Chương 13

Hai Lượng Mua Phu Quân +
Chương 13 +
Thấy Nguyễn Tố cãi không lại, Vương Trúc Tâm chống nạnh, càng nói càng hăng: “Ta không cần biết, nếu bánh này ngươi đem cho La Dương ca thì là bánh cưới, còn đưa cho ta thì phải là bánh táo đỏ. Ta muốn hai mươi cái, giá cứ tính như bánh nhân hạt dẻ được không?” +
“Bán cho ngươi sao nhiều vậy được?” Nguyễn Tố bật cười: “Tổng cộng 100 văn là được rồi. Có điều táo ta mua dùng hết rồi, đợi đợt sau ta mua thêm, làm xong bánh rồi đem qua cho ngươi nhé.” +
Vương Trúc Tâm vui vẻ gật đầu: “Được, vậy là ta chiếm tiện nghi của Tố ca nhi rồi.” +
Nếu không phải thấy bánh cưới trên bàn không nhiều, Vương Trúc Tâm còn muốn mua hết sạch. Nhà Vương tú tài mở lớp dạy học, lại đóng thuế đầy đủ, cuộc sống cũng khá giả, nên cậu ta mới dám một hơi đòi mua tới hai mươi cái bánh. +
“Tiện nghi gì đâu.” +
Nguyễn Tố nói: “Mà ngươi mua nhiều vậy ăn có hết không? Nhân táo không giống mấy loại khác, để lâu là không ngon đâu.” +
Vương Trúc Tâm đáp: “Ăn hết chứ. Trùng hợp mấy bữa nữa là tới Tết Trùng Dương, đường tỷ rủ ta đi leo núi Long Tuyền, tiện mang theo ăn luôn.” +
“Ừm, vậy cũng hợp.” Nguyễn Tố gật đầu: “Vậy mùng tám ta làm rồi đem qua cho ngươi, bánh còn mới, mang đi ăn cũng không mất mặt.” +
Mẹ của Vương Trúc Tâm xuất thân từ nhà làm vải, gia cảnh không tệ, sau khi lấy tú tài Vương, vẫn thường lên thành Cẩm Quan thăm nhà mẹ đẻ, quan hệ rất tốt. +
Vương Trúc Tâm ôm lấy tay Nguyễn Tố, làm nũng: “Ta biết mà, Tố ca nhi là tốt nhất! Tay nghề ngươi giỏi, đem ra ngoài là nở mày nở mặt liền.” +
Nguyễn Tố nổi da gà, vội rút tay ra: “Thôi đi, đừng có nói mấy lời ngọt xớt vậy, nghe khó chịu muốn chết.” +
Dù tự nhận mình thích nam, nhưng kiểu hai thằng đàn ông dính dính lấy nhau như vậy, Nguyễn Tố vẫn thấy kỳ. +
“Hừ.” Vương Trúc Tâm hừ một tiếng, rồi đẩy cái giỏ tre tới trước mặt cậu, hỏi: “Ngươi kêu ta đem bút mực sang làm gì? Nhưng lại không lấy giấy, không lẽ định viết lên tường à?” +
Nguyễn Tố nhìn thấy bút lông trong giỏ, cầm lên xem kỹ. Dưới ánh nắng, đầu bút rõ từng sợi lông, cậu mỉm cười: “Bút mực quý vậy, ai dám đem viết lên tường cho phí.” +
Cậu quay vào nhà giữa, tìm ra một xấp giấy dầu, đem giấy ra đo với cái bánh, cắt thành từng miếng vuông bằng nhau, rồi nói với Vương Trúc Tâm: “Bánh cưới đáng ra phải in chữ lên mặt bánh, ta không có khuôn, nên chỉ viết chữ ‘song hỷ’ lên giấy gói cho đàng hoàng chút.” +
“Làm vậy đúng là nhìn còn đẹp hơn.” Vương Trúc Tâm hỏi: “Ngươi biết viết chữ không?” +
