Chương 118 – Ta vừa uốn tóc

Một vật thể hỗn loạn lại vặn vẹo bao phủ toàn bộ bầu trời, những màu sắc hoa hòe loè loẹt lẫn vào nhau, nhưng lại không biến thành màu sắc dơ bẩn. Chúng vẫn sắp xếp ở bên nhau một cách rõ ràng và một cách trật tự, tạo thành hình dạng giống lốc xoáy. +
Nhưng nhìn từ một góc độ khác, lốc xoáy này lại phẳng như một tờ giấy mỏng. +
Lốc xoáy không ngừng xoay tròn, những vật thể xung quanh dường như bị chậm rãi cuốn vào bên trong. Tốc độ chậm đến mức thua cả tốc độ cát chảy, nhưng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, thậm chí vượt xa sức mạnh xé rách không gian của Dị Quỷ. +
Ngay cả thần cũng không thể ngăn cản. +
Lộc Khởi đứng trước lốc xoáy này, cảm thấy thần tính của mình đang không ngừng rời xa anh. +
Anh đột nhiên thay đổi hình dạng, không còn duy trì hình người mà trở thành một sinh vật quỷ dị đa diện*, nhìn không thấy điểm cuối, không thuộc về bất kỳ chiều không gian nào. +
*Đa diện (polyhedron) là một khối hình học không gian được tạo thành từ một số hữu hạn các đa giác phẳng, thỏa mãn hai điều kiện: hai đa giác bất kỳ chỉ giao nhau tại một cạnh chung, một đỉnh chung, hoặc không giao nhau, và mỗi cạnh của đa giác đều là cạnh chung của đúng hai đa giác. +
Ê, bố m vừa tốt nghiệp, sao giờ phải đau đầu vì hình học nữa 😛 +
Cơ thể anh đồng thời tồn tại trong mọi chiều không gian, cho nên anh không bị “lốc xoáy” hút vào. +
Nhưng chỉ cần biết đến sự tồn tại của nó, sẽ không ngừng bị hấp dẫn, hơn nữa rất dễ dàng vô tình vượt qua các chiều không gian khi chạm vào nó. +
Lần đầu tiên nó xuất hiện là một vạn năm trước, không ai coi trọng nó. Sau này, Lộc Khởi dần dần phát hiện một số gia hỏa đã biến mất không thấy. +
Trong một lần anh lang thang không mục đích, anh thấy “lốc xoáy” này. +
Lúc đó đi cùng anh còn có một vị thần khác, anh và người kia tránh xa lốc xoáy, nhưng cuối cùng vị thần đó lại bất tri bất giác bị lốc xoáy thu hút mà đến gần nó, rồi bị nó cắn nuốt. +
Lộc Khởi cũng không tự chủ được mà bị lốc xoáy thu hút, may mắn là anh khá đặc biệt, có thể rời khỏi không gian vặn vẹo lại phức tạp này. +
Nhưng “lốc xoáy” này không ảnh hưởng đến các sinh linh khác ngoài bọn họ. Có lẽ vì sinh mệnh của các sinh linh khác quá ngắn ngủi, cho nên không sống đủ lâu để tiếp xúc “lốc xoáy”. +
“Lực lôi kéo và lực hấp dẫn đã mạnh hơn trước, là bắt đầu từ khi nào đây.” Lộc Khởi quan sát lốc xoáy, “Từ khi Dị Quỷ tiến vào chiều không gian này, lốc xoáy này bành trướng nhanh hơn lúc trước. Ngay cả tôi cũng có thể vô tình bị thu hút đến trước mặt nó.” +
Điều này nghĩa là dù anh đã hạn chế nó, một ngày nào đó “lốc xoáy” cũng sẽ xuất hiện trước mặt Trúc Dật theo một cách anh không thể tưởng tượng nổi. +
