Skip to main content

Chương 121

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Trong kỳ nghỉ lễ 1/5, cửa hàng hoa mỗi tối đều tấp nập, nhưng ban ngày lại im ắng, dường như không quan tâm đến việc bán cho khách vãng lai, thường đến trưa vẫn chưa mở cửa. +

Thư Tĩnh Hề ngủ muộn nên cũng không dậy sớm. Vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, cô ngủ một mạch đến hơn mười giờ, rồi ngậm một miếng bánh mì, mặc nguyên bộ đồ ngủ lười biếng đi vào phòng sách. +

Mở điện thoại, vô số tin nhắn ồ ạt kéo đến. Thư Tĩnh Hề lướt qua những avatar nhấp nháy, chọn ra hai người mà gần đây cô “đặc biệt quan tâm”. +

Một người được ghi chú là “Hàn Nhĩ Tố trường Trung học số 1 Tĩnh Hòa” nói: [Chị Alice, gần đây em không còn bị họ quấy rối nữa, họ đã chuyển mục tiêu sang một bạn học ở lớp khác, em thấy bạn ấy rất đáng thương. Em rất muốn giúp bạn ấy, nhưng em lại sợ nếu em giúp, họ sẽ quay sang nhắm vào em, em rất phân vân… Chị nói xem, em có nên giúp bạn ấy không?] +

Còn người kia có ghi chú là “Quan Manh trường Trung học số 1 Tĩnh Hòa”: [Chị Alice, cả thế giới đang chế giễu em, tất cả mọi người đều mù quáng hùa theo, bỏ đá xuống giếng, nhưng không một ai sẵn lòng đưa tay giúp đỡ. Bây giờ, dù chỉ nghe thấy tiếng chuông tan học thôi, em cũng đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì mấy ngày trước lúc tan học, em bị đánh một cách vô cớ, chẳng có dấu hiệu nào báo trước cả. Đứa đánh em, em chưa từng gặp, nhưng nó nói, nó đánh em là vì em đáng bị như vậy. Đối mặt với bạo lực và tổn thương, những người bạn em từng giúp đỡ đều im lặng như tờ, những người bạn thân thiết ngày xưa cũng tránh em như tránh tà. Chị nói đúng, thế giới này không tốt đẹp như em tưởng. Mẹ em lại đi làm ca đêm rồi, nuôi một đứa con chỉ biết ăn hại mà chẳng được tích sự gì chắc mệt mỏi lắm. Có lẽ ra đi cũng không phải một lựa chọn tồi. Còn nữa, loại thuốc chống say xe mà chị bảo em đã mua rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn quyết định cho mình thêm một cơ hội. Dù chỉ có một người chịu nói với em rằng họ đã sai, có lẽ, em cũng có thể tự thuyết phục bản thân lại tin vào lòng tốt…] +

Thư Tĩnh Hề nhấp vào khung trò chuyện của Hàn Nhĩ Tố, vừa nhai bánh mì vừa trả lời: “Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng vì sự an toàn của chính em, xin đừng cố gắng dính vào chuyện của bất kỳ ai khác. Trên đời này, nỗi đau và niềm vui của mỗi người là chuyện mà chúng ta không thể thấu hiểu cho nhau. Không ai có thể thực sự giúp được ai. Bởi vì, chúng ta không thể nhìn thấy tuyết trong cuộc đời của người khác, mỗi người đều chỉ có thể ở trong thế giới của riêng mình, cô đơn qua mùa đông.” +

… +

Ngày 9 tháng 5, cũng là ngày trước Ngày của Mẹ. +

Quan Manh đã uống một hơi ba mươi viên thuốc say xe để tự tử. +

Ngày hôm đó, mẹ Quan đi làm ca đêm về nhà, chào đón bà là một sàn nhà đầy bãi nôn và đứa con gái đã cứng đờ lạnh ngắt. +

Người phụ nữ mất con, phát ra một tiếng thét xé lòng. +

Mãi đến khi cảnh sát vào cuộc, “sự kiện Vạn Nhân Trảm của trường Trung học số 1 Tĩnh Hòa” vốn đã ồn ào suốt hơn mười ngày trong giới học sinh mới lần đầu tiên chính thức lọt vào tầm mắt của người lớn. +

Vụ việc vừa được lan truyền đã nhận được sự quan tâm lớn từ mọi tầng lớp trong xã hội. +

Trong một thời gian, các phương tiện truyền thông chính thống của thành phố Giang Hỗ đã đồng loạt đưa tin, dùng ngòi bút và tiếng nói để lên án bạo lực học đường. +

