Skip to main content

Chương 13: Làm việc ở đâu? Phòng tắm à?

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Vừa về đến phòng mình, Chu Ly Trăn lập tức cởi áo blouse trắng, đổ bột thuốc trong túi áo vào thùng rác, rồi ném luôn chiếc áo vào máy giặt. +

Phòng 910 giống y hệt phòng 310, vốn là phòng bệnh VIP, diện tích không nhỏ, bài trí và bố cục cũng đơn giản như nhau, ngoài cửa sổ còn được lắp thêm lưới bảo vệ bằng kim loại. +

Chỉ khác là Chu Ly Trăn đã đổi chiếc giường đơn trong phòng thành giường đôi cỡ lớn. Anh rất chú trọng chất lượng giấc ngủ, chiếc nệm này là do anh đặc biệt đặt làm riêng, nằm lên cực kỳ thoải mái. +

Buổi chiều bị Chu Hồng An bám riết không buông, đến cả hành lý anh còn chưa kịp sắp xếp, mấy chiếc vali vẫn dựng ở góc phòng ngay cạnh cửa. +

Chu Ly Trăn bắt đầu lấy đồ trong vali ra, mang đồ dùng vệ sinh cá nhân vào phòng tắm, các vật dụng sinh hoạt được xếp vào chỗ cố định, quần áo thay giặt gấp gọn rồi bỏ vào tủ, đồ quý giá thì cất vào két bảo hiểm. +

Sắp xếp xong xuôi hết, cả căn phòng vẫn toát lên vẻ trống trải lạnh lẽo. +

Chu Ly Trăn nhanh chóng đi tắm, hạ nhiệt độ điều hòa xuống vài độ, rồi ngồi trước bàn làm việc mở máy tính cá nhân. Bên trong có một tập tin đã mã hóa, mỗi tối trước khi ngủ, anh đều ghi chép lại những thông tin về Kỷ Yểm trong ngày. +

Trên màn hình còn một tập tin khác, đó là bệnh án điện tử của Kỷ Yểm trong hơn 2 tháng qua mà Lâm Đức Huy đã gửi cho anh, trong đó bao gồm cả kết quả chẩn đoán ban đầu do Chu Hồng An đưa ra. +

Bản ghi chép của Chu Ly Trăn không có bất kỳ điểm trùng khớp hay tương đồng nào với bệnh án của Lâm Đức Huy. +

Về mặt lý thuyết, chỉ với vài ngày quan sát ngắn ngủi, anh không thể tùy tiện thay đổi chẩn đoán ban đầu của Chu Hồng An, bởi anh không biết được tình trạng cụ thể của Kỷ Yểm khi cậu được đưa vào Bệnh viện An Khang 2 tháng trước. Đồng thời, anh cũng không có cách nào xác nhận tính chân thực của tiền sử bệnh mà người nhà cung cấp. +

Kỷ Yểm đã điều trị ở Bệnh viện An Khang được hơn 2 tháng, Chu Hồng An hoàn toàn có thể khẳng định rằng sau thời gian nằm viện, bệnh tình của Kỷ Yểm đã bước vào giai đoạn ổn định. +

Đối với bệnh nhân trong giai đoạn ổn định, tình trạng của họ sẽ rất giống người bình thường, thậm chí không khác gì một người khỏe mạnh. +

Chu Ly Trăn ghi chép lại thông tin ban ngày, rồi đóng tập tin mã hóa, tháo kính xuống, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp mạnh lên sống mũi, cố gắng đè nén cơn bực bội cứ liên tục dâng lên. +

Rồi sẽ có cách thôi, anh tự nhủ. +

… +

Chuyện Kỷ Yểm chỉ uống thuốc do chính tay Chu Ly Trăn đưa, ngay trong đêm đã lan truyền khắp trại tâm thần. +

Người đầu tiên nói về chuyện này là Phùng Thạch. Hắn kể với mấy nhân viên trong bếp nhỏ phụ trách nấu ăn cho Kỷ Yểm, mắt đầy vẻ ác ý, khiến người nghe không thể không suy diễn xa hơn. +

