Chương 14: Còn nữa, ở đó…

Editor: Trixie Lynn +
Mấy món ăn chuẩn bị sẵn mà Tiểu Kỷ tỉ mỉ làm cho bác sĩ Chu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tất cả đều được bảo quản cẩn thận, cần lúc nào chỉ việc hâm nóng là có ngay một bữa ăn nóng hổi trên bàn. +
Sau 1 tuần bận rộn tranh thủ từng chút thời gian, Kỷ Yểm càng hiểu rõ Chu Ly Trăn hơn. +
Cậu phát hiện ra Chu Ly Trăn có hai bộ mặt. Khi đối diện với người ngoài, anh lúc nào cũng lạnh lùng, chu toàn, kín đáo, chẳng mấy khi nở nụ cười hay để lộ cảm xúc dư thừa, khiến người ta khó đoán và không dám lại gần nếu chưa thân quen. +
Nhưng khi chỉ có hai người họ, Chu Ly Trăn lại rất khác. Trong ánh mắt anh luôn ẩn hiện một nụ cười rất khẽ, nhẹ nhàng nhưng kéo dài, như thể có thể lan tỏa từ đôi mắt đến tận sâu trong lòng người khác. +
Phát hiện này khiến Kỷ Yểm vô cùng phấn khởi. Điều đó chứng tỏ, đối với cậu, Chu Ly Trăn không giống với những người khác. +
Còn không giống ở điểm nào, Kỷ Yểm vẫn chưa thể phân biệt rõ. Thế nên, cậu thường lén lút quan sát anh. +
Nhưng mỗi lần lén nhìn, Kỷ Yểm đều bị Chu Ly Trăn bắt quả tang. +
“Sao cứ lén nhìn tôi hoài vậy?” Chu Ly Trăn đang đọc sách, đột nhiên gấp sách lại, chuẩn xác bắt được ánh mắt đang muốn lảng tránh của Kỷ Yểm. +
Thật ra, anh đã sớm nhận ra Kỷ Yểm đang nhìn mình, chỉ là giả vờ không biết. Vừa nãy bỗng nổi hứng muốn trêu chọc cậu, thử xem phản ứng ra sao. +
Ánh mắt Chu Ly Trăn đột nhiên trở nên thẳng thắn khiến Kỷ Yểm theo phản xạ muốn tránh né, nhưng cậu cố gắng kìm lại, sợ anh phát hiện ra sự chột dạ của mình. Cậu hít sâu, cố thả lỏng bản thân. +
“Tôi không hề lén nhìn. Tôi nhìn anh một cách công khai, quang minh chính đại.” +
“Được thôi, coi như cậu không lén nhìn.” Chu Ly Trăn bị màn ngụy biện trẻ con ấy làm cho bật cười: “Vậy thì tại sao cậu cứ quang minh chính đại nhìn tôi mãi thế?” +
“Chẳng lẽ tôi không thể nhìn anh sao?” Kỷ Yểm không muốn trả lời thẳng câu hỏi, liền hỏi ngược lại: “Bác sĩ Chu sợ bị người ta nhìn à?” +
“Không sợ, cứ nhìn thoải mái. Cậu có thể tiếp tục quang minh chính đại nhìn tôi.” +
Kỷ Yểm quả nhiên tiếp tục quang minh chính đại nhìn, bất kể Chu Ly Trăn làm gì, cậu đều quan sát rất kỹ lưỡng. +
Chu Ly Trăn úp cuốn sách xuống bàn, rút hai chiếc cốc giấy, rồi rót cho mình một ly trà, sau đó cũng rót cho Kỷ Yểm một ly. +
Trà là do Kỷ Yểm nhờ Phùng Thạch gọi cho Lộ Uyên lấy từ nhà mang đến. Dù sao thì Kỷ Lâm Phong và Lộ Uyên vẫn còn muốn giữ chút thể diện, không quá keo kiệt với cậu về mặt vật chất, nên cậu cũng chẳng khách sáo. +
Mấy ngày nay, cậu ngày nào cũng sai Phùng Thạch về nhà cũ lấy đồ, cái gì càng đắt tiền thì càng muốn. Cậu còn dặn Phùng Thạch nhắn lại rằng mình đang bệnh, quan trọng nhất là phải bồi bổ, nên cần nhiều đồ bổ dưỡng hơn. +
