Chương 120

Editor: Gấu Gầy +
Cuối tuần trước, Quan Manh đang có tâm trạng sa sút vì bị bạn học cô lập mấy ngày liền đã nhận được tin tức mới nhất từ đồn cảnh sát. +
Tên biến thái đã quấy rối cô, sau khi hoàn thành mười ngày tạm giữ hành chính, đã được chính thức thả ra. +
“Giữa ban ngày ban mặt mà ông ta ngang nhiên như vậy, chắc chắn không phải lần đầu! Chẳng lẽ không cần phải kết án tù sao?” +
Cảnh sát giải thích cho cô: “Ông ta không có tiền án tiền sự, chỉ có thể tính là phạm tội lần đầu, hơn nữa lần này cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, nên chúng tôi chỉ có thể căn cứ theo «Luật xử phạt vi phạm hành chính» để tạm giữ ông ta 10 ngày.” +
“Ông ta làm tổn thương em như vậy, đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất, tinh thần và cuộc sống của em! Như vậy mà vẫn chưa phải là hậu quả nghiêm trọng sao?” Quan Manh cảm thấy không thể tin nổi. +
Người gọi điện đến là một nam cảnh sát trung niên, nghe vậy không kiên nhẫn “chậc” một tiếng: “Cô bé à, em nghĩ cho kỹ đi! Nói trắng ra, em chỉ bị sờ mấy cái thôi mà! Nói khó nghe một chút, em cũng đâu có tổn thất thực tế gì. Theo quy định thông thường là tạm giữ từ năm ngày đến dưới mười ngày, chúng tôi đã áp dụng mức cao nhất là mười ngày rồi, bây giờ chỉ là thông báo cho em biết, nếu em có ý kiến gì thì có thể khiếu nại lên các cơ quan liên quan…” +
Sau khi điện thoại bị ngắt, Quan Manh ngây người một lúc lâu. +
Cô bị một cảm giác bất lực chưa từng có bao trùm. Cô cảm thấy tức giận, sự phẫn uất và thù địch trong lòng không có nơi nào để trút bỏ, đến nỗi khi mẹ đến gọi cô ăn tối, cô đã nóng nảy đuổi mẹ ra ngoài. +
Quan Manh lớn lên trong một gia đình đơn thân, sự thiếu vắng hình bóng người cha khiến cô mạnh mẽ hơn hầu hết các cô gái khác. Cô thường có cảm thấy tội lỗi vì sự vất vả của mẹ đều là do mình gây ra. +
Sau khi gào thét với mẹ một trận, cơn giận dường như dịu đi một chút, song cảm giác áy náy vì sự bất lực của bản thân mà vô cớ trút giận lên người mẹ quan tâm mình lại đến rất nhanh. +
Nhưng cô thực sự quá phiền muộn, vì vậy đã không đi nói chuyện với mẹ như mọi khi sau những lần cãi vã. +
Cô nhốt mình trong phòng, một mình ở đó cho đến trưa ngày hôm sau. +
Mẹ cô bình thường đi làm rất bận, cũng không có thời gian để ý đến cảm xúc của cô. +
Đến khi cô uể oải bước ra khỏi phòng, trên bàn chỉ có một bát cơm đã nguội ngắt và một món mặn một món chay không hề hấp dẫn. +
Quan Manh thất thần ăn một ít cơm nguội, càng nghĩ càng cảm thấy buồn bã. Nàng công chúa kiêu hãnh chỉ sau một đêm đã bị mọi người quay lưng. +
Cô mở điện thoại lướt xem diễn đàn học đường trong thành phố. +
Đột nhiên, một bài đăng có tiêu đề “Tổng hợp những khoảnh khắc kinh điển của biến thái trên tàu điện ngầm tuyến số 3 sàm sỡ nữ sinh” đập vào mắt cô. +
Tim Quan Manh ‘thịch’ một tiếng, mang theo dự cảm không lành cô nhấp vào bài đăng đó. Căng thẳng lướt qua vài tấm ảnh, cô hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi con chuột cuộn xuống, một hình ảnh nào đó ở tầng thứ tư trong phần bình luận khiến tim cô đập nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. +
