Chương 13

Chương 13: Thanh Mai x Vân lai x Trở về. +
*** +
Thanh Mai chớp chớp mắt, ánh nắng sau giờ Ngọ dường như có chút chói lóa khiến nàng hơi hoa mắt. Nàng ngồi xổm ở hậu viện của Lâu Trung Lâu, buồn chán đến mức ngán ngẩm. +
Phu nhân lại đến nơi đó rồi. Tiểu nha hoàn lầu bầu than thở. Lần nào cũng để một cô nương như nàng ở thanh lâu thì còn ra thể thống gì nữa chứ. +
Sơn ngoại thanh sơn, Lâu Trung Lâu (*). Dù tên có hay như thế nào thì nó cũng chỉ là một cái thanh lâu mà thôi. +
(*) Câu gốc của câu này là “Sơn ngoại thanh sơn, lâu ngoại lâu” (Núi non trùng điệp, lầu tiếp lầu) nhưng Đồi đã sửa câu cuối thành “Lâu Trung Lâu” là tên của kỹ viện. +
Thanh Mai chăm chăm nhìn vào viên sỏi đen trước mũi giày, trong đầu nghĩ ngợi vu vơ. Ve sầu trong sân kêu không biết mệt, trời xanh trong không một gợn mây. Bóng cây lay động xào xạc, như thể có làn gió nhẹ vừa lướt qua. Thanh Mai thoáng thất thần, đến khi nhìn lại viên sỏi kia, trên bề mặt nhẵn bóng của nó đã phản chiếu một mảng đỏ sẫm u ám. +
Thanh Mai ngẩn người một lúc mới nhận ra đó là một vạt áo đỏ tươi. Đường viền nơi gấu áo được thêu chỉ vàng mảnh tinh xảo, nhưng ngoại trừ những đường may bên ngoài thì bộ y phục hoàn toàn không có bất kỳ hoa văn dư thừa nào, chỉ có một màu đỏ đậm tựa máu khiến nàng không hiểu sao lại cảm thấy chói mắt và rùng mình. Thanh Mai theo bản năng ngẩng đầu lên, chủ nhân của bộ hồng y đứng ngay trước mặt nàng, cúi đầu, mái tóc thẳng mượt rủ xuống như thác đổ. Ánh chiều tà chiếu xuyên qua kẽ lá khiến gương mặt đối phương vì ngược sáng mà không rõ ràng. +
“Tiểu cô nương.” Giọng người nọ như một loại rượu hảo hạng, thơm nồng đậm đà lại khàn khàn ái muội khiến người ta say đắm. Thanh Mai gần như đắm chìm trong thanh âm ấy, ngẩn ra ngước lên nhìn hắn. +
Người kia dường như hiểu ra gì đó, dừng lại một chút rồi lại lần nữa cất tiếng, nhưng lần này âm thanh lại có chút thay đổi. Thanh Mai không thể nào hình dung được loại cảm giác này, vẫn là cùng một giọng nói dễ nghe ấy, nhưng lần này lại pha thêm vài phần trong trẻo, vừa khéo kéo thần trí đang suýt lạc lối trong âm thanh kia của nàng tỉnh lại. +
“Tiểu cô nương, ngươi là người của Lâu Trung Lâu sao?” +
“Không phải!” Thanh Mai buồn bực cau mày. Đấy, thấy chưa, nàng đã nói rồi mà, thanh danh của nàng sắp bị hủy ở cái nơi này rồi. “Ta là nha hoàn của Thích phu nhân chứ không phải…” Như vừa chợt nhận ra điều gì, Thanh Mai trợn to mắt, đột ngột đứng bật dậy: “Ngươi là ai!?” +
Vì vừa rồi ngồi xổm quá lâu, Thanh Mai bi ai phát hiện ra chân mình đã tê cứng tới mức mất cảm giác, nàng kêu lên kinh hãi rồi ngả ngửa về phía sau. +
Đau quá… +
Tiểu nha hoàn mắt ngấn nước mà ôm lấy thắt lưng. Cú va chạm vừa rồi khiến nàng cảm thấy xương cốt như muốn rã rời, đặc biệt là chỗ khó nói kia đau đến mức không thốt nên lời. Thanh Mai hung dữ ngẩng đầu trừng người đang thờ ơ đứng trước mặt, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu đến mức khiến người ta mềm lòng. +
“Ngươi…” +
