Skip to main content

Chương 13: Phó bản “Tan học về nhà” kết thúc

dathaiPiter
Cậu dùng móng vuốt nhấn vào Thẻ trải nghiệm hình người 5 phút.

Tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp tòa nhà. +

Nhan Ký Vân chỉ cảm thấy toàn thân bị chấn động đến tê dại, đầu óc trống rỗng trong mộ khắc. Hiện tại cậu hoa mắt chóng mặt, cảm giác duy nhất là mặt mình đang dán chặt xuống sàn nhà. +

Sau một lúc, ý thức của cậu mới dần quay trở lại. Cậu vậy mà lại sống sót trong một vụ nổ khí gas nguy hiểm như vậy? +

Tai Nhan Ký Vân ù đi, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh xung quanh, nhưng cậu thấy người chơi Dương Tuyết đang nằm sấp ở lối cầu thang không xa. Chắc cô vừa từ dưới lầu chạy lên, không kịp đề phòng bị vụ nổ hất ngã, không rõ sống chết. +

Cậu lúc này nên lo cho mình trước đã. Sau lưng có thứ gì đó đè lên, cực kỳ khó chịu, cơ thể như không còn là của mình nữa. +

Nhan Ký Vân chờ một lát rồi thử nhúc nhích móng vuốt, may quá, có thể cử động. +

[Cách thời điểm kết thúc phó bản còn 01 phút 30 giây.] +

Trò chơi không hề kết thúc vì vụ nổ này, thông báo hiện lên thật sự làm cậu tỉnh cả người. +

Cậu thử nhúc nhích cái đầu, liếc sang thấy một cánh tay của Lý Mục Dương. Từ góc độ của cậu, dù Lý Mục Dương là một đứa trẻ nhưng cánh tay đó đè lên thân mèo 5-6 cân cũng là một gánh nặng đáng kể. Mà cánh tay gầy gò ấy thật sự đang đè chặt lên người cậu. +

Vào khoảnh khắc vụ nổ xảy ra Lý Mục Dương đã che chở cho cậu. Rõ ràng là đối tượng cần được bảo vệ nhưng Lý Mục Dương lại bảo vệ ngược lại cho cậu, đây là điều cậu hoàn toàn không ngờ tới. +

Nhan Ký Vân vật lộn đứng dậy từ dưới sàn. Thực ra cậu không bị thương tích gì quá nặng, chỉ là bị chấn động từ vụ nổ làm ù tai mà thôi. +

Cậu không chết, nhưng còn Lý Mục Dương thì sao? +

Sau một ngày bên nhau, Nhan Ký Vân đã không còn coi Lý Mục Dương là một NPC trong trò chơi nữa. Cậu bé là một con người bằng xương bằng thịt, một học sinh tiểu học có ý thức phản kháng, có suy nghĩ độc lập. Cậu bé rất ưu tú, chỉ là sở hữu một cặp cha mẹ với dục vọng thế tục mạnh liệt, không biết trân trọng gia đình mà thôi. +

Nhan Ký Vân ghé sát lại ngửi thử, Lý Mục Dương nằm dưới đất vẫn còn hơi thở, cậu bé còn sống. +

Cậu nhìn qua khe cửa từ phía sau lưng Lý Mục Dương, bên trong nhà là một đống hỗn độn. Bố Lý bị nổ tan xác, gần cửa còn sót lại một cánh tay; mẹ Lý đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối phỏng chừng cũng không còn. Vì có cánh cửa chắn ngang nên hai đứa nhỏ may mắn thoát chết, Lý Mục Dương chỉ bị chấn động mạnh mà ngất đi. +

Trước khi ngất đi vẫn còn che chở cho cậu, Nhan Ký Vân không hiểu sao bỗng thấy cảm động. Có lẽ đây chính là sự báo đáp của Lý Mục Dương dành cho cậu. +

Cậu kiểm tra toàn thân Lý Mục Dương, không thấy vết thương nào khác. +

Có thể gọi xe cứu thương không nhỉ? +

Chiều nay hai người chơi gọi báo cảnh sát trong phòng làm việc của tên bác sĩ biến thái, vậy thì chắc cũng sẽ có xe cứu thương đến cứu Lý Mục Dương thôi. Tiếng nổ lớn thế này không thể nào không có hậu quả sau đó. +

