Skip to main content

Chương 14

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Một chú mèo Napoleon trắng muốt ngồi chễm chệ trên đỉnh đầu, thân hình mới hai ba tháng tuổi tròn vo như cục bông tuyết, gió thổi nhẹ là rung lên từng chút. +

Cái đuôi của nó rất rậm, lông dày như cây chổi lớn vểnh ra phía sau. Thỉnh thoảng quét vòng lên, ôm lấy đôi chân ngắn ngủn, đệm thịt hồng hồng lén lút bám vào tóc, giữ cho thân thể tròn trịa được vững vàng. +

Đây chính là cách mèo nhỏ nghĩ ra để Thương Tri Hành nhận rõ ai mới là “đại ca”. +

Đứng trên đỉnh đầu anh! +

Còn gì thể hiện uy quyền hơn thế nữa chứ! +

“…” +

Thân hình mèo nhỏ tròn trịa, mới hai ba tháng tuổi, nhưng cũng có chút trọng lượng. Chưa đến mức Thái Sơn đè đầu, nhưng ít nhất cũng khiến cổ cứng lại. +

Thế nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào. +

Vừa rồi, Thương Tri Hành tận mắt thấy mèo nhỏ từ vai nhảy lên, cuộn tròn như quả cầu tuyết trên đầu mình, đệm thịt bấu vào tóc anh, ánh mắt đầy vẻ kiêu hãnh. +

Rất đắc ý, nhưng lại càng đáng yêu hơn. +

Anh khẽ bật cười, đưa tay nắm lấy chóp đuôi mèo, nói: +

“Con heo nhỏ.” +

“?” +

Khuôn mặt mèo nhỏ cứng lại, không thể tin nổi. +

Thương Tri Hành: “Mèo heo con.” +

“…” +

Mèo nhỏ rối bời trong gió, chân ngắn vung vẩy, suýt nữa thì rơi xuống. +

“Lão Thương, trên đầu cậu…” Hứa Tường thấy có người đang chụp ảnh, vừa ngăn lại vừa nói: “Nó béo thật đấy, như xe bán tải vậy.” +

Thương Tri Hành ôm lấy con mèo suýt rơi xuống, nói: +

“Tôi cũng thấy thế.” +

Giọng điệu anh vui vẻ, nhưng Trì Túc cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng “ầm” thật lớn! +

Nó… không… phải… là xe bán tải! +

“Không vui sao?” +

Thương Tri hành thấy mèo nhỏ giãy giụa, liền buông tay để nó xuống. +

Vừa chạm đất, mèo nhỏ bật lùi ra sau, hai chân trước bổ xuống đất, cào phát ra tiếng, hung dữ kêu lớn: +

“Meo!” +

Nó đang biểu thị uy quyền! +

Nhận ra điều này, những người đứng xem đều lộ vẻ ngạc nhiên. +

Ngay sau đó, một tiếng “phụt” vang lên. +

Là Hứa Tường không nhịn được quay đầu đi, cười đến mức vai run lên không ngừng. +

Anh ta đúng là ngốc, lại còn từng bị con mèo này cào bị thương. +

“Meo!” +

Mèo nhỏ tức giận trừng to mắt. Thấy nó xù lông, Thương Tri Hành nói: +

“Đừng cười, tôi sợ lắm đó.” +

Nghe vậy, cơn giận trong lòng mèo nhỏ dịu đi đôi chút, không thể dọa Thương Tri Hành được. +

“Anh ấy thật nhút nhát, mình không thể làm con mèo xấu được.” +

Hứa Tường bịt miệng, nói: +

“Được rồi. Mọi người đừng chụp nữa! Cất điện thoại đi…” +

Thương Tri Hành nói: +

“Không cần, cứ để họ chụp đi.” +

Mèo nhỏ nhảy lên vai anh, đệm thịt bấu chặt, rõ ràng cực kỳ mê mẩn “lãnh địa” trên đỉnh đầu. +

Thương Tri Hành bế nó đặt lên, nói: +

“Coi như tấm ảnh chung đầu tiên của tôi với Bột Mì, có thể làm hình nền.” +

Hứa Tường: “…Được rồi.” +

Mèo nhỏ cụp tai lại, hoàn toàn không thèm nghe, chuyên tâm dùng đệm thịt cào tóc Thương Tri Hành. +

Còn trên diễn đàn, bức ảnh Thương Tri Hành đội “mèo heo con” trên đầu, mặt vẫn bình thản vừa xuất hiện lập tức gây chấn động, có xu hướng lan truyền khắp nơi. +

Trì Túc, người định cho anh nhận ra ai mới là “đại ca” và trả thù, lại vô tình khiến anh nổi tiếng: “…” +