Thanh Mai rốt cuộc cũng không thể nói tiếp. Đôi mắt nàng mở to đến mức không thể to hơn được nữa. Người kia… người kia thật sự quá đáng sợ… Đó là một dung nhan quá sức mỹ miều không nên tồn tại trên thế gian này, khiến nàng vừa nhìn đã cảm thấy kinh sợ! Mái tóc đen huyền cùng y phục đỏ như máu, thanh niên mỹ lệ như yêu nghiệt ấy lẳng lặng đứng dưới tán cây, lặng lẽ tỏa ra hương thơm dụ hoặc. Con bướm quyến rũ nơi khoé mắt sống động đến mức cảm tưởng như có thể vỗ cánh bay, cắn nuốt hết thảy những kẻ bị mê hoặc đến không còn gì! Thanh Mai đưa tay bóp chặt cổ mình, như thể bị ai đó cướp lấy hơi thở, thân hình nhỏ nhắn bắt đầu run rẩy. +
Ánh mắt của thanh niên tuyệt sắc vừa diễm lệ vừa hư ảo chậm rãi dừng lại trên người Thanh Mai đang gần như không thở nổi. Hắn khẽ bước lệch sang một bên, bóng cây trên người hắn chợt sáng chợt tối, bóng tối mờ nhạt che khuất và ngăn cách dung nhan tuyệt sắc có thể nuốt chửng lòng người ấy. Thanh Mai chỉ cảm thấy áp lực trên người đột nhiên nhẹ đi, cuối cùng cũng có thể hít thở trở lại. +
“Ta là ai sao…” thanh niên tuyệt sắc dường như hơi nghiêng đầu, nghi hoặc lẩm bẩm: “Ah, ta là ai nhỉ?” +
Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía nội viện của Lâu Trung Lâu. Thanh Mai không sao hiểu được ánh mắt ấy, chỉ cảm thấy ánh nhìn đó gần như khiến người ta tan nát cõi lòng. +
“Tiểu cô nương, trước kia ta là người của Lâu Trung Lâu, hôm nay quay về xem thử.” Khóe môi người nọ cong lên một nụ cười mê hoặc, nhìn Thanh Mai đang ngồi ngây dại dưới đất mà nói: “Có thể dẫn ta đi xem nơi này không?… Đã quá lâu rồi, nơi này ta gần như không còn nhận ra nữa.” +
“Được.” Thanh Mai đờ đẫn nhìn nụ cười của thanh niên áo đỏ, ngây ngốc mà gật đầu. Trong lòng nàng không dấy lên nổi một tia phản kháng nào. Nàng hoàn toàn không cảm thấy có điều gì không ổn, mà chỉ đơn giản là muốn thanh niên tuyệt sắc kia cười nhiều hơn, vậy nên bất kể là nguyện vọng gì, nàng cũng đều sẵn lòng thực hiện vì hắn. +
Tiểu nha hoàn bò dậy, có phần che giấu mà bắt đầu chỉnh lại y phục, rồi cúi đầu đứng cách chàng thanh niên kia ba thước, mắt liếc trái liếc phải, nhất quyết không dám nhìn sang đối phương nữa, sợ lại lần nữa rơi vào mê chướng quyến rũ ấy. +
“Công, công tử thì ra công tử là người của Lâu Trung Lâu sao?” +
“Đúng vậy.” Thanh niên tuyệt sắc cong cong đôi mắt cười, âm thanh nhẹ nhàng mang theo an ủi: “Ta đã ở đây 5 năm.” +
Ánh mắt Thanh Mai đảo quanh: “Công tử, ngươi đến Lâu Trung Lâu khi nào vậy?” +
“Khoảng năm Thiên Khánh 45, không nhớ rõ lắm.” Hắn hơi thất thần. Hóa ra mới chỉ trôi qua chưa đến nửa đời người, vậy mà sao hắn lại cảm thấy những ký ức ấy xa xôi như cơn ác mộng của kiếp trước? Thanh niên rũ mắt mỉm cười, con bướm nơi khóe mắt thoáng nhuốm lên tia cuồng loạn nhưng âm thanh vẫn mềm mại ngọt ngào như đang nói với tình nhân: “Lúc ta đến đây, hình như mới tám tuổi.” +
“Ừm, Thiên Khánh bốn mươi lăm… bốn mươi lăm, bây giờ là Thiên Khánh năm mươi lăm.” Tiểu nha hoàn đơn thuần chẳng hề chú ý đến dị trạng của người bên cạnh, chỉ vì nhận ra đối phương đặc biệt dễ nói chuyện mà dần buông lỏng phòng bị, bắt đầu lộ ra bản tính ngây thơ không chút kiêng dè: “A, mười năm rồi nhỉ, lâu thật.” +