[Cách thời điểm kết thúc phó bản còn 40 giây.] +

Nhan Ký Vân dùng móng vuốt vỗ vỗ lên má của Lý Mục Dương. +

Nhóc con, mau tỉnh lại đi! +

[Cách thời điểm kết thúc phó bản còn 30 giây.] +

Nhan Ký Vân tiếp tục vỗ, hy vọng cậu bé không thực sự chết. +

[Cách thời điểm kết thúc phó bản còn 20 giây.] +

Cú vỗ của cậu đã có tác dụng, mí mắt Lý Mục Dương run run, cậu bé mở mắt ra. Hiện lên trước mắt cậu bé là một đôi mắt xanh lục tràn đầy lo lắng. +

[Cách thời điểm kết thúc phó bản còn 10 giây.] +

Lý Mục Dương mấp máy môi: “Cậu không sao, tốt quá rồi.” +

Nhan Ký Vân ghé vào mặt Lý Mục Dương, dùng đầu cọ nhẹ vào cằm cậu bé. +

Lý Mục Dương không chết, nỗ lực cuối cùng của cậu đã có tác dụng! +

Có điều, thời gian cậu ở lại phó bản sắp hết, sau này chắc sẽ không gặp lại Lý Mục Dương nữa đâu. +

Đứa trẻ ngoan, hãy sống thật tốt nhé. +

[Cách thời điểm kết thúc phó bản còn 05 giây.] +

[Cách thời điểm kết thúc phó bản còn 03 giây.] +

Nhan Ký Vân thật sự muốn nói điều gì đó, cậu ghé sát tai Lý Mục Dương nhẹ nhàng chào tạm biệt, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng kêu: “Meo~” 1

Cậu thấy Lý Mục Dương cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, nhưng trong đôi mắt đã có ánh sáng. +

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm từ Lý Mục Dương +15.] +

[Người chơi Nhan Ký Vân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến phó bản “Tan học về nhà”.] +

[Phó bản “Tan học về nhà” (Chế độ Khó) kết thúc.] +

Livestream [Muốn làm người] kết thúc. +

“Kết thúc rồi sao? Ơ? Hết rồi hả? Vừa nãy bé mèo mới mở miệng kêu đúng không? Tôi không nghe thấy! Lần đầu tiên xem một phó bản mà muốn xem tiếp!” +

“Suốt cả phó bản tôi chưa nghe thấy bé mèo kêu tiếng nào, lần duy nhất tôi cũng không nghe được, có ai nghe thấy không? Tiếng nó thế nào?” +

“Á á á á tôi nghe thấy rồi! Đáng yêu lắm, giọng sữa đáng yêu cực kỳ~” +

“Chết tiệt, tôi cứ tưởng hết livestream nên thoát ra, ai dè bé mèo không chết, vui quá, chờ streamer mèo lên sóng lần tới, donate!” +

“Hu hu hu, cái hệ thống đáng chết, suýt nữa thì làm tôi khóc vì bé mèo, không chết là tốt rồi, hẹn gặp lại ở phó bản sau, đã nhấn theo dõi.” +

Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt Nhan Ký Vân tối sầm lại, cơ thể cậu rời xa Lý Mục Dương, cảm giác mất trọng lực ập đến. Cho đến khi dưới chân có cảm giác vững chãi, Nhan Ký Vân mới mở mắt ra. +

Lý Mục Dương và bối cảnh phó bản hoàn toàn biến mất. +

Xung quanh cậu là một không gian độc lập, trông như một bãi biển, có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ, nhưng khi cậu định thò chân chạm vào nước thì hoàn toàn không chạm tới được, là giả. +

Một màn hình trong suốt khổng lồ hiện ra trước mặt cậu, bắt đầu chạy thông tin tổng kết phó bản “Tan học về nhà”. +

[Đang tổng kết phần thưởng phó bản…] +

[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến phó bản “Tan học về nhà” (Chế độ Khó).] +

[Số người sống sót: 10/10.] +

[Bảng xếp hạng điểm tích lũy phó bản] +

Hạng nhất: Nhan Ký Vân +

Hạng hai: Dương Tuyết +

Hạng ba: Vương Miên
… +

Điểm tích lũy của Nhan Ký Vân trong phó bản này bỏ xa tất cả những người chơi tham gia lần này. +

