Skip to main content

Chương 12

dathaiPiter

Chương 12: Tử vong x Điên cuồng x Tân sinh. +

*** +

Nam tử áo xám ngồi trên lan can trong tiểu viện, ngắm nắng hè trải đầy trên sân, dáng vẻ lười nhác mà phóng túng tung hứng một viên châu lấp lánh ánh nước, vừa chơi vừa làu bàu câu được câu mất. +

“….Mệt chết mất.” Lạc Dịch nhăn mặt, bộ dạng trông vô cùng đau đớn: “Nhất định là phương thức công lược không đúng! Nhiệm vụ này hố mất của ông đây cả đống tiến độ rồi…” +

Y dừng lại một chút giống như nghe được giọng nói nào đó, rồi lại thong thả cất lời, giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng. +

“Tiếp theo á, đương nhiên là chuẩn bị chuồn rồi. Phản diện đã bị vạch trần mà không chạy thì chẳng lẽ còn ngồi trong đại bản doanh chờ nam chính tới bao nuôi chắc?” Lạc Dịch rụt đầu nói tiếp: “Ta cá một quả dưa leo, nếu có một tổ đội chiêu mộ đi diệt “BOSS Lạc Dịch” thì Quý Bội Tuyệt chắc chắn là đội trưởng còn Phong Tỏa Vân nhất định sẽ là DPS…” +

[(*) DPS: Damage per second hiểu nôm na là dmg chính của team, này ai chơi game chắc biết nhể.] 1

Dường như được giọng nói kia đáp lại, Lạc Dịch nhướng mày kinh ngạc. +

“Gì? Quá tay á? Ta thấy kịch bản cũng ổn mà.” Lạc Dịch nhăn mặt, biểu cảm phong phú vô cùng: “Đại Ma Vương từ dị giới tới mê hoặc công chúa xinh đẹp, kỵ sĩ điện hạ vì cứu công chúa mà hy sinh anh dũng. Cuối cùng, công chúa nhìn thấu âm mưu của Ma Vương, nhận ra bộ mặt thật của hắn. Kỵ sĩ vĩ đại đánh bại Ma Vương, cứu được công chúa. Công chúa điện hạ sống trong hạnh phúc vô bờ trong vòng tay bảo bọc của kỵ sĩ. Cái kết này cũng cảm động quá còn gì~” +

Tựa hồ như bị sự vô sỉ của Lạc Dịch làm cho cạn lời, thật lâu sau giọng nói kia vẫn không phản hồi. Lúc này, sắc mặt Lạc Dịch hơi trầm xuống, vì y lại nghe được một giọng nói khác lên tiếng. +

“…..Hắn muốn hận.” Lạc Dịch nhìn đóa hoa sen, vẻ mặt thâm sâu khó dò: “Thì cứ hận đi, ta cố ý đó.” +

Lạc Dịch lại tạm dừng, như là đang nghe giọng nói kia chất vấn. +

“Hắn không buông nổi.” Lạc Dịch thở dài. “Hắn đã bị tấm lưới mang tên Lạc Dịch trói chặt, không sao thoát ra được. Phong Tỏa Vân đã tự dựng nên một nhà tù mang tên Lạc Dịch, cả đời vô duyên với người khác. Nghĩ thử xem, trên thế gian này, ngoài bản thân hắn, còn ai có thể cho hắn tự do đây? Vậy nên…” Lạc Dịch nhoẻn miệng cười: “Ta phải tự tay xé rách tấm lưới ấy, cho dù có khiến hắn tổn thương, cũng phải nói cho hắn biết sự thật này: Phong Tỏa Vân chưa bao giờ nên sống chỉ vì một kẻ mang tên ‘Lạc Dịch’. Hắn phải, hắn chỉ có thể sống vì chính mình!” +

Dối trá, rõ ràng hắn chỉ là không muốn chấp nhận thứ tình cảm kia, cho nên mới cưỡng chế bóp méo nó thành thứ tình cảm đen tối trái ngược. +

Như thể đang nói một chuyện chẳng hề liên quan, trên gương mặt Lạc Dịch từ đầu đến cuối vẫn mang nụ cười dịu dàng mà rực rỡ: “Cho nên, hắn muốn hận, thì cứ hận đi.” +

