình, tìm ra phần phân tích chi tiết các mối quan hệ xã hội của gã. +

Lôi Diêu Bình sinh ra trong một gia đình nghèo thuộc diện trợ cấp, mục cha ruột để trống, mẹ gã một mình nuôi gã đến mười ba mười bốn tuổi, sau đó đột ngột qua đời vì bạo bệnh. +

Việc không có cha khiến gã nảy sinh một sự gắn bó và quyến luyến bất thường đối với mẹ, người duy nhất đã nuôi dưỡng mình. Và sự ra đi đột ngột mẹ càng làm sự quyến luyến này thêm trầm trọng, khiến gã chỉ yêu người lớn tuổi. +

“Bạn gái hiện tại của hắn ta tên là Bình Lệ, bốn mươi bốn tuổi, làm phục vụ tại một nhà hàng. Cô ta đã ly hôn một lần hồi trẻ và đang nuôi một đứa con mười tuổi.” +

Những người có mặt ở đây đều là tinh anh của đội cảnh sát hình sự, tất nhiên không ai tin vào lời giải thích về động cơ phạm tội của Lôi Diêu Bình. +

Tưởng Chí đã điều tra về Bình Lệ, cô ta và Lôi Diêu Bình tuy không nghiện ma túy. Nhưng dân nghiện ma túy tiêu tiền như nước, còn hai người họ thì tiêu tiền như thác. +

Tưởng Chí đặt bản sao kê ngân hàng trước mặt Thẩm Thính: “Đây là chi tiêu gần đây của họ, con số khá lớn, khoản chi chủ yếu là viện phí.” +

Con trai của Bình Lệ mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em, một tuần trước đã vào phòng chăm sóc đặc biệt, hiện vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, mỗi ngày chỉ riêng chi phí ICU đã hơn một vạn. +

Lôi Diêu Bình từ nhỏ đã bị dị dạng bộ phận sinh dục, gã mắc chứng xoắn tinh hoàn bẩm sinh, vì vậy không có khả năng sinh sản. Kể từ khi quen Bình Lệ, con trai của Bình Lệ vẫn luôn gọi gã là cha. Theo người biết chuyện nói thì quan hệ của hai cha con rất tốt. +

Lôi Diêu Bình làm người cha dượng rất tận tâm, trước khi bệnh tình của đứa trẻ trở nặng còn đưa nó đi công viên giải trí mấy chuyến. Việc đưa đón đứa trẻ đi học cũng đều do gã và Bình Lệ cùng nhau làm. +

Tinh thần của Lôi Diêu Bình không hoàn toàn bình thường, vì vậy cũng không tìm được công việc tốt. Gã làm công nhân thời vụ trong một xưởng sản xuất, mỗi tháng kiếm được hơn ba nghìn tệ. +

Chiếc Buick đó thì là do gã lén lấy xe của đồng nghiệp trong xưởng. +

Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, chủ xe Buick hỏi gì cũng không biết. Xe của mình tự dưng đâm chết người, anh ta sầu như Hằng Nga, oan như Đậu Nga. +

Thẩm Thính liếc mắt một cái đã phát hiện ra điều mờ ám trên hóa đơn. +

Lôi Diêu Bình và Bình Lệ không có tiền tiết kiệm. +

Quan hệ xã hội của hai người lại rất bình thường. Vì vậy, mặc dù sau khi đứa trẻ nhập viện, họ đã mở lời với đồng nghiệp, nhưng không vay được tiền. +

Lương của Bình Lệ chỉ cao hơn Lôi Diêu Bình một chút. Ở thành phố Giang Hỗ có chi phí sinh hoạt đắt đỏ, theo lý mà nói hai người này không thể gánh nổi viện phí cho con. +

Nhưng phía bệnh viện lại cho biết, họ đúng là đã nợ viện phí hai ngày đầu, nhưng rất nhanh đã thanh toán đủ, sau đó thậm chí còn một lần đóng hai mươi vạn, chỉ cầu bác sĩ có thể nhanh chóng cứu sống đứa trẻ. +