Nhân sâm, nhung hươu, yến sào, tất cả đều được chuyển đến, còn có không ít dược liệu thượng hạng dùng để nấu các món thuốc bổ. Kỷ Yểm mang hết chúng vào bếp nhỏ, dặn họ sau này nấu riêng cho mình. +
Người trong bếp nhỏ không biết nấu các món đồ bổ, thế là Kỷ Yểm còn bảo Kỷ Lâm Phong đặc biệt thuê riêng một đầu bếp chuyên làm đồ bổ cho cậu. +
Nhờ ăn uống đầy đủ, mấy ngày nay Kỷ Yểm bắt đầu đầy đặn hơn một chút, ngay cả sắc mặt cũng hồng hào lên trông thấy. Gương mặt vốn đã khó khiến người khác rời mắt, giờ đây càng thêm cuốn hút mê người. +
Ly trà mà Chu Ly Trăn rót chính là loại Long Tỉnh hảo hạng hái trước cơn mưa, cũng vừa được Kỷ Yểm lấy về. +
Trong phòng bệnh không có nước nóng, nên cậu để trà ở chỗ Chu Ly Trăn. Mỗi sáng, anh pha trà xong rồi mang vào phòng bệnh, để cả hai cùng thưởng thức. +
Điều kiện trong phòng bệnh có hạn, họ đều dùng cốc giấy, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi sự tao nhã khi uống trà, cũng không ảnh hưởng đến hương vị của trà. Nước trà mềm mượt, hương trà thanh khiết thoang thoảng khiến người ta say mê. +
Cả trà lẫn người uống trà đều khiến người khác khó lòng rời mắt. +
Kỷ Yểm cầm cốc trà, nhấp từng ngụm nhỏ. +
Chu Ly Trăn ngồi ngay đối diện cậu. Kỷ Yểm vừa khẽ nâng mắt lên đã nhìn thấy yết hầu của Chu Ly Trăn khẽ chuyển động khi uống trà, phần cổ cao lộ ra đường nét rõ ràng và gợi cảm, đặc biệt là khi chuyển động. +
Là đàn ông, Kỷ Yểm cũng biết rõ rằng nơi đó vô cùng nhạy cảm. +
Chu Ly Trăn lại uống thêm một ngụm trà, Kỷ Yểm lập tức điều chỉnh tốc độ uống của mình, cũng nhấp một ngụm nhỏ, cố gắng làm cho chuyển động của yết hầu đồng bộ với anh. +
Kiểu đuổi bắt đơn phương này khiến Kỷ Yểm liên tưởng đến một sự hòa hợp đặc biệt, giống như một loại thân mật ẩn giấu hơn. +
Cậu không biết khi yết hầu của mình chuyển động, liệu có tạo ra cảm giác gợi cảm như của Chu Ly Trăn không, hay là sẽ khiến người ta có cảm giác khác. +
Nghĩ đến đây, ngón tay của cậu bất giác chạm lên cổ mình, nhẹ nhàng vuốt qua yết hầu mấy lần. +
Động tác của Kỷ Yểm không lớn, ánh mắt cậu thoáng mơ màng, đang tập trung cảm nhận chuyển động của yết hầu mình. Cậu không hề hay biết toàn bộ hành động nhỏ này đã lọt thẳng vào mắt Chu Ly Trăn, người vừa ngẩng đầu lên. +
Cằm của Kỷ Yểm hơi ngẩng lên, ngón trỏ tay phải khẽ chạm lên yết hầu, mỗi lần yết hầu chuyển động, ngón tay cũng di chuyển theo. +
Trong đầu Chu Ly Trăn bất chợt hiện lên hình ảnh từng thấy trên TV: khoảnh khắc báo săn khi rình mồi. Chiếc cổ thon dài, làn da trơn mịn của Kỷ Yểm trông vừa mong manh, vừa yếu ớt, khiến người ta chỉ muốn đưa tay bóp thử xem có dễ dàng tan vỡ hay không. Cái cổ ấy quá mảnh mai, nhìn thôi cũng đã khiến người ta tưởng tượng đến cảm giác khi răng khẽ cắn lên đó. +
