Chương 13

Editor: Trixie Lynn +
Hứa Tường đang ngồi trong phòng khách xem TV, khóe mắt liếc thấy cửa phòng tắm mở ra, liền nói: +
“Ảnh trên diễn đàn có cần bảo quản trị viên xóa không?” +
“…” +
Thương Tri Hành quấn khăn tắm, cổ áo hơi mở, những giọt nước men theo cổ trượt xuống, lướt qua thân thể rắn chắc như rơi vào núi non. +
Anh nhất thời không trả lời, Hứa Tường nghi hoặc hỏi: +
“Cậu chẳng phải rất ghét bị chụp lén sao? Tôi đã gọi cho quản trị viên rồi.” +
Thương Tri Hành: “Ừm.” +
“Bình thường Thương Tri Hành không ưa mình, nhưng vẫn giữ phép lịch sự, lần này giọng điệu lại có gì đó không đúng.” Hứa Tường ngẩng đầu nhìn kỹ hơn. +
“Sao tai cậu đỏ thế?” +
Thương Tri Hành: “Không biết.” +
Hứa Tường thu lại ánh nhìn, cũng không để tâm, dù sao tắm xong thường cũng vậy. +
Ảnh chụp lén trên diễn đàn đều đã bị xóa, Hứa Tường tiếp tục xem TV. Thương Tri Hành đứng một lúc, rồi mới giả vờ như bình thường quay về phòng. +
Tai anh đỏ đến mức như nhỏ máu, ngay lúc cửa phòng vừa đóng lại, “ting” một tiếng thông báo vang lên. +
Kitten: 【Đàn anh, em không cố ý đâu!】 +
Kitten: 【Anh đừng ngại mà!】 +
Thương Tri Hành: “…” +
Anh nhắm mắt lại, dứt khoát không trả lời. +
10 phút trước… +
Trì Túc thấy cuộc gọi được kết nối, có chút hưng phấn, liền chuyển camera sau, hướng về phía chiếc giường màu trắng kem. +
“Anh…” Cậu vừa cất tiếng thì đã nhìn rõ hình ảnh trong màn hình. +
! +
Một mảng tối đen… là do ống kính bị chôn trong chăn. Trì Túc vội che mắt lại: +
“Anh làm gì vậy!” +
“Con người sao có thể thoáng đến mức này chứ!” +
Ống kính của Thương Tri Hành hơi nghiêng lên trên, chỉ nhìn thấy khuôn mặt. Đường nét lai vốn sắc bén, sau khi bị hơi nước trong phòng tắm bao phủ, cảm giác áp bức giảm đi, chỉ còn lại đôi mắt lạnh lẽo. +
Vừa rồi Trì Túc còn “đối mắt” với anh, trong đầu “ầm” một tiếng. Giờ nghĩ lại… cũng không phải là không thể nhìn. +
Cậu lén hé các kẽ ngón tay, thử nhìn lại. +
“…” +
Thương Tri Hành định cúp máy, nhưng nước trên màn hình như cố tình chống lại anh, khiến cảm ứng trực tiếp bị liệt. Đành ném sang một bên, thì Trì Túc lại mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy thoáng qua vòng eo và bụng trong ống kính. +
Cơ bắp rắn chắc đầy đặn, đường nét gọn gàng mạnh mẽ, trong làn hơi nước mờ ảo như những dãy núi vươn lên từ mặt đất, mỗi một chỗ nhấp nhô đều ẩn chứa sức bộc phát trầm tĩnh. +
Mặt Trì Túc “phừng” một cái đỏ bừng. +
“Con người… có vóc dáng thật đẹp. +
Còn mình… chắc cũng có chút nhỉ.” +
Động tác che mắt của cậu quá nhanh, làm phát ra chút tiếng động trên giường, Thương Tri Hành nghe thấy, dứt khoát nói: +
“Cúp máy đi.” +
Trì Túc: “Ồ! Được ạ!” +