“Hay là lại phong ấn em ấy dưới đáy biển?” Lộc Khởi cân nhắc tính khả năng của phương pháp này. +
Nếu việc này lại xảy ra một lần nữa, trong dòng thời gian dài dòng, Trúc Dật sẽ mãi mãi ôm mối hận không thể xóa nhòa. +
Lộc Khởi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lốc xoáy, cho đến cơ thể anh biến mất trong không gian vặn vẹo này. +
… +
Bất Dạ Thành, trong biệt thự mà Bạch Cửu thuê, Lam Trù bước vào với vẻ mặt “tôi là ai tôi đang ở đâu”. +
Bạch Cửu ngồi trên sô pha gần cửa, thấy Lam Trù dò xét thò đầu vào, lập tức tiến lên đón. +
“Sao cậu bày biểu tình này? Có phải Trúc Dật đã xảy ra chuyện không!” +
Bạch Cửu vừa dứt lời, liền thấy một người đen thui hiện ra từ sau lưng Lam Trù. +
Bạch Cửu bối rối: “— Đây là ai vậy?” +
Tóc nhìn như mì ăn liền, những lọn tóc nhỏ dày đặc rủ trên vai. Cả người bao gồm quần áo đều là màu đen, nếu không được ánh đèn chiếu, cậu ta căn bản không nhìn thấy có người ở sau lưng Lam Trù. +
Ngoại lệ duy nhất là tròng mắt màu trắng nổi bật, khi người đó nhếch miệng cười liền lộ ra hàm răng trắng tinh. +
Bạch Cửu bị dọa sợ, vì thứ đầu tiên cậu ta nhìn thấy là một hàm răng trắng tinh lơ lửng trên không trung. +
Cậu ta càng nhìn cành cảm thấy người đen tuyền này nhìn quen quen, cho đến khi ánh đèn hoàn toàn chiếu lên người đó, Bạch Cửu mới không thể tin nổi mà hỏi một câu: +
“Trúc Dật?” +
Người đen thui gật đầu. +
“Trời ơi, Ngôi Sao bán hai người cho mỏ than đen à? Sao lại biến thành thế này.” Bạch Cửu kinh hãi, “Không đúng, nếu chỉ đi đào than thì sao phải uốn tóc cho cậu.” +
“Lam Trù, giúp ta giải thích đi.” Trúc Dật đi đến bên người Bạch Cửu, vỗ vai cậu ta, “Ta đi tắm đây.” +
Bạch Cửu mang theo vết tay đen tuyền trên vai, bối rối quay đầu nhìn Lam Trù. +
Lam Trù nói: “Chúng tôi vừa thăng lên cấp Hoàng Kim, rồi đi cập nhật chỉ số —-“ +
“Cái gì!” Bạch Cửu cắt ngang, “Hai người lén lút thăng cấp mà không nói cho tôi!” +
“Cậu còn muốn nghe tôi kể không?” Lam Trù nghiến răng hỏi. +
“Xin lỗi, mời ngài nói tiếp.” +
“Đến lượt Trúc Dật đo chỉ số, máy móc liền bị trục trặc.” Lam Trù nói, “Lần đầu tiên, chỉ số công kích, tốc độ và phòng ngự của cậu ấy biến thành số 0, cho nên —“ +
“Biến thành 0?” Bạch Cửu không thể tin nổi mà nói, “Sao lại là 0?” +
“Sao tôi biết được, đừng ngắt lời tôi nữa!” Lam Trù không giữ được tính tình tốt của mình. +
“Giáo chủ Bạch!” Chu Lam Lam bên cạnh không nhịn được, dùng giọng trách móc mà nói. +
“Cậu nói đi cậu nói đi.” Bạch Cửu che miệng mình, thể hiện sự quyết tâm của mình. +
Lam Trù trừng mắt với cậu ta một cái: “Tóm lại lần đo lường đầu tiên có vấn đề, nhân viên kêu cậu ấy đo lại một lần nữa. Kết quả lần thứ hai thì máy đo nổ.” +
