Chương 12

Quý Hoài Chân căng thẳng như vậy, tuyệt đối không phải vì Lộ Tiểu Giai đã nhìn thấy mặt Bạch Tuyết ở gác Phương Phi Tẫn. +
Mà là sư phụ của hắn – Tằng đạo trưởng, nếu không có người giới thiệu dẫn dắt, tuyệt đối không có cơ hội bước chân vào nơi đó. +
Nghĩ đến đây, Quý Hoài Chân giơ tay đập vỡ chiếc đĩa trà trên bàn, mảnh vỡ trộn với than nóng mà thuộc hạ mang tới, bị y dùng dao găm nghiền nát một cách tàn nhẫn. Y cười với Lộ Tiểu Giai: “Biết tại sao phải treo ngược ngươi lên không?” +
Lộ Tiểu Giai bị treo ngược trên cột giường, mặt đỏ bừng vì sung huyết. Thấy Quý Hoài Chân lại gần, hắn hoảng sợ lắc đầu. +
“Ta đổ thứ này vào miệng ngươi, bã vụn làm tổn thương vòm họng, nhưng do than quá nóng nên người chịu hình sẽ luôn muốn nuốt rồi hít vào, có điều treo ngược thì lại không nuốt xuống được gì, chỉ có thể há miệng ra vào liên tục.” +
“Đại nhân! Tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, không giấu diếm chút nào!” +
Quý Hoài Chân bèn đặt dụng cụ tra tấn trước mặt Lộ Tiểu Giai, lạnh lùng nói: “Khai hết những gì ngươi biết ra cho ta.” +
Chưa cần y dọa dẫm thêm, Lộ Tiểu Giai đã nói như vỡ đê, bán đứng sư phụ mình sạch sành sanh. +
Chuyện là một năm trước, Tằng đạo trưởng đã đưa Lộ Tiểu Giai và sư đệ đồng môn đến Thượng Kinh để gặp riêng với Trương chân nhân. Trương chân nhân đó từ hai năm trước khi theo Quý Hoài Chân, chi tiêu chưa từng thiếu thốn, quen thói vung tay quá trán, nảy sinh ý định khoe khoang trước mặt đồng môn, bèn dẫn người đến gác Phương Phi Tẫn. +
Tuy tên họ Trương này là người do Quý Hoài Chân tự tay chọn lựa, gửi đến bên cạnh hoàng đế, nhưng Quý Hoài Chân bản tính đa nghi, không hề cho đối phương biết quá nhiều. Vì vậy Trương chân nhân mới không biết gác Phương Phi Tẫn thực chất là sòng bạc ngầm của Tiêu Kim đài. Ông ta chỉ biết Quý gia và Lục gia bề ngoài như nước với lửa, xem đối phương là kẻ thù, nhưng lại không biết đằng sau những biểu hiện đó, hai nhà lại có mối quan hệ hợp tác cùng tồn tại. +
Lộ Tiểu Giai kia nói, sư phụ và sư thúc dường như có chuyện quan trọng cần bàn bạc, chỉ đưa hắn vào rồi đưa cho một bát tự, sau đó bị đuổi ra khỏi phòng. Sau đó sư phụ đã dặn đi dặn lại, chuyện này không được kể cho ai. +
Quý Hoài Chân hỏi: “Nếu không thể để người khác biết, tại sao còn phải dẫn ngươi theo? Nhìn cái miệng rộng của ngươi cũng không giống người trung thành.” +
Dăm ba câu đã bị y dọa ra sự thật. +
“Vậy thì phải nói đến chuyện xưa rồi.” Lộ Tiểu Giai cười nói: “Sư phụ trọng dụng ta, đương nhiên đi đâu cũng phải mang ta theo.” Quý Hoài Chân ghét nhất người khác úp mở với mình, lập tức tiến lên cởi giày vải của Lộ Tiểu Giai, quất một cái thật mạnh vào miệng hắn. +
“Bát tự mà sư phụ ngươi giao cho ngươi ngày đó, còn nhớ không?” +
Lộ Tiểu Giai suýt chút nữa bị cái tát đó của Quý Hoài Chân làm choáng váng, hai mắt tối sầm lại đọc ra ngày tháng năm sinh. Quý Hoài Chân vừa nghe, quả nhiên là của A Toàn. +
Y cầm chiếc giày vải đứng giữa phòng, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. +
Từ nửa năm trước khi tin đồn lan truyền, nói rằng tứ hoàng tử là Lý Nhĩ chuyển thế hạ phàm, tin đồn ngày càng lan rộng từ Phần Châu đến Thượng Kinh, gây ra sóng gió không nhỏ trong triều đình. Vốn dĩ tranh giành ngôi vị thái tử chỉ liên quan đến đại điện hạ và tam điện hạ, nhưng trớ trêu thay, ai ai cũng biết hoàng đế lại say mê tìm tiên hỏi đạo. Quý Văn Hiệp lại là hoàng hậu Đại Tề, Quý gia của y lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. +