Nguyễn Tố nhướng mày, xắn tay áo lên, đắc ý nói: “Chuyện nhỏ! Để ta biểu diễn cho ngươi coi!” +
“Được, để ta mài mực cho.” +
Vương Trúc Tâm bày nghiên mực ra, nhỏ vài giọt nước, rồi cầm thỏi mực xoay đều tay mà mài, cậu ta mặc áo dài màu vàng nhạt, tay áo rộng, động tác chậm rãi, nhìn cũng có chút toát lên dáng vẻ thư sinh. +
Nguyễn Tố cầm bút, chấm mực, nín thở, cổ tay vững vàng, vung bút một hơi viết xong liền mạch trong một lần, làm Vương Trúc Tâm đứng bên cạnh nhìn mà chớp mắt liên tục. +
Viết xong, Vương Trúc Tâm cúi xuống xem, chỉ thấy chữ “song hỷ” trên giấy nét bút trôi chảy, thanh thoát, tuy không phải tuyệt tác gì ghê gớm, nhưng cũng có phong vị riêng. +
“Được đó.” Vương Trúc Tâm che miệng cười: “Tố ca nhi, trước đây ngươi từng đi học rồi phải không?” +
“Ừm.” +
Nguyễn Tố đắc ý vô cùng. Hồi xưa thi văn, thầy cô còn cho cậu thêm hai điểm trình bày, tuy nét chữ không phải xuất sắc nhưng ít nhất cũng gọn gàng. +
Ai ngờ cậu vừa nói xong, sắc mặt Vương Trúc Tâm lại hơi buồn. Cậu ta nhỏ giọng: “Tố ca nhi… có phải ngươi từng gặp chuyện khó khăn gì đó, nên mới lưu lạc tới đây không?” +
Ở Đại Ngu, chỉ những gia đình khá giả mới cho con trai, con gái đi học. Vương Trúc Tâm tự nhiên nghĩ Nguyễn Tố chắc đã gặp phải biến cố, rồi mới được Nguyễn Kiên nhận nuôi, sau đó thì sống ở vùng quê này bằng nghề bán bánh. +
“Nói bậy bạ gì đó?” Nguyễn Tố bật cười: “Ta không có gặp chuyện gì hết, với lại cuộc sống bây giờ ta thấy thích lắm, ngươi đừng có nghĩ lung tung.” +
Cậu lấy một tờ giấy dầu đã cắt, đặt lên bàn, ra hiệu: “Lại đây nào, ngươi viết thử hai chữ ta coi, để ta xem chữ ngươi thế nào. Nếu còn thua ta, hừ hừ, ta cười cho biết.” +
Vương Trúc Tâm hơi ngẩng cằm, vẻ mặt tự tin: “Ngươi cứ chờ đi, ta không cho ngươi có cơ hội chê đâu.” +
Chỉ thấy cậu ta nâng tay, bút đi như rồng bay phượng múa, tự nhiên toát ra một phong thái phóng khoáng. +
Cũng là chữ “song hỷ”, nhưng cảm giác hoàn toàn khác, nét bút cứng cáp, mạnh mẽ, gọi là “nét như sắt vẽ bạc câu” cũng không quá lời. +
Nguyễn Tố nhìn mà tròn mắt. +
Đúng là người học hành bài bản có khác. +
“Được đó, đẹp hơn của ta nhiều.” Nguyễn Tố cười híp mắt: “Nhìn là biết ở nhà ngươi luyện chữ đàng hoàng, Tết này qua viết cho ta câu đối chúc Tết nhé.” +
“Hừ.” +
Vương Trúc Tâm chống nạnh, tự mãn đáp: “Vậy ngươi phải trả công cho ta đó nha. Ta thấy mấy ông đồ còn đem câu đối ra chợ bán kiếm tiền kia mà.” +
