Chương 118

Editor: Gấu Gầy +
Đúng như Phan Tiểu Trúc đã đoán, thang máy lên tầng ba chính là cái ở góc tây nam. +
Trước cửa thang máy có mấy nhân viên phục vụ và bảo vệ đứng gác, vẻ mặt cảnh giác. Hệ thống an ninh bên trong cũng vô cùng nghiêm ngặt. Hai góc đối diện trên trần còn lắp hai camera giám sát với đường dây khác nhau. +
Thang máy này chỉ dừng ở tầng ba, cần phải quẹt thẻ và xác thực dấu vân tay mới có thể bấm nút. +
Nhóm của Thẩm Thính có bốn người, nhưng Thái Tỉnh cực kỳ biết điều chỉ mở cho họ ba phòng. +
Thẩm Thính ngồi trên chiếc giường nước hình tròn, vẻ mặt chính trực ra lệnh cho Văn Địch: “Cậu chú ý xem những hộp hoa đó được giao từ tiệm hoa nào.” Bên cạnh tay y là một hình trái tim khổng lồ được xếp bằng những cánh hoa hồng, bên trong còn đặt đủ loại đồ chơi tình thú và bao cao su. +
Sở Hoài Nam đứng ở đầu giường nhìn y, bất giác muốn cười. +
Thẩm Thính dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu hỏi: “Cười cái gì?” +
“Hả? Tôi có cười đâu.” Văn Địch oan ức. +
Sở Hoài Nam lập tức nhận phần: “Không phải nói với cậu, cậu ấy đang lườm tôi đấy.” +
Dù hắn dùng giọng điệu cưng chiều không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ khiến một người tinh ý như Phan Tiểu Trúc trong lòng dậy sóng. +
“Hoa được giao từ cửa sau đều đã được chuyển đến thang máy ở phía đông nam.” Trần Thông nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. +
Sở Hoài Nam lật mở một cuốn “thực đơn” đặt trên tủ đầu giường. +
Bên trong có hai trang là bảng giá đặt hoa tươi, cũng niêm yết giá rõ ràng, nhưng giá cao hơn hàng chục lần so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Tên gọi cũng khác với những bó hoa dùng để tỏ tình khác, toàn là những cái tên mờ ám như “Phiêu Phiêu Dục Tiên”, “Cảm Giác Lên Trời”. +
Sở Hoài Nam đưa thực đơn cho Thẩm Thính, Thẩm Thính liếc nhìn, lập tức cũng cảm thấy có gì đó không ổn. +
Họ nhanh chóng nhìn nhau, cuối cùng gọi nhân viên phục vụ, đặt hộp có giá đắt nhất trên thực đơn: “Thà Làm Quỷ, Chẳng Thèm Tiên”. +
Nửa giờ sau, nhân viên phục vụ mang đến một hộp hoa cao khoảng bốn năm mươi centimet. Cùng với hộp hoa, còn có một máy tính bảng lưu trữ hình ảnh các loại trang phục tình thú. +
Y tá, thư ký, vai nào cũng có. +
Sở Hoài Nam cố tình chơi xấu, hỏi: “Có đồng phục cảnh sát không?” +
Nữ nhân viên phục vụ cười một tiếng: “Có ạ.” +
Hắn chỉ vào Thẩm Thính: “Vậy cho tôi một bộ đồng phục cảnh sát, cấp bậc cao một chút, cỡ của cậu ấy mặc.” +
Tất cả mọi người đeo tai nghe: “…” +
Không lâu sau, đồng phục cũng được mang đến, là một bộ áo sơ mi ngắn tay kiểu 99. Trên áo còn đặt một chiếc còng tay, vòng còng được bọc một lớp vải nhung mềm mại đầy tinh tế. +
Người mang quần áo đến không phải là nữ nhân viên phục vụ lúc nãy mà là một cô gái xinh đẹp non tơ khác, mặc đồng phục trễ ngực và váy ngắn chỉ đến đùi. Khuôn mặt và cách ăn mặc không hề hợp nhau, trông nhiều nhất cũng chỉ mới thành niên. +
Cô đặt quần áo xuống nhưng không đi, đứng bên giường, ánh mắt đảo qua lại giữa Thẩm Thính và Sở Hoài Nam. +
Sở Hoài Nam cầm còng tay lên, huơ huơ trước mặt Thẩm Thính: “Đã đeo bao giờ chưa?” +
Thẩm Thính cười khẩy: “Ý anh là ở trong đồn cảnh sát à?” +
Tên tư bản lưu manh lắc đầu: “Ý anh là ở trên giường.” +
Thấy hai người đang tán tỉnh, cô gái bị coi như không khí đứng lúng túng bên giường, tiến thoái lưỡng nan. +
