Skip to main content

Chương 119🎵😱 – Bước vào biệt thự

dathaiPiter

“Cậu thật nhẫn tâm.” Tiền Hải oán trách một câu, giọng nói tràn đầy nỗi thất vọng, nhưng hắn hiểu biết nghệ thuật chuyển biến tốt liền thu, “Bình thường chúng tôi thu 5% phí thủ tục, xem trên mặt mũi của cậu, thu 3% đi.” +

Trúc Dật tính nhẩm, nếu cậu bán hết đám đạo cụ có trị giá 30 triệu điểm tích lũy, quán rượu Hắc Ti sẽ thu 900 nghìn điểm tích lũy. +

Nghĩ đến con số này, Trúc Dật cảm thấy trái tim mình đang đổ máu. Mặc dù quả tim này của cậu là hàng giả. +

“Đừng do dự, cậu tìm không ra nguồn tiêu thụ nào phù hợp hơn chúng tôi đâu.” Tiền Hải nói, “Dù sao những đạo cụ đó đều là ‘hàng lậu’.” +

“Được, để ở chỗ các ngươi.” Trúc Dật đáp, “Giờ ta sẽ chuyển đám đạo cụ này cho người bạn nhỏ này của các ngươi.” +

“Này, chú ý cách dùng từ.” Tiểu Võ nghe vậy liền bất mãn phản kháng. +

“Vội vã như vậy? Không ở lại chơi một chút à?” Tiền Hải hỏi. +

Trúc Dật trực tiếp cúp máy, bỏ hết đám đạo cụ mà cậu muốn bán vào khung giao dịch rồi để Tiểu Võ quét mã. +

“Cậu có danh sách những món đạo cụ cậu rao bán không?” Tiểu Võ hỏi. +

“Ừ.” Thực ra Trúc Dật chưa kịp làm danh sách các món đạo cụ, nhưng vẫn trả lời tự tin trả lời. +

Cậu tin rằng trong tình huống cậu đã nói những lời này, đám người ở Ưng Phường sẽ không giở trò. +

Tiểu Võ lấy lại điện thoại, lật xem đám đạo cụ của Trúc Dật. +

“Đạo cụ của cậu chắc chắn sẽ bị bán với giá thấp hơn giá thị trường,” Hắn nói, “Nhưng cậu yên tâm, chúng tôi đảm bảo giá cả hợp lý, không lừa già dối trẻ.” +

Trúc Dật gật đầu, những lọn tóc bị nướng thành các cuốn tóc lắc lư theo động tác của cậu. +

Tiểu Võ cảm thấy đau mắt, không muốn nhìn thẳng: “Kiểu tóc này của cậu…” +

Trúc Dật giơ tay sờ sờ đuôi tóc, hoàn toàn không cảm thấy kiểu tóc mới của mình có gì kỳ lạ, nhưng con người ở đây đều nhìn cậu với vẻ mặt khó tả. +

“Thật sự không ổn sao?” Trúc Dật hỏi. +

Tiểu Võ gật đầu lia lịa: “Lần sau đừng đến tiệm cắt tóc đó nữa, trình độ thẩm mỹ của thợ cắt tóc này thật đáng lo ngại.” +

Hắn suy nghĩ một chút, lấy một cái ví da từ trong túi quần, móc ra một tấm danh thiếp nhàu nát. +

“Tiệm cắt tóc này ở trong Bất Dạ Thành, tôi thường cắt tóc ở đó, kỹ thuật khá tốt.” Tiểu Võ vừa nói vừa sờ lên trán mình. +

Trúc Dật nhìn đầu hắn, bắt đầu suy tư về hàm lượng kỹ thuật cần thiết để tạo kiểu tóc đó. +

“Cảm ơn, khi rảnh ta sẽ đi xem.” Trúc Dật nhận lấy tấm danh thiếp. +

Mấy ngày tiếp theo, bọn họ bận rộn khác thường. +

Do có một lượng lớn tín đồ nhiệt tình mong muốn được gặp Thần Chân Thành. +

Những tín đồ là streamer có thể tự do ra vào Bất Dạ Thành, cho nên nhóm tín đồ đầu tiên đã kéo đến biệt thự của Bạch Cửu. +

