Skip to main content

Chương 117

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Mười một giờ đêm, tầng một của câu lạc bộ giải trí Cực Lạc. +

Trong tiếng nhạc inh tai nhức óc, cánh cửa của Cực Lạc một lần nữa được đẩy ra. +

Gần cửa, một cô gái trẻ đang gọi điện cho bạn, mắt bỗng sáng lên. +

Cô che điện thoại lại, phấn khích nói: “Này! Tao ở ngay cửa rồi! Vừa có hai anh siêu đẹp trai đi qua! Ai bảo mày lề mề làm chi, đáng đời không được thấy!” +

Tầng một của Cực Lạc là một quán bar, không gian không lớn, toàn bộ chỉ có hơn hai mươi bàn booth, ngoài hàng đầu tiên ra thì tất cả đều đã có người ngồi. Khách ở các bàn đứng còn đông hơn, ngay cả lối đi cũng chật ních những người trẻ tuổi cầm ly rượu, ôm nhau nói chuyện. +

Các nam thanh nữ tú sẵn sàng vung tiền cho những ham muốn mãnh liệt, đang đứng trên sàn của các bàn booth nhảy nhót điên cuồng. +

Không gian bên trong được chia thành ba khu từ 0 đến 3. +

Khu 0 có vị trí đẹp nhất, bàn booth ở hàng đầu tiên không có mức chi tiêu tối thiểu tiêu chuẩn, dù là ngày thường cũng được định giá bằng cách đấu giá. Chỉ những khách hàng chịu trả giá cao nhất mới có “vinh dự” được ngồi vào “ngai vàng”. +

Đang là cuối tuần, nhưng bàn booth tuyệt đẹp đối diện sân khấu chính vẫn còn trống. +

Trong sàn nhảy của bàn booth khu 2, người nổi bật nhất là một phụ nữ buộc tóc thành hai chỏm nhỏ, điệu nhảy của cô cực kỳ thu hút ánh nhìn của các vũ công chuyên nghiệp trên sân khấu chính. Bởi vì – nhảy quá tệ. +

“Phan Tiểu Trúc, cô đừng lắc đầu nữa, tôi sợ tai nghe của cô rơi ra bây giờ.” +

“Không đâu, tôi nhét chặt lắm. Mẹ kiếp, cổ tôi sắp rụng ra rồi đây này.” +

Sàn của bàn booth là điểm cao nhất ở tầng một, Phan Tiểu Trúc giả vờ nhảy múa để làm “trinh sát”. Sau khi nắm được cơ bản tình hình bên trong, cô vịn cái cổ bị trẹo của mình nhảy xuống khỏi sàn nhảy lò xo. +

Đây là một bàn booth nhỏ chỉ có thể ngồi 3 đến 4 người, ngồi cùng cô là Trần Thông, người hiếm khi ăn mặc bảnh bao và Tưởng Chí đang rót trà đá vào ly thấp. +

“Hôm nay các bàn booth đều kín chỗ, ước tính sơ bộ chỉ riêng tầng một đã có bảy tám trăm người. Toàn bộ có bốn thang máy lên lầu, thang máy ở góc đông nam có tần suất sử dụng thấp nhất, nhưng lại có nhiều nhân viên hướng dẫn nhất. Điều đó có nghĩa là khách sử dụng thang máy đó có thân phận cao quý nhất.” +

Phan Tiểu Trúc vừa nói vừa dùng tay phải đỡ trán, tay trái nắm cằm, “rắc” một tiếng tự nắn lại cổ cho mình. +

Ở đội cảnh sát hình sự, cô thuộc loại tuyển thủ toàn năng. Nhưng căn bệnh nghề nghiệp mãn tính do ngồi bàn giấy lâu ngày khiến cô trở thành khách VIP của các phòng khám vật lý trị liệu xoa bóp y học cổ truyền. Bệnh lâu thành thầy thuốc, một vài thao tác nắn chỉnh đơn giản, Phan Tiểu Trúc có thể tự mình làm. +

