Chương 120🎵😱 – Bài hát vào nửa đêm

Người thanh niên tên Arthur dẫn mọi người vào trong nhà, rồi lui vào trong bếp. Barlow dẫn theo bốn người đi tham quan trang viên, đồ đạc trong phòng rất tinh xảo, tràn đầy cảm giác lịch sử, khiến Bernice liên tục kinh hô. +
Một hồi tiếng chuông vang lên, Barlow dẫn bốn người đi qua hành lang dài, bước vào phòng ăn. Arthur lần lượt đặt các món ăn ngon trên khay lên bàn, rồi bước về phía bốn người, một tay để sau lưng, một tay đặt trước mặt Bernice: “Thưa tiểu thư xinh đẹp, xin hãy cho phép tôi mời cô ngồi xuống.” +
Bernice đỏ mặt, nhìn thoáng qua Brook, thấy hắn không có biểu hiện lạ gì, liền đặt tay mình lên. Arthur dẫn cô ngồi xuống, còn sắp xếp bộ đồ ăn cho cô. Bernice rất ít khi tham gia các bữa tiệc có lễ nghi phức tạp như vậy, cho nên bây giờ cô hơi hưng phấn. +
Arthur sắp xếp xong cho Bernice, lại đi đến trước mặt Nhạc Khanh Khuynh, lặp lại trò cũ, rất lịch sự đưa tay mời cô. +
Cổ Triều thấy vậy liền che trước mặt Arthur: “Chúng tôi có thể tự ngồi xuống.” +
Nhạc Khanh Khuynh vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến Dị Quỷ, không phản ứng gì với biểu hiện ghen tuông của Cổ Triều. +
Lúc này cô mới kịp phản ứng lại, nhíu mày: “Cổ Triều, đừng gây thêm chuyện.” +
Cổ Triều ủy khuất nhìn Nhạc Khanh Khuynh: “Khanh Khuynh, lỡ đâu người này không có ý tốt thì sao?” +
Nhạc Khanh Khuynh cạn lời: “Tôi không cần anh bảo vệ.” +
Dù Nhạc Khanh Khuynh nói vậy, Cổ Triều vẫn bày ra tư thế sứ giả bảo hộ hoa. Nếu không phải hắn nhìn rất đẹp trai, động tác này của hắn còn nhìn hơi đẹp mắt, không thì thật không nỡ nhìn thẳng. +
Arthur dù bị Cổ Triều đuổi đi, nhưng hắn không đánh mất phong độ lịch sự và thái độ phục vụ tốt, tiếp tục sắp xếp cho người khác. +
Sau khi tất cả streamer đều ngồi xuống theo Brook và Bernice, Arthur liền cúi chào Barlow rồi đi ra. +
Một lát sau hắn đẩy một khay thức ăn vào, trên đó bày đủ các món khai vị tinh xảo. +
“Lão gia Barlow, vì đột nhiên có khách, món chính cần một chút thời gian để chuẩn bị.” +
“Chia thức ăn cho các vị khách đi.” Barlow phân phó Arthur, nói với Brook, “Brook, thật xin lỗi, mọi người đợi thêm một chút.” +
Brook vội vàng xua tay: “Cảm ơn tiên sinh Barlow, chúng tôi đột nhiên xuất hiện đã làm phiền các ngài.” +
Arthur đặt thức ăn tinh xảo trước mặt mỗi người, nhưng ngoại trừ NPC, các streamer đều không động dĩa. +
Vì bọn họ không rõ đồ ăn trong buổi phát sóng trực tiếp này có ăn được không. +
May mà NPC Bernice cũng từ chối bữa tối vì muốn bảo trì dáng người, bọn họ liền dùng lý do tương tự. +
Nếu ở hiện thực, Barlow chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình với đám khách không biết tốt xấu này, nhưng trong buổi phát sóng trực tiếp này, ông không lộ ra chút vẻ mặt bất ngờ nào. +
