Skip to main content

Chương 13

dathaiPiter

Đây là lần đầu tiên Quý Hoài Chân dỗ dành người khác. +

Nhưng dỗ thì dỗ một cách qua loa, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên xe ngựa, để Yến Trì ôm hôn một lúc. +

Cảm giác môi kề môi thật kỳ quái, khiến y không ngừng tê dại da đầu, chỉ hôn một lát đã không cho Yến Trì tiếp tục nữa. Yến Trì thấy y kháng cự việc hôn môi, cũng không ép buộc. +

Sau đó cậu không nhịn được giải thích với Quý Hoài Chân: “Ta chưa bao giờ lấy y ra so sánh với ngài. Đột nhiên nhắc đến y, cũng chỉ là nghĩ nếu ngài bị y ép đến mức phải dùng thủ đoạn như vậy để tự vệ, chắc hẳn cuộc sống cũng không dễ dàng gì, ta chỉ là… chỉ là hận mình vô dụng, tự giận bản thân mình thôi.” +

Quý Hoài Chân sững người, lúc này mới hiểu ra, nói cho cùng vẫn là đau lòng cho Lục Thập Di. +

Nhưng cơn tức giận đã qua, Quý Hoài Chân không thể nổi nóng được nữa, ngồi trên xe ngựa lắc lư để Yến Trì hầu hạ, hưởng thụ hết những gì đáng lẽ Lục Thập Di được hưởng, tự lừa mình dối người mà cảm thấy một niềm khoái trá khôn tả. +

Yến Trì lại đề nghị: “Ta phát hiện mỗi lần nhắc đến Quý Hoài Chân chúng ta đều cãi nhau, sau này không nhắc đến y nữa có được không?” +

Quý Hoài Chân cười khẩy một tiếng, ngoài mặt vẫn phối hợp gật đầu. +

Hai người lại ra chợ mua sắm một ít đồ dùng cho mùa đông. +

Thực ra những thứ này vốn không cần Quý Hoài Chân phải tự lo liệu, y phụng mệnh bệ hạ đi nghị hòa, dọc đường các trạm dừng chân đều có trinh sát tiền phương đi trước mở đường lo liệu mọi thứ, dù có thiếu thốn gì cũng có khối người chờ để chạy vặt cho y. +

Chỉ là sau mấy ngày sóng gió vừa qua, y đã quyết tâm thay đổi lộ trình, nghe theo Yến Trì đi đường núi Thương Ngô, mượn đường Vấn Dương để vòng đến Sắc Lặc Xuyên. +

Y muốn xem Lục Thập Di còn có chiêu gì chờ đợi mình. +

Quý Hoài Chân thầm nghĩ: Đấu với trời, đấu với người, đấu với đối thủ như Lục Thập Di mới có ý nghĩa. +

Kinh nghiệm của Yến Trì phong phú, mua về toàn là những thứ dùng để qua đông trên thảo nguyên và núi non, lúc nguy cấp có thể cứu mạng. Cậu mua gì, Quý Hoài Chân đều âm thầm sai người chuẩn bị thêm vài phần, dọc theo những địa điểm mà Yến Trì đã lên kế hoạch chuẩn bị sẵn, để phòng khi cần. +

Trong thời gian này, tin tức về Lộ Tiểu Giai đã được người âm thầm truyền đến Thanh Nguyên quán và Thượng Kinh. Chuyện ở Thượng Kinh thì không nói, nhất thời chưa có động tĩnh cũng nằm trong dự liệu của Quý Hoài Chân. Chỉ có Thanh Nguyên quán lại chờ thời cơ hành động, mấy ngày sau chỉ cử một người đến, xem ra còn lén lút trốn mọi người ra ngoài. +

Người nọ vừa đứng ở hành lang đã bắt đầu chửi bới, gào lên rằng tên cẩu tặc họ Lục mau giao Tiểu Giai sư huynh của cậu ta ra đây. +