“Cái gì???” Bạch Cửu như một con gà bị đè đến thét chói tai, “Nổ mạnh như vậy mà cậu ấy vẫn sống sót sao?” +
“Trời ơi.” Chu Lam Lam cũng bịt kín miệng. +
Cô cuối cùng biết dự cảm mình cảm nhận được là về điều gì, quả nhiên là có việc lớn. +
“Chúng tôi lập tức đưa cậu ấy đến trung tâm trị liệu, dùng gói trị liệu cấp ba.” Lam Trù làm động tác lau mồ hôi. +
Dù mọi việc đã trôi qua rồi, nhưng cậu ta nghĩ lại mà sợ. Cậu ta không dám chắc mình có bóng ma tâm lý với lần tiến theo phải đo lường chỉ số không. +
“Nhân viên có giải thích tại sao không?” Chu Lam Lam hỏi. +
“Bọn họ đoán việc này có lẽ liên quan việc hôm nay Trúc Dật bị Dị Quỷ dung hợp.” +
“Dung hợp gì?” Hai người đồng thanh hỏi. +
“… Đợi cậu ấy ra mà nói cho hai người.” +
Trúc Dật tắm rửa xong, để nguyên đầu tóc xoăn đi xuống lầu, phát hiện ba người giống như ba chú chó con chờ ăn, đôi mắt chờ mong nhìn cậu. +
“Trúc Dật, kể chi tiết chuyện cậu dung hợp với Dị Quỷ đi.” Bạch Cửu nói. +
Trúc Dật gật đầu, kể sơ qua sự việc tối nay. Về những lời Nhạc Khanh Khuynh nói với cậu, cùng với cậu nhận ra Dị Quỷ bị suy yếu sau khi dung hợp, cậu đều lướt qua. +
Chuyện này biết càng nhiều thì càng nguy hiểm, hiện cậu vẫn chưa biết sau khi dung hợp, Dị Quỷ có đọc được tất cả ký ức không. +
Nhưng ít nhất là những chuyện liên quan Dị Quỷ, Dị Quỷ nhất định có thể tìm ra. +
“Lúc Nhạc Khanh Khuynh dung hợp với Dị Qủy, cô ta không hề lo lắng về việc tổ chức bí mật của mình sẽ bị lộ. Có phải là vì bọn họ có cách che giấu?” Trúc Dật nghĩ, định khi nào gặp Nhạc Khanh Khuynh thì hỏi cô. +
Ánh mắt Nhạc Khanh Khuynh khi rời trung tâm trị liệu một lần nữa hiện lên trong đầu cậu. +
“Cô ấy phát hiện ra điều gì, sao lại sợ như vậy?” +
Cậu còn đang suy nghĩ, Bạch Cửu đột nhiên dùng giọng điệu như oán phụ bị bỏ rơi: “Tôi nghe nói hai người đã thăng lên cấp Hoàng Kim.” +
“Điểm tích lũy đạt được ở cấp Thanh Đồng quá ít.” +
“Lộc thần có biết không.” Bạch Cửu tiếp tục hỏi. +
“Bạch Cửu, tôi cảnh cáo cậu, đừng chuyển dời mâu thuẫn.” Lam Trù nắm tay, đấm nhẹ lên đầu Bạch Cửu. +
“Ha ha Lam Trù, cậu được sủng ái liền không tôn trọng tôi nữa.” Bạch Cửu lộ ra vẻ mặt tan nát cõi lòng. +
Chu Lam Lam che mặt: “Các cậu cứ từ từ nói, tôi đi ngủ.” +
“Thấy chưa, Lam Lam đã nản lòng thoái chí đến mức không muốn giao tiếp kìa.” Bạch Cửu tiếp tục nói. +
“Bạch Cửu, đừng ép tôi đánh cậu.” Lam Trù nghiến răng nghiến lợi nói. +
“Cậu đã đánh tôi rồi.” Bạch Cửu nở nụ cười yếu ớt, “Cho nên, tình yêu sẽ biến mất, đúng không?” +
Lam Trù đứng bật dậy, Bạch Cửu phát huy tốc độ xưa nay chưa từng có, nhanh chóng chạy lên lầu. +