Trong bài đăng này có đính kèm hàng chục tấm ảnh các cô gái trẻ khác nhau bị biến thái sờ soạng, và trong đó cũng có một tấm ảnh cô đang cúi đầu xem điện thoại thì bị gã đàn ông đê tiện kia vén váy sờ mông! Thế giới của Quan Manh gần như sụp đổ, cô đỏ hoe mắt nhấp vào avatar của người đăng bài, lúc gõ chữ ngay cả ngón tay cũng run rẩy. Cô dùng lời lẽ gay gắt yêu cầu đối phương xóa tấm ảnh đó. +
Đối phương hiển thị trạng thái trực tuyến, rất nhanh đã trả lời tin nhắn. +
“Cô tên gì? Tấm ảnh nào là của cô?” +
Quan Manh tức muốn hộc máu, không nghĩ ngợi gì mà trả lời lại: “Ông quan tâm tên tôi làm gì! Mau xóa tấm ảnh ở tầng 4 đi! Ông chưa được sự cho phép của đương sự mà tự tiện chụp ảnh! Còn tùy tiện lan truyền, hành vi như vậy thì có khác gì lưu manh!” +
“Ồ, cô bé này lanh mồm lanh miệng nhỉ!” +
Vài phút sau, đối phương gửi đến một tấm ảnh chụp chung của Quan Manh và bạn cùng bàn, mặt cô bị khoanh một vòng tròn màu đỏ. — Đây là một trong số ít những tấm ảnh Quan Manh từng đăng trên diễn đàn của trường. +
“Ồ, Quan Manh trường Trung học số 1 Tĩnh Hòa, là cô phải không? Cô bị sờ mông à?” +
“Chuyện này thì có liên quan gì đến ông? Mau xóa đi!” +
Đối phương không trả lời cô nữa. +
Nhưng đến chiều tối, một bài đăng có tên [Quan Manh trường Trung học số 1 khu Tĩnh Hòa bị ông chú già sờ mó điên cuồng trên tàu điện! Lại còn quen thói, vẻ mặt thản nhiên!], đã lan truyền khắp các diễn đàn và forum lớn của địa phương. +
QQ của Quan Manh lập tức kêu không ngớt, vô số người đang xác nhận với cô, người trong tấm ảnh đó có phải là cô không. +
Quan Manh đỏ hoe mắt giải thích từng người một, nhưng cô càng giải thích thì dưới bài đăng đã trở thành chủ đề nóng của mục học đường địa phương càng có nhiều người tự xưng là người trong cuộc. +
Lầu 2991 2020-04-26 16:50
“Người trong ảnh tôi biết! Bạn cùng lớp tôi, vừa hỏi chính chủ, xác nhận người bị sờ chính là cậu ta!” +
Lầu 2991 2020-04-26 16:52
“Tôi còn tưởng là ai. Thì ra là ‘hoa khôi của lớp’ ở lớp bên cạnh, người tự xưng có số người theo đuổi có thể xếp hàng từ thành phố ra đến tận biển Đông! Bị ông chú già biến thái sờ mà còn bình tĩnh được như vậy, buồn nôn” +
… +
Lầu 2997 2020-04-26 16:56
“Bạn ở tầng 2991 đừng đi! Kể chút đi.” +
… +
Lầu 3010 2020-04-26 17:33
“Quan Manh lớp ba đó, thành tích cũng được, nhân phẩm thì…” +
… +
Lầu 3021 2020-04-26 17:37
“Con nhỏ này tôi biết! Cùng trường chúng tôi, siêu kinh tởm! Ở cổng trường trước mặt mọi người mà kéo đẩy nam thần của tôi, theo đuổi không thành còn quay ra cắn ngược vu oan cho nam thần của tôi theo đuổi nó! Tôi thấy nó cố tình để cho gã biến thái này sờ đó! Tống tiền thành thói quen rồi” +
… +
Lầu 3133 2020-04-26 18:12
“Con nhỏ này không phải là Vạn Nhân Mê đã đeo bám con nhà giàu, còn nói người ta thích mình, kết quả bị vả mặt sao? Còn bị quấy rối tình dục? Ha ha ha, chắc chắn là nó tự dâng hiến rồi! Nghe nói nó này nọ với nhiều thằng con trai, không ngờ ngay cả ông chú già qua đường trên tàu điện cũng không tha, ghê tởm!” +
Lầu 3159 2020-04-26 17:37