Chưa kể Quý gia của y vốn là người của tam điện hạ, sau này dưới sự dẫn dắt của Quý Đình Nghiệp lại không hiểu sao quay sang phe đại điện hạ. Lần này mọi người đều ngầm trêu chọc, e là phen này càng có lý do chính đáng hơn —— Quý gia của y muốn “tự lập môn hộ” rồi. +
Lúc này tên họ Trương kia trong mắt Quý Hoài Chân đã là một người chết. Chỉ cần y ra lệnh, Tiêu Kim đài ở Thượng Kinh xa xôi đêm nay có thể khiến lão chết một cách lặng lẽ trong cung cấm. Nhưng y lại cố tình giữ lại mạng chó của lão, để xem kẻ đứng sau rốt cuộc là ai. +
Không cần nghĩ cũng biết là Lục Thập Di, có điều Quý Hoài Chân nhất thời không biết, hắn làm thế nào mà qua mặt y để cấu kết với người khác. +
“Đại nhân… đại nhân…” Lộ Tiểu Giai đau đến nhe răng trợn mắt, một bên mép đã sưng vù: “Những gì cần khai ta đều khai rồi, thả tiểu nhân xuống đi, treo ngược thế này khó chịu quá. Đại nhân nếu chưa hả giận, cứ đánh ta thêm mấy cái cũng được!” +
Quý Hoài Chân liếc hắn một cái, đột nhiên nói: “Xem ra, người lợi hại không phải là tên họ Tằng kia, mà là ngươi.” +
Lộ Tiểu Giai khiêm tốn gật đầu. +
Quý Hoài Chân đột nhiên cười: “Chuyện Lý Nhĩ chuyển thế, mấy phần thật, mấy phần giả?” +
“Quẻ là do ta giải, nhưng lời lại không phải do ta nói.” Lộ Tiểu Giai lắc đầu, không tiếp tục khoe khoang nữa: “Bát tự mà họ đưa cho ta quả thực ẩn chứa tướng đế vương, nhưng người này tuy thân vượng, mệnh cách lại yếu, nếu không nuôi dưỡng cẩn thận, e cũng là số làm áo cưới cho người khác.” +
Lời còn chưa nói hết, lại bị Quý Hoài Chân cầm đế giày quất một cái thật mạnh vào miệng. +
Lần này hai bên má của Lộ Tiểu Giai cuối cùng cũng sưng to bằng nhau. Hắn nuốt một ngụm máu, đột nhiên nhìn Quý Hoài Chân đầy ý vị sâu xa: “Trong mệnh không có thì đừng cưỡng cầu, đại nhân ạ.” +
Quý Hoài Chân cười khẩy một tiếng: “Ngươi cũng nhìn thấu đáo nhỉ. Nếu giỏi tính toán như vậy, sao ngươi không tính thử xem mình có phải chết ngay hôm nay không?” +
“Ta tính rồi, đương nhiên không phải hôm nay. Nếu đã gặp được đại nhân định mệnh của đời mình, ta sẽ tính thêm một quẻ nữa.” Lộ Tiểu Giai khó khăn đưa một tay ra tính toán gì đó, miệng lẩm bẩm, sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Không đúng, sao vẫn là hai năm sau.” +
Nghe được câu trả lời mình muốn, Quý Hoài Chân không có ý định tiếp tục dây dưa. Mặc kệ những lời nói nhảm của Lộ Tiểu Giai, y ném giày xuống đất, quay người đi ra ngoài. +
Y ra lệnh cho thuộc hạ thân tín: “Nhốt hắn lại cho ta, phao tin đến Thanh Nguyên Quán, xem có ai đến cứu hắn không, cũng truyền tin này đến Thượng Kinh cho ta.” +
Tên yêu đạo kia vẫn còn la hét inh ỏi phía sau, nhắc nhở Quý Hoài Chân quý trọng mạng nhỏ, gặp chuyện thì cứ trốn đi. +
Quý Hoài Chân làm như không nghe thấy, đi về phía trước vài bước, ở góc rẽ thì gặp Yến Trì. Cậu đang cúi đầu, có vẻ đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn nhẫn đeo ngón cái mà y tặng. Gần như ngay khi y vừa đến gần, Yến Trì lập tức ngẩng đầu nhìn y. +
Ánh mắt của người này rơi trên vạt áo trước của y, vẻ mặt phức tạp. +