Trên lầu truyền đến tiếng đùa giỡn, lúc đầu Chu Lam Lam còn dịu dàng khuyên can, sau đó thanh âm của cô trở nên sắc bén, xem ra cũng đã gia nhập cuộc đánh nhau. +
Trúc Dật lo lắng không biết Bạch Cửu và Lam Trù có bị Chu Lam Lam đánh chết trên lầu hay không, cậu không muốn nhìn thấy hai xác chết ở cầu thang. +
Lực công kích của Chu Lam Lam là 78 điểm, sắp bằng chỉ số của Ngụy Quân Tử, hội trưởng hiệp hội Sứ Giả Ánh Sáng. Lam Trù chỉ 73 điểm, kém Chu Lam Lam 5 điểm. Nhưng cậu ta nắm giữ rất nhiều kỹ xảo công kích, chút kỹ xảo này thường hữu dụng hơn 5 điểm công kích. +
Trúc Dật mở trang chủ của mình, cấp bậc streamer mới treo phía dưới tên cậu, lấp lánh ánh vàng rực rỡ. +
Sau khi đi ra khỏi khoang trị liệu, cậu đã cập nhật chỉ số lần thứ ba. May mà lần này không có vấn đề gì, kết quả đo ra tốt hơn trước đây một chút. +
Công kích: 21. +
Tốc độ: 21. +
Phòng ngự: 21. +
Vận may: 81. +
Trí lực: 81. +
Toàn bộ đều là số “1”. +
Kết quả này là do cậu cố ý làm, dù hai lần trước vì cậu đã trở về bản thể, không nắm chắc sức mạnh của mình. +
Lần đầu tiên đo ra ba chỉ số thành 0 điểm. +
Lần thứ hai trực tiếp làm hỏng thiết bị đo lường. +
Nếu cậu dùng thân thể của Lý Cao Tuấn, có thể đã anh dũng hy sinh trong vụ nổ. +
Sau khi trở thành streamer cấp Hoàng Kim Bất Bại, thời gian phải phát sóng trực tiếp tăng từ 7 ngày một lần thành 15 ngày một lần. +
Hơn nữa sau khi thăng lên cấp Hoàng Kim, có thể tự sắp xếp thời gian tiến hành nhiệm vụ cưỡng chế. +
Ví dụ như sáng nay cậu vừa hoàn thành một buổi phát sóng trực tiếp bắt buộc, buổi chiều cậu muốn tiến vào buổi phát sóng trực tiếp vốn phải tham dự vào 15 ngày sau, Ngôi Sao cũng không ngăn cản. +
Khác biệt duy nhất giữa buổi phát sóng trực tiếp bắt buộc và phát sóng trực tiếp blind box là: livestream bắt buộc hoàn toàn không có nhắc nhở gì, streamer không thể chuẩn bị trước. +
Livestream blind box có thể lựa chọn chủ đề mình muốn, có thể lên kế hoạch để có thể sử dụng đạo cụ. +
Hơn nữa, chỉ số nguy hiểm của buổi phát sóng trực tiếp bắt buộc và điểm tích lũy đạt được sẽ cao hơn livestream loại blind box, khi streamer lên cấp Hoàng Kim, nếu lá gan lớn, không sợ chết, hoàn toàn có thể dùng livestream bắt buộc để kiếm điểm tích lũy. +
Trúc Dật nhìn thời gian nghỉ ngơi của mình, còn 12 ngày. +
Bởi vì cậu đăng ký tham gia Lễ Hội Mùa Hè, thời gian nghỉ ngơi của cậu đã được tạm dừng, đến rạng sáng hôm sau, đếm ngược thời gian đến khi phải tiến vào buổi livestream cưỡng chế tiếp theo mới tiếp tục. +
Nếu Lam Trù không thăng cấp, trước chiều mai cậu ta vốn phải tiến vào buổi phát sóng trực tiếp bắt buộc, bởi vì cậu đăng ký tham gia Lễ Hội Mùa Hè một ngày trước khi phải livestream. +