Ông nhanh chóng hạ dao nĩa, nhai kỹ nuốt chậm giải quyết xong món khai vị trước mặt. +
Vì các streamer không ăn, Arthur nhanh chóng đẩy món chính đến, rót rượu vang đỏ cho mỗi người. +
Dù bọn họ vừa ăn no trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhưng mùi thơm của bò bít tết chui vào trong mũi bọn họ, con sâu đói trong dạ dày không nhịn được mà bò lên cổ họng. +
Khó khăn lắm mới đợi Barlow ăn xong, NPC Bernice lộ một nụ cười ngượng ngùng, thăm dò hỏi: “Tiên sinh Barlow, trang viên này chỉ có ngài và Arthur thôi sao?” +
Câu hỏi của cô vừa hay là điều mấy người Trúc Dật muốn hỏi, bởi vì trang viên này không có vườn hoa hay ruộng đồng, chỉ mỗi căn nhà này đã rộng 500-600 mét vuông. Tòa lâu đài này có ba tầng, tạm thời không biết nơi này có tầng hầm nào không, theo lý thuyết, nơi này không thể chỉ có hai người. +
Nhưng từ khi bọn họ tiến vào đây, chưa thấy bóng người nào khác, tòa trang viên rộng lớn này yên tĩnh như mặt nước lặng. +
Bọn họ chăm chú nhìn về phía Barlow, chờ ông trả lời. +
Barlow mỉm cười: “Còn có vài người hầu, nhưng hai ngày trước tôi đã cho bọn họ nghỉ phép, bây giờ có lẽ bọn họ đã cùng nhau đi du lịch.” +
Brook cũng nhanh chóng tham gia cuộc trò chuyện. +
Bọn họ biết được từ đoạn đối thoại này, Barlow là một ông lão cô đơn, hàng năm đều sống trong núi, rất ít khi ra ngoài. Cơ bản đều là người hầu hoặc quản gia Arthur mua đồ dùng sinh hoạt cần thiết. +
Sau khi ăn uống no say, Barlow dùng khăn ăn lau miệng rồi nói: “Chắc hành trình này đã làm các vị mệt mỏi rồi, Arthur, hãy dẫn các vị khách đến phòng của bọn họ, nghỉ ngơi sớm một chút đi.” +
Brook đứng dậy cúi chào Barlow. +
Barlow khô khan cười hai tiếng, tay chống gậy chậm rãi rời đi. +
Arthur dựa theo sự dặn dò của ông mà dẫn hai NPC và bốn streamer đến hành lang bên trái của tầng hai, hắn sắp xếp bốn gian phòng cho các streamer, nhưng đến lượt Brook và Bernice, hắn do dự một lát, rồi chỉ mở một căn phòng. +
“Chúc các vị nghỉ ngơi tốt.” +
Nói xong, hắn định quay người rời đi, Bernice đột nhiên ngượng ngùng gọi hắn lại: “Arthur, xin hãy chuẩn bị thêm một phòng cho tôi.” +
Bernice vừa dứt lời, cô liền dùng đôi mắt đẫm nước nhìn về phía Brook, Brook mỉm cười ôn nhu: “Đúng, xin hãy chuẩn bị thêm một căn phòng cho Bernice.” +
Arthur gật đầu, lại dẫn Bernice đến phòng ngủ bên cạnh. +
Brook thấy vậy định quay về phòng mình, Lam Trù đột nhiên đi đến. +
“Brook, hôm nay chúng ta ở chung với nhau đi.” Nếu phải bảo vệ mục tiêu, thì ở bên người cần được bảo vệ là an toàn nhất. +
Brook hoảng sợ nhìn cậu ta: “Không được không được, tôi muốn ở một mình.” +
Nói xong, hắn “rầm” một tiếng, đóng cửa lại. +
Cổ Triều không ưa Trúc Dật, hắn cũng không ưa Lam Trù, thấy vậy liền châm chọc mỉa mai: “Người ta không hứng thú với gay, tỉnh lại đi.” +
