Skip to main content

Chương 13: Tô Minh Hi co được dãn được!!

dathaiPiter

Chương 13: Tô Minh Hi co được dãn được!! +

Editor: Reirei Aisu +

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!! +

Vương An Sơ đi ra ngoài, chỉ còn Tô Minh Hi trong văn phòng. +

Tô Minh Hi đang cẩn thận đánh giá ống đựng bút, Chu Hành Tuấn chợt bước vào. +

Phía sau ngoài Vương An Sơ thì còn một người nữa. +

Chu Hành Tuấn kinh ngạc nhìn hộp giữ nhiệt Tô Minh Hi mang theo, xem ra Vương An Sơ chưa nói đến chuyện mang cơm. +

Anh nói với Tô Minh Hi: “Hai người họ đều là trợ lý, Vương An Sơ chắc em biết rồi. Người còn lại là Thẩm Nghiên.” +

Tô Minh Hi lễ phép vươn tay: “Chào anh ạ, em là Tô Minh Hi.” +

Thẩm Nghiên cũng lễ phép đáp: “Vâng, Chủ tịch đã nói qua cho mọi người rồi.” +

… +

Bắt tay qua lại không kéo dài bao lâu, Thẩm Nghiên phát hiện ánh mắt Chủ tịch dường như cứ nhìn chằm chằm vào nơi tay họ giao nhau. +

Thẩm Nghiên nhanh chóng buông ra, thức thời hỏi Chu Hành Tuấn: “Thưa Chủ tịch Chu, chúng tôi xin phép ra ngoài trước.” +

Chu Hành Tuấn khẽ gật, Thẩm Nghiên và Vương An Sơ sóng vai nhau ra khỏi văn phòng. +

Vừa ra khuất khỏi cửa, Thẩm Nghiên đã thì thầm: “Chủ tịch ghen à? Cái ánh mắt kia, chu choa mẹ ơi tưởng mình sắp thất nghiệp tới nơi.” +

Vương An Sơ lườm Thẩm Nghiên: “Đoán xem?” +

Thẩm Nghiên mỉm cười: “Chuyện của sếp, lính quèn không dám lắm điều.” +

… +

Trong văn phòng, Chu Hành Tuấn ngồi sau bàn làm việc, nhìn hộp cơm văn phòng. +

Tô Minh Hi chăm chỉ mở hộp, bày từng món ra. +

Chu Hành Tuấn hơi khó xử, anh không muốn phải vào viện, thế nhưng sợ lại chọc giận Tô Minh Hi lần nữa. +

Tô Minh Hi vẻ mặt chờ mong, dịu dàng nói: “Biết anh làm việc vất vả nên em mua tới đấy.” +

Chu Hành Tuấn bắt lấy keyword: “Không phải em nấu à?” +

Tô Minh Hi “à” một tiếng, gãi gãi mũi: “Ừm, không kịp nấu nên em mua ngoài, em tự trang trí.” +

Cậu nấu nướng không ngon, Chu Hành Tuấn sớm đã biết từ chỗ Tô Minh Hành, thế nhưng Tô Minh Hi không đời nào tự chọc vào khuyết điểm của bản thân. +

Không phải vào viện nhưng Chu Hành Tuấn tự dưng lại hơi chạnh lòng, anh không tiếp tục hỏi thêm: “Em ăn gì chưa?” +

Tô Minh Hi chỉ chờ có vậy, vẻ mặt ngoan ngoãn: “Em chưa… Nhưng chồng em no là được, em không đói đâu.” +

Lời này nói xong cả hai đều nghẹn, Tô Minh Hi tự ghét bỏ chính mình luôn. +

Chu Hành Tuấn chỉ biết dùng ánh mắt phán xét, Tô Minh Hi khẽ giải thích: “Diễn tập chút…” +

Vẻ mặt anh không có gì biến hóa, nhưng Tô Minh Hi cảm thấy dường như anh đang hơi hụt hẫng. +