Chu Ly Trăn cắn nhẹ răng trên và răng dưới, rồi nhanh chóng dừng dòng suy nghĩ bất thường của mình. Anh đặt cốc trà xuống, hỏi: +
“Kỷ Yểm, cậu đang làm gì vậy?” +
“Hả?” +
Tiếng của Chu Ly Trăn kéo Kỷ Yểm trở về thực tại. Cậu nhận ra anh đang nhìn mình chằm chằm. +
Ngón tay của Kỷ Yểm vẫn đang áp lên yết hầu, và yết hầu của cậu vẫn còn đang chuyển động. Phản ứng của cậu rất nhanh, lập tức hiểu rằng Chu Ly Trăn đang hỏi vì sao cậu lại chạm vào yết hầu của mình. +
Việc tự mình sờ yết hầu thế này, nhìn qua chắc kỳ quặc lắm nhỉ? +
Kỷ Yểm lo rằng Chu Ly Trăn sẽ gán hành động nhỏ ấy thành biểu hiện bất thường của người có vấn đề về tâm lý. Cậu vội xoay cổ, ngón tay mở rộng phạm vi, xoa lên cả phần cổ rồi nhanh chóng tìm một cái cớ hợp lý: +
“Họng tôi… có chút không thoải mái.” +
Kỷ Yểm nói xong còn cố ý ho khan hai tiếng để làm tăng thêm độ thuyết phục: +
“Có chút ngứa, có lẽ bị viêm rồi. Không biết có phải sắp cảm cúm không.” +
“Mỗi lần sắp cảm cúm, họng tôi đều ngứa như thế.” +
“Bác sĩ Chu có muốn kiểm tra giúp tôi không?” +
Kỷ Yểm bỏ tay ra khỏi yết hầu, ngón tay hơi xòe ra, khẽ che trước miệng rồi nghiêng đầu, lại ho khan vài tiếng. +
Chu Ly Trăn đứng dậy, đi tới bên cạnh cậu: +
“Há miệng ra, để tôi kiểm tra xem họng cậu có bị viêm không. Mấy hôm trời mưa liên tục, độ ẩm cao, rất dễ cảm lạnh. Nếu thực sự bị viêm, tôi sẽ kê thuốc cho cậu.” +
Chuyện há miệng kiểm tra này, Kỷ Yểm đã quen rồi. Mỗi ngày uống thuốc xong, cậu đều phải há miệng cho Chu Ly Trăn kiểm tra xem có uống đầy đủ không. +
Mỗi lần kiểm tra, Chu Ly Trăn đều dùng lòng bàn tay nâng nhẹ cằm cậu trước rồi mới bảo cậu há miệng ra. +
Cho nên, khi lòng bàn tay ấm áp của Chu Ly Trăn vừa chạm tới, thân trên của Kỷ Yểm đã theo thói quen hơi nghiêng về phía trước, cằm chủ động áp vào lòng bàn tay anh, từ từ há miệng. +
Chu Ly Trăn đứng bên cạnh, chiều cao của anh khiến dù Kỷ Yểm ngửa đầu cũng không dễ nhìn rõ bên trong khoang miệng. Cuối cùng, anh phải hơi khuỵu gối, nửa ngồi xổm để giữ tầm mắt ngang với Kỷ Yểm. +
Lưỡi của Kỷ Yểm chặn mất phần họng, khiến Chu Ly Trăn không nhìn thấy rõ. Anh nhẹ giọng bảo: +
“Kêu ‘a’ một tiếng đi, để tôi nhìn cho rõ.” +
“Aaaaaa..” Kỷ Yểm kéo dài giọng, trong họng phát ra âm thanh. +
Vừa nãy cậu uống không ít trà, khoang miệng vẫn còn phảng phất hương trà thanh nhẹ. +
Kỷ Yểm há to miệng, để lộ rõ toàn bộ họng. Lớp niêm mạc họng có màu hồng nhạt, hoàn toàn bình thường, không tấy đỏ, không sưng, không có dấu hiệu bất thường nào. +
Chu Ly Trăn cẩn thận quan sát thêm vài giây nữa, xác nhận họng của Kỷ Yểm không hề bị viêm, cũng không phải cảm cúm. +
“Xong chưa?” Kỷ Yểm hỏi, giọng hơi lúng búng vì đang há miệng. Cậu đã giữ nguyên tư thế này khá lâu rồi, vậy mà Chu Ly Trăn vẫn chưa kết thúc việc kiểm tra. +