Lam Trù nghe vậy, hai lông mày kiếm dựng thẳng lên, duỗi tay tháo thanh kiếm bạc được treo làm đồ trang trí trên hành lang xuống. +
Cổ Triều thấy vậy lập tức lấy tấm khiên treo bên cạnh xuống, che trước ngực, lạnh lùng nói,: “Cậu muốn làm gì! Xấu hổ quá hóa giận!?” +
“Cổ Triều, anh im miệng cho tôi!” Nhạc Khanh Khuynh nổi giận, “Anh lại miệng chó phun không ra ngà voi, lần sau đừng phát sóng trực tiếp cùng tôi.” +
Cổ Triều lập tức hèn, buông khiên xuống: “Thật xin lỗi Khanh Khuynh, tôi không dám nữa.” +
Lam Trù cười lạnh một tiếng: “Ha hả, đây là phong thái của một liếm cẩu sao?” +
Mặt Cổ Triều đỏ lên, tức giận mà không dám nói gì. +
Nhạc Khanh Khuynh không thèm giữ thể diện cho hắn, nói với Trúc Dật: “Nhiệm vụ thông quan của chúng tôi là bảo vệ Brook, các cậu thì sao?” +
Trúc Dật gật đầu: “Giống nhau.” +
Cổ Triều vốn đang buồn bực vì câu “liếm cẩu” kia, đột nhiên nghe thấy Nhạc Khanh Khuynh để lộ nhiệm vụ vượt ải của mình, gấp đến mức kêu tên cô. +
“Ai biết nhiệm vụ của bọn họ có thực sự giống chúng ta không, sao em lại trực tiếp để lộ nội tình cho người ta?” +
Cổ Triều nói xong, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trước đây, Nhạc Khanh Khuynh tuyệt đối sẽ không làm những chuyện này, sao Trúc Dật lại là ngoại lệ? +
Lẽ nào… tin đồn trên diễn đàn là thật? +
Trong chớp mắt, Cổ Triều cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang, có cảm giác sống không còn gì luyến tiếc. +
Người sợ hãi không chỉ có hắn, khán giả trong phòng livestream cũng rất sợ hãi. +
Trong đó, người xem trong phòng livestream của Nhạc Khanh Khuynh và Trúc Dật càng bị kinh sợ hơn. +
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Nhạc Khanh Khuynh đều mang theo suy nghĩ bạn gái của mình bị cướp rồi, coi Trúc Dật là tình địch. Một số phần tử cấp tiến thậm chí chạy qua phòng livestream của Trúc Dật, spam đòi Trúc Dật cho bọn họ một cái công đạo. +
— “Trúc Dật phát rồ đi dụ dỗ nữ thần của Ngôi Sao!” +
— “Trúc Dật đã có gia đình còn muốn hái hoa ngắt cỏ!” +
— “Trúc Dật và chồng cậu ta đều không phải là người tốt, đều muốn xuống tay với nữ thần! +
— “Quả nhiên rắn chuột một ổ.” +
Người xem trong phòng livestream của Trúc Dật vốn rất ngạc nhiên vì Nhạc Khanh Khuynh thành thật nói nhiệm vụ của mình cho Trúc Dật, kết quả fans cấp tiến của Nhạc Khanh Khuynh chạy sang spam bình luận, bọn họ liền sôi nổi không cam lòng chịu thua. +
— “Cảm ơn fans nữ thần, đã đẩy thuyền Trúc Lộc Trung Nguyên cùng chúng tôi.” +
— “Cảm ơn fans nữ thần, đẩy thuyền còn tích cực hơn chúng tôi.” +
— “Lộc thần lần này không đến làm tôi có chút thất vọng, cảm ơn fans nữ thần đã đẩy thuyền cùng tôi.” +
— “Nói bao nhiêu lần là Ái Khởi Dật!!!! Đả đảo tà đạo!!!” +
Trong buổi phát sóng trực tiếp, sau khi Nhạc Khanh Khuynh xác nhận nhiệm vụ vượt ải của bọn họ đều giống nhau, cô khẽ thở phào. Cô không muốn hôm qua vừa mới tiết lộ bí mật lớn với Trúc Dật, hôm nay lại phải rút đao với đối phương. +