Trang phục quá hở hang và cách trang điểm không phù hợp với lứa tuổi của cô đều khiến Thẩm Thính không thoải mái. Thấy cô đứng im hồi lâu, y nghiêng mặt lạnh lùng liếc qua: “Cô còn đứng đó làm gì? Ra ngoài.” +
Cô gái ưỡn ngực, lấy hết can đảm nói: “Là anh Từ bảo em đến.” +
Mặc dù biết “anh Từ” trong miệng cô khả năng cao là tên khốn Từ Khải, nhưng Thẩm Thính vẫn sa sầm mặt hỏi: “Anh Từ nào?” +
Cô gái rụt rè đáp: “Anh Từ ở phòng bên cạnh ạ. Anh ấy bảo em đến phục vụ hai anh.” +
Thấy Thẩm Thính không lên tiếng, cô ngồi xổm xuống, lấy lòng định cởi cúc áo cho y, nhưng bị Sở Hoài Nam gạt tay ra. +
Tên tư bản mặt hoa đào rất không vui, nhưng sắc mặt vẫn ôn hòa hơn Thẩm Thính nhiều. Hắn đưa tay phủi phủi vạt áo trước của Thẩm Thính, chỗ bị cô gái chạm vào, hỏi: “Em bao nhiêu tuổi?” +
“Mười bảy ạ.” +
Cô gái nhỏ bị vị khách tuấn mỹ cao quý trước mặt nhìn bằng ánh mắt như nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu đến phát sợ, không khỏi tủi thân đỏ hoe vành mắt, giải thích: “Đây là lần đầu của em, không bẩn đâu ạ.” +
Sở Hoài Nam cười không khách khí: “Lần thứ mấy cũng không được.” +
Cánh tay ôm vai Thẩm Thính siết chặt lại, quay sang hỏi người trong lòng: “Tên Từ Khải đó có phải bị chập mạch không?” +
Tống Từ trước đây chơi bời rất dữ, đám anh em tìm người yêu, cũng không ít lần chơi trò tập thể. Từ Khải không có não, rõ ràng là lấy bụng ta suy ra bụng người mà vội vàng lấy lòng Sở Hoài Nam, không ngờ lại đi sai đường, chạm vào vảy ngược của tên tư bản. +
Thẩm Thính thở dài, hỏi cô gái: “Em mới đến à?” +
Cô gái gật đầu, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn không quên tự biện hộ: “Anh trai em nghiện ma túy tiêu sạch tiền, cha mẹ nghĩ quẩn nên đều tìm đến cái chết, nhà không có tiền cho em đi học, em mới đến đây kiếm tiền học phí. Em, em chưa bao giờ có bạn trai, em… rất sạch sẽ.” Nói rồi cô ôm lấy đầu gối Thẩm Thính, bộ ngực trắng ngần khẽ dựa vào chân y. +
Sở Hoài Nam có cảm giác như bị người ta tặng cho một chiếc mũ xanh ngay trước mặt, nghĩ bụng hôm nào phải dành thời gian dạy dỗ lại Từ Khải cách làm người. +
“Đưa ví tiền cho tôi.” +
Thẩm Thính không mang ví, đưa tay vào túi Sở Hoài Nam. Không hề khách sáo rút mấy tờ tiền từ ví của hắn, nhét vào áo ngực của cô gái nhỏ. +
Cô gái mắt lưng tròng nhắm lại, ngầm cho phép mọi chuyện sắp xảy ra. +
Nhưng vị khách hàng đẹp trai này nhét tiền xong chỉ cợt nhã khều nhẹ dây áo lót của cô, cười nói: “Ra ngoài đi, nói với Từ Khải, ngực nhỏ thế này, tôi không thích.” +
Nhìn bóng lưng cô gái rời đi, tâm trạng Thẩm Thính phức tạp. +
Y biết cô gái vì anh trai nghiện ngập mà tan nhà nát cửa, cùng đường mạt lộ, cuối cùng vẫn sẽ đi con đường này. +
Nhưng sự tồn tại của y, chính là để những câu chuyện bi thảm như vậy không phải lúc nào cũng xảy ra. +
Trong hộp hoa nhân viên phục vụ mang đến có một tấm thiệp, trên đó in một dòng chữ đầy ẩn ý: “Người đẹp trong lòng tôi, thịt ngon trong bùn hoa.” +
Thịt heo là tiếng lóng mà nhiều kẻ buôn ma túy dùng để chỉ ma túy đá. Thẩm Thính am hiểu thuật ngữ của giới buôn ma túy lập tức hiểu ra, “hàng” được giấu trong bùn hoa. +
Sở Hoài Nam nhìn y động tác gọn lẹ rút hoa ra, rồi lại rút một lưỡi dao mỏng từ cổ tay áo, không khỏi “lo bò trắng răng” hỏi: “Cái này cũng mang theo người được à, lỡ không cẩn thận bị thương thì sao?” +