Nụ cười trên mặt Lạc Dịch trống rỗng đến lạ, hai giọng nói dường như bị trấn trụ, không lên tiếng nữa. Đúng lúc ấy, thần sắc giác ngộ thoáng vụt qua trên mặt nam tử áo xám, trong mắt như lóe lên một tia giảo hoạt: “Đoạn đối thoại trên là trích từ Chú Đại Bi. Phiên bản cải biên, bản quyền thuộc về Lạc Dịch! Nếu có mang đi nơi khác… thì nhớ báo cho ta đó!” +

Tựa hồ có thể cảm nhận được giọng nói kia tức muốn hộc máu, Lạc Dịch mỉm cười, trong đáy mắt là sắc đỏ sâu không thấy đáy: +

“Đúng vậy, dù sao thì ta cũng là một tên lừa đảo mà, không phải sao?” +

Giọng nói ngắt quãng trong giây lát, âm tiết cuối cùng cũng bị cắt đứt. +

“Xoẹt” một tiếng, một nhát đao chém xéo xuống từ phải sang trái. Nhanh gọn, chính xác, hoàn toàn không tìm ra chỗ nào có thể bắt bẻ. Ngay sau đó, một dòng máu tươi phun thẳng lên, một cái đầu người bay ra, Lạc Dịch nhìn thấy chính thân thể mình vẫn còn ngồi trên lan can. +

Nhưng…… y chết rồi. +

Thân thể mất đi thủ cấp dường như vẫn tuân theo chút ý thức cuối cùng của chủ nhân, bàn tay phải cố gắng nắm chặt lấy chiếc vòng đen trên cổ tay trái. Thân thể không còn điểm tựa chao đảo rồi rơi xuống nước, nhuộm đỏ cả đất trời. +

Thiếu niên tuyệt sắc ngây ngốc nhìn cái đầu lăn trong không trung, để lại vệt máu dài. Biểu cảm hắn vừa như cười lại như khóc, hệt như căn bản không ý thức được mình vừa làm gì, hay vệt máu kia đại diện cho điều gì. +

Hắn… đã làm gì? +

Hắn… vừa mới làm gì? +

Tỏa Vân choáng váng, như thể mất đi khả năng suy nghĩ. Lưỡi dao trong tay hắn nhuốm đẫm máu tươi, thứ chất lỏng đỏ rực quỷ dị ấy theo mũi dao nhỏ xuống, rơi trúng mu bàn tay thiếu niên. Dường như bị thứ chất lỏng kia thiêu đốt, Toả Vân lập tức buông tay ra. +

Hắn hoảng loạn đưa tay che mặt, loạng choạng, đôi mắt mở to hết cỡ, đồng tử bỗng co rút kịch liệt. Hắn muốn hét, muốn gào lên để phát tiết nỗi đau trong lòng, nhưng thanh âm lại như đã chết, nghẹn đắng nơi cổ họng, không cách nào bật ra. Hắn cảm thấy ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình có một thứ vô cùng quan trọng vừa vỡ nát. Nỗi đau ấy không chỉ dừng lại ở thể xác hay tinh thần nữa, mà như ngọn lửa đang thiêu đốt linh hồn, khiến hắn cho dù có chạy tới chân trời góc biển, cũng chẳng thể nào tránh thoát… +

“Bịch!” một tiếng, cái đầu rơi xuống đất. Âm thanh ấy kéo Tỏa Vân từ trong cơn hoảng loạn quay về thực tại. Thiếu niên trân trối nhìn cái đầu lăn lông lốc kia, trong đôi mắt phượng mở to chỉ toàn là trống rỗng và tuyệt vọng. Như cuối cùng cũng hoàn hồn, Tỏa Vân lảo đảo nhào tới vũng máu đỏ rực, nâng lấy cái đầu kia. Máu tươi nhuộm bộ y phục vốn đã đỏ thẫm, bây giờ lại càng thêm thắm màu tuyệt vọng. +