Nhưng bây giờ cậu ta đã thăng cấp, thời gian đến khi buổi livestream bắt buộc tiếp theo biến thành 9 ngày sau. +
Có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi, có thể giúp streamer tạm thời quên mất mối nguy hiểm của livestream. Đây cũng là lý do dù cấp bậc cao hơn sẽ nguy hiểm hơn nhưng vẫn có nhiều người muốn thăng cấp. +
Trúc Dật chuyển sang giao diện đạo cụ của mình. +
Trước khi bắt đầu cửa ải thứ năm ở Lễ Hội Mùa Hè, cậu đã đưa gần hết đạo cụ cho Lộc Khởi, bắt anh mua thẻ thay đổi đạo cụ để mang nó ra khỏi buổi phát sóng trực tiếp. +
Lộc Khởi đã giao hết chiến lợi phẩm cho cậu, mấy người Lam Trù vẫn chưa giao nộp. +
Trúc Dật nhìn phân loại của hệ thống, hiện giờ trong kho đạo cụ của cậu có 190 đạo cụ màu xanh dương, 150 đạo cụ màu tím, và 3 đạo cụ màu cam. +
Trong đám đạo cụ màu cam, một cái là Cán Cân Công Bằng của Ngụy Quân Tử, có thể ép buộc đối thủ tiến hành nhiệm vụ pk với mình trong lúc livestream. +
Một cái khác đến từ Sa Ngọc Đường của Sứ Giả Ánh Sáng, tên là “Hồi Phóng Cơ”. Có thể thu vào đòn tấn công của bất kỳ streamer hay Boss nào, có thể phóng thích đòn tấn công đã thu được trong vòng mười phút. +
Phạm vi thu vào bao gồm hiệu lực của các món đạo cụ mà đối thủ sử dụng, ví dụ như một streamer dùng “Bình phun sương cầm máu”, sau khi “Hồi Phóng Cơ” thu kỹ năng đó, trong vòng mười phút, người dùng có thể phóng thích tác dụng của “Bình phun sương cầm máu” lên mình hoặc đồng đội. +
Hơn nữa, hiệu quả của kỹ năng bị “Hồi Phóng Cơ” thu vào sẽ không chịu ảnh hưởng giới hạn số lần sử dụng của đạo cụ gốc. +
Giống như “Sợi Tơ Đỏ Thẩm Máu Của Chó Đen”, trong một buổi livestream, một streamer chỉ có thể sử dụng nó 3 lần. Sau 3 lần, dù lấy ra 10 sợi tơ đỏ cũng không có bất kỳ tác dụng gì. +
Nhưng nếu dùng “Hồi Phóng Cơ”, có thể có hiệu quả kỳ diệu. +
Hơn nữa, “Hồi Phóng Cơ” không giới hạn tổng số lần sử dụng, nhưng mỗi lần chỉ có thể thu một kỹ năng. +
Trúc Dật nhìn món đạo cụ màu cam còn lại, đây là Lộc Khởi mang ra từ Quỷ Kính, tốn 100 vạn điểm để đổi thẻ đạo cụ để mang ra. +
Rõ ràng cậu đã đánh cuộc đúng, phẩm chất của đạo cụ này đúng là màu cam. +
Icon của đạo cụ này là hình một con gấu nhỏ, Trúc Dật mở phần giới thiệu, chỗ tên ghi là “Gấu Nhỏ Phẫn Nộ”. +
[ Gấu Nhỏ Phẫn Nộ — đạo cụ màu cam. Sau khi được sử dụng, Gấu Nhỏ Phẫn Nộ sẽ biến thành một gấu con to lớn. Nó có ý đồ công kích mãnh liệt, sẽ công kích mọi sinh vật trong tầm nhìn, bao gồm cả người sử dụng đạo cụ. +
Sau khi dùng Gấu Nhỏ Phẫn Nộ, gấu con sẽ tồn tại đến khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, trừ khi nó bị giết chết trong thời gian này. +