[Phát điểm tích lũy và phần thưởng cá nhân cho người chơi Nhan Ký Vân] +

Điểm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến: 10.000 +

Điểm hoàn thành nhiệm vụ phụ: 1.500 +

Điểm mở khóa kết cục mới của trò chơi: 5.000 +

Phần thưởng hoàn thành phó bản đầu tiên cho tân thủ: Thẻ trải nghiệm con người 5 phút. +

[Phần thưởng phòng livestream] +

Tổng kết donate Xu Vận Mệnh: 20.000, có thể đổi thành 20.000 điểm tích lũy. +

Giọng nam thanh niên lại vang lên bên tai Nhan Ký Vân: “Xin hỏi có muốn đổi Xu Vận Mệnh thành điểm tích lũy không?” +

Nhan Ký Vân đáp: Đổi. +

Thanh niên: “Điểm và phần thưởng đã tổng kết xong, xin hỏi bạn muốn trực tiếp quay về hiện thực hay đến Khu Trung tâm Trò chơi?” +

Nhan Ký Vân: Hai cái đó khác gì nhau? +

Thanh niên: “Quay về hiện thực thì đi qua cửa màu xanh, đến Khu Trung tâm Trò chơi thì đi cửa màu đỏ. Sau khi trở về hiện thực nếu muốn quay lại trò chơi, sử dụng thẻ tag có thể trực tiếp đến Khu Trung tâm. Do bạn sử dụng tài khoản phụ để đăng nhập, bạn không có tag-name, có thể chọn vào trò chơi cùng người chơi có tài khoản chính. Nếu đến thời gian mà vẫn chưa vào trò chơi, trước khi phó bản tiếp theo mở, trò chơi sẽ chủ động kéo bạn vào. Vào cùng tài khoản chính có thể tự chọn phó bản, nếu bị trò chơi kéo vào thì hệ thống sẽ chọn thay bạn.” +

Hay lắm, cái quy định méo gì toàn trap. +

Nhan Ký Vân tiếp tục dùng sóng não để giao tiếp với thanh niên. Cậu đang hơi để ý đến cái kết của phó bản, dù đã hoàn thành nhưng ở bên Lý Mục Dương một ngày, cậu vẫn quan tâm đến tương lai của đứa trẻ. +

Nhan Ký Vân: Lý Mục Dương cuối cùng thế nào? +

Thanh niên: “Vì bạn đã mở khóa kết cục mới, bạn có một cơ hội xem đoạn kết phó bản, có muốn xem không?” +

Nhan Ký Vân: Xem. +

Màn hình tổng kết và bãi biển biến mất, thay vào đó là một màn ảnh phim ngoài trời. +

Trên màn ảnh, tiếng nổ chấn động vang lên, nhưng vì qua màn hình nên không kích thích bằng lúc cậu trực tiếp trải qua. +

Nhan Ký Vân theo bản năng dùng móng vuốt bịt tai phải lại. +

Sau một hồi khói bụi, góc nhìn chuyển vào trong nhà. Không còn bóng dáng mẹ Lý và bố Lý, một người bị nổ tan xác không còn hình người, một người bị thiêu thành xác cháy, đó chính là kết cục của họ. +

Ống kính chuyển sang Lý Mục Dương đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Thời gian trôi rất nhanh nhưng vẫn có thể biết cậu bé hôn mê gần một ngày một đêm, cuối cùng đã sống sót. +

Sau đó, Lý Mục Dương bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu bé được đưa vào viện mồ côi, không lâu sau được một cặp vợ chồng trung niên tốt bụng nhận nuôi. Cuộc sống của cặp vợ chồng này khá bình thường và giản đơn. Họ không chỉ nhận nuôi Lý Mục Dương mà trong nhà còn có thêm hai con mèo, cuộc sốnh gia đình ba người trôi qua bình dị mà hạnh phúc. +

Theo thời gian trôi qua, Lý Mục Dương dần thích nghi với cuộc sống và gia đình mới, từng bước trưởng thành. Cậu có một tuổi thơ khác biệt chỉ cho riêng mình, trở thành một thiếu niên ưu tú, rồi thành một thanh niên xuất sắc, sau đó tốt nghiệp, đi làm. +