Hắn ôm chặt cái đầu vào ngực, cúi xuống, mái tóc đen xõa che đi đôi mắt thiếu niên, chỉ để lộ nụ cười quỷ dị nơi khóe môi. +

“Lạc Dịch… Tại sao lại phản bội ta?” +

Trên gương mặt đã lìa thân ấy, vẫn còn giữ nguyên biểu cảm cuối cùng của chủ nhân. Đó là một nét dịu dàng, yên lặng, đang dần mất đi sự sống. Tỏa Vân siết chặt lấy cái đầu, như thể muốn nó hòa vào thân thể mình. +

“Tại sao?” Nụ cười trên môi hắn càng ngoác rộng hơn, ánh lên sắc đỏ yêu tà. +

“Tại sao lại không cần Toả Vân… nữa…” +

“Lạc Dịch Lạc Dịch, như vầy thì huynh sẽ không thể nào vứt bỏ ta nữa.” Thiếu niên nâng chiếc đầu lên, thành kính như thể đang dâng lên lễ vật. Máu từ cổ chảy xuống, nhỏ giọt trên khuôn mặt trắng bệch của hắn, điểm xuyết con bướm đang run rẩy: “Như vậy thì… ta có thể giữ huynh ở bên cạnh mãi mãi rồi.” +

“Ta vui lắm, huynh thì sao?” Thiếu niên cười sung sướng nhưng lại mong manh đến như chạm vào là vỡ: “Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau được không, Lạc Dịch….” +

Một giọt lệ rơi tõm xuống vũng máu, loang ra từng vòng gợn sóng. “Tại sao lại khóc chứ? Rõ ràng ta đang rất vui mà…” Thiếu niên nhíu mày, như chẳng hiểu được vì sao trong mắt mình lại không ngừng tuôn trào từng dòng chất lỏng nóng hổi. Nước mắt tuôn đầy khuôn mặt, rửa đi vết máu trên má. Con bướm nơi khoé mắt cũng tựa như bị dòng nước thấm ướt đôi cánh, yếu ớt đến mức như đang thoi thóp… +

“Lạc Dịch…” +

Mây đen dày đặc kéo đến, che đi tia nắng cuối cùng, để lại mặt đất chỉ toàn bóng tối. +

Nơi xa, trong rừng trúc, Quý Bội Tuyệt nhìn thấy hết thảy, siết chặt nắm tay như thể muốn bóp nát cái gì. Nhưng chỉ trong giây lát, gã lại buông lỏng tay, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn. +

*** +

Toả Vân điên rồi. +

Điều này đã trở thành nhận thức chung của cả Tu Du sơn. Thiếu niên tuyệt sắc bây giờ chỉ ngồi ngây ngốc một chỗ cả ngày, cả việc ăn cơm, tắm rửa hay đi vệ sinh đều phải có người kéo đi, trong lòng lúc nào cũng ôm khư khư một cái đầu lâu không buông. Mãi cho đến khi Quý Bội Tuyệt không chịu nổi nữa, bèn đánh ngất thiếu niên, đoạt lấy cái đầu đang thối rữa kia từ trong tay hắn rồi vứt đi. Nhưng Tỏa Vân vừa tỉnh lại đã điên điên khùng khùng khóc lóc đòi tuyệt thực, Quý Bội Tuyệt không còn cách nào khác, phải sai người đi tìm cái đầu chết tiệt kia về, rửa sạch đến mức chỉ còn lại xương trắng rồi đưa lại cho hắn. Khi ấy thiếu niên mới chịu yên ổn nghỉ ngơi. +

Xuân qua, hạ đến, thu sang, đông lại về. Một vòng tuần hoàn cứ thế trôi qua. +

Dung Dương nhìn tuyết phủ khắp đất trời, khẽ thở dài: +

“Thôi bỏ đi.” Hắn nhẹ giọng nói, “Đã ba năm rồi, hắn không cứu được nữa. Nên là…” +

“A Dung, ngươi không hiểu đâu.” Quý Bội Tuyệt ngắt lời, cũng quay đầu nhìn núi đồi trắng xóa. Trong con ngươi đen thẳm không lọt được một tia sáng, chỉ có lạnh lẽo vô tận: “Ta không cam lòng… thật sự không cam lòng…” +