Quý Hoài Chân ló đầu ra xem, thì ra là tiểu đồng giữ cổng núi hôm đó, mới khoảng mười lăm tuổi, lông còn chưa mọc đủ. Câu đầu tiên vừa dứt, câu thứ hai vừa mới bắt đầu thì Yến Trì liền nhặt nắp chén trên bàn, tiện tay ném qua khe cửa sổ đang mở mà chẳng quay đầu lại. +

Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, tiểu đạo đồng đó bị trói gô lại, ném vào giam chung với Lộ Tiểu Giai. +

Vài ngày sau, cuối cùng Bạch Tuyết cũng xuất hiện trở lại, ngoài việc mang về một nửa số chữ đã được dịch, còn có một số chuyện về Lộ Tiểu Giai. +

Vì những chữ đó bị xáo trộn rồi giao cho những người khác nhau giải mã, đi rồi về mất đến mấy ngày, Bạch Tuyết chỉ mang về được một nửa. Quý Hoài Chân ghép lại chỉ có thể xác nhận tên, địa điểm và một số chi tiết lặt vặt khác trên chiếu thư. +

Không khác mấy so với những gì y biết, nhưng dòng thông tin quan trọng ở giữa nói về mục đích của chuyến đi này thì mãi vẫn chưa có tin tức. +

Xem ra còn phải ở lại Phần Châu thêm vài ngày nữa. +

Bạch Tuyết nói: “Đại nhân, Lộ Tiểu Giai là cô nhi, từ nhỏ đã được một lão đạo sĩ họ Lộ nhận nuôi. Sau này lão đạo sĩ chết, hắn liền đến nương tựa Thanh Nguyên quán. Lão họ Tằng kia vốn không muốn nhận, nhưng Lộ Tiểu Giai lại có thiên phú cực cao, nên Tằng đạo trưởng mới giữ hắn lại bên mình, nhưng cũng chỉ cho làm đệ tử ngoại môn.” +

“Vậy ra Tằng đạo trưởng thực chất là kẻ thùng rỗng kêu to, sở dĩ nổi danh là nhờ vào Lộ Tiểu Giai.” Quý Hoài Chân lập tức hiểu ra, thảo nào đi Thượng Kinh cũng phải dẫn Lộ Tiểu Giai theo. +

Y suy nghĩ một lát, bị tiếng “vù” của mũi tên cắm vào bia ngoài cửa sổ chuyển dời chú ý. +

Chỉ thấy trong sân, Yến Trì cầm cung tên đứng thẳng, tên đã rời khỏi dây, chỉ còn dây cung vẫn không ngừng rung lên. +

Mấy ngày nay Quý Hoài Chân thấy cậu cứ mân mê cái nhẫn đeo ngón cái mà mình tặng, tưởng cậu buồn chán tay chân ngứa ngáy, liền cho người dựng một cái bia trong sân nơi ở để Yến Trì giải khuây. +

Không giống những kẻ chỉ được cái mẽ ở Thượng Kinh, khi Yến Trì kéo cung thích nhắm mắt, để lắng nghe tiếng gió, cánh tay lại cực kỳ mạnh mẽ, dây cung nặng bốn tảng đá bị cậu dễ dàng kéo thành một vầng trăng tròn. +

Thằng nhóc này quả thực có tướng mạo không tệ. Xương mày y cao, hốc mắt sâu, khi không cười thì khí chất đáng sợ, trông có vẻ bạc tình bạc nghĩa rất dễ dọa người khác, nhưng khi cười lên đôi mắt hoa đào ẩn chứa tình ý kia lại phát huy tác dụng, ngoan vô cùng, đáng yêu vô cùng, dù không có ý gì nhưng thấy cậu cười như vậy, Quý Hoài Chân lại cứ muốn bắt nạt cậu. +

Lúc này Yến Trì lại rút một mũi tên từ ống tên sau lưng lắp vào, nhắm mắt, hơi nghiêng đầu lắng nghe tiếng gió, tay nhẹ nhàng buông ra, khi thả dây mở mắt có một vẻ hoang dã khó tả. +

Quý Hoài Chân lơ đãng quay đầu lại, tiếp tục nói: “Bên Thượng Kinh có tin tức gì không?” +

