Chương 12: Ảo thật đấy!

Chương 12: Ảo thật đấy! +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!! +
Tô Minh Hi cười bẽn lẽn lấy lòng: “Hôm nay anh về sớm thế? Cửa trước sao không đi?” +
Chu Hành Tuấn không có biểu hiện lạ, dù sao phòng ngoài cũng không thể nghe người bên trong nói chuyện, cách âm rất tốt, phòng ngủ với phòng đọc sách chỉ cách nhau một bức tường cậu cũng không nghe thấy gì. +
Tô Minh Hi chưa dọn dẹp họa cụ, lung ta lung tung ở gần lối vào. Chu Hành Tuấn cau mày, cậu vội nói: “Lát nữa em sẽ dọn, em có thể vẽ trong phòng nào thế?” +
Tô Minh Hi thấy Chu Hành Tuấn mắc bệnh sạch sẽ, miệng không nói nhưng cứ nhìn phòng ốc không hạt bụi với cái tủ quần áo kia mà xem, nhìn là biết. +
Chu Hành Tuấn hơi nâng mắt lên: “Phòng đọc sách bên cạnh là của em, nhưng chưa có bàn, phải đi mua.” +
Tô Minh Hi gật đầu: “Em sẽ đi mua, anh quên gì nên mới về à?” +
Chu Hành Tuấn lấy tập hồ sơ trên bàn trà: “Cái này.” +
Lấy xong thì vội đi. +
Tô Minh Hi nhìn anh rời đi, xoay vào nhà bắt đầu kể lể với Dung Thanh Đường: “Tao sai rồi, tao không nên chê mày nói gở, Chu Hành Tuấn vừa về nhà đấy.” +
Dung Thanh Đường an ủi: “Chứng tỏ bọn mày có duyên.” +
Tô Minh Hi dọn dẹp hết họa cụ vào phòng đọc sách, nằm liệt trên ghế dài một lúc, ngẩng lên đã là giờ cơm trưa. +
Cậu mở app đặt đồ ăn, chuẩn bị đặt món. +
Lời thầy yêu đương online ùa về. +
[Cưng có thể tới công ty đưa cơm, để người ta thấy cưng dịu dàng hiền huệ, cũng có thể công khai quyền chiếm hữu với mấy đứa có ý đồ xấu.] +
Tô Minh Hi không dịu dàng cũng chẳng hiền huệ, không cần công khai chiếm hữu, thế nhưng mấy cái này cũng bình thường mà nhỉ. +
Cậu nhanh chóng chọn món, biết thân biết phận rán trứng gà cũng cháy khét đó. +
Cậu đặt thêm một hộp đựng cơm văn phòng nữa, không nấu thì phải biết bày biện cho đẹp đẹp chút. +
Bỏ bốn thành năm, dù sao cơm tình yêu cũng do mình tạo ra, Tô Minh Hi hiên ngang nghĩ. +
Tô Minh Hi đặt nhà hàng gần đó nên rất nhanh đã tới nơi. Chu Hành Tuấn cho cậu số tài xế, nhưng tài xế tới đón thì Chu Hành Tuấn cũng biết. +
Cậu xếp đồ ăn vào hộp, trước khi xếp còn rửa sạch tráng qua nước sôi một lần. +
Lần đầu rửa chén đã bị Chu Hành Tuấn đoạt đi. +
Cậu ngồi ghế sau taxi, nhìn bàn tay mình rồi nghĩ. +
Sao nghe cứ sai sai thế nhỉ? +
Tài xế thích nói chuyện, nói vài câu thì bị lời đáp vâng dạ cho qua của Tô Minh Hi làm cho thức thời ngậm miệng. +
… +
Tô Minh Hi đi vào sảnh lớn công ty, gọi điện cho Chu Hành Tuấn: “Em đang ở dưới công ty anh này, anh có đó không?” +
Chu Hành Tuấn vẫn bộ dạng không gợn sóng: “Tôi bảo thư ký xuống đón, em ngồi chờ trên sofa nhé.” +
Tô Minh Hi nghe lời ngồi xuống chờ, ngồi được một lúc thì tiếp tân Omega tới đưa cho cậu một cốc nước. +
Cô tiếp tân mỉm cười: “Mời em.” +
Tô Minh Hi cảm ơn, ngồi trên ghế nghịch điện thoại, không chú ý tới ánh mắt người khác đang dần đổ dồn về phía mình. +
Đây là giờ nghỉ trưa, nhân viên xếp hàng chờ cơm sôi trào. +
[Tiếp tân Tiểu Triệu]: “Cấp báo! Đột nhiên xuất hiện một cậu trai siêu đẹp, đang ngồi sảnh lớn nè, không biết Alpha nào phúc lớn thế.” +
[Mr.Lý HR]: “Là một bé Omega hả?” +
[Tiếp tân Tiểu Triệu]: “Omega gene cấp S” +