Dung Dương hết cách thở dài. Đối diện với sự cố chấp của người bạn thuở nhỏ, hắn cảm thấy bất lực. +

“Đã có thêm manh mối về nội lực trong cơ thể hắn.” Dung Dương bèn đổi đề tài: “Ta đã tìm được một số tư liệu trong thư các của Ngạ Quỷ Đạo và Súc Sinh Đạo về loại nội lực vô cớ xuất hiện này.” +

“Sau khi loại trừ một số khả năng, chỉ còn nó là thứ hợp lý.” Dung Dương chậm rãi thốt ra một từ: “Phùng Sinh, còn gọi là Tuyệt Xử(*).” +

[(*) Tuyệt Xử/ Xứ: 绝处 chữ 处 có hai nghĩa hán việt gần giống nhau là “Xử” với “Xứ” nma “xứ” thì nghĩa là nơi chốn, chỗ ở, “Xử” là xử trong xử lý, phán xử, tui nghĩ “Tuyệt Xử” hợp lý hơn tại cái này nó vừa có thể là thuốc trường sinh vừa có thể khiến ngta chết ngay ấy:)) kiểu giống như phán quyết tùy người vậy:))] +

Đó là một loại dược vật trong truyền thuyết, nghe nói có thể cải tử hoàn sinh. Với chúng ta, dùng nó sẽ có được nội lực khổng lồ. Nhưng nó còn có tên là ‘Tuyệt Xử’, bởi nghe nói chỉ có người hữu duyên mới có thể thật sự hấp thụ bảo vật này. Kẻ khác nếu nuốt vào, thì hoặc phát điên, hoặc chết ngay tức khắc.” Dung Dương nhìn Quý Bội Tuyệt, giọng nặng nề: “Ta cho rằng người kia… rất có khả năng đã cho hắn ăn Tuyệt Xử Phùng Sinh…” +

“Đừng nhắc tới kẻ đó nữa.” Quý Bội Tuyệt trầm giọng, đôi mắt hơi nheo lại. Khóe môi vẫn còn treo nụ cười, nhưng Dung Dương biết, đó chính là dấu hiệu gã đang tức giận. +

Một mảnh tĩnh lặng kéo dài. Quý Bội Tuyệt lặng lẽ nhìn tuyết, rồi mở miệng: +

“Ngày mai ngươi phải xuống núi. Ít nhất sau một tháng sau mới được trở lại.” +

“Ừ.” Dung Dương thấy rượu đã nóng vừa tầm, liền nâng chén. +

“A Dung, bảo trọng.” +

“Được.” +

Lần từ biệt này, chính là vĩnh biệt. +

Dung Dương phi ngựa như điên, thay đến ba con ngựa chết, chỉ trong một ngày từ phương Bắc nước Sở gấp rút chạy về. Nhưng cuối cùng, vẫn đến muộn. Không còn sức lực để giữ phong thái bình tĩnh thường ngày, hắn đứng trước điện phủ đỏ trắng, thở hổn hển, giận dữ gầm lên: +

“Phong… Toả… Vân!” Mỗi một chữ gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra. +

“Hửm.” Thiếu niên yêu dị tuyệt mỹ, làn da trắng mịn tựa bạch ngọc, khoác hồng y rực rỡ càng thêm như thấm máu. Hắn đứng giữa đại điện ngập xác chết, cả người tỏa ra một thứ sức hút yêu nghiệt trí mạng. +

“Tất cả chuyện này… là ngươi làm sao.” Một câu hỏi thừa thãi, bởi vô số xác chết và những người sống sót ít ỏi trong điện đã nói lên tất cả. Trong không khí lúc này đặc quánh mùi máu tươi không thể nào tan đi: “Tại sao!? Tại sao lại giết giáo chủ…” +

“Ngươi nhầm rồi.” Thiếu niên mỉm cười tà mị. Đôi bàn tay nhuộm đầy máu đến mức không còn có thể nhận ra nguyên hình từ từ mở ra, để lộ một viên ngọc châu trong suốt tỏa ánh sáng lạnh lẽo, dưới ánh máu chiếu thành sắc tím. “Giáo chủ Luân Hồi giáo hiện tại… chính là ta.” 1