Không còn ngượng ngùng làm nũng nữa, mặt cậu đỏ đến lợi hại, cúp máy cũng rất nhanh. +
Đợi màn hình tắt, Trì Túc úp đầu vào gối mềm, theo bản năng ôm lấy gối ôm, vùi khuôn mặt nóng bừng vào trong. Nhưng sau khi kịp phản ứng lại, cậu dùng đuôi cuốn lấy gối ôm kéo ra xa. +
…Phải chấn chỉnh lại tinh thần thôi. +
Trì Túc nghĩ, bây giờ là thời điểm tốt để trò chuyện với Thương Tri Hành, không thể bỏ lỡ. Cậu dùng nước lạnh vỗ lên mặt, rồi mới bắt đầu gõ chữ. +
Kitten: 【Em không cố ý đâu! Anh đừng ngại mà!】 +
…Thương Tri Hành không muốn xem. +
Nhưng anh biết hậu quả của việc không trả lời, “người tiền sử” kia sẽ phát điên mà nhắn tin liên tục. Có thể chặn, có thể bật chế độ không làm phiền, nhưng lại không nỡ xa Bột Mì. +
Thương Tri Hành im lặng một lúc, rồi gõ trả lời: +
Z1X: 【Tôi đây, có chuyện gì thì nói thẳng đi.】 +
Kitten: 【Vừa rồi là hiểu lầm, là lỗi của em. Chúng ta gọi lại đi!】 +
Z1X: 【…】 +
Kitten: 【Không được sao? [emoji đáng thương] Anh không muốn xem Bột Mì à?】 +
Thương Tri Hành nhắm mắt lại, không chịu trả lời. +
Nhưng Trì Túc xưa nay vốn không biết nhìn sắc mặt người khác, tưởng anh còn đang do dự, liền dứt khoát gọi video sang. +
“Reng.” +
Vành tai Thương Tri Hành vẫn chưa hết đỏ. +
Anh có chút bực bội, “người tiền sử” kia còn chẳng để tâm chuyện vừa rồi, vậy mà mình lại không làm được. +
Cuộc gọi được kết nối, camera sau hướng về phía mặt bàn. Trên đó rất trống, chỉ có vài quyển sách và một ống đựng bút. +
Trì Túc liếc nhìn một cái: +
“Là tập thơ à?” +
Thương Tri Hành đã bình tĩnh hơn đôi chút: +
“Ừ.” +
“Ồ.” Trì Túc không hiểu, trình độ văn hóa của mèo cũng đâu cần cao. +
“Anh ơi, Bột Mì vừa ra ngoài rồi.” Trì Túc nói: “Em dẫn anh xem ổ của nó nhé!” +
Ban đầu ống kính còn hướng vào ga giường màu trắng kem, Trì Túc vừa động một cái liền chuyển sang đôi dép. +
Thương Tri Hành quay mặt đi. +
Ống kính rung lắc một lúc rồi ổn định lại, Trì Túc vui vẻ nói: +
“Anh xem này!” +
Cậu đang quay ổ mèo, hình vỏ sò, phía trên treo đèn hình ngôi sao, bên trong lót đệm lông ngắn mềm mại, màu vàng nhạt phối với trắng, trông rất đẹp. +
Thương Tri Hành nghĩ đến việc mèo nhỏ mỗi ngày đều ngủ ở đây, trong lòng chợt mềm lại. +
“Anh thấy thế nào!” Trì Túc ngồi xổm xuống, nói: “Không được nói là xấu đâu nhé.” +
“…” Thương Tri Hành nói: “Rất đẹp.” +
“Yeah!” Trì Túc nở nụ cười, mái tóc dài xõa xuống phía trước, lọt vào trong khung hình. +
Nghe giọng cậu đầy phấn khởi, Thương Tri Hành có chút ngẩn ra, nhưng Trì Túc đã tiếp tục nói: +
“Đèn ngủ rất sáng, buổi tối dùng sẽ không sợ đâu.” +
“…Ừm.” +
Trì Túc: “Anh cũng có thể mua đèn ngủ mà!” +
Thương Tri Hành: “…Không cần.” +