Nơi này đã được đổi tên thành Tổng Bộ Giáo Hội Chân Thành, nhưng so với tu viện cổ kính hoành tráng của Giáo Hội Chân Lý, bọn họ có vẻ rất phèn. +

Nhiều tín đồ không được gặp Thần Chân Thành. Vì thế, mỗi lần Trúc Dật đi ngang qua, bọn họ đều níu kéo cậu, muốn cậu giảng giải giáo lý. +

Trúc Dật tạm thời không thể đáp ứng được quá nhiều lời cầu nguyện, chỉ có thể đặt chút sự chú ý lên người mỗi tín đồ. +

Chờ cậu lấy lại quyền lực, mới có khả năng đáp lại hầu hết những lời khẩn cầu của bọn họ. +

Bên ngoài Tổng Bộ Giáo Hội trong Bất Dạ Thành, Bạch Cửu bắt đầu bàn với đám Tịch Mịch về việc thành lập chi nhánh ở bên ngoài thành. +

Cho nên Bạch Cửu vội đến mức không thấy bóng dáng, còn kéo theo Chu Lam Lam vốn cảm thấy mình là nữ thì không tiện ở chung với mấy người đàn ông. +

Chờ đến ngày hai người bọn họ bắt buộc phải phát sóng trực tiếp, Bạch Cửu dùng giọng điệu như gửi gắm trẻ mồ côi, mà giao lại công việc cần xử lý cho Lam Trù và Trúc Dật. +

Lam Trù cạn lời, vì từ đầu đến cuối cậu không phải là người của Giáo Hội Chân Thành. Nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, phải có giác ngộ của một người được bao ăn ở. +

Bạch Cửu đã chạy đến cửa, đột nhiên quay đầu lại, nhỏ giọng nói với Trúc Dật: “Trúc Dật, tôi không biết cậu và Lộc thần có mâu thuẫn gì. Nhưng mấy ngày nay không ai nhìn thấy anh ấy, mọi người đều rất lo lắng. Nếu cậu rảnh, hãy liên lạc với anh ấy…” +

Bạch Cửu ngừng lại một chút, ngượng ngùng nói: “Thực ra trước khi quen cậu, tôi không còn ôm hy vọng gì với cuộc sống. Nhưng gần đây tôi đã nhận ra, nếu tôi không thể biết khi nào mình sẽ chết, phải tận hưởng mỗi khoảnh khắc để không để lại tiếc nuối. +

Rất nhiều chuyện so với cái chết, thật ra chẳng có gì đáng nhắc tới.” +

Trên mặt cậu ta hiện lên vẻ mặt sợ hãi và thiếu tự tin quen thuộc: “Trước đây tôi không dám khuyên cậu, nhưng sắp phải phát sóng trực tiếp, biết đâu lần này tôi sẽ chết, những lời này sẽ không bao giờ nói ra được.” +

“Cậu sẽ không ghét bỏ tôi nói nhiều chứ?” Bạch Cửu thăm dò. +

“Rất ghét.” Trúc Dật không chút lưu tình mà nói thẳng, thấy Bạch Cửu gục đầu xuống liền bổ sung, “Lát nữa ta sẽ liên lạc với hắn.” +

Bạch Cửu mỉm cười: “Vậy thì tốt. Tôi đi đây, tranh thủ mở một buổi phát sóng trực tiếp, tôi và Tịch Mịch đã chọn được địa điểm cho chi nhánh mới, đợi tôi ra ngoài sẽ mở rộng giáo hội của chúng ta. Đến lúc đó — ừm ừm ừm!” +

Lam Trù không biết đã tiến lại gần từ lúc nào, dùng tay bịt miệng cậu ta, ném cậu ta ra ngoài cửa. +

Lam Trù đóng cửa lại, cau mày lẩm bẩm: “Đừng có lập flag tử vong.” +

Trúc Dật nhìn theo bóng dáng của Bạch Cửu: “Hắn sẽ không chết, vì Thần Chân Thành đang nhìn chằm chằm vào hắn.” +

Lam Trù liếc nhìn cậu một cái: “Thật sự không chịu nổi loại người suốt ngày cứ lải nhải về thần như các cậu.” +