Sau khi thực hiện vòng công kích đầu tiên, nó sẽ đi về phía rừng rậm. +
Lưu ý, trong bản đồ nhỏ, gấu con có thể khiến cả đoàn bị tiêu diệt. +
Đạo cụ này không giới hạn số lần sử dụng, nhưng hãy cẩn thận khi sử dụng. ] +
Trúc Dật cau mày, xem ra đạo cụ này không thực dụng bằng “Hồi Phóng Cơ”. Nếu là bản đồ lớn, sau khi sử dụng, gấu con sẽ tự chạy về phía rừng rậm, chỉ cần không bị quấy rầy thì sẽ không bị nó công kích. +
Nhưng trong bản đồ nhỏ, đạo cụ này hoàn toàn không có không gian sử dụng. +
Trúc Dật xem lại cửa hàng của Ngôi Sao, đám đạo cụ trên tay cậu có thể đổi được gần 1500 vạn điểm tích lũy. +
Trúc Dật nhìn đạo cụ chất đầy ba lô của mình, lộ ra vẻ mặt từ ái. +
Ánh mặt cậu đột nhiên khựng lại, nhận ra một vấn đề nghiêm trọng — Ngôi Sao không có công cụ để streamer giao dịch với nhau. +
Dù một đống đạo cụ này trị giá mười mấy triệu điểm tích lũy, cộng thêm chiến lợi phẩm của ba người Lam Trù, thế nào cũng phải có 30 triệu điểm tích lũy. +
Nhưng nếu cậu muốn bán đạo cụ, cậu phải giao dịch từng món đạo cụ. +
“……” Trúc Dật im lặng, dù cậu đến trước quán bar náo nhiệt nhất Bất Dạ Thành mà bày sạp vỉa hè, cậu cũng phải bán cả nửa tháng mới xong. +
Đúng lúc này, cậu đột nhiên nghĩ đến một người. +
Hôm sau, Trúc Dật dẫn ba người Lam Trù đã nộp đạo cụ đi ra ngoài. Cậu ngựa quen đường cũ đi đến Quán Rượu Hắc Ti, cửa quán vẫn đang đóng chặt. +
Trúc Dật lễ phép gõ cửa một lúc, sau một khoảng im lặng, cuối cùng có nhân viên ngáp ngắn ngáp dài bước ra. +
Cô vừa mở cửa, thấy một thanh niên tuấn tú đang đứng bên ngoài. Nhưng mái tóc xoăn không phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng, cộng với việc cậu liên tục gõ cửa suốt 10 phút, làm nhân viên khó hiểu. +
Nhân viên ngơ ngác nhìn Trúc Dật: “Đại ca, bây giờ mới 9 giờ sáng, cậu thấy quán bar nào mở cửa lúc 9 giờ chưa.” +
Trúc Dật: “Ta không đến đây để uống rượu, ta tới tìm lão bản của các ngươi.” +
Nhân viên há miệng: “Cậu không tìm thấy lão bản đâu, nhưng một lát nữa thủ hạ của lão bản sẽ đến đây.” +
Cô quay đầu nhìn vào bên trong quán: “Tất nhiên cái một lát nữa này là giữa trưa.” +
“Nếu cậu muốn gặp anh ấy trước giờ đó, có thể tìm đến địa chỉ này.” Nhân viên lấy một tấm danh thiếp từ quầy bar, “Còn bọn họ có cho cậu vào hay không thì tôi không biết.” +
Trúc Dật nhận lấy, trên đó ghi địa chỉ của một khu nhà ở Bất Dạ Thành. +
Cậu gật đầu với nhân viên, rời khỏi Quán Rượu Hắc Ti. +
Khoảng 20 phút sau, cậu đi đến trước khu phố kia. Đây là khu biệt thự lớn hơn căn nhà Bạch Cửu thuê, thậm chí ở bên ngoài còn có chốt bảo vệ. +
Trong lều không phải là nhân viên của Bất Dạ Thành, mà thành viên của hiệp hội Ưng Phường. +