Nguyễn Tố cười khẩy: “Thiếu gì phần của ngươi? Nào, lại đây viết nốt bảy tờ giấy dầu còn lại cho ta đi.” +
Vương Trúc Tâm khựng lại: “Ủa, sao lại bảy tờ? Không phải sáu tờ thôi hả?” +
Nguyễn Tố để riêng tờ mình viết ra một bên, khoanh tay nói: “Ta không muốn mất mặt, tờ ta viết thì để dành cho ta, còn lại phiền Trúc ca nhi viết hết giùm.” +
“Ngươi!” +
Vương Trúc Tâm giậm chân, nghiến răng: “Hóa ra ngươi kéo ta tới nhà làm để cu li hả!” +
Nguyễn Tố chớp mắt vô tội: “Ủa, viết mấy chữ mà cũng gọi là cu li à?” +
Cãi không lại, Vương Trúc Tâm lầm bầm một hồi, rồi cũng ngoan ngoãn cầm bút viết tiếp. +
Cậu ta viết, Nguyễn Tố đứng bên cạnh nhìn mà xuýt xoa không thôi. +
Lúc Tần Vân Tiêu gánh nước về, vừa vào sân đã thấy hai người đứng sát rạt, Nguyễn Tố cầm giấy dầu gói bánh, còn Vương Trúc Tâm thì áp sát phía sau, tựa đầu lên vai cậu, nhăn mũi than thở: “Ta viết bao nhiêu chữ vậy rồi, ngươi cũng không cảm ơn ta nữa.” +
“Cảm ơn ngươi nha.” Nguyễn Tố nói giọng khoa trương: “Được quen biết Trúc ca nhi đúng là phúc phần của ta, không có ngươi chắc ta không biết sống sao luôn đó!” +
Tần Vân Tiêu: “…” +
Nghe tiếng cửa rào, Nguyễn Tố với Vương Trúc Tâm cùng ngẩng đầu lên. Thấy là hắn về, Nguyễn Tố hỏi bâng quơ: “Sao về rồi? Cha ta đâu?” +
“Ta về lấy cuốc.” Tần Vân Tiêu mặt lạnh lùng: “Mảnh đất bên rừng tre cần đào rãnh, bá phụ nói muốn trồng đậu Hà Lan.” +
Nguyễn Tố gật đầu: “Ồ, vậy phải làm nhanh thôi, sắp tới có sương rồi.” +
Rau xứ Thục sau khi có sương ăn là ngon nhất, dù chỉ luộc thôi cũng có vị ngọt thanh tự nhiên. Đặc biệt là ngọn đậu Hà Lan, non mềm, thơm dịu, Nguyễn Tố rất thích bứt phần non nhất đem nấu canh. +
“Ừa.” Tần Vân Tiêu đáp một tiếng, rồi đi ra lều cỏ lấy hai cây cuốc. +
Vương Trúc Tâm đứng bên nhìn qua nhìn lại hai người, che miệng cười thầm. Thấy Tần Vân Tiêu cầm cuốc chuẩn bị đi, cậu ta liền nghiêm mặt lại, chụp lấy tờ giấy Nguyễn Tố viết, nói: “Chữ ta viết ngươi đem gói bánh hết rồi, vậy chữ ngươi viết thì ta lấy về nhé.” +
“Lấy cái đó làm chi?” Nguyễn Tố giật lại, có chút ngại ngùng: “Thôi thôi, để cha ngươi thấy là nói chữ ta xấu liền.” +
Vương Tú tài nổi tiếng khó tính với chữ nghĩa, có lần Nguyễn Tố đi ngang qua, nghe ông mắng chữ của cháu Liễu Chính Dân là: “Chữ như giun bò rắn trườn, vẽ bùa quỷ quái, nhìn mắc ói!” +
Lúc đó thằng nhỏ khóc luôn tại chỗ, làm Nguyễn Tố nhớ lại còn ớn. +
“Cha ta đâu có đáng sợ tới vậy.” +