“Đội phó Trần, mau nhặt cái cằm rớt dưới đất của anh lên đi!” +

Phan Tiểu Trúc mỉm cười, đưa cho cấp trên đang mắt chữ A mồm chữ O vì tư thế nắn xương kỳ lạ của mình một ly nước: “Tôi thấy sếp Thẩm và những người khác vào rồi.” +

Thẩm Thính và Sở Hoài Nam chiếm dụng một cách lãng phí “ngai vàng” ở hàng đầu tiên có thể chứa hơn mười người. Họ đến muộn, nhưng vừa vào đã thu hút vô số ánh mắt tò mò. +

Giá đấu của ngai vàng khu 0 về cơ bản đều vượt qua sáu con số, nhưng hai người đàn ông trẻ tuổi đã chi bộn tiền này lại chẳng có chút hứng thú nào với những chàng trai cô gái xinh đẹp đang nhảy múa. Họ không xuống sàn nhảy cũng không bắt chuyện với bất kỳ ai. +

Sau khi ngồi xuống, hai người chỉ gọi đồ uống đơn giản, rồi yên lặng ngồi đó, đầu kề đầu nói chuyện thân mật. +

Thẩm Thính nói: “Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, hôm nay chỉ thăm dò, không hành động.” +

Mọi người đồng thanh đáp: “Rõ!” +

Tưởng Chí hỏi: “Sếp Thẩm, người sếp hẹn khi nào đến?” +

Thẩm Thính nhìn đồng hồ: “Chắc còn vài phút nữa.” +

Phan Tiểu Trúc do dự hỏi lại: “Nếu lát nữa phát hiện hiện trường đúng là có giao dịch ma túy, chúng ta cũng không can thiệp sao?” +

Số lượng người của họ quá ít, mà câu lạc bộ giải trí này chỉ riêng bảo an đã gấp hàng chục lần họ, hành động hấp tấp rất khó đảm bảo an toàn. +

Thẩm Thính lạnh lùng trả lời: “Lặp lại mệnh lệnh đầu tiên của tôi.” +

“Chỉ thăm dò, không hành động, đã rõ.” +

Văn Địch đang một mình canh giữ vị trí gần cửa sau đột nhiên xen vào: “Sao quán bar này lại có tần suất yêu cầu hoa tươi cao thế nhỉ? Tôi mới đến bốn mươi phút mà đã có người giao hoa sáu bảy lần rồi.” +

Thẩm Thính nhướng mày: “Số lượng thế nào?” +

Văn Địch nhảy xuống khỏi chiếc ghế đẩu cao ở bàn đứng, nheo mắt nhìn chục nhân viên phục vụ đang bận rộn nhận hoa, nói: “Rất nhiều, và đều không phải là bó hoa, mà là loại hộp hoa ôm có thể để được rất lâu.” +

“Hộp hoa ôm?” Trần Thông ở bàn booth khu 2 ngơ ngác. +

Phan Tiểu Trúc lập tức giải thích: “Là loại hộp giấy đựng hoa có thể xách hoặc ôm, thông thường bên dưới đặt xốp cắm hoa, bên trên cắm hoa tươi.” +

Thẩm Thính vừa định nói thì trong tai nghe đột nhiên vang lên một giọng nữ lanh lảnh. +

“Anh ơi, anh có xem múa dân tộc không? Bọn em có mở một phòng riêng nhỏ ở tầng hai, nếu anh muốn xem, em có thể đưa anh lên.” +

Văn Địch ngơ ngác “Hả?” một tiếng. +

Thẩm Thính lập tức nói: “Tầng hai là KTV bình thường, tầng ba mới là mục tiêu. Đuổi cô ta đi.” +

Văn Địch phản ứng rất nhanh, lắc ly rượu trong tay hỏi: “Xem một màn hết bao nhiêu tiền?” +

Cô gái nồng nặc mùi nước hoa, lập tức diễn màn chớp chớp hàng mi cong vút, cười hì hì giơ ra năm ngón tay. +