Kết quả khám nghiệm tử thi của Quan Manh cho thấy, trên người cô có nhiều vết bầm tím do ngoại thương. +

Cảnh sát thông qua việc hỏi han, điều tra các bạn học và giáo viên của Quan Manh. về cơ bản đã xác định, cô đã bị đánh đập nhiều lần trong hai tuần gần đây. +

Mặc dù những vết thương nhẹ này không đủ để gây tử vong, nhưng lại tạo ra một vết thương chí mạng không bao giờ lành trong trái tim cô gái. +

Vì bận rộn với công việc, tất bật vì cuộc sống, đến lúc này mẹ Quan mới biết con gái mình đã phải chịu đựng những gì trong nửa tháng qua. +

Bà vừa tức giận vừa đau buồn nhưng lại hoàn toàn mất phương hướng. +

Đúng như những gì Quan Manh nói với Alice, những tổn thương nhắm vào cô gần như ai trong trường cũng có phần. Ai cũng là kẻ gây hại, nhưng không ai tội ác tày trời. +

Mẹ Quan cũng vậy. Đứa con gái bảo bối mà bà đã vất vả một mình nuôi nấng cứ thế mà chết đi, nhưng bà lại không biết, rốt cuộc nên hận ai. +

Kết hợp với việc cô gái nhỏ đã phải chịu đựng bạo lực mạng trước khi chết, cùng với camera giám sát và hồ sơ thanh toán việc cô mua thuốc chống say xe theo từng đợt, cảnh sát rất nhanh đã xác định tính chất vụ án này. +

Hiện trường không có dấu vết của người ngoài đột nhập, đây rõ ràng là một vụ tự sát. +

… +

“Nó hiện hữu ở khắp mọi nơi, sẽ mang lại bóng ma cả đời cho con trẻ. Lời nói cay nghiệt, hành động bạo lực đều có thể là một phần của bắt nạt. Hãy cùng chúng ta phá vỡ sự im lặng, nói không với bạo lực học đường.” +

Trên màn hình đang phát một đoạn quảng cáo công ích với lời lẽ khẩn thiết của Lộ Tinh Hà. +

Cái chết của Quan Manh đã dấy lên sự quan tâm rộng rãi của mọi tầng lớp đối với “bạo lực học đường”. Trong một thời gian, những quảng cáo phản đối bạo lực học đường như thế này có thể thấy ở khắp mọi nơi. +

Còn ngoài màn hình, nhân vật chính trong đoạn quảng cáo đang bất an ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn không để ý đến những gì đang chiếu trên TV. +

Đầu của Lâm Hữu Phỉ nhẹ nhàng tựa vào, cằm khẽ đặt lên vai cậu. Sau đó, người đàn ông giây trước còn đang dùng làn da mịn màng nơi quai hàm nhẹ nhàng cọ xát vào cậu, đột nhiên cúi đầu xuống, hung hăng cắn vào động mạch cảnh của cậu. +

Lộ Tinh Hà khẽ run lên. +

Cậu biết, Lâm Hữu Phỉ đang tức giận. Bởi vì cậu đã bất chấp sự phản đối của hắn, tự ý đồng ý cho đạo diễn thêm một đoạn cảnh tình cảm dài vào bộ phim truyền hình đã bắt đầu quay. +

Lâm Hữu Phỉ trông thì nho nhã, nhưng thực chất là một người có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh. Sau khi quen biết hắn, Lộ Tinh Hà đóng bất kỳ cảnh thân mật nào, hắn cũng nhất định phải có mặt. +

Bất kể tình tiết ra sao, bạn diễn là ai. Ánh mắt luôn nóng rực và đường môi mím chặt thành một đường thẳng kia đều khiến Lộ Tinh Hà hiểu rằng, Lâm Hữu Phỉ, người ôn nhuận trong mắt người ngoài đang tức giận. +

— Mặc dù biểu cảm của hắn trông rất hiền lành, ngay cả độ cong tự nhiên hướng lên nơi khóe môi cũng là dáng môi cười bẩm sinh mà nhiều nghệ sĩ ngày nay không tiếc dùng đến các phương pháp thẩm mỹ để có được. +

Lâm Hữu Phỉ trước nay vui giận không lộ ra ngoài, không ai có thể nhìn ra rốt cuộc hắn có vui hay không. Những người quen biết hắn, chưa ai từng thấy dáng vẻ nổi giận của hắn. +

Dù hắn có tức giận đến đâu, có lẽ cả thế giới này cũng chỉ có một mình Lộ Tinh Hà biết. +