Một thanh niên trẻ ngồi trong chốt bảo vệ, hai chân gác lên bàn chơi game. Thoáng liếc thấy Trúc Dật, hắn lập tức ngồi dậy. +
“Chờ đã! Người từ đâu đến!” Hắn buông máy chơi game, “Đây là nhà riêng, cấm tiến vào.” +
Trúc Dật lướt qua chốt bảo vệ, đi vài bước vào trong sân, tìm bóng dáng của thành viên tiểu đội Dũng Giả. +
“Thằng tóc mì ăn liền kia! Đang nói cậu đấy!” Thanh niên nhảy xuống ghế, chạy ra phía sau Trúc Dật, duỗi tay định đặt lên vai cậu. +
Trúc Dật quay đầu, thanh niên sửng sốt hai giây. +
“Cậu là Trúc Dật?” Thanh niên dừng lại, “Sao cậu lại uốn tóc, hôm qua không phải là kiểu tóc này…” +
Hơn nữa còn nhìn rất khó coi, nếu không phải có khuôn mặt xinh đẹp này gánh còng lưng, cậu đã nhìn già hơn 20 tuổi. +
Thanh niên nuốt lời muốn nói vào trong bụng, dù sao Tiền Hải rất coi trọng Trúc Dật. Lỡ đâu hắn ăn nói bậy bạ, làm Trúc Dật khó chịu, phía trên sẽ trách tội hắn. +
“Tiền Hải có ở đây không?” Trúc Dật không trả lời về kiểu tóc của mình. +
“Sáng sớm anh ấy liền ra ngoài rồi, tôi không phải là thành viên của tiểu đội Dũng Giả, không biết anh ấy đã đi đâu.” Thanh niên nói, “Không thì cậu vào trong ngồi tạm đi, tôi sẽ liên lạc với anh ấy.” +
Trúc Dật gật đầu, đi theo hắn vào biệt thự. Vừa đi vào liền thấy Tiểu Võ đang ngồi lau nước mắt trên sô pha, đôi mắt đỏ như con thỏ. +
Phát hiện có người tiến vào, Tiểu Võ lập tức dùng áo lau khô nước mắt, rồi tắt TV với tốc độ ánh sáng. +
Nhưng Trúc Dật và thanh niên đã thấy rõ. +
Khi bọn họ tiến vào, Tiểu Võ đang xem một bộ phim thần tượng. Đang là lúc nữ chính vì trở ngại gia đình mà bị ép rời xa nam chính, đang diễn tiết mục sinh ly tử biệt. +
“……” Thanh niên yên lặng một lát, “Tiểu Võ, Trúc Dật có việc muốn tìm đội trưởng Hải, tôi để cậu ấy vào đây ngồi tạm một lúc.” +
Bị người khác thấy mình yếu ớt rơi lệ, Tiểu Võ hơi xấu hổ, lóng ngóng mời Trúc Dật ngồi xuống. +
“Để tôi đi pha chút đồ uống cho cậu.” +
Cậu đứng dậy định bỏ trốn khỏi nơi này, không ngờ thanh niên lại đi trước hắn một bước. +
Tiểu Võ bị bắt ngồi lại chỗ cũ: “Nghe tôi giảo biện, à không, nghe tôi giải thích, tôi hoàn toàn không muốn xem bộ phim vừa rồi.” +
Trúc Dật: “…… Không sao.” +
Tiểu Võ luống cuống: “Vẻ mặt của cậu đã nói ra cậu căn bản không tin tôi! Phim đó thật sự không phải là do tôi muốn xem, là thằng Hách Liên Hồi kia! Chỉ xem một nửa rồi đi theo Hải đội đi ra ngoài, tôi rảnh rỗi không có việc gì mới —“ +
“Dù ngươi muốn xem cũng không sao.” Trúc Dật ngắt lời hắn, “Nếu ngươi rảnh rỗi không có việc gì để làm, phiền ngươi liên lạc với đội trưởng của ngươi giúp ta.” +
Tiểu Võ thở phào, xem ra Trúc Dật không định chia sẻ chuyện hắn khóc lóc thảm thiết trên ghế sô pha cho người khác. +
