Skip to main content

Chương 14: Quay lại hiện thực

dathaiPiter
“Xẻn xúc phân” không cho cậu chạm vào tag-name.

Bóng dáng mèo đen biến mất, tại vị trí cậu đứng hóa thành một thanh niên tứ chi thon dài, vóc dáng cân đối. +

Tuổi tác của cậu nằm giữa ranh giới thiếu niên và thanh niên. Cậu sở hữu đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, sắc độ có chút khác biệt so với khi ở hình dạng mèo. Mái tóc cậu hơi xoăn tự nhiên, sống mũi thanh tú, làn da trắng trẻo, trông giống như một cậu sinh viên năm nhất ôn hòa điềm đạm thường ôm theo một chồng sách vở. +

Màn hình trước mặt phản chiếu hình ảnh Nhan Ký Vân hiện tại. Cậu đưa tay vò vò mái tóc xoăn tự nhiên của mình, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Gương mặt cậu không khác gì trước đây, ngay cả nốt ruồi nhỏ bên má phải cũng y hệt. Nếu không phải góc trên bên phải còn treo đồng hồ đếm ngược thời hạn của thẻ trải nghiệm, cậu đã tưởng mình chưa từng biến thành mèo. +

Thẻ trải nghiệm đi kèm trang phục, dưới chân cậu là quần short và áo sơ mi họa tiết rực rỡ phù hợp với bối cảnh bãi biển, trên tay còn cầm thêm một chiếc mũ rộng vành. +

Nhan Ký Vân cảm thán. Cậu biến lại thành người rồi! +

Trong khi đang cảm thán sự đáng sợ và lớn mạnh của trò chơi “Vận Mệnh”, Nhan Ký Vân thử cử động tứ chi của mình. Đã gần một năm chỉ đi bằng bốn chân, cậu hy vọng mình không quên tư thế đi bằng hai chân. Cậu hít một hơi thật sâu, thử bước chân phải đi một vòng nhỏ, sau đó mới tiến về phía cánh cửa màu đỏ dẫn đến Khu Trung tâm Trò chơi. +

Vừa bước ra khỏi cửa, khu vực nghỉ ngơi tạm thời của phó bản lập tức biến mất ngay sau lưng cậu. +

Năm phút không đủ để cậu thăm dò tin tức liên quan đến trò chơi từ những người chơi khác, nhưng đủ để cậu dạo quanh một vòng trong hình hài con người! +

Khu Trung tâm hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu. Phóng tầm mắt ra xa là mấy chục đám đông chỉ toàn người là người, ồn ào như một cái chợ vỡ. +

Ngay khi vừa xuất hiện, cậu nhận được không ít ánh mắt dò xét từ những người xung quanh. +

“Ồ, lại có tân thủ bước ra từ phó bản dành cho người mới kìa.” +

“Phó bản tân thủ vừa kết thúc là “Tan học về nhà” chế độ khó đúng không? Vừa nãy có gần mười người đi ra từ đó, cậu ta cũng vậy sao?” +

“Không biết, tôi nhớ bên Hội Vừa Gặp có mấy người đi ra, để hỏi họ xem.” +

“Hỏi rồi, họ bảo cậu em này không phải, trong phó bản không thấy người này.” +

“Vậy có nên kéo cậu ta vào công hội không? Trông ngoại hình cũng được đấy, tóc còn hơi xoăn, tôi thấy dắt cậu ta đi phó bản có thể tăng follow cho livestream.” +

“Kéo!” +

Nhan Ký Vân dù đã biến thành người nhưng thính giác và khứu giác vẫn duy trì ở mức độ của loài mèo. Nhìn đám người lạ mặt đang áp sát, cậu có chút không quen. +

Một cô gái xinh đẹp đưa một tấm danh thiếp quảng cáo rực rỡ đầy màu sắc tới trước mặt cậu. +

“Chào anh đẹp trai, chúng tôi là Công hội Triều Tịch, anh có hứng thú tìm hiểu không?” +

