Skip to main content

Chương 14

dathaiPiter

Hai Lượng Mua Phu Quân +

Chương 14 +

Tiệc cưới nhà họ La chuẩn bị rất chu đáo, trên bàn liên tục có người bưng món lên, thịt kho với đậu đũa khô, canh đậu hũ nấu thịt chiên, gà hầm nấm khô, vịt nấu chua, cần nước xào thịt… . Ngoài ra còn có cà tím hấp, rau diếp xào… toàn mấy món dân dã mà ngon miệng. +

Nguyễn Tố gắp ít đậu đũa khô trộn với thịt kho, ăn ngon lành. +

Ở nhà nông, hiếm khi được ăn thịt thoải mái như này, thế nên ai nấy đều ăn uống hăng say, vừa ăn vừa khen canh chua kích thích vị giác, thịt kho mềm ngon, đậu hũ chấm nước chấm đậm đà… +

“Suốt ngày chỉ biết ăn! Kêu mày múc tô canh cũng không làm nổi!” +

Bàn bên cạnh bỗng vang lên giọng đàn ông the thé, khiến mọi người lập tức quay qua nhìn. Nguyễn Tố đang ngậm miếng thịt gà, cũng tò mò nhìn theo. +

Chỉ thấy trước mặt Giang Đào có vương chút canh, cha kế của hắn là Dương Điều đang dùng ngón tay chỉ trán hắn, mắng: “Ngày nào cũng lười biếng, dắt mày ra ngoài chỉ tổ mất mặt!” +

Nguyễn Tố hơi nhíu mày, cậu nhớ hôm trước còn thấy Giang Đào xách rau đi bán, lại thường xuyên lên núi gánh củi, đâu có giống kiểu lười biếng đâu ta. +

Giang Đào cúi đầu, hai tay siết chặt dưới bàn, trừng Dương Điều một cái, mím môi không nói gì. Không ngờ cái trừng đó lại làm Dương Điều nổi nóng hơn, ông ta quát lớn: “Còn dám trừng tao? Tao nói sai hả? Lớn từng này rồi, ca nhi nhà khác đều cưới chồng hết ráo, có mình mày còn lì ở nhà…” +

La Dũng không nhịn được, xen vào: “Dương thúc, hôm nay là ngày vui của đường ca cháu, có gì thúc để về nhà rồi hẵng nói.” +

Lý Quế Hoa cũng khuyên: “Có mỗi múc tô canh thôi mà, để ta múc cho, mắng con cái làm gì!” +

Thấy có người bênh, sắc mặt Dương Điều khó coi hẳn, ông ta còn định nói tiếp, thì bên bàn Nguyễn Kiên, Giang Vọng Sinh quát lớn: “Ồn đủ chưa! Ngồi xuống hết cho ta!” Dương Điều lập tức im bặt, lườm Giang Đào một cái rồi ngồi xuống. +

“Có ai lại đi mắng con trước mặt bao nhiêu người vậy đâu.” Chu Mai nhỏ giọng than: “Giang Vọng Sinh cũng vậy, ở nhà không quản cho đàng hoàng, ra ngoài lại làm bộ nghiêm khắc.” +

Nguyễn Tố nghe mà gật đầu lia lịa, vừa định nói thêm thì thấy Chu Mai đứng dậy, bưng chén qua bàn Giang Đào. +

Một lát sau, Giang Đào ngẩng đầu nhìn cậu, rồi ôm chén đi qua ngồi bên cạnh. +

Nguyễn Tố không ngại ngồi chung, chỉ là biết Giang Đào trước giờ không ưa mình, không ngờ so với Dương Điều, hắn ta lại chọn ngồi cạnh mình. +

Khụ. +

Xem ra mình cũng không đáng ghét lắm ha? +

Ăn thêm một lúc, Nguyễn Tố cũng no, đặt đũa xuống, tự múc cho mình chén canh đậu hũ, quay qua thấy Tần Vân Tiêu cũng đã buông đũa, cậu biết hắn ăn khỏe, nên ghé lại hỏi nhỏ: “Ngươi no chưa? Đừng có ngại.” +

Tần Vân Tiêu gật đầu: “No rồi.” +

“Ò.” +

Vừa dứt, Nguyễn Tố ngẩng đầu lên, liền thấy cả bàn đang nhìn mình với ánh mắt trêu chọc, làm cậu nổi cả da gà, rùng mình một cái. +