Lúc cùng đường, đột nhiên xuất hiện một khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc, điều này rất phù hợp với đặc điểm của việc thuê người giết người. +

“Tôi đã hỏi Bình Lệ, cô ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc về việc Lôi Diêu Bình lái xe đâm chết người.” Tưởng Chí đẩy gọng kính: “Nhưng tôi cảm thấy cảm xúc của cô ta có chút giả tạo. Bởi vì khi biết chúng tôi là cảnh sát, biểu hiện của cô ta quá bình tĩnh, giống như đã đoán trước được chúng tôi sẽ đến tìm cô ta nói chuyện.” +

Thẩm Thính không ôm hy vọng hỏi: “Vậy cô ta nói sao?” +

Tưởng Chí thở dài một hơi: “Cô ta nói cô ta không biết gì cả.” +

Chuyện này nằm trong dự liệu. +

Mọi người cũng không quá nản lòng, ít nhất họ biết rõ Lôi Diêu Bình đang dựa vào bệnh sử tâm thần của mình, nhận tiền của người ta để giết người. +

Vậy kẻ chủ mưu đứng sau gã rốt cuộc là ai? Tại sao hắn ta phải thuê người giết Hứa Tiếu Tiếu, một người lần đầu tiếp xúc với Xác Sống, biết rất ít về Xác Sống? +

Hứa Tiếu Tiếu đã biết những gì? Bí mật gì khiến cô phải chết? +

Ngón tay Thẩm Thính gõ gõ trên ghế sofa, y im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sau bữa tối, tăng ca, chúng ta cùng nhau đến Cực Lạc.” +

Kể từ khi Sở Hoài Nam tham gia hành động Gỗ Đào, bữa ăn của mọi người đã được cải thiện rõ rệt. +

Dân dĩ thực vi thiên*, trải qua những ngày tháng tiếp xúc, những người trước đây rất khinh thường cách thức “nhờ quan hệ” để tham gia của Sở Hoài Nam, đã “dần dần mục rữa” dưới những viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản. +

*Dân dĩ thực vi thiên: việc ăn uống luôn được dân đặt lên hàng đầu. +

Cách xưng hô với Sở Hoài Nam cũng từ “Sở Hoài Nam” gọi cả họ lẫn tên, và “ông chủ Sở” đầy mỉa mai, biến thành “anh Sở” thân thiết như anh em hiện giờ. +

Thành phố Giang Hỗ mới mở một tiệm gà rán thương hiệu nước ngoài, trung bình mỗi người phải xếp hàng hơn bốn tiếng. Ngay ngày đầu khai trương, Phan Tiểu Trúc đã la lối đòi đi, nhưng khổ nỗi tính chất công việc đặc thù, vụ án này nối tiếp vụ án kia, thật sự không có thời gian. +

Lúc này, gà rán đủ cho sáu người ăn đã được giao đến. Trên chiếc xe đẩy của khách sạn bên cạnh, còn đặt hai tầng món ăn Trung Hoa cầu kỳ. +

Văn Địch đang một mình chiến đấu với chiếc đùi gà thứ tư của bữa ăn này. +

Miệng bóng nhẫy dầu mỡ, cậu vẫn không quên nói đùa với Sở Hoài Nam: “Anh Sở, anh có bạn gái chưa?” +

Sở Hoài Nam liếc nhìn Thẩm Thính một cái: “Chưa, nhưng có người thương rồi.” +

“Anh yêu thầm người ta à?” +

“Em ấy biết, nhưng em ấy nói không thể thích tôi.” +

“Cô ấy sao lại thế, thích thì thích, không thích thì không thích, cái gì mà có thể hay không. Anh Sở của chúng ta tốt như vậy, tại sao lại không thể thích? Nếu tôi là con gái, tôi cũng muốn gả cho anh! Anh nói có phải không, đội trưởng Thẩm.” +