Nói xong, cậu ta đi sang một căn phòng khác, dọn dẹp ly nước do các tín đồ để lại. +

Trúc Dật lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào bàn phím số một lúc, lướt đến dãy số của Lộc Khởi. +

Một lát sau, giọng nữ máy móc vang lên, báo rằng Lộc Khởi không nằm trong vùng phủ sóng. +

Cậu nghĩ nghĩ, mở trang chủ của Lộc Khởi, không biết anh đã lên thăng lên cấp Bạch Kim từ khi nào, thảo nào không bị cưỡng ép phát sóng trực tiếp. +

Trúc Dật suy nghĩ rồi nhắn tin cho Lộc Khởi. +

“Bạch Cửu hỏi ngươi đã chạy đi đâu…” +

Cậu nhíu mày, xóa dòng chữ này đi. +

[Trúc Dật: Ta và Lam Trù sắp phát sóng trực tiếp, đợi ta quay về, hy vọng sẽ thấy ngươi treo ở trên cái cây ở ngoài cửa.] +

Lam Trù chỉ còn hai ngày nghỉ ngơi, Trúc Dật cảm thấy bọn họ sẽ không đợi được Lộc Khởi trở về đã phải phát sóng trực tiếp. +

Đếm ngược đến buổi tối ngày cuối cùng, một người quen đột ngột gõ cửa biệt thự, nhưng cô che kín đầu, ban đêm còn đeo một cái kính râm to đùng. +

Trúc Dật nhìn cô qua lớp kính cửa sổ, lặng lẽ mở cửa ra. +

Hai người đi vào góc tối, Trúc Dật hỏi: “Nhạc tiểu thư, ngươi ăn mặc như vậy làm cái gì?” +

Nhạc Khanh Khuynh gỡ khẩu trang và kính râm xuống, sắc mặt rất khó coi. Môi cô hơi động đậy, hình như muốn nói gì với Trúc Dật, nhưng vì lý do nào đó mà vẫn chưa hạ quyết tâm. +

“Ngươi định nói cho ta tên của cái tổ chức kia và cấp trên của ngươi là ai à?” Trúc Dật tò mò hỏi. +

Nhạc Khanh Khuynh lắc đầu, cô thở dài, trong mắt lộ ra sự quyết tâm của kẻ liều chết. +

“Sau khi chúng ta bị Dị Quỷ dung hợp, các cậu bị khiêng ra ngoài bằng cáng, tôi đi ở cuối cùng, nói chuyện với nhân viên.” Nhạc Khanh Khuynh kể lại toàn bộ cuộc đối thoại của mình với nhân viên. +

“Tất cả streamer đã được cường hóa đều có thể trở thành vật chứa tốt hơn cho Dị Quỷ, nhất là Chúa Tể Truyền Thuyết.” Nhạc Khanh Khuynh nói, “Tôi không biết có Chúa Tể Truyền Thuyết nào đã bị Dị Quỷ thành công dung hợp hay chưa.” +

Trúc Dật nghe vậy liền nhướng mày, đây đúng là một vấn đề. +

Theo lời nói của La Phù, Dị Quỷ vẫn chưa tìm được cách để dung hợp được với con người. +

Nhưng La Phù có thể nghĩ ra con đường này, không lý nào Dị Quỷ khác không nghĩ ra. Trong đó có lẽ còn ẩn chứa mưu đồ sâu xa nào đó, có lẽ La Phù không biết mà thôi. +

Khi streamer sử dụng năng lực cường hóa, bọn họ sẽ cảm thấy đau đớn nếu tiêu hao quá mức, có lẽ đây là biểu hiện của phản ứng bài xích. +

Nhưng vật chứa có thể giúp Dị Quỷ dung hợp một cách hoàn hảo chắc chắn phải có điều kiện gì đó. +

“Đạt đến cấp Chúa Tể Truyền Thuyết?” Trúc Dật thầm nghĩ, “Nếu vậy thì chi phí bồi dưỡng quá cao.” +