“Phải, lâu thật.” +
“Ngươi xinh đẹp như vậy, chắc chắn hồi đó là hồng bài nhỉ.” Thanh Mai miệng nhanh hơn não cứ thế nói ra, cho dù là tiểu nha hoàn vô tâm vô phế cũng cảm thấy lời vừa rồi có hơi quá, bắt đầu hoảng hốt cuống cuồng: “Xin, xin lỗi! Ta không có ý…” +
“Không.” Giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang lời xin lỗi của Thanh Mai. Chàng thanh niên tuyệt sắc hờ hững mỉm cười tựa gió nhẹ mây trôi: “Ta không phải.” +
Tiểu nha hoàn lập tức ngẩng đầu liếc trộm gương mặt khuynh thế kia một cái, tim vẫn không kìm được mà thắt lại. Đôi mắt to tròn đầy vẻ không tin và nghi hoặc, nhưng nàng không dám hỏi tiếp. Đến lúc này Thanh Mai mới chợt nhớ ra, hình như nàng còn chưa biết tên người kia. +
“Công tử tên gì vậy?” +
Thanh niên tuyệt sắc dường như khựng lại một nhịp, ánh mắt lướt một vòng quanh tiểu viện đã không còn quen thuộc, rồi nở nụ cười dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, mây từ phương xa cuồn cuộn kéo tới che kín bầu trời, cả thế giới sáng rồi lại tối, khí tức tuyệt vọng đậm đặc bắt đầu bao trùm từ trong bóng tối. +
“Toả Vân” Hắn cười nói. “Phong Toả Vân, đó là tên của ta.” +
Thục năng tỏa vân, duy độc phong nhĩ(*). +
(*) Tạm dịch: “Ai có thể khoá được mây, chỉ có gió mà thôi”. +
“Phong công tử.” Thấy người thanh niên xinh đẹp đến mức chẳng giống con người ấy đưa mắt nhìn về một tiểu viện không xa, Thanh Mai vội ghé lại gần: “Chỗ đó là nơi cấm vào, Thanh Mai cũng chỉ từng vào lúc quét dọn thôi.” +
“Vậy sao.” Ánh mắt Phong Toả Vân vẫn dừng lại ở nơi đó, giọng nói trống rỗng: “Nhưng nơi ấy từng là chỗ ta từng ở.” Hắn khẽ rũ hàng mi dài, nhẹ giọng nói: “Ta muốn vào xem một chút, có được không?” +
“…Được, được.” Thanh Mai cảm thấy đầu óc choáng váng, hoàn toàn không tự chủ được mà gật đầu đồng ý, mơ mơ màng màng dẫn đường về phía tiểu viện kia. +
Hai người cứ thế bước vào tiểu viện mà không có bất kỳ trở ngại nào. Đây là một góc hẻo lánh của Lâu Trung Lâu, từ sau khi chủ nhân Lâu Trung Lâu là Thích Tam Nương hạ lệnh cấm vào, nơi này gần như chẳng còn ai lui tới. Tiểu viện không lớn, đi vài bước là gần đến cuối. Đồ đạc trong viện cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, như thể vẫn thường xuyên có người quét tước. Phong Tỏa Vân chậm rãi bước đi, từng bước từng bước như giẫm lên đáy lòng, mang theo nỗi đau mơ hồ không biết từ đâu mà đến. +
Cách bài trí trong tiểu viện giống hệt như lúc hắn rời đi, mọi thứ quen thuộc vẫn còn đó, nhưng lại tựa như đã cách một đời. +
Càng đi Thanh Mai càng thấy tim đập thình thịch. Sau lưng dường như lan tới mùi hương anh túc nồng đậm, hòa quyện với mùi máu tanh không thể xua tan, như thể chỉ trong chớp mắt sẽ dẫn tới một trận hủy diệt. Nàng chỉ có thể nửa máy móc bước đi, không dám ngoảnh đầu lại, cứng đờ đưa tay đẩy cánh cửa căn phòng duy nhất trong tiểu viện. +
“Cót két——” +