Bạch Tuyết lắc đầu: “Lục Thập Di thì không, nhưng Trương chân nhân lại không kìm được rồi.” +

“Trương chân nhân trước nay vẫn luôn luyện linh đan diệu dược cho bệ hạ, tuy đều là những thứ bổ khí huyết, uống vào cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng không thứ nào là không được người của chúng ta kiểm nghiệm qua. Song, ngay trong đêm tin tức Lộ Tiểu Giai bị bắt truyền về, Trương chân nhân đã tự ý đổi một vị thuốc cho bệ hạ, nhưng đã bị người của chúng ta chặn lại. Sau khi kiểm tra, trong thuốc có trộn một vị độc mãn tính, sau khi uống chỉ cần hơn một tháng là sẽ xuất huyết não mà chết.” +

Thấy Quý Hoài Chân hồi lâu không đáp, Bạch Tuyết tưởng y không nghe thấy. Ngẩng đầu lên, thấy Quý Hoài Chân lại tiếp tục nhìn Yến Trì ngoài cửa sổ. +

Dây cung lúc căng lúc chùng đều đặn găm vào bia tên, Yến Trì từ tốn bắn tên, sắp bắn hết mũi tên cuối cùng trong túi. +

Một lúc sau Quý Hoài Chân đứng dậy vươn vai, cả người như không có xương, y đột nhiên cười một tiếng, ý tứ không rõ ràng: “Hay cho một Lục Thập Di, hóa ra là chờ ta ở đây.” +

Giọng điệu y lười biếng, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ tinh ranh tán thưởng, thậm chí có chút ác độc muốn thử sức, và cả sự phấn khích sau khi bị đối thủ khiêu khích. +

“Chúng ta đều nghĩ sai rồi, không phải Lục Thập Di ngấm ngầm qua lại, mà là lão họ Trương này ngay từ đầu đã là người của hắn. Dù không phải hắn, cũng sẽ có Lý đạo trưởng, Vương đạo trưởng nào đó. Chỉ cần ta có suy nghĩ lợi dụng việc hoàng đế cầu tiên vấn đạo, hắn đã có thể bắt đầu triển khai kế hoạch. Lục Thập Di giấu trời qua biển, mượn tay ta, đưa quân cờ này đến bên cạnh hoàng đế. Nếu Trương chân nhân mưu nghịch phạm thượng, thế nào cũng sẽ liên lụy đến ta, hắn chắc chắn cũng nghĩ rằng những viên đan dược ta sai Trương chân nhân luyện trước đây đã có cài cắm, chỉ tiếc là hắn đã nhầm…” +

Bạch Tuyết khó hiểu nhìn y. +

Quý Hoài Chân đứng quay lưng về phía nàng ta, nửa khuôn mặt không rõ ràng, giọng điệu mang một chút âm hiểm lạnh lẽo, ý tứ không rõ: “… Ta đâu có muốn hoàng đế chết, ta chỉ mong ông ta sống lâu thêm một chút.” +

Trước đây hoàng đế si mê cầu tiên hỏi đạo, dưới sự thổi gió bên tai của Quý Hoài Chân, ông ta đã ra lệnh cho Trương chân nhân luyện đan dược tăng cường sức khỏe để phụ trợ. +

Toàn bộ triều đình, trên từ mấy vị hoàng tử, dưới đến thái y các quan đều lo lắng đề phòng, những viên đan dược luyện ra không biết đã lấy bao nhiêu người sống thử thuốc rồi mới dám cho hoàng đế dùng, ai nấy đều đề phòng dã tâm của Quý Hoài Chân. +

Nhưng họ đều đã nhầm, thuốc đó đúng là phương thuốc tăng cường sức khỏe. +

Thú vị là, sau này Quý Hoài Chân mới biết, các thái y phụ trách kiểm nghiệm đều đã được dặn dò, Lục gia, đại điện hạ, tam điện hạ đều đã lần lượt căn dặn: Trương chân nhân ngộ tính phi thường, hơn nữa mỗi nhà mỗi đường lối, việc kiểm nghiệm chớ nên quá khắt khe. +