Lúc đầu, nhóm trong bếp chỉ bàn tán lén lút, đại khái là: +

“Kỷ thiếu gia tính khí lớn, yêu cầu lắm chuyện, hèn gì lại muốn bếp chuẩn bị thêm phần cơm của bác sĩ Chu của mình.” +

Chuyện vốn chẳng có gì to tát, thậm chí còn không đáng nhắc tới. Trong cái trại tâm thần này, có chuyện gì là chưa từng xảy ra đâu? +

Nhưng điều thú vị của tin đồn là ở chỗ, nó như một trò chơi tập thể, càng truyền miệng càng thêm thắt đủ thứ, dần dần câu chuyện biến thành: +

“Kỷ Yểm đã phải lòng vị bác sĩ điều trị mới, hai người còn ở trong phòng bệnh quấn quýt chẳng hề kiêng dè ai cả.” +

Bản thân cái danh “kẻ điên đẹp trai Kỷ Yểm” vốn đã là chủ đề bàn tán sôi nổi trong trại, giờ lại càng gây sốt hơn. +

Có người nói chuyện này xảy ra với Kỷ Yểm cũng chẳng lạ, vì trước đây cậu đã có mối quan hệ không rõ ràng với bác sĩ điều trị cũ Lâm Đức Huy, mỗi lần nhìn thấy cậu, ánh mắt của Lâm Đức Huy chưa bao giờ dời đi nổi. +

Cũng có người từng gặp Chu Ly Trăn thì cho rằng: +

“Bác sĩ Chu không phải loại người như thế.” +

Nhưng những ai đã từng nhìn thấy Kỷ Yểm lại càng tin vào chuyện này hơn, xuýt xoa rằng: +

“Chỉ với khuôn mặt đó thôi, bác sĩ Chu dù có nghiêm túc đến mấy cũng khó mà cưỡng lại sức quyến rũ của cậu được.” +

Kỷ Yểm hoàn toàn không biết gì về những lời đồn trong trại tâm thần, mãi đến sáng hôm sau, khi Đinh Vân vào dọn vệ sinh mới kể cho cậu nghe. +

Đinh Vân luôn coi Kỷ Yểm là bệnh nhân tâm thần, hỏi chuyện rất thẳng thừng: +

“Nghe nói cậu với bác sĩ Chu lên giường với nhau rồi?” +

Lúc đó, Kỷ Yểm đang uống nước. Ngụm nước vừa trôi đến cổ họng, nghe xong câu hỏi, cậu lập tức bị sặc, cúi xuống thùng rác nhổ sạch ngụm nước còn trong miệng, rồi ho đến mức đỏ bừng cả mặt. +

Đinh Vân đặt cây lau nhà sang một bên, bước đến vỗ lưng cho cậu: +

“Ây da, uống nước cũng phải cẩn thận chứ.” +

Kỷ Yểm cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh, vừa thở vừa hỏi: +

“Ai nói với dì vậy?” +

“Người ta đồn ngoài kia đấy.” Đinh Vân bĩu môi, tặc lưỡi một cái, biểu cảm đầy khoa trương, như thể vừa phát hiện ra chuyện gì động trời: “Bác sĩ Chu mới đến, tuổi còn trẻ, nhìn thì có vẻ nghiêm túc lắm, ai ngờ cũng là loại người này. Gan anh ta cũng lớn thật đó.” +

“Chúng tôi không có. Dì đừng nói bậy.” Kỷ Yểm lập tức phủ nhận. +

“Chuyện này cũng chẳng có gì lạ đâu.” Đinh Vân rõ ràng không tin lời cậu, nói như thể rất hiểu chuyện: “Ở Bệnh viện An Khang, mấy chuyện thế này thiếu gì. Miễn là không làm ầm lên thì cũng chẳng sao. Người ta đồn đại mấy hôm, rồi có tin đồn mới, chuyện này tự nhiên sẽ chìm xuống thôi.” +

Kỷ Yểm ngồi lại lên giường, chẳng còn sức mà tranh cãi với bà ấy. Cậu cũng biết, đúng là bản thân không hoàn toàn vô tư, chỉ là không ngờ tin đồn lại lan nhanh đến vậy. +