Chỉ có Giang Đào là không ngẩng đầu, cúi mặt ăn như chưa có chuyện gì. Lúc gắp đồ ăn, tay áo hắn có xắn lên một chút, Nguyễn Tố nhìn thấy vài vết lằn mờ trông giống như bị roi tre quất. +

Chờ thêm một lát, thấy Chu Mai cũng ăn xong đứng dậy, Nguyễn Tố liền nói với mấy người lớn cùng bàn: “Bọn con ăn xong rồi, xin phép về trước nha, thím Trương, thím Lưu,… mọi người cứ ăn từ từ.” +

Tần Vân Tiêu theo sau, hai người cùng Chu Mai về nhà. +

Vừa về tới, Chu Mai đã thở dài than: “Tội nghiệp Đào ca nhi, sinh ra trong cái nhà đó, cha không thương, mẹ lại mất sớm, còn bị Dương Điều hành hạ đủ kiểu. Suốt ngày sai đi làm việc nặng, mà còn không được đối xử tử tế gì.” +

Nguyễn Tố đứng bên phụ họa: “Đúng đúng.” +

“Một ca nhi mà ngày nào cũng phải gánh củi, ra đồng, rồi còn gánh nước, gánh phân chăm rau.” Chu Mai tức giận: “Một ông cha thì mê cờ bạc, một ông cha kế thì lười như hủi. Không thương thì thôi, đằng này cha ruột cũng chả ra dáng cha gì hết!” +

Nguyễn Tố: “Đúng đúng.” +

Chu Mai: “…” +

Tần Vân Tiêu: “… hừ.” +

“Cái thằng này!” +

Chu Mai bật cười, nhéo tay áo cậu một cái: “Mau đi làm bánh đi, đừng đứng đây hùa theo hoài.” +

“Hì hì.” Nguyễn Tố cười ngây ngô: “Con cũng đang tính làm đây. À mà mẹ, sắp tới Tết Trùng Dương rồi, triều đình chắc sẽ cho quan lại nghỉ một ngày, kiểu gì núi Long Tuyền cũng đông người. Hay mình làm bánh đem xuống chân núi bán đi?” +

Đông người thì mới dễ bán hàng, ngoài mấy ông văn nhân lên núi ngâm thơ, đối câu, ngắm cảnh, thì trên núi Long Tuyền còn có đạo quán với chùa chiền, người lên cầu phúc chắc chắn không ít. +

Nguyễn Tố âm thầm tính toán: “Hay mình thuê cái xe bò, tới bữa đó mẹ, cha, con với Tần Vân Tiêu, bốn người mình cùng bán, kiểu gì cũng kiếm được kha khá.” +

“Ý hay đó!” Chu Mai hỏi: “Thế vẫn bán bánh nhân hạt dẻ à?” +

“Bánh nhân hạt dẻ, bánh đậu đỏ, bánh đậu xanh… làm hết ạ.” Nguyễn Tố chớp mắt, cười tươi: “Rồi mình làm thêm mấy món mới nữa, bán cả ngày luôn.” +

“Một ngày kiếm mấy lượng bạc!” +

Nói tới đây, Chu Mai cũng bị khơi lên hứng thú, gật đầu: “Được, để cha con về rồi mẹ nói.” +

“Dạ.” +

Chu Mai vừa vào nhà, Nguyễn Tố quay sang ngó Tần Vân Tiêu vẫn đứng im, liền ghé lại hỏi: “Hôm nay đồ ăn ngon không?” +

Tần Vân Tiêu hơi khựng lại, nghiêm mặt nói: “Không ngon bằng ngươi nấu.” +

Nguyễn Tố: “?” +

“Ta có từng nấu mấy món đó đâu mà biết ngon hơn?” Cậu trợn mắt, bực bội nói: “Chiều nay rảnh, ngươi cậu phụ ta nhào bột, đứng coi ta làm. Tới bữa Trùng Dương phải làm nhiều thứ, mình ta không xuể đâu.” +

Tần Vân Tiêu gật đầu: “Được.” +

“À, lát còn phải đi gom trứng nữa.” Nguyễn Tố lẩm bẩm: “Mai ngươi ra chợ với ta, mua thêm rất nhiều bột mì, ta một mình gánh không hết.” +

“Được.” +

Nghe hắn đáp hai lần “được”, Nguyễn Tố trừng mắt: “Bộ ngươi chỉ biết nói ‘được’ thôi hả? không nói được câu khác à!” +

Tần Vân Tiêu: “… ta gánh cho.” +

“Vậy còn nghe được.” Nguyễn Tố xoa mặt, chợt nhớ ra: “À mà hôm qua ta có tờ giấy dầu viết chữ, hình như để ở nhà giữa, ngươi có thấy không?” +