“Cậu có ý tưởng gì không?” Nhạc Khanh Khuynh nhìn chằm chằm cậu. +

“Ngươi tạm thời đừng nói cho người khác.” Trúc Dật nói, “Cũng đừng để lộ với cấp trên của ngươi, dù tổ chức kia có cách né tránh sự kiểm tra ký ức của Dị Quỷ, cũng đừng tỏ ra ngươi đã biết tất cả.” +

“Sao cậu biết chúng tôi có cách che giấu một phần ký ức?” Nhạc Khanh Khuynh sửng sốt, “Lẽ nào cậu cũng là thành viên của tổ chức?” +

“Nhạc tiểu thư, khi ngươi tiếp nhận dung hợp, ngươi không hề tỏ ra lo lắng, ta có thể đoán ra các ngươi chắc chắn có biện pháp đặc biệt.” +

“Là do tôi sơ suất.” Nhạc Khanh Khuynh ngượng ngùng xoa xoa tóc, “Nhưng suy nghĩ của cậu cũng giống tôi.” +

“Vậy sao ngươi lại nói với ta?” Trúc Dật hỏi. +

“Cậu không thuộc về tổ chức của chúng tôi, hơn nữa thời gian làm streamer của cậu rất ngắn, không dây dưa đến các thế lực khác. Giáo Hội Chân Thành sau lưng cậu biết đâu sẽ thành một trợ lực đắc lực.” Nhạc Khanh Khuynh dừng lại, “Quan trọng nhất là trực giác, trực giác của tôi cực kỳ chuẩn.” +

“Đương nhiên đây cũng không phải là lý do chính, trực giác của những người đã phát sóng trực tiếp được một đoạn thời gian đều không kém.” Cô tự giễu cười. +

“Nhưng ngươi chưa nói lý do ngươi muốn nói với ta.” Trúc Dật nói. +

“Nếu… nếu thật sự có Chúa Tể Truyền Thuyết bị Dị Quỷ dung hợp, lỡ đâu thủ lĩnh của tổ chức là người đó thì sao?” Nhạc Khanh Khuynh nói, “Dù sao tôi đã từng bị dung hợp, không phát hiện ra vấn đề gì. +

Nhưng thông qua quá trình dung hợp, bọn họ có thể cho rằng tôi đã phát hiện ra gì đó. +

Nếu vậy, tôi rất có thể sẽ bị diệt khẩu. Cho nên tôi không muốn bí mật này chôn theo tôi khi tôi chết.” +

Đây là người thứ hai nói những lời này với Trúc Dật trong vòng ba ngày nay. +

Cậu đánh giá Nhạc Khanh Khuynh, nhân loại này rõ ràng là sợ chết, nhưng lại có thể bình thản đối diện cái chết. +

“Bây giờ ta là người thứ hai biết.” +

“Đúng.” Nhạc Khanh Khuynh lộ ra vẻ mặt vui mừng, “Vậy tôi đi đây.” +

Cô đeo lại kính râm và khẩu trang, đè vành mũ xuống, vẫy vẫy tay với Trúc Dật, rời khỏi khu phố này. +

Chiều hôm sau, sau khi Bạch Cửu và Chu Lam Lam bò ra khỏi buổi phát sóng trực tiếp như hai con chó chết, Trúc Dật và Lam Trù đến đại sảnh đăng nhập. +

” Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi.” Lam Trù nhìn đài phun nước tượng nữ thần giơ bình nước, “Đi thôi, tùy ý chọn một cánh cổng.” +

Hai người đi đến trước dãy cổng vòm đối diện với tượng nữ thần, cùng nhau bước vào. +

Phòng nghỉ lần này sang trọng hơn những lần trước, khi bọn họ đi vào, nơi đây không có một bóng người. +

“Khi lên cấp Bạch Kim, streamer đồng thời phát sóng trực tiếp sẽ ít hơn một chút. Để nhanh chóng gom đủ số người, các streamer ở các khu khác bên ngoài khu trung tâm cũng sẽ phát sóng trực tiếp cùng với chúng ta.” Lam Trù giải thích. +

Cậu ta chỉ vào đồng hồ treo trên tường phòng nghỉ. +

Đồng hồ treo tường cổ điển có hoa văn tinh xảo, kỳ lạ là kim đồng hồ không xoay theo chiều kim đồng hồ như bình thường mà xoay ngược lại. +