“Năm trăm tệ?” +

“Anh trai nhỏ à, là năm nghìn.” +

Văn Địch kinh hãi: “Xem múa dân tộc mà đắt dữ vậy?” +

Cô gái lập tức dựa sát vào, nhỏ giọng quyến rũ: “Ây dà, người ta múa loại không mặc quần áo cơ~~” +

Văn Địch nổi giận đùng đùng: “Biến! Cô không mặc quần áo thì làm sao tôi biết cô là dân tộc nào!” +

“Xí! Đồ nghèo kiết xác! Anh bị thần kinh à!” +

Văn Địch bị cô gái bán hoa chửi một trận, nhưng chẳng hề để tâm. +

Trong tai nghe vang lên tiếng cười nhạo không che giấu của Tưởng Chí, Văn Địch uống một ngụm Red Bull trong ly rồi chửi: “Cười cái quần què, cũng may là tôi, trong tình huống như vậy mà vẫn có thể nhanh trí, đổi lại là cậu thì có khi đã đi lên với người ta rồi!” +

Cậu đang nói chuyện thì bên Thẩm Thính có người đến. +

Hoàng Thừa Hạo và Từ Khải dẫn theo hai người bạn khác đến ủng hộ, tuy ít người nhưng khí thế không hề yếu. +

Vừa ngồi xuống, Từ Khải đã nháy mắt với Sở Hoài Nam khoe công: “Sở tổng, lần trước em trai gọi điện cho anh chuẩn bài chứ! Tống Từ biểu hiện thế nào? Anh có hài lòng không?” +

Đúng là cứ nhằm vào chỗ đau mà chọc. +

Qua tai nghe mini, bốn cảnh sát hình sự với khả năng điều tra và liên tưởng hàng đầu đang dỏng tai nghe hắn ta nói chuyện nhạy cảm. +

Trong tiếng nhạc, Từ Khải như sợ bốn người nghe lén kia không nghe thấy, gân cổ lên nói: “Tống Từ cứ nói nó có vấn đề về ‘phương diện đó’. Em nghĩ, nó được hay không cũng chẳng sao, miễn anh được là được rồi mà! Không phải sao?” +

Phan Tiểu Trúc, Tưởng Chí, Trần Thông, Văn Địch: “…” +

Thẩm Thính giơ chai rượu lên, ngay khi Sở Hoài Nam lo lắng y sẽ dùng chai rượu đập chết Từ Khải, y lại dúi chai rượu vào tay hắn ta: “Uống rượu của mày đi, cái mà tao đây vướng phải gọi là vấn đề tâm lý, là bệnh chỉ người có não mới có. Loại sinh vật đơn bào như mày thì biết cái đéo gì!” +

“Vấn đề tâm lý?” Từ Khải cười gian nói: “Vậy để Sở tổng chữa cho mày nhé?” Trong ánh đèn chập chờn, hắn ta tinh mắt liếc thấy vết đỏ nhỏ chưa mờ hết trên cổ Thẩm Thính, lập tức càng hăng hái hơn, khoa trương kêu lên một tiếng: “Ùi uôi, lên giường mà cổ cũng bị cắn rách, dữ dội quá nhỉ!” +

Tất cả mọi người đeo tai nghe: “…” +

Sở Hoài Nam chỉ cười không nói, nhưng ánh mắt nhìn sang khiến da đầu Thẩm Thính tê dại. +

Hoàng Thừa Hạo một tay chống lên ghế sofa, nhìn quanh một vòng hỏi: “Sao lại nghĩ đến việc chọn chỗ này?” +

“Không phải mày nói mày là khách quen ở đây à?” +

“Nhưng cũng lâu rồi tao không đến.” Hoàng Thừa Hạo uống một ngụm rượu, ghé sát lại nói: “Nửa năm trước, ở đây có người chết đấy.” +

“Người chết?” Thẩm Thính “xời” một tiếng nói: “Trung Hoa năm nghìn năm lịch sử, mảnh đất vàng nào mà không chôn người? Người chết thì có gì lạ? Hoàng Gia Thiên Địa Hội cũng có người chết đấy thôi!” +