[Tech support Vương]: “Gene cấp S, đánh cược là phu nhân Chủ tịch, có ai cược chung không ạ?” +
[Em Phùng Pháp vụ]: “Chủ tịch biết dỗ cho Omega vui vẻ? Không chừng là người thân của anh ấy.” +
[CEO-no.1 Mr.Ngụy]: “Đồng quan điểm. Chủ tịch trước giờ toàn cắm trại trên văn phòng thôi, chưa thấy thân với Omega nào, nhớ lần họp thường niên hai năm trước không?” +
[Tài chính – Tiểu Thảo]: “Em nhớ nè, chính là cái con nhỏ thư ký đọc truyện bá tổng quá 180 phút, cố ý hắt rượu đỏ lên người Chủ tịch nhỉ?” +
[Logistics]: “Đúng vậy, có chớt cũng không quên nổi, không ngờ Chủ tịch còn biết đùa hahahahahaha =))))))” +
[Tiếp tân Tiểu Triệu]: “Ủa lúc ấy ổng nói gì thế mọi người?” +
[Tài chính – Đường Đường]: “Em Tiểu Triệu mới vào năm nay nhỉ, Chủ tịch chỉ ném áo vào thùng rác rồi đuổi việc thẳng cổ con nhỏ kia thôi.” +
[Marketing – Em Nhậm trùm PR]: “Chưa thấy thì sẽ không biết, lúc ấy mặt con nhỏ kia đẹp lắm, lúc đỏ lúc trắng, mới đi làm vài ngày đã bị sút ra đường rồi.” +
[R&D – Mr.Cố hói]: “Chủ tịch lên chức được vài ngày thôi, ai cũng nhận ra ổng mắc chứng OCD và thói ở sạch. Tôi nhớ đến già luôn, cái bút trên bài làm việc xe dịch vài centimet, bắt ngay tại trận bà lao công bị đối thủ cạnh tranh mua chuộc cài vào.” +
[Dev – Mr.Ngụy tóc dày]: “Tôi cược là người nhà, cu em @Tech support Vương tính lại xem tiền tiết kiệm đủ tiền mời khách không nhé.” +
[Thư ký hội đồng quản trị – Mr.Vương]: “Cậu @Tech support Vương không cần soi tài khoản tiết kiệm, là phu nhân Chủ tịch đấy.” +
[Tech support Vương]: !!!! +
[Dev – Mr.Ngụy tóc dày]: !!!! +
[Tài chính – Đường Đường]: !!! +
Trong phòng chat nháy mắt spam toàn dấu chấm than. +
Chủ room điên cuồng chọc chọc người quản lý: “Sao Thư ký Vương thấy được chỗ này?” +
Quản lý: “Thư ký Vương đòi tôi add anh ta…” +
Tô Minh Hi đang ngắm nhìn trang trí trong văn phòng, một Beta mặc vest đi giày da tiến tới chỗ cậu. +
Vương An Sơ phong độ ra tiếp đón: “Chào cậu, tôi là Vương An Sơ, thư ký của Chủ tịch Chu.” +
Giọng nói quen quen, Tô Minh Hi dò hỏi: “Điện thoại lần trước em bắt máy là anh gọi ạ?” +
Vương An Sơ gật đầu: “Đúng rồi.” +
Nói xong anh ta xoay người, để không gian bối rối riêng cho Tô Minh Hi, dẫn cậu vào thang máy. +
Vương An Sơ bấm tầng 17, giới thiệu với Tô Minh Hi: “Đây là thang máy riêng cho Chủ tịch, giờ tan tầm cũng không sợ chen chúc.” +
Anh nhìn hộp cơm trên tay Tô Minh Hi: “Chủ tịch vẫn đang họp, ngài ấy chưa ăn cơm đâu.” +
Tô Minh Hi gật đầu: “Vâng, em chờ anh ấy trong văn phòng.” +
Vương An Sơ giả bộ vô tình tiếp chuyện: “Chủ tịch hôm nay dặn tôi nhớ nói cho mọi người về thân phận cậu Tô.” +
Tô Minh Hi đáy lòng nở hoa, mặt không bộc lộ cảm xúc: “Vâng…” +
Thang máy nhanh chóng lên tầng 17, Vương An Sơ dẫn Tô Minh Hi vào văn phòng của Chu Hành Tuấn, trang trí lạnh lẽo y như biệt thự. +
Tô Minh Hi ngẩng lên hỏi: “Anh nghĩ xem, nếu em đòi đặt thêm đồ lên bàn làm việc, liệu Chu Hành Tuấn có đồng ý không nhỉ?” +
Vương An Sơ mỉm cười: “Chủ tịch Chu chưa từng có tiền lệ.” +
Xem ra khả năng không cao. +
Tô Minh Hi không giận, cậu muốn tán đổ Chu Hành Tuấn mà. +
Chu Hành Tuấn thích cậu còn đáng sợ hơn. +
Cả hai đều xác suất ảo lòi như nhau! +



nhóm phúc lợi mắc cười ác kkk
Má cái biệt danh trong nhóm công ty hề ghê