Cậu lo nhất là chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. +

Nhìn phản ứng của Kỷ Yểm, Đinh Vân càng tin chắc những gì bà ấy nghe được đều là thật. Thật ra, bà ấy còn thấy tò mò nhiều hơn, ánh mắt liếc về phía camera giám sát trong phòng. +

“Nhưng mà, cậu ở khu A, khác hẳn khu B hay khu C có phòng bệnh mở. Cậu không thể ra ngoài, phạm vi hoạt động cũng rất hạn chế, trong phòng còn có cả camera giám sát… vậy hai người…” +

Đinh Vân hạ giọng, nghĩ đến câu hỏi sắp tới mà chính bà ấy cũng thấy ngượng: +

“Hai người làm chuyện đó ở đâu vậy? Phòng tắm à?” +

Nói xong, Đinh Vân tự đập đùi, vẻ mặt chắc chắn: +

“Chắc chắn là trong phòng tắm rồi, ở đó không có camera.” +

Kỷ Yểm không muốn trả lời, nhưng càng nghe càng bực, cậu đột ngột đứng bật dậy, giọng cao hẳn lên: +

“Tôi với bác sĩ Chu không có gì hết, dì đừng nói linh tinh nữa!” +

“Không phải tôi nói bậy đâu.” Đinh Vân chỉ tay ra ngoài cửa sổ: “Là người ta nói ở bên ngoài kìa.” +

… +

Bên ngoài trời lại âm u, có vẻ sắp mưa. +

Nghe xong lời của Đinh Vân, Kỷ Yểm cứ bồn chồn cả buổi sáng, lo lắng không biết Chu Ly Trăn có nghe mấy lời đồn đại đó không, sợ rằng anh sẽ cố ý giữ khoảng cách với mình. Mãi đến khi thấy Chu Ly Trăn đúng giờ quẹt thẻ bước vào phòng bệnh, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. +

Chu Ly Trăn vừa bước vào được nửa người, Kỷ Yểm đã chạy tới chào: +

“Bác sĩ Chu, chào buổi sáng.” +

Vừa vào cửa, Chu Ly Trăn đã chạm ngay phải đôi mắt đầy bất an của cậu, liền hỏi với vẻ lo lắng: +

“Chào buổi sáng, sao thế? Tối qua ngủ không ngon à?” +

“Tối qua tôi ngủ rất ngon.” Kỷ Yểm lắc đầu rồi hỏi ngược lại: “Bác sĩ Chu thì sao? Chuyển đến chỗ mới rồi, anh ngủ có quen không?” +

Với tính cách của Chu Ly Trăn, theo thường lệ, anh chỉ đáp bằng một câu mang tính xã giao, chẳng hạn như ngủ rất ngon. +

Nhưng lần này, anh không trả lời như vậy, còn tỏ vẻ mệt mỏi, nói với giọng có chút than phiền: +

“Phòng bệnh ở khu A buổi tối hơi ồn, tôi ngủ không ngon lắm.” +

Nghe anh nói vậy, Kỷ Yểm lập tức quay người đi tới bên giường, mở ngăn kéo ra tìm một hộp nút tai mới tinh chưa bóc. Cậu rất coi trọng giấc ngủ, nút tai và bịt mắt là vật bất ly thân, nên lúc nào cũng mua sẵn thật nhiều. +

Cậu rút một hộp rồi đưa cho Chu Ly Trăn: +

“Phòng bệnh ở khu A đúng là hơi ồn thật. Đây là nút tai mới, trong hộp có 10 cặp. Anh đeo nút tai khi ngủ, sẽ dễ chịu hơn nhiều.” +

Kỷ Yểm vốn định lấy thêm vài hộp nữa đưa cho Chu Ly Trăn, nhưng cuối cùng lại chỉ lấy một hộp. Không phải vì cậu keo kiệt, mà là cậu muốn đợi đến khi Chu Ly Trăn dùng hết hộp này, mình sẽ lại có lý do để đưa thêm hộp khác cho anh. +

Biến đổi về chất được xây dựng trên sự tích lũy dần dần về lượng, từng chuyện nhỏ cứ thế tích góp, từng chút từng chút một, chiếm lấy trái tim của Chu Ly Trăn. +