“Nếu nhiệm vụ của chúng ta giống nhau, có thể phân công nhau đi thu thập manh mối.” +
Lam Trù chen vào giữa hai người, cậu ta hơi lo lắng, sợ rằng khi bọn họ quay về, Lộc Khởi phát hiện cậu ta không làm gì để ngăn cản Trúc Dật “xuất quỹ”, anh sẽ treo cậu ta lên ẩu đả một trận. +
“Cũng tốt, tôi và Cổ Triều sẽ lục soát tầng một, các cậu lục soát tầng hai đi.” Nhạc Khanh Khuynh gật đầu. +
Cổ Triều vốn không muốn nghe theo sắp xếp của Lam Trù, nhưng Nhạc Khanh Khuynh tình nguyện tổ đội với hắn, hắn liền không than phiền. +
Đúng lúc này, một người xuất hiện ở cửa cầu thang, là Arthur vừa mới rời đi không lâu. +
Hắn mặc áo bành tô màu đen, làn da tái nhợt, dưới ánh phản quang của bức tường đá trắng bệch, trông như ma cà rồng sống trong lâu đài cổ. +
“Các vị khách, hành lang sắp tắt đèn, mời các vị quay về phòng của mình.” +
Hắn vừa nói xong, khung nhắc nhở nhiệm vụ của bốn người đồng thời bắn ra. +
【Nhiệm vụ cưỡng chế — trở về phòng nghỉ của mình. +
(Khu vực công cộng của trang viên sẽ bị cắt điện vào ban đêm, mời ngươi kịp thời quay lại phòng của mình, không nên đi lại ở bên ngoài, kẻo lại gặp chuyện không nên gặp.) 】 +
【Cấp bậc nhiệm vụ — Bình Thường Không Có Gì Đặc Biệt. +
(Đơn giản đến mức heo cũng có thể thuận lợi vượt qua.)】 +
【Phần thưởng nhiệm vụ — Một trái tim nhỏ.】 +
【Nhiệm vụ sẽ chính thức bắt đầu sau 30 giây, mời các streamer nhanh chóng quay về vị trí của mình. +
Xin lưu ý, 0h đến 8h sáng trong buổi phát sóng trực tiếp này sẽ được rút ngắn còn hai tiếng.】 +
“Xem ra hệ thống cũng không muốn để chúng ta thăm dò vào lúc này.” Nhạc Khanh Khuynh thở dài, “Chúng ta quay về phòng đi.” +
Cô nói xong liền đi đến cửa phòng mình, đẩy cửa vào. +
Cổ Triều lưu luyến nhìn theo bóng lưng cô, lúc này mới đẩy cửa phòng mình. +
“Nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế này, sẽ gặp chuyện không nên gặp, có khả năng là trực tiếp đụng phải Boss lớn không?” Lam Trù nhanh chóng hỏi. +
“Có khả năng.” Trúc Dật dừng lại một chút, “Có lẽ là cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối.” +
“……” Lam Trù nhăn mặt, “Cậu thành công làm tôi đánh mất ý định mạo hiểm.” +
Trúc Dật cười cười, làm động tác chào kết thúc của ảo thuật gia với cậu ta, kịp đóng cửa lại trước khi đồng hồ đếm ngược kết thúc. +
Cậu nhìn quanh phòng của mình. Phòng này không quá lớn, chỉ là một phòng ngủ nối liền với một nhà vệ sinh, ngoài ra là tủ quần áo và tủ đầu giường, ngay cả cái bàn để viết cũng không có. +
Cậu kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài tối đen, cậu không nhìn thấy cái gì cả. +
Đúng lúc này, đèn trong phòng bị tắt hết, tối tăm đến mức duỗi tay không thấy năm ngón tay của mình. Tay của Trúc Dật vẫn đang đặt trên rèm cửa, chuẩn bị biến hai mắt của mình thành trạng thái có thể nhìn được trong bóng tối. +
