CHƯƠNG 13: HỒN LẠC (6)

Giang Quất Bạch không có quyền từ chối. +
Bóng đen trước cửa chợt tản ra. Từ mép giường, một bàn tay xanh trắng chậm rãi vươn lên. Giang Quất Bạch nuốt khan, giọng run rẩy: “3, 2, 1.” +
Bàn tay xanh trắng kia, mu bàn tay hướng lên, thứ đó ra bao. Còn Giang Quất Bạch ra… búa. +
Theo phản xạ tự nhiên của con người, phần lớn khi vừa bắt đầu đều sẽ quen tay ra “búa” trước. Lúc nãy con con kia cũng ra búa, nên cậu mới thắng nhờ ra bao. Con quỷ này đã nhìn thấu điều đó, nó đoán cậu sẽ ra kéo để bắt bài bao, nên nó lại ra bao để thắng búa. +
Lông tơ trên người Giang Quất Bạch dựng đứng cả lên. Cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ từng sợi lông trên người dựng đứng lên, khẽ cọ vào da thịt, va vào nhau, mang theo một cơn ngứa ngáy lạnh lẽo. Bàn tay trắng bệch kia lật ngược lại, để lộ lòng bàn tay. Giang Quất Bạch nhìn thấy trong lòng bàn tay có một cái miệng đỏ sẫm. Khi nó mở ra khép lại phát ra âm thanh, cậu còn thấy rõ hàng răng đều tăm tắp và chiếc lưỡi phía sau đôi môi. +
“Ta cần ngươi đi đến một nơi.” Giọng thứ đó khàn đặc. +
Đã hứa với quỷ mà không làm được thì chỉ có nước đền mạng. +
Trong chớp mắt, thiếu niên thấy mình đang đứng ngoài sân viện. Nhưng đây không phải cái sân hoang tàn lúc nãy. Trước đó nơi này giống hệt một căn nhà ma quỷ, còn giờ đây căn nhà trước mắt lại đèn đuốc sáng trưng, người ra kẻ vào tấp nập, hoàn toàn như hai nơi khác nhau. +
Tất cả đèn đều được thắp lên, chiếu sáng cả sân tựa như ban ngày. Những người qua lại đi lại vội vã, ai nấy vẻ mặt nặng nề, dường như đã biết một tin tức rất tệ. +
“Đứng đấy làm gì?” Một người đàn ông trung niên kéo tay cậu: “Không vào thăm chị mày à?” +
Giang Quất Bạch cúi đầu nhìn xuống, khoảng cách giữa cậu và mặt đất dường như gần hơn. Cậu nhìn đôi bàn tay ngắn ngủn, mập mạp của mình. Cậu biến thành con nít rồi? Bảo sao cậu cảm thấy căn nhà này cao lớn và rộng rãi hơn trước, những người đi lại bên cạnh cũng to lớn như người khổng lồ. +
Người đàn ông kéo cậu vào phòng. Trong phòng chật kín người, nhưng sự xuất hiện của Giang Quất Bạch không thu hút bất kỳ ánh nhìn nào. Cậu lén lách đến bên cửa sổ, kiễng chân soi bóng mình. Cậu nhìn vào cửa kính, mặt cắt không còn giọt máu: Sao cậu lại biến thành đứa quỷ con vừa bị ăn mất kia? +
“Sao Nhã Nhã lại có thai được cơ chứ?” Sau lưng vang lên tiếng một người phụ nữ nghẹn ngào. +
Giang Quất Bạch quay đầu lại. Người phụ nữ mặc sườn xám nền đỏ hoa xanh, đeo đôi vòng ngọc, lo lắng đi qua đi lại, không ngừng nhìn về phía tấm rèm màu hồng. Một bà đỡ bưng chậu nước đầy máu vội vàng bước ra từ sau rèm. Giang Quất Bạch vội tránh sang một bên. +
Một bà đỡ khác thò đầu ra khỏi rèm: “Không sinh được! Ngôi thai không đúng!” +