Hai bên má của Kỷ Yểm bắt đầu tê mỏi, cậu lo rằng nếu cứ tiếp tục há miệng thế này, nước bọt sẽ trào ra và nhỏ vào lòng bàn tay của Chu Ly Trăn, lúc đó thì thật xấu hổ. +
“Kiểm tra xong rồi.” Chu Ly Trăn thu tay lại, đứng thẳng lên, tiện tay chống lòng bàn tay lên mép bàn: “Không có dấu hiệu viêm, chắc không phải cảm cúm.” +
Kỷ Yểm xoa má, giọng vẫn ngọng ngịu vì cơ miệng còn cứng: +
“Vậy thì tốt quá. Cảm cúm phải uống thuốc, mà tôi không muốn uống thuốc đâu.” +
“Xem ra không cần uống thuốc, nhưng phải uống nhiều nước vào.” Chu Ly Trăn quay lưng lại, rót nước cho cậu. +
“Dạ, thưa bác sĩ Chu.” +
Vì hai bên má vẫn còn ê ẩm, giọng Kỷ Yểm nghe mềm mại, dính dính, tựa như sợi kẹo bông quấn lấy tai Chu Ly Trăn, âm thanh ngọt ngào ấy cứ quanh quẩn không tan. +
Hình ảnh kiểm tra họng cho Kỷ Yểm khi nãy bất chợt hiện lên trong đầu Chu Ly Trăn lần nữa. Mỗi ngày anh đều nhìn thấy khoang miệng của Kỷ Yểm, đến mức có thể nhớ rõ từng chiếc răng, từng kẽ hở. +
Còn về phần sâu hơn trong cổ họng, Chu Ly Trăn cũng không ngoại lệ, đã thuộc lòng từng chi tiết. +
Tuy nhiên, mỗi lần anh chỉ có thể nhìn thấy một phần rất nông, còn khu vực sâu hơn, tối hơn là nơi ánh mắt không thể chạm tới. Phần tối ấy như một góc bí mật, mờ mịt mà đầy mê hoặc, khiến người ta không kìm được mà tưởng tượng xem nếu khám phá sâu hơn, mở rộng không gian ấy, thì sẽ thế nào. +
“Bác sĩ Chu…” +
Giọng Kỷ Yểm kéo anh trở lại hiện thực. Cậu bước tới, nhẹ nhàng lấy cốc nước trong tay Chu Ly Trăn ra: +
“Anh rót nhiều quá rồi, nước sắp tràn ra ngoài rồi này.” +
Chu Ly Trăn cúi xuống nhìn, quả thật nước trong cốc đã gần tràn miệng. +
Anh vừa đi lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình. +
Cốc giấy quá mềm, nếu cầm lên với đầy nước như thế chắc chắn sẽ đổ. Kỷ Yểm không nói gì thêm, trực tiếp cúi xuống, đưa miệng sát vào mép cốc, uống liền mấy ngụm lớn. Sau đó, cậu mới cầm cốc lên và uống tiếp. +
Làm bộ thì phải làm cho trọn, Kỷ Yểm tiếp tục giả vờ cổ họng còn khó chịu, lại ho thêm mấy tiếng, rồi uống cạn ly nước. Uống xong, cậu còn buột miệng ợ một cái no nước. +
Cả trà lẫn nước, tất cả đều tràn vào bụng, thành ra cả buổi sáng Kỷ Yểm bị Chu Ly Trăn ép uống thêm mấy cốc nước nữa. Vì vậy, cậu cứ chạy vào nhà vệ sinh liên tục, đến nỗi bữa trưa cũng chẳng ăn được bao nhiêu. +
Ngay cả giấc ngủ trưa của cậu cũng không yên. Trong mơ, Kỷ Yểm cứ mãi tìm chỗ đi vệ sinh. +
Cuối cùng, cậu chỉ ngủ được khoảng 40 phút thì tỉnh dậy vì… mắc đi vệ sinh quá mức. +
Vừa mở mắt, Kỷ Yểm đã bật dậy khỏi giường, nhanh chóng xỏ dép, rồi lao thẳng tới cửa nhà vệ sinh. +
Nhưng cậu lại không mở được cửa. Đèn bên trong đang sáng, có tiếng động, rõ ràng có người đang sử dụng. +
Phùng Thạch đã về nhà cũ lấy đồ, phải đến chiều mới quay lại. Như vậy, người trong đó chỉ có thể là Chu Ly Trăn. +