Trì Túc buồn bực nói: +
“Thật vậy sao?” +
Rõ ràng còn bị mèo dọa cho giật mình, vậy mà lại không sợ ngủ một mình à? +
Vô lý! +
Thương Tri Hành không muốn nói mấy chuyện như quay về thời mẫu giáo này với “người tiền sử”. +
Anh vừa định nói sang chuyện khác, Trì Túc đột nhiên lên tiếng: +
“Em định đổi đèn mới cho Bột Mì.” +
“Ừm?” +
“Cái này cũ rồi… à không, cũng chưa dùng đến hai tháng, anh có muốn không?” +
“…” Thương Tri Hành xoa trán: “Cái gì tôi cũng phải nhận à?” +
Trì Túc vội nói: +
“Không phải đâu!” +
Cậu vắt óc suy nghĩ, tìm ra lý do: +
“Chẳng phải anh định nhận nuôi Bột Mì sao? Cái đèn này biết đâu sau này dùng được thì sao?” +
Thương Tri Hành im lặng: +
“Tôi có thể mua cái giống vậy.” +
“Ồ.” Trì Túc nói: “Được thôi, anh nhất định phải nhớ mua đấy, không thì buổi tối sẽ sợ.” +
“?” +
Trì Túc chợt phản ứng lại: +
“Không phải em nói anh sợ đâu!” +
Thương Tri Hành: “…” +
Tự mình lỡ miệng, Trì Túc có chút ảo não. +
Thương Tri Hành nhân cơ hội nói: +
“11 giờ rồi, đi ngủ đi.” +
“Ồ.” Trì Túc chậm chạp gật đầu. +
Cuộc gọi kết thúc, Thương Tri Hành ngồi lại trên giường, trong đầu hiện lên ánh đèn hình ngôi sao vừa được bật sáng. +
Anh nhớ lại lúc nhỏ, mình cũng từng có một cái như vậy. +
“…” Hứa Tường đứng ngoài cửa, nghe thấy trong phòng trở nên yên tĩnh. +
Trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác khó tả. +
Lần trước khi xuống nước với Thương Tri Hành, anh ta đã phát hiện anh có một người bạn rất hợp để trò chuyện… mà mình lại không hề quen biết. +
Giao tiếp xã hội vốn là chuyện rất bình thường, nhưng tình huống của Thương Tri Hành lại đặc biệt, Hứa Tường không nghĩ mối quan hệ này có thể kéo dài được mấy ngày. +
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, bạn của Thương Tri Hành… có lẽ là kiểu “chuột Mickey”. +
Phim hoạt hình thì được trẻ con yêu thích, người hoạt bát thì dễ thu hút bạn bè cùng tuổi. +
“Thương Tri Hành… định yêu đương sao? +
Gu giọng nói cũng thật là không kén.” +
Hứa Tường đứng tại chỗ, lúc thì lo anh sống quá tốt, lúc lại cảm thấy với tình hình này… dù là kẻ thù cũng nên buông bỏ rồi. +
* * * +
5 ngày sau, đại hội thể thao chính thức bắt đầu. +
Khi tiếng trống vang dội tận trời mây, xung quanh sân vận động bỗng bùng lên những bức tường khói sắc màu. Dưới ánh sáng buổi sớm, giữa biển người chen chúc, cờ màu đồng loạt tung bay, trong tiếng hò reo không ngớt mà màn khai mạc chính thức mở ra. +
Một chú mèo trắng muốt ngồi xổm trên ghế, dùng đuôi quấn lấy chai nước, ngẩng đầu trông ngóng. +
Thương Tri Hành nhanh chóng đến nơi, ôm nó lên rồi ngồi xuống. Anh mở chai nước uống một ngụm, hỏi: +