Đột nhiên! Ngoài cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt phụ nữ, dán sát ở cửa sổ, đối mặt với Trúc Dật. Cô là thứ duy nhất Trúc Dật có thể nhìn thấy, nhưng trong nháy mắt liền biến mất không thấy. +
Đèn trên đỉnh đầu cậu nhấp nháy vài cái, rồi một lần nữa sáng trở lại. +
Thứ bên ngoài cửa sổ đã biến mất, Trúc Dật lặng lẽ đứng đó một lúc lâu, rồi lại kéo rèm lên. +
May là vừa rồi cậu còn chưa kịp biến đổi đôi mắt, nếu không thì đồ vật đáng sợ bên ngoài kia đã phát điên. +
Cậu bước đến bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống trên giường. +
Vừa rồi khi nhìn thấy khuôn mặt kia, cậu cảm thấy hơi giật mình, xét đến việc thời gian vào ban đêm bị rút ngắn bốn lần, buổi tối này cũng không quá quan trọng. +
Nhưng nhiệm vụ cưỡng chế kia đã nói rõ với bọn họ, hành động vào ban đêm sẽ gặp phải những thứ không nên gặp. +
Chắc chắn là có nguy hiểm, nhưng cũng có thể là cơ duyên. +
Thậm chí có thể là nhiệm vụ chi nhánh. +
Bây giờ Trúc Dật rất gấp gáp muốn thăng cấp, gần như không cần suy nghĩ gì mà mở cửa phòng. +
Bên ngoài quả nhiên tối đen như mực, ánh sáng từ phòng chỉ chiếu sáng được một khoảng hành lang nhỏ, màn đêm dày đặc xa hơn không thể bị ánh sáng xuyên thấu. +
Trúc Dật khẽ khàng đóng cửa lại, bắt đầu đi về phía cầu thang. +
Arthur nói những người hầu đều ở sườn khác của tầng hai, tầng ba còn lại là phòng của chủ nhân và phòng sách. +
Trúc Dật rất tò mò về Barlow, định đi kiểm tra tầng ba trước. +
Cậu vừa bước ra khỏi phòng được vài bước, khung nhắc nhở nhiệm vụ liền bắn ra, cảnh báo cậu rằng nhiệm vụ cưỡng chế đã thất bại. +
Trúc Dật không thèm để ý, tiếp tục đi về phía cầu thang, vừa mới đi đến cửa cầu thang, đột nhiên nghe thấy một tiếng hát kỳ bí truyền đến từ lầu một. +
Là giọng của một người phụ nữ đang ôn nhu hát một bài đồng dao. +
“Có một người đàn ông vặn vẹo, +
Đi trên một con đường vặn vẹo dài một dặm, +
Trên tay cầm sáu xu vặn vẹo, +
Đạp trên những bậc thang vặn vẹo. +
Hắn mua một con mèo vẫn luôn vặn vẹo, +
Con mèo bắt được một con chuột vặn vẹo, +
Bọn họ cùng nhau sống trong một căn nhà nhỏ vặn vẹo, +
Chỉ có máu vặn vẹo mới mở được cánh cửa vặn vẹo.” [1] +
Bernice đã từng hỏi Barlow, bây giờ trong trang viên này chỉ có hai người, vậy người phụ nữ này đến từ đâu? Tại sao lại chạy xuống tầng một để ca hát giữa đêm khuya? +
Ánh trăng nhạt xuyên qua lớp kính pha lê, in ra một khoảng sáng dưới cửa sổ. +
Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở khoảng sáng hình chữ nhật bị ánh trăng chiếu rọi, phần đầu của cái bóng đó từ từ quay đầu, dường như đang nhìn lên tầng trên. +
Trúc Dật không những không dừng lại, ngược lại còn bước xuống một bậc. +