Cánh cửa gỗ đã nhuốm dấu thời gian phát ra tiếng rên rỉ già nua, bên trong phòng lại sáng trưng, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc nhàn nhạt. Thanh Mai lập tức thả lỏng người, bởi áp lực nặng nề truyền tới từ phía sau bỗng dưng biến mất trong chớp mắt, như thể chỉ là ảo giác. Nàng vội vàng bước nhanh lên hai bước, lúc này mới dám quay đầu lén nhìn về phía vị Phong công tử kia, chỉ thấy chàng thanh niên tuyệt sắc ngây người đứng ở cửa, nhìn gian phòng tràn ngập ánh sáng mà thất thần. +
Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đen như mực ấy, át khí lúc này tựa hồ bị xua tan đi đôi chút, trong con ngươi sâu thẳm không đáy cũng loé lên một tia sáng. Tất cả điều này khiến hắn trông giống một con người hơn, không còn là yêu nghiệt quỷ mị mê hoặc lòng người trong bóng tối nữa. Thanh Mai không nỡ phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, nàng đảo mắt một vòng, rồi chợt nhìn thấy một bọc đồ màu xanh lam, không khỏi kinh ngạc kêu lên: “Ây da!” +
Tiếng kêu này cũng kéo Phong Toả Vân tỉnh lại. Thanh niên tuyệt sắc cong môi nở một nụ cười yêu mị, đáy mắt là một màu đen sâu không thấy đáy. +
“Sao vậy, tiểu cô nương?” +
“Cái… cái này…” Thanh Mai chộp lấy bọc đồ trên bàn, có phần buồn bực nói: “Cái này quên không đưa phu nhân mang theo, phu nhân mà về chắc chắn sẽ lại không vui nữa.” +
Phong Toả Vân dời ánh mắt sang bọc đồ kia, con bướm nơi khóe mắt khẽ khàng tung cánh múa lượn: “Có thể cho ta biết phu nhân đang ở đâu không? Ta biết chút võ công, có thể giúp ngươi mang tới. Coi như… thù lao cho việc ngươi dẫn ta vào đây.” +
Lý trí thì bảo nàng không nên giao đồ cho một người lạ mới quen chưa đầy nửa ngày, nhưng vừa nhìn thấy con bướm đang bay lượn kia, nàng liền chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa. Thanh Mai đưa bọc đồ cho Phong Toả Vân: “Vậy… vậy làm phiền công tử.” +
*** +
Phong Tỏa Vân đi trên đường mòn, gió cuốn mái tóc đen óng của hắn bay lên, cùng nhau lượn lờ trong không trung. +
Tại sao lại muốn quay về Lâu Trung Lâu? +
….Chỉ là hứng thú nhất thời. +
Tại sao lại muốn đi giao đồ? +
….Cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi. +
Tại sao… +
Ta đã nói chỉ là hứng thú nhất thời thôi mà! +
Thanh niên với dung mạo tuyệt thế dừng lại giữa đường, một tay chống trán, trong mắt lóe lên ánh đỏ bất thường cuồn cuộn vô tận huyết sát. Cánh tay giơ lên nổi đầy gân xanh, khí tức điên cuồng càn quét xung quanh. +
Lúc này lại có một tên có mắt như mù từ đâu nhảy ra. +
“Hah, đợi nửa ngày cuối cùng cũng có một con dê béo lòi đầu ra! Mau để gói đồ lại đây!” +
Một tên đại hán vạm vỡ chặn giữa đường, mặt mũi toàn thịt dữ tợn, trông hung hãn vô cùng. Sau khi hét xong, gã mới phát hiện đối tượng bị uy hiếp chỉ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Đại hán nổi lên gân xanh, nhổ “phì” một tiếng, giơ đại đao trong tay lao thẳng về phía Phong Tỏa Vân. +
“Cút.” +
Phong Tỏa Vân đứng giữa đường chỉ nhẹ đến không thể nhẹ hơn thốt ra một chữ, nhưng đại hán lại cảm thấy mình chưa từng nghe thấy âm thanh nào rõ ràng đến thế. Gã mặt mày hoảng sợ, cưỡng ép dừng đà lao tới, lảo đảo lùi lại, kinh hãi nhìn đôi mắt đỏ như máu kia. Huyết tinh quanh người Phong Tỏa Vân càng lúc càng đậm, tựa như chỉ chờ bùng nổ. Đại hán như chợt nhận ra điều gì đó, hoảng loạn hét lớn: “Tiểu Thất, đừng…!” +