Lại một người đàn ông gầy nhỏ đưa tới một tấm thẻ in chữ thủy mặc. +

“Gia nhập Công hội Cuồng Phong đi, công hội chúng tôi có đủ loại nhân tài dẫn dắt cậu trải nghiệm phó bản, giúp cậu vượt ải cày điểm. Phó bản suy luận, trí tuệ, nhập vai, không gì là chúng tôi không làm được. Chúng tôi còn dựa trên số liệu để chọn phó bản phù hợp với cậu, tân thủ còn có thêm đãi ngộ đặc biệt là sẽ có dân chuyên đi kèm, đồng đội vượt phó bản cùng cũng sẽ nhiều hơn. Gia nhập với chúng tôi rồi là về sau không cần lo gì cả, cậu cân nhắc một chút nhé?” +

“Chọn Công hội Phúc Khí Đầy Mình đi! Công hội chúng tôi…” +

“Gia nhập chúng tôi đi…” +

Nhan Ký Vân nhanh chóng lùi lại hai bước. Đã lâu không nói chuyện, cậu suýt quên cả giọng mình. Cậu hắng giọng: “Cảm ơn mọi người, hiện tại tạm thời tôi chưa gia nhập công hội, tôi muốn quan sát thêm đã.” +

Cậu nhả chữ rõ ràng, chất giọng mang theo vài phần trong trẻo, trầm ấm, dịu dàng. +

Dù đã bày tỏ ý định của mình, trên tay cậu vẫn nhận được một xấp thẻ nhỏ. +

Thẻ trải nghiệm làm người chỉ có năm phút, không thể lãng phí ở đây, hơn nữa cậu cũng không muốn biến lại thành mèo ngay trước mặt mọi người, làm lộ bản thể. +

Sau khi thoát khỏi đám đông, Nhan Ký Vân mới thấy được Khu Trung tâm Trò chơi thực sự. Nơi vừa rồi chỉ là lối ra của phó bản tân thủ, một phần nhỏ của Khu Trung tâm. +

Đi tiếp một chút là khu phố thương mại, người đi lại nườm nượp. Hóa ra người chơi nhiều như thế, đâu đâu cũng thấy người. +

Nơi đây tự hình thành một thế giới nhỏ, chẳng khác gì thành phố ngoài đời thực, khác biệt duy nhất là thế giới thực lưu thông bằng tiền tệ, còn ở đây sử dụng điểm tích lũy kiếm được từ phó bản. +

Cậu vừa đi vừa nghe được không ít nội dung trò chuyện từ người chơi. +

Đột nhiên, cậu thấy khá nhiều người chơi đổ xô về một hướng. Thời gian trải nghiệm làm người có hạn, cậu không dám đi theo, sợ bị biến lại thành mèo ngay giữa đám đông. +

Thính lực của Nhan Ký Vân rất tốt, không cần lại gần cũng nghe được tin tức họ quan tâm. +

“Có một tân thủ mở ra kết cục mới cho phó bản!” +

“Bảng xếp hạng độ hảo cảm vốn đóng bụi bấy lâu nay thay đổi rồi, có người cày được 100% hảo cảm của NPC.” +

“Đỉnh thật sự, hình như còn là tân thủ nữa, đi xem là phó bản nào!” +

“Người như vậy nên kéo về công hội mình, người biết cày hảo cảm NPC rất hiếm.” +

“Liệu có phải trùng hợp không? Về cơ bản mọi NPC đều mang ác ý với người chơi hoặc không thèm đoái hoài, làm gì mà dễ cày thế. Hơn nữa cái đó thực sự có ích sao? Tôi nhớ trước đây có đại lão công hội lớn từng cày rồi, đúng là tăng khá nhiều nhưng hình như chẳng giúp ích gì cho việc vượt ải.” +

“Cứ đi xem trước đã.” +

Nhan Ký Vân nhìn thời gian hóa thành người còn lại ba phút. +

Cậu định xuôi theo dòng người nhưng phía trước là quảng trường cực kỳ trống trải có thể chứa rất nhiều người, còn bên kia thì có nhiều màn hình lớn đang chiếu thông tin. Nhan Ký Vân muốn đứng xem nhưng bên đó không có chỗ ẩn náu. Cậu dừng lại trước một tiệm sườn rán gần nhất, vì mùi sườn thơm đến mức khiến cậu chảy nước miếng. +

Cậu không kìm được: “Chủ quán, cho tôi một phần sườn rán, phiền ông làm nhanh chút.” +

Ông chủ béo múp chỉ vào cái bảng bên cạnh: “10 điểm một phần.” +

Nhan Ký Vân thanh toán điểm theo quy trình trên đó, rất tiện lợi, không cần kết bạn, chỉ cần nhập mã số đối phương cung cấp để chuyển khoản. +