Đồng tử Dung Dương co chặt. Trong Ma giáo, cá lớn nuốt cá bé vốn là lẽ thường, Luân Hồi giáo lại càng phát huy triệt để đạo lý “cường giả vi tôn”. Hắn không thể tin nổi mà nhìn thiếu niên trước mặt, rồi chuyển mắt sang số người còn sống thưa thớt trong điện. +

“Tiêu Phong Chích, Địch Tu, Thiện Yêu Ly… còn cả Thiên Giới đạo…” Dung Dương cười thảm: “Các ngươi… đều đã phản bội hắn sao…” +

Ngoại trừ Tiêu Phong Chích cúi gầm mặt, những người còn lại đều giữ dáng vẻ dửng dưng như lẽ đương nhiên. Có lẽ vẫn còn chút không được tự nhiên, Địch, một trong cặp song sinh long phượng của Tu La đạo, bước lên phía trước, đệ đệ Tu lặng lẽ đỡ lấy tỷ tỷ của mình. +

“A Dung.” Địch vẫn cười duyên dáng như thường ngày, chỉ là sắc mặt tái nhợt và vết máu loang lổ trên eo bụng đã tố cáo tình trạng chẳng khá khẩm gì của nàng: “Bọn ta… cũng không còn cách nào khác. Đánh không lại, thì chính là đánh không lại. Để tỷ muội Tu La đạo không phải chịu chết, đây chính là lựa chọn tốt nhất rồi.” +

Tu đứng phía sau nàng, lặng lẽ quét mắt nhìn Dung Dương một cái, cũng khẽ gật đầu, khóe môi còn vương một vệt máu. Ngay cả trong cơn phẫn nộ, Dung Dương cũng không khỏi kinh ngạc. Ngoại trừ Thiên Giới đạo thâm sâu khó dò, trong Luân Hồi giáo hiện nay, người có võ công cao nhất chính là Tu của Tu La Đạo. Quý Bội Tuyệt năm xưa cũng chỉ nhờ vào thủ đoạn mới đánh bại hắn để trở thành giáo chủ. +

Ngay cả Tu cũng không thắng nổi thiếu niên kia sao…? +

Tựa như cảm nhận được sự kinh ngạc của Dung Dương, nụ cười diễm lệ của Địch cũng vương thêm một nét bi thương, như nỗi xót xa của kẻ đồng loại chứng kiến đồng loại bị diệt vong. +

“Địa Ngục đạo… toàn quân bị diệt.” +

Địa Ngục đạo, vốn chưởng quản ảnh vệ và tra tấn, là một đạo cực kỳ đặc thù. Nếu giáo chủ đương nhiệm không xuất thân từ Địa Ngục đạo, thì đạo chủ Địa Ngục đạo sẽ lập tức bị tiêu diệt, sau đó toàn bộ sức mạnh của Địa Ngục đạo sẽ được giáo chủ trực tiếp nắm giữ. Bởi vậy, Địa Ngục Đạo luôn tuyệt đối trung thành với giáo chủ. +

Dung Dương lập tức sững người tại chỗ. Trong đại điện, mùi máu tanh nồng quanh quẩn không tan như đang giễu cợt. Ngay sau đó, hắn phẫn nộ nhìn đám người áo bào trắng đang im lặng, giọng lạnh như băng: +

“Tại sao? Rõ ràng giáo chủ đã ăn Hồng quả, Thiên Giới đạo thế mà lại để cho hoá thân của Thần Mộc gặp nguy hiểm sao!?” +

Thiên Giới Nhân vẫn tĩnh mịch như cũ, một người áo bào trắng bước tới. +

“Chúng ta tuân theo ý muốn của Thần Mộc, không thể can thiệp vào trận chiến giữa các hóa thân.” +

“Cái… gì…?” Dung Dương gần như nghĩ rằng tai mình nghe lầm: “Ngươi… ý ngươi là… hắn… hắn cũng là…” +