Một mũi tên tay áo lặng lẽ không tiếng động từ phía sau bắn thẳng về phía Phong Tỏa Vân, chính là đồng bọn nấp phía sau của đại hán, đó là một thiếu niên dáng vẻ gian xảo. Mũi tên ấy như tia lửa châm ngòi, trực tiếp kích nổ cơn cuồng bạo huyết sát. Đôi mắt Phong Tỏa Vân đỏ đến mức tưởng chừng sắp nhỏ máu. Động tác của hắn nhìn thì cực kỳ chậm rãi, nhưng chỉ trong chớp mắt, đại hán đã phát hiện dung nhan kinh thế kia đã xuất hiện ngay trước mặt mình, kèm theo đó là một nụ cười khát máu. +
“Phụt——” +
Máu bắn tung trời. Đại hán lảo đảo ngã xuống đất, cánh tay trái đã trống rỗng. Phong Tỏa Vân đứng bên cạnh, ngửa đầu lên, dường như đang tận hưởng dòng máu rơi xuống từ trong không trung. Thiếu niên trong bụi cỏ thét lên một tiếng, theo bản năng lại bắn thêm một mũi tên nữa. Nhưng ngay sau đó, cậu ta phát hiện mình đã bị nhấc bổng lên cao, bàn tay ghìm chặt nơi cổ nóng rực như muốn thiêu cháy da thịt. Đại hán nằm trong vũng máu gào lên thảm thiết: +
“Tiểu Thất——!” +
Cậu… cậu sắp chết rồi sao——!? +
Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc này. Thế nhưng rất lâu sau đó, cái chết vẫn không hề giáng xuống. Thiếu niên khó nhọc mở mắt, lại phát hiện chủ nhân của đôi tay đang bóp cổ mình không hề nhìn cậu, chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn vào một điểm nào đó. +
Ngay giây tiếp theo, thiếu niên bị hất văng ra, như một miếng giẻ rách bị ném sang một bên. Cậu cũng chẳng còn tâm trí để ý đến điều đó nữa, tay chân cuống cuồng bò về phía đại hán, run rẩy muốn đỡ gã dậy, tìm cách rời khỏi nơi này. +
Phong Tỏa Vân không chú ý tới những chuyện ấy. Hắn cúi đầu nhìn bọc đồ rơi trên mặt đất, sắc đỏ trong mắt dần dần tan đi. Lúc vừa mất khống chế, hắn vô tình quăng bọc đồ trong tay sang một bên, mũi tên thứ hai do thiếu niên bắn ra vừa khéo đánh bật lớp vải xanh bên ngoài, để lộ vật bên trong. +
Đó là một quyển sách, cùng với một tờ giấy. +
Quyển sách kia quen thuộc đến không thể quen hơn, đó chính là bí kíp võ công mà năm xưa Thích Tam Nương từng đưa cho hắn. Từ sau khi bị Quý Bội Tuyệt cưỡng ép đưa đi, hắn chưa từng nhìn thấy lại cuốn sách này. Không có nó, sẽ không có Phong Tỏa Vân của ngày hôm nay. Vậy nên, hắn quả thật nên cảm tạ Thích Tam Nương cho đàng hoàng, chẳng phải sao? Phong Tỏa Vân cong môi nở nụ cười trống rỗng, ánh mắt chuyển sang tờ giấy bên cạnh. +
Trên giấy nguệch ngoạc “vẽ” mấy người, trông như một gia đình năm hay sáu người, phía trên bức vẽ còn bị tô thêm vài ký hiệu kỳ lạ hình ngôi sao năm cánh. Đây là lần đầu tiên Phong Tỏa Vân nhìn thấy lối vẽ như vậy. Từ lúc nãy, nhịp tim hắn đã âm thầm xao động, tựa như có chuyện gì đó sắp xảy ra, mà hắn lại sinh ra một dự cảm chẳng rõ là tốt hay xấu. +
Phong Tỏa Vân vận khinh công, lao đi như bay, máu trong cơ thể dường như cũng sôi trào theo. Gió táp vào mặt mát lạnh đến vậy, nhưng vẫn không thể dập tắt nỗi rung động nơi sâu thẳm trong linh hồn. Cho tới khi hắn nhìn thấy bóng dáng mang sắc xanh tựa như nước kia. +