Trì Túc lăn qua lăn lại trên giường, bực bội cuộn mình lại, dùng đuôi ôm lấy bản thân. +

Ghét quá! +

Phiền quá! +

Cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thương Tri Hành! +

Trì Túc lật người ngồi dậy, ôm búp bê vào lòng, mở Douyin. +

Cậu từng chuẩn bị sẵn một bộ “chiến lược”, ngoài ảnh và giọng nói để thúc đẩy tình cảm, còn có cả “giao dịch tiền bạc”. +

Nhưng Trì Túc cảm thấy con người cũng chưa đáng bị như vậy. +

Bị lừa tiền… thì có hơi thảm quá. +

Nhưng bây giờ, cậu buộc phải làm thế. +

Trì Túc tìm kiếm trên Douyin lý do xin tiền, định đợi Thương Tri Hành “cải tà quy chính” rồi sẽ trả lại. +

“Ting.” +

Kitten: 【Anh ơi, buổi chiều tốt lành!】 +

Kitten: 【Anh ăn cơm chưa? Em đói quá.】 +

Thương Tri Hành thấy tin nhắn, trả lời: +

Z1X: 【Ừm.】 +

Kitten: 【Anh hỏi em hả? Em vẫn chưa ăn đâu.】 +

Thương Tri Hành: “…” +

Anh chẳng hỏi ai cả. +

Trì Túc có chút thấp thỏm, vì đang làm chuyện xấu. +

Kitten: 【Em lỡ làm mất tiền rồi, không có gì để ăn cả.】 +

Kitten: 【[Emoji tội nghiệp.]】 +

Thương Tri Hành đọc xong, hỏi: +

Z1X: 【Thế Bột Mì thì sao? Đồ ăn của nó có đủ không?】 +

Kitten: 【Đủ.】 +

Thương Tri Hành liền không lo nữa, anh đại khái đoán được ý đồ của “người tiền sử”. Nhưng cũng không thể nói là “lừa”, tình hình kinh tế của cậu đúng là không tốt. +

Thương Tri Hành im lặng một lúc. +

Z1X: 【[Chuyển khoản]】 +

Trì Túc ngồi thẳng người dậy. +

Z1X: 【Tạm thời vậy đi, nếu thật sự khó khăn thì nói sau. Có thời gian thì đi làm thêm, hiểu chưa?】 +

Trì Túc ở ngoài màn hình đã ngây người. +

Cậu mở phần chuyển khoản ra, bên trong là 50 tệ. +

Thương Tri Hành chuyển 50 tệ là có tính toán, vì anh không thể xác định tình hình của “người tiền sử”, nếu là “lừa”, thì một số tiền mang tính “xem thường” như vậy sẽ khiến đối phương không bám lấy anh. +

Nhưng anh không ngờ rằng, 50 tệ đối với Trì Túc là cả một tháng lương. +

Thế nhưng Trì Túc không tham lam, cũng không định tiêu số tiền đó. Sau khi ngạc nhiên vì sự giàu có của Thương Tri Hành, cậu nhắn: +

Kitten: 【Cảm ơn anh ạ!】 +

Kitten: 【[Sticker]】 +

Một sinh vật giống thằn lằn màu đỏ, đôi mắt đen kịt, đang rơi nước mắt, trông vô cùng quái dị. +

Thương Tri Hành nhắm mắt lại, tâm hồn chịu một cú đả kích nặng nề. +

… +

Bên ngoài cửa, Hứa Tường ngồi ở phòng khách, nhìn những bài đăng trên diễn đàn không ngừng tăng lên thành nhừng tòa “cao ốc”. +

Mỗi bài đăng, đều là về Thương Tri Hành. +

Trái tim như bị bóp chặt, đau đớn lặng lẽ, nhưng cảm giác chua xót còn mãnh liệt hơn, dâng lên khiến đầu óc ù đi. +

Trong ảnh, anh ta cũng đứng ở một bên, nhưng không ai để ý, giống như con chuột trộm dầu lẻn vào chốn cao cấp. Xét cho cùng, anh ta cũng xem như là vậy. +

Xuất thân nghèo khó, trước 10 tuổi sống ở nông thôn, lên cấp hai ở một huyện kém phát triển, đến cấp ba thì gặp cơ hội khi một trường đại học ở thành phố C hạ điểm chuẩn tuyển sinh, anh ta dốc sức thi đỗ. +

Anh ta là người nổi tiếng ở thị trấn nhỏ, lẽ ra phải tỏa sáng ở thành phố C, có một cuộc đời hoàn hảo. +