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc Lý Mục Dương chụp ảnh tốt nghiệp đại học, tung mũ cử nhân lên cao. +

Nhan Ký Vân xem xong, tuy mất đi cha mẹ ruột nhưng có vẻ như cậu bé sống hạnh phúc hơn nhiều. +

Nhan Ký Vân thu lại tâm trạng, hỏi thanh niên: Vậy tôi thoát ra từ Khu Trung tâm thế nào? +

Thanh niên: “Bạn có thể quay về Không gian cá nhân, sau đó từ đó đi ra là được. Tiến vào thông qua tài khoản chính cũng sẽ đến thẳng Không gian cá nhân. Nếu người chơi tài khoản chính mở quyền Không gian cá nhân cho bạn, bạn cũng có thể vào trực tiếp không gian của đối phương.” +

Nhan Ký Vân cảm thấy vào Không gian cá nhân của “xẻng xúc phân” nhà mình nghe cũng có vẻ hay ho, cậu hơi mong chờ rồi đấy. Cậu muốn biết bí mật của con sen từ lâu rồi. +

Nhưng hiện tại có một vấn đề, đối phương có thấy toàn bộ thông tin tài khoản của cậu không. +

Thanh niên: “Nếu bạn mở quyền cho đối phương thì họ sẽ thấy, ngược lại họ chỉ thấy thông tin danh tính ngoài hiện thực của bạn.” +

Nhan Ký Vân hiểu rồi, quan hệ của cậu và Kỳ Phong là mèo và chủ, vậy cũng chỉ có khả năng đối phương nhìn thấy hình ảnh của cậu là một con mèo mà thôi. +

Nhan Ký Vân: Điểm của tôi có thể duy trì hình người trong bao lâu? +

Thanh niên: “1.000 điểm đổi được 1 phút.” +

10.000 điểm chỉ trụ được có 10 phút. +

Cậu cứ tưởng phó bản đầu tiên sẽ kiếm được nhiều điểm lắm, hóa ra cậu đánh giá cao trò chơi này rồi, sao hệ thống có thể để người chơi đạt được mục đích ngay lập tức chứ, không đời nào. +

Nhan Ký Vân: Nếu tôi muốn hoàn toàn biến trở lại thành người thì sao? +

Thanh niên: “Khi điểm của bạn đạt đến mức độ nhất định, bạn có thể đưa ra yêu cầu này với hệ thống, hệ thống sẽ thỏa mãn bạn.” +

Nhan Ký Vân: Cần bao nhiêu điểm để đổi lấy nguyện vọng của tôi? +

Thanh niên: “Khi bạn mở khóa được hơn mười phó bản thì sẽ biết, hiện tại không thể trả lời.” +

Quả nhiên, cái trò chơi để người chơi bán mạng kiếm điểm này không đơn giản chút nào. Chắc chắn sẽ có một “củ cà rốt” treo lơ lửng trước mặt để họ không ngừng dấn thân vào những phó bản vượt ải nguy hiểm. Nhưng dù biết đó là cạm bẫy, là cám dỗ, mọi người vẫn sẽ bất chấp lao vào vì trò chơi đã đánh trúng điểm yếu của mỗi người. +

Và, Nhan Ký Vân cũng không ngoại lệ. +

Chậc, vậy thì chỉ có thể xông pha phó bản kiếm điểm thôi. +

Nhan Ký Vân nhìn chằm chằm vào Thẻ trải nghiệm cơ thể người trong 5 phút mà hệ thống tặng, lòng ngứa ngáy vô cùng. Cậu biến thành mèo một năm rồi, đến giờ vẫn chưa được nếm trải cảm giác đi bằng hai chân, thật sự rất muốn thử. +

Cậu muốn biến lại thành người, cực kỳ muốn. +

Cậu còn muốn dùng cơ thể con người đểnăn những món ăn ngon, đồ nướng, lẩu, kem, coca, tất cả đều muốn thử một lượt. +

Nhưng 5 phút thì làm được gì chứ? +

Thôi kệ, làm gì cũng được, được làm người một lần là được rồi! +

Nhan Ký Vân có chút kích động, cậu dùng móng vuốt nhấn vào Thẻ trải nghiệm cơ thể người trong 5 phút. +

Giây tiếp theo, cậu bị một luồng ánh sáng bạc rực rỡ bao phủ! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.