Quý Hoài Chân cúi đầu nhìn, thì ra là do y dùng giày đánh gãy răng tên Lộ Tiểu Giai kia, lúc hắn ho thì máu đã vô tình bắn lên vạt áo mình. +
“Dọa ngươi sợ rồi à?” Y cười hì hì nắm lấy tay Yến Trì: “Đi thay bộ đồ khác cùng ta, chiều nay chúng ta ra ngoài dạo chơi. Ở Phần Châu cũng đủ lâu rồi, cũng nên sớm khởi hành thôi.” +
Quý Hoài Chân nắm tay người ta, chưa đợi Yến Trì hỏi, y đã lại dùng đến tài lật mặt của mình, vừa quay người, ý cười trên môi lập tức biến mất. +
Mặt y sa sầm, thầm nghĩ tại sao thằng nhóc này lại dùng ánh mắt đó nhìn mình? +
Lẽ nào phát hiện ra mình không giống với Lục Thập Di mà cậu ta tự ảo tưởng, nên hối hận vì đã tự dâng hiến rồi sao? +
Trong phòng nhất thời không ai nói gì, Yến Trì lại tìm một bộ quần áo khác để y thay. Dường như nhận ra tâm trạng Quý Hoài Chân không tốt, cậu không nhắc đến Lộ Tiểu Giai nữa. Ngược lại Quý Hoài Chân không nhịn được, sốt ruột nói: “Muốn hỏi thì cứ hỏi, trưng ra cái mặt tủi thân đó như ta đang bắt nạt ngươi vậy.” +
Yến Trì ngẩng đầu nhìn y: “Trước đây ngài thường làm vậy sao?” +
Nhớ lại tiếng la hét của Lộ Tiểu Giai mà cách cả một hành lang dài cũng nghe thấy, huống chi bên trong còn kinh khủng đến mức nào: “Ngài có vẻ rất thành thạo việc thẩm vấn.” +
“Ngài không từ thủ đoạn như vậy, có phải vì tên Quý Hoài Chân kia luôn tính kế nhằm vào ngài không?” +
“Không từ thủ đoạn?” +
Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, Quý Hoài Chân lại thoáng thấy trong mắt Yến Trì có một chút thương tiếc muốn nói lại thôi. +
Y chưa ngốc đến mức nghĩ rằng chút thương tiếc đó là dành cho mình. +
Chỉ sợ đến khi Yến Trì biết mình là ai, trong mắt chỉ còn lại sự chán ghét. +
“Phải thì sao, ngươi muốn nói gì, không phải là mấy lời vô nghĩa kiểu ‘được tha thì nên tha’ chứ, hay là nhớ ra người khác đánh giá Quý Hoài Chân thế nào rồi, đột nhiên phát hiện ta so với y còn hơn chứ không kém, hay ngươi nghĩ, hôm nay nếu là Quý Hoài Chân ở đây, tên yêu đạo nói năng bậy bạ kia có thể sống thoải mái hơn?” +
Quý Hoài Chân không nhịn được nữa, để lộ ra vài phần chua ngoa cay nghiệt. Y từng bước ép sát Yến Trì, không rõ là bị câu nói nào chọc giận, hay là do cái cách Yến Trì nhìn y. +
“Ta không có ý đó, là Lộ Tiểu Giai lén lút trước, ngài làm thế nào cũng không quá đáng. Quý Hoài Chân sao có thể so với ngài được, ngài và y dù làm cùng một việc, cũng chắc chắn có lý do của riêng ngài. Ngài hà tất phải tự hạ thấp mình, hơn nữa… hơn nữa ta cũng chỉ là quan tâm mỗi mình ngài thôi.” +
Trong lúc vội vã, Yến Trì nắm lấy tay y, thật sự hận không thể moi tim ra cho y xem. Càng hận mình miệng lưỡi vụng về, sao cứ vạch áo cho người xem lưng, cứ phải nhắc đến tên Quý Hoài Chân đó. +
Kết quả là cậu giải thích một tràng vụng về, người trước mắt lại càng tức giận hơn. +
Quý Hoài Chân tức quá hóa cười, y thật sự tò mò, tại sao cái tên Yến Trì mù này lại chỉ nhận đúng một khuôn mặt, dựa vào cái gì mà cùng một việc mà y làm và Lục Thập Di làm lại khác nhau!? Lẽ nào trời sinh y đã thấp kém hơn người khác một bậc sao? +
“Ngươi cút đi… Ta làm việc trước giờ vẫn vậy, không ưa thì cút cho ta. Đừng có mà chỉ tay năm ngón với ta, bao nhiêu năm nay đều sống như thế, thật sự nghĩ chỉ ngủ một giấc là có thể làm chủ được ta rồi sao?” +
Sắc mặt Quý Hoài Chân tái mét, chỉ tay ra ngoài cửa. +
Hai người giằng co không dứt, Yến Trì cũng có chút nổi nóng, cổ nghểnh lên, mặt không vui bước ra ngoài. +