Khán giả trong phòng livestream vốn dĩ đã bị bài đồng dao đột ngột vang lên dọa choáng váng, sau khi thấy bóng người, bọn họ sợ đến mức không dám thở dốc. +
Vậy mà Trúc Dật còn muốn đi xuống, cứ như có nhiều mạng sống quá nên xài bớt? +
— “Cmn, heo cũng biết phải hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế, cậu nhất định phải làm trái à?” +
— “Trúc Dật, cậu muốn chứng minh với chúng tôi rằng cậu còn không bằng heo sao?” +
— “Có thể học hỏi Tiểu Lam không, người ta nằm trên giường ngủ say như heo.” +
— “Có lẽ vì người ta ngủ như heo nên mới vượt qua được.” +
— “Thuốc trợ tim có hiệu quả nhanh! Chờ 11-11 đến, tôi sẽ mua sỉ cả thùng.” +
— “Cậu lại muốn khán giả donate rồi phải không?” +
— “Lương tháng này của tôi đã xài hết lên người đàn ông này rồi, lần sau nhất định…” +
Trong lúc khán giả đang bạo loạn trong bình luận, Trúc Dật đã bước xuống tầng một. Khi đi qua khúc cua ở cầu thang, cái bóng đó đột nhiên biến mất. +
Trúc Dật nhìn quanh đại sảnh, đừng nói là người, đến cả bóng ma cũng không thấy. +
Cậu tiếp tục đi về phía trước, đi đến nhà ăn bọn họ đã từng ở. Khi đi ngang qua cái bình hoa cao lớn bên cạnh cửa, cậu đột nhiên nhìn thấy một ảnh ngược trên bình hoa. +
Có bóng của cậu, phía sau cậu không xa là một người phụ nữ. Cô có mái tóc xoăn màu vàng óng, mặc một chiếc váy dài cổ điển thắt eo, an tĩnh nhìn về phía trước. +
Người bình thường có lẽ sẽ bị cảnh tượng này dọa sợ, nhưng Trúc Dật chỉ như nhìn thấy một đống tro tàn, hoàn toàn không có phản ứng gì. +
Cậu bình thản xoay người, cậu không nhìn thấy người phụ nữ trong ảnh phản chiếu. +
Nhưng khi cậu một lần nữa quay người lại, cái bóng dáng đó lại xuất hiện. +
Trúc Dật không để ý đến cô ta nữa, đi về phía cổng chính. Cậu thử đẩy cửa, nhưng cánh cổng gỗ cổ xưa nặng nề vẫn bất động. +
“Then cài bên trong đã bị tháo bỏ, tại sao cửa lại bị khóa chứ.” Cậu tự nhủ. +
Khi bọn họ bước vào trang viên theo Barlow, ngoài ngôi nhà này, trang viên này còn có ruộng đồng, nhà kính trồng hoa, và xưởng công cụ riêng biệt. Cho nên cậu có thể loại trừ khả năng các streamer bị giới hạn phạm vi ở trong nhà. +
“Chẳng lẽ có ai đã khóa cổng chính từ bên ngoài? Nếu vậy, nhiệm vụ vượt ải có vẻ hợp lý hơn.” +
Cậu quay đầu lại, đột nhiên thấy người phụ nữ vừa nãy xuất hiện trong nhà ăn, đúng là người cậu đã thấy trong ảnh ngược trên bình hoa. +
Nhưng người phụ nữ đó không để ý đến cậu, đang xoay tròn theo âm nhạc vang lên từ nơi nào đó. Cô bước những bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, làn váy xoay chuyển theo động tác của cô, xoay vài vòng rồi rời khỏi tầm mắt của Trúc Dật. +
Âm nhạc đột nhiên im bặt, cả đại sảnh yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. +
Trúc Dật bước vào nhà ăn, trên máy phát nhạc không hề có đĩa nhạc nào. +
Mà người phụ nữ đó cũng biến mất. +