“Đồng hồ này đang đếm ngược. Nếu chúng ta ở đây mãi mà không gom đủ streamer, khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào Quỷ Kính.” Lam Trù nói. +

Đồng hồ đếm ngược còn hai mươi phút. Lam Trù liên tục kiểm tra đạo cụ của mình, Trúc Dật cuộn tròn trên sofa, chán nản nhìn chằm chằm group chat “Ánh sáng của chủ nhân chúng ta vĩnh viễn rực rỡ”. +

Group chat này đã trở thành nhóm quản lý giáo hội, do Tịch Mịch cầm đầu, các tín đồ có liên quan đang phun tào tín đồ mới, tình hình rất náo nhiệt. +

Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ một lần nữa bị đẩy ra. Trúc Dật ngẩng đầu, lập tức ngây người. +

Người bước vào lại là Nhạc Khanh Khuynh. +

Sau khi Nhạc Khanh Khuynh nhìn thấy Trúc Dật, sắc mặt cô rõ ràng đã trở nên cứng đờ. +

Đi cùng với cô là một người đàn ông rất đẹp trai, hắn phát hiện phản ứng của Nhạc Khanh Khuynh, nhìn sang Trúc Dật, nhíu mày. +

Hắn biết Trúc Dật, hơn nữa hắn từng thấy tin đồn trên diễn đàn nói rằng Nhạc Khanh Khuynh có cảm tình với Trúc Dật. +

Hắn cho rằng sự gượng gạo của Nhạc Khanh Khuynh là do tin đồn đó, cho nên dùng tư thế bảo vệ che chở cho Nhạc Khanh Khuynh ngồi xuống. +

Lam Trù cũng nghĩ vậy. +

Nhưng chỉ có Nhạc Khanh Khuynh và Trúc Dật biết đối phương đang suy nghĩ điều gì. +

“Nhiều streamer như vậy, ta lại đụng độ với Nhạc Khanh Khuynh. Người đàn ông bên cạnh cô ta trông rất ngạo mạn, cấp bậc cũng không thấp hơn Nhạc Khanh Khuynh, cho nên không có khả năng trình độ trung bình của đội ngũ sẽ bị kéo thấp. +

Lời giải thích duy nhất là chúng ta đã bị sắp đặt. +

Vì cô ta và ta đã biết bí mật kia, cho nên bị diệt khẩu? +

Không, Dị Quỷ chưa chắc đã có bằng chứng xác thực. Cô ấy chưa từng nói với ai khác. +

Nhưng nếu ta là Dị Quỷ, ta sẽ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Có vẻ lần phát sóng trực tiếp này sẽ không yên ổn.” +

Hai người đều nghĩ đến điều này, cho nên bọn họ không giao lưu với nhau, để giảm khả năng mình bị nghi ngờ. +

Nhạc Khanh Khuynh cực kỳ lo lắng về lần phát sóng trực tiếp sắp tới, thậm chí còn không chào hỏi Trúc Dật. +

Người đàn ông bên cạnh cô thấy vậy, trong lòng rất đắc ý. +

“Quả nhiên mối quan hệ của Khanh Khuynh với cậu ta chỉ là xã giao. Biết đâu những lời đồn kia là do chính cậu ta phát tán.” +

Phòng nghỉ chìm vào bầu không khí trầm lặng, ngoại trừ người đàn ông kia lúc thì đưa hoa quả, lúc thì rót đồ uống cho Nhạc Khanh Khuynh. +

Khi kim đồng hồ đếm ngược xong, Nhạc Khanh Khuynh đứng dậy, bước vào Quỷ Kính trước Trúc Dật và Lam Trù. +

“Khanh Khuynh, đợi tôi!” Người đàn ông kia vội vàng theo sau, duỗi tay giữ chặt góc áo của cô. +

“Đi thôi.” Lam Trù phức tạp liếc nhìn Trúc Dật, “Cậu đừng lo lắng, chúng ta không bước qua Quỷ Kính cùng một lúc, có thể sẽ không ở cùng một phó bản. Dù là đi nữa, cùng lắm là có thêm một vài tin đồn trên diễn đàn.” +