Sự nhận biết này bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ nhặt, đôi khi thậm chí không có căn cứ xác thực, nhưng Lộ Tinh Hà biết. +

Ví dụ như bây giờ, cậu nhận thức rõ ràng, Lâm Hữu Phỉ đang nhẫn nhịn. +

Cơn giận bị kìm nén quá lớn, đến nỗi những ngón tay đang nắm cằm cậu cũng khẽ run lên. +

Những đoạn phim mà đạo diễn nhất quyết muốn thêm vào vô cùng dư thừa, hoàn toàn là để tăng đất diễn cho nữ diễn viên đóng cặp. Không ai dám mang kịch bản này đến trước mặt Lâm Hữu Phỉ. Nhưng sau khi đạo diễn “buột miệng” đề cập muốn thêm những tình tiết này với Lộ Tinh Hà, cậu lại không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay. +

Đôi khi, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy mình có chút điên rồ. +

Có lẽ là do Lâm Hữu Phỉ thực sự quá giỏi nhẫn nhịn, nên cậu luôn không kìm được mà muốn thử chạm vào vảy ngược của hắn, dù là vô tình hay cố ý. +

– Đừng tiếp tục ôn hòa nữa, hãy cho tôi xem bộ mặt thật của anh! +

– Rốt cuộc xấu xa đến mức nào? Hãy nói cho tôi biết tất cả một lần đi! +

Mọi nỗi sợ hãi trên thế giới, đều bắt nguồn từ sự không biết. +

Lộ Tinh Hà không phải là không thể chấp nhận sự không hoàn hảo của người yêu. +

Chỉ là, rốt cuộc xấu xa đến đâu? Phải có một giới hạn chứ. +

Giết người? Giết mấy người? Là có nguyên do hay hoàn toàn chỉ để mua vui? +

Phóng hỏa? Vậy thì đã đốt mấy cái nhà? Là đối phương đáng tội, hay anh lạm sát người vô tội? Cậu không dám nghĩ nhiều, sợ mình thua trí tưởng tượng. +

Cùng với tiếng ù tai nhỏ như muỗi kêu, gần đây Lộ Tinh Hà thường xuyên nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ. +

“Mày yêu hắn.” Có một người ghé sát tai nói. +

Trong một khoảnh khắc, cậu như hồn lìa khỏi xác, đứng trong cõi hư vô mờ mịt mà nổi loạn bất chấp, lạnh lùng hỏi lại: “Thì sao chứ?” +

Tiếng vo ve yếu ớt trong tai, lập tức biến thành tiếng gầm rú dữ dội. +

Người vẫn luôn lải nhải không ngớt trong đầu lại có một khuôn mặt giống hệt cậu, khuôn mặt đó cười lạnh nói: “Mày xong đời rồi.” +

Xong thì xong thôi, Lộ Tinh Hà đang được chiếc mũi thẳng tắp khẽ khàng ngửi buông thả bản thân. +

Vạn vật sụp đổ đều có thể được xây dựng lại, chỉ có niềm vui là ở khoảnh khắc này. +

Người đang ôm cậu giống như một con sói đã đói rất lâu, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi thịt thỏ. Hàm răng trắng day vào mạch máu đang đập, dùng sức như muốn cắn xé con mồi. +

Lộ Tinh Hà bị cắn thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh mình bị xé nát trong đầu. — Máu đỏ tươi từ cổ phun ra, bắn xuống sàn nhà vô số chấm máu đỏ sẫm, đó là sự khắc họa chân thực về sự trôi đi nhanh chóng của sinh mệnh, mang lại cảm giác giải thoát khoan khoái. +

Cậu từng đọc một tin tức, một nữ diễn viên từng hợp tác với cậu đã nhảy lầu tự tử vì bệnh trầm cảm. +

Lúc đó cậu đang cuộn mình trên sofa ăn tôm hùm đất do Lâm Hữu Phỉ nấu, khi thấy tin tức này, không khỏi trợn tròn mắt. Cậu thầm nghĩ, căn bệnh này thật đáng sợ, sao có thể khiến người ta từ bỏ nhiều món ngon, nghĩ quẩn mà đi chết chứ? +

Hôm nay cuối cùng cậu cũng hiểu. +

Muốn chết, là vì bệnh đã nặng. Đây là một nỗi đau bệnh tật đã ăn sâu vào xương tủy, mà dù có bao nhiêu món ngon, bao nhiêu trò vui cũng không thể xoa dịu được. +