Nói thì nói vậy, Vương Trúc Tâm vẫn đặt tờ giấy lại, lẩm bẩm: “Thế thì thôi, ngươi giữ đi. Để sau này cưới chồng còn dán lên cửa.” +
Nói xong tự khựng lại luôn: “À không, cưới phải dùng giấy đỏ chứ.” +
“Cưới cái gì mà cưới!” Nguyễn Tố gõ lên đầu cậu ta một cái, bực bội nói: “Nói tầm bậy nữa là khỏi làm bánh cho ngươi luôn!” +
“Úi chời, giỡn chơi thôi mà.” +
Nghe hai người đùa giỡn, Tần Vân Tiêu nghiêng đầu liếc tờ giấy có chữ “song hỷ” nét thanh tú trên bàn, rồi quay lưng đi ra khỏi sân. +
Nói chuyện thêm một hồi, Nguyễn Tố mới tiễn Vương Trúc Tâm về, trước khi đi còn cho cậu ta hai cái bánh, còn lại bốn cái để nhà ăn. +
Tối đó, ăn xong, Nguyễn Tố rửa ráy rồi về phòng ngủ, cậu tháo tóc ra, chợt khựng lại: “Ớ, chữ của mình đâu rồi?” Hình như để ngoài mà quên lấy vào. Nghĩ Tần Vân Tiêu tầm này chắc ngủ rồi, ra ngoài làm phiền cũng không tiện, Nguyễn Tố đành lẩm bẩm: “Thôi kệ, mai lấy vậy.” +
Cậu ngáp một cái, nằm xuống là ngủ ngay. +
. . . +
Tiệc cưới nhà họ La bày tám bàn. Ngoài họ hàng ra còn có bà con quen biết trong thôn tới dự. vừa mới nộp thuế xong, có người bán số thóc còn lại nên trong tay cũng có tiền, đem trứng, gà vịt tới mừng. +
Nguyễn Tố xách giỏ tới, cha mẹ La Dương đang bận rộn tiếp khách, cậu liền đưa bánh cho Lý Quế Hoa, người đang phụ tiếp khách, cười nói: “Dì Lý bận quá ta, đây là bánh cưới con làm ạ.” +
“Ấy, quý hóa quá.” Lý Quế Hoa cười tươi: “Bánh của Tố ca nhi làm lúc nào cũng ngon. Dì thay chị dâu với thằng La Dương cảm ơn nhé. Mau vào ngồi đi, sắp dọn ăn rồi.” +
“Dạ.” +
Nguyễn Tố đáp một tiếng, rồi cùng Chu Mai với Tần Vân Tiêu tìm một bàn ở góc ngồi xuống, còn Nguyễn Kiên thì vừa bước vào sân đã bị lão La gọi lại, kéo qua ngồi chung một bàn toàn mấy ông già vừa uống rượu vừa tán dóc. +
Nguyễn Tố chộp mấy hạt đậu phộng rang trên bàn, vừa bóc vỏ vừa hỏi: “Tân nương tới chưa?” +
Chu Mai đáp: “Tầm này chắc tới rồi đó, có lẽ đang ngồi trong phòng chờ.” +
Nguyễn Tố gật đầu: “Làm cô dâu cũng mệt ghê, nghe nói cả buổi sáng không được ăn gì luôn.” +
“Ừa, phải nhịn chút, nhưng lát nữa chắc dì con sẽ đem đồ ăn vô cho cô dâu lót dạ.” Chu Mai nói. +
Nguyễn Tố tặc lưỡi, quay đầu lại, thấy Tần Vân Tiêu ngồi im re, liền đưa cho hắn mấy hạt đậu phộng, hỏi: “Tần Vân Tiêu, sao ngươi không nói gì hết trơn vậy?” +
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt trắng trẻo của cậu, môi mím lại, nói: “Ta nghe ngươi với bá mẫu nói.” +