Thẩm Thính bị sặc nước, ho sù sụ. +

“Ăn đùi gà của cậu đi! Lắm mồm thế làm gì?” Là nữ giới duy nhất trong đội, cũng là người cầm cờ trong hội fan CP Tâm Phi, Phan Tiểu Trúc cảm thấy ánh mắt Sở tổng nhìn đội trưởng Thẩm của mình rõ ràng là tình yêu đích thực. Cô dự định lần sau khi đương sự không có mặt, cô nhất định phải nói chuyện rõ ràng với mấy đồng đội khác. Để đám thần kinh thô ăn nói không kiêng nể này lúc nói chuyện trước mặt người ta phải chú ý một chút. +

Vẻ mặt sốt sắng muốn bênh vực Sở Hoài Nam của Văn Địch khiến Thẩm Thính liên tưởng đến không lâu trước đây, khi cậu vừa biết tin Sở Hoài Nam sắp tham gia hành động Gỗ Đào đã nổi trận lôi đình. +

“Nói trắng ra! Cái tên đó chính là con ông cháu cha! Nếu không phải lãnh đạo cấp trên chịu đứng ra bảo đảm, Sở Hoài Nam dựa vào đâu mà đáng tin cậy? Dựa vào việc hắn là tên tư bản hàng đầu trong nước sao?” +

“Không, là dựa vào việc mỗi năm anh ta quyên góp cho quỹ phòng chống ma túy của Giang Hỗ hàng trăm triệu, dựa vào việc anh ta tài trợ cho hơn 70% các viện nghiên cứu phòng chống và cai nghiện ma túy của Giang Hỗ. Dựa vào 40% thiết bị xét nghiệm ma túy của thành phố đều đến từ sự quyên góp của tập đoàn Viễn Nam.” Trần Thông đã điều tra lý lịch, bình tĩnh nói. +

Vì mẹ chết trong một vụ giẫm đạp do kẻ giết người bị ảo giác sau khi dùng ma túy gây ra, Sở Hoài Nam căm thù ma túy đến tận xương tủy. Hắn thậm chí còn thành lập một quỹ từ thiện chuyên dùng để tài trợ cho các trung tâm cai nghiện và chu cấp cho gia đình các cảnh sát phòng chống ma túy đã hy sinh vì nhiệm vụ. +

Thấy Văn Địch vẫn còn phàn nàn, Tưởng Chí lại bồi thêm một nhát dao vào tim cậu: “Nói theo lời của văn phòng phòng chống ma túy thành phố, nếu hành vi hút và buôn bán ma túy chỉ cần quyên góp là có thể tiêu diệt, thì e rằng một mình Sở Hoài Nam cũng có thể khiến nhiều tổ chức buôn ma túy phải giải tán ngay tại chỗ.” +

Tất cả mọi người đều im lặng ba giây. +

Sau đó, Văn Địch vừa hâm mộ vừa ghen tị mắng: “Mẹ kiếp! Có tiền thì ngon à!!!” +

Sự thật chứng minh, tên tư bản đúng là rất ngon. +

Kể từ khi tham gia hành động, hắn không chỉ cần cù chịu khó, mà còn cung cấp mọi kinh phí hoạt động cho đội hành động. +

Cả IQ lẫn EQ đều cao, Sở Hoài Nam không hề giống như trong tưởng tượng của nhiều người là có một đống tật xấu thường thấy ở người giàu, hắn dễ dàng hòa nhập với mọi người. +

Ngay cả Văn Địch, người ban đầu phản đối kịch liệt việc hắn tham gia, thái độ đối với hắn cũng thay đổi một trăm tám mươi độ. +

Đúng là lợi hại. +

Thẩm Thính dùng khóe mắt liếc nhìn Sở Hoài Nam, mặt không biểu cảm nghĩ. +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.