Sau một năm ròng rã, cuối cùng cậu cũng được nếm vị sườn mặn thơm phức! +

Trong khi Nhan Ký Vân đang gặm sườn đến mức muốn nhai cả xương, thì ba người nhóm Dương Tuyết bước ngang qua mặt cậu. +

Thanh niên áo hoodie nói: “Chúng ta đứng đợi ở lối ra phó bản lâu thế mà không thấy cái người tên Nhan Ký Vân đó, hắn biết thuật tàng hình à?” +

Dương Tuyết thắc mắc: “Mọi người không thấy lạ sao? Nhan Ký Vân từ đầu đến cuối không hề lộ mặt.” +

Vương Miên: “Chắc đạo cụ tàng hình của hắn cực nhiều chăng?” +

Áo hoodie: “Anh ngốc à? Chúng ta chỉ được mang ba đạo cụ, hắn chắc cũng thế thôi. Hắn liên tục nhận được độ hảo cảm của Lý Mục Dương, chứng tỏ vẫn luôn thực hiện nhiệm vụ, số đạo cụ hắn dùng chắc chắn nhiều hơn chúng ta.” +

Dương Tuyết chợt nghĩ đến con mèo đen: “Cũng không hẳn, tôi đoán hắn thực sự có bản lĩnh.” +

Vương Miên lắc đầu: “Phó bản lần này lỗ nặng, gần như toàn bộ điểm tích lũy bị hắn hốt sạch.” +

Dương Tuyết im lặng một hồi rồi nói: “Mọi người có thấy con mèo đen đó rất khả nghi không?” +

Áo hoodie: “Con mèo đó chẳng phải là thú cưng của Lý Mục Dương sao?” +

Dương Tuyết nghĩ lại: “Được rồi, chắc tại tôi nghĩ nhiều quá.” +

Nhan Ký Vân lặng lẽ nhích về phía đầu hẻm bên cạnh. Cô nàng Dương Tuyết này thông minh thật, suýt nữa đã đoán ra thân phận của cậu. +

Thời gian thẻ trải nghiệm còn chưa tới ba mươi giây, cậu nhanh chóng chui vào con hẻm vắng người. +

[Hệ thống: Thời gian Thẻ trải nghiệm hình người kết thúc.] +

Biến lại thành mèo, Nhan Ký Vân nấp sau thùng rác trong hẻm, nghe tiếng bước chân ba người kia xa dần mới thở phào nhẹ nhõm. +

Năm phút làm người quá ngắn, mà giờ tạm thời chưa cần thiết dùng điểm mua thân xác con người. +

Cậu phát hiện gần thùng rác trong con hẻm có một khu để đồ linh tinh. Ở trên có vài tấm ván gỗ xếp chồng lên nhau, bên cạnh còn có một cái thùng gỗ bị thủng lỗ, cậu chui vào đó rồi tiến vào Không gian cá nhân. +

Giờ mà đi lung tung trong trò chơi rất dễ đụng phải người chơi vừa vào phó bản chung với cậu, cậu không muốn mạo hiểm. Việc vào trò chơi bằng thân phận loài mèo chỉ là ngẫu nhiên, nếu để người khác biết chuyện này không chừng sẽ mang lại rắc rối. +

Không gian cá nhân rất nhỏ, chưa bằng một phần mười khu vực nghỉ ngơi tạm thời, nhưng với một con mèo chỉ dùng để nghỉ ngơi là quá đủ. +

Giọng của hệ thống lại vang lên: “Xin hỏi có muốn mua sắm nội thất cho không gian cá nhân không?” +

Nhan Ký Vân hào phóng sắm cho mình một chiếc giường lớn hai mét. Dù là mèo, cậu cũng không ngủ ổ mèo, phải ngủ giường mới chịu. +

Vừa ăn hơi no, giờ thư giãn lại thấy buồn ngủ. +

Ở Khu trung tâm Trò chơi hiện tại là ban ngày, bộ lông đen này của cậu rất dễ bị người chơi chú ý. Cậu không dám chắc mọi người chơi sau khi quậy một trận trong game trở về đều là người lương thiện, tốt nhất là về nhà nghỉ ngơi. Hai mươi tư giờ chưa ngủ tử tế, cậu cũng không chịu nổi nữa. Đợi Trung tâm Trò chơi chuyển sang buổi tối, cậu sẽ lén chạm vào tag-name của con sen để quay lại sau. +