Chu Ly Trăn mỉm cười nhận lấy hộp nút tai: +

“Vậy tôi nhận nhé. Đỡ phải chạy vào thành phố mua nữa.” +

“Tôi có nhiều lắm.” Kỷ Yểm nói: “Nếu anh dùng hết thì cứ nói với tôi.” +

Chu Ly Trăn cất hộp nút tai vào túi, nhẹ nhàng đáp: +

“Được.” +

Lúc này, Phùng Thạch mang bữa sáng đến. Vừa nhìn thấy hắn, Kỷ Yểm lập tức nhớ đến mấy lời đồn mà Đinh Vân nói hồi sáng. +

Có người ngoài, Kỷ Yểm cảm thấy vẫn nên giữ khoảng cách với Chu Ly Trăn một chút. Trong lúc ăn sáng, cậu nói ít hơn hẳn, chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho anh. +

Nhưng đợi đến khi Phùng Thạch ăn xong, Kỷ Yểm liền bảo hắn mang rác đi đổ. Cậu biết rõ, mỗi lần Phùng Thạch đi, phải rất lâu sau mới quay lại. +

Còn Lương Hưng thì dễ xử lý hơn. Chu Ly Trăn vẫn thường giao cho cậu ta dọn dẹp phòng thí nghiệm. Mỗi lần làm xong, bệ cửa sổ trong phòng thí nghiệm được Lương Hưng lau sạch bóng đến mức có thể soi gương. +

Lương Hưng cũng vui vẻ đi ngay. Đang lúc Đường Mi đổi sang ca ngày, viện trưởng lại không yêu cầu sát sao, chỉ thi thoảng hỏi vài câu. Vậy là Lương Hưng có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận Đường Mi hơn. +

Không còn người ngoài, Kỷ Yểm lại càng không giữ khoảng cách nữa, bắt đầu tỏ ra thân mật hơn. +

Dạo gần đây, kiến thức lý thuyết của cậu tích lũy thêm không ít. Kỷ Yểm có khả năng học hỏi, tổng hợp và bắt chước cực nhanh. Trong đầu cậu đã ghi lại rất nhiều cách làm thực tế hữu dụng. +

Cậu đặc biệt quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh Chu Ly Trăn, mục tiêu mà mình đang nhắm đến và luôn suy nghĩ cẩn thận, sau đó có kế hoạch cụ thể, lựa chọn những phương án phù hợp nhất để ứng phó. +

Kỷ Yểm suy nghĩ nhanh nhạy, ngay lập tức nghĩ đến tình huống hiện tại. +

Chu Ly Trăn vừa mới chuyển đến chỗ ở mới. Dù thế nào đi nữa, đây cũng xem như dịp tân gia. +

Mà đã tân gia, thì phải tặng quà. +

Kỷ Yểm nhanh chóng cân nhắc xem nên tặng quà gì cho Chu Ly Trăn thì phù hợp nhất. +

Ra ngoài mua đồ thì quá xa, mà những thứ mua bằng tiền lại thiếu đi nét đặc biệt. +

Kỷ Yểm chợt nghĩ đến món đồ thủ công mình biết làm, đôi mắt lập tức sáng lên. Đúng rồi, cậu có thể dùng lá cỏ để đan mấy món đồ nhỏ. +

Hồi nhỏ, nhà bên cạnh Kỷ Yểm có một ông cụ rất thích dùng lá cỏ, lá tre hoặc cành liễu để đan thành những món trang trí rồi treo trước cổng sân. Mỗi lần đi ngang qua, Kỷ Yểm đều không kìm được mà dừng lại ngắm nghía. Sau này, cậu tìm cơ hội học từ ông cụ, theo ông ấy suốt một thời gian dài. +

Bao nhiêu năm qua, cậu vẫn giữ được cái tay nghề nhỏ này. Thỉnh thoảng đi ngang những nơi có cành liễu, cậu vẫn tiện tay đan vài con vật nhỏ để nghịch. +