Thân hình cao lớn khẽ sững lại, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản: “Không thấy.” +

“Lạ thiệt ta.” +

Sáng giờ tìm hoài không ra, Nguyễn Tố gõ đầu mấy cái, nhớ không nổi, đành bỏ qua: “Thôi kệ đi, có duyên thì tự nó lòi ra.” Nói xong, cậu bảo Tần Vân Tiêu xử lý hạt dẻ rồi đem nấu, còn mình thì xách cái giỏ lớn hơn, ra ngoài gom trứng. +

Trứng gà 1 văn một quả, Nguyễn Tố mua nhiều, vả lại cũng có quan hệ tốt với láng giềng trong thôn nên thường là 9 văn mua được mười quả. +

Gom được cỡ năm chục quả, cậu vốn định lấy khoảng bảy chục, nhìn quanh một vòng, cậu quyết định đi đường tắt qua phía tây thôn hỏi thêm. Con đường nhỏ chạy dọc theo ao, chỗ này nhiều cây, mát rượi, mà sau bữa cơm cũng ít ai ra ngoài nên hơi vắng. +

Nguyễn Tố vén lá chuối chắn ngang lối đi, liền thấy giữa đường có cái gùi trống, bên tai thoáng nghe tiếng khóc. +

Tiếng khóc không hẳn là oán, mà giống như cố kìm nén lại, chỉ thỉnh thoảng bật ra vài tiếng nghẹn ngào… nghe mà thấy xót. +

Nguyễn Tố khựng chân, phân vân không biết có nên đi qua không. +

Người ta đang buồn, tự dưng bị người khác bắt gặp cũng ngượng, cậu quay đầu định đi, thì phía sau bụi chuối vang lên tiếng sột soạt. +

Ngay sau đó đụng mặt Giang Đào. +

Nguyễn Tố: “…” +

Giang Đào: “…” +

Mắt đỏ hoe, Giang Đào rõ ràng cũng giật mình. Biết mình đang ở thế yếu, hắn trừng mắt, gằn giọng: “Ngươi đang làm gì đó! Tới coi ta làm trò cười hả!” +

Nguyễn Tố: “…” +

“Ta rảnh quá hay gì?!” Cậu trợn mắt: “Ta đi đây, không làm phiền ngươi nữa.” +

Thấy Nguyễn Tố quay đi, Giang Đào lại tức giận: “Còn nói không phải! Hồi nãy ngươi đi hướng này, giờ quay lại, rõ ràng là thấy rồi!” +

Nguyễn Tố hít sâu một hơi. +

Khó chiều dữ vậy trời. +

Cậu cười khẩy, hất cằm về cái gùi giữa đường: “Ngươi nghĩ sao ta quay lại?” +

“Ngươi không biết dời cái đó ra à!” Giang Đào sụt sịt, xách cái gùi lên đeo vào lưng, hậm hực đi về phía trước. +

Nguyễn Tố nhún vai, bất lực đi theo sau. +

Hai người vốn dĩ không thân thiết mấy, Nguyễn Tố cũng không định mở miệng trước để khỏi chọc Giang Đào khó chịu. Ai dè cậu không nói thì thôi, Giang Đào lại đột nhiên dừng lại, chắn ngay trước mặt cậu. +

“Gì nữa đây?” +

Nguyễn Tố hơi nhướn mày, thầm nghĩ thằng này lại muốn kiếm chuyện nữa hả trời? +

Giang Đào liếc cái giỏ trứng trong tay cậu, mím môi, vẻ mặt lưỡng lự. Đợi tới khi Nguyễn Tố bắt đầu mất kiên nhẫn, định lách qua đi tiếp, hắn mới chần chừ mở miệng: “Ngươi… đi gom trứng hả?” +

“Ừa.” Nguyễn Tố đoán ra ý, liền hỏi thử:  “Ngươi có trứng bán à?” +

“Trứng gà rừng… ngươi có mua không?” Mắt Giang Đào ánh lên chút nước, ngẩng đầu nhìn cậu:  “Mười quả… 8 văn thôi.” +

Thấy Nguyễn Tố im lặng nhìn mình, Giang Đào biết bình thường mình hay gây khó dễ người ta, trong lòng chợt hối hận, quay đầu định nói “không mua thì thôi”, ai ngờ Nguyễn Tố lại lên tiếng: “Mua chứ, rẻ vậy mà.” +