“Là bác sĩ Chu đúng không?” Kỷ Yểm áp mặt vào cửa hỏi. +
“Là tôi, chờ chút nhé. Tôi rửa tay xong sẽ ra ngay.” Giọng của Chu Ly Trăn vọng ra qua cánh cửa. +
“Dạ, không vội đâu bác sĩ Chu.” +
Kỷ Yểm nói miệng thì bảo không gấp, nhưng hai tay đã nắm lấy mép quần, chân thì xoay vòng tại chỗ, sốt ruột đến độ sắp không chịu nổi nữa rồi. +
Chu Ly Trăn rửa tay xong, vừa mở cửa nhà vệ sinh, Kỷ Yểm chẳng buồn đợi thêm, nhanh chóng luồn người qua khe cửa để lách vào. +
Cậu xông vào nhanh đến nỗi còn va phải Chu Ly Trăn, đẩy anh lùi vào bên trong. Bàn tay đang nắm tay cầm cửa của Chu Ly Trăn cũng buông lỏng ra. +
Chu Ly Trăn nghiêng người, nhìn dáng vẻ gấp gáp của Kỷ Yểm, lập tức hiểu ra tình huống. Cậu thật sự sắp không chịu nổi nữa, đến nỗi chẳng đợi anh ra ngoài đã lập tức hành động. +
Ngay khi Chu Ly Trăn đang định bước đi để rời khỏi phòng tắm, anh bỗng nghe thấy âm thanh vang lên bên tai. +
Chân anh khựng lại tại chỗ. +
Không phải là anh không muốn rời đi, mà là vào khoảnh khắc đó, ngay cả một người luôn trầm ổn như bác sĩ Chu cũng không thể kiểm soát nổi chính mình, không kiểm soát nổi đôi chân, và cả… những cảm xúc đang sôi sục trong tâm trí. +
Trong góc gương phản chiếu, hình bóng cao lớn trong chiếc áo blouse trắng đứng lặng, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt đầy sự xáo trộn. +
Kỷ Yểm đang lo giải quyết chuyện quan trọng, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh bên cạnh. Mãi đến khi kéo quần lên, xoay người lại, cậu mới phát hiện Chu Ly Trăn vẫn còn đứng ở cửa, cách mình không xa. +
“Ơ… bác sĩ Chu, sao anh vẫn chưa ra ngoài?” Kỷ Yểm ngẩn người hỏi, giọng đầy thắc mắc. +
Chu Ly Trăn mím môi, nhẹ gật đầu tỏ ý xin lỗi, không nói thêm lời nào. Lần này, đôi chân cuối cùng cũng nghe lời anh. Anh nhanh chóng bước ra ngoài, mỗi bước đi đều hơi cứng ngắc. +
Người luôn luôn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh như bác sĩ Chu, vậy mà giờ đây hai má lại nóng rực như bị lửa đốt, thậm chí cả trái tim cũng đập loạn nhịp. +
Nhưng những hình ảnh vừa rồi cứ bám riết trong đầu anh, không chịu tan biến, như những làn sóng mãnh liệt xông thẳng vào ý thức, khiến anh không tài nào tránh thoát. +
Anh vừa rồi… đã nhìn thấy gì vậy? +
Da của Kỷ Yểm trắng, rất trắng, dưới ánh đèn thậm chí còn trắng đến chói mắt. +
Thời gian gần đây cậu ăn uống khá hơn, mặc dù đã lên được chút thịt, nhưng dáng người vẫn quá gầy, phần xương hông nhô ra rõ ràng, cánh chậu gần như thẳng đứng, chẳng có chút thịt nào che phủ. +
Hôm nay Kỷ Yểm mặc một chiếc áo có tà dài, nhưng phần vạt áo ấy vẫn không đủ để che đi làn da trắng mịn, lóe lên nơi vòng eo mảnh khảnh. +
Còn nữa… +
Nơi đó… +
——————————————— +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Hoảng gì chứ? Sau này cơ hội để gặp Tiểu Yểm Yểm còn nhiều mà… +