Chính nhờ tài lẻ này mà trước đây Kỷ Yểm từng “thu phục” không ít trai xinh gái đẹp ở trường. Trong dàn nhạc, Yến Tử là người thích nhất những món đồ cậu làm, thường xuyên khen tay cậu thật khéo. +

Kỷ Yểm từng ở khu bệnh phòng nửa mở của khu B một thời gian. Khi lên kế hoạch cho đường chạy trốn, cậu đã cẩn thận quan sát môi trường xung quanh. Phía sau bệnh phòng khu B có một mảnh đất hoang khá rộng, lâu ngày không ai chăm sóc nên cỏ dại mọc um tùm, có chỗ cao đến nửa mét. +

Cành liễu thì không được phép mang vào viện, nhưng cỏ dại thì có sẵn. Thấy Phùng Thạch quay lại, Kỷ Yểm lại sai hắn ra bãi đất hoang nhổ cỏ, dặn đi dặn lại không được để dính đất. +

Phùng Thạch mang về một đống cỏ lá các loại, hình dáng đủ kiểu mà còn sạch sẽ, không dính chút bùn nào. Kỷ Yểm tỉ mỉ chọn lọc, chỉ giữ lại những cọng lá dài, màu tươi đẹp. Còn lại thì vứt hết vào thùng rác. +

Phùng Thạch vừa xong việc thì lại bị đẩy đi làm chuyện khác. Hắn từ sáng đến giờ đã chạy ra chạy vào mấy chuyến, đến thở còn chưa kịp, trong lòng ấm ức muốn phản kháng. Nhưng vừa nhìn đến Chu Ly Trăn, Phùng Thạch chỉ có thể nuốt ngược lời định nói, rồi tiếp tục cúi đầu chạy đi. +

Chu Ly Trăn nhìn cỏ lá trong tay Kỷ Yểm, tò mò hỏi: +

“Cậu lấy cỏ này làm gì vậy?” +

Kỷ Yểm chỉ cười, bí ẩn đáp: +

“Một lát nữa anh sẽ biết.” +

Cậu tiếp tục tỉ mỉ lựa chọn những chiếc lá đẹp nhất, rồi cầm lên ba cọng lá cỏ dài, xếp chúng chồng lên nhau trên đầu ngón trỏ, từng cọng một được ngón cái nhẹ nhàng đè xuống. Những chiếc lá xanh non áp vào ngón tay mảnh khảnh của Kỷ Yểm, khiến làn da trắng mịn càng nổi bật, mềm mại như sứ. +

Ánh mắt Chu Ly Trăn dừng lại trên bàn tay ấy. Ngón tay Kỷ Yểm mềm mại như vậy, trông vừa khéo léo vừa dịu dàng đến lạ. Ý nghĩ ấy khiến ngón tay của anh cũng bất giác ngứa ngáy, phải xoay xoay ngón cái và ngón trỏ của mình để cố xua đi cảm giác bồn chồn ấy. +

Kỷ Yểm ngón tay di chuyển nhanh thoăn thoắt, cọng lá cỏ trong tay cậu uốn lượn, xoay chuyển, đan xen, chẳng mấy chốc, một chú thỏ con xanh mướt đã thành hình. Cậu nhẹ nhàng đặt chú thỏ nhỏ trước mặt Chu Ly Trăn. +

“Thỏ con, tặng anh này.” +

Kỷ Yểm biết đan tất cả các con giáp cùng nhiều loài động vật khác. Quan trọng hơn, cậu còn nhớ rõ Chu Ly Trăn cầm tinh con thỏ. Trùng hợp là trong tất cả các con vật, cậu giỏi nhất là đan thỏ. Chú thỏ lá cỏ mà cậu đan trông vô cùng sống động, tai vểnh lên, đuôi nhỏ cong cong trông cực kỳ đáng yêu. +

Chu Ly Trăn cẩn thận đỡ lấy thỏ con trong lòng bàn tay, động tác nhẹ nhàng như đang cầm món bảo vật dễ vỡ. Anh muốn sờ thử, nhưng cuối cùng chỉ dám khẽ chạm vào, sợ mình vô tình làm hỏng nó. +