Thẩm Thính không để ý đến hắn, cẩn thận cắt bùn hoa, lấy ra một túi zip cỡ lòng bàn tay. +
Trong túi zip có một túi giấy kraft được dán kín. Y mở túi giấy kraft ra, bên trong quả nhiên là một xấp nhỏ những thứ có hình dạng như con tem, còn chu đáo đính kèm hướng dẫn sử dụng. +
“Chắc là Xác Sống.” Thẩm Thính nhíu mày: “Số lượng bán cho khách lẻ đã nhiều thế này, hàng của quán này đúng là rất dồi dào.” +
Y vừa dứt lời, Phan Tiểu Trúc đột nhiên kêu lên: “Bàn booth ở khu 3 tầng một hình như có người gây sự!” +
Cô nheo mắt nhìn kỹ, lại sửa lời: “Không phải gây sự, là có người phát điên rồi! Giống như Hứa Tiếu Tiếu! Anh ta đang ăn mặt của bạn mình!” +
“Đứng yên tại chỗ không được động đậy!” Thẩm Thính cao giọng: “Mọi người phải nhớ, lần này chúng ta chỉ là khách hàng bình thường đến đây chơi, tất cả trở về vị trí của mình! Xem họ định xử lý thế nào! Không được hành động thiếu suy nghĩ!” +
Trần Thông ấn Tưởng Chí đã đứng dậy xuống, gật đầu: “Đúng vậy, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên có người phát điên tại đây, xem họ định làm gì.” +
Anh vừa nói xong, một đội bảo an của quán bar mặc đồng phục, đội mũ bảo hiểm đã đến khu vực bàn booth khu 3. Bốn năm người được huấn luyện bài bản kéo người đàn ông đang đè bạn mình cắn xé ra khỏi đám đông. +
DJ đang chơi nhạc bị một người đàn ông cao lớn đeo kính râm tạm thời lên sân khấu đẩy ra. Anh ta không hề hoảng hốt mà xoay micro về phía mình, dùng một đoạn rap hoàn hảo thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người. +
Sau đó, MC dẫn chương trình lập tức tung ra một trò chơi tương tác có thể thắng được rất nhiều tiền mặt. +
Khi trò chơi diễn ra, một lượng lớn token được rải xuống từ trên không! +
Những token này có thể được sử dụng để tiêu dùng tại nhiều quán bar trong thành phố. +
Đối với những người nghiện club đêm, đây chính là tiền mặt có tính lưu thông! +
Những nam thanh nữ tú say xỉn xô đẩy nhau tranh giành, trong tiếng la hét, không khí của quán bar được đẩy lên đến đỉnh điểm. Không ai quan tâm đến việc ở một góc khuất, đã từng có người phát điên như zombie, mất hết lý trí tấn công bạn mình. +
“Sếp Thẩm!” Văn Địch nhỏ giọng nói, “Người giao hoa lúc nãy trông hơi quen, đồ các anh gọi chính là do hắn ta giao đến. Đối phương chỉ có một người, có cần bám theo không?” +
Thẩm Thính im lặng một lát, đáp: “Chú ý an toàn.” +
Người đàn ông đột nhiên phát điên không gây ra náo loạn, khả năng ứng phó khủng hoảng của Cực Lạc đối với những sự việc như vậy tốt đến mức bất thường. Điều này càng chứng thực suy đoán, đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện khách hàng phát điên cắn người. +
Thẩm Thính và Sở Hoài Nam ở trong phòng đủ bốn mươi phút mới xuống. +
Căn phòng được Sở Hoài Nam bố trí không một kẽ hở. +
Bao cao su đã bóc, áo choàng tắm vương vãi trên sàn, phòng tắm hơi nước mờ mịt và chiếc giường bừa bộn… +
Thẩm Thính khoanh tay nhìn Sở Hoài Nam đổ dầu bôi trơn lên ga giường, khóe miệng thẳng tắp khẽ nhếch lên: “Kinh nghiệm phong phú nhỉ.” +
Sở Hoài Nam nghiêng mặt qua, cười như không cười liếc y: “Đúng vậy, là Lã Động Tân anh chuyên nghiệp.” +
Lã Động Tân? Cái loại bị chó cắn ấy hả? Vậy ai là chó đây? +
Phan Tiểu Trúc đang nghe lén qua tai nghe mini suýt nữa thì quỳ lạy hai người này. +