“Chủ của em đâu?” +
Mèo nhỏ khẽ vẫy đuôi, không thèm nhìn anh. +
Thương Tri Hành cũng không ép, vuốt ve nó một lúc thì Hứa Tường đi tới. +
Trì Túc vừa thấy Hứa Tường, trong lòng liền khó chịu. Lông trên thân bản thể dựng hết lên, rõ ràng xù cả ra. +
Thương Tri Hành không ngẩng đầu, nói: +
“Ngồi xích ra.” +
Hứa Tường sững lại: +
“Vì nó à?” +
Không cần trả lời, ánh mắt Hứa Tường rơi xuống con mèo, hiện rõ vẻ chán ghét. +
Thương Tri Hành ngẩng đầu: +
“Có chuyện gì?” +
Hứa Tường thu lại ánh nhìn: +
“Được, ngồi riêng.” +
Anh ta đổi chỗ với người khác, ngồi rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy con mèo nhỏ không còn vẫy đuôi nữa, ngoan ngoãn nằm trên đùi Thương Tri Hành. +
…Nắm đấm lặng lẽ siết chặt. +
Nhưng ngoài mặt, Hứa Tường vẫn phải nhẫn nhịn. +
“Lão Hứa, hai người sao thế?” Có bạn học hỏi: “Cãi nhau à?” +
“Gì cơ!” Mọi người xung quanh lập tức bu lại như ruồi. +
Nhìn thì như đang hóng chuyện, nhưng ý cười châm chọc trong mắt lại không che giấu được. +
Hứa Tường nhìn một lúc, ngược lại, lại bình tĩnh xuống: +
“Không phải, tôi hơi sợ mèo.” +
“Ồ… ra vậy.” Hứng thú hóng chuyện nhanh chóng tan đi, có người nói: “Quốc Khánh bọn tôi định đi tụ tập, Lão Hứa cũng đi chứ?” +
“…Còn phải xem ý của cậu ấy.” +
Hứa Tường nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi. Rõ ràng, anh ta chỉ là một “công cụ”, là sợi dây để tiếp cận Thương Tri Hành. +
Anh ta đã chán ghét, thậm chí căm hận việc mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên Thương Tri Hành, còn bản thân mình thì lại buộc phải dựa vào anh mà tồn tại. +
Tại sao chứ? +
Hứa Tường mở mắt ra, chỉ vì xuất thân, ngoại hình mà có thể nhận được sự ưu ái sao? Ngay cả một con mèo nhỏ hai ba tháng tuổi cũng quấn quýt bên anh. +
…Anh ta không cam tâm, nhưng sự thật vẫn bày ra trước mắt. +
* * * +
Phần thi chạy đường dài bắt đầu vào buổi trưa, Trì Túc đến bên cạnh Lâm Tuyết từ sớm. +
Lâm Tuyết thể chất yếu, mái tóc dài buông xõa, khiến khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Dưới ánh nắng, làn da gần như trong suốt, có thể nhìn thấy cả những mạch máu tím sẫm bên dưới. +
Mèo nhỏ nằm bò trên giày của cô ấy, trông vô cùng lo lắng. +
“Meo…” +
Lâm Tuyết cúi đầu, dịu dàng gọi: +
“Bột Mì?” +
Mèo nhỏ tự trách, dùng đuôi cuộn lấy thân mình, tai cụp xuống. +
“Mình chẳng có ích gì cả…” Trì Túc buồn bực nghĩ. +
Thấy mèo nhỏ ủ rũ, Lâm Tuyết vội bế nó lên. +
“Có phải chỗ nào không khỏe không?” Cô ấy hơi nghiêng người về phía trước, che bớt ánh nắng: “Thế này thì sao?” +
Mèo nhỏ lắc đầu, cảm động đến mức mắt rưng rưng nước. +
“Meo ưm…” +
“Con người, cậu thật là…” +
“Mau nhìn kìa!” +