“Không ngờ cậu còn biết làm cả thứ này.” +

“Tôi biết nhiều thứ lắm.” Kỷ Yểm hơi kiêu ngạo, cười đến cong đuôi mắt, khóe mắt hẹp dài khẽ hếch lên, ánh cười lấp lánh nét ranh mãnh đầy tinh nghịch. +

Thấy Chu Ly Trăn chăm chú nhìn mãi không rời mắt khỏi chú thỏ, Kỷ Yểm lại nhanh tay đan thêm vài con khác. Cánh tay cậu linh hoạt thoăn thoắt, chẳng mấy chốc trên bàn đã đầy những con vật nhỏ xinh: chuồn chuồn, châu chấu, bướm, chim sẻ… +

Chu Ly Trăn nhìn từng con một, hết ngắm bên này lại nhìn bên kia, ánh mắt như bị những món đồ nhỏ thu hút, không cách nào dời đi được. +

“Đây là quà tặng mừng tân gia của tôi tặng cho anh. Chỉ là mấy món đồ lá cỏ, không đáng tiền, mong anh đừng chê.” Kỷ Yểm liếc qua thấy ánh mắt thích thú của Chu Ly Trăn, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo: “Tôi chỉ muốn tặng anh món gì đó thật đặc biệt thôi.” +

“Tôi rất thích.” Chu Ly Trăn chỉ vào đám đồ thủ công trên bàn: “Mấy thứ này có thể tặng hết cho tôi không?” +

“Đều làm cho anh cả.” Kỷ Yểm bật cười khúc khích, giọng cười mềm mại như sóng nước, vừa mang chút ý tứ mờ ám, vừa như tiếng hát mê hoặc người nghe. +

Cậu cười xong liền hạ giọng, ánh mắt vẫn lấp lánh: +

“Nhưng mà lá cỏ sẽ nhanh đổi màu, đến lúc chúng ngả vàng rồi, tôi sẽ đan mới cho anh.” +

Chu Ly Trăn đã nghĩ sẵn sẽ đặt những món đồ nhỏ này ở đâu, vài con trên bàn làm việc, thỏ con thì nhất định phải để cạnh máy tính, cửa sổ cũng phải có vài món, còn đầu giường thì không thể thiếu. +

Muốn giữ chúng lâu hơn một chút, chắc anh phải thường xuyên xịt nước cho chúng rồi. +

Cho dù lá cỏ có đổi màu cũng không sao, Kỷ Yểm đã nói rồi, cậu có thể đan cái mới cho Chu Ly Trăn bất cứ lúc nào. +

Chu Ly Trăn bóp nhẹ chú thỏ con, rồi lại chọc chọc vào cánh chuồn chuồn: +

“Sao cậu lại nghĩ đến việc tặng tôi mấy thứ này?” +

Kỷ Yểm trầm ngâm giây lát, cẩn thận chọn một câu trả lời phù hợp: +

“Ở đây thật sự quá nhàm chán, nên tôi muốn tặng anh thứ gì đó không buồn tẻ.” +

Nói xong, cậu lặng lẽ quan sát sắc mặt và phản ứng của Chu Ly Trăn, chuẩn bị cho bước tiếp theo. +

Chu Ly Trăn trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Kỷ Yểm thấy thời cơ đã chín muồi, liền hỏi thẳng điều cậu đang lo lắng bấy lâu: +

“Bác sĩ Chu, anh có nghe nói về những lời đồn trong bệnh viện liên quan đến chúng ta không?” +

“Nghe rồi.” Chu Ly Trăn đáp với giọng điệu thản nhiên, không hề để tâm đến những tin đồn nhảm. Anh còn an ủi Kỷ Yểm: “Đừng bận tâm mấy lời đó. Cậu cũng đừng để chúng ảnh hưởng đến tâm trạng mình.” +

Chu Ly Trăn nói xong, ánh mắt vẫn không rời khỏi đám cỏ lá nhỏ trên bàn. Anh nhìn ngắm mãi, càng xem càng thích thú. +