Trúc Dật quay đầu: “Ngươi nghĩ ta sẽ lo lắng về tin đồn sao?” +

Lam Trù sửng sốt: “Vậy cậu?” +

Cậu ta đột nhiên nhận ra điều gì, vẫy vẫy tay: “Tôi biết cậu đang giận dỗi Lộc Khởi, nhưng anh ấy chưa từng chấp nhận lời mời của Nhạc Khanh Khuynh. Các cậu a, không chịu giao tiếp đàng hoàng —“ +

Trong khoảnh khắc này, Trúc Dật nghi ngờ Lam Trù bị người nào đó họ Bạch dung hợp. +

Quả nhiên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. +

Cậu lắc đầu, xoay người bước vào Quỷ Kính. +

Lam Trù có chút ủy khuất vì Trúc Dật ngó lơ, nhưng vẫn vội vàng theo sau, nắm chặt lấy tay áo của Trúc Dật, cùng nhau bước vào. +

Trước mắt cậu ta lâm vào bóng tối, không giống như trước đây, vừa bước qua Quỷ Kính liền tiến vào phó bản. +

Một lát sau, cậu ta cảm thấy thân thể mình hơi đong đưa, như đang ở trên phương tiện giao thông nào đó. +

Lam Trù mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe thương mại, ngoài cửa sổ là rừng rậm tươi tốt, đường đèo quốc lộ lâu ngày không được sửa chữa, làm chiếc xe nghiêng ngả lảo đảo. +

Người lái xe là một người đàn ông da trắng tóc nâu, sống mũi cao thẳng, hốc mắt hãm sâu, rõ ràng là người nước ngoài. +

Hai mươi năm trước, thế giới còn phân ra thành các quốc gia, nhưng bây giờ đã không còn. Mọi người bị chia theo các khu lớn của Dị Quỷ, các khu lớn tạo thành liên minh. +

Ngồi ở ghế phụ là một cô gái tóc vàng xoăn, đôi mắt màu xanh dương cũng cho thấy huyết thống của cô. +

Lam Trù nhìn sang bên cạnh, Trúc Dật đang đắm chìm trong giấc ngủ, mái tóc xoăn đen mềm mại phủ trên trán, lông mi run run theo sự xóc nảy của xe. +

Cậu ta quay đầu nhìn hàng ghế sau, phát hiện Nhạc Khanh Khuynh và người đàn ông đẹp trai kia cũng đang nhắm mắt dựa vào ghế. +

“Lại đụng vào nhau rồi.” Lam Trù phun tào một câu. +

Cô gái phía trước thấy cậu ta tỉnh lại, quay đầu lại nói: “Cậu tỉnh rồi? Đổi sang cậu lái xe đi, Brook lái lâu như vậy chắc cũng mệt rồi.” +

Lam Trù ngay lập tức hiểu ra hai người này là NPC, bây giờ buổi phát sóng trực tiếp chưa chính thức bắt đầu, có vẻ như bọn họ đang trải qua opening scene. +

Cô gái thấy Lam Trù ngó lơ mình, tức giận quay đầu lại, thì thầm với Brook đang lái xe: “Tức chết tôi rồi, mấy gia hỏa phía sau cứ giả vờ ngủ, anh lái lâu như vậy rồi.” +

Brook quay đầu, dịu dàng nói với cô gái: “Bernice, không sao, ra khỏi ngọn núi này là đến nơi.” +

Bernice nghe vậy liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, mỉm cười e thẹn. +

Đúng lúc này, xe đột nhiên đâm vào vật gì, một lốp xe nhanh chóng xì hơi. Những người khác trong xe tỉnh dậy vào lúc nào, phát hiện mình đang ở hoàn cảnh lạ lẫm, nhanh chóng vào trạng thái cảnh giác. +

“Sao lâu như vậy mới tỉnh?” Trúc Dật nhíu mày. +

Brook quay đầu lại nói với mọi người vừa bừng tỉnh: “Các cậu ngồi yên đi, tôi xuống nhìn xem.” Nói xong hắn liền mở cửa xe. +