“…Đệt!” +
Bỗng nhiên, khán đài bùng nổ tiếng người, ồn ào đến chói tai. Mèo nhỏ khẽ vẫy đuôi, thấy các sinh viên kích động đến đỏ bừng cổ, vẫn gào khản cả giọng. +
“Đệt! Thương Tri Hành sao chạy nhanh thế!” +
“Người thứ hai không theo kịp!” +
“…” Mèo nhỏ dựng tai lên… cái gì cơ? +
Chữ thì nó đều hiểu, sao ghép lại lại nghe không hiểu vậy? +
Nó không nhìn Thương Tri Hành, là vì sợ anh thua sẽ bị tổn thương lòng tự trọng. +
Nhưng bây giờ… mèo nhỏ thò đầu ra… +
Trên đường chạy, Thương Tri Hành đã bỏ xa người thứ hai hơn 20 mét. +
“?” +
“Con người… thể lực kiểu gì vậy?” +
Mèo nhỏ không cảm thấy mình lo thừa, giờ nó lại sợ Thương Tri Hành… dùng thuốc kích thích. +
Mèo nhỏ khẽ vẫy đuôi, định đi nhắc anh không được làm chuyện dại dột! +
Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy viền mắt hơi đỏ của Lâm Tuyết, tim nó chợt nhói lên. +
“Ưm…” +
Nó đúng là một con mèo thích lo chuyện bao đồng. +
Lâm Tuyết chắc sẽ thất vọng mất. +
Mèo nhỏ trong lòng áy náy, cụp cái đuôi rời đi. +
Lâm Tuyết nhất thời buồn bã, không chú ý đến nó, đến khi phản ứng lại thì giật mình kêu lên: +
“Ơ!” +
“Sao vậy?” +
“Tớ mang đồ ăn cho Bột Mì, còn chưa cho nó.” +
Lâm Tuyết lục túi nhỏ, lấy ra một cây xúc xích: “…” +
Không phải vì lý do khác, mà là trước khi ra ngoài, trong túi cô ấy chỉ có vài món đồ. +
Mà bây giờ, bên trong lại có thêm một khoản tiền mặt… 347 tệ. +
… +
Mèo nhỏ mất hết tiền tiết kiệm cũng không thấy buồn. +
Nhưng khi nhìn thấy Thương Tri Hành giành hạng nhất, được mọi người vây quanh như sao sáng, trong lòng nó lại có chút không vui. +
“Meo!” +
Mèo nhỏ trắng như tuyết lao tới phía trước, nhưng lại bị bế lên, ôm gọn vào lòng, tay giữ dưới bụng nó. +
“Cho qua một chút.” +
Thương Tri Hành ôm nó, nói với những người đang vây quanh bên cạnh. +
“Meo.” Mèo nhỏ giơ cái chân thịt lên, những người xung quanh lập tức tản ra, nó có chút đắc ý. +
Thấy dáng vẻ đó của nó, Thương Tri Hành khẽ cười một tiếng. +
“?” Trì Túc ngẩng đầu lên… ý gì đây! +
“Anh đang khiêu khích tôi à!” +
Mèo nhỏ vừa mới lập uy xong, con người đã dám khiêu khích, sao có thể nhịn được! +
Nó quyết định phải để Thương Tri Hành biết rõ ai mới là “đại ca”! +
———————————————— +
[Thương cảm] Mèo nhỏ thật sự rất ngoan nha, với Lâm Tuyết cũng không có mập mờ hay âm thầm làm gì cả. Lâm Tuyết đối xử với nó rất tốt, nhưng nó lại không biết phải báo đáp thế nào, thấy cô ấy sức khỏe yếu thì sẽ lén dành dụm tiền đưa cho cô ấy, để cô ấy có thể mua chút đồ bổ mà ăn. +
Túc Túc là kiểu chính nghĩa, đáng yêu mà lại còn hơi ngốc nữa… +



Giờ vô cướp ẻm về có kịp kh tr
Hiểu lầm về thể lực của công =))))))
Hmu đáng iuu quá tr