“Tôi làm ngay lập tức.” Tiểu Võ lấy điện thoại di động, bấm số của Tiền Hải, nhưng đợi rất lâu mà bên kia không nhấc máy. +
“Hình như anh ấy không tiện nhấc máy.” Tiểu Võ nói, “Để tôi nhắn tin cho anh ấy.” +
Tiểu Võ bùm bùm gõ tin nhắn, đối diện với Trúc Dật. +
Hắn cảm thấy hơi xấu hổ, một lần nữa mở TV, nhanh chóng chuyển khỏi bộ phim thần tượng kia, làm bộ làm tịch mở kênh quân sự. +
“Khu trung tâm ở căn cứ quân sự số 11 đã được xây xong, sau này quân đội có thể nhanh chóng ứng phó với các sự kiện bạo lực trong khu trung tâm. Tỷ lệ tội phạm trong những năm gần đây tăng vọt, duy trì an ninh xã hội cho khu trung tâm là trọng tâm tiếp theo. Chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp, hài hòa, hạnh phúc!” +
Tiểu Võ ôm đồ uống cười lạnh một tiếng: “Nói nhảm, điều động quân đội để bảo vệ người loại xuất sắc, chưa thấy quân đội nào được thành lập để bảo vệ quân dự bị.” +
Trúc Dật nhìn binh lính đang xuất kích trên màn hình, bọn họ đang thực hiện một nhiệm vụ, mục tiêu là ba quân dự bị say rượu cầm dao đến khu phố của người loại xuất sắc để làm loạn. +
Trong vài giây ngắn ngủn, ba quân dự bị bị bắn thành cái sàng. +
“Bọn họ đã làm tổn thương ai? Trên đường rõ ràng không có ai!” Tiểu Võ chửi thề, phản ứng lại có Trúc Dật ở bên cạnh, lúc này mới ngậm miệng, “Ngại quá, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở nơi dơ bẩn nhất, nhiệm một chút tật xấu.” +
“Nhưng chính vì lớn lên ở địa phương như vậy, tôi mới biết được bản chất của thế giới này.” Tiểu Võ cầm lon coca, hai mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm màn hình, “Trước mặt người loại xuất sắc, chúng ta thậm chí không được coi là con người.” +
Lúc này, điện thoại hắn đột nhiên đổ chuông, Tiểu Võ nhấc máy, giọng Tiền Hải vang lên. +
“Trúc Dật, cậu đã nghĩ kỹ rồi? Chuẩn bị nói cho tôi biết cậu đã trải nghiệm điều gì trong Lễ Hội Mùa Hè?” Thanh âm của Tiền Hải có chút kích động. +
“Không.” Trúc Dật nói, “Ta đến bán đạo cụ.” +
“Bán đạo cụ?” Giọng Tiền Hải cao lên, “Cậu đang nói cái gì?” +
“Ta có một đám đạo cụ có giá trị khoảng 30 triệu điểm tích lũy, muốn gửi bán ở quán rượu Hắc Ti.” Trúc Dật nói, “Chỗ các ngươi có nhiều hội trưởng qua lại, có lẽ bọn họ sẽ mua đạo cụ với số lượng lớn.” +
“… Cảm giác thất vọng sau khi vui mừng thật sự không dễ chịu.” Tiền Hải cảm thán, “Được rồi, cậu có thể gửi bán ở chỗ chúng tôi, nhưng phí thủ tục thì không thể thiếu.” +
Hắn lại nói: “Trừ khi cậu nói cho tôi —“ +
Trúc Dật nhanh chóng ngắt lời hắn: “Phí thủ tục là bao nhiêu?” +
Quyển thứ sáu – Bài Đồng Dao Khủng Bố +



thà mất tiền còn hơn nói thông tin :)))