Đôi tay của Chu Ly Trăn dài và thon thả hơn tay Kỷ Yểm nhiều, từng đường nét đều thanh thoát và cuốn hút. Ngón tay anh khẽ gẩy cánh con bướm lá, khiến cánh bướm lay động, như thể nó thật sự sống dậy, vỗ cánh bay vòng quanh ngón tay anh, tựa như ngón tay ấy có thứ mật ngọt mê hoặc loài bướm. +

Cánh bướm lay động, và cùng lúc đó, ngón tay Kỷ Yểm cũng run nhẹ. +

Bởi vì ngay sau khi Chu Ly Trăn đặt con bướm lá xuống, anh rút vài tờ khăn ướt, đỡ lấy mu bàn tay Kỷ Yểm, rồi cẩn thận lau từng ngón tay của cậu, lau sạch những mảnh vụn lá cỏ và cả những vệt nước xanh lấm tấm trên da. +

Động tác của Chu Ly Trăn rất chậm rãi, từng ngón từng ngón một, lau xong bàn tay trái lại chuyển sang bàn tay phải. +

Đầu ngón tay của cả hai vô tình chạm vào nhau, khiến xúc giác của Kỷ Yểm trở nên nhạy cảm đến lạ thường. Mà một khi xúc giác đã trở nên nhạy cảm, cảm giác ấy sẽ nhanh chóng lan tỏa ra khắp nơi khác. +

Lòng bàn tay của Chu Ly Trăn nóng ấm, nhiệt độ ấy len lỏi qua từng ngón tay Kỷ Yểm, men dọc theo cổ tay, bò lên cánh tay, rồi đến bờ vai. Chừng ấy vẫn chưa đủ, nó tiếp tục leo đến tận lồng ngực, tìm đến nơi sâu thẳm và nhạy cảm nhất trong trái tim cậu. +

Kỷ Yểm chậm rãi hít thở, ánh mắt dõi theo ngón tay của Chu Ly Trăn. Động tác lau tay của Chu Ly Trăn rất nhẹ nhàng, nhưng đôi bàn tay ấy vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ. +

Kỷ Yểm thậm chí còn thầm ước lượng sức mạnh trong bàn tay đó, cảm giác không chỉ đủ sức nâng bàn tay cậu, mà dường như còn có thể dễ dàng kéo cả người cậu lên. +

Mãi đến khi lau sạch cả mười ngón tay, Chu Ly Trăn mới từ tốn buông tay ra. +

Kỷ Yểm thu tay về, đặt lên đùi mình. Để nhanh chóng xua tan luồng nhiệt ấm nóng từ lòng bàn tay Chu Ly Trăn, cậu buộc bản thân kéo ý thức trở về thực tại, quay lại với những tính toán trong kế hoạch. +

Rõ ràng từ phản ứng vừa rồi, Chu Ly Trăn thực sự không để tâm chút nào đến những lời đồn bên ngoài. Anh hoàn toàn không có ý định giữ khoảng cách với cậu. +

Chướng ngại mang tên tin đồn đã được giải quyết gọn ghẽ, Kỷ Yểm cuối cùng cũng thả lỏng, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn. +

Dù không thể đoán chính xác Chu Ly Trăn đang nghĩ gì, nhưng Kỷ Yểm vẫn tự tin cho rằng mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch của mình. Đối với màn thể hiện vừa rồi, cậu âm thầm gật gù hài lòng, thậm chí còn tự cộng thêm vài điểm. +

“Tiểu Kỷ, cố lên! Kế hoạch tiếp tục!” +

Hôm nay, cậu đã linh hoạt vận dụng một chiêu từ kho tư liệu chiến thuật của mình, và kết quả cực kỳ khả quan. +

Trong lòng, Kỷ Yểm lập tức hạ quyết tâm: Phải nỗ lực nhiều hơn, sớm bổ sung thêm tư liệu cho “kho chiêu thức quyến rũ Chu Ly Trăn”, để lần sau vẫn có thể ứng phó hoàn hảo như thế. +

Cuối cùng, Kỷ Yểm còn tổng kết lại tình hình một cách đầy đắc ý: +

“Bây giờ người ta chuộng món ăn chế biến sẵn. Còn mình? Mình có tình yêu chế biến sẵn!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.