Chu Hành Tuấn gật đầu: “Cơm mang theo đủ cho một người, chúng ta tới nhà hàng dùng bữa nhé?” +

Tô Minh Hi bối rối ho khan: “Em ăn rồi, nãy em diễn thôi.” +

Tô Minh Hi bạc đãi ai chứ không đời nào bạc đãi chính mình, hơn nữa nếu nói chuyện với Chu Hành Tuấn mà bụng kêu ọc ọc, chỉ có nước di dân lên Sao Hỏa sống. +

Chu Hành Tuấn cúi đầu dùng bữa, bên cạnh còn có một chồng giấy tờ to đùng, ăn nhanh nhưng không hề tục tĩu, rất nhã nhặn. +

Tô Minh Hi ngồi trên sofa, vẽ tranh trên tablet mang theo. +

Chu Hành Tuấn nhanh chóng ăn xong, quay qua hỏi cậu: “Chiều nay em bận gì không?” +

Tô Minh Hi ngẩn ngơ: “Không ạ.” +

Anh duỗi tay lấy tài liệu bên cạnh: “Chiều nay tôi đi khảo sát trong khu mua bán, em có thể đi chung, tiện mua bàn đọc sách cho em.” +

Tô Minh Hi: “Được chứ?” +

Chu Hành Tuấn gật đầu: “Em là bạn đời hợp pháp của tôi, sao lại không nhỉ?” +

Tô Minh Hi khi mỉm cười có đôi mắt sáng lên, lông mi dài cong cong khiến nó càng thêm đẹp, vừa ngoan vừa xinh như bé mèo con chờ chủ nhân tới cưng nựng. +

Chu Hành Tuấn muốn xoa đầu cậu, và anh làm thế thật. +

Tô Minh Hi ngạc nhiên trợn tròn mắt, càng giống mèo hơn. +

Tô Minh Hi vuốt lại tóc: “Anh làm gì thế?” +

Chu Hành Tuấn mỉm cười: “Mình đi thôi em, khu mua sắm hơi xa chỗ này.” +

Tô Minh Hi đuổi theo: “Chỉ có chúng ta thôi hả?” +

Chu Hành Tuấn cố bước chậm dần: “Kiểm tra đột xuất, coi như hẹn hò với em cũng được.” +

Tô Minh Hi muốn nuốt lại hết lời nói, ai nói Chu Hành Tuấn khuyết thiếu gene yêu đương, khác gì bậc thầy thả thính chứ? +

Chu Hành Tuấn bổ sung: “Luyện tập thôi, em đừng lo.” +

… +

Xem ra mắt nhìn người vẫn chuẩn. +

… +

Tập đoàn họ Chu phạm vi kinh doanh rất rộng, khởi đầu từ kinh doanh nội thất, Chu Hành Tuấn thường xuyên tới cửa hàng đi dạo, cẩn thận ghi nhớ yêu cầu khách hàng. +

Gian bán nội thất trang trí vừa sáng sủa vừa rộng rãi, lại vừa có sự ấm áp của gia đình. Diện tích rất lớn, chia làm ba tầng, khách hàng dù có nhiều thì cũng không chen chúc. +

Chu Hành Tuấn thuận chân bước tới chỗ chọn bàn đọc sách cho Tô Minh Hi, mấy nhân viên bán hàng đều nhận ra anh, nhanh chóng ra tiếp: “Ngài quay lại rồi ạ? Mấy hôm không gặp tôi còn thấy thiếu thiếu đấy ạ.” +

Chu Hành Tuấn chỉ ừm một tiếng, thế nhưng không thể đả kích đến sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng. +

Nhân viên bán hàng tò mò nhìn Tô Minh Hi bên cạnh: “Ngài có bạn trai rồi ạ?” +

Tô Minh Hi mỉm cười lễ phép: “Vâng.” +

Cách đó không xa có khách gọi nhân viên tiếp thị, người nọ xin lỗi: “Để không gian cho hai người nói chuyện nhé, có người gọi tôi rồi.” +