Trúc Dật đi về phía Barlow rời đi sau bữa ăn, bước vào một hành lang thật dài. +
Arthur không nói cho bọn họ biết thứ gì ở đầu bên kia của nhà ăn. +
Trên hành lang này dường như có treo một ít bức tranh, cứ cách ba bức tranh lại có một cánh cửa, Trúc Dật thử dùng công cụ mở khóa để mở những cánh cửa này, nhưng đều thất bại. +
Cuối cùng, cậu phát hiện ở cuối hành lang có một cánh cửa thông ra ngoài, cũng không thể dùng công cụ mở khóa để mở. +
Trúc Dật chỉ có thể quay về, định đi lên tầng ba nhìn xem. +
Cho đến lúc này, cậu vẫn không biết hình phạt của việc không hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế là gì. Ngoài việc nhìn thấy cô gái tóc vàng ca hát nhảy múa, cậu chẳng thấy gì khác. +
Cậu một lần nữa quay về cầu thang, đang định đi lên tầng ba, đột nhiên phát hiện cô gái tóc vàng đó xuất hiện ở lan can tầng ba. +
Ánh mắt của cô tràn đầy đau thương, trên tay cầm một cuốn sổ bìa da cũ kỹ, dường như đang đọc những dòng chữ trên đó. +
Đột nhiên, ánh mắt cô rơi lên mặt Trúc Dật, như lần đầu nhìn thấy cậu. +
Cô gái tóc vàng không tiếng động mà phát ra tiếng thét chói tai, cứ như nhìn thấy thứ khủng bố nhất thế gian, quay đầu bỏ chạy, biến mất trong hành lang tối đen. +
Trúc Dật không hiểu nổi mà sờ sờ khuôn mặt của mình. +
Tuy cậu không được các Boss hoan nghênh, nhưng cậu còn chưa làm gì mà, không đáng sợ như vậy chứ. +
Cậu đột nhiên nhận ra điều gì, khi quay đầu lại thì thấy Barlow đang mặc một bộ đồ ngủ màu đen đứng sau lưng cậu. +
Khuôn mặt tiều tụy của Barlow nhìn đáng sợ hơn trong đêm tối, thậm chí còn giống một hồn ma hơn cô gái tóc vàng vừa nãy. +
“Tiên sinh Trúc Dật, tại sao cậu không ở trong phòng của mình?” Barlow âm trầm hỏi. +
“Không ngủ được nên đi dạo một chút.” Trúc Dật mỉm cười đáp. +
“Trang viên đã không được tu sửa suốt nhiều năm, cậu đi lang thang vào ban đêm như vậy sẽ gặp phải những mối nguy hiểm bất ngờ.” Barlow nói, “Để tôi đưa cậu về phòng.” +
Trúc Dật không chống đối Barlow, đi theo ông ta về phòng của mình. +
Sau khi cậu đóng cửa, Barlow đứng ngoài cửa của cậu một lúc lâu, rồi mới chậm rãi chống gậy quay về tầng trên. +
Trúc Dật đợi ông ta rời đi, một lần nữa thử mở cửa, phát hiện mình không mở cửa được. +
Cậu nhìn về đồng hồ ở đầu giường, kim đồng hồ đã chỉ hai giờ, tức là cậu ở bên ngoài được nửa tiếng. +
Không có việc gì để làm, Trúc Dật chậm rãi tắm rửa, để khán giả nhìn mosaic suốt nửa tiếng, rồi xốc chăn nằm lên giường. +
Một tiếng sau, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm dày nặng chiếu vào trong phòng, tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài đánh thức Trúc Dật. +
Nhưng đối phương không gõ cửa phòng cậu. +
Trong hành lang, Brook với bộ mặt xanh xao, hoảng hốt nhìn về phía Lam Trù vừa mở cửa. +
Brook: “Bernice có ở chỗ cậu không?” +