Đây có được coi là tán tỉnh không? Chắc là có! Cô chưa bao giờ thấy đội trưởng Thẩm nói đùa với ai như vậy!!! +
Từ Khải và những người khác vẫn còn đang chìm đắm trong vòng tay dịu dàng, nhà tư bản chuyên làm Lã Động Tân và Thẩm Thính cùng nhau xuống lầu. +
Vừa ra khỏi thang máy, Thẩm Thính vốn đang đứng phía sau đột nhiên khoác tay Sở Hoài Nam, ánh mắt không để lại dấu vết dời khỏi người đàn ông đang đi tới từ phía đối diện. +
Sở Hoài Nam tự nhiên kề sát tai y, mỉm cười nói thầm với y: “Người quen à?” +
“Ừm.” +
Người đàn ông đang đi về phía họ có ngũ quan bình thường, xét về khuôn mặt thì so với Sở Hoài Nam, ông ta thuộc loại ném vào đám đông tuyệt đối không tìm ra được, nhưng lại sở hữu một đôi mắt phượng sắc bén khí thế bức người khiến người ta phải e sợ. +
“Mộ tổng, mời vào trong.” +
Ông ta dường như cùng bạn bè đến quán bar chơi. +
Bạn bè của ông ta đều trạc tuổi ông ta, nhưng ai nấy đều bụng phệ. Chỉ có ông ta, đến tuổi trung niên vẫn giữ được vóc dáng thẳng tắp như thời trẻ. +
Người này tên là Mộ Minh Thịnh, là bạn học đại học của Thẩm Chỉ. +
Khi Thẩm Chỉ còn sống, rất thân với ông ta. Mộ Minh Thịnh và Trần Phong còn cùng nhau tham dự tang lễ của Thẩm Chỉ. +
Thẩm Thính có ấn tượng sâu sắc với vị trưởng bối mà cha y lúc sinh thời hay nhắc đến này. +
Nhiều năm qua, mẹ Thẩm đã không còn liên lạc với nhiều bạn bè trước đây của cha, nhưng vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại vài lần một năm với chú Mộ này. +
Lần cuối Thẩm Thính gặp ông ta là ở tiệc mừng sau khi thi đỗ đại học. +
Trần Phong không đồng ý cho y học trường cảnh sát, trong bữa tiệc uống say không kìm được mắng y tự ý quyết định. Mộ Minh Thịnh bèn khuyên nhủ, nói người trẻ có lý tưởng là chuyện tốt. +
Bao nhiêu năm trôi qua, ông ta vẫn như lúc đó, giống như uống thuốc chống lão hoá, không hề già đi. +
Mộ Minh Thịnh quanh năm sống ở nước ngoài, gần đây về nước là để tham dự tang lễ của Trần Phong. Tại tang lễ, ông gặp mẹ Thẩm cũng đến viếng, nghe mẹ Thẩm nói Thẩm Thính cuối cùng không trở thành cảnh sát, mà làm một công việc văn phòng bình thường trong một đơn vị sự nghiệp. Mẹ Thẩm còn phàn nàn với ông, nói con trai thường xuyên bị cử đi công tác, đơn vị không cho phép nghỉ phép, chẳng mấy khi về nhà. +
Thẩm Thính nhớ cha mình từng nói, Mộ Minh Thịnh thời đi học thành tích rất tốt, trí nhớ kinh người. +
Lời này quả không sai, khi nhìn thấy y, trên mặt đối phương rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc. +
Sở Hoài Nam ghé sát lại nói chuyện với y, lợi dụng ưu thế chiều cao, vừa vặn che khuất tầm mắt dò xét của đối phương. +
“Lúc nãy thế nào?” Tên tư bản có khả năng phản ứng cực tốt, mờ ám dùng chóp mũi cọ vào vành tai y, chỉ một hành động nhỏ này đã tạo ra một khung cảnh thân mật kề tai thì thầm. +
“Cái gì thế nào?” Văn Địch thần kinh thô hỏi. +
Phan Tiểu Trúc không thể nhịn được nữa: “Im miệng, không phải nói với cậu.” +
Thẩm Thính vòng tay ra sau xoa gáy Sở Hoài Nam, cười lớn tiếng: “Tôi thấy anh không được.” +
Sở Hoài Nam nhân cơ hội vỗ nhẹ vào mông y: “Là vì anh thương em, không nỡ để em không xuống giường được thôi.” +
Tất cả mọi người: “…” +
Phan Tiểu Trúc như vừa nghe trực tuyến một vở kịch truyền thanh, phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa trong lòng. +
——- +