Quý Hoài Chân lập tức giơ tay ném vỡ ấm trà trên bàn, đang định gọi thị vệ trói Yến Trì lại ném ra ngoài, ném mấy trăm cái cho hả giận, ai ngờ tên nhóc đó lại nghênh mặt, mặt lạnh tanh đi trở lại. +
Cậu hùng hổ đứng sừng sững trước mặt Quý Hoài Chân. Nếu không phải đôi mắt đỏ hoe đang trừng lên, thì dáng người khoẻ khoắn đó cũng có chút đáng sợ. +
Nhưng Quý Hoài Chân là ai? +
Lập tức không chịu yếu thế mà trừng lại, tuy thấp hơn người ta một chút, nhưng khí thế không hề yếu. +
“Nhìn cái gì mà nhìn? Ta nói sai câu nào à? Ngươi còn muốn đánh ta chắc?” +
“Ngài…” +
“Ngài cái gì mà ngài, ta cái gì mà ta, lắp ba lắp bắp, nói còn không nên lời, chỉ giỏi trên giường thôi.” +
Yến Trì tức đến đỏ bừng mặt, lồng ngực không ngừng phập phồng, rõ là tức giận mà lại không biết cãi nhau. Đột nhiên cậu dùng một tay bóp lấy hai má Quý Hoài Chân, kéo đối phương về phía mình. +
Quý Hoài Chân vừa kinh ngạc vừa tức giận. +
Chỉ thấy Quý đại nhân đang tức giận nháy mắt mất hết uy nghiêm, miệng bị Yến Trì bóp lại, thuận thế chu lên, không thể cử động được chút nào, chỉ có thể dùng ánh mắt đe dọa. Y đang định dùng hết sức bình sinh để đẩy người ta ra, nhưng thấy Yến Trì cúi người tới, tiếp đó môi đột nhiên đau nhói! +
Cú này đúng là đau thấu tim gan Quý Hoài Chân! +
Thằng nhóc con này lại dám cắn y! +
Cắn xong còn chưa đã, còn cả gan làm chuyện đêm qua muốn làm mà không được phép, hôn khắp trong ngoài người ta, hôn đến cuối cùng thở hổn hển mới buông ra. Tiếp đó, như thể chịu oan ức tày trời, cậu lên án: “Câu nào ngài cũng nói sai.” +
Quý Hoài Chân: “…” +
“Chỉ ngủ một giấc gì chứ, sao ngài nói chuyện tổn thương người khác thế.” +
Quý Hoài Chân: “Ta…” +
“Ta trước giờ đều coi ngài như tổ tông mà phụng dưỡng, ai muốn làm chủ của ngài? Ai muốn đánh ngài? Sao ngài lại bắt nạt người ta như vậy?” +
Quý Hoài Chân: “…” +
Yến Trì hỏi liền ba câu, đột nhiên dập tắt hết cơn giận của Quý Hoài Chân. +
Y bối rối đưa tay áo lên lau miệng, lén liếc nhìn Yến Trì, không hiểu cái cảm giác khó tả này là gì. Nếu là trước đây, đừng nói là cắn môi y, chỉ cần chạm vào y một cái cũng phải lột một lớp da. Không có ai như tên nhóc trước mắt này, vừa cắn vừa mắng mà lại khiến trong lòng y thấy thoải mái đến lạ. +
Một bên nghĩ Yến Trì sắp làm phản, can đảm đấy, thật sự quá can đảm, thế mà dám cậy chiều sinh hư. Một bên lại nghĩ, thì ra tên nhóc này không phải không biết cãi nhau, mà là cần thời gian để lựa lời. Nhất thời y ngẩn ra, quên cả nổi giận, cuối cùng đầu óc choáng váng, buột miệng nói ra câu trái lòng mình: “… Ngươi giận thật rồi à?” +
Yến Trì không nói gì, vẫn còn để bụng câu nói “chỉ ngủ một giấc”, rồi quay người bỏ đi. +
Quý Hoài Chân ngoảnh đầu đi, chửi đổng ra ngoài: “Các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Không nghe thấy động tĩnh trong phòng lớn thế này à? Chặn cậu ta lại cho ta!” +
Thế nhưng các cận vệ đứng gác ngoài cửa đều cúi đầu, giả vờ không nghe thấy. Lúc Yến Trì đi qua còn tự giác nhường đường. 1
Quý Hoài Chân đứng tại chỗ bắt đầu đập phá đồ đạc đầy vẻ bất bình, nhưng lại sờ vào chỗ bị Yến Trì cắn, tự giác đuổi theo, miệng lẩm bẩm: “Tổ cha, ta thấy ngươi mới là tổ tông…” +



Hay quá đi. Đỉnh quáaaaaaaaa (>0<)> ᕕ( ᐛ )ᕗ ᕕ( ᐛ )ᕗ ᕕ( ᐛ )ᕗ
hóng quá đê
Lão Quý gặp khắc tính rồi :)))))