Nhan Ký Vân: Làm sao để offline? +

Thanh niên bảo cậu: “Chỉ cần phát tín hiệu trở lại hiện thực với tôi là được.” +

Nhan Ký Vân nghĩ trong đầu: Trở lại hiện thực. +

Giây tiếp theo, cơ thể cậu lại mất trọng lực, ý thức biến mất. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã trở lại trên chiếc sofa trước khi vào trò chơi. +

Trong phó bản phải luôn cảnh giác cao độ, không được lơ là một khắc nào. Giờ về đến nhà, toàn thân thả lỏng, mí mắt cứ thế sụp xuống, đến móng vuốt cũng không muốn nhấc lên. Vài giây sau, cậu chìm vào giấc ngủ. +

Nhan Ký Vân vừa về tới nhà là ngay sau đó Kỳ Phong cũng về tới. Hôm qua sau khi anh về, nhóc con kia không biết chạy đi đâu, mãi không thấy xuất hiện. Anh đoán Caramel đang giận dỗi vì lần này anh vào phó bản quá lâu, hạt mèo ăn hết sạch mà anh vn chưa về. +

Tính khí Caramel nhà anh giận nhanh hết cũng nhanh. +

Nhưng kỳ quái là, trước giờ Caramel không trốn lâu như vậy, anh tìm cả ngày không thấy, hỏi hàng xóm, xem cả camera của bảo vệ cũng không thấy tăm hơi. +

Xem ra lần này nhóc con giận thật rồi, vì anh tám ngày không về nhà mà. +

Phó bản lần này kết thúc xong không cần vội vào cái tiếp theo, có thể nghỉ ngơi thật tốt, ở bên nó một thời gian, làm ít cơm mèo dỗ dành nó cũng không phải việc khó. +

Anh nuôi Caramel hoàn toàn là tình cờ. Một ngày nọ hồi năm ngoái, anh thấy một sinh mạng nhỏ xíu chưa đầy một tháng tuổi bên lề đường, liền thuận tay mang về cứu chữa rồi nuôi luôn. Thêm một con mèo không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, anh cho nó thức ăn nước uống, trong nhà cũng thêm chút hơi ấm. +

Lúc quay lại phòng làm việc, Kỳ Phong thấy mèo đen nhà mình nằm dang cả 4 chi, phơi bụng ngủ trên sofa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. +

Quay về chứng tỏ là hết giận anh rồi. +

Anh tìm một chiếc chăn nhỏ Caramel thích nhất đắp lên bụng cho nó. +

Nhan Ký Vân vào trò chơi rồi quay về cũng vào khoảng bốn năm giờ chiều, nhưng cách nhau hai mươi tư giờ. Cậu ngủ rất say, nhưng đột nhiên lại tỉnh giấc. +

Không phải vì đói, cũng không phải vì ác mộng, mà là vì đau! +

Mẹ kiếp, sao bụng cậu lại đau thế này? +

Vừa mở mắt cậu liền vọt thẳng vào nhà vệ sinh! +

Kỳ Phong đang ngồi đọc sách trong phòng làm việc, nghe được động tĩnh liền nhìn sang, thấy con mèo đen đi chơi cả ngày về đang thuần thục đẩy cửa vào nhà vệ sinh. Mười phút sau, anh nghe thấy tiếng xả nước. +

Caramel thực sự thông minh hơn những con mèo khác, hình như nó nghe hiểu tiếng người, hơn nữa còn có một số hành vi rất giống con người. Có khả năng là liên quan đến việc sống cùng anh từ lúc mới sinh, anh là chủ, nuôi nấng nó nên có lẽ anh đã trở thành đối tượng để nó bắt chước, coi anh như “mẹ” nó vậy. +

Vì lớn lên cùng chủ ngay từ nhỏ nên anh nghĩ đó là lý do mèo nhà mình giống người. Anh từng mua cho Caramel đủ loại khay cát từ to nhỏ, kín hở, bán tự động đến tự động 100%, cuối cùng phát hiện nó thích bồn cầu của người hơn, còn biết tự xả nước, thông minh đến mức khiến anh cảm thấy Caramel giống một con người hơn là mèo. +