Người đàn ông ngồi bên bàn mặt tối sầm, đập mạnh xuống bàn: “Đẻ không được thì chết quách đi cho rảnh nợ! Cái thứ không biết nhục nhã này sống làm gì?” +
“Ông nó, ông nói vậy là sao?” +
“Đúng đó anh, Nhã Nhã dù sao cũng là con gái anh mà.” +
“Nhã Nhã mà chết… tôi cũng không sống nữa!” +
Phía sau bức màn hồng, tiếng hét của Lý Tử Nhã chính là quỷ tân nương mà Giang Quất Bạch từng nghe vang lên đau đớn, xé lòng nhưng chưa có oán độc như sau này. Giang Quất Bạch đứng ngoài đám đông, nghe họ ríu rít bàn bạc phải xử lý đứa trẻ Lý Tử Nhã sinh ra thế nào. +
Đám người bắt đầu bàn tán. Họ không gọi đứa bé là “con cháu”, họ gọi nó là “nghiệt chướng”. Họ lo sợ danh tiếng gia đình thư pháp lẫy lừng bị hủy hoại, sợ tác phẩm bị vấy bẩn. Họ muốn “giấu nhẹm” đứa trẻ này đi. +
Giang Quất Bạch cảm thấy khó hiểu. Theo lời ông nội kể, Lý Tử Nhã nhảy xuống giếng tự sát, sau khi vớt xác lên người nhà mới phát hiện ra cô ta đã mang thai. Nhưng tình hình bây giờ e là không phải vậy. Nhà họ Lý từ lâu đã biết chuyện Lý Tử Nhã mang thai trước khi cưới. Hơn nữa đứa trẻ đã đủ tháng, sao còn có thể ở lại trong thi thể cô ta? +
“AAAA!!!” +
Tiếng kêu thảm thiết của Lý Tử Nhã khiến người nghe tê cả da đầu. +
Lý Hà Anh nhíu mày. +
Trong mắt ông ta cũng có chút xót xa cho con gái, nhưng nhiều hơn lại là cái trách móc và sự thất vọng. +
“Nếu chuyện này lên báo…” +
Một người trong đám đông hạ giọng nói, +
“Sau này ai còn nói gia phong nhà họ Lý nghiêm cẩn nữa? Danh tiếng nhà chúng ta bị hủy sạch. Tác phẩm của chúng ta cũng sẽ bị vấy bẩn. Anh à, chuyện Nhã Nhã sinh con nhất định phải giấu kín.” +
Lại một chậu máu được bưng ra. Dù đã nín thở, Giang Quất Bạch vẫn ngửi thấy mùi tanh nồng. +
Giang Quất Bạch cau mày hỏi Lý Hà Anh: “Sao không đưa chị ấy đi bệnh viện?” +
“Cái thằng ranh này!” Người vừa nói xong liền bị người bên cạnh đẩy một cái. +
“Trẻ con biết gì mà xen vào? Đi bệnh viện thì cả thiên hạ biết nó chửa hoang à? Rồi vị hôn phu của nó tính sao?” +
“Vị hôn phu?” +
“Chính là anh trai lần trước cho mày sô-cô-la đó. Chúng ta đã chọn sẵn đối tượng cho chị mày rồi. Nó không biết điều, cứ đòi tự tìm người bên ngoài, lại tìm phải một thằng cặn bã, còn mang thai rồi mới quay về. Thật là…” +
Hóa ra, nhà họ Lý đã chọn sẵn cho Lý Tử Nhã một “đối tượng tốt”, nhưng cô ấy lại trót mang thai với người mình yêu. +
Bà đỡ bế một bọc tã hoa chạy ra, hớn hở: “Là một bé trai bụ bẫm!” +
Tất cả mọi người đều nhìn đứa trẻ. Ngoại trừ bà đỡ, không một ai cười. Gương mặt gia chủ Lý Hà Anh càng thêm u ám. Cả căn phòng im phăng phắc đến mức nghe rõ tiếng nến nổ lách tách. +
“Xử lý đi.” +
Lý Hà Anh chống tay lên trán, lạnh lùng ra lệnh: “Ném xuống cái giếng sau vườn. Tôi muốn xem, sau lần này… còn ai dám trái gia pháp nữa!” +
Giang Quất Bạch nhìn quanh. Không một ai lên tiếng phản đối. Trong lòng cậu chỉ kịp chửi thầm: Vl, thời buổi nào rồi mà còn kiểu này? +