Nhưng bạn cùng phòng được phân lại là Thương Tri Hành. +

Sự khác biệt quá lớn, anh ta muốn đuổi kịp cũng hoàn toàn không thể. +

Trong lòng nảy sinh hận ý, khi nỗi hận ấy hóa thành một vực sâu, anh ta ở bên cạnh Thương Tri Hành, hút lấy “dinh dưỡng” và “giá trị”, dùng danh nghĩa bạn bè để hành động, từ đó nhận được lợi ích. +

Nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không đặt lên người anh ta. +

Dựa vào cái gì chứ? +

“…” +

Cửa mở ra, Hứa Tường bỗng ngẩng đầu, thấy Thương Tri Hành bước ra ngoài. Không biết vì chuyện gì, đáy mắt anh có chút ý cười. Không, nói chính xác hơn, là một sợi dây căng chặt vừa được nới lỏng. +

“Cậu ta sống càng ngày càng tốt nhỉ.” Hứa Tường có chút tự giễu nghĩ. +

“Ảnh trên diễn đàn thật sự không xóa à? Tôi thấy họ còn mang đi đăng lên Douyin rồi.” +

“Không cần.” +

Lời đáp qua loa, lạnh nhạt, không thèm nói chuyện với mình. Hứa Tường im lặng một lúc, anh ta từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một kẻ hề tự chuốc nhục mà thôi. +

Tình tiết trên TV tiến đến cao trào, âm thanh ngày càng lớn, cảm xúc cũng dâng trào. Nhưng khi tất cả lắng xuống, xung quanh chỉ còn một màu đen kịt, lạnh lẽo vô tận. +

Trên màn hình, chỉ phản chiếu đôi mắt u ám hơn trước kia. +

* * * +

Ngày hôm sau, trời trong xanh vạn dặm. +

Đại hội thể thao kéo dài ba ngày, tập trung từ 8 giờ sáng. Thương Tri Hành vừa mở cửa ra, liền thấy trên tấm thảm có một cục trắng như tuyết. +

Chú mèo tròn trịa dùng đuôi quấn lấy thân, đang dùng đệm thịt cào vào thảm để chơi. +

“Bột Mì?” Thương Tri Hành rất ngạc nhiên: “Sàn bẩn thế này mà.” +

Mèo nhỏ lắc đầu một cái, rồi nằm rạp lên đôi giày của anh. +

“Meo.” Nó thử lăn một vòng, phát hiện bề mặt giày trắng tinh sạch sẽ, liền vẫy đuôi. +

Thương Tri Hành bật cười, ôm nó vào lòng: +

“Em là chú mèo sạch sẽ nhất mà.” +

“Meo.” [Dĩ nhiên rồi!] +

Thương Tri Hành vuốt nhẹ đầu tròn của nó, áp mặt vào, hỏi: +

“Sau này theo anh chứ? Không về nhà nữa đúng không?” +

Mèo nhỏ chủ động tìm đến anh, chắc chắn là có lòng tin. +

“Meo…” Mèo nhỏ mở to mắt, lắc đầu. +

Không được! Như vậy làm sao có thể trò chuyện với Thương Tri Hành được! +

Hôm nay nó chủ động đến là vì 50 tệ, và vì hôm qua Thương Tri hành về nhất. Nó định canh chừng, làm vệ sĩ cho anh. +

Thương Tri Hành thấy nó không muốn, liền không nói thêm gì, chỉ ôm nó đi tập trung. +

Buổi trưa, dưới sự đồng ý của nhà trường, các sinh viên lần lượt ra về. +

Còn mèo nhỏ đã theo Thương Tri Hành suốt buổi sáng thì đang buồn ngủ, gật gù trên vai anh. +

“Anh chàng đẹp trai ơi, cửa hàng chúng tôi mới ra món trà sữa cho thú cưng, anh có muốn thử không?” Một nhân viên bán hàng đi ngang, nhiệt tình giới thiệu. +

Thương Tri Hành dừng bước, nghiêng đầu nhìn. Mèo nhỏ lười biếng mở mắt, đuôi dựng thẳng lên. +

“Cho một ly đi.” +

Thương Tri Hành bế mèo nhỏ xuống khỏi vai, hỏi: +

“Có mấy vị thế?” +

Mèo nhỏ vẫy đuôi, nhìn vào màn hình thực đơn điện tử, nhưng bị giá cả làm cho sững sờ. +