Nói xong thì vội rời đi. +

Tô Minh Hi hỏi: “Họ không biết anh là Chủ tịch hả?” +

Chu Hành Tuấn đáp: “Ừm, tôi chỉ nói tôi là nhà thiết kế nội thất, tới tìm linh cảm sáng tác.” +

Tô Minh Hi: “Trách không nổi bố em ngày nào cũng khen anh.” +

Chu Hành Tuấn nhướn mày: “Khen như nào?” +

Tô Minh Hi: “Khen anh trưởng thành quyết đoán chăm chỉ gì gì đó, mỗi lần mắng anh trai đều lấy anh ra làm con nhà người ta so sánh.” +

Chu Hành Tuấn chưa bao giờ trải qua việc này: “Bảo sao anh trai em không thích tôi.” +

Tô Minh Hi kéo anh ra xem một cái bàn đọc sách. +

Cậu mỉm cười nhìn anh: “Cái này thì sao?” +

Chu Hành Tuấn bỗng hiểu ra vì sao nhiều người dù kiếm không nhiều tiền nhưng vẫn muốn mua đồ cho người yêu rồi. +

Chu Hành Tuấn: “Ừm, hợp lắm.” +

Tô Minh Hi tính mở giao diện thanh toán, Chu Hành Tuấn cản lại. +

“Đồ mua cho nhà mình, em không cần tiêu tiền.” +

Tô Minh Hi “à” một tiếng: “Mình đi đâu tiếp theo ạ?” +

Chu Hành Tuấn đáp: “Em thích dạo chỗ nào cũng được, thiếu gì lấy cái ấy, quản lý biết em.” +

Tô Minh Hi bật cười: “Tưởng anh muốn bí mật thị sát?” +

Chu Hành Tuấn bật cười theo: “Quản lý sao lại không biết tôi là ai? Chỉ không biết tôi tới lúc nào thôi.” +

Tô Minh Hi chưa mang hết đồ, nhà Chu Hành Tuấn gì cũng thiếu, lấy một lần không nổi. +

Tô Minh Hi chỉ chọn mấy thứ dùng hằng ngày, chuẩn bị ra ngoài thì thấy một cặp ly sứ. +

Thiết kế rất đẹp, là một cặp ly hình cún – mèo, hai đuôi là hai tay nắm, bên trong còn có tạo hình động vật nhỏ bơi lội. +

Tô Minh Hi là mèo nhưng lại thích chó, chỉ giống như Diệp Công thích rồng thôi chứ gặp chó sẽ theo bản năng bồn chồn, sợ nó cắn mình, chó nhỏ hay chó nuôi trong nhà thì vẫn sợ. +

Cậu cầm ly, mắt chờ mong nhìn Chu Hành Tuấn: “Anh thấy cặp ly này đẹp không?” +

Chu Hành Tuấn nhìn cặp ly, màu mè không hợp thẩm mỹ anh, nhưng vẫn gật đầu: “Đẹp lắm.” +

Tô Minh Hi cười hì hì: “Hai cái em không dùng hết, tặng người khác một cái đấy.” +

Chu Hành Tuấn bỗng trở nên bối rối: “Tặng cậu bạn Omega chơi thân với em à?” +

Tô Minh Hi đưa cho anh chiếc ly hình bé mèo: “Tặng anh.” +

Cậu bố sung: “Vợ chồng không có cặp ly dùng chung kì lắm.” +

Chu Hành Tuấn không nhúc nhích, Tô Minh Hi khẽ rung động lại như đóng băng, muốn thu lại thì Chu Hành Tuấn duỗi tay ra nhận. +

Tai Chu Hành Tuấn hơi đỏ lên, nghiêm túc đáp: “Cảm ơn em.” +

Tô Minh Hi thấy vành tai hồng hồng kia, quý ngài người gỗ cũng hơi đáng yêu đấy. +

Vài giây sau, cậu âm thầm phỉ nhổ bản thân. +

Đúng là đồ co được dãn được chết tiệt!!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)