Caramel lần này đi vệ sinh hơi lâu. +

Một lúc sau, anh thấy nó bước ra, vẻ mặt không được tỉnh táo cho lắm. +

Nhan Ký Vân ngẩng đầu đi về phía con sen, hiện tại đối phương vẫn chưa biết chuyện cậu vào phó bản. +

Trước mặt Kỳ Phong cậu luôn ngụy trang thành một con mèo bình thường, chưa bao giờ để lộ ra mình là con người, vậy làm sao để bảo cho anh ta biết mình đã vào phó bản trò chơi? +

Nếu cậu dùng máy tính gõ chữ giao tiếp với đối phương liệu có khiến anh ta cảm thấy quái dị không nhỉ? +

Thôi, tạm thời đừng làm mình trở nên nổi bật quá. Bọn họ vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, trở thành mèo sau khi chết là may mắn của cậu, lọt vào trò chơi là số mệnh của cậu, sống hay chết cũng chẳng sao. +

Vừa định nhảy lên trước mặt “xẻn xúc phân” cầu an ủi, đối phương cũng định đưa tay gãi cằm cậu, thì Nhan Ký Vân nghe thấy bụng mình kêu ùng ục, một cơn đau quặn thắt kéo đến. Tay “xẻn xúc phân” khựng lại giữa không trung, còn cậu lại quay đầu lao vào nhà vệ sinh! +

Kỳ Phong: “…” +

Cảnh tượng chủ tớ ấm áp bị cắt đứt không có cơ hội nối lại. Nhan Ký Vân đi vệ sinh liên tục nửa tiếng đồng hồ, không chỉ tiêu chảy mà còn nôn mửa. +

Qua quan sát thảm trạng này, Kỳ Phong khẳng định hôm nay nó ra ngoài ăn linh tinh đồ người khác cho rồi. Anh gọi điện đặt lịch bác sĩ ở bệnh viện thú y, sau đó nhét Nhan Ký Vân vào xe, chở thẳng tới bệnh viện. +

Sau khi bác sĩ lấy máu kiểm tra, kết quả là viêm dạ dày cấp tính. +

Bác sĩ nói: “Anh Kỳ, đường ruột của Caramel nhà anh nhạy cảm hơn mèo bình thường, tuyệt đối đừng cho nó ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ của con người.” +

Nhan Ký Vân vừa bị đo nhiệt độ, lại bị chọc một mũi thuốc chống nôn, đau thấu trời. Giờ cậu chị biết dùng hai móng vuốt che mặt không muốn nhìn ai, vừa yếu ớt vừa xấu hổ. +

Bác sĩ bảo: “Anh xem, Caramel trông rất yếu, đó là hậu quả của việc ăn bậy đấy, mấy ngày tới hạt mèo nên ngâm nước cho mềm.” +

Kỳ Phong chỉ biết gật đầu: “Vâng, có cho nó ăn ức gà được không bác sĩ?” +

Bác sĩ: “Được, nhưng đừng cho ăn pate đóng hộp, hầu hết pate trên thị trường đều có chất gây nghiện.” +

Kỳ Phong bất lực: “Được rồi.” +

Bác sĩ không chỉ kê thuốc tiêu chảy cho cậu mà còn đưa một cuốn bệnh án được thiết kế rất đẹp. +

Nhan Ký Vân hối hận khôn cùng. Cậu cứ tưởng dùng thẻ trải nghiệm làm người là có thể tha hồ ăn uống, ai ngờ người cuối cùng chịu tội vẫn chính là cậu! +

Thế này chẳng phải phải nghỉ ngơi hai ba ngày mới hồi phục hoàn toàn sao? Đúng là làm khó con mèo đen bình thường như cậu quá, quả thực là họa vô đơn chí. +

Vẫn là làm người tốt hơn, cái gì cũng có thể ăn tùy thích. +

Sau khi Kỳ Phong đưa Nhan Ký Vân về nhà, cậu vẫn luôn bám sát bên người anh, không đi đâu cả. Cậu là giống mèo đen tuyền không một sợi lông tạp, giờ không tiêu chảy cũng không nôn nữa, cậu bắt đầu để ý đến vấn đề vệ sinh. Cậu cảm thấy toàn thân mình trên dưới đều bẩn vô cùng. +

Trong phó bản cậu đã từng đào đất, chui bếp nhà ăn, leo cây, chỗ nào chạy được là cậu đi hết,bị không ít bụi bặm bám lên người. +