“Ây da, không giống đâu!” Một gã răng hô đi cùng Hoàng Thừa Hạo xen vào: “Thiên Địa Hội nhà anh là có một em tiếp viên uống say quá đột tử. Nhưng ở đây khác, nửa năm trước, ở đây có án mạng!” +

“Án mạng thế nào?” Sở Hoài Nam hỏi. +

“Em nghe nói ban đầu có người say rượu gây sự, bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Sau đó người bị đuổi mất mặt, chửi bới nói sẽ tố cáo chỗ này dính líu đến ma tuý, kết quả ngày hôm sau đã bị người ta giết.” +

“Vậy đây không phải là hiện trường đầu tiên à?” +

Hoàng Thừa Hạo và gã răng hô nhìn nhau một cái, rồi không nói nữa. +

Thẩm Thính liếc nhìn Sở Hoài Nam. +

Sở Hoài Nam hỏi tiếp: “Vậy tại sao lại nói là chết ở đây?” +

Từ Khải không biết chuyện, gã răng hô uống rượu không nói, Hoàng Thừa Hạo cũng không lên tiếng, ngược lại Thiệu An ngồi bên cạnh họ hạ thấp giọng nói: “Chuyện này trong giới nhỏ ầm ĩ lắm.” +

Thiệu An này Thẩm Thính đã từng gặp. Lần gặp trước là ở bữa tiệc độc thân của hắn ta. Sau khi kết hôn, Thiệu An trông có vẻ sống không được thoải mái cho lắm, dưới ánh đèn mờ ảo nhấp nháy của quán bar, vẫn có thể thấy rõ quầng thâm mắt. +

Hoàng Thừa Hạo và gã răng hô đều là khách quen của quán bar này, nhiều chuyện không muốn nói nhiều. +

Nhưng Thiệu An thì không có gì e ngại, thoải mái nói: “Kẻ giết người là một thằng điên, một hơi giết cả nhà sáu người của thằng gây sự kia. Cuối cùng tòa án phán hắn ta cố ý giết người, nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự.” +

Lời vừa nói ra, tất cả thành viên đội hành động bao gồm cả Thẩm Thính và Sở Hoài Nam đều sững sờ. +

Thẩm Thính biết rõ còn hỏi: “Nếu đã là thằng điên giết người? Vậy thì có liên quan gì đến câu lạc bộ giải trí này?” +

Thiệu An che miệng nói: “Nạn nhân vừa nói muốn tố cáo chỗ này dính líu đến ma túy, ngày hôm sau đã bị người ta giết, kẻ giết hắn ta lại không bị kết án, đây rõ ràng là giết gà dọa khỉ. Chứ không thì mày nói xem, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?” +

Nói xong Thiệu An đứng dậy, ngậm rượu súc miệng, sau đó thành thạo leo lên sân khấu nhảy theo nhạc. +

Hoàng Thừa Hạo và gã răng hô có lẽ chính là những con khỉ bị dọa sợ bởi việc giết gà. Cả hai đều dùng ánh mắt ra hiệu với Thẩm Thính rằng những gì Thiệu An nói đều là thật, sau đó tìm cớ rời đi để vào trong tán tỉnh các cô gái chân dài. +

Từ Khải thích rượu, tự mình uống một vòng trước, sau đó lại đến mời rượu Sở Hoài Nam. Đến khi hắn ta uống say khướt, Hoàng Thừa Hạo khoác vai một cô gái ngực nở mông cong quay lại. +

“Cục cưng, anh mời em uống rượu.” +

Cô gái nũng nịu: “Em không biết uống!” +

“Vậy uống nước cam!” Hoàng Thừa Hạo sảng khoái gọi một bình nước cam, tay ôm cô gái bắt đầu không còn quy củ. Cô gái cũng dạn dĩ choàng cổ gã, đôi môi đỏ mọng kề sát tai. Chưa nói được hai câu, hai người đã vui vẻ lăn vào nhau. +