Nỗi đau quá lớn đến mức không thể chịu đựng nổi. +

Đêm nay, Lộ Tinh Hà lần đầu tiên nghĩ đến cái chết. +

Hình ảnh bị xé nát, hủy hoại, lặp đi lặp lại trong đầu nhiều lần. Nhưng trong thực tế, cậu lại không hề cảm thấy đau. Hàm răng nghiến chặt của đối phương khi chạm vào cậu đã kiểm soát lực rất tốt. +

Người này ngay cả khi thể hiện tính chiếm hữu không thể kìm nén cũng luôn cẩn thận, không muốn làm cậu đau. +

“Được anh yêu, nên em cảm thấy đau khổ sao?” Mút một mảng da thịt nhỏ trên cổ cậu, Lâm Hữu Phỉ hạ thấp giọng nhẹ nhàng hỏi. +

Hắn giống như một con chó trung thành bị chủ nhân đạp mạnh vào chỗ đau, nhưng lại nhất quyết không chịu chạy đi. +

Lâm Hữu Phỉ nhớ lại hồi nhỏ, mẹ cười phàn nàn với cha: “Đứa trẻ này cái gì cũng tốt, chỉ là quá cố chấp.” +

Đúng vậy, cố chấp. +

Hắn yêu cậu, nên cố chấp. Đó là sự cố chấp muốn giành lại tư cách được yêu lần thứ một ngàn lẻ một, dù đã bị từ chối một ngàn lần. +

Đây là một sự dũng cảm trơ trẽn. +

Lộ Tinh Hà đang bị tiếng ù tai dữ dội quấy nhiễu, không để tâm đến lời Lâm Hữu Phỉ, cậu nhíu mày khẽ ngẩng đầu lên. +

Trong cơn mơ màng, nhìn thấy biểu cảm bị tổn thương của Lâm Hữu Phỉ. Lộ Tinh Hà đầu óc trống rỗng, lập tức bị mê hoặc, vô thức vươn tay ôm chặt lấy đối phương. +

Cái ôm này giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ, không có logic, không có lý lẽ, hoàn toàn xuất phát từ bản năng. +

Cả hai người đều không ngờ tới, gần như cùng lúc toàn thân cứng đờ. +

Lâm Hữu Phỉ được an ủi khẽ mỉm cười, dùng lòng bàn tay ấm áp khô ráo vỗ về, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai và tấm lưng đang cứng đờ của đối phương. +

Hắn không dám tham lam, chỉ cần có thể nhận được một chút an ủi từ Lộ Tinh Hà, đã đủ để hắn chống đỡ thêm rất lâu. +

Những ngón tay linh hoạt men theo từng đốt sống lưng ấn xuống, mỗi một cái đều gợi lên một cơn rùng mình từ sâu thẳm tâm hồn. +

Lộ Tinh Hà ngẩng đầu, tự giác đón nhận những nụ hôn dày đặc như mưa. +

Cậu cảm thấy mình bị một bóng đen dày đặc bao trùm kín mít, nhưng cậu không muốn phòng bị, cũng không muốn giãy giụa. — Đây là một niềm hoan lạc khiến cậu đau đớn và ngạt thở, nhưng không thể nào chống cự. +

Cậu cam tâm tình nguyện bị hiến tế. +

Hắn đang ép buộc mày! Người trong đầu cậu gào thét. +

Không, chính tôi cũng muốn. +

Lộ Tinh Hà nhắm mắt lại. Cậu không muốn đối mặt bằng lý trí, chỉ muốn cảm nhận bằng cơ thể. +

Lâm Hữu Phỉ trước mặt vừa tàn bạo vừa dịu dàng cắn mút môi cậu. Nụ hôn lấy lòng kiên trì không dứt, từ môi đến cằm, rồi trượt xuống xương quai xanh. +

Những nụ hôn ấm áp ẩm ướt không làm cho kẻ đòi hỏi tham lam cảm thấy thỏa mãn, hắn cúi đầu dùng răng xé toạc quần áo của con mồi, lộ ra lồng ngực đang phập phồng dữ dội. +

Lộ Tinh Hà cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ chòng chành trên đầu ngọn sóng, còn hơi thở của Lâm Hữu Phỉ là cơn gió mùa hạ quyết định hướng đi. Mỗi nơi hắn lướt qua, đều tỏa ra một nhiệt độ cao khiến người ta mồ hôi ướt đẫm. +

Quấn quýt triền miên, dường như không có hồi kết, khiến người ta kiệt sức. +

Đúng vậy, rất mệt. Nhưng đổi lại là một đêm ngon giấc đã lâu không có được. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.