Cậu đang điên cuồng ám chỉ Kỳ Phong xả nước cho mình tắm. +

Ở bên nhau hơn một năm, Kỳ Phong cuối cùng cũng đoán được chút tâm tư nhỏ của cậu. +

Giọng anh hơi trầm xuống: “Nhóc đang bị bệnh không được tắm, tắm xong lại cảm lạnh thì sao?” +

Nhan Ký Vân quyết tâm ngồi lì ở cửa phòng tắm không chịu đi, Kỳ Phong đành phải xả nước cho nó tắm bồn. Anh chưa từng thấy con mèo nào nghiện tắm như thế này. +

Đương nhiên, Kỳ Phong cũng chưa từng nuôi con mèo nào khác. +

Sau khi kỳ cọ lông cho Nhan Ký Vân, Kỳ Phong phát hiện nước trong bồn cực kỳ bẩn: “Rốt cuộc nhóc chui đi đâu mà bẩn thế này?” +

Anh cam chịu tắm rửa, sấy lông cho mèo đen, bản thân cũng nóng đến vã mồ hôi. Tắm xong quay về phòng, anh thấy mèo đen chiếm một góc giường, nằm ngửa trên tấm chăn mềm mại ngủ say như chết. +

Kỳ Phong búng nhẹ vào cái đệm thịt đen đang vểnh lên, đệm thịt mềm mại nảy nhẹ một cái, có vẻ nó thực sự mệt lả rồi. +

Chẳng biết biến mất một ngày đi chơi ở đâu. +

Nghỉ ngơi ba ngày, Nhan Ký Vân lại trở thành một chú mèo ngầu lòi tràn đầy sức sống. +

Có điều cậu hơi hối hận vì đã thoát khỏi trò chơi! +

Trong lúc dưỡng bệnh, cậu từng thử dùng tag-name của Kỳ Phong để vào trò chơi thăm dò tin tức, kết quả là mỗi lần định động tay động chân, Kỳ Phong đều phản ứng rất nhanh đẩy móng vuốt của cậu ra, căn bản không cho cậu chạm vào tag-name. +

Nhan Ký Vân ngẩn người, chuyện này khác xa tưởng tượng ban đầu của cậu. Biết thế đã không rời khỏi trò chơi, giờ thì không có cơ hội vào lại, mà thời gian đến phó bản tiếp theo ngày càng gần, lòng cậu càng lúc càng hoảng. +

Ba ngày trôi qua, cậu buộc phải vào trò chơi. Không có tag-name thì không thể vào trực tiếp được, giờ cậu chỉ có thể đi đi lại lại trong nhà để giải tỏa lo âu, mà Kỳ Phong lúc này còn ra ngoài tụ tập với bạn bè. +

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Nhan Ký Vân đành nằm bò trên bậu cửa sổ chờ con sen về nhà, cái đuôi dài quật qua quật lại đầy vẻ bực bội. +

Tiếng ô tô vang lên dưới lầu, Nhan Ký Vân quyết định sẽ lao thẳng vào người Kỳ Phong ngay khi anh vừa vào cửa, bò theo áo trèo lên vai anh, tiếp đó dùng tốc độ sấm sét đạp vào tag-name để vào trò chơi. Sau đó tận dụng chút thời gian còn lại thăm dò quy tắc phó bản. Cách này một mũi tên trúng hai con chim, vừa giúp mình vào được trò chơi, vừa để xẻn xúc phân biết mình đã vào trò chơi. +

Nhưnh mà, Nhan Ký Vân vừa mới nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, cơ thể đột nhiên mất trọng lực. Trước khi mất đi ý thức, ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu là: Xong mịa nó rồi, lại vào trò chơi nữa! +

Kỳ Phong về đến nhà nhưng không thấy bóng dáng mèo đâu. Rõ ràng lúc nãy dưới lầu anh thấy nó nằm trên cửa sổ, sao vào nhà lại không thấy? +

“Caramel, anh mua cá hồi nhóc thích nhất này.” +

Đợi đến khi làm xong cơm mèo, Kỳ Phong vẫn không thấy mèo nhà mình xuống lầu. Tìm một vòng quanh nhà cũng không thấy nó đâu. +

Vừa mới khỏi bệnh lại chạy đi đâu nữa rồi? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.