“Chắc chắn là con nhỏ này tự dâng hiến rồi! Với cái bộ dạng của nó ai mà thèm quấy rối nó chứ? Tội nghiệp cho ông chú già kia rõ ràng là nạn nhân ha ha ha.” +
… +
Một tấm ảnh cắt xén ngữ cảnh cộng với những lời chứng thực của “người quen” đầy ám chỉ, lập tức khiến cho mọi lời chỉ trích đều có cơ sở: Quan Manh lớp 10-3 trường Trung học số 1 Tĩnh Hòa là một kẻ phóng đãng, giả tạo, nói dối thành thói, đời tư hỗn loạn, là một Vạn Nhân Trảm (kẻ ngủ với vạn người). +
Sau khi bài đăng được đưa lên, nó đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng học sinh địa phương. Trong tuần tiếp theo, học sinh cùng lớp, cùng trường và thậm chí cả trường khác đều bắt đầu vây xem Quan Manh. +
Trong một thời gian, “vạch trần” cô, “phơi bày” cô, “lên án” cô, đã trở thành công lý lớn nhất trong cuộc sống ngoài giờ học của đám trẻ này. +
Mỗi ngày tan học về nhà, Quan Manh đều bị hàng chục người chặn trước cổng trường. +
Họ đuổi theo cô để chụp ảnh, quay video, dùng những lời lẽ thô bạo chế giễu hoặc cố gắng chọc giận cô. +
“Người quyến rũ ông chú già trên tàu điện là cậu phải không? Vạn Nhân Mê?” +
“Nghe nói cưng có nhiều người theo đuổi lắm à? Em gái nhỏ!” +
“Ai cũng nói mày còn nhỏ tuổi mà đã qua lại với mấy trăm bạn trai? Mày làm thế nào vậy? Thôi đừng đi học nữa! Đi làm quản lý ao cá chuyên nghiệp đi! Hải Vương Tĩnh Hòa danh xứng với thực!” +
“Nhìn kìa! Đó chính là Vạn Nhân Trảm của trường Trung học số 1 Tĩnh Hòa!” +
“Tôi không có!” +
Ban đầu, khi gặp phải sự vây xem và chỉ trích ác ý, Quan Manh còn tranh cãi vài câu, nhưng cùng với sự phát triển của sự việc, danh hiệu “Vạn Nhân Trảm” của cô ngày càng vang dội, số người đến vây xem cô cũng ngày càng nhiều. +
Dù có biện hộ thế nào, giọng nói yếu ớt mỏng manh của cô cũng bị những lời chế giễu và chửi bới lớn hơn lấn át. +
Thậm chí, một streamer địa phương kiên trì livestream toàn bộ quá trình đi học và tan học của cô, chỉ dựa vào việc chửi mắng cô mà tăng vọt cả vạn người theo dõi chỉ sau một đêm. +
Con người ẩn mình trong tập thể, trong hành động thống nhất của tập thể đã mất đi “cảm giác cá nhân”, hoàn toàn coi mình là một phần trong tập thể. +
Bối cảnh nhóm khiến con người mất đi khả năng tự nhận thức, và dẫn đến việc cá nhân mất đi sự tự kiềm chế. Đây chính là nguồn gốc của cái gọi là pháp luật không trừng phạt số đông. +
Trên các trang web và diễn đàn địa phương, các cuộc thảo luận nhắm vào Quan Manh tràn ngập khắp nơi. +
Bất kỳ tiếng nói nào bênh vực cô đều sẽ bị coi là nick ảo của Quan Manh, hoặc “đội quân hàng trăm bạn trai” của Quan Manh. Bất kỳ người qua đường nào nói lời công bằng đều sẽ bị những anh hùng bàn phím thích hóng chuyện hoặc cố tình gây sự tấn công tập thể. +
Những tương tác trước đây của Quan Manh với người khác trên mạng cũng bị cư dân mạng đào bới theo những manh mối nhỏ nhất rồi phóng đại, phân tích. +
Và kết luận cuối cùng mà họ đưa ra đều là — Cô thực sự là một cô gái lẳng lơ luôn cố gắng bám víu đàn ông con trai. +
Những cái gọi là suy luận đã định sẵn lập trường này, hầu hết logic đều hỗn loạn, hoàn toàn không đứng vững. Nhưng chỉ cần người đăng bài thêm vào những từ như “bằng chứng xác thực” trong bài viết, ngay lập tức sẽ nhận được vô số sự tung hô và khen ngợi. +