Nguyễn Tố bật cười, mắt cong cong như vầng trăng non: “Có phải đông người quá nên ngươi ngại không? Không sao đâu, lát nữa dọn món rồi, ăn xong mình về liền ý mà.” +
Chu Mai đánh khẽ vào tay Nguyễn Tố: “Biết Vân Tiêu ít nói mà con còn chọc người ta.” +
“Hứ, bộ con nói nhiều lắm hả.” +
Nguyễn Tố vặn người, làm bộ đáng ghét, chọc cho Chu Mai bật cười. Trong mắt Tần Vân Tiêu cũng thoáng qua một tia ý cười, hắn bóc mấy hạt đậu phộng cậu đưa rồi ăn. +
Bên nhà họ La bận túi bụi, nghĩ tới cô dâu chưa ăn gì, Lý Quế Hoa lấy hai cái bánh cưới Nguyễn Tố đưa, rồi bưng thêm chén nước vào phòng. +
Cô dâu Trương Hoa Nhi đội khăn đỏ, nghe có người vào thì vội ngồi thẳng lại, còn chưa kịp nói gì, trong tay đã bị nhét hai gói giấy dầu. +
“Hoa Nhi, đây là bánh cưới Tố ca nhi nhà họ Nguyễn tặng. Con ăn lót dạ trước đi, lát nữa thím mang cơm vô cho.” +
Giọng Trương Hoa Nhi nhỏ nhẹ từ dưới khăn vọng ra: “Con biết rồi, cảm ơn thím.” +
Đợi Lý Quế Hoa đi rồi, cô vội mở gói bánh. Cô không phải người thô Hoán Hoa, nhà mẹ đẻ ở xa, sáng sớm giờ mão đã dậy sửa soạn, rồi ngồi xe qua nhà họ La, suốt buổi gần như chưa ăn uống gì, đói tới hoa mắt. +
Cô vội vàng nhét bánh vào miệng, hương táo đỏ ngọt lịm lập tức lan khắp khoang miệng, vỏ bánh mềm, nhân táo thơm, cô gần như chưa từng ăn loại bánh nào ngon vậy. +
Ăn xong một cái gần như nuốt chửng, cô vội cầm chén nước bên cạnh uống một ngụm, lúc này mới thấy bụng đỡ cồn cào. +
Tới cái bánh thứ hai, cô ăn chậm lại. Lúc này mới để ý trên giấy gói có chữ. +
Cô không biết chữ, nhưng vẫn nhìn chữ “song hỷ” hồi lâu, rồi khen: “Chữ đẹp quá.” +
Một ca nhi trong làng mà làm được bánh ngon vậy, lại viết được chữ đẹp như vậy, trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. +
Xem ra… mình gả tới đây không sai. +
Cô cầm bánh trong tay, một tay đỡ phía dưới, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. +
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười nói rộn ràng, giấy dán cửa nhà họ La dày cộm, cô không nhìn rõ bên ngoài, nhưng vẫn nheo mắt, mỉm cười vui vẻ. +
Ngoài sân, Giang Vọng Sinh cụng bát rượu với Nguyễn Kiên, hất cằm về phía bàn Nguyễn Tố và Tần Vân Tiêu, cười trêu: “Chuyện nhà ông khi nào làm đây?” +
Dẫu gì cũng đã dẫn người tới ăn cưới rồi, khác gì công khai cho cả làng biết Nguyễn Tố với Tần Vân Tiêu là một cặp đâu. +
___ +
Nguyễn Tố: Chữ của ta đâu rồi? 🤔 +
Tần Vân Tiêu (mặt tỉnh bơ): 🤫 +



Cứ cưới rồi bồi dưỡng tình cảm sau đi Tố Tố 😆
Cá một cái bánh là chữ anh bé viết Tiêu cầm rồi
tâm cơ ghê
tâm cơ ghê