“Trả con cho tôi!” +
Lý Tử Nhã bị giữ chặt trên giường, không thể xuống giường. Nghe thấy lời bên ngoài, cô ấy giãy giụa điên cuồng, hét lên thảm thiết: “Trả con cho tôi! Trả con cho tôi!” +
“Mẹ! Mẹ nói với cha đi! Đừng giết con tôi! Để tôi đi đi!” +
“Mẹ! Mẹ cứu con với!” +
Nhưng không một ai đáp lại Lý Tử Nhã. +
Trong tiếng gào khóc của cô ấy dần dần xuất hiện sự oán hận. +
“Các người mà giết nó, tôi sẽ giết sạch các người!” +
Giữa tiếng khóc than, một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai cậu: “Mang đứa bé đi.” +
“Tiểu Bạch, mang nó đi ngay!” +
“Nhanh lên.” +
Dưới sự thúc giục của giọng nói đó, Giang Quất Bạch nghiến răng, đẩy đám người phía trước ra, nhảy lên giật lấy đứa trẻ trong tay bà đỡ, ôm chặt rồi chạy thẳng ra ngoài. +
Ngay khoảnh khắc cậu chạm tay vào đứa trẻ, cây nến tắt phụt, gió vốn bình thường bỗng biến thành tiếng quỷ khóc sói tru. Ngôi nhà đang sáng trưng chìm vào bóng tối. Những cánh cửa đóng chặt đồng loạt bật tung “rầm rầm”. Lá khô bay tán loạn. Trong không khí vang lên tiếng gào thét sắc nhọn thảm thiết của Lý Tử Nhã. +
“Trả con cho tôi!!” +
“Trả con cho tôi!!” +
“Tôi sẽ giết cậu! Tôi sẽ giết các người! Tôi sẽ giết hết tất cả các người!!” +
Hành lang bằng phẳng và sàn nhà, mọi thứ biến trở lại thành dáng vẻ cũ kỷ, đổ nát. Nhà họ Lý trở lại vẻ âm u kinh dị ban đầu. Không… thậm chí còn đáng sợ hơn trước. +
Nữ quỷ Lý Tử Nhã phát điên vì Giang Quất Bạch cướp mất đứa trẻ. Tóc cô ta kéo dài lê thê xuống vũng nước chưa khô trong giếng, khuôn mặt sưng phồng trắng bệch thò ra từ miệng giếng. Móng tay cô ta cào lên thành đá phát ra tiếng két két. Đôi mắt đỏ như máu ghim chặt về phía sau bức tường. +
“Trả con cho tôi! Tao sẽ giết mày!” +
“Bên phải.” +
“Chạy thẳng.” +
“Rẽ trái.” +
Giọng nói dẫn đường thi thoảng vang lên bên tai Giang Quất Bạch. Trong lòng cậu vẫn ôm đứa bé khóc không ngừng, chạy bán sống bán chết. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh hòa với lời nguyền rủa của nữ quỷ khiến hai bên thái dương Giang Quất Bạch giật thình thịch. Mồ hôi vã ra như tắm. Cậu không hiểu tại sao phải cướp đứa bé này, làm vậy chẳng khác nào kích động nữ quỷ mạnh nhất ở đây. Nhưng cậu biết, nhưng con quỷ đã lập khế với cậu chắc sẽ không hại cậu. Nếu không… chính nó cũng sẽ bị phản phệ. +
Tiếng gió đột nhiên tắt lịm. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Giọng nữ quỷ bỗng trở nên từ thê lương chuyển sang lười nhác nhàn nhã: “Mày ở đâu rồi?” +
“Mày mang con tao đi đâu?” +
“Tao sẽ tìm thấy mày thôi… Nhất định sẽ tìm được mày.” +