Nhân lúc hắn bước xuống, Trúc Dật thử mở cửa, nhưng cửa ghế sau lại bị khóa. +

Lam Trù thấy vậy liền thò người ra ghế lái, giữa tiếng thét chói tai của Bernice, cậu ta bị một bức tường trong suốt chặn lại. +

Cậu ta lùi người về: “Có tường không khí, bây giờ chúng ta chưa thể xuống xe.” +

Trúc Dật gật đầu: “Chỉ có thể chờ đợi thôi.” +

Brook xuống xe, phát hiện dưới lốp xe có vài viên đá sắc nhọn. Lốp xe bị những viên đá này đâm thủng ra một cái lỗ. +

Hắn lấy điện thoại ra định gọi cho thợ sửa xe, nhưng điện thoại di động không có tín hiệu: “Xui xẻo, xem ra chúng ta chỉ có thể đi bộ thôi.” +

【Streamer thân ái, ngươi đã bắt đầu một buổi phát sóng trực tiếp mới. Vật phẩm tùy thân của ngươi sẽ được gửi đến địa điểm truyền tống. Nếu muốn mang theo vật phẩm tùy thân của mình, xin hãy mua “Thẻ mang theo vật phẩm” trong vòng một phút (giá trị 3 vạn điểm tích lũy).】 +

【Số liệu phát sóng trực tiếp của ngươi: +

Người xem trước mắt: 126,550 người +

Sức chứa của phòng phát sóng: 269,981 người +

Tổng điểm tích lũy: 56,012 điểm +

Phần thưởng người xem tặng chưa bị đổi thành điểm tích lũy: 9,856 vạn tệ】 +

【Nhiệm vụ lần này — Đạt được 100,000 người xem, khen thưởng năm trái tim nhỏ. +

(Bởi vì số lượng người xem phát sóng trực tiếp của ngươi vượt xa cấp bậc hiện tại, nhiệm vụ lần này đã được điều chỉnh lên 200,000 người, khen thưởng đổi thành mười trái tim nhỏ.)】 +

【Nhiệm vụ chính — Bảo vệ đối tượng mục tiêu rời đi một cách an toàn. +

Phần thưởng nhiệm vụ: Năm trái tim nhỏ. +

(Là bạn của Brook, ngươi đi đến ngọn núi xa lạ cùng với hắn, đột nhiên xe của các ngươi hỏng, Brook và bạn gái của hắn, Bernice rất ảo não. Bọn họ muốn đến nơi trước khi trời tối, nhưng ngọn núi này quá lớn, các ngươi đã lạc đường…)】 +

【Lưu ý: +

1) Nếu đối tượng mục tiêu Brook tử vong, sẽ có chuyện cực kỳ kinh khủng xảy ra. +

2) Cảm xúc của Brook sẽ thay đổi vì một số việc, tốt nhất là đừng để hắn mất kiểm soát.】 +

Khung nhiệm vụ pop up lên trước mặt mọi người, Trúc Dật nhìn về phía hai NPC kia. +

Brook là đối tượng bảo vệ của bọn họ, Bernice có vẻ là một nhân vật có thể có, có thể không. +

Nhưng theo lời nhắc nhở của nhiệm vụ, đã rõ ràng cảnh cáo rằng Brook có thể mất kiểm soát. Nếu Bernice có vấn đề, có thể khiến Brook mất kiểm soát. +

Nhiệm vụ chính nhìn qua rất đơn giản, nhưng bọn họ cũng phải giải quyết cách đưa Brook rời đi. +

Cho nên nhiệm vụ này thực tế ẩn chứa ba nhiệm vụ: +

Một, bảo vệ an toàn cho thân thể của Brook. +

Hai, vì bảo vệ trạng thái tinh thần của Brook, bọn họ cần bảo vệ Bernice. +

Ba, tìm cách rời khỏi ngọn núi cùng Brook. +

Bên ngoài xe, Bernice đang tranh luận với Brook. Brook muốn tranh thủ lúc trời còn sáng mà rời khỏi ngọn núi này, Bernice không dám đi lại trong núi vào ban đêm nên từ chối. +