Trong phút chốc, Quan Manh – một cô gái nhỏ luôn có chút cảm giác ưu việt nhỏ nhoi vì thành tích học tập xuất sắc, đã trở thành một con quái vật bị người người đòi đánh, bất cứ ai cũng có thể trêu chọc và mua vui. +
Mẹ Quan không mấy khi lên mạng hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Quan Manh hiểu chuyện chỉ báo tin vui không báo tin buồn. Trước mặt mẹ cô chọn cách ngậm đắng nuốt cay, không hề hé một lời về chuyện này. +
Kết quả thi tháng cực kỳ không lý tưởng trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết Quan Manh. +
Sau khi chịu đựng nỗi đau bị cô lập và bắt nạt liên tục hơn mười ngày, Quan Manh đã không thể hiện tốt trong kỳ thi tháng. Thành tích của cô từ top ba ổn định của lớp tụt dốc xuống nhóm trung bình yếu. +
Trong ánh mắt chỉ trích và trách móc của giáo viên chủ nhiệm, Quan Manh mặt không biểu cảm nhận lấy bài thi, trở về chỗ ngồi của mình. +
Kỳ nghỉ lễ Lao động 1/5 kéo dài ba ngày, ngày công bố điểm thi chính là ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ. +
Chuông tan học vừa vang lên, học sinh các lớp nhao nhao tràn vào lớp 10-3, những người vây xem giơ điện thoại lên chụp ảnh. Một bạn nam trong lớp của Quan Manh có quan hệ tốt với cậu bạn đã tỏ tình với cô, cười lớn rồi hét lên một câu: “Chụp lén Manh Manh Vạn Nhân Trảm của chúng ta là phải thu vé vào cửa đó nha!” +
Lời nói của cậu ta khiến ai nấy cười ồ. +
Mặt Quan Manh nóng ran, cô ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, hướng ánh mắt cầu cứu về phía cậu bạn đã từng tỏ tình với mình. +
Nhưng sự việc đã đến nước này, đối phương rõ ràng càng không muốn dính vào vũng nước đục. Cậu bạn không nói một lời, ánh mắt lảng tránh cúi đầu xuống. +
Vì ngồi cạnh Quan Manh mà bị nhiều người hỏi han, người bạn cùng bàn vốn đã muộn phiền vì thi không tốt lại càng khó chịu. Cô ta bực bội dùng sách che mặt, tặc lưỡi một tiếng “thật xui xẻo”. +
Nước mắt của Quan Manh lập tức trào ra. Cô gầm lên một tiếng, đập sách xuống bàn. +
“Các người quậy đủ chưa!” +
Sự tức giận của cô đổi lại sự sỉ nhục càng thêm quá đáng. +
Đám đông vây xem vốn chỉ đến để hóng chuyện, cũng rất bất mãn với sự hung dữ của cô. +
“Ôi trời, Vạn Nhân Trảm nổi giận muốn đánh người kìa!” +
“Có gì ghê gớm chứ, chẳng phải chỉ là để ông chú già sờ mông vài cái thôi mà! Đạo đức bại hoại! Lên mặt cái gì chứ!” +
“Đúng vậy! Còn đòi đánh người nữa! Tụi tao đông người thế này, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết mày! Mày đánh lại không?” +
Quan Manh đỏ bừng mặt, vội vàng thu dọn cặp sách, đẩy đám bạn học đang vây quanh bàn mình ra rồi lao nhanh ra ngoài. +
Tối hôm đó, cô liên lạc với Alice, người khởi xướng trò chơi Cá Voi Xanh ở địa phương mà cô đã theo dõi một tuần trước. +
Trong bức thư tâm sự gửi cho Alice, cô đã viết như thế này: +
“Trong chuyện này, không ai phạm tội tày trời, nhưng cũng không ai vô tội. Ai cũng cảm nghĩ mình chỉ châm một que diêm, nhưng ngôi nhà của em đã cháy rụi, đến nỗi em còn không biết phải hận ai.” +
—— +