Sao lại đắt vậy? +

21 tệ một ly! +

Mèo nhỏ có chút lo lắng, đuôi không còn vẫy nữa, muốn trèo ra khỏi lòng anh. +

“Meo…” +

Thương Tri Hành vuốt đầu nó, nói: +

“Đều lấy một ly đi, uống không hết thì chia cho mèo hoang.” +

Mèo nhỏ mở to mắt, đuôi dựng thẳng. +

Thật sự được sao? +

Vậy nó chỉ uống một chút thôi, còn lại để cho những con mèo khác! +

Thấy Bột Mì không còn kháng cự, Thương Tri Hành khẽ cười. +

Anh đứng trước cửa hàng, dáng người cao lớn nổi bật hơn hẳn. Nét mặt lai sắc sảo, hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được. Đôi mắt sáng, vốn sắc bén, nhưng khi liếc thấy cục tuyết trong lòng, bỗng chốc dịu lại. +

Trì Túc nhìn chăm chú, nghĩ: +

“Con người thật là sinh vật kỳ lạ, vừa có thể làm sai, lại vừa có thể đúng.” +

Mèo nhỏ không biết phải làm sao mới được cả đôi bên. +

“Ê! Không tồi đâu!” Bỗng nhiên, có một giọng nữ vang lên trong cửa hàng: “Góc chụp này vô địch luôn! Chỉnh một chút là thành tiên nữ hạ phàm rồi!” +

Một vài cô gái đang chụp ảnh, Trì Túc liếc qua, nghe họ nói: +

“Ảnh này gửi cho bạn trai à?” +

“Không, đăng lên vòng bạn bè thôi.” +

“Hử? Cậu có tính toán ghê đó…” +

Mèo nhỏ nghiêng đầu, nhìn Thương Tri Hành một cái. +

Thương Tri Hành: “Hửm?” +

“Tớ đổi thành chế độ chỉ cho anh ấy xem thôi.” Cô gái nói. +

Mèo nhỏ chui đầu vào lòng, bắt đầu suy nghĩ. +

Nhưng bộ não bé nhỏ gần như quá tải, nó cũng không thể hiểu ra. +

Rốt cuộc một cô gái khác nói: +

“Như vậy tốt hơn, gửi thẳng thì mục đích quá rõ ràng, đăng vòng bạn bè là đủ.” +

! +

Mèo nhỏ bừng tỉnh, mắt sáng rực lên. +

Thương Tri Hành: “?” +

… +

Trì Túc lo lắng cho những con mèo khác, ăn rất ít, nhưng vẫn vô cùng biết ơn Thương Tri Hành. +

Dù… anh đối với Lâm Tuyết không tốt, sẽ báo thù sau, nhưng ơn nghĩa thì vẫn còn. Trì Túc dự định sẽ tiết kiệm tiền, đến lúc đó sẽ trả hết. +

Việc sau này tạm thời chưa tính. +

Trên chiếc giường màu kem, chiếc váy đỏ ngắn nổi bật. +

Trì Túc ngồi một bên, trong lòng đầy nghi hoặc. +

Lần trước bị Thương Tri Hành chặn, chuyện đó vẫn là một gai trong tim cậu. Nghe lời cô gái nói, cậu đoán, chắc là vì ý đồ quá rõ ràng mới dẫn đến vậy. +

Trì Túc muốn thử lại một lần nữa. +

Đôi tai mèo hồng nhạt mềm rũ xuống, đuôi cũng yên lặng quấn quanh cơ thể. +

Không tự chủ được, mặt cậu hơi đỏ. +

Nửa tiếng sau… +

Bức ảnh chỉ Thương Tri Hành mới xem được đã ra đời! +

Chú thích: «Nếu bình an, thì trời sẽ luôn trong xanh.» +

Trì Túc một lúc cảm giác vừa lo lắng, vừa phấn khích. Cậu liền chui xuống chăn, ôm gối ôm mà cắn. +

Thế nhưng, khi đêm đến, vòng bạn bè vẫn chẳng có động tĩnh gì. +

Trì Túc có chút sốt ruột, không vui. +

Kitten: 【Đàn anh, buổi tối tốt lành!】 +

Kitten: 【Anh có xem vòng bạn bè không…】 +

“Ting.” +

Z1X: 【Không xem.】 +

Trì Túc: “…” +

“Mẹ nó… sao anh lúc nào cũng khác người vậy chứ.” +

Thương Tri Hành đặt điện thoại xuống, gương mặt vừa nói dối vẫn rất bình thản. +

Thực ra anh đã xem bức ảnh rồi, vì tò mò. +

Hình ảnh đó cứ ám trong đầu anh, không chịu rời đi. +

Chiếc váy đỏ ngắn nổi bật, eo thon gọn, đôi chân lộ ra thẳng và đều, trắng mịn như ánh trăng. Tóc đen dài thẳng, buộc nửa lên, tỏa ra vẻ trong trẻo đầy sức sống. +

Nhưng anh không để ý đến điều đó. +

Mà là… +

Cấu trúc xương, vóc dáng của “người tiền sử”… +

Lẽ ra phải là một cậu con trai. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)