“Chúng ta chỉ tuân theo ý muốn của Thần Mộc. Phong Tỏa Vân cũng là hoá thân của Thần Mộc.” +

Dung Dương chết lặng, trân trối nhìn về phía đám người Thiên Giới đạo. Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai hắn, lẫn trong mùi máu nồng nặc: +

“Từ biệt xong chưa?” +

Quay đầu lại, thiếu niên liễm diễm mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt cong cong vẻ yêu mị mê người, cánh bướm tựa như che trời lấp đất mà vỗ cánh bay đi. +

“Vậy thì…” Phong Tỏa Vân thong thả nâng kiếm. Dung Dương hoảng hốt phát hiện, bất luận hắn tránh né thế nào cũng không thể thoát được nhát kiếm ấy. +

“Đến lúc đi rồi.” +

“…Phong… Tỏa Vân… Ngươi điên rồi…” +

“Điên ư?” Thiếu niên nghiêng đầu, trên môi nở một nụ cười tuyệt mỹ: “Đúng vậy, ta điên rồi.” +

Máu phun ra từng ngụm, từng ngụm, nhấn chìm mọi lời nói của Dung Dương. Hắn trừng lớn mắt nhìn thiếu niên mị hoặc tựa như loài anh túc kia, đột nhiên phá lên cười điên loạn: +

“Phong Tỏa Vân! Ngươi sẽ vĩnh viễn sống trong thống khổ! Ngươi… ngươi có biết không… Chính tay ngươi đã giết… Lạc—” +

Dung Dương cuối cùng vẫn không thể thốt hết cái tên ấy, vì cổ họng đã bị xé toạc. Trong khoảnh khắc hắn vừa bật ra âm tiết kia, thiếu niên vừa rồi vẫn còn cười rạng rỡ đã như tia chớp, một tay xé rách yết hầu hắn. +

Phong Tỏa Vân đứng giữa biển máu. Trước mắt hắn, chỉ còn một màu đỏ, đỏ đến nỗi ngay cả suy nghĩ cũng trở nên đặc quánh, tanh nồng, không thể thông suốt. Dường như đã rất lâu rồi hắn không còn suy nghĩ gì nữa. Đối với quá khứ cũng chỉ mơ hồ mà biết, chẳng buồn đào sâu thêm. Hắn đã trở thành Giáo chủ Luân Hồi giáo, đó chẳng phải vẫn luôn là mục tiêu của hắn sao? Hắn bây giờ đã có quyền lực, lại càng nắm trong tay sức mạnh. +

…Thế nhưng, +

sau đó thì sao? +

Hắn đã bò lên vị trí này, cho dù muốn hủy diệt cả võ lâm, chỉ cần một ý nghĩ là đủ… nhưng rồi sao nữa? +

Vì sao hắn phải khát cầu sức mạnh đến như vậy? +

…Không biết, không nhớ nữa. Đúng vậy, hắn không còn nhớ nữa rồi… +

Con người quả nhiên là loài dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Sau những hỗn loạn ban đầu, Luân Hồi giáo dần trở lại yên bình. Những người đã chết được chôn cất, Nhân Gian đạo và Địa Ngục đạo cũng lần lượt có người mới đứng ra tiếp quản. +

Phong Tỏa Vân cứ thế sống tiếp, ngày này qua ngày khác, không biết mình sống vì điều gì. +

Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy sắc hạ tràn ngập khắp sảnh đường, không hiểu sao lại cảm thấy chói mắt khác thường, chói đến mức suýt rơi lệ, chói đến mức phải ôm chặt ngực mới có thể đè nén cơn nỗi đau trong lòng mà thở. Từ nơi sâu thẳm trong thân thể, mơ hồ vang lên một giọng nói, khẽ khàng gọi hắn. +

Về thôi, về nơi mọi thứ bắt đầu. +

*** +

Shin: Tổng thời gian để làm chap này là 8 tiếng nhưng thời gian tui nhây chap là hơn 2 tuần, cảm thấy hên là nó cũng không tới mức quá chán đi, chap sắp tới ngược đau ngược đớn, t không chắc mình có thể edit nó đủ đớn nữa… +

(Đã beta) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.