Rõ là muốn nương tay. +

—— Ai cũng có lòng riêng, tính tới tính lui lại không tính được rằng Quý Hoài Chân mới là người mong hoàng đế sống thêm mười năm nữa. +

Tốt nhất là đợi đến khi A Toàn nhà họ lớn, đợi y đấu đổ Lục gia. +

Quý Hoài Chân lẩm bẩm: “Mẹ kiếp cái câu trong mệnh không có thì đừng cưỡng cầu, thứ nào ngày hôm nay chẳng phải do ta liều mạng cưỡng cầu mà có.” +

Y cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho Bạch Tuyết: “Đêm nay ra tay, không chừa một người sống, thiêu rụi Thanh Nguyên quán cho ta.” +

Bạch Tuyết bình tĩnh gật đầu, biết rõ thủ đoạn của Quý Hoài Chân, không ra lệnh bắt sống tra tấn đến chết đã là nhân từ. +

“Còn tên đạo sĩ họ Lộ thì sao?” +

Quý Hoài Chân cười khẽ, mang theo chút ác ý: “Lộ Tiểu Giai đã nói mình thần cơ diệu toán, đoán chắc ngày chết của mình là hai năm sau, vậy thì sáng mai đợi lửa tắt, áp giải hắn đến trước sư môn mà giết. Thông báo cho những người còn lại, ngày mai lập tức lên đường, chúng ta mượn đường Vấn Dương, các tuyến đường trước đây đều hủy bỏ.” +

“Những bản dịch còn lại đại nhân không đợi nữa sao?” +

“Không đợi nữa, để lại một người canh giữ, lấy được rồi đuổi theo chúng ta là xong.” Quý Hoài Chân cười khẩy một tiếng: “Đợi nữa, không chừng thật sự bị người ta nẫng tay trên mất.” +

“Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Đại nhân, nếu ngày mai lên đường, vậy còn cậu ta thì sao, có đưa theo không?” +

Giọng Bạch Tuyết nhỏ dần. +

Quý Hoài Chân hồi lâu không đáp, Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, thấy y lại đang nhìn Yến Trì. +

Bạch Tuyết không khỏi nghĩ, trong khoảnh khắc im lặng này, Quý Hoài Chân đang nghĩ gì, là giết chết tên ngốc đáng thương này để bịt miệng, hay là hồi tâm chuyển ý? +

Kẻ ác cũng có lúc giơ cao đánh khẽ sao? +

Trong sân, Yến Trì đã bắn xong mũi tên cuối cùng, cây cung dài đeo ngược sau lưng, đang cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đeo ngón cái chỉ chuyên dùng để bắn cung mà Quý Hoài Chân tặng cậu. Dường như cảm nhận được Quý Hoài Chân đang nhìn mình, cậu lập tức quay đầu lại. +

Bốn mắt nhìn nhau, Yến Trì bật cười, cậu vẫy tay với Quý Hoài Chân, sải bước chạy về phía y. +

Quý Hoài Chân hơi cau mày, sửa lại y phục, bước về phía Yến Trì. Chưa đi được hai bước đã bị ôm chầm vào lòng. Yến Trì cao hơn y một chút, vai lại rộng, lúc ôm chặt người có thể ôm trọn Quý Hoài Chân vào lòng. Hai người áp sát vào nhau không một kẽ hở, Yến Trì vùi đầu vào cổ Quý Hoài Chân để ngửi mùi hương của y, dường như chỉ cần như vậy thôi đã khiến cậu vô cùng mãn nguyện. +

Bạch Tuyết nhìn cảnh này, trong lòng không ngừng thở dài tiếc nuối. +

Rốt cuộc là giết Yến Trì, hay giữ lại, hay là mang theo bên mình? Một quyết định vốn nên rõ ràng, nhưng Quý Hoài Chân lại chần chừ không cho một câu trả lời chắc chắn. Có lẽ ngay cả chính y cũng chưa nghĩ thông suốt. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)