Mắt Giang Đào sáng lên, quay lại nói nhanh:  “Ta dẫn ngươi đi, gần đây thôi!” +

Nghe trong giọng có chút vui mừng, Nguyễn Tố chỉ “ừ” một tiếng, theo hắn đi dọc bờ ao, rẽ qua lối nhỏ giữa ruộng, rồi dừng lại ở một bãi tre. +

Giang Đào đặt gùi xuống, nói: “Ngươi đợi chút, ta đi lấy.” +

Nói xong liền chạy tới một chỗ có đống lá khô, bới ra, rồi ôm một cái ổ gà thô sơ chạy lại. +

“Tổng cộng mười sáu quả.” Giang Đào nhíu mày tính toán:  “Ta bán ngươi mười lăm quả, giữ lại một quả… ngươi đưa ta 12 văn là được.” +

Trứng gà rừng nhỏ hơn trứng gà nhà, sợ Nguyễn Tố không muốn mua, hắn lại vội nói:  “Hay là… ta cho luôn một quả nữa, mười sáu quả, 12 văn.” +

“Gấp gì dữ vậy.” Nguyễn Tố bật cười: “Buôn bán mà, ta chưa trả giá mà ngươi đã tự hạ giá rồi.” +

Cậu lựa mười lăm quả trứng tốt bỏ vào giỏ, rồi lấy ra 15 văn đưa cho Giang Đào: “Trứng này ngon đó, ta tính ngươi 1 văn một quả. Lần sau có thì đem qua cho ta.” +

Giang Đào sững người, mặt “bừng” một cái đỏ lên, có chút giận dỗi: “Ngươi thương hại ta hả?” +

“Ta rảnh đâu thương hại.” +

Nguyễn Tố hầy một tiếng: “Ngươi không biết đó thôi, trứng gà rừng ăn ngon hơn trứng gà nhà nhiều.” +

Giang Đào lắp bắp: “Nhưng… người ta nói trứng gà rừng không đáng tiền…” +

Nguyễn Tố khoát tay: “Đó là tại họ không biết gì hết.” +

Không muốn dây dưa thêm, Nguyễn Tố quay lưng định đi. Ở Đại Ngu, trứng gà rừng đúng là không có giá bằng trứng gà nhà, nhưng ở chỗ cậu từng sống, đó lại là đồ bổ hiếm có. +

Với lại… nhìn Giang Đào cũng tội. +

Cậu chưa tới mức thiếu mấy đồng bạc lẻ, giúp được thì giúp thôi. +

Ai dè vừa đi được hai bước, Giang Đào lại chạy tới, bỏ thêm một quả trứng vào giỏ, rồi nhét lại 3 văn tiền thừa vào đó. +

“Ta chỉ lấy phần ta đáng được.” Giang Đào nói, giọng cứng cỏi: “Sau này có trứng ta sẽ mang tới cho ngươi… nhưng ngươi đừng nói với cha ta và… cha kế.” +

Nguyễn Tố hơi sững lại, rồi cười khẽ: “Biết rồi, ngươi cứ đem tới, ta không nói đâu.” +

“Ừm…” Ngập ngừng một lúc, Giang Đào quay đi, nói nhỏ: “Cảm ơn.” +

Nói xong liền vác gùi, chạy đi mất. +

“Cũng không phải đồ ngốc.” Nguyễn Tố nhìn theo bóng lưng hắn: “Ít ra cũng biết tiền phải tự giữ mới chắc.” +

Cậu cũng không ngờ Giang Đào lại trả lại tiền thừa cho mình, cầm 3 văn trong giỏ, Nguyễn Tố khẽ cười: “Tính nết cũng không xấu.” +

Lúc Nguyễn Tố mang trứng về tới nhà, đã thấy Chu Mai với Tần Vân Tiêu đang nhào bột nếp làm bánh. +

Tần Vân Tiêu cau mày, mặt mày nghiêm túc, bên má trái dính chút bột trắng, khiến gương mặt vốn cứng rắn lại có thêm chút… non nớt. +

“Phụt—” +

Nguyễn Tố không nhịn được cười. +

Cậu đặt giỏ xuống, vào phòng lấy khăn, vừa lau mặt cho hắn vừa cười nói: “Cũng học nhanh dữ ha. Mai mốt ta mở tiệm, ngươi với mẹ vô làm thợ chính cho ta.” +

___ +

Nguyễn Tố: Chữ của ta đâu mất tiêu rồi ta… 🤨 +

Tần Vân Tiêu: 😏 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)