Thẩm Thính quay mặt đi, coi như không thấy. +

Lần này mấy tên mà y gọi đến đều là những người bạn không hề bài xích ma túy của Tống Từ. +

Và trong cuộc vui này, người mà y nhất định phải mời, chính là Hoàng Thừa Hạo. +

Lúc trước Hoàng Thừa Hạo nói mình có thể mua được Xác Sống. Mà Hứa Tiếu Tiếu cũng nói ở Cực Lạc có một người gọi là anh Cường từng nói, tất cả Xác Sống ở Giang Hỗ đều xuất phát từ đường dây của hắn ta. Thêm vào đó, bản thân Hoàng Thừa Hạo lại là khách quen ở đây. Có một gương mặt quen thuộc cộng thêm Sở Hoài Nam vung tiền như nước, những chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. +

Phán đoán của Thẩm Thính luôn rất chuẩn. +

Hoàng Thừa Hạo quay lại không bao lâu, một người đàn ông thấp bé gầy gò nhưng mặt mày lanh lợi lập tức đến bàn họ mời rượu. Anh ta tự xưng là Thái Tỉnh, là giám đốc marketing của bộ phận quán bar thuộc câu lạc bộ giải trí Cực Lạc. +

Hoàng Thừa Hạo và anh ta rõ ràng quen biết. Sau một hồi chào hỏi, Thái Tỉnh vừa mừng vừa lo bắt tay với Sở Hoài Nam. Anh ta hào phóng bảo nhân viên phục vụ tặng thêm cho khách hai đĩa trái cây, một phần cocktail và một chai Martell. +

Bàn booth này vốn đã có giá trị không nhỏ, cộng thêm thái độ quá nịnh bợ của Thái Tỉnh. Cô gái mà Hoàng Thừa Hạo mới quen lập tức nhận ra thân phận của những người ở bàn này không tầm thường, chắc chắn không giàu cũng quý. Cánh tay ôm Hoàng Thừa Hạo không khỏi siết chặt hơn, cô ta chu môi nũng nịu bên tai Hoàng Thừa Hạo không ngớt, thiếu điều nói toạc ra “em muốn đi ngủ”. +

Hoàng Thừa Hạo véo một cái vào đôi chân non nà đang cọ vào mình, quay sang hỏi Thái Tỉnh: “Tầng ba có phòng nào dùng được không?” +

Tim Thẩm Thính thắt lại. +

Tầng ba của Cực Lạc chỉ mở cửa cho khách quen, số lượng phòng rất nhiều nhưng luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Song kể từ sau khi Hứa Tiếu Tiếu chết, việc sàng lọc khách có thể lên tầng ba càng nghiêm ngặt hơn. Vì vậy dù hiện tại vẫn còn vài phòng trống, nhưng Thái Tỉnh rất do dự nhìn Sở Hoài Nam. +

Thẩm Thính thầm “chậc” một tiếng, đôi khi danh tiếng quá tốt, hình ảnh trước công chúng quá hoàn hảo cũng không phải là chuyện tốt. +

Hoàng Thừa Hạo đợi đến sốt ruột, đưa tay ra huơ huơ: “Sao? Anh câm rồi à?” +

Thái Tỉnh cười gượng: “Phòng thì có, chỉ sợ không lọt vào mắt xanh của Sở tổng.” +

Thẩm Thính ngả vào lòng Sở Hoài Nam, mập mờ cởi hai cúc áo sơ mi cho hắn: “Lọt hay không lọt cái gì, ở cùng tôi thì phải theo quy tắc của tôi.” +

Thái Tỉnh vẫn không đồng ý, mãi cho đến khi Sở Hoài Nam đột nhiên cúi đầu, mỉm cười rồi liếm môi Thẩm Thính, anh ta mới như trút được gánh nặng mà cười lớn: “Cậu Từ nói đúng! Tôi đi sắp xếp ngay đây.” +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.