Giọng cô ta vọng vào từ ngoài cửa. Giang Quất Bạch bịt miệng đứa bé, chui tọt vào tủ quần áo, không dám thở mạnh. Nhà họ Lý quá rộng và dù có được chỉ đường nhưng với tay chân ngắn ngủn của đứa trẻ, cậu không thể chạy thoát ngay được. Cậu chỉ có thể trốn trước. Trong tủ quần áo có mùi rất khó ngửi. Toàn mùi bụi, không khí bí bách. Trong không gian chật hẹp của tủ quần áo, Giang Quất Bạch nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập. +
Két… +
Cửa phòng bị đẩy mở từ bên ngoài, như thể gió thổi nhẹ. Một bóng người chậm rãi tiến vào, chiếc váy đỏ quét đất, những ngón tay buông thõng tím bầm. Giang Quất Bạch nhìn dọc theo mái tóc ướt sũng của cô ta, thấy lỗ máu to bằng nắm tay trên mặt. Một góc xương trắng lộ ra ngoài, phủ đầy rêu xanh, trong hốc xương còn có một con giun đất bò ra bò vào. Mùi xác thối xộc thẳng vào mũi cậu. +
“Tao biết mày ở đây đấy.” +
Cô ta cười khúc khích, giọng điệu vui vẻ lạ thường. +
“Ra đây đi, trả con cho tao.” Cô ta lật tung chăn màn, bò xuống gầm giường. +
“Ở đâu nhỉ…” Cô ta lẩm bẩm, rồi bắt đầu mở từng cái tủ… +
Ngay khi cô ta tiến đến gần cái tủ của cậu, một tiếng gọi dịu dàng vang lên: “Tiểu Nhã, là em phải không?” +
Một dáng người cao gầy đứng ở cửa, giọng nói ấm áp như gió xuân. +
Nữ quỷ giật mình quay đầu, cô ta đứng sững rất lâu. Sau đó lao vút ra ngoài như mũi tên. Giọng nói tràn đầy niềm vui khi gặp lại người yêu: “Sao anh lại ở đây? Cha em cho anh đến đón em à?” +
Chàng trai cao hơn nữ quỷ một cái đầu, lông mi dài rậm, gương mặt tinh tế nhưng trắng bệch không chút huyết sắc, khuôn mặt tinh xảo yếu ớt của hắn phảng phất một tầng tử khí. Hắn nở nụ cười: “Đúng vậy.” +
Và rồi, hắn đưa tay ra sau gáy cô ta. Từ đầu đến cuối quá trình vặn đầu nữ quỷ xuống rồi nhét vào miệng ăn, trên mặt chàng trai vẫn luôn giữ vẻ ôn hòa bình tĩnh. +
Ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau, Giang Quất Bạch nhìn thấy hai cái bóng méo mó trên đất. Cậu nghe thấy lời nguyền rủa oán độc của nữ quỷ, biến thành tiếng khóc rồi lại thành tiếng van xin. Tiếng nhai nuốt quen thuộc truyền vào tai cậu. Dần dần tiếng nhai ngồm ngoàm và tiếng khóc than của nữ quỷ nhỏ đi rồi tắt hẳn. +
Một đôi chân dài bước vào phòng, tiến thẳng về phía cái tủ cậu đang trốn. Toàn thân Giang Quất Bạch cứng đờ như đá, cậu không dám ngẩng đầu, chỉ biết trơ mắt nhìn cánh cửa tủ trước mặt từ từ mở ra. +
Từ Loan mặc bộ đồng phục học sinh xanh trắng, dáng vẻ tuấn tú, tiêu sái. Đây là lần đầu tiên hắn hiện nguyên hình lúc còn sống trước mặt Giang Quất Bạch. Nếu hắn không phải là người đã chết, hẳn cậu đã khóc vì cảm động rồi. +
Từ Loan nhìn thiếu niên xinh đẹp co ro trong tủ, mái tóc bết lại vì mồ hôi lạnh, đôi mắt đầy sợ hãi nhưng lại vô cùng đáng thương, đến mức khiến người ta muốn nâng niu. +
“Bạch à, cậu nên chủ động chào hỏi tôi, hiểu chưa?” +
Rõ ràng hắn đang đứng ngay trước mặt Giang Quất Bạch, nhưng giọng nói lại như đang dán chặt vào vành tai cậu mà thì thầm. +