Thích Tam Nương đứng trên một khoảnh đất trống, quay lưng về phía Phong Tỏa Vân, dường như đang chăm chú quan sát thứ gì đó, thần sắc tập trung và thành kính, cho tới khi– +
“Ai đó?” +
Thích Tam Nương đột ngột xoay người, vừa trông thấy Phong Tỏa Vân liền mở to đôi mắt đẹp, như thể đã nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời. Nàng lập tức trấn tĩnh lại, hơi bước lên phía trước một bước, lặng lẽ che khuất thứ gì đó. Trên gương mặt thanh thoát ấy vẫn còn vẻ bình tĩnh, nhưng thân thể đang khẽ run đã để lộ sự hoảng loạn và căng thẳng trong lòng. +
Phong Tỏa Vân cười, nụ cười yêu dị dụ hoặc, con bướm trên mặt cong lên một đường cong mị hoặc. Ánh mắt Thích Tam Nương thoáng mờ mịt, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, trong ánh nhìn hướng về Phong Tỏa Vân lóe lên sự bối rối và sợ hãi. +
“Đã lâu không gặp.” Giọng nói phảng phất hương anh túc vang lên giữa khu rừng trống trải: “Thích Tam Nương.” +
Thích Tam Nương chỉ mím môi, không đáp. +
“Không cần phải đề phòng ta như vậy, ta chỉ tiện tay mang đồ tới cho ngươi thôi.” Phong Tỏa Vân lấy bọc vải xanh ra, bàn tay Thích Tam Nương khẽ run. Ngay lúc đó, Phong Tỏa Vân lại đột nhiên ném bọc đồ về phía nàng: “Cầm lấy!” +
Bọc đồ rơi xuống cách Thích Tam Nương chừng ba thước, nàng theo bản năng bước lên một bước đưa tay ra đỡ, rồi chợt bừng tỉnh, nhưng cũng đã muộn. Thứ mà nàng vừa che chắn trước đó hoàn toàn phơi bày trước mắt Phong Tỏa Vân. +
Đồng tử Phong Tỏa Vân trong nháy mắt đỏ rực. +
Khoảnh đất trống ấy vô cùng đơn sơ, chỉ có một ngôi mộ. Trên bia mộ khắc một hàng chữ với nét chữ thanh tú: +
Ân nhân Lạc Dịch chi mộ. +
(Mộ của ân nhân Lạc Dịch) +
*** +
Shin: chuyện là bộ này ra cũng lâu rồi nên là Đồi đại có sửa chap và sửa khá nhiều chi tiết luôn. +
Ví dụ như khúc này: +
“Ừm, Thiên Khánh bốn mươi lăm… bốn mươi lăm, bây giờ là Thiên Khánh năm mươi lăm.” […] “A, mười năm rồi nhỉ, lâu thật.” +
Thì trong QT cũ nó lại như thế này: +
“Ngô, Thiên Khánh 45…… 45, hiện tại là Thiên Khánh 58 năm.” […] “Nha, mười ba năm đâu, thật lâu.” +
Nhân tiện thì đây là raw TG vào thời điểm t làm (năm 2026): +
“唔,天庆四十五……四十五,现在是天庆五十五年。” […] “呀,十年了呢,真久。” +
Như mọi người thấy đó, QT cũ là 13 năm, nghĩa là năm đó PTV cỡ 20-21 tuổi còn ver mới thì còn có 10 năm, tức là cỡ 18-19 mà bộ này thì timeline vốn đã nhức đầu rồi nên t nghĩ từ giờ t sẽ làm QT bằng raw TG để dịch, còn H sẽ lấy từ ver cũ, dù sao còn một đống chỗ sửa nữa. +
Nhân tiện thì câu giải nghĩa tên của Phong Toả Vân cũng là được thêm vô sau này luôn (╯°□°)╯︵ ┻━┻ +
Lúc mà t tra nghĩa để dịch thì con chat gpt nó nhả cho t cái này, nghe thật sự rất hợp nên quăng cho mọi người đọc chung: +
[Trong ngữ cảnh tên Phong Toả Vân (风锁云) thì câu này giống như một lời định mệnh: +
“Toả Vân” nghe như giữ lấy mây +
Nhưng thực tế lại là: chỉ có gió mới chạm được mây, mà gió thì không bao giờ thuộc về ai +
Nói cách khác: +
Có những thứ đẹp đến mức không ai giữ được, kẻ duy nhất có thể chạm vào… lại chính là kẻ sẽ khiến nó tan đi.] +
T không biết nó lấy thông tin đâu ra mà nghe nó chém gió hợp phết, xem cái này như nguồn TRUST ME BRO đọc cho vui thôi nhé. +
(Đã beta) +