Bernice lo lắng: “Trời sắp tối rồi, đi bộ trong núi quá nguy hiểm.” +

Brook bất đắc dĩ nhún vai: “Được rồi, xem ra chúng ta chỉ có thể ngủ trong xe, sáng sớm liền xuất phát.” +

Bernice nở một nụ cười tươi. Đúng lúc này, một tiếng ho khan đột nhiên truyền đến từ cây đại thụ cách đó không xa. +

Đó là một người mặc áo choàng đen có mũ trùm, dáng người vừa gầy vừa lùn, lại tránh dưới bóng cây, nếu không phải do cánh tay hắn đang rung động, căn bản không thể phân biệt hắn với hoàn cảnh xung quanh. +

Bernice như gặp được cứu tinh, kéo Brook nhanh chóng chạy đến trước người đó. Người nọ chậm rãi bước ra, lộ ra bộ dáng chân thật của mình. +

Hóa ra người nọ là một ông lão tầm sáu bảy mươi tuổi, khuôn mặt khô gầy, hốc mắt hãm sâu như một bộ xương khô, làn da vàng như nến, lưng còng xuống, cánh tay thiếu dinh dưỡng gầy như cành cây đang chống trên một cây gậy. +

Brook chào ông: “Chào ngài.” +

Ông lão ngẩng đầu đánh giá hắn một lúc rồi mới trả lời, giọng khàn khàn như gió thổi qua ống rỗng: “Xin chào, người trẻ tuổi.” +

Brook tiếp tục: “Chúng tôi đến từ khu A, nhưng lốp xe của chúng tôi vừa bị thủng, chúng tôi không có lốp dự phòng, ngài biết gần đây có chỗ sửa xe nào không?” +

Ông lão lắc đầu: “Chàng trai trẻ, vùng quê nghèo nàn này không có chỗ sửa xe, trên núi chỉ có gia đình lão già này.” +

Brook vội vàng nói: “Thưa tiên sinh, không biết ngài có thể cho chúng tôi ở nhờ một đêm không, chúng tôi sợ ban đêm trong núi sẽ có thú dữ. Chúng tôi sẽ trả tiền, xin ngài giúp đỡ.” +

Ông lão nhếch miệng cười, miệng ông khó coi như mảnh vải bị phơi nắng lâu ngày: “Không cần, ông rất thích kết bạn. Người trẻ tuổi, cứ gọi ông là Barlow.” +

Brook lộ ra vẻ mặt vui vẻ: “Cảm ơn tiên sinh Barlow, tôi là Brook, đây là Bernice.” +

Hắn quay lại vẫy vẫy tay về phía xe thương vụ, ý bảo mấy người Trúc Dật xuống xe. +

Trúc Dật đẩy cửa xe, vừa rồi cửa xe còn bị khóa chết, bây giờ có thể dễ như trở bàn tay mà mở ra. +

Mấy người xuống xe đi về phía Brook. +

Brook tiếp tục giới thiệu bọn họ với Barlow: “Đây là Trúc Dật, đây là Lam Trù, cô gái này là Nhạc Khanh Khuynh, người bên cạnh cô ấy là Cổ Triều.” +

Mấy streamer được điểm tên, đành phải gật đầu chào Barlow. +

Đến khi mặt trời sắp lặn, bọn họ cuối cùng cũng đi đến chỗ ở của Barlow. Đó là một trang viên cổ xưa, tường đá màu xám có không ít vết rạn, trên đó phủ đầy dây thường xuân dày đặc, cổng lớn của trang viên đối diện với đường mòn bọn họ đang đi, phía sau trang viên là một mảnh đầm lầy, bên kia đầm lầy là một khu rừng nguyên sinh. +

Trước cánh cổng lớn là một người đàn ông trẻ, mặc áo sơ mi trắng và áo bành tô, dáng người cao gầy, mái tóc màu đen mềm mại rũ bên tai, lộ ra cái trán nhẵn bóng. +

Người đàn ông trẻ tuổi thấy bọn họ liền tiến lên đón: “Lão gia Barlow đã về. Mấy vị này là?” +

Barlow vẫy tay với hắn: “Xe của mấy người bạn này bị hỏng giữa chừng, bọn họ ở nhờ một đêm. Arthur, đi chuẩn bị bữa tối đi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.