Sắc mặt của Lam Trù trở nên kỳ lạ: “Sao Bernice có thể ở chỗ tôi, tôi là loại người tùy tiện như vậy sao?” +
Brook lo lắng nói: “Nhưng tôi đã tìm khắp nơi mà không tìm thấy cô ấy.” +
Lam Trù nghe vậy liền đoán ra Bernice có thể đã gặp chuyện. Nhưng cảm xúc của Brook sẽ bị ảnh hưởng vì Bernice, nên Lam Trù không nói ra chữ “chết”. +
Cậu ta hỏi: “Đã hỏi ông Barlow hay Arthur chưa?” +
Brook nói: “Vấn đề là ông Barlow và Arthur cũng không thấy cô ấy đâu.” +
Đúng lúc này, Trúc Dật cũng mở cửa ra. Cậu lười biếng ngáp một cái, mái tóc mì gói bay loạn trong quá trình ngủ của cậu, giống một tổ chim lộn xộn. +
Brook vội vàng hỏi cậu: “Trúc Dật, Bernice có ở chỗ cậu không?” +
Trúc Dật cười xấu xa một cái: “Ý ngươi là tối qua Bernice đã ở với ta qua đêm?” +
Brook lập tức nổi trận lôi đình, trông như muốn xông lên liều mạng với Trúc Dật. +
Lam Trù vội vàng đứng chắn giữa hai người, ra hiệu với Trúc Dật, nhỏ giọng hỏi: “Cậu trêu chọc người ta làm gì!” +
Trúc Dật vuốt tóc, cố gắng làm chúng nó gọn gàng hơn một chút: “Bị sự phẫn nộ chi phối vẫn tốt hơn là bị nỗi sợ hãi chi phối.” +
Lam Trù hiểu ý của Trúc Dật, cậu muốn rời sự chú ý của Brook sang sự ghen tuông, tạm thời quên đi nỗi sợ hãi vì Bernice mất tích, giảm khả năng hắn ta mất kiểm soát. +
Lúc này, Nhạc Khanh Khuynh và Cổ Triều nghe thấy tiếng động cũng bước ra. +
Nhạc Khanh Khuynh đã rửa mặt đánh răng xong, trên mặt còn dính một ít bọt nước, dưới tia nắng ban mai, cô trông cực kỳ thanh tú. +
“Brook, anh đừng vội, nói rõ tình hình đi.” +
Brook được giọng nói ấm áp của cô an ủi, bình tĩnh lại: “Tối qua Bernice đã đến tìm tôi. Đương nhiên là cô ấy không tiến vào phòng tôi! Cô ấy nói với tôi, vườn hoa của tiên sinh Barlow rất đẹp, cô ấy hi vọng có thể đi dạo với tôi trước bữa sáng. +
Nhưng sau khi trời sáng, tôi đi đến phòng Bernice, khi tôi gõ cửa, Bernice không trả lời. +
Nên tôi trực tiếp mở cửa ra xem, thì phát hiện trong phòng Bernice không có một bóng người nào. +
Tôi tìm kiếm trong phòng cô ấy một lúc, rồi phát hiện tiên sinh Barlow và Arthur cũng đã biến mất.” +
Trúc Dật nghe vậy liền sửng sốt, một tiếng rưỡi trước cậu còn nhìn thấy Barlow, sao chưa gì đã biến mất không thấy tăm hơi. +
Cậu nói: “Chúng ta vào phòng Bernice kiểm tra xem.” +
Brook lập tức hành động, dẫn bọn họ vào phòng Bernice. Trong phòng thoạt nhìn như không có vấn đề gì, nhưng khi Trúc Dật xốc bức rèm lên, Brook thốt lên một tiếng kinh hãi. +
Sau tấm rèm là cửa kính vỡ tan tành, trên sàn cũng rải rác những mảnh vỡ thủy tinh. +
Tác giả có lời muốn nói: [1] cải biên từ bài đồng dao Anh “There Was a Crooked Man” +
There was a crooked man, and he walked a crooked mile, +
He found a crooked sixpence against a crooked stile; +
He bought a crooked cat, which caught a crooked mouse, +